Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày ( t.6)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 25/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4627 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 12571 lượt đọc và 442 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/484514/21-ngu-dan-bi-bat-phia-Trung-Quoc-ha-tien-chuoc.html

    Thứ Năm, 29/03/2012, 10:08 (GMT+7)


    21 ngư dân bị bắt: phía Trung Quốc hạ tiền chuộc


    TTO - Sáng 29-3, chị Lê Thị Phúc, vợ anh Trần Hiền (một trong 21 người đang bị Trung Quốc giam tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa), cho biết đã liên lạc với anh Hiền hỏi thăm sức khỏe chồng và các ngư dân.
    >> Phản đối Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam
    20g tối 28-3, chị Phúc đã nhờ chị Hằng (ở TP Quảng Ngãi) chủ động liên lạc với phía Trung Quốc qua số điện thoại 13876638433 gặp anh Hiền hỏi thăm tình hình sức khỏe chồng và các ngư dân.




    [​IMG]

    Dù con trai đã chào đời hơn 10 ngày nhưng ngư dân Trần Hiền vẫn chưa thấy mặt con do bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trong ảnh: chị Phúc mới sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi


    Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn không cho gia đình gặp thuyền trưởng Trần Hiền và các ngư dân mà chỉ thông báo sức khỏe 21 ngư dân vẫn bình thường. Đồng thời gặng hỏi sao không gửi tiền vào số tài khoản đã cho để thả người về. Người nhà của chị Phúc giải thích hoàn cảnh khó khăn, mới sinh con nhỏ nên không có tiền. Phía Trung Quốc lại cho rằng không có tiền sao đóng ghe ra ngoài đó và dù đã nói là phải vay nợ để đóng ghe với số tiền trên 400 triệu đồng, nhưng phía Trung Quốc vẫn khăng khăng đòi tiền chuộc.
    Tuy nhiên, theo chị Phúc, số tiền chuộc lần này Trung Quốc không ra giá 70.000 nhân dân tệ nữa mà hạ xuống còn “chút ít” nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu. “Dù chút ít thì gia đình cũng không có để giao nộp”- chị Phúc cho biết.
    Liên quan đến vụ việc, ngày 28-3 bốn doanh nghiệp tại TP.HCM gồm Công ty TNHH may Minh Đông, Công ty vận tải quốc tế Ambassy, Công ty CP May Sài Gòn, Công ty may Thái Sơn đã chuyển cho Liên đoàn Lao động huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình 21 ngư dân.



    TRÀ GIANG


    Hỏi Hồ Cẩm Đào



    Mười sáu chữ vàng bỏ chó nhai ?
    Bốn tốt ở đâu không đem xài ?
    Nói láo như Tàu ! Quân bất tín !
    Phi nhân vô đạo ! Lũ mặt dày !

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/chuyen-la/57...-Nam-tpov.html

    Tô mì Quảng lớn nhất Việt Nam


    TPO – Sáng nay, 29-3, gần chục đầu bếp thuộc Trung tâm thương mại Dragon Vĩnh Trung (TP Đà Nẵng, gọi tắt TT Vĩnh Trung) làm thành công tô mì Quảng xác lập kỷ lục Việt Nam.


    [​IMG]
    – Các gia vị, nguyên liệu) chế biến tô mì Quảng (từ rau, hành củ, mì…). Theo các đầu bếp này, để thực hiện tô Mỳ Quảng cần 10 con gà quê thả vườn, 50kg mì, năm kg búp chuối non, 10 kg rau sống Hội An (quế trắng, cải con, xà lách, hành lá), hai kg đậu phụng, 10 bánh tráng nướng lớn, ba kg hành khô, củ nén, nghệ bột), cùng bốn lít dầu phụng quê
    Đặc biệt, tô mì Quảng được đặt hàng riêng từ làng nghề gốm sứ truyền thống Quảng Nam với đường kính gần một mét, chiều cao và chân đế lên đến 0,5m.
    Theo đầu bếp trưởng Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam), chỉ riêng rim gà, bốn đầu bếp phải tiến hành liên tục trong hai tiếng bằng bếp than dân giã (không dùng bếp gas vì sợ mất mùi).
    Tổng thời gian thực hiện tô mì Quảng kỷ lục này lên đến gần năm tiếng đồng hồ… Các thao tác cuối cùng để hoàn thiện tô mì, gồm bỏ rau sống, rải mì, cho gà rim, hành ngò, bánh tráng. Tô mì có thể múc cho 150-180 người cùng thưởng thức.
    Theo ông Trần Thanh Phương, đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam, từ trước đến nay, lĩnh vực ẩm thực chỉ xác nhận kỷ lục cho bánh xèo, tô cháo… Đây là lần đầu tiên, tô mỳ Quảng được lập kỷ lục – Tô mì Quảng lớn nhất Việt Nam, từ ngày 29-3-2012.


    [​IMG]
    Chiếc tô có đường kính gần 1m. [​IMG]
    Quy trình chế biến: ban đầu cho rau sống vào tô. [​IMG]
    Rồi cho mì Quảng rải đều và tạo điểm nhọn trên tô. [​IMG]
    Tiếp đến cho thịt gà rim và nước chan. [​IMG]
    Phủ thêm hành, đậu phụng, ớt để tăng hương vị cho tô mì Quảng. [​IMG]
    Bình thường tô mì quảng chỉ cần gà và trứng gà. Tuy nhiên, tô Mỳ Quảng kỷ lục này còn có thêm kỷ lục khác là quả trứng kỷ lục từ trứng đà điểu. [​IMG]
    Hoàn thành tô mì, kỷ lục150 người ăn không hết. Nguyễn Huy


    Mời cả nhà ăn Mì Quảng nhé !
    Chúc các bạn ngon miệng , ăn no lấy sức chuẩn bị vào phiên giao dịch thành công như ý !
    Măm măm !!! =P~=P~=P~=P~=P~


    @talatoi , @namson67 , @caominhhuy , @duc6869 , @thangbomnhat , @byeshowbye , @hoatimbanglang , @Golgotha , @Prince_Dalat , @ndl_70 , @MAYRUI.COM , @f999 , @yht267 , @ oliu201105 , @giaoluu1980 , @trongvcbs , @magicsword , @kimngoc66 , @SINH-TU , @HDVN6868 , @Shapphire5 , @hocchoick2010 , @luuphucco , @thamlathang , @ptkh , @meoluoi8104 , @Hoanghontim2011 , @a_violet_poem , @songbien.1900 , @linhmoitotee , @hailua7777 , @F999 , @letanh , @lefan_1 , @BangLangTim68 , @thatnhudem , @Eipiti ...

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    ptkh tập thể dục rùi à ???:-??:-??:-??:-??[};-[};-[};-[};-[};-
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thị trường mấy hôm rồi xấu quá !
    Nay mong cho tăng trở lại ![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [r23)][r23)][r23)]
    Đồ "GÁI ĐỸ GIÀ MỒM"...=))=))=))
  6. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    chào pác, e có giấy mời họp DHCĐ QCC nè
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    THÔNG TẤN XÃ VIỆTNAM
    ASEAN: VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ KỶ NIỆM 10 NĂM KÝ DOC

    Tài liệu tham khảo đặc biệt

    Thứ năm, ngày 29/3/2012

    TTXVN (Phnôm Pênh 23/3)

    Ngày 22/3 tại Phnôm Pênh, Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á (CASS) của Ấn Độ và Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia (CICP) đã tổ chức Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 10 năm ASEAN ký tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) với sự tham dự của nhiều học giả Campuchia và quốc tế. Sau một ngày trình bày, thảo luận và xem xét đánh giá các bài tham luận, Giám đốc CICP, Tiến sĩ Cheng Vannarith, đã tóm lược các nội dung, nêu lên một số kết quả nổi bật của Hội thảo:

    1/ Có sự thay đổi tương quan chiến lược ở châu Á và nhiều phương trình chiến lược mới đang nổi lên trong cấu trúc an ninh ở châu Á, nhất là châu Á-Thái Bình Dương. Các cơ chế giải quyết xung đột sẽ chứng minh tính hiệu quả dựa trên việc giải quyết vấn đề một cách khéo léo với thái độ hợp tác.

    2/ Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực và toàn cầu. Khu vực này giàu tài nguyên thiên nhiên và là một trong những tuyến đường thương mại quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới. Những diễn biến và rủi ro an ninh, nguy cơ leo thang xung đột trong thời gian gần đây ở Biển Đông thu hút sự quan tâm sâu sắc của khu vực và cộng đồng quốc tế. Đảm bảo tự do và an ninh, an toàn hàng hải là lợi ích không chỉ của các quốc gia trong khu vực mà còn đối với các quốc gia khác liên quan.

    3/ Hội thảo diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm ký DOC giữa ASEAN và Trung Quốc; ghi nhận đóng góp tích cực và to lớn của Campuchia trong việc cho ra đời DOC năm 2002; khẳng định DOC là văn bản quan trọng được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc thể hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, tin tưởng lẫn nhau và đảm bảo giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông: thừa nhận rằng việc thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng; ghi nhận sự đóng góp to lớn và tích cực của Campuchia vào việc ký kết DOC 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc.

    4/ Mặc dù DOC đã có những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông nhưng vẫn còn nhiều hạn chế: (1) DOC không mang tính ràng buộc pháp lý, dẫn đến các bên tham gia thiếu quyết tâm chính trị; (2) các bên chưa thống nhất trong vận dụng các điều khoản DOC; (3) phạm vi áp dụng về mặt địa lý chưa rõ ràng; (4) thiếu cơ chế giám sát, xử lý đối với các trường hợp vi phạm; (5) chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các bên liên quan và sự mong đợi của các quốc gia có lợi ích ở châu Á — Thái Bình Dương.

    5/ Tiếp theo DOC, ASEAN và Trung Quốc đã tiến thêm một bước khi ký kết Bản qui tắc hướng dẫn thực hiện DOC năm 2011 tại Bali, Inđônêxia. Nhưng trên thực tế, Bản qui tắc này chưa phải là một cam kết pháp lý hữu hiệu vì chưa tạo tiền đề để hình thành một cơ chế kiểm soát, quản lý hiệu quả các mối đe dọa an ninh đối với hòa bình, ổn định và phát triển tại Biển Đông.

    6/ Campuchia có quan hệ hữu nghị với các bên liên quan. Với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2012, Campuchia là bên trung gian hiệu quả, có điều kiện thuận lợi tăng cường đoàn kết trong ASEAN, thúc đẩy tin tưởng và đồng thuận giữa các bên tranh chấp tại Biển Đông, cỏ khả năng đưa ra những sáng kiến khách quan được các bên chấp nhận.

    7/ Để tạo tiền đề triệt để và lâu dài đối với tranh chấp phức tạp ở Biển Đông, các bên liên quan cần nhanh chóng xây dựng và ban hành Bộ Qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc pháp lý khắc phục những điểm bất cập của DOC, dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) 1982, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các văn bản pháp lý liên Quan khác.

    8/ COC cần có những nội dung cơ bản sau:

    Các bên tham gia ký kết COC phải là toàn bộ thành viên của ASEAN và Trung Quốc, có thể xem xét việc các quốc gia có lợi ích liên quan tham gia và tuân thủ.

    COC cần là văn bản pháp lý tạo ra khuôn mẫu cho quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan trong khu vực, trong bối cảnh tồn tại nhiều tranh chấp do lịch sử để lại, việc thực hiện và triển khai UNCLOS 1982 cũng như sự gia tăng nhu cầu sử dụng biển đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

    Các bên cam kết tuân thủ nguyên tắc của UNCLOS 1982, TAC và khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), 5 nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, các giá trị và khái niệm trong DOC và Bản hướng dẫn thực hiện DOC, các nguyên tắc phổ biến của Luật quốc tế đã được thừa nhận.

    Phạm vi áp dụng của COC phải được xác định rõ bao gồm tất cả các đảo và vùng nước bên ngoài ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở, lãnh hải của các quốc gia ven biển và các đảo ở Biển Đông.

    Cần phân định rõ khu vực tranh chấp và không tranh chấp, xác định rõ những hoạt động được phép thực hiện và không được phép thực hiện tại khu vực tranh chấp.

    Tự do và an ninh hàng hải trên và dưới mặt nước, an ninh hàng không tại Biển Đông cần được tôn trọng và phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Cần đẩy mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa thông qua các hoạt động chung như nghiên cứu đại dương, hợp tác nghề cá, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu hộ trên biển, khắc phục hậu quả thiên tai, chống cướp biển, chống khủng bố, tuần tra chung, tập trận chung, ngăn cấm việc các bên mở rộng chiếm đóng và có hành động gia tăng xung đột, tranh chấp ở Biển Đông…

    9/ Các quốc gia ký kết COC xem xét khả năng thành lập Cơ quan An ninh Hàng hải (MSA) để kiểm soát và quản lý các mối đe dọa an ninh hàng hải và đảm bảo tuân thủ nghiêm túc COC; đề ra các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu rủi ro; giải thích và thống nhất hướng dẫn thực thi UNCLOS 1982 đối với các thành viên liên quan. MSA sẽ báo cáo trực tiếp lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hoặc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Trung Quốc.

    10/ Biến DOC thành một COC đầy đủ là lợi ích của tất cả các bên và thúc đẩy hòa bình và ổn định tại toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù một số chuyên gia đã bày tỏ quan điểm cá nhân của họ về việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh và áp dụng các phương pháp khác nhau, nhưng đã đi đến nhận thức chung về một cách tiếp cận hợp tác đối với tranh chấp Biển Đông là phù hợp ngay cả khi một vài quốc gia thành viên còn chưa đồng ý về một vài vấn đề. Vì vậy, các bắt buộc chiến lược là phải tìm ra phương thức và biện pháp mới để đối mặt với những thách thức hàng hải có thể nổi lên ở Biển Đông./.
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/484471/My-Uc-hop-tac-moi-ve-quoc-phong.html

    Mỹ, Úc hợp tác mới về quốc phòng



    TT - Bộ Quốc phòng Úc ngày 28-3 tuyên bố sẽ cho phép quân đội Mỹ triển khai máy bay do thám đến các vùng biển châu Á, từ quần đảo Cocos trên Ấn Độ Dương.



    [​IMG]

    Máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ sẽ bay trên bầu trời vùng biển Nam Á - Ảnh: Defense Industry


    Báo Sydney Morning Herald dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Úc Stephen Smith xác nhận Mỹ đã đề xuất với Úc về kế hoạch triển khai máy bay do thám Mỹ từ quần đảo Cocos, nằm ở phía tây nước Úc và phía nam Indonesia. “Chúng tôi đánh giá Cocos là một địa điểm chiến lược xét về lâu dài” - Bộ trưởng Smith tiết lộ.
    Một ngày trước đó, báo Washington Post dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington muốn xây một căn cứ không quân tại quần đảo Cocos. Các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định từ quần đảo Cocos, quân đội Mỹ sẽ triển khai máy bay do thám có người lái và máy bay không người lái Global Hawk tới các vùng biển Nam Á và Đông Nam Á.
    Tiếp cận Đông Nam Á
    Theo các quan chức Mỹ, quần đảo Cocos là vị trí lý tưởng để máy bay do thám Mỹ tiếp cận các vùng biển Nam Á và Đông Nam Á, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới và là nơi đang xảy ra tranh chấp chủ quyền. Washington muốn dùng quần đảo Cocos để thay thế căn cứ quân sự hải quân và không quân trên đảo Diego Garcia của Anh ở Ấn Độ Dương mà hợp đồng thuê sẽ hết hạn vào năm 2016.
    Bộ trưởng quốc phòng Úc Smith cho biết vấn đề lớn nhất đối với quần đảo Cocos hiện nay là đầu tư nâng cấp hạ tầng. Bộ Quốc phòng Úc ước tính tổng đầu tư có thể lên đến 78-104 triệu USD. Do đó theo Canberra, quần đảo Cocos chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hợp tác quân sự giữa Mỹ và Úc. Thế nhưng, các quan chức Lầu Năm Góc lại tỏ ra “rất hứng thú” với tiềm năng của quần đảo Cocos.
    Theo báo The Australia, Úc mới đây thông báo sẽ tiếp nhận 250 thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ quân sự chung ở thành phố miền bắc Darwin. Đây là một phần trong thỏa thuận mà Mỹ và Úc đã ký kết vào tháng 11-2011. Theo đó, Mỹ sẽ đưa 2.500 quân và nhiều máy bay đến Darwin để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Washington và Canberra cũng đã đạt thỏa thuận cho phép không lực Mỹ tiếp cận các căn cứ ở miền bắc nước Úc một cách dễ dàng hơn.
    Hải quân Mỹ cũng sẽ dễ dàng tiếp cận căn cứ hải quân Úc ở Perth. Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề nghị Úc mở rộng căn cứ hải quân Stirling ở Perth để triển khai và thực hiện các chiến dịch ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Lầu Năm Góc nhận định căn cứ Stirling có thể tiếp đón các tàu sân bay, tàu chiến cỡ lớn và tàu ngầm tấn công của Mỹ.
    “Úc không mấy quan trọng đối với Mỹ trong thời chiến tranh lạnh - Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Úc - Tuy nhiên, Úc giờ đây trở nên quan trọng hơn rất nhiều khi mà mối quan tâm thật sự của Mỹ là khu vực Đông Nam Á”.


    Kiềm chế Trung Quốc


    Các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh quan hệ hợp tác quân sự với Úc là một phần trong chiến lược hướng tới châu Á của Tổng thống Mỹ Obama. Washington Post cho biết ngoài tăng cường hợp tác với Úc, Chính phủ Mỹ cũng đang hoàn tất việc đàm phán với Singapore về việc triển khai bốn tàu chiến hiện đại LCS ở đảo quốc này từ năm 2016 để thực hiện hàng loạt sứ mệnh như chống cướp biển, dò tìm tàu ngầm, thực hiện các chiến dịch đặc biệt...
    Bộ trưởng hải quân Mỹ Ray Mabus nhấn mạnh với một hạm đội tàu chiến ở Singapore, hải quân Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ổn định ở vùng tây Thái Bình Dương. Quan trọng hơn, Mỹ sẽ không phải tốn thời gian điều tàu chiến từ xa đến châu Á khi nổ ra một cuộc khủng hoảng. “Nếu có chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi sẽ không gây thêm căng thẳng bằng cách điều tàu chiến đến bởi chúng tôi đã có mặt sẵn ở đó” - ông Mabus giải thích.
    Mỹ cũng đang đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines. Báo Daily Inquirer cho biết trong số các kế hoạch đang được Washington và Manila xem xét có việc triển khai tàu chiến Mỹ từ Philippines, đưa quân Mỹ đến Philippines và thực hiện thêm nhiều cuộc tập trận chung.
    Đài phát thanh ABC dẫn lời nhà phân tích quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Úc bình luận tất cả các động thái của Mỹ với Úc, Singapore và Philippines đều nhằm mục tiêu kiềm chế “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc như Bắc Kinh thường nói. Trung Quốc thường tỏ ra rất “nhạy cảm” với mọi động tĩnh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Chẳng hạn, như vào tháng 11-2011, ngay khi Mỹ và Úc đồng ý đưa quân Mỹ đến Darwin, tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc đã lập tức lên tiếng cảnh báo là “Úc sẽ bị mắc kẹt giữa hai làn đạn”. Tuy nhiên, Bộ trưởng quốc phòng Úc Smith lại khẳng định Canberra luôn coi sự hiện diện của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương là “một sức mạnh cho hòa bình và ổn định”.


    SƠN HÀ


    Trung Quốc dọa Úc " sẽ bị mắc kẹt giữa hai làn đạn "
    Như vậy Trung Quốc đã dự kiến sẽ có chiến tranh với Mỹ !
    Trung Quốc ngày càng thêm thù bớt bạn khi gây hấn với tất cả láng giềng gần xa !

    Người ta thêm bạn bớt thù ...
    Tàu thì bớt bạn , quá ngu Đào à !
    Không xem gương của ông cha ?
    Xua quân xâm lược làm ma xứ người !

    8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vậy thì chúc mừng chú Lu nha ! =D>=D>=D>=D>=D>
    QCC dạo này thấy đẩy giá lên khá quá há !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Rõ ràng là Hoa Sim ghét mình, không mời mình ăn sáng ~X
    Cũng chỉ tại Hoa Tím Bằng Lăng?:))


    http://f319.com/giaoluu/1514608/page-18
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này