Biển Đông trong trái tim chúng ta - Nóng trong ngày tập 3.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 22/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5204 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 28659 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/61626/nhung-diem-khien-the-gioi-sung-sot-ve-vn.html

    Cập nhật 25/02/2012 07:00:00 AM (GMT+7)



    Những điểm khiến thế giới sửng sốt về VN

    Trong báo cáo "Duy trì sự phát triển của Việt Nam: Thách thức về năng suất", Viện McKinsey toàn cầu đã đưa ra những điểm mà công chúng thế giới chưa biết về VN



    Rõ ràng là ở Đông Nam Á đã có nhiều thay đổi kể từ chiến tranh Việt Nam. Trong suốt hơn 25 năm qua, Việt Nam đã tự chuyển mình. Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của cộng đồng kinh tế toàn cầu thông qua việc là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
    Việt Nam đã trở thành nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và nhanh chóng phát triển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế tập trung vào sản xuất các sản phẩm có giá trị cao và chuyên về dịch vụ. Tuy nhiên, nếu Việt Nam muốn duy trì sự phát triển đáng kể như hiện nay, nước này cần tăng cường năng suất lao động trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp trong những năm sắp tới.
    Trong báo cáo "Duy trì sự phát triển của Việt Nam: Thách thức về năng suất", Viện McKinsey toàn cầu đã đưa ra những điểm khiến công chúng thế giới có thể rất bất ngờ.
    Việt Nam phát triển nhanh hơn bất kỳ một nền kinh tế châu Á nào khác trừ Trung Quốc
    Việt Nam, quốc gia từng bị chiến tranh tàn phá, là một trong những câu chuyện thành công về kinh tế ở châu Á trong 1/4 thế kỷ qua. Kể từ khi đảng Cộng sản tiến hành cuộc đổi mới năm 1986, nước này đã giảm các rào cản với thương mại và dòng chảy của vốn, mở cửa kinh tế hơn nữa với doanh nghiệp tư nhân.
    [​IMG]
    Trong thời kỳ này, kinh tế Việt Nam đã mở rộng hơn bất kỳ một nền kinh tế châu Á nào khác ngoại trừ Trung Quốc, với tăng trưởng GDP tính trên đầu người hàng năm là 5,3%. Mức tăng trưởng này vẫn duy trì khi mà khủng hoảng tài chính châu Á diễn ra vào những năm 1990 và khi kinh tế toàn cầu suy thoái. Kinh tế Việt nam tăng trưởng 7%/năm từ 2005 tới 2010, mạnh hơn nhiều những nền kinh tế châu Á khác.
    Việt Nam ra khỏi những cánh đồng lúa
    Nông nghiệp đã không còn là mối quan tâm chủ yếu của kinh tế Việt Nam. Trên thực tế, phần đóng góp của nông nghiệp vào GDP nước nhà đã bị giảm 1/2, từ 40% xuống còn 20% chỉ trong vòng 15 năm, sự chuyển đổi nhanh hơn nhiều so với những nền kinh tế khác ở châu Á. So với Trung Quốc và Ấn Độ, sự chuyển đổi này lần lượt là 29 năm và 41 năm.
    [​IMG]
    Trong vòng 10 năm qua, phần đóng góp của nông nghiệp với số lượng việc làm của đất nước đã giảm 13% trong khi số lao động làm trong ngành công nghiệp đã tăng thêm 9,6% và dịch vụ tăng thêm 3,4%. Sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ đã góp phần to lớn vào việc mở rộng kinh tế của Việt Nam do sự khác biệt khá lớn về năng suất giữa các ngành. Kết quả là, phần đóng góp của nông nghiệp vào GDP đất nước đã giảm thêm 6,7% trong khi phần đóng góp của công nghiệp tăng thêm 7,2% trong vòng 10 năm qua.
    Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về tiêu, hạt điều, gạo và cà phê
    [​IMG]
    Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về tiêu, trong năm 2010 đã xuất khẩu 116.000 tấn , đồng thời đi đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều trong 4 năm liên tiếp. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Thái Lan và chỉ sau Brazil về xuất khẩu cà phê, lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 4 năm. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới trong sản xuất chè và thứ 6 toàn cầu về xuất khẩu hải sản như cá, tôm.

    Việt Nam không phải là "Trung Quốc+1"
    Chi phí nhân công ở Trung Quốc tăng đã khiến một số chủ nhà máy chuyển sản xuất sang Việt Nam, nơi mà mức lương của người lao động còn khá thấp. Xu hướng này đã tiếp sức cho các cuộc hội đàm của nhiều CEO về việc Việt Nam trở thành địa điểm lớn tiếp theo dành cho sản xuất hàng xuất khẩu, một phiên bản nhỏ hơn của Trung Quốc hoặc Trung Quốc+1.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, Việt Nam khác xa Trung Quốc ở hai điểm. Thứ nhất, kinh tế Việt Nam bị tiêu dùng cá nhân ảnh hưởng nhiều hơn Trung Quốc. Việc tiêu thụ của các hộ gia đình chiems 65% GDP của Việt Nam, chiếm phần lớn - bất thường ở châu Á. Tại Trung Quốc thì ngược lại, tiêu thụ cá nhân chỉ chiếm 36% của GDP.
    Thứ hai, trong khi sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc xuất phát từ sản xuất để xuất khẩu và mức đầu tư vốn cao đặc biệt thì kinh tế Việt Nam cân bằng giữa sản xuất và dịch vụ hơn, mỗi thứ chiếm xấp xỉ 40% GDP. Sự tăng trưởng của Việt Nam dựa trên nền tảng rộng lớn hơn, với sự cạnh tranh diễn ra khắp nền kinh tế.
    Việt Nam là nam châm thu hút đầu tư nước ngoài

    [​IMG]

    Việt Nam hiện nằm trong hầu hết các danh sách những thị trường mới nổi hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo khảo sát của phòng đầu tư và thương mại và cơ quan tình báo kinh tế Anh, Việt Nam là đích đến hấp dẫn nhất với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ sau bộ tứ là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Số FDI chảy vào Việt Nam tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2003 lên 71,7 tỷ USD năm 2008 trước khi tụt xuống 21,5 tỷ USD vào năm 2009 do suy thoái toàn cầu.
    Việt Nam có cơ sở hạ tầng đường sá hiện đại hơn Philippines và Thái Lan
    [​IMG]

    Việt Nam đã bắt đầu có những khoản đầu tư đồ sộ vào cơ sở hạ tầng. Nhiều du khách tới Việt Nam coi đường sá ở đây là khá cơ bản. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế, Việt Nam đã bổ sung thêm nhiều đường sá, mật độ đường đã lên tới 0,78km/km vuông vào năm 2009, cao hơn mật độ ở Philippines và Thái Lan, hai nền kinh tế phát triển mạnh. Cùng năm, mạng lưới điện đã phủ hơn 96% quốc gia này.
    Thế hệ trẻ Việt Nam đang online
    Dân số Việt Nam trẻ, có học thức và ngày càng sử dụng mạng rất nhiều. Thuê bao điện thoại di động ở Việt Nam tăng gần 70%/năm trong khoảng thời gian 2000 và 2010, so với chưa đầy 10%/năm ở Mỹ cùng thập niên. Tới cuối 2010, Việt Nam có 170 triệu thuê bao điện thoại di động. Việc sử dụng internet ở Việt Nam cũng tăng mạnh, hiện giờ 94% người dùng internet Việt Nam truy cập các trang tin tức trực tuyến, hơn 40% người dùng internet truy cập web mỗi ngày.
    Việt Nam trở thành điểm hàng đầu cho các dịch vụ gia công
    Có hơn 100.000 người đã làm việc trong ngành dịch vụ gia công và lao động xuất khẩu. Một số công ty đa quốc gia nổi tiếng đã thiết lập hoạt động ở Việt Nam gồm Hewlett-Packard, IBM, và Panasonic. Trên thực tế, Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong 10 dịa điểm hàng đầu thế giới về lĩnh vực này, do có số lượng sinh viên đã tốt nghiệp tương đối lớn và mức lương thấp. Giá thuê một lập trình viên phần mềm ở Việt Nam chưa đầy 60% giá thuê một nhân công tương tự ở Trung Quốc.

    • Hoài Linh (Theo FP)
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/60640/tap-can-binh-o-california--he-lo-dieu-tq-thuc-su-muon.html


    Tập Cận Bình ở California:


    Hé lộ điều TQ thực sự muốn


    Vị lãnh đạo tương lai Tập Cận Bình dành phần lớn thời gian hai ngày ở California để nhấn mạnh hai điều, có lẽ là những gì người Trung Quốc ngưỡng mộ nhất về Mỹ: phim ảnh và bóng rổ.






    Sau khi nhận được sự phàn nàn từ phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington về quyền sở hữu trí tuệ và kết thúc chuyến đi đầy kỷ niệm ở một nông trang tại Iowa, phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Hollywood và gặp gỡ với những người gần gụi nhất với trái tim nhiều người Trung Quốc nói chung: các nhà điều hành phim ảnh và những ngôi sao bóng rổ NBA.

    “Tại sao ông ấy ở đây?”, “Ồ, phải có tới 15 nghìn tỉ lý do”, Jay Leno nói một cách châm biếm trong chương trình “Tonight Show”. Con số ông đề cập là nhắc tới kích cỡ khối nợ liên bang Mỹ (trong đó Trung Quốc là chủ nợ chính).

    Từ phim ảnh

    Nhưng câu chuyện bên trong chính là một đội ngũ các chuyên gia sản xuất phim ảnh Trung Quốc đã có mặt ở đây nhiều tháng nay, cùng làm việc trong một thoả thuận được ông Tập tuyên bố rằng: DreamWorks Animation sẽ tham gia xây dựng và vận hành phòng thu tại Thượng Hải với hai tập đoàn truyền thông nhà nước Trung Quốc là Shanghai Media Group and China Media Capital.

    [​IMG]
    Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa và Thống đốc California Jerry Brown chào đón phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Los Angeles. Ảnh: AP

    Ngoài ra, ông Tập còn thăm các cảng tại Los Angeles, nơi tập đoàn China Shipping Terminal đang tăng gấp đôi không gian của mình để bắt kịp với giá trị thương mại khổng lồ Mỹ - Trung (đạt 133 tỉ USD năm 2011).
    Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa cùng thống đốc California Jerry Brown còn muốn trao đổi với ông Tập về việc Trung Quốc đầu tư vào hệ thống đường sắt cao tốc - dự án mà vài tuần gần đây đang bị xem xét tỉ mỉ cũng như không còn giành được nhiều ủng hộ của người dân khi một vài nghiên cứu đưa ra cho thấy chi phí quá lớn.

    Nhưng phần lớn nhất câu chuyện “Ông Tập tới Hollywood” là để giúp ông giành được các hợp đồng trong công nghiệp điện ảnh nhiều nhất có thể. Mục tiêu để đẩy mạnh công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, Clayton Dube, phó giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ - Trung tại đại học Nam California cho biết. “Đó là vấn đề lớn, rất lớn với người Trung Quốc, những người đã rất thành công trong việc phát triển nềnk kinh tế cũng như các sản phẩm công nghệ cao, nhưng phim ảnh lại không thể tiến xa hơn”, ông Dube nói.

    Ông đề cập tới bộ phim gần đây mang tên “Flowers of War” - Kim lăng thập tam thoa - với sự tham gia của Christian Bale là bộ phim tốn kém nhất từ trước tới nay làm ở Trung Quốc nhưng lại không có kết quả tốt ở cả Trung Quốc hay Mỹ. Người Trung Quốc thích thú những bộ phim bom tấn toàn cầu, có hiệu ứng đặc biệt lớn và các phim 3D như “Avatar” và “Transformers”.

    Dube cho rằng, Trung Quốc muốn bắt chước “quyền lực mềm” của Mỹ - với khả năng ảnh hưởng đến văn hoá thế giới: “Quyền lực mềm đề cập đến khả năng mọi người bị bạn thu hút, đó là những gì Mỹ có dư và những gì ông Tập muốn biết nhiều hơn”.

    Dube nói người Trung Quốc đã phát triển “China’s Got Talent” của riêng họ dựa trên phiên bản Mỹ. Một người phụ nữ 65 tuổi gần đây đã giành chiến thắng với điệu nhảy “Beat it” của Michael Jackson”. “Người Trung Quốc rất thất vọng là Hollywood chứ không phải họ tạo ra siêu phẩm “Kung Fu Panda”. Họ nói, ồ, Kung Fu là của chúng tôi, Panda là của chúng tôi. Vậy tại sao chúng tôi không thể làm như thế?”.

    Dube và nhiều người khác nói rằng, khi người Trung Quốc cố học để tạo ra những thứ như người Mỹ, thì Hollywood sẽ được sử dụng trong chuyến thăm của Tập Cận Bình để nói về việc Trung Quốc đầu tư vào ngành điện ảnh Mỹ.

    Đến bóng rổ

    Theo nhà phân tích khác, chuyến thăm Los Angeles có lẽ cũng là dịp để “nới lỏng cổ áo” ra một chút. "Chuyến thăm diễn ra trong một giai đoạn nhạy cảm, khi Apple bị chỉ trích vì điều kiện làm việc ở các nhà máy Trung Quốc và căng thẳng leo thang khi Ipad bị thu hồi trong vụ kiện thương hiệu với một công ty ở Thâm Quyến”, Maria Toyoda, một nhà khoa học chính trị tại đại học Villanova ở Philadelphia nói. “Vì thế, bản quyền có thể là vấn đề được nhấn mạnh”.

    "Chuyến thăm này chủ yếu về thương mại”, bà nói. “Ông Tập muốn làm giảm bất kỳ căng thẳng nào, doanh nghiệp hai bên muốn nhân chuyến thăm có thêm nhiều hợp đồng, lãnh đạo California lại đang tìm kiếm đầu tư và tăng trưởng việc làm”.

    Sau khi hôm thứ tư lên tiếng thúc giục Mỹ giảm bớt “hiểu lầm và nghi kị” về Trung Quốc, ông Tập có cơ hội chia sẻ sự vui thích với thị trưởng Villaraigosa tại một trong những điểm hấp dẫn khác của Los Angeles cũng là sự hứng thú, ngưỡng mộ từ người Trung Quốc: đội bóng rổ Los Angeles Lakers. Họ sẽ tham dự trận đấu giữa đội này với Phoenix Suns tại Trung tâm Staples.

    Dube nói rằng, những đồ lưu niệm, vật dụng liên quan từ đội bóng này trở thành thứ bán chạy nhất thuộc NBA tại Trung Quốc năm ngoái. Dube nói: “Ông Tập sẽ là người được tận mắt chứng kiến đội bóng ấy ngay tại sân nhà”.

    Nhưng đó chỉ là một vế của phương trình.

    “Một chuyến thăm dường như có ý nghĩa rằng, ông Tập thể hiện cho người Mỹ thấy ông thân thiện hơn, gần gũi hơn và dễ dàng tiếp cận hơn” so với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Carla Freeman, giáo sư Viện nghiên cứu quốc tế trường Johns Hopkins bình luận. “Nó gửi đi tín hiệu cho thấy, người Trung Quốc đang quan tâm nhiều thứ hơn chỉ là chính trị tại Washington”.

    Thái An (theo csmonitor)



    Trung Quốc lúc nào chả tỏ ra thân thiện trong lời nói ?

    Gặp nhau thì chào " Nị hảo "

    Mà dao thủ sẵn trong tay ...
    Cả tin nghe lời chúng bảo ...
    Tan gia bại sản có ngày !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://sgtt.vn/Kinh-te/161130/Nong-dan-Dak-Lak-dieu-dung-vi-khoai-mi-giam-gia.html

    Nông dân Dăk Lăk điêu đứng vì khoai mì giảm giá
    SGTT.VN - Những năm qua, do giá khoai mì trên thị trường tăng cao, đã thu hút nhiều người dân ở khu vực Tây Nguyên, nhất là tại tỉnh Dăk Lăk đổ xô trồng khoai mì, bất chấp sự khuyến cáo của cơ quan chức năng. Hiện nay, người dân tỉnh Dăk Lăk đang thu hoạch khoai mì niên vụ 2011 – 2012. Tuy nhiên, so với những năm trước, giá khoai mì đang giảm mạnh, gây khó khăn cho người trồng khoai mì và doanh nghiệp chế biến khoai mì xuất khẩu trên địa bàn.

    [​IMG]

    Khoai mì đang thu hoạch rộ nhưng giá giảm nên nông dân gặp nhiều khó khăn.



    Ông Nguyễn Văn Sinh, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Dăk Lăk, cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đang vận động người dân không tăng thêm diện tích trồng khoai mì. Theo sở này, tỉnh hiện có trên 35.000ha khoai mì, tăng 30% so với năm 2010. Đối với mỗi hecta khoai mì, chi phí đầu tư ban đầu khoảng từ 15 – 20 triệu đồng, năng suất đạt từ 35 – 40 tấn khoai mì khô.
    Theo ông Y Sanh Niê, người trồng khoai mì ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp, niên vụ năm 2009 – 2010, ông chỉ trồng 5ha, nhưng do thấy lãi lớn, nên ông đã vay thêm vốn để đầu tư mở rộng đến 60ha khoai mì. Những năm trước đây, giá khoai mì bán ra khá cao (5.500 đồng/kg khoai mì khô) nhưng nay chỉ còn 3.000 đồng/kg, nên người trồng khoai mì không có lãi. Hơn nữa, việc bán khoai mì hiện cũng gặp khó. Chị Lê Thị Hương, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn than: “Hộ nào có khoai mì gần với đường giao thông thì mới dễ bán, còn ở vùng sâu thì họ phải tự vận chuyển ra ngoài mới bán được. Đã vậy, tư thương lại thu mua với giá thấp, khiến người dân bán cũng dở mà để lại cũng không xong”.
    Giá khoai mì giảm, thiệt hại không chỉ đối với người trồng khoai mì, mà ngay cả những đại lý thu mua khoai mì cung cấp cho các công ty chế biến xuất khẩu cũng gặp nhiều trở ngại. Anh Lê Đức Lương, chủ đại lý thu mua khoai mì tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, trước đây, việc cung cấp khoai mì cho các công ty mẹ rất thuận lợi, nhưng hiện nay, các công ty mẹ chọn lựa, phân loại khoai mì rất kỹ, thậm chí họ còn không muốn mua nữa.
    Tương tự, đối với các công ty chế biến khoai mì trên địa bàn tỉnh, hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Đặng Thái, giám đốc công ty TNHH MTV chế biến tinh bột khoai mì Chim Cánh Cụt (xã Ea Hleo, huyện Ea H’leo) cho biết, hiện nay, thị trường đầu ra của các đơn vị sản ********* bột khoai mì trên địa bàn tỉnh đang bị thu hẹp, làm cho công suất của các nhà máy chế biến khoai mì giảm mạnh. Riêng công ty của ông Thái, từ chỗ công suất hoạt động 3,5 – 4 tấn/ngày, đến nay đã giảm hơn một nửa. Nguyên nhân, theo ông Thái, là do thị trường tiêu thụ khoai mì tinh chế phần lớn từ Trung Quốc, hiện phía Trung Quốc giảm nhập khẩu mặt hàng này.
    bài và ảnh Lê Thành

    Lại vẫn là một nền KT xuất khẩu dựa vào TQ , VN cần phải kiên quyết chuyển hướng tìm thêm nhiều TTXK khác để ko lệ thuộc vào TQ. Tóm lại, ngành giáo dục cần cấp bách đào tạo , cung cấp nhiều chuyên gia về XHK, tìm kiếm TT, nắm vững luật thương mại quốc tế.
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://dantri.com.vn/c36/s36-509720/fan-trung-quoc-chi-trich-doi-bong-ro-nha-vi-au-da-voi-my.htm

    “Fan” Trung Quốc chỉ trích đội bóng rổ nhà vì ẩu đả với Mỹ


    (Dân trí) - Cư dân mạng Trung Quốc đam mê môn bóng rổ đã chỉ trích một đội tuyển của nước này vì dính vào vụ ẩu đả với các cầu thủ Mỹ trong một trận đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước nhân chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden.
    >> Trận bóng rổ giao hữu Mỹ-Trung biến thành hỗn loạn

    [​IMG]
    Bức ảnh cho thấy 3 cầu thủ Trung Quốc đá một cầu thủ đại học Georgetown.
    Vụ ẩu đả xảy ra giữa đội bóng rổ nam của Đại học Georgetown, hiện đang có chuyến thăm và thi đấu giao hữu kéo dài 10 ngày tại Trung Quốc, và Bayi Rockets, một đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng bổ Trung Quốc của quân đội nước này. Những hình ảnh về lộn xộn vào tối thứ 5 ở Bắc Kinh đã lan truyền trên internet và được chiếu trên các kênh truyền hình tin tức khắp thế giới.
    Video quay tại trận đấu cho thấy các cầu thủ đã lao vào đấm đá nhau và ném ghế, buộc trận đấu phải kết thúc sớm.
    “Đội Bayi giờ đây đã thực sự mất mặt rồi”, một cư dân mạng có tên là Anoia viết trên mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo, giống Twitter.
    “Bất luận là ai đúng ai sai, các bạn - với tư cách là chủ nhà - đã đánh đội tuyển đang ở thăm… đặc biệt là khi nhân vật quyền lực thứ 2 của nước Mỹ đang có mặt tạiTrung Quốc”, Anoia viết tiếp.
    Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ ẩu đả liên quan tới Trung Quốc, nơi các cầu thủ của nước này từng bị thế giới và các liên đoàn thể thao châu Á phạt hàng nghìn USD vì đánh các đối thủ.
    Hồi tháng 10, huấn luyện viên bóng rổ quốc gia Trung Quốc, một nhà quản lý và 3 cầu thủ đã bị ngừng thi đấu vì màn đánh nhau dữ dội với đội tuyển Brazil, vốn khiến một cầu thủ Trung Quốc bị rách cổ. Các vụ ẩu đả cũng không phải là hiếm trong các trận đấu bóng đá tại Trung Quốc.
    Trong đoạn video, các cầu thủ Mỹ đã bị ngã vào người các cầu thủ Trung Quốc khi họ chạy theo quả bóng và sau đó, 2 thành viên của mỗi bên đâm sầm vào nhau. Ít giây sau đó, vụ cãi cọ nổ ra.
    Những người hâm mộ môn bóng rổ tại Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình về vụ việc.
    “Có phải đội Bayi nghĩ rằng họ giỏi kungfu hơn bóng rổ và liệu đó có phải là khiến họ cần thể hiện?”, cư dân mạng JF1113 viết.
    “Tôi không hài lòng với việc Trung Quốc gây lộn với những người khác. Và họ cũng đã thua cuộc”, một cư dân mạng khác, QimaDdou, nói.
    Một người khác, nego_lu, gọi các cầu thủ Trung Quốc là “ít học thức”.
    Đội bóng rổ Georgetown Hoyas đang có mặt tại Trung Quốc trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 10 ngày.
    Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là một ví dụ của ngoại giao thể thao nhằm tăng cường quan hệ giữa nhân dân 2 nước.
    =))=))=))


    Chuyến thi đấu giao hữu của Georgetown Hoyas diễn ra trùng hợp với chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden.
    Đích thân ông Biden, cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ và Trung Quốc, cũng đã đến xem trận thi đấu bóng rổ của 2 đội Georgetown Hoyas và Bayi ngay sau khi đặt chân tới sân bay ở Bắc Kinh. Nhưng ông Biden đã rời trận đấu trước khi vụ ẩu đả xảy ra.
    Ninh Nhi
    Theo AP
    Đăng lại tin này để thấy dân Trung Quốc thích bóng rổ Mỹ như thế nào và văn minh giao tiếp của người Trung Hoa là quá ... tuyệt !

    :p:p:p:p:p

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Mời @hongkyonline , @vethoi1 , @MQ-DRAGON vào xem văn minh lịch sự của chủ nhà Trung Quốc !
    Vụ này xãy ra ngay hôm Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Trung Quốc !

    Thật là đẹp mặt cho tình hữu nghị !

    Ôi văn minh Trung Hoa !


    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cái bài này bọn thương lái TQ giở ra hoài mà dân mình không thuộc !
    Lúc đầu bọn nó ra giá cao để mua , sau đó bà con mình lao vào đầu tư nuôi trồng món hàng đang được giá . Khi có hàng thì phía TQ viện đủ thứ lý do để ngưng mua để ép giá ! Bán rẻ thì bán , không bán thì đổ !

    Ai thiệt ? :-??
    Việc này từng xãy ra với dưa hấu , nhãn , vải và hàng loạt nông sản khác !
    Đó là chưa nói đến việc bọn chúng dùng tiền giả để mua hàng thật của chúng ta !
    Nên nhớ 100% tiền giả bắt được tại Việt Nam đều in tại Trung Quốc !
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Em Tím đây roài !!![r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [​IMG]
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tranh nhau quả bóng mà bọn nó còn hành xử với khách như thế , thử hỏi tranh nhau cả quần đảo thì sao nó không chơi bẩn ? :-??
    Mà đây là thi đấu giao hữu nhân chuyến thăm TQ của nhân vật quyền lực thứ 2 của Mỹ đấy , chứ chả phải là tranh giải gì đâu !
    Tranh giải thật thì còn bẩn nữa !

    Tránh xa bọn bẩn cho lành !

    :-":-":-":-":-"
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Xem lại đoạn cuối clip trên , thấy không riêng gì các cầu thủ bóng rổ TQ mà cả đám khán giả cũng hò la chửi rủa và ném nhiều thứ đang có trong tay về phía đoàn vận động viên Mỹ !
    Xem ra vụ này đâu phải do lỗi cá nhân ?
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://sgtt.vn/Kinh-te/161122/Thanh-long-huu-co-cua-ong-Ba-Tay-di-My.html

    Thanh long hữu cơ của ông Ba Tây đi Mỹ
    SGTT.VN - Nhà ông Huỳnh Văn Tây (Ba Tây) ở ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cả tuần nay vừa bận rộn chuẩn bị thu hoạch thanh long vừa tiếp khách liên tục. Hay tin 12 tấn thanh long hữu cơ của ông Ba Tây được đóng thùng bán sang Mỹ, nhà nông trồng thanh long cùng huyện Châu Thành (Long An), từ Chợ Gạo (Tiền Giang) sang tận mắt xem, cả ông Nghiêm từ Bình Thuận cũng vào.
    Nói đến thanh long của ông Ba Tây, không thương lái nào không thích, họ sẵn sàng mua cao giá vì trái thanh long của ông lúc nào cũng đều và đẹp. Mỗi năm thong thả ông cũng dư 150 – 200 triệu đồng/hécta.

    [​IMG]




    Liều thử để biết thực hư
    Thế nhưng, mấy năm qua thấy diện tích thanh long ở Bình Thuận, Long An, Tiền Giang đều tăng quá nhanh mà tiêu thụ vẫn chủ yếu trông vào thị trường Trung Quốc với giá nóng, lạnh vô chừng, ông Ba Tây đâm lo. Ông biết nhiều công ty cũng mở được trên 20 thị trường khác cho thanh long, trong đó thị trường Mỹ “ăn hàng” nhiều, đã vượt 1.500 tấn/năm. Vậy mà gần đây, nhiều lô hàng thanh long xuất sang Mỹ dù đã được chiếu xạ nhưng vẫn không được thông quan vì cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) cho biết lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong trái thanh long vượt mức cho phép, làm cho việc xuất khẩu thanh long sang Mỹ ngưng trệ.
    Ông Ngô Xuân Nghiêm, trưởng bộ môn VietGAP của hợp tác xã dịch vụ thanh long hữu cơ Phú Hội (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nhìn nhận dù đã vận động nông dân thực hiện quy trình GAP, bón phân hữu cơ, nhưng tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách vẫn xảy ra vì nông dân sợ khi thu hoạch trái không có vẻ ngoài đẹp.
    Nghe công ty Vermitechnology ở Mỹ muốn trồng thử nghiệm thanh long ở Việt Nam bằng phân bón hữu cơ sinh học Black Casting và Vermaplex, không sử dụng thêm bất kỳ loại phân nào khác và không cả thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo thanh long hữu cơ 100%, ông Ba Tây liều thử cho vụ mùa năm nay dù hợp đồng bao tiêu chưa được ký. Thấy ông Ba Tây quyết tâm tìm “chân lý mới” cho trái thanh long Việt Nam sống trên thị trường quốc tế, công ty cổ phần Nông nghiệp GAP đã đồng hành, đưa kỹ sư theo sát quy trình thử nghiệm với ông Ba Tây.
    Nghĩ ông Ba Tây dám bỏ đến 700 trụ thanh long đang cho thu hoạch bình thường để thử nghiệm trồng theo phương pháp hữu cơ, ông Chín Tranh cùng xã hơi “nhát tay” cũng trồng thử mười trụ vì muốn có cái để đối chứng thực hư.
    Hai, ba ngày nữa, 700 trụ thanh long hữu cơ của ông Ba Tây mới thu hoạch xong để mang đi chiếu xạ, đúng ngày 29.2.2012, công ty cổ phần nông nghiệp GAP cho lên máy bay xuất đi Mỹ. Ông Chín Tranh hái một trái thanh long hữu cơ đầu tiên mới chín trong vườn nhà mình mang đến để mọi người thẩm định, ai ăn thử cũng nhìn nhận trái thanh long hữu cơ chắc ruột và vị ngọt đậm đà hơn.
    Đã đến lúc nghĩ đến đường dài cho nông sản
    Bà Lê Thị Tú Anh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nông nghiệp GAP, nói: “Thử thanh long như thế mới chỉ là khẳng định chất lượng cảm quan”. Công ty mạnh dạn chi 40.000 USD tiền máy bay để lô hàng thanh long hữu cơ đầu tiên của ông Ba Tây đến Mỹ sớm nhất, có tin vui nhanh nhất về việc kiểm định chất lượng: đạt tiêu chuẩn thanh long hữu cơ vào thị trường Mỹ. Trước đây, thanh long xuất sang Mỹ thường được bán ở những nơi nhiều người Việt và người Hoa sinh sống.
    Tin tưởng sự tuân thủ quy trình sản xuất hữu cơ của ông Ba Tây sẽ chinh phục các cơ quan kiểm nghiệm khó tính ở Mỹ, công ty Vermitechnology (ở Florida, Mỹ) đã tiếp thị dọn đường cho thanh long hữu cơ từ Việt Nam vào hệ thống cửa hàng thực phẩm hữu cơ ở New York, Florida và các tiểu bang có mức sống cao.
    Ông Ba Tây nhẩm tính, chi phí ông bỏ ra để trồng thanh long hữu cơ gấp 2 – 3 lần tuỳ theo vụ thuận hay vụ nghịch, nhưng bù lại lợi nhuận vụ nghịch tăng thêm khoảng 15 – 40 triệu đồng/vụ/ha, vụ thuận có thể tăng tới 60 – 70 triệu đồng/vụ/ha. Điều quan trọng mà ông Ba Tây muốn gửi gắm đến người trồng thanh long không phải là lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu, mà là đã đến lúc nghĩ đến đường dài cho nông sản Việt Nam nói chung và thanh long nói riêng bằng việc thay đổi tập quán canh tác, theo đúng xu hướng dùng thực phẩm hữu cơ an toàn của thế giới thì mới mong tồn tại và phát triển.
    Bà Tú Anh cho biết thêm, sau khi lô hàng thanh long hữu cơ 12 tấn của ông Ba Tây được công nhận, công ty Vermitechnology sẽ yêu cầu công ty cổ phần nông nghiệp GAP tổ chức mở rộng diện tích thanh long hữu cơ 50ha ở Long An trong năm nay, cung cấp phân hữu cơ theo phương thức trả chậm cho nông dân. Thời gian đầu, các lô hàng thanh long hữu cơ vẫn bị buộc chiếu xạ. Nếu nông dân tuân thủ đúng quy trình 100% hữu cơ, thì sau hai năm không phát hiện sai sót gì, thanh long hữu cơ trên vùng trồng của Châu Thành, Long An sẽ được hiệp hội Sản phẩm hữu cơ của Mỹ thẩm định và chứng nhận sản phẩm hữu cơ (organic), được bỏ quy định chiếu xạ.
    bài và ảnh: Các Ngọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này