Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1226 người đang online, trong đó có 490 thành viên. 16:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 119268 lượt đọc và 2069 bài trả lời
  1. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    Có thể không vừa lòng bác, nhưng thể hiện yêu nước kiểu này phản cảm quá.
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tôi thể hiện lòng căm thù giặc ...
    Giặc cướp kia đáng chặt nát thây ...
    Nói sao cho hết thù nầy ?
    Giặc Tàu nào khác chi bầy quỷ ma ?
    Bao giờ lấy lại Hoàng Sa ...
    Bấy giờ đất nước thái hoà yên vui ...

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Dở hơi ! Ấm ớ hội tề !
    Nghĩ sao mà nói u mê vậy trời ?
    Thằng gian đã bắt được lời ...
    Ngang nhiên lấn tới càng chơi bài cùn ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Từ ngoại hình cho đến cách ăn nói đặc sệt ngư dân :-"
  5. hastock168

    hastock168 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    807
    Kinh tế Trung Quốc có khả năng bị suy thoái


    Cho dù có thành công trong việc kiểm soát lạm phát, nền kinh tế Trung Quốc sẽ rơi vào suy thoái, một chuyên gia kinh tế nhận định với hãng tin CNBC
    “Chúng tôi cho rằng, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc sẽ xảy ra trong 2-3 năm tới”, ông Bill Smead, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ Smead Capital Management, phát biểu khi trả lời phỏng vấn của CNBC. Theo chuyên gia này, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới sẽ suy giảm 3% so với quý liền trước trong vòng hai quý liên tục.

    Ông Smead lý giải, trong cuộc chiến chống lạm phát, Trung Quốc không “được cả”, vì để kiểm soát sự tăng giá, Bắc Kinh phải tăng lãi suất, mà điều này có hại cho tăng trưởng.

    Hôm 6/7, Trung Quốc đã nâng lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ thêm 25 điểm cơ bản. Đây là lần tăng lãi suất thứ ba của nước này trong năm nay, đưa lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm lên 6,56% và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm lên 3,5%.

    Động thái này diễn ra trước khi Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào tuần tới. Chỉ số này được dự báo tăng 6,3%, cao nhất trong 3 năm, so với mức 5,5% trong tháng 5.

    Nhiều nhà phân tích đã cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực trong trường hợp kinh tế Trung Quốc “hạ cánh cứng”. Tuy nhiên, chuyên gia Smead cho rằng, chính “hạ cánh cứng” là điều mà kinh tế Trung Quốc cần.

    “Để thành công với tư cách là một nền kinh tế lớn, Trung Quốc cần trải qua một quá trình thanh lọc”, ông Smead nói. Sự thanh lọc này nhằm vào những khoản nợ xấu phát sinh từ hàng tỷ USD vốn vay cấp cho các chính quyền địa phương.

    Cách đây ít ngày, hãng định mức tín nhiệm Moody’s đã cảnh báo, các địa phương Trung Quốc có thể nợ nhiều hơn so với các con số thống kê khoảng 540 tỷ USD, và nợ xấu có thể chiếm tổng 8-10% tổng dự nợ tín dụng ở nước này.

    Theo số liệu mà Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc đưa ra trước đó, các địa phương nước này hiện nợ số tiền lên tới 1.650 tỷ USD, tương đương khoảng 1/3 GDP của nền kinh tế này.

    Ông Smead cho rằng, số nợ của các địa phương, vốn chủ yếu được dùng cho các dự án phát triển, giống như một quả bom hẹn giờ đối với kinh tế Trung Quốc.

    Thêm vào đó, theo ông Smead, giá nhà ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc cao gấp 12 lần thu nhập trung bình của các hộ gia đình, do vậy, trong 2-3 năm tới, sẽ có không ít người vay tiền mua nhà cách đây 6 tháng hoặc một năm mất khả năng thanh toán nợ.

    Ông Smead cũng cảnh báo, khi kinh tế Trung Quốc “hạ cánh cứng”, giá hàng hóa cơ bản sẽ lao dốc mạnh, tỷ giá đồng tiền của các nước được hưởng lợi nhờ thời kỳ tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế này, như đồng Đôla Australia, khi đó cũng sẽ sụt giảm mạnh theo.

    http://m swing.net/news/tai-chinh-the-gioi/Kinh-te-Trung-Quoc-co-kha-nang-bi-suy-thoai-2910/
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chán quá ! Trung tướng mà khí phách không bằng một anh dân chài đảo Lý Sơn !
    Ta kiên trì lập trường hoà bình , nhưng nếu kẻ ngoại xâm vẫn phá ta , cướp lãnh hải ta thì ta phải đánh trả chứ ?

    Đằng này :
    Nó lấn , ta kiên trì hoà bình ...
    Nó lại lấn , ta nhịn ...
    Nó lấn tới nữa , ta lùi ...
    Nó lại lấn thêm , ta nhượng bộ ...
    Thế thì chả mấy chốc chẳng còn tấc đất mà lùi ! [r37)]
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    7)
    [​IMG]

    Tổ chức gặp mặt ASEAN - Trung Quốc.
    VIT - Báo điện tử của ********************** đưa tin, ngày 5-6/7/2011 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo với mục đích gia cố sự hợp tác ASEAN - Trung Quốc.
    Tham gia các Hội thảo có quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu của 10 nước ASEAN, Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN. Đây là một trong nhiều hoạt động do Việt Nam, với vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, đăng cai tổ chức để kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc (1991-2011).

    An ninh trên biển là mục đích chính của cuộc hội thảo. Các tham luận viên đang cố gắng đưa ra khái niệm "an ninh phi truyền thống" và mong muốn tìm cách tăng cường sự kết nối giữa các bên.

    Tình hình biển Đông đột ngột nóng lên khi Trung Quốc trở nên hiếu chiến quá mức, bất chấp các quy tắc ững sử cũng như luật pháp quốc tế mà họ đã ký kết.

    Việc này có nguyên nhân sâu xa là do sự mất cân đối trầm trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    Trước hết là do tự chính bản chất nền kinh tế Trung Quốc chạy theo nguyên lý giành giật thị trường bằng mọi giá đã khiến cho nó trở thành một cỗ máy "nghiền" nhiên nguyên liệu rất lãng phí. Để đáp ứng cùng một nhu cầu của thực tế, Trung Quốc phải tiêu tốn một lượng nhiên nguyên liệu lớn hơn Tây Âu nhiều lần. Nền kinh tế Trung Quốc không khác gì một con nghiệm đói thuốc trong cơn khát nhiên nguyên liệu. Trung Quốc đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề an ninh nhiên nguyên liệu dựa trên sự khai thác tài nguyên ở Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, những sự kiện vừa xảy ra ở đấy cho thấy Phương Tây và Mỹ đã chặn đứng ý đồ này của Trung Quốc, khiến nó phải co cụm và tìm mọi cách xâm chiếm biển Đông.

    Mặt khác sự phát triển kinh tế không bền vững trong hàng trăm năm qua dẫn đến sự phá hoại môi trường. Hiện tượng xa mạc hóa đã lan rộng trên khắp phần "Trung" của Trung Quốc, và 1 tỷ 400 triệu người đang cố tìm cách chạy loạn xuống phía Nam, lấy biển Đông làm tâm.

    Trong toan tính của mình Trung Quốc muốn biến biển Đông thành ao nhà, thành một căn cứ quân sự biển khổng lồ. Vấn đề an ninh của các nước trong khu vực đang thực sự bị đe dọa.

    Tại Hội thảo, các đại biểu chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 10/2010 đối với tiến trình liên kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN, tạo tiền đề vật chất quan trọng cho việc mở rộng kết nối giữa ASEAN và các nước đối tác, cũng như liên kết kinh tế ở Đông Á.

    Các đại biểu chia sẻ đánh giá rằng những thuận lợi cơ bản như gần gũi về địa lý, quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa các nước, mối giao lưu kinh tế thương mại ngày càng tăng thông qua Khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Trung Quốc v.v… sẽ là nền tảng quan trọng và thuận lợi cơ bản cho việc gia tăng kết nối hơn nữa giữa các bên. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận phương hướng và biện pháp để ASEAN và Trung Quốc hợp tác thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể và kết nối giữa hai bên tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, vận tải biển, hàng không, công nghệ thông tin, giao lưu nhân dân v.v… Gia tăng kết nối sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực, đóng góp cho phát triển ngày càng sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa ASEAN và Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

    Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội từ gia tăng kết nối, các đại biểu cũng thảo luận về những thách thức an ninh phi truyền thống có liên quan và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc về các lĩnh vực này như phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, di cư bất hợp pháp, buôn lậu ma túy, rửa tiền, biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng lượng, lương thực và nguồn nước, an ninh biển v.v…



    var currentday=7; var currentthang=7; var currentnam=2011;Tin biên tập
    Nguồn tin: Cpv
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chiến sự ở đâu cũng thế cũng dẫn tới tốn kém và sa lầy cả :

    )
    [​IMG] Ảnh minh họa.

    Canada chính thức rút quân chiến đấu khỏi Afghanistan
    VIT - Canada hôm nay (06/7) đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, sau 9 năm chiến đấu với 157 binh lính thiệt mạng và tiêu tốn hơn 11 tỉ đô la Mỹ.
    Gần 3.000 binh lính Canada, đóng chủ yếu ở mặt trận nguy hiểm Kandahar, đã gói gém đồ đạc và trở về nhà.

    Một buổi liên hoan dự định sẽ được tổ chức tại Kandahar để đánh dấu việc chính thức kết thúc các chiến dịch chiến đấu ở Afghanistan, tuy nhiên vẫn còn hàng trăm binh lính Canada ở lại với vai trò huấn luyện.

    Binh lính Canada lần đầu tiên được triển khai tới Afghanistan đầu năm 2002, 7 tháng sau cuộc xâm lược do Mỹ phát động nhằm lật đổ Taliban sau thảm họa 11/9.

    Trong vài tuần gần đây, họ đã hoàn thành các cuộc tuần tra cuối cùng, dọn dẹp các đồn bốt và tập trung tại một căn cứ quân sự lớn ở Kandahar trước khi trở về nhà.

    Anh nằm trong số những quốc gia cũng thông báo sẽ rút một phần binh lính trở về nước sau gần một thập niên chiến tranh, song Canada lại là nước đầu tiên rút quân về nước trong năm nay.

    Trước đó, vào ngày 05/7, Canada đã trao quyền kiểm soát quận cuối cùng cho lực lượng Mỹ trong một buổi lễ mang tính nghi thức mặc dù người Mỹ đã ở đó vài tuần.

    Tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo ông sẽ rút 33.000 binh lính khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012, trong khi đó Pháp và Bỉ cùng Anh tuyên bố sẽ sớm đưa binh lính trở về nhà.

    Tất cả lực lượng chiến đấu nước ngoài dự định sẽ rời Afghanistan và trao trả quyền kiểm soát an ninh cho nước này vào cuối năm 2014.

    Một đoàn huấn luyện riêng của Canada với 950 binh lính sẽ làm việc ở Kabul với lực lượng an ninh Afghanistan.

    Canada vẫn tiếp tục viện trợ cho Afghanistan, từ bây giờ cho tới cuối năm 2014 dự tính là khoảng 700 triệu đô la/năm.



    var currentday=7; var currentthang=7; var currentnam=2011;(Theo AFP)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Channelnewsasia
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ảnh minh họa
    B.Smead: Kinh tế Trung Quốc sẽ suy thoái trong 2-3 năm tới
    VIT - Bất kể chính phủ Trung Quốc có thành công trong việc kiềm chế lạm phát hay không, nền kinh tế nước này cũng sẽ rơi vào suy thoái.
    Đây là nhận định của ông Bill Smead, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ Smead Capital Management.

    Phát biểu với hãng tin CNBC, ông cho biết: “Chúng tôi cho rằng, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc - với các con số tăng trưởng âm - sẽ xảy ra trong 2-3 năm tới.”

    Ông dự đoán, nền kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm 3% trong 2 quý liên tiếp trong ngắn hạn và trung hạn. Lý giải về điều này, ông cho rằng, trong cuộc chiến chống lạm phát, Trung Quốc không “được cả”, vì để kiểm soát giá cả leo thang, chính phủ phải tăng lãi suất, mà điều này có hại cho tăng trưởng kinh tế.

    Hôm qua (6/7), Trung Quốc đã nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng lãi suất tiền gửi thời hạn một năm tăng lên mức 3,5% từ mức 3,25% trước đó. Lãi suất cho vay thời hạn một năm sẽ lên mức 6,56% từ mức 6,31%. Lãi suất mới có hiệu lực từ ngày hôm nay (7/7).

    Quyết định này được đưa ra trước khi số liệu lạm phát chính thức sẽ được công bố vào tuần tới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 6/2011 được dự đoán sẽ tăng lên mức kỷ lục 6,3%, mức cao nhất trong vòng 3 năm, so với 5,5% trong tháng 5/2011.

    Trong khi các nhà phân tích cảnh báo về những hậu quả tai hại khi nền kinh tế Trung Quốc “hạ cánh cứng”, thì ông Smead lại cho rằng, đó là điều mà kinh tế Trung Quốc cần.

    Khi đề cập tới các khoản nợ xấu hàng tỷ USD của hình thành từ vốn vay cấp cho các chính quyền địa phương Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông cho rằng: “Để thành công với tư cách là một nền kinh tế lớn, Trung Quốc cần trải qua một quá trình thanh lọc”.

    Trong tuần, cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới Moody’s cho biết, nợ chính quyền địa phương của Trung Quốc có thể còn cao hơn 540 tỷ USD so với con số mà cơ quan kiểm toán nước này công bố hôm 27/6. Moody’s cảnh báo, tỷ lệ nợ xấu của Trung Quốc có thể sẽ chiếm từ 8-10% tổng nợ.

    Cuối năm 2010, chính quyền địa phương Trung Quốc đã mắc nợ 10.700 tỷ NDT (tương đương 1.650 tỷ USD), chiếm khoảng 27% GDP của nước này trong năm 2010.

    Theo chuyên gia Smead, số nợ của các chính quyền địa phương, vốn chủ yếu được dùng để tài trợ cho các dự án phát triển, giống như một "quả bom hẹn giờ" đối với kinh tế Trung Quốc.

    Ông cho biết, giá nhà ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc cao gấp 12 lần thu nhập trung bình của các hộ gia đình, do vậy, trong vòng 2 năm tới, sẽ có nhiều người vay tiền mua nhà cách đây 6 tháng hoặc một năm, mất khả năng thanh toán nợ.

    Ông cảnh báo, khi kinh tế Trung Quốc suy thoái, giá các loại hàng hóa cũng như tỷ giá tiền tệ của các nước hưởng lợi từ tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, sẽ sụt giảm mạnh.


    var currentday=7; var currentthang=7; var currentnam=2011;Theo CNBC
    Tin dịch
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cái này mà thật thì Ban căng thằng TQ mất :

    VIT - Ai cũng đều không muốn Mỹ vỡ nợ, nhưng không thể không phòng. Xét theo tình hình hiện nay, chỉ có “quỵt nợ” mới có thể khiến tỷ lệ nợ công của Mỹ sụt giảm nhanh chóng, mới có thể giúp gánh nặng nợ nần của người Mỹ vơi đi bội phần, từ đó “khôi phục tiêu dùng”. Do cuộc đàm phán về vấn đề nợ công giữa chính phủ và Quốc hội vẫn rơi vào bế tắc, nên một số nghị sỹ Đảng Cộng hòa đã đề nghị ủng hộ Mỹ “vỡ nợ kỹ thuật (technical default)”, tức tạm thời hoãn trả lãi trái phiếu Mỹ.
    Tại Mỹ, tiêu dùng chiếm tới 70% GDP, nếu không thể khôi phục, kinh tế Mỹ sẽ không thể có được sự tăng trưởng thật sự “trong thời gian ngắn”. Nhưng, gánh nặng nợ quá cao không chỉ trói buộc năng lực tài chính của chính phủ Mỹ, mà còn kìm hãm nghiêm trọng tiềm lực tăng trưởng tiêu dùng của quốc gia này.

    Mỹ không thể phụ thuộc vào đầu tư để lôi kéo đà tăng trưởng kinh tế? Về lâu dài có thể, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể. Bởi vì có quá nhiều điều kiện đầu tiên cần có để lôi kéo tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư. Thứ nhất, để đầu tư vào công nghiệp, chính phủ cần phải có phương hướng ngành nghề chính xác, nếu không phải đầu tư vào những lĩnh vực nào có thể mang lại lợi nhuận vượt hơn cả đầu tư tài chính? Thứ hai, đầu tư công nghiệp cần phải một lượng vốn công nghiệm thật lớn, nhưng không chỉ đối với Mỹ mà còn với toàn thế giới, vốn công nghiệp đang ngày càng hiếm; Thứ ba, chu kỳ đầu tư công nghiệp khá dài, người Mỹ liệu có kiên trì với nó không? Thứ tư, đầu tư công nghiệp cần phải giảm đáng kể phúc lợi xã hội, nếu lương bổng và phúc lợi của các công nhân ngành sản xuất chế tạo không giảm, sức cạnh tranh công nghiệp sẽ tương đối yếu.

    Tương tự như vậy, Mỹ cũng không thể dựa vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cấu trúc ngành sản xuất của Mỹ là: Hàng hóa tiêu dùng chủ yếu dựa vào nhập khẩu, thâm hụt thương mại là khoản thu nhập từ “thuế đúc tiền” của mình. Hiện nay, những ngành nghề có thể chuyển dịch đều đã chuyển sang các nước đang phát triển, còn những ngành không thể chuyển dịch cũng không thể bán được nữa. Cho nên, Mỹ còn có thứ gì để có thể xuất khẩu hàng loạt, đồng thời các nước khác cũng có một loạt hàng hóa cần thiết? Nếu không có, việc để xuất khẩu lôi kéo tăng trưởng kinh tế Mỹ có thực hiện được không?

    Nhìn chung, Mỹ muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian ngắn cần phải tiếp tục đi trên con đường “phụ thuộc vào tiêu dùng”. Trên thực tế, Đảng Cộng hòa – đại diện lợi ích một nhóm tổ chức tài chính của Mỹ hiểu rất rõ hiện thực này. Vì thế, họ không lo sợ Mỹ vỡ nợ, thậm chí họ còn đề xuất phương án “vỡ nợ kỹ thuật”.

    Có người cho rằng, Mỹ vỡ nợ sẽ mang lại thách thức cho vị trí tiền tệ của đồng USD, đồng USD mất giá mạnh, nợ Mỹ sẽ bị quẳng đi. Thực ra, Mỹ “quỵt nợ” có thể buộc thế giới tiến hành tái cơ cấu nợ USD một lần nữa, và trong quá trình này, nếu các nước khác về cơ bản không thể thu về đủ lợi nhuận tại Mỹ, thì việc tái cơ cấu nợ như vậy đối với Mỹ không hề bất lợi. Vì vậy, về bề ngoài, Đảng Cộng hòa đang buộc TT Obama cắt giảm thâm hụt ngân sách tài chính, nhưng trên thực tế e rằng chỉ là lấy cớ cho “kế hoạch quỵt nợ” của Mỹ mà thôi.

    Các nước trên thế giới sẽ không có gì để nói trước việc Mỹ “vỡ nợ” hoặc “vỡ nợ biến tướng” nhằm cắt giảm thâm hụt tài chính. Họ chỉ có thể chấp nhận đen đủi. Hơn nữa, nếu “vỡ nợ” dẫn tới giá trái phiếu sụt giảm mạnh, giá hàng hóa sẽ tăng vọt, những nước đen đủi là những nước có dự trữ ngoại tệ lớn, là những nước sản xuất công nghiệp. Các nước này để tránh tổn thất tài sản, để nhanh chóng cân bằng nền kinh tế của mình, họ chắc chắn sẽ phải chấp nhận Mỹ tái cơ cấu nợ một cách vô điều kiện. Lịch sử cho thấy, sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods chính là một ví dụ điển hình cho kiểu “quỵt nợ” của Mỹ. Đây cũng là điều quan trọng mà mọi người lo “Mỹ vỡ nợ”.



    var currentday=5; var currentthang=7; var currentnam=2011;Theo China Daily
    Tin dịch
    Nguồn tin: Chinadaily
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này