Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày ( t.6)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 25/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3408 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 12605 lượt đọc và 442 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120326113013354CA33/vinashin-da-nem-ngan-ti-dong-xuong-bien.chn

    Vinashin đã ném ngàn tỉ đồng xuống biển







    Ngày mai (27.3), theo dự kiến TAND Hải Phòng sẽ đưa vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) ra xét xử.
    Bài 1: Mua tàu về đắp chiếu



    Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Vinashin Phạm Thanh Bình và 8 bị can khác đã bị cơ quan công tố cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1.000 tỉ đồng.

    Một trong những phi vụ “đốt” tiền của Nhà nước lớn nhất trong vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Tập đoàn Vinashin đó là việc bỏ hơn 1.000 tỉ đồng ra mua “cối xay tiền” mang tên Hoa Sen. Con tàu này sau khi về Việt Nam chỉ chạy được 39 chuyến rồi phải nằm ụ vì càng chạy càng lỗ. Chỉ tính riêng thương vụ mua tàu Hoa Sen, ông Phạm Thanh Bình và các cộng sự đã làm thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 500 tỉ đồng.




    Không được phép vẫn làm



    Theo cáo buộc của cơ quan công tố, vào đầu năm 2007, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Vinashin - được Cty Maersk Broker (của Singapore) môi giới bán cho Vinashin tàu Cartour của Italia – là tàu cũ được sản xuất năm 2001. Ông Bình đã giao cho ông Trần Văn Liêm – Giám đốc Cty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin (Cty Viễn Dương) thực hiện mua tàu. Để hợp thức hóa việc này, ông Bình đã làm công văn gửi Thủ tướng xin được mua tàu của nước ngoài về khai thác.



    Tuy nhiên, Thủ tướng chưa có ý kiến thì ngày 5.4.2007, ông Bình đã chỉ đạo và HĐQT Tập đoàn Vinashin đã ban hành nghị quyết về việc đầu tư tuyến vận tải cao tốc Bắc – Nam trên biển, với nội dung: “Trước mắt cho mua mới 1 tàu cao tốc để chở khách, chở ôtô về chạy thí điểm trên tuyến ven biển Bắc – Nam. Giao cho Viện Khoa học công nghệ tàu thủy kết hợp với Cty tài chính công nghiệp tàu thủy lập dự án đầu tư trình HĐQT phê duyệt. Giao cho Cty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương làm chủ đầu tư”.
    Thực hiện chỉ đạo của ông Bình, ông Trần Văn Liêm đã giao cho Giang Kim Đạt - Trưởng phòng kinh doanh Cty Viễn Dương - tiến hành trao đổi thỏa thuận với Cty môi giới Maersk Broker và chủ tàu về giá mua tàu. Trong khi Viện Khoa học công nghệ tàu thủy (VFC) chưa lập xong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự án chưa được thẩm định và phê duyệt, nhưng ông Phạm Thanh Bình đã chỉ đạo cho ông Trần Văn Liêm ký hợp đồng (không số) ngày 7.5.2007 với Cty Caronte và Tourist của Italia mua tàu Cartour với giá 60 triệu EUR mà không thực hiện thủ tục chào hàng cạnh tranh theo quy định.
    Để hợp thức hóa thủ tục phê duyệt dự án phù hợp với việc ký hợp đồng mua tàu, Trần Văn Liêm đã chỉ đạo Phạm Thị Anh Thư - Trưởng phòng kế hoạch đầu tư của Cty Viễn Dương - soạn thảo tờ trình 368A/TTr - VTVD - KHĐT ghi lùi ngày 5.5.2007 để Trần Văn Liêm ký trình HĐQT Tập đoàn Vinashin xin phê duyệt dự án.

    Đồng thời, Phạm Thanh Bình với tư cách là Chủ tịch HĐQT ký Quyết định số 1215/CNT - QĐ - KHĐT nhưng ghi ngày 7.5.2007 phê duyệt dự án đầu tư mua tàu của Cty Viễn Dương với tổng mức đầu tư của dự án là 64.393.623EUR, tương đương 1.390.902.260.000 đồng (trong đó tiền mua tàu là 60 triệu EUR). Nhằm thực hiện thành công thương vụ mua bán tàu, ông Phạm Thanh Bình và các cộng sự đã thực hiện hàng loạt việc làm trái quy định của pháp luật về bảo lãnh tín dụng để mang được tàu về Việt Nam và đổi tên thành Hoa Sen.
    “Cối xay tiền” mang tên Hoa Sen
    Chính vì quá vội vàng mua tàu cũ nên việc khảo sát cơ sở hạ tầng cầu cảng trong nước và con tàu đã không được thực hiện, nên khi tàu về Việt Nam đã bộc lộ những bất hợp lý. Bởi hệ thống cầu cảng ở Việt Nam chỉ phù hợp với tàu biển có cửa lên xuống ở mạn tàu trong khi tàu Hoa Sen có cửa lên, xuống ở đuôi tàu. Để tàu Hoa Sen hoạt động được, Cty Viễn Dương đã buộc phải điều chỉnh dự án, đầu tư xây dựng cầu cảng và đường dẫn để khách lên, xuống tàu. Điều này đã khiến tổng mức đầu tư dự án tăng thêm 1,5 triệu USD.



    Những tưởng mọi việc chỉ dừng ở đó, nhưng khi bắt đầu đưa vào khai thác (ngày 13.12.2007) tàu Hoa Sen chỉ chạy được tổng số 39 chuyến thì phải dừng vì càng chạy càng lỗ. Ngày 17.2.2008, khi đang neo đậu ở cầu cảng, thủy thủ đã phát hiện nước tràn vào hầm tàu. Quá trình kiểm tra đã phát hiện tàu bị thủng vỏ ở đáy phải sửa chữa chi phí hết 346.989USD.

    Theo kết quả giám định của Cty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam thì nguyên nhân thủng vỏ là do khuyết tật ẩn tì bên trong tấm tôn từ khi đóng tàu mà người sử dụng không phát hiện được...
    Cơ quan công tố đã cáo buộc nguyên nhân vụ việc là do việc đầu tư mua tàu Hoa Sen không thực hiện đúng quy trình và thủ tục đầu tư, không có biên bản tổng nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, không lập báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quá trình kiểm tra chất lượng trước khi nhận bàn giao tàu không đảm bảo tính khách quan.

    Hậu quả do hành vi cố ý làm trái nêu trên đã gây thiệt hại 469.564.547.716 đồng. Trong đó, Phạm Thanh Bình giữ vai trò là người tổ chức, Trần Văn Liêm, Hồ Ngọc Tùng, Giang Kim Đạt, Trịnh Thị Hậu và Hoàng Gia Hiệp là đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.
    Theo Chí Tùng
    Lao Động
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: SINH-TU
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/hoat-dong-...ac-kinh-te-thuong-mai-viet-nam-australia.html

    Thủ tướng ***************: Tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Australia

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 27/03/2012

    Thủ tướng *************** cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn; đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp tác Công-Tư (PPP), khai khoáng và năng lượng….
    Nhân dịp dự hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2, chiều 27/3, Thủ tướng *************** đã tiếp người đồng cấp Australia Julia Gillard.
    Tiếp Thủ tướng Australia Julia Gillard, hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về các cơ chế hợp tác giữa hai nước đang được triển khai hiệu quả; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác.


    [​IMG]

    Thủ tướng *************** tiếp Thủ tướng Australia Julia Gillard.



    Hai thủ tướng nhất trí giao cho các cơ quan chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013 bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện tốt đẹp và làm sâu rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cụ thể.
    Thủ tướng *************** cho biết hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước có bước phát triển tích cực. Hiện Australia là đối tác thương mại thứ 13 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng tăng đều mỗi năm, đạt gần 5 tỷ USD năm 2011. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn; đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp tác Công-Tư (PPP), khai khoáng và năng lượng….
    Thủ tướng tướng Australia Julia Gillard khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng… Thủ tướng Julia Gillard đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.


    (TTXVN)
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyenphutrong.net/tong-bi-t...an-doi-tuyet-doi-trung-thanh-voi-to-quoc.html

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc

    Thời sự | Ban Biên Tập | 27/03/2012 4:02 pm


    Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và dân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 27/3, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Cùng dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


    [​IMG]

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu.



    Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đánh giá cao kết quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội đã đạt được thời gian qua.
    Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, cũng như vai trò đặc biệt quan trọng của những người làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, trước hết là Tổng cục Chính trị.
    Tổng Bí thư khẳng định đây là công tác xây dựng con người, xây dựng tổ chức. Quân đội là của nhân dân, vì nhân dân, là công cụ, chỗ dựa hết sức tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng Quân đội về chính trị là linh hồn, có ý nghĩa quyết định; chính trị cao nhất là bảo vệ cho được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền thống nhất quốc gia, bảo vệ cho được thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Cùng với các binh chủng, công cụ nhạy bén như báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cần làm tốt công tác cán bộ, chăm lo đào tạo bồi dưỡng, cơ chế chính sách…
    Đánh giá cao Tổng cục Chính trị cũng như toàn bộ hệ thống làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, thời gian qua đã bám sát và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư cho rằng đây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn thân thiết, tin cậy của nhân dân; tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối chiến lược quân sự, các chính sách về xây dựng quân đội, triển khai những công việc trong Quân đội, phối hợp với với các lực lượng hữu quan để làm tốt công tác chính trị, công tác Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội *****.
    Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị, không chỉ trong Quân đội mà trong toàn hệ thống chính trị, trong xã hội; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức… trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; khai thác phát huy các thế mạnh, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, là “bức tường thép” bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc.
    Tổng Bí thư mong cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác Đảng, công tác chính trị, kể cả công tác dân vận; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, đưa các phong trào hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tổng cục Chính trị cần gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, làm đến đâu chắc đến đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên thực tế.
    Ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị về chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ quân đội nhằm thực hiện tốt hơn công tác nghiên cứu lý luận, tư tưởng chính trị và công tác Đảng, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết.
    Tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo với Tổng Bí thư một số kết quả nổi bật của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; nhấn mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là công tác vận động quần chúng của Đảng trong Quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.
    Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho biết tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng; ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị.
    Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và tình hình thực tiễn; chủ động tiến hành toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
    Tổng cục Chính trị cũng thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Quân đội. Với chức năng là đội quân công tác, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đoàn thể các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận; chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.
    Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác đối ngoại quân sự được triển khai tích cực và chủ động.
    Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Nội bộ cơ quan Tổng cục ngày càng vững mạnh, tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị cho Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương.
    Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề Tổng Bí thư nêu ra; kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử **********************; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống học viện, nhà trường toàn quốc nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế trong nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng…; ban hành các chính sách đặc thù để thu hút cán bộ đến công tác ở nơi khó khăn, gian khổ và thu hút nguồn lực chất lượng cao, người tài vào phục vụ quân đội.
    Tổng Bí thư đã gợi mở một số vấn đề cần thảo luận, làm rõ: so với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội có đặc thù gì, thuận lợi và khó khăn ra sao?
    Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quân đội, Tổng cục Chính trị có chủ trương và kinh nghiệm gì mới trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao? Sự phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị trong và ngoài Quân đội đã mang lại kinh nghiệm gì?
    Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tổng cục Chính trị có vận dụng sáng tạo gì để Đảng bộ Quân đội – một Đảng bộ lớn, quan trọng của Đảng thực sự gương mẫu đi đầu trong toàn quốc.
    Điểm lại những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, những mặt còn hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cả về công tác xây dựng con người, công tác tham mưu về đường lối, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác đối ngoại của quân đội…, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, luôn đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù ở nơi khó khăn gian khổ nhất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.


    (TTXVN)
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyenphutrong.net/nguyen-phu-trong-quan-doi-la-cho-dua-tin-cay-cua-dang-cua-nhan-dan.html

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của nhân dân

    Hoạt động | Ban Biên Tập | 27/03/2012 4:51 pm
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quân đội luôn đi đầu, là nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác đảng trong quân đội


    Sáng nay (27/3), tại Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tình hình công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay. Cùng dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Bí thư Quân ủy Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các Ban Đảng cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.


    [​IMG]

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương với các đại biểu.



    Báo cáo tại cuộc làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch – Bí thư Trung ương Đảng – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chủ động tiến hành toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
    Tổng cục Chính trị đã tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Với chức năng là đội quân công tác, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đoàn thể các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận.
    Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn quân sự và nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.
    Để thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị xác định tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình và phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ở tất cả các cấp chặt chẽ, theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và mục đích, yêu cầu đề ra.


    [​IMG]

    Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam



    Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Anh hùng, xứng đáng là Bộ đội *****. Xây dựng Đảng là xây dựng con người và tổ chức chính vì vậy vai trò của những người làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội có ý nghĩa hết sức quan trọng.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Công tác Đảng trong quân đội, trước hết là Tổng cục Chính trị rất quan trọng. Tổ chức Đảng, các tổ chức gắn kết với nhau. Quân đội ta là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy quân đội là vũ khí, lá chắn, chỗ dựa hết sức tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị.
    Tống Bí thư cũng hết sức tán thành, việc xây dựng quân đội về chính trị vì đấy là linh hồn, là điều quyết định. Chính trị cao nhất là bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền thống nhất quốc gia. Bảo vệ cho được chế độ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân. Cho nên Tổng cục chính trị có nhiệm vụ, vai trò hết sức quan trọng.
    Tổng Bí thư cũng chia sẻ với những khó khăn mà cán bộ, lãnh đạo Tổng cục chính trị nêu ra; đồng tình với những nỗi lo về sự kiên định mục tiêu đi lên, phai nhạt lý tưởng, tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, càng thấy rõ ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội trước vận mệnh dân tộc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, mãi mãi được dân tin, dân yêu.
    Từ tình hình cụ thể trong giai đoạn hiện nay, điều mà Tổng Bí thư – Bí thư Quân ủy Trung ương đặc biệt lưu ý là phải tiếp tục coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu:
    Tổng Bí thư yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Tổng cục chính trị cần gương mẫu đi đầu, tiếp tục làm nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc để Đảng triển khai công tác Đảng trong Quân đội.
    Về những kiến nghị tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị các Ban chức năng tổng hợp, giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Với những truyền thống vẻ vang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, Tổng cục chính trị nói riêng và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, xứng đáng với tên gọi Bộ đội *****./.


    Theo VOV
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyenphutrong.net/gap-mat-than-mat-cac-tru-tri-ra-truong-sa.html

    Gặp mặt thân mật các trụ trì ra Trường Sa

    Biển đảo | Ban Biên Tập | 24/03/2012 3:56 pm
    Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc gặp mặt thân mật bốn tăng sĩ và đại diện gia đình hai tăng sĩ (bận công tác xa) thuộc Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa tình nguyện ra huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa làm nhiệm vụ Phật sự.


    [​IMG]

    Tăng sĩ và đại diện gia đình tăng sĩ nhận giấy khen và quà lưu niệm

    Tại cuộc gặp mặt, các tăng sĩ bày tỏ hoan hỉ, thỏa nguyện được Giáo hội Phật giáo và Chính quyền tỉnh cùng phật tử và đồng bào chấp thuận nguyện vọng mang hơi ấm đất liền đến đồng bào, chiến sĩ nơi biên đảo xa xôi, nguyện dốc lòng “hộ quốc, an dân”, vì chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
    Thay mặt Thường trực MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa, ông Phạm Minh Chánh hoan nghênh và biểu dương lòng yêu nước nhiệt thành của các tăng sĩ, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn đặc thù của đời sống nơi đảo xa, đồng thời trao giấy khen và quà lưu niệm của MTTQ tặng các tăng sĩ trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ Phật sự ở Trường Sa.
    Đây là đợt tăng sĩ đầu tiên được Giáo hội Phật giáo tỉnh cử ra Trường Sa, gồm các vị: Thượng tọa Thích Tâm Hiện và các Đại đức Thích Giác Nghĩa, Thích Ngộ Thành, Thích Thánh Thành, Thích Đạo Biện, Thích Đức Hỷ. Theo phân công, 6 vị sẽ trụ trì 3 chùa tại 3 đảo: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Mỗi chùa sẽ do một vị làm trụ trì, một vị làm phó trụ trì, với nhiệm kỳ 6 tháng trở lên.


    Theo (Danchi)
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://truongsahoangsa.info/tieng-chuong-chua-noi-truong-sa-gia-tri-gap-nhieu-lan.html

    Tiếng chuông chùa nơi Trường Sa giá trị gấp nhiều lần

    Đăng bởi: Ban Biên Tập vào 25/03/2012 0 Phản hồi
    Theo Đại đức Thích Giác Nghĩa: Tiếng chuông chùa nơi đất liền rất giá trị, tiếng chuông chùa nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa giá trị gấp nhiều lần.
    Tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có rất nhiều ngôi chùa đã được người Việt xây dựng và gìn giữ từ lâu. Được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền huyện đảo, hoạt động của các nhà chùa ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng đời sống tôn giáo của nhân dân trên đảo.
    Được sự chấp thuận của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, sắp tới 6 vị chư tăng sẽ ra huyện đảo Trường Sa để hành đạo. Phóng viên VOV phỏng vấn Đại đức Thích Giác Nghĩa, hiện đang trụ trì chùa Vạn An và chùa Phước Trí, thành phố Nha Trang, người sẽ ra trụ trì chùa Trường Sa Lớn.


    [​IMG]

    Đại đức Thích Giác Nghĩa



    PV: Thưa Đại đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận để Đại đức và các chư tăng ra tu hành tại các chùa ở quần đảo Trường Sa, vậy thầy trò đón nhận thông tin này như thế nào?
    Đại đức Thích Giác Nghĩa: Từ tâm nguyện chúng tôi 3 lần ra đó để làm đại lễ cầu siêu những người hy sinh cho dân tộc, bằng sự tri ân, sự thương tưởng đó, cá nhân tôi và các thầy ra đó để tu hành, để hướng tâm lên tam bảo để cầu nguyện những anh em của chúng ta đã bỏ mình trên biển Đông. Đó là những tiếng nói tri ân, hành động tri ân đối với những người hy sinh cho dân tộc.
    PV: Vâng, đã 3 lần đến Trường Sa, nghe được tiếng chùa nơi đầu sóng ngọn gió, điều đó gợi lên cho đại đức điều gì?
    Đại đức Thích Giác Nghĩa: Tiếng chuông chùa nơi đất liền rất giá trị, tiếng chuông chùa nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa giá trị gấp nhiều lần. Vì nơi đó, Phật pháp đã có từ lâu, qua thời gian gián đoạn, vì điều kiện khó khăn cho nên người sống ở nó rất cần tiếng chuông chùa, tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng mõ, gửi gắm tình cảm thân thương, quý trọng, tri ân.
    PV: Đang trụ trì 2 ngôi chùa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vậy Đại đức đã sắp xếp Phật sự trong đất liền như thế nào?
    Đại đức Thích Giác Nghĩa: Sau 3 lần ra làm lễ cầu siêu và thấy được trách nhiệm và bổn phận mình phải làm gì. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong đất liền còn nhiều chư tăng hướng dẫn đồng bào tu học nhưng ở ngoài đó, hoạt động Phật pháp khan hiếm chư tăng. Nên chúng tôi, sắp xếp công việc của 2 ngôi chùa trong này giao lại cho các đệ tử để ra thời gian dài hướng dẫn và sống với quân và dân ngoài biển đảo.

    PV: Lần này ra Trường Sa hành đạo, hành trang của đại đức và các vị chư tăng đến có nhiều khác biệt so với những lần trước chứ ạ?
    Đại đức Thích Giác Nghĩa: Chuyến đi này chúng tôi đã chuẩn bị hành trang đầy đủ. Trước khi ra Trường Sa chúng tôi chuẩn bị trống lớn, trống nhỏ… Trước khi ra Trường Sa chuyến này, chúng tôi chuẩn bị chuông đại, trống lớn, trống nhỏ, mõ, kinh kệ…Tất cả những pháp khí để thờ trong ngôi chùa và những cái để hành trì trong đời sống tu hành chúng tôi đã chuẩn bị và chờ ngày ra Trường Sa.
    PV: Vâng xin cảm ơn Đại đức!
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://truongsahoangsa.info/hinh-anh-dien-tap-chien-dau-cua-trung-doan-bo-binh-141.html

    Hình ảnh diễn tập chiến đấu của Trung đoàn bộ binh 141

    Đăng bởi: Ban Biên Tập vào 26/03/2012 0 Phản hồi
    Hình ảnh những người lính bộ binh ôm trên mình khối thuốc nổ thoăn thoắt áp sát, tiến công mục tiêu, đánh phá lô cốt, xe tăng, hay đánh cửa mở, chiếm đầu cầu…
    Đó là những bài huấn luyện của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Được chứng kiến bài tập của các chiến sĩ ở Trung đoàn 141 mới thấu hiểu “chất thép” của những người lính bộ binh ở tuyến 1, đòi hỏi ở mỗi người lính sự tập trung cao độ và tính quyết đoán cao.
    Dưới đây là một vài hình ảnh cuộc diễn tập chiến đấu bộ đội Trung đoàn 141:


    [​IMG]

    Chiến sĩ Đại đội 14 trên đường cơ động ra bãi tập.



    [​IMG]

    Đại đội 14, Trung đoàn 141 luyện tập lấy phần tử cho pháo cối 100 mm.



    [​IMG]

    Đại đội bộ binh tiến công địch địa hình rừng núi.



    [​IMG]

    Bài tập dùng bộc phá đánh lô cốt, xe tăng địch.



    [​IMG]

    Việc tạo và sử dụng bộc phá luôn đòi hỏi người lính tính cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ.

    [​IMG]

    Trong thực tế chiến đấu, một cây nổ dài gồm 34 bánh thuốc nổ TNT tương đương 6,2kg thuốc nổ.


    [​IMG]

    Thực hành tạo cây nổ dài để phá hàng rào địch.



    [​IMG]

    Luyện tập chiến thuật ở Đại đội 7 Tiểu đoàn Bộ binh 2.

    Theo Baodatvietdatviet
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam ra khơi


  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Vietnam Navy - Hải quân Việt Nam


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này