Biển Đông trong trái tim chúng ta - Nóng trong ngày tập 3.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 22/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4519 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 28677 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    29 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: ptkh, caominhhuy

    Út chào bác @caominhhuy , bác khỏe ko ạ ?[};-
  2. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chào ptkh. Tôi không được khỏe lắm.
    Suốt từ tết âm lịch đến giờ, vì không nghe lời anh talatoi, không chịu mua cổ. Giờ thấy thị trường lên quá. Đang ốm đây.
    Đang đợi anh ý đi về xin ý kiến. Nhưng chưa biết đến bao giờ anh ý mới về.
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    29 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Hoa_Sim, caominhhuy


    Chào các bạn ! [};-[};-[};-

    Hôm nay đông khách thăm nhỉ ?
    Mà sao các bạn ẩn mặt hết vậy ?
    Ở đây không hoan nghênh tàu khựa và phe cờ vàng ba que xỏ lá nhé !

    :-":-":-":-":-"
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/56...oi-bi-huy-hoai-guong-mat-vi…-lam-dep-tpp.html

    13:00 | 26/02/2012
    Trung Quốc:



    Hàng trăm ngàn người bị hủy hoại gương mặt vì… làm đẹp




    TP - Trong gần 10 năm qua, kể từ khi nghề chỉnh hình thẩm mỹ phát triển ở Trung Quốc, bình quân mỗi năm có 20.000 người kiện cáo vì gặp rủi ro, sự cố nghiêm trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tính ra 10 năm qua đã có 200.000 người bị huỷ hoại gương mặt vì các bác sỹ tay nghề kém.

    [​IMG]
    Một cô gái trở thành bà già sau ca giải phẫu thẩm mỹ. Theo kết quả điều tra của Hiệp hội ngoại khoa chỉnh hình quốc tế (ISAPS), trong hai năm 2009 – 2010, người Trung Quốc đã tiến hành tới 3,4 triệu ca chỉnh hình, trong đó 1,8 triệu ca do các bác sỹ ngoại khoa tiến hành, 1,6 triệu ca được thực hiện bởi những người không có chuyên môn về ngoại khoa.
    Theo Thời báo New York, hiện Trung Quốc đã trở thành cường quốc chỉnh hình đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil, đứng thứ 2 về giải phẫu thẩm mỹ sau Mỹ.
    Giải thích cho cơn sốt này, Thời báo New York viết: “Giống như chuyển từ xe đạp sang mua xe hơi, từ nông thôn đổ ra thành thị, giờ đây người Trung Quốc đổ xô đi “thay mặt” cho đẹp nhờ dao kéo”.
    Theo ISAPS, ở Trung Quốc, phẫu thuật hút mỡ thẩm mỹ được hoan nghênh nhất, chiếm 19,3% số ca giải phẫu chỉnh hình trong 2 năm qua; tiếp đó đến nâng ngực (15,4%), xẻ mí, chỉnh lông mày (13,8%), rồi mới đến sửa mũi, căng da bụng.

    Theo số liệu của đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh, năm 2011 họ đã làm thủ tục cho 1.073 du khách Trung Quốc sang xứ kim chi làm đẹp, tăng gần 4 lần so với năm 2010.
    Năm loại thủ thuật không phải giải phẫu ngoại khoa được người Trung Quốc làm nhiều nhất là: tiêm Toxin Botulinum làm trẻ làn da mặt (chiếm 33%), tiêm Hyaluronic acid (20,3%), triệt lông bằng laser (16,3%), hút mỡ chỗ này đưa vào chỗ kia và điều trị laser IP. Năm 2010, thị trường chỉnh hình làm đẹp của Trung Quốc đạt tới 300 tỷ nhân dân tệ. Số nhân viên làm nghề này lên tới 20 triệu người, tăng tới 40%/năm.
    Sự phát triển phồn vinh quá mức của thị trường làm đẹp đã bộc lộ nhiều hiện tượng bất cập như trình độ quá chênh lệch, vàng thau lẫn lộn, độ rủi ro khi làm thủ thuật tăng cao. Theo thống kê của Hiệp hội người tiêu dùng Trung Quốc, lĩnh vực chỉnh hình thẩm mỹ những năm qua luôn là điểm nóng nhất về khiếu nại, kiện cáo.
    Lan Hương
    Theo Easy.net

    Dịch vụ làm mắt hai mí chắc là hốt bộn tiền , vì dân TQ hết 80% là ti hí mắt lươn !

    :-":-":-"
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/567...y-tang-hinh-vao-ngay-cuoi--tap-tran-tpod.html

    16:55 | 24/02/2012
    Iran: Hạ gục máy bay tàng hình vào ngày cuối tập trận


    TPO - Đơn vị Quốc phòng Phòng không Iran ngày 23-2 đã bắn rơi một máy bay tàng hình không người lái UAV (được cho là của “kẻ thù”), kết thúc đợt tập trận kéo dài bốn ngày tại miền nam nước này.



    [​IMG]
    Cuộc tập trận của Iran tại căn cứ quân sự Tharallah. Ảnh: Press TV. Đơn vị Phòng không Không quân Iran đã triển khai hệ thống quân sự khác nhau trong ngày cuối cùng của đợt tập trận nhằm chống lại mối đe dọa ở tầm thấp và tầm cao. Chiếc máy bay không người lái đã bị tiêu diệt ở độ cao khoảng 3.000m nhờ Radar tìm kiếm kẻ thù của Bộ phận Quốc phòng Iran phát hiện.
    Chiếc máy bay tàng hình không người lái được xác định là đã vi phạm vào không phận hoạt động của mạng lưới phòng không Iran. Ngay khi phát hiện có sự xuất hiện của “kẻ lạ”, hệ thống tên lửa của Iran đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt.
    Trong chuỗi hoạt động tập trận của Iran, các đơn vị hỏa lực và pháo binh sử dụng hàng loạt vũ khí hàng nặng để đối phó với những nguy hiểm ở tầng thấp.
    Lực lượng vũ trang của Iran đã duy trì sức mạnh tại cuộc diễn tập quân sự tại căn cứ Tharallah. Căn cứ quân sự rộng tới 190.000 km2, và là mục tiêu đẩy mạnh sức mạnh quốc phòng Iran.
    Iran cho rằng các cuộc tập trận quân sự lần này chỉ có tính chất phòng thủ, hay nói cách khác là muốn truyền tải một thông điệp hòa bình và hữu nghị tới các trong khu vực.
    Nguyễn Thủy
    Theo Press TV
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    09:18 | 26/02/2012
    Nhà sản xuất hóa chất Monsanto đồng ý bồi thường



    > Đề nghị Mỹ phối hợp thực hiện kế hoạch quốc gia xử lý dioxin
    TP - Ngày 24-2, thẩm phán Mỹ phê chuẩn nội dung dàn xếp trong vụ người dân thành phố Nitro, bang West Virginia (Mỹ) kiện nhà sản xuất hóa chất Monsanto đốt dioxin thừa trong quá trình sản xuất chất độc da cam, làm ô nhiễm khu dân cư.
    Theo thỏa thuận, Monsanto sẽ lập một quỹ với số tiền ban đầu 21 triệu USD, sau đó có thể bổ sung 63 triệu USD để theo dõi sức khỏe người dân Nitro trong vòng 30 năm. Ngoài ra, quỹ này sẽ chi 9 triệu USD cho việc làm sạch hàng nghìn ngôi nhà trong thành phố.
    Monsanto cũng đồng ý trả án phí cho người dân trong vụ kiện tập thể bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Hàng nghìn người sống, làm việc hoặc học tập ở Nitro đủ điều kiện hưởng quyền lợi từ vụ thỏa thuận.
    Một nhà máy của Monsanto hoạt động từ năm 1949 tới 2004, sản xuất thuốc diệt cỏ và các loại hóa chất khác. Việc sản xuất chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh, trong đó có Chiến tranh Việt Nam, đã tạo ra chất cực độc dioxin.
    Theo đơn kiện của cư dân Nitro, trong nhiều mẫu máu lấy từ người và mẫu bụi lấy từ nhà ở, hàm lượng dioxin cực kỳ cao. Dioxin gây ung thư, quái thai, làm mất năng lực học tập, lạc nội mạc tử cung, vô sinh, gây suy giảm miễn dịch… Chất độc này tích tụ trong mô nên chỉ cần phơi nhiễm rất ít cũng có thể tích lũy đến mức độ nguy hiểm.
    Thái An
    Theo AP
    Ác giả ác báo !
    Chơi dao có ngày đứt tay !
    Gậy ông đập lưng ông !


    :-":-":-"
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh chịu khó đọc mấy cái topic em tải địa chỉ về đi, sẽ thấy nhiều cao thủ chưa vào hàng đợt này anh ạ.
    Anh cứ đọc kỹ sẽ định hình được quyết định của mình đấy ạ .
    Anh talatoi nói đi 5 ngày , có lẽ về ngày mai ạ .
    Anh theo nghiên cứu pic anh thangbomnhat, đợt này thấy tư vấn chính xác lắm ạ.
    Sóng thì sẽ có để mình vào ra thôi, anh đừng lo.
    Các cao thủ chưa mua vô vì đợi canh vĩ mô có tín hiệu mới mua , rồi giữ lâu dài chứ ko lướt sóng , cho nên họ giữ được bình tĩnh.[};-
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/552...-hien-ke-hoach-quoc-gia-xu-ly-dioxin-tpp.html

    Đề nghị Mỹ phối hợp thực hiện kế hoạch quốc gia xử lý dioxin


    > Tìm tiền giúp Việt Nam xử lý dioxin, rà phá bom mìn
    > Mỹ công bố giúp Đà Nẵng 1 triệu USD

    TP - Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc dioxin từ nay đến 2015, có tính đến 2020 đã được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề nghị phía Mỹ quan tâm và phối hợp thực hiện, một quan chức Việt Nam nói hôm 23-9.



    [​IMG]
    Việt Nam sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học cấp quốc gia từ nay đến 2015 về chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Phương Anh Trong buổi họp báo kết thúc phiên họp thường niên lần thứ 6 của Ủy ban Cố vấn Hỗn hợp về Chất da cam (JAC) tại Hà Nội ngày 23-9, ông Lê Kế Sơn, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33), cho biết, Việt Nam đã quyết định thực hiện nghiên cứu khoa học cấp quốc gia từ nay đến 2015 về chất độc da cam/dioxin.
    Ông Sơn nói rằng, Việt Nam chưa ước tính được tổng kinh phí cần thiết cho việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Phủ nhận con số 300 triệu USD Việt Nam cần để tẩy độc dioxin mà phóng viên AP (Mỹ) đưa ra, ông Sơn nói: “Về phía Ban chỉ đạo 33 và JAC, chúng tôi chưa bao giờ công bố số tiền trên và yêu cầu Mỹ cung cấp 50%”.
    Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 33 nêu rõ, việc xử lý chất độc dioxin ở Việt Nam bao gồm cả vấn đề môi trường và con người. Về môi trường, không chỉ có 3 điểm nóng là sân bay Đà Nẵng, Biên Hoà (Đồng Nai) và Phù Cát (Bình Định). Tại sân bay Biên Hoà, chưa tính toán được khối lượng đất và bùn cần tẩy độc, cần sử dụng công nghệ gì, nên chưa rõ số tiền cần là bao nhiêu.
    Tại sân bay Đà Nẵng, phía Mỹ đã gửi thư cho phía Việt Nam cam kết số tiền cho dự án tẩy độc ở sân bay này là 40 triệu USD từ nay đến 2014. Phía Việt Nam tiếp tục trao đổi và yêu cầu tăng số tiền khắc phục hậu quả dioxin. Phía Việt Nam cần có dự án, công nghệ, rồi trao đổi với phía Mỹ để lựa chọn các dự án cùng tiến hành. Như vậy mới có cơ sở thuyết phục các cơ quan liên quan của chính phủ Mỹ về vấn đề này, ông Sơn nói. Hai bên nhất trí sẽ hoàn thành tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng vào năm 2015.
    Tuy số kinh phí Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam tăng dần từ năm 2007, vấn đề dioxin đã được bàn thảo ở Thượng viện, Hạ viện Mỹ cũng như trong các cuộc họp cấp cao, nhưng công việc cũng như khó khăn của hai bên vẫn rất lớn, ông Sơn nói.
    Đồng chủ tịch JAC từ phía Mỹ, ông Kevin Teichman, nhấn mạnh, các dự án đang tiến hành cần mang lại lợi ích lâu dài cho Việt Nam và có ý nghĩa cho người dân, nếu không, chúng không thể bền vững khi tài trợ quốc tế kết thúc. Phiên họp thường niên lần thứ 6 của JAC nhất trí rằng, cần ưu tiên lĩnh vực y tế, tập trung các cộng đồng ở những vùng được coi là điểm nóng vì họ có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn, ông Teichman nói.
    Phương Anh
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Seo nhắc đến eng lèm gì vậy em. Tùy hàng mã giữ nha em, sau đợt này sẽ có một loạt tk cháy trong sóng tăng mà ko biết vì sao đó.:-ss:-ss
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Chắc do bán khống ko mua trả lại kịp phải ko anh ?[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này