Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8025 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 11:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98224 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    221
    Không lùi bước ở Hoàng Sa

    Sau bao sóng gió, sau bao nhọc nhằn mưu sinh, bao kinh hoàng khi bị những kẻ bất lương bắt giữ thu tàu, đánh đập tàn bạo tại đảo Hoàng Sa, giờ đây, hùng binh Mai Phụng Lưu mới thở phào nhẹ nhõm khi được cộng đồng và những doanh nghiệp giúp đỡ đóng tàu mới trở lại Hoàng Sa… Con tàu mơ ước
    Chúng tôi trở lại Lý Sơn tìm gặp Hùng binh Mai Phụng Lưu. Hay nói đúng hơn là tìm gặp cho bằng được người mà những ngư dân nơi vùng đất đảo này gọi là “sói biển”. Nhưng giữa những ngày này, “sói biển” Mai Phụng Lưu vào ra đất liền để hoàn tất thủ tục vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Đông Á, để đóng tàu mới ra lại Hoàng Sa.
    “Mấy ngày ni vợ chồng tui mất ăn, mất ngủ không phải vì lo, mà vì mừng rơi nước mắt khi những tấm lòng sẻ chia của đồng bào cả nước và các doanh nghiệp giúp để đóng lại tàu mới ra lại Hoàng Sa…” - hùng binh Mai Phụng Lưu tâm sự trong nước mắt hạnh phúc.

    Số tiền 300 triệu đồng từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Đông Á sẽ là điểm tựa để hùng binh Mai Phụng Lưu thực hiện ước mơ và khát vọng trở lại Hoàng Sa sau 4 lần bị Trung Quốc bắt giữ thu tàu.
    Lần thứ 4 vào cuối năm ngoái, chiếc tàu - kế sinh nhai của hàng trăm con người trên bờ và phương tiện ra Hoàng Sa cuối cùng của ông Lưu đã bị bắt giữ tại Hoàng Sa.

    Trở về trong tay trắng. Nhưng không chịu đầu hàng, hùng binh mai Phụng Lưu cùng hai con trai mỗi người chia mỗi ngả xuống tàu bạn làm thuê trở lại Hoàng Sa mang theo nỗi khát vọng một ngày sẽ tích góp chút tiền và đóng lại tàu mới để đạp sóng ra khơi, nguyện làm cột mốc sống khẳng định chủ quyền nơi biển đảo.
    Những gì 'sói biển' nói, giống như lời ông từng tâm sự trong những đêm trắng cùng tôi, rằng Hoàng Sa đối với ông và những bạn nơi đất đảo này là máu thịt, là một phần không thể thiếu của một cơ thể.
    Năm 16 tuổi, ông cùng bạn chài đã lên tàu ra Hoàng Sa trên những con tàu nhỏ bé, thiếu trang thiết bị. Ngày đó, nỗi lo với ông chỉ là bão tố. Nhưng, những đôi khi, những cơn bão kinh hoàng như Chan Chu vẫn không làm ông sợ bằng việc bị Trung Quốc bắt giữ, thu tàu.
    Bởi, con tàu với những ngư dân như ông là sự sống còn của miếng cơm manh áo cho vợ con trên bờ và hơn thế nữa là chủ quyền của tổ quốc mà ông cũng như hàng vạn ngư dân khắc cốt ghi xương.

    Nhớ lại lần ông cùng những bạn chài khác bị Trung Quốc bắt giữ trở về nơi cảng Dung Quất, nhìn gương mặt hốc hác sau những tháng ngày bị cầm giữ, hỏi ông có trở lại Hoàng Sa hay không? Một chút suy nghĩ, ông bảo: “Có chết tui cũng chết ở Hoàng Sa…”. Một câu trả lời mộc mạc nhưng kiên định sau bao biến cố nơi đảo Hoàng Sa mà ông gánh chịu...
    Và bây giờ, ước mơ của ông sau hơn 1 năm đã thành hiện thực. Ông đã có đủ số tiền cần thiết để đóng lại con tàu mơ ước từ tấm lòng của những doanh nhân và đồng bào cả nước chung tay góp sức.
    Không lùi bước
    Khao khát của hàng triệu ngư dân vùng ven biển luôn mơ ước đóng được những con tàu to, được đánh bắt trên vùng biển đảo của Tổ quốc. Một ước mơ, một khao khát cháy bỏng đã và đang được tiếp sức bởi triệu triệu trái tim đất Việt đang hòa nhịp đập cùng Hoàng Sa - Trường Sa

    Con số 20 tỷ đồng từ chương trình đồng hành cùng ngư dân đã được Ngân hàng Đông Á ưu tiên giành cho ngư dân vay ưu đãi đóng tàu mới và mua sắm trang thiết bị để ra khơi đã được khởi động. Hùng binh Mai Phụng Lưu là người đầu tiên nhận nguồn vốn 300 triệu đồng để biến ước mơ thành hiện thực: Một con tàu mới để trở lại Hoàng Sa.
    Một Quỹ hỗ trợ ngư dân cũng đang được tỉnh Quảng Ngãi thành lập. Và nhiều lắm những tấm lòng của đồng bào cả nước đang hướng về Hoàng Sa - Trường Sa, hướng về những ngư dân nghèo khó, về những cột mốc sống chủ quyền của Tổ quốc trên biển đông.
    Chỉ tính riêng từ câu chuyện tường trình từ Hoàng Sa của VietNamNet đầu năm ngoái đã kết nối độc giả với những ngư dân Hoàng Sa. Đã có 4 dàn máy ICOM, cùng hàng trăm triệu đồng của đồng bào cả nước gửi về khởi đầu cho chương trình đồng hành cùng ngư dân Hoàng Sa.

    Tôi vẫn còn nhớ như in hôm thuyền trưởng Mai Phụng Lưu nhận nguồn vốn ưu đãi để chuẩn bị đóng con tàu mới. Nhìn gương mặt ông vừa mừng, vừa lo. Rồi nước mắt lăn dài nơi gương mặt sạm đen vì nắng gió.
    Ông bảo: "Với con tàu nghĩa tình này từ nguồn vốn ưu đãi, tui sẽ đạp sóng trở lại Hoàng Sa, sẵn sàng đương đầu với những tai ương. Dù có chết tui cũng chết ở Hoàng Sa, quyết không lùi bước…”.
    Đã từng trắng đêm với những hùng binh Hoàng Sa giữa biển khơi xa, tôi thấu hiểu những khát vọng, những ước mơ cháy bỏng của họ...
    Vũ Trung
  3. thiendiahoi80

    thiendiahoi80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2011
    Đã được thích:
    0
    logic bị ngộ nhận rồi, ghét chó thì đánh chó nhưng không phải cứ đánh chó thì ghét chó, đánh để dạy nữa kia, nên nói là ghét thaiduong là tự nhận nhé, mà ghét một người thường xuyên bị khoá nick cũng là lẽ thường tình
    ai cũng sợ bị sida nhưng biển cảnh báo hiv vẫn đầy đường, nên kết luận là Tàu khựa là một sự quy chụp đầy ác ý, trái ý mình, khác cách mình thì không ngại ngần trừng phạt, độc ác nhất là vu nó về phía kẻ thù, thế gọi là miệng nam mô bụng một bồ dao găm,
    thiendiahoi tượng trưng cho sự bịt mặt, vì chủ nhân của nó trước rất yêu quý và cảm phục thaiduong nhưng càng ngày càng thấy thaiduong sa đà, vu khống, quy chụp ác ý không cho người ta còn dường quay lại, nên đến giờ nói riêng mà nói thì không phải là ghét đâu, mà là ghê tởm nick thaiduong, dăm ba hào thơ rẻ tiền
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Bác ko hiểu ý tôi à?
    Ý tôi là các lãnh đạo kia của chúng ta cũng giỏi - như vậy thì ko thể nói là CS xấu, hay dở , hay gì gì cả. Bởi vì họ vẫn theo CS, và họ vẫn giỏi, vẫn điều hành đất nước thành công đó thôi.

    Còn vấn đề đất nước ta nên là CS hay TB - thì theo tôi nghĩ, chủ nghĩa chỉ là cái danh khoác ngoài. Nếu Bác Hồ hồi đó mà theo CNTB, mà Bác vẫn đưa nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ được, thì tôi cũng vẫn ủng hộ Bác như thường à. Tôi ko quan trọng cái danh chủ nghĩa CS hay TB, tôi chỉ quan tâm lãnh đạo thế nào.

    Lãnh đạo mà tốt, đưa đất nước đi lên được, thì cái chủ nghĩa mà các lãnh đạo dùng đối với dân ta sẽ được coi là tốt !!!

    Bác hiểu rõ rồi chứ?/
  5. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Bạn và BietTuot còn thối hơn 1 con chuột chết nữa.

    Tôi đã diễn giải rõ, chỉ vì bạn thiếu nơron hần kinh nên đọc ko hiểu - tôi thông cảm cho hoàn cảnh não teo của bạn. Đọc post ngay phía trên post này của tôi đi thì biết.

    Bác Hồ lúc đó theo chủ nghĩa gì? Lê Duẩn lúc đó theo chủ nghĩa gì??? Tôi nói là nói chủ nghĩa họ đang theo và đang sử dụng lúc đó.
  6. Dr.BietTuot

    Dr.BietTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    0


    Obama thực hiện nghi lễ cúi chào 90 độ (nghĩ lễ cao nhất) đối với Nhật Hoàng
    Mã Hiểu Thiên (TQ) phải sang thỉnh an Kimito Nakae (Nhật)
    Hồ Xuân Sơn (VN) sang gặp gỡ Đới Binh Quốc (TQ)
    => kỳ này Mã Anh Cửu (Đài Loan) toi rồi, nếu như không chịu 2 tay dâng Đài Loan cho Trung Quốc.

    Kế Giả đạo phạt Quắc (假道伐虢) này không qua được mắt em đâu nhé.


    Nhật và Trung Quốc nối lại hội đàm quân sự cấp cao


    Thứ ba, 19/07/2011 16:42


    (CAO) Nhật Bản và Trung Quốc đang dàn xếp cuộc hội đàm quân sự cấp cao ở Tokyo vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp quân sự cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng hơn 3 năm qua.

    Theo Đài NHK, tham dự cuộc gặp này có Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kimito Nakae và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên.
    [​IMG]
    Tàu ngư chính làm nhiệm vụ tuần tra của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku, phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư tháng 11-2010
    Tại cuộc gặp tới, Nhật Bản sẽ đề cập tới việc Hải quân Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản như việc đội tàu của Hải quân Trung Quốc đã đi qua vùng biển quốc tế giữa đảo chính Okinawa và đảo nhỏ Miyako của Nhật Bản vào tháng trước.

    Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ khẳng định mong muốn nhanh chóng thiết lập hệ thống liên lạc sớm nhằm ngăn ngừa khả năng các hoạt động của Hải quân Trung Quốc xung quanh Nhật Bản có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng.

    Các hoạt động giao lưu quốc phòng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã tạm ngưng kể từ sau vụ va chạm tàu ở khu vực biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông vào đầu tháng 9-2010.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng cuộc gặp này sẽ dẫn tới sự nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng định kỳ với Trung Quốc.
  7. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    thế bác hồ theo tư tưởng gì bạn có biết kô? cntb và cs khác nhau gì biét kô? nếu hiểu đcj hãy viết những dòng trên nhé
  8. thiendiahoi80

    thiendiahoi80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nôm na theo ý bác ý nghĩa là hình thức là tư bản hay cộng sản không quan trọng, mà cách làm của lãnh đạo mới là mấu chốt, dân tình hiểu thế là đúng còn gì nữa
    Còn bản chất tư bản hay cộng sản hay dở nếu không nói gãy gọn được sao đã vội trách bác ý
  9. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    cntb và cs chỉ khác nhau cái áo.? ??????????????? tôi pó tay thôi
  10. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Tôi trách MR_DRAGON vì ông ấy nhất định phải chống Cộng, chứ ông ấy nào cần biết ai giỏi ai dở gì đâu bác???
    Bác xem lại đi, rất nhiều bác trên này chê lãnh đạo đang quản lý kém, kinh tế èo uột - tôi công nhận họ đúng ngay mà. Vì đấy là thực tế.
    Còn cái kiểu của MR_DRAGON thì quy đồng tất cả CS LÀ XẤU.
    Bác ko tin thì bác cứ thử hỏi xem MR_DRAGON có thấy Bác Hồ, Lê Duẩn là tốt không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này