Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2559 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98165 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí, em Tiến ngày một xinh ra
    Bầu làm hoa hậu được
  2. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 27/7 xin kính cẩn tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh vì nước, vì dân; các liệt sĩ hi sinh tại Hoàng Sa 1974 và tại Trường Sa 1988.
    Xin cùng nhau ôn lại tội ác của giặc Tàu ngày 14/3/1988 qua đoạn băng do chính chúng ghi lại:

  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Bác đang PR bạn gái????Cũng đẹp đới.=D>
  4. alibaba1102

    alibaba1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Đã được thích:
    43
    Và ngay từ hôm đó, bản thân tôi rất thiện cảm với ông, với hy vọng nếu ông giữ một trong các trọng trách cao nhất của Đất nước (tất nhiên là sau chức TBT vì đã có ông Nguyễn Phú Trọng),
    Điều này không đúng. ************* phải là người đứng đầu tối cao của nhà nước - Hiến pháp có ghi đó. Tổng bí thư chỉ là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản thôi bác.
    Giả sử VN có 2 đảng thì Tổng bí thư đảng Cộng sản không thể là người lãnh đạo đảng Dân chủ được. Nhưng có đến 100 đảng thì ************* vẫn là người đứng đầu tối cao, kiểu như 1 ông vua trong chế độ quân chủ lập hiến. Tất nhiên đất nước ta có Đặc thù riêng....
  5. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    221
    Chiến đấu cơ Đài Loan chặn máy bay Trung Quốc


    Lần đầu tiên trong vòng 12 năm, Đài Loan đã triển khai máy bay chiến đấu để chặn một máy bay Sukhoi-27 của Trung Quốc xâm phạm không phận của vùng lãnh thổ này.

    [​IMG]


    Máy bay của Trung Quốc lúc đó được cho là vượt ranh giới để đuổi theo một máy bay do thám Mỹ đang thực hiện chuyến bay trên bầu trời Trung Quốc.

    Cơ quan phòng thủ Đài Loan cho biết, đã phái hai máy bay đi chặn máy bay Trung Quốc lúc nó vượt ranh giới ở giữa eo biển Đài Loan, vốn được coi là ranh giới trên không, không chính thức giữa hai bên.

    Nhật báo thống nhất của Đài Loan đã đưa tin về sự kiện trên, vốn được các quan chức Đài Loan mô tả là một tai nạn. Lúc đó, chiếc máy bay của Trung Quốc đuổi theo máy bay trinh sát U-2 của Mỹ. Tuy nhiên, cả cơ quan phòng thủ Đài Loan lẫn Lầu Năm Góc đều từ chối xác nhận bản tin trên.

    Khi được hỏi về sự kiện diễn ra hôm 29/6, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói, máy bay Mỹ sẽ tiếp tục bay ở không phận quốc tế. "Phía Trung Quốc đã thấy chúng tôi ra khỏi đó....Chúng tôi không làm như vậy. Các chuyến bay trinh sát là rất quan trọng. Chúng tôi không ngại việc bay ở không phận quốc tế".

    Phát ngôn viên của ông Mullen sau đó nói, Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân không nắm rõ về vụ xâm nhập và chỉ nói chung chung về quyền tiến hành các chuyến bay trinh sát trên không phận quốc tế của vùng.

    Lầu Năm Góc chưa có xác nhận hay phủ nhận các chi tiết liên quan tới vụ việc.

    Được biết, máy bay Trung Quốc thường xuyên tìm cách chặn máy bay trinh sát của Mỹ để chứng tỏ rằng họ biết sự hiện diện của Mỹ. Năm 2001, một máy bay trinh sát của hải quân Mỹ đã đâm máy bay chiến đấu Trung Quốc khi máy bay Trung Quốc tìm cách chặn nó trên biển. Sau đó, máy bay Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một hòn đảo của Trung Quốc và phi hành đoàn đã bị bắt
  6. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Về mặt hiến pháp cũng như pháp luật, chủ tịch Trương Tấn Sang là người tối cao của đất nước. Trong đó có những quyền như ra lệnh tổng động viên quân đội, *******, ký sắc lệnh sửa đổi Hiến pháp, ban hành Luật, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cao cấp v.v...
    TBT NPT chỉ là người đứng đầu ĐCS, do vậy về mặt Hiến pháp và pháp luật phải bị xếp dưới ông Sang. Tuy vậy do VN chỉ có ĐCS nắm quyền nên quyền hạn của TBT rất nhiều.
    Chủ tịch Sang và TT Dũng hiện nay ví như Vua Lê và chúa Trịnh ngày xưa.
  7. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    221
    Lễ tưởng niệm liệt sỹ chống Trung Quốc


    Một lễ tưởng niệm chiến sỹ Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến với Trung Quốc vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
    Thông báo của nhóm nhân sỹ trí thức TP HCM do sử gia lão thành Nguyễn Đình Đầu ký tên cho hay đây là “lễ tưởng niệm đồng bào chiến sỹ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và ở Hoàng Sa,Trường Sa”.
    Lễ tưởng niệm được tổ chức tại CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình tại 43 Nguyễn Thông, Quận 3, vào sáng thứ Tư 27/07, nhằm Ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam.

    Đây có lẽ là buổi tưởng niệm đầu tiên đối với các liệt sỹ người Việt của cả hai chế độ và trong các cuộc chiến với Trung Quốc.
    Được biết trong buổi lễ có sự tham gia bà quả phụ Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo của hải quân Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng tử nạn trong cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
    Sau trận chiến đó, mà 58 lính VNCH hy sinh, Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.
    Những người có mặt trong lễ tưởng niệm cũng tỏ lòng tri ân với các liệt sỹ đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988, trong chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer Đỏ và trong cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng đẫm máu với Trung Quốc hồi tháng 2/1979.
  8. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    221
    Con số thương vong trong cuộc chiến năm 1979


    Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy gửi cho BBC từ Hà Nội một số thông tin mới liên quan con số thương vong của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới 1979.
    Ông Dy cho hay: “Mặc dù được bưng bít, che giấu trong một thời gian dài, nhưng vài năm gần đây một số phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc và của người Trung Quốc tại nước ngoài đã dần hé lộ những tổn thất về nhân mạng của quân đội nước này”.
    Ông nói Mạng Thiết huyết quân sự Trung Quốc ngày 10/1/2008 đã viết: “Trong cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam năm 1979, chính thức đánh trận chỉ có hơn hai tuần lễ, từ 17/2 đến 5/3, mà Trung Quốc đã tổn thất hai, ba vạn quân sĩ, trung bình mỗi ngày chết hai, ba ngàn người”.
    Theo ông Dương Danh Dy, mạng này nói trong chiến tranh hiện đại, “cái giá phải trả đó là một con số thiên văn”.
    Bản Tổng kết công tác tác chiến đánh trả tự vệ Việt Nam do Cục Hậu Cần Quân khu Côn Minh biên soạn thì cho hay từ 17/2 đến 5/3/1979 tổng cộng quân Giải phóng và dân công hỏa tuyến đã hy sinh là 6.954 người, bị thương hơn 14.800 người.
    Một nguồn tin từ Đài Loan đưa ra con số cao hơn: Trung Quốc bị chết 26.000 người, bị thương 37.000 người.
    Ông Dương Danh Dy nhận xét: “Chỉ cần đọc những hàng chữ trên, chúng ta có thể thấy ngay một điều: Ai đã cho ai một bài học?”
  9. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    955
    Quân chủ lực chưa ra đấy, mới bộ đội làng thôi
    VN trong lịch sử chưa sợ bất kỳ giặc ngoại xâm nào, sợ "nội xâm" thôi :-ss
  10. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ nói chuẩn! [r2)].
    Đọc bình loạn của cụ, em chợt nhớ đến câu: "Đông phương hồng mặt trời lên- Nhân dân ta có ... Đảng chỉ lối dẫn đường- như mặt trời xua tan bóng đêm..." :)):)) Chắc lđ ta thấm nhuần chân lý ấy, nên vị trí của tổng bí thư luôn đứng cao hơn vị trí *************.
    Mà nước ta là một nhà nước pháp quyền của dân- do dân- vì dân kia đấy.:-??

    Theo điều 2 của Hiến pháp : “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”. Vậy có nghĩa điều 2 này đã khẳng định nước CHXHCNVN là một nước dân chủ!
    Tuy nhiên, điều 4 của Hiến pháp lại
    có đoạn viết như sau: “********************** là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội."
    Mới chỉ đọc 2 điều đó thôi (chưa so sánh với những điều khác) các cụ có thấy vậy là lủng củng và đá nhau không?:-o:-o

    Nói gì thì nói, nước ta là xứ An nam mít thật, nhưng dân ta bây giờ đâu phải là những con vịt. Vì vậy, thay/ sửa đổi Hiến pháp là một việc nên và cần phải làm sớm!
    =D>=D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này