Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7098 người đang online, trong đó có 833 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34137 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Buồn phiền chắc chắn là không !
    Chẳng qua thấy tức cành hông thôi mà !
    Tốn công tốn của chọn quà ...
    Đã không tiếng cảm ơn mà bị chê !
    Ai mà không thấy ê chề ?
    Ai không thấy bực , không thề nghỉ chơi ?
    Còn chơi họ bảo dở hơi !
    Từ nay khỏi tặng khỏi mời làm chi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thiếu cái gì cơ? :-??
    Thấy gan tui ... to đùng không ? Cả f319 , mấy ai dám công khai gọi Đào bằng thằng ?

    :)):)):)):)):))
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đương nhiên rồi ! :-??
    Cô Út xứng đáng nhận hoa và tình cảm thân thương quý mến của cả nhà ! :-*
    Vì cô Út khiêm tốn , thật thà và dễ thương , không ... chảnh !
    Tui đang chuẩn bị một núi hoa để tặng cô Út ngày 8-3 đấy !
    Còn chỗ nào đã bị trả lại thì sẽ không tặng nữa để khỏi làm trò cười cho nẫu ! [-X

    Tui quê độ chừng đó là thấm thía lắm rồi ! [​IMG]

    [​IMG]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trước khi trách bạn , hãy trách ta !
    Mình không chăm chỉ dọn lau nhà ...
    Đừng nên trách bạn sao đi vắng !
    Nghĩ suy cho kỹ hãy nói ra !

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0

    Gửi bác @Hoa_Sim.

    Bác Hoa Sim đang giữ UNI chắc phải phấn khởi khi nghe tin này.


    Chính phủ "đang xem xét" cơ chế cho casino và cá cược




    [​IMG]
    Về cơ chế đối với hình thức cá cược, vốn được nhắc tới nhiều trong các năm qua, Bộ trưởng Đam cho biết hiện Việt Nam vẫn tích cực tham quan, nghiên cứu mô hình ở các nước có cá cược hợp pháp.
    Tại cuộc họp báo chiều 6/3, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết hiện Chính phủ đang xem xét văn bản của Bộ KH&ĐT và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về cơ chế pháp lý cho mô hình tổ hợp vui chơi giải trí - tạm hiểu là casino.
    "Mô hình này đã từng được thí điểm tại Phú Quốc, và vừa rồi tỉnh Quảng Ninh có đề xuất cho kêu gọi đầu tư. Điều này cho thấy đây là một xu hướng cần được xem xét để đảm bảo việc quản lý, điều hành theo đúng nhu cầu của thị trường", Bộ trưởng Đam cho biết.
    Theo ông Đam, sau khi có ý kiến từ Quảng Ninh, Bộ KH&ĐT đã có văn bản phân tích các điểm lợi, điểm hại của việc cho phép thành lập khu phức hợp vui chơi giải trí (tạm hiểu là casino). "Hiện chính phủ đang xem xét và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi đi đến quyết định", Bộ trưởng Đam thông báo.
    Về cơ chế đối với hình thức cá cược, vốn được nhắc tới nhiều trong các năm qua, Bộ trưởng Đam cho biết hiện Việt Nam vẫn tích cực tham quan, nghiên cứu mô hình ở các nước có cá cược hợp pháp.
    "Quan điểm của Chính phủ là chính sách phải phù hợp với quy luật và nhu cầu thực tế của thị trường, nhưng không được ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, không để ảnh hướng xấu tới an ninh, trật tự xã hội", vẫn theo Bộ trưởng Đam.
    Theo H.Kỹ

    UNI đang có một quỹ đất tương đối tại Phú Quốc. Nếu chính phủ bật đèn xanh cho Phú Quốc. UNI sẽ lên 2X đó
    . [r2)]
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120306/se-co-lan-song-mua-ban-sap-nhap-ngan-hang.aspx
    Sẽ có làn sóng mua bán, sáp nhập ngân hàng


    06/03/2012 3:22
    Xu hướng mua bán, sáp nhập các ngân hàng (NH) sẽ diễn ra rốt ráo hơn khi cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức đưa ra các giải pháp vừa “cứng”, vừa “mềm” để xử lý các NH yếu kém tại Quyết định số 254/QĐ-TTg.
    Không tự nguyện thì cưỡng chế
    Nếu như vào đầu tháng 12.2011, việc hợp nhất ba NH TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Sài Gòn (SCB) và Việt Nam Tín Nghĩa tạo ra một sự kiện đặc biệt trong lịch sử ngành NH vì chưa có tiền lệ, thì nay những hoạt động này được dự báo sẽ diễn ra nhiều hơn trong thời gian tới. Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015” vừa được Thủ tướng phê duyệt, các TCTD yếu kém trước hết sẽ được tạo một cơ chế hết sức mềm để có thể tự nguyện hợp nhất với nhau. Tất nhiên, trước khi được “se duyên”, các “bệnh nhân” này phải được điều trị theo phác đồ riêng biệt. Bước đầu là giám sát toàn diện, chặt chẽ từ quản trị, điều hành, tài chính đến hoạt động. Quá trình này, không có bất cứ NH nào được chia cổ tức, lợi nhuận, cũng như chuyển nhượng cổ phần và vốn góp tài sản. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ra bảo đảm khả năng chi trả, hỗ trợ thanh khoản.
    [​IMG]
    Xu hướng mua bán, sáp nhập giữa các ngân hàng sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới - Ảnh: A.Vũ
    Theo TS Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, giải pháp này trong bối cảnh hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện và không có gì đáng ngại. “Hiện nay trần tín dụng được khống chế 15 - 17%, nếu có bơm tiền thì NH cũng khó có thể mang đi cho vay tín dụng ồ ạt. Vì vậy, chắc chắn áp lực từ lạm phát do cung tiền tăng sẽ không quá lớn khi các NH khó khăn thanh khoản chủ yếu dùng để trả nợ cho khách hàng và các NH khác”, TS Ngoạn nói.
    Một cơ chế cứng rắn hơn cũng được đưa ra, trong trường hợp các TCTD yếu kém không muốn tự nguyện hợp nhất, sẽ bị bắt buộc phải sáp nhập, hoặc NHNN đứng ra chỉ đạo các NH thương mại mua lại cổ phần. Đây được xem là giải pháp mạnh tay của Chính phủ nhằm giải quyết triệt để những “ung nhọt” của hệ thống.
    Hiện nay, theo tuyên bố của NHNN đang có khoảng trên dưới 10 TCTD rơi vào diện cần phải kiểm soát và cần được xử lý. Một chuyên gia trong ngành NH cho rằng, giải pháp hợp nhất giữa các TCTD sẽ khả thi hơn cả, thay vì NHNN phải ép buộc sáp nhập lại với nhau. “Theo tôi, chỉ khoảng giữa tháng 3 này hoặc cùng lắm cuối tháng sẽ có một số NH tuyên bố tự nguyện hợp nhất”, chuyên gia này nói.
    Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho rằng người gửi tiền không phải lo lắng. “Chúng ta từ trước tới nay cứ nghĩ rằng mua bán, sáp nhập giữa các NH là vấn đề gì đó rất đáng sợ, người dân không được thông tin rõ nên lúc nào cũng mang tâm lý sợ NH này đổ vỡ, NH kia phá sản. Thực tế, việc này diễn ra hết sức bình thường trong hoạt động của các NH, không có chuyện phá sản, đổ vỡ ở đây”, ông Lê nói.
    Mua lại và làn sóng đổi chủ?
    Có lẽ thời điểm các NH hợp nhất, sáp nhập với nhau thực sự là một làn sóng đang tới rất gần. Để chuẩn bị cho thời điểm đó, tổng giám đốc một NH TMCP lớn tại Hà Nội tiết lộ NH ông đã có kế hoạch để mua lại một NH khác. Trước xu hướng tái cơ cấu NH đang diễn ra rầm rộ, nhiều chuyên gia dự báo sẽ có rất nhiều nhà băng đổi chủ. Từ thị trường vàng, một đại gia lớn cũng đã quyết định nhảy vào lĩnh vực NH.
    Một chuyên gia lâu năm trong ngành tài chính cho rằng, cơ quan quản lý cần có những giải pháp chặt chẽ, thận trọng, không để cuộc tái cơ cấu trở thành cuộc chơi và sân chơi của các đại gia.

    Lộ trình cơ cấu lại các TCTD theo Quyết định số 254
    Năm 2012 đánh giá thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản và nợ xấu của các TCTD. Tiến hành đánh giá và phân loại. Xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD yếu kém, TCTD khác. Kết quả dự kiến: Khả năng chi trả của các TCTD cơ bản được đảm bảo.
    Năm 2013 tiếp tục lành mạnh hóa tài chính của các TCTD. Hoàn thành việc cơ cấu lại sở hữu pháp nhân của NH TMCP yếu kém. Kết quả dự kiến: Nguy cơ đổ vỡ hệ thống được loại bỏ. Các TCTD yếu kém cơ bản được xử lý.
    Năm 2014 hoàn thành căn bản cơ cấu lại tài chính của các TCTD. Các TCTD đáp ứng đầy đủ mức vốn điều lệ và các chuẩn mực, giới hạn an toàn hoạt động NH theo quy định. Tiếp tục sáp nhập, hợp nhất và mua lại tự nguyện.
    Năm 2015 hoàn thành cơ cấu lại hoạt động và quản trị. Giảm được các TCTD yếu kém, hình thành một số NH thương mại quy mô lớn.
    Anh Vũ
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tôi vừa nhượng cái nhà cho chú em ruột , mai là nó chồng đủ tiền luôn . Ý định ban đầu là để chi cho xây dựng trang trại và nuôi công nhân 1 năm đến khi bán được sản phẩm . Nhưng nay thấy xu hướng thị trường tăng mạnh , đang suy nghĩ không biết có nên a la xô cả vào chứng khoán hay không đây !
    Xin chỉ giáo của bác !
    [};-

    Đồng thời một lần nữa , cảm ơn bác rất nhiều !
    Tôi có PM cho bác @vklong , nhưng mấy lần mở hộp thư thấy bác ấy vẫn chưa xem thư !
    Nếu bác có đt riêng bác ấy , nhờ bác nhắc bác ấy check PM F319 !
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://cafef.vn/20120306062441592CA34/se-ha-tran-lai-suat-xuong-13nam.chn

    Thứ 3, 06/03/2012, 18:26 Sẽ hạ trần lãi suất xuống 13%/năm




    [​IMG]
    Cũng theo Thống đốc, hiện Ngân hàng Nhà nước đánh giá có 9 tổ chức tín dụng yếu kém, chiếm quy mô chưa đến 10% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng.
    Đó là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay (6/3).


    Ngoài trần lãi suất, tất cả các lãi suất chủ chốt khác cũng sẽ được giảm 1% như lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu...


    Trong 1 vài ngày tới, NHNN sẽ chính thức công bố giảm lãi suất 1% như đã công bố. Tuy nhiên, Thống đốc cũng khẳng định, năm nay, NHNN sẽ điều hành chính sách theo hướng kiềm chế lạm phát. “Nếu những yếu tố khác diễn biến thuận lợi, giảm lạm phát xuống 10%, thì trung bình 1 quý giảm 1% thì đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có thể xoay quanh 10%”, Thống đốc nói.


    Thống đốc khẳng định, hiện nay tình hình thanh khoản đã được cải thiện, nhưng NHNN sẽ điều phối nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng có thể cho vay được.


    Thống đốc cho biết, những tín hiệu về cải thiện thanh khoản trên thị trường ngân hàng đã phản ánh qua việc phát hành thành công trái phiếu chính phủ trong 2 tháng đầu năm, lượng trái phiếu chính phủ mà các tổ chức nắm giữ tăng khoảng 10,5% trong 2 tháng đầu năm chứng tỏ thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện. Kỳ vọng của các tổ chức tín dụng về giảm lãi suất, giảm lạm phát.


    “Chúng ta có tiền đề và cơ sở để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội 2012. Hiện nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm rất mạnh, trong tháng 2, lãi suất 7-14% tại các kỳ hạn, được đánh giá ở mức ổn định và lành mạnh”, Thống đốc nói và cho biết.


    Cũng theo Thống đốc, hiện Ngân hàng Nhà nước đánh giá có 9 tổ chức tín dụng yếu kém, chiếm quy mô chưa đến 10% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhưng cả 9 tổ chức này đã được NHNN kiểm soát chặt chẽ, hiện quy mô của 9 tổ chức này chỉ còn chiếm 6% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nên không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.


    Cũng theo Thống đốc, hiện nay, NHNN đang mua vào 1 lượng ngoại tệ lớn để cân đối thị trường, tăng dự trữ ngoại hối. Riêng 2 tháng đầu năm, dự trữ ngoại hối đã tăng 20%.


    Thông đốc cho biết, vừa qua trên TTCK, có những thông tin cổ đông thâu tóm ngân hàng này, ngân hàng kia, đó là việc của thị trường. Nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường nhìn thấy tiềm năng phát triển của các ngân hàng. Tuy nhiên, theo Thống đốc, NHNN sẽ xem xét, nếu việc có những cổ đông mới mà không tạo ra bước ngoặt, không tạo ra sự phát triển thì sẽ không cho phép.


    Trên thị trường, thông tin hạ lãi suất cơ bản đã được nhiều NĐT dự báo. Đây được coi là một trong những nguyên nhân khiến thị trường tăng mạnh trong thời gian vừa qua.


    Theo Quang Sơn
    ĐTCK



    Và sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới !


    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://cafef.vn/2012030608492128CA34/ha-lai-suat-dieu-kien-khach-quan-da-co.chn
    Hạ lãi suất, điều kiện khách quan đã có




    [​IMG]
    Ngoài các nhà băng lớn, hiện cũng đã có nhiều ngân hàng tầm trung hạ lãi suất cho vay. Việc hạ lãi suất này không phải bỗng dưng ngân hàng “thích và muốn” mà có những lý do khách quan.
    Trao đổi với ĐTCK, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ocean Bank cho biết, Ngân hàng vừa quyết định dành một gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất cho vay khoảng 17%/năm cho một doanh nghiệp phía Nam. Trước đó, OceanBank đã ra chương trình ưu đãi lãi suất đối với các khoản vay mua nhà để ở bằng tiền công, tiền lương, hoặc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, trong tháng 3 ngân hàng này cũng sẽ giảm 1,5% lãi suất cho khách hàng cá nhân là phụ nữ với các khoản vay tiêu dùng.


    Đại diện OCB, ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc cho biết, ngân hàng ông bắt đầu hạ lãi suất cho vay xuống dưới 20%/năm đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp.


    VPBank tuyên bố giảm lãi suất, mức giảm cao nhất lên tới 2%/năm và một gói tín dụng ưu đãi, với lãi suất đặc biệt, thấp hơn 3%/năm so với các khoản vay thông thường, nhằm phục vụ nhóm doanh nghiệp Chính phủ khuyến khích phát triển.


    TienPhong Bank cũng bắt đầu áp dụng lãi suất ưu đãi từ 15 - 18%/năm cho nhóm khách hàng đầu tư, sản xuất máy móc, hàng công nghệ, nghiên cứu công nghệ cao và kinh doanh xuất khẩu.


    Theo một chuyên gia ngân hàng, việc các ngân hàng cỡ trung hạ lãi suất cho vay là hành động chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bỗng dưng ngân hàng “thích và muốn” thì có thể hạ lãi suất mà có những lý do khách quan. Trong đó, quan trọng nhất là vấn đề thanh khoản đã tương đối “nhẹ nhàng” hơn.


    Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng hầu như đều giảm, thể hiện trong thông tin của NHNN vừa công bố về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 18/2 đến 24/2. Đối với các giao dịch bằng VND: lãi suất kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn 3 tháng tăng tương ứng 0,54% và 1,07%/năm so với kỳ trước, lãi suất kỳ hạn 9 tháng đứng ở mức 12,88%/năm; lãi suất giao dịch các kỳ hạn còn lại đều giảm, mức giảm từ 0,07% (kỳ hạn 12 tháng) đến 0,82% (kỳ hạn 6 tháng) so với tuần trước.


    Thậm chí nhiều ngân hàng lớn còn có biểu hiện dư thanh khoản khi đầu tư tín dụng gặp khó thì đẩy mạnh mua vào trái phiếu Chính phủ. Phiên đấu thầu gần đây nhất, ngày 1/3, Kho bạc Nhà nước huy động được gần 6.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 98,5%, lãi suất trúng thầu thấp nhất là 10,7%/năm. Như vậy, qua 5 phiên đấu thầu trái phiếu từ đầu năm 2012, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 24.675 tỷ đồng với lãi suất huy động giảm dần qua từng phiên. Trong đó, lãi suất huy động ở kỳ hạn 3 và 10 năm tại phiên ngày 1/3 đã xuống dưới 11%/năm.


    Tuy nhiên, lãi suất vẫn mới chỉ giảm tại một vài ngân hàng và dành cho một nhóm doanh nghiệp khuyến khích, bởi thực tế lãi suất huy động vẫn còn rất cao. Hiện mặc dù biểu lãi suất huy động trên thị trường vẫn được niêm yết theo đúng quy định của NHNN - cao nhất là 14%/năm, nhưng đã tái xuất hiện hiện tượng lách trần lãi suất khi một số ngân hàng thỏa thuận ngầm với khách hàng lãi suất huy động thực sự lên tới 17 - 18%/năm.


    “Do vậy, cũng có thể, việc các ngân hàng hạ lãi suất mang tính PR là chính”, vị chuyên gia trên nói.


    Không đồng tình với quan điểm trên, ông Trịnh Văn Tuấn chia sẻ, không riêng tại OCB mà ở nhiều ngân hàng khác, thanh khoản đã được cải thiện đáng kể, thậm chí dư hàng ngàn ty đồng, trong khi đó, tín dụng tăng chậm nên ngân hàng phải hạ lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng. Về nguyên tắc kinh doanh, không ngân hàng nào huy động với lãi suất cao rồi lại cho vay với lãi suất thấp.


    Tổng giám đốc một NHTM cho biết, có tin đồn rằng, ngân hàng của bà nợ xấu, căng thẳng thanh khoản, nhưng thực tế, ngân hàng đang phải ngồi lại với các doanh nghiệp để tính toán giảm lãi suất cho vay trên nguyên tắc tiền không để “chết” trong ngân hàng, có lãi đủ để duy trì hoạt động của ngân hàng hoặc thậm chí hòa vốn để phần nào hỗ trợ doanh nghiệp.


    Ông Thắm cho biết, Ocean Bank được NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ban đầu là 15% trong năm 2012, một mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Tăng trưởng tín dụng không “nóng” như các năm trước thì các khoản cho vay càng cần hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh khoản của Ocean Bank rất tốt nên khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh tìm đến với Ngân hàng, Ocean Bank cũng cần phải tranh thủ cho vay.


    “Chủ trương giảm lãi suất vay lần này của chúng tôi nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng của Ocean Bank”, ông Thắm nói.


    Một chuyên gia kinh tế nhìn nhận, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống năm 2012 thấp hơn năm ngoái nên làm giảm áp lực huy động vốn, khiến các ngân hàng không phải đôn đáo kiếm tiền để cho vay, nên cũng không phải duy trì lãi suất huy động cao. Do vậy, đây cũng là cơ sở để lãi suất huy động hạ xuống trong thời gian tới.


    Trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, đã tính đến phương án giảm lãi suất huy động và một vài ngân hàng dự kiến sẽ hạ ngay trong tuần này.


    Theo Hồng Dung
    ĐTCK



    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]



    Mỉm cười chút chơi !

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này