Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày ( t.6)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 25/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12578 lượt đọc và 442 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Hoa_Sim, namson67


    Bạn Nam Sơn trông nhà nhé , tui đi măm tối đây !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Chúc bạn có bữa tối ngon miệng .Nhớ dùng thêm cái này nhé

    [​IMG]
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Có gì mới không các bác ???
    Lúc này khựa hơi căng vì trong nước đấu đá...bất ổn !!![r23)][r23)][r23)][r23)]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/hoat-dong-...-doanh-nghiep-han-quoc-tang-cuong-dau-tu.html

    Thủ tướng ***************: Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 29/03/2012


    Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế

    Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai và thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngày 29/3, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng *************** đã tham dự buổi tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp Hàn Quốc.
    Buổi tọa đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Trí thức Hàn Quốc Suk Woo Hong và trên 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc.
    Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh việc Việt Nam thí điểm thông quan điện tử và sẽ nhân ra trên diện rộng, kiến nghị giải đáp thêm một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, thu hút và huy động nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển; vấn đề hợp tác phát triển công nghiệp điện, điện tử, viễn thông…
    Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh lợi thế về nguồn nhân lực đông và tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào của Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ tăng giá điện tiếp cận với giá thị trường.


    [​IMG]

    Thủ tướng *************** phát biểu tại buổi tọa đàm.



    Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thủ tướng *************** nêu rõ trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, khu vực mang tầm quan trọng chiến lược, trong đó Hàn Quốc là một ưu tiên.
    Hiện Hàn Quốc đang có 3.000 dự án đầu tư ở Việt Nam với số vốn đăng ký 24 tỷ USD và là quốc gia cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD trong năm 2011…
    Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng *************** cho biết thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.


    [​IMG]

    Thủ tướng *************** trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc.



    Thủ tướng *************** nhấn mạnh cùng với nỗ lực phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, Việt Nam thực hiện chủ trương nhất quán là đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để tạo môi trường thuận lợi và thu hút thêm nhiều nguồn lực bên ngoài nhất là nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị trường xuất khẩu.
    Trên tinh thần này, Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, những lĩnh vực tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng sạch…, những lĩnh vực vừa là ưu tiên vừa là thế mạnh của các nhà đầu tư Hàn Quốc.
    Bên cạnh đó, Thủ tướng *************** cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đưa lạm phát xuống mức dưới 10% trong năm 2012 và giảm dần xuống khoảng 5% vào những năm tiếp theo; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh làm ăn thành công, lâu dài tại Việt Nam.
    Thủ tướng *************** đã giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc; Hợp tác cung cấp than và xây dựng các nhà máy nhiệt điện; Thu xếp vốn và cung cấp thiết bị cho dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2…
    Cùng ngày, Thủ tướng *************** đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Dong Yang; Samsung; Taekwang Power Holdings…/.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/an-ninh-qu...h-thuc-tinh-bao-quan-doi-asean-lan-thu-9.html

    Khai mạc hội nghị không chính thức tình báo quân đội ASEAN lần thứ 9

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 29/03/2012


    Hội nghị không chính thức của ngành tình báo quân đội các nước ASEAN lần thứ 9 (AMIIM-9) đã diễn ra vào ngày 27/3/2012.
    Hội nghị không chính thức Tình báo Quốc phòng ASEAN lần thứ 9 đã khai mạc tại Phnom Penh với sự tham dự của những người đứng đầu ngành tình báo của 10 nước thành viên, do phía Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN chủ trì.
    Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27/3/2012 đến ngày 29/3/2012 với chủ đề “Tăng cường hợp tác hướng đến việc thành lập cộng đồng ASEAN vào năm 2015” với sự tham dự của các nhà lãnh đạo tình báo quân sự của các quốc gia thành viên ASEAN.


    [​IMG]

    Phái đoàn quân sự Việt Nam do Trung tướng Lưu Đức Huy, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 dẫn đầu.



    Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Chea Tara, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia (RCAF) kiêm Cục trưởng Cục tình báo RCAF cho biết, các thành viên ASEAN nhất trí sự hợp tác về lĩnh vực tình báo có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường và củng cố các mối quan hệ giữa các nước thành viên.
    Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức Hội nghị về tình báo quân sự ASEAN, do vậy hợp tác tình báo quốc phòng ASEAN rất quan trọng để đảm bảo ổn định và hòa bình khu vực, ASEAN sẵn sàng mở rông và tăng cường các mối quan hệ, hợp tác trong lĩnh vực tình báo để tăng cường hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực.
    Các nội dung chính được đưa ra để tập chung thảo bao gồm các chủ đề liên quan đến hợp tác chống khủng bố, hợp tác hàng hải, chống buôn bán ma túy, tội phạm và các vấn đề khác để đảm bảo hòa bình và ổn định ở mỗi nước thành viên và toàn khu vực.
    Đại tướng Chea Dara phát biểu, “Chúng tôi nghĩ rằng, chỉ có tăng cường hợp tác và hợp tác chung mới có thể đột phá vào những thách thức trên”.
    Mặt khác, ông Chea Tara nhấn mạnh, việc đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn là mối quan tâm chung của ASEAN cũng như của mỗi thành viên; và mỗi nước đều có chương trình trung hạn và ngắn hạn để đối phó; nhưng có chỉ có thông qua hợp tác vững chắc mới có thể chiến thắng những vấn đề rất phức tạp này.
    Tham dự Hội nghị không chính thức của ngành tình báo quân đội các nước ASEAN lần này, phái đoàn quân sự Việt Nam do Trung tướng Lưu Đức Huy, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam) dẫn đầu.
    Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lưu Đức Huy cho rằng hợp tác tình báo quân sự các nước ASEAN có vai trò hết sức quan trọng, góp phần củng cố nâng cao năng lực trong xử lý những thách thức an ninh chung của khối ASEAN cũng như của từng nước.
    Theo Trung tướng Lưu Đức Huy, hợp tác về tình báo là thước đo chuẩn mực của sự tin cậy và tình đoàn kết của toàn khối ASEAN. Các cơ quan tình báo có chức năng nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình, từ đó tham mưu cho Chính phủ nước mình những đề xuất vấn đề liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia. Do đó, hợp tác tình báo phải đi trước một bước, trở thành động lực cho tiến trình xây dựng cộng đồng.
    Nhằm đóng góp vào việc xây dựng và hợp tác tình báo quân sự các nước ASEAN, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam đã đề xuất một số kiến nghị, giải pháp như tăng cường trao đổi, thảo luận giữa các nước thành viên, từ đó đề xuất với lãnh đạo quốc phòng quân đội các nước những cơ chế thực thi sáng kiến hợp tác quốc phòng trong nội khối, xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác tình báo nội khối theo hướng đa dạng, linh hoạt hơn, tăng cường trao đổi thông tin tình báo giữa các nước thành viên của khối, xây dựng cơ chế hợp tác, huấn luyện, đào tạo trong lĩnh vực tình báo giữa các nước thành viên.
    Bên cạnh chủ đề “Thúc đẩy khả năng tác chiến phối hợp hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2015”. Tại Hội nghị, các trưởng đoàn cũng đã thảo luận và thống nhất các thảo luận và dự thảo như: Dự thảo tuyên bố chung của ACDFIM-9 và Thỏa thuận về hoạt động sắp tới của ACDFIM-9.
    Trong khi đó, Hội nghị không chính thức về các chiến dịch quân sự ASEAN lần thứ 2 (AMOIM) cũng đã được tổ chức ở Campuchia nhằm đánh giá các hoạt động quân sự ASEAN trong năm qua về các hoạt động nhân đạo và đề ra kế hoạch hành động cho những năm tới.
    Trung tướng Mam Sam, Phó tổng tham mưu trưởng, kiêm Giám đốc Hội đồng chỉ huy cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia phát biểu sau lễ khai mạc cho biết, Hội nghị sẽ thảo luận về cơ chế hợp tác trong các cơ quan quân sự ASEAN để giúp nhau trong trường hợp xảy ra thảm họa. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về một bản dự thảo kế hoạch hành động hợp tác quân sự ASEAN trong 2 năm (2013-2014).
  6. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Cách tốt nhất là cụ biến khỏi thớt này, để khỏi phải đứt dây thần kinh "tự trọng" nhá :-bd
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/tin-tuc/th...-tham-du-hn-thuong-dinh-an-ninh-hat-nhan.html

    Thủ tướng *************** kết thúc chuyến tham dự HN Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 29/03/2012


    Tối 29/3, Thủ tướng Chính phủ ***************, Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Hàn Quốc về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai tại Seoul và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 26 – 29/3.
    Thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh


    [​IMG]

    Trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai.



    Diễn ra trong 2 ngày tại Seoul, (26 và 27/3), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai thực sự là sự kiện chính trị quốc tế quan trọng với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao từ 53 nước, gồm các cường quốc hạt nhân và các nước có nhiều ứng dụng hạt nhân dân sự từ khắp các châu lục và 4 tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) nhằm nhìn lại những nỗ lực triển khai các cam kết, khuyến nghị đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ nhất (tháng 4/2010 tại Washington, Hoa Kỳ); xác định phương hướng và thảo luận những biện pháp tăng cường an ninh, an toàn hạt nhân trong tình hình mới.
    Hội nghị đã tập trung thảo luận 3 chủ đề quan trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân là: “Nhìn lại tiến trình đã thực hiện từ Hội nghị Thượng đỉnh 2010 tại Washington”, “Các biện pháp quốc gia và hợp tác quốc tế để tăng cường an ninh hạt nhân và các cam kết tương lai” và “Giao diện an toàn và an ninh hạt nhân”.
    Các nước tham gia Hội nghị đều vui mừng trước những tiến bộ đạt được; đề xuất nhiều biện pháp để thúc đẩy an ninh và an toàn hạt nhân như khuyến khích các nước tham gia các điều ước quốc tế và cơ chế quốc tế về hạt nhân, hoàn thiện khuôn khổ luật pháp trong nước, xây dựng các trung tâm đào tạo và hỗ trợ về an ninh hạt nhân, tăng cường hợp tác quốc tế trên vấn đề này.
    Kết thúc Hội nghị, các nước đã nhất trí thông qua Thông cáo chung thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên 11 vấn đề lớn, gồm: cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu, vai trò của IAEA, vật liệu hạt nhân, các nguồn phóng xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, an ninh vận chuyển, chống buôn lậu, giám định hạt nhân, văn hóa an ninh hạt nhân, an ninh thông tin và hợp tác quốc tế.
    Hội nghị quyết định sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tiếp theo vào năm 2014 tại Hà Lan.
    Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
    Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai một cách tích cực, chủ động, thể hiện là thành viên có trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực giải quyết một vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, khẳng định chính sách nhất quán về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; quảng bá các nỗ lực, biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện sau Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ nhất trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân.
    Trong phần phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng *************** đã đánh giá cao các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 2; đồng thời phát biểu về nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội nghị.
    Theo đó, về các biện pháp đã thực hiện của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh xuất phát từ quan điểm nhất quán là chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh và đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng khuôn khổ pháp lý, hạ tầng an toàn, an ninh và tham gia các điều ước quốc tế, các sáng kiến liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả những cam kết của mình, đặc biệt là từ sau Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ nhất.
    Về hợp tác khu vực, Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam đang tích cực cùng với các thành viên ASEAN khác tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân, trong đó có việc khuyến khích các nước có vũ khí hạt nhân sớm tham gia ký Nghị định thư của Hiệp ước Đông Nam Á Không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ).
    Về các biện pháp giải quyết vấn đề an toàn và an ninh, Thủ tướng *************** khẳng định giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân là những nhân tố quan trọng nhất để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân trong khi mỗi quốc gia cũng có quyền chính đáng trong việc sử dụng năng lượng và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
    Cùng với lãnh đạo các nước, Thủ tướng *************** đã nhất trí thông qua Thông cáo chung của Hội nghị; khẳng định những phương hướng và biện pháp tổng thể nêu trong Thông cáo chung là các cam kết chính trị sẽ được các nước thực hiện trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với khả năng của mình; khẳng định quan điểm của Việt Nam mong thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia và phát huy vai trò trung tâm của các thể chế đa phương toàn cầu như Liên Hợp Quốc, IAEA trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân; tăng cường mối liên kết giữa hệ thống ứng phó an ninh an toàn hạt nhân quốc tế và hệ thống điều phối nhân đạo quốc tế để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.
    Bên lề Hội nghị, Thủ tướng *************** đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao một số quốc gia tham dự Hội nghị như Thủ tướng Pháp Francois Fillon, Thủ tướng New Zealand John Key, Phó Thủ tướng Vương quốc Anh Nick Clegg, Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gillani, Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Thủ tướng Australia Julia Gillard, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso…
    Đồng thời, Thủ tướng *************** cũng đã có các cuộc trao đổi ngắn với ************* Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Medvedev, Thủ tướng Nhật Bản Noda và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.
    Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc
    Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai, Thủ tướng *************** đã thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 26 – 29/3 theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.
    Thủ tướng Chính phủ *************** đã Hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik.
    Tại Hội đàm, Hội kiến, hai bên đã tập trung trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa.
    Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dưới nhiều hình thức nhằm củng cố và tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; phối hợp để từng bước giảm dần nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc; đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục để khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA song phương Việt Nam-Hàn Quốc.
    Phía Hàn Quốc khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu về hợp tác phát triển và đầu tư; khẳng định sẽ xem xét các đề xuất hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp…
    Thủ tướng *************** và Tổng thống Lee Myung Bak cũng thống nhất việc hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động và dạy nghề, đồng thời phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan; nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ và bảo vệ kiều dân, trong đó có cộng đồng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc.
    Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển trong lĩnh vực tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn quốc; Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng Vườn ươm công nghệ và Thoả thuận về việc tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Tri thức Hàn quốc;…
    Cũng trong thời gian thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc; thăm trường Đại học Korea (KU), Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Nhân tài của Tập đoàn CJ; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc;…
    Theo ChinhPhu
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chúc 1 ngày mới nhiều may mắn !!![r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có 8 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Hoa_Sim


    Hoa Sim chào các Ninja
    Đến đây thăm viếng ngôi nhà Biển Đông !
    Chúng ta con cháu Tiên Rồng
    Cùng chung dòng máu Lạc Hồng liệt oanh !
    Góp phần tô thắm sử xanh !
    Noi gương bao lớp cha anh kiên cường !
    Giữ gìn sông núi yêu thương ...
    Việt Nam đẹp mãi quê hương thanh bình !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Vietnamese Sukhoi Flankers Su-27/Su-30


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này