Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34072 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Ngày nghỉ vào nhà em ptkh đông vui quá hà !!!=D>=D>=D>=D>
  2. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Dạo này tridung không phải lái thị trường nhiều ha ?
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tốt ròai khỏi lái !!![:p][:p][:p][:p]
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tốc độ phát triển của UAV TQ gây ngạc nhiên
    Cập nhật lúc :2:49 PM, 02/03/2012
    Tại Singapore Airshow 2012, Trung Quốc làm cộng đồng quốc tế bất ngờ khi chính thức trưng bày mẫu UAV mới cất cánh/hạ cánh đứng (VTOL) X200.

    (ĐVO) Mẫu máy bay không người lái trên được Tập đoàn Phát triển Công nghệ và Khoa học Yotaisc, trụ sở tại Bắc Kinh nghiên cứu và phát triển.

    Tập đoàn lựa chọn Singapore Airshow 2012 - cuộc trưng bày tiếng tăm nhất trong khu vực để ra mắt chiếc UAV.

    Theo ông Man Yi, Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Yotaisc, mẫu máy bay lên thẳng X200 là một trong những những UAV trực thăng lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Tập đoàn này đã chế tạo được 3 mẫu thử nghiệm.

    Sử dụng thiết kế cánh quạt đồng trục, X200 có thể mang khối lượng hàng hóa lên đến 100 kg với tốc độ bay tuần là 148,8 km/h.

    Thời gian bay tối đa của UAV này là 5 giờ, trần bay là 5.000m. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt tới 217,6 km/h. Hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống dẫn đường quán tính đảm trách nhiệm vụ định hướng cho máy bay.

    Khoang tải của X200 được trang bị 3 thiết bị gá ngoài (pod) với khớp vạn năng, cho phép tùy biến theo nhiều yêu cầu nhiệm vụ. Những pod này được phòng thí nghiệm Hải quân Trung Quốc phát triển.

    [​IMG]Mẫu UAV X200 mới của Trung Quốc có tốc độ bay cao 217 km/h được hé lộ tại triển lãm Singapore Airshow 2012.

    Ngoài ra, UAV này còn có thể trang bị nhiều loại radar, trong đó có radar laser 3D và radar quét địa hình đa phổ.

    Theo ông Man Yi, tập đoàn sẽ hướng đầu ra chủ yếu cho UAV mới này là thị trường dân sự nhưng không loại trừ các hợp tác thuộc lĩnh vực quốc phòng.

    Trên thực tế, trực thăng UAV X200 là biến thể nâng cấp của UAV M28 mà công ty đã bắt đầu sản xuất từ năm 2005 với kích thước nhỏ hơn.

    Theo số liệu công bố, Tập đoàn Yotaisc đã sản xuất 20 chiếc M28, trong đó 2 chiếc bán cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA), còn lại là cho những khách hàng bí mật ở trong nước.

    Tập đoàn này đã phát triển X200 từ năm 2010 và dự định giới thiệu ra thị trường vào tháng 9/2012 . Theo ông Man, mẫu UAV sẽ được trưng bày thêm một lần nữa ở China Airshow vào tháng 11/2012.

    Hướng đi cho các sản phẩm nghiên cứu phụ thuộc vào chiến lược từng công ty, theo các hướng: Thị trường quân sự như an ninh trên bộ, quản lý và giám sát chiến trường, tìm kiếm cứu nạn, thực thi lệnh khẩn cấp, trinh sát hoặc truyền tín hiệu liên lạc; Thị trường dân sự gồm kiểm tra điện tử, giám sát hàng hải, giám sát và đánh giá thảm họa, nông nghiệp, điều tra và lập bản đồ, thăm dò địa vật lý…

    [​IMG]
    Mẫu UAV G3 của Yotaisc.​

    Bên cạnh X200, Tập đoàn này còn sản xuất dòng UAV hạng nhẹ khác là G3.

    UAV này chạy bằng xăng với thời gian bay một lần nạp đầy là 2 giờ. Tốc độ bay tuần tra là 55 km/h, có thể chở khoảng 11,5 kg hàng hóa; trọng lượng phi tải là 33 kg; trần bay 2.500 m.

    Thông số kích thước của UAV G3 cũng được Tập đoàn công bố: dài 2.620 mm, cao 711 mm, thân máy bay 184 mm.

    Xu hướng đầu tư của Trung Quốc cho UAV


    Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh việc nghiên cứu và sản xuất các phương tiện bay không người lái nhằm đuổi theo Mỹ và Israel trong công nghệ được coi là tương lai của hàng không quân sự.

    Các chuyên gia và quan chức quốc phòng phương Tây đặc biệt ấn tượng trước sự trình làng của hơn 25 mẫu UAV tại triển lãm hàng không Chu Hải (Trung Quốc) hồi cuối năm 2010 (>> chi tiết). Sự kiện này đánh dấu kỷ lục về số lượng mẫu nghiên cứu đầu tiên được công bố.

    Trong số UAV hé lộ tại Chu Hải, có 7 mẫu có khả năng phóng tên lửa, một mẫu được trang bị động cơ phản lực (điều này có nghĩa, về mặt lý thuyết, UAV có thể bay nhanh hơn cả UAV Predator và Reaper của Mỹ đang sử dụng ở Iraq, Afghanistan và Pakistan).

    >> Trung Quốc phát triển trực thăng thế hệ mới
    >> Trực thăng UAV Trung Quốc cất cánh
    >> UAV Trung Quốc hướng tới thị trường thế giới

    Lượng đầu tư lớn cho công nghệ UAV về tiền bạc, thời gian cho thấy tham vọng của Trung Quốc, trước hết trong việc phát triển công nghệ, quảng bá với thị trường quốc tế mà còn thể hiện quá trình hiện đại hóa quân đội nhằm nâng cao vị thế chính trị và quân sự toàn cầu.

    [​IMG]
    Mỹ tỏ thái độ dè chừng trước tốc độ phát triển UAV của Trung Quốc, đặc biệt ở khả năng mang tên lửa và động cơ phản lực.​

    Trong số các UAV tại triển lãm Chu Hải, Mỹ bày tỏ lo ngại nhất với máy bay không người lái trang bị tên lửa không đối đất và động cơ phản lực với tên gọi WJ600 do Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Trung Quốc (CASIC) chế tạo.

    Tập đoàn ASN Technology- nắm giữ 90% thị trường UAV trong nước của Trung Quốc cũng giới thiệu tới 10 mẫu UAV tại triển lãm, 2 trong số đó đã được PLA triển khai.

    Nổi bật trong số này là UAV tấn công ASN-229A, có khả năng mang tên lửa đối đất và sử dụng liên kết vệ tinh để định vị và tấn công mục tiêu trong bánh kính 2.000 km.

    Theo các thông tin do ASN cung cấp, UAV này có trọng lượng cất cánh tối đa là 800 kg, thời gian hoạt động là 20 giờ.

    Ở gian trưng bày khác còn xuất hiện trực thăng không người lái mang tên V750, đường kính cánh quạt 7,24 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 750 kg, hoạt động gần 10 tiếng trên không.

    Điểm mặt một số UAV đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc

    Nhiều đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn lớn của Trung Quốc đã tập trung phát triển nhiều mẫu UAV, nhưng phần lớn đều thất bại trong việc đưa vào sản xuất hàng loạt do khả năng tồi hoặc công nghệ đơn giản. Chỉ có một số mẫu UAV hiện đại với mức độ công nghệ phức tạp đủ đáp ứng cho PLA.

    Ví dụ như, tháng 1/2010, mẫu thử đầu tiên của UAV chiến đấu Pterosaur I (tương tự mẫu Predator MQ-1 của Mỹ) đã được Học viện 611 phát triển thành công.

    UAV này đã tiêu diệt được mục tiêu mặt đất bằng tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM KD-10. Nhiều nguồn tin cho hay, UAE là đối tác nước ngoài đầu tiên của Pterosaur I.

    Một số UAV đang hoạt động trong PLA

    [​IMG]
    Trung Quốc bí mật mua Harpy từ Israel.​

    UAV Harpy
    :

    Trung Quốc đã bí mật mua mẫu UAV tấn công Harpy từ Israel vào năm 1994. Mãi đến năm 2004, các nước phương Tây mới biết được điều này.

    Tập đoàn Hàng không Israel phát triển Harpy từ đầu những năm 1990. Đây là UAV đầu tiên có chức năng tìm kiếm radar thụ động và có thể sử dụng như một vũ khí chống bức xạ tầm xa để tấn công các trạm radar của kẻ địch.

    Với chiều dài 2,7 m, sải cánh 2,1 m, trang bị động cơ UEL AR731 công suất 37 mã lực, UAV này có thể bay với vận tốc 185 km/h, tầm hoạt động 500 km.

    Năm 2004, Trung Quốc tìm cách nhờ Israel nâng cấp cho số UAV Harpy nhưng thất bại do bị chính phủ Mỹ phát hiện và ngăn chặn.

    Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nước này đã phát triển biến thể Harpy nội địa nhờ kỹ thuật giải mã ngược.

    [​IMG]
    Mẫu BZK-005 rất ít khi được công khai.​
    [​IMG]BKZ-006 được công bố trong Quốc Khánh Trung Quốc năm 2009.
    [​IMG]
    Mẫu UAV Sunshine BZK-007 được triển khai cho Hải quân và Lục quân PLA.​

    UAV BZK-005
    :

    Mẫu UAV đã phục vụ PLA từ năm 2009 nhưng rất kín tiếng và ít hình ảnh cụ thể về nó.

    BZK-005 được Khoa Hàng không và Vũ Trụ ĐH Bắc Kinh (BUAA) và Tập đoàn Harbin (HAGG) phát triển từ đầu những năm 2000. Đây là mẫu UAV trinh sát tầm xa với cao độ cao và trung bình, phục vụ các nhiệm vụ chiến lược.

    Mẫu nghiên cứu đầu tiên của nó được hé lộ ngắn gọn trong video quảng cáo của AVIC tại Triển lãm Hàng Không Chu Hải năm 2006.

    Theo các thông tin cung cấp, BZK-005 có động cơ đẩy bằng 3 cánh quạt, trang bị hệ thống ăng-ten truyền dữ liệu vệ tinh (qua khoảng cách hàng nghìn km) và 3 hệ thống cảm biến quang điện ở phần thân dưới.

    Các chuyên gia dự đoán, UAV BZK-005 có tốc độ tuần tiễu khoảng 170 km/h, trần bay là 8.000m, trọng lượng cất cánh tối đa là 1.200 kg với trọng tải hàng hóa là 150 kg. Một UAV BZK-005 đã rơi trên cánh đồng ở tỉnh Hà Bắc vào tháng 8/2011.

    UAV BZK-006 (WZ-6):

    Đây là UAV trinh sát chiến thuật của PLA được trình diễn vào ngày Quốc khánh lần 60 của Trung Quốc ngày 1/10/2009.

    UAV thuộc loại hạng nhẹ, tầm hoạt động trung bình, được phát triển từ nền tảng của ASN-206/207 (T-18), do ĐH Bách khoa Tây Bắc phát triển từ giữa những năm 1990.

    UAV BZK-006 được trang bị một tháp pháo dưới mũi, dưới thân có đặt các camera FLIR/CCD để có thể chụp hình cả ngày và đêm. Ngoài ra, nó còn mang theo nhiều radar giám sát mặt đất nhỏ.

    Một điểm thú vị là phía trên UAV có gắn hệ thống ăng-ten liên lạc hình nấm, cung cấp kết nối dữ liệu thời gian thực giữa UAV với trạm chỉ huy mặt đất. Mỗi trạm này có thể điều khiển 2 UAV này cùng lúc.

    Một số thông số kỹ thuật của BZK-006 là; dài 4,3 m; cao 1,5 m, thời gian bay là 12 giờ. Máy bay được trang bị động cơ pistol 4 thì, được hỗ trợ phóng bằng tên lửa và hạ cánh bằng dù.

    UAV Sunshine BZK-007:

    UAV "Nắng mặt trời" có thời gian bay dài ở cao độ trung bình là sản phẩm đồng phát triển của BUAA và GAIC từ đầu những năm 2000.

    Những thông tin đầu tiên của UAV BZK-007 được hé lộ tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2006.

    Theo các hình ảnh gần đây, UAV này đã chính thưc triển khai cho Lục quân và Hải quân PLA dưới vai trò UAV trinh sát chiến thuật.

    Nó có thể mang theo nhiều loại thiết bị như camera TV IR ngày và đêm, camera CCD độ nét cao, cảm biến từ xa…

    UAV này trang bị hệ thống ăng-ten SATCOM cho phép việc chuyển tải dữ liệu và lệnh theo thời gian thực giữa UAV và trạm điều khiển mặt đất.

    Một số thông số kỹ thuật của UAV này: trọng lượng cất cánh tối đa là 750 kg với trọng tải hàng tối đa là 70 kg, chiều dài 7,7 m, cao 2,74 m và sải cánh lên tới 14,6 m. Tuy nhiên, UAV có thể đạt vận tốc cao, tối đa 240 km/h.

    UAV B-6: Trung quốc đã “tái chế” hàng loạt các máy bay chiến đấu J-6/Mig-19 thành máy bay không người lái B-6.


    [​IMG]Một số máy bay chiến đấu có hình dáng kiểu J-6/MiG-19 bên trong một sân bay ngầm của Trung Quốc.

    Theo các hình ảnh thu được, UAV B-6 có thể mang 250 kg bom dưới cánh, cho phép nó thực hiện dưới vai trò một UAV tấn công mặt đất chi phí thấp hoặc như máy bay cảm tử.

    Ngoài ra, nó còn có thể trang bị vũ khí như ống phóng tên lửa.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Em đang vào F319 đấy à ? :-bd
    Hôm nay anh dậy muộn vì đêm qua lại thức đến hơn 4g sáng . Lúc vào nhà mới thì em đã đi học và cũng đã gần 8g30 nên không sửa bài mở đầu được nữa !
    Lần sau em hay ai đó mở tập tiếp theo nhớ để link các tập cũ để tiện theo dõi tra cứu , như thế này :

    Biển Đông trong trái tim chúng ta
    Tập 1 : Nóng trong ngày : http://f319.com/giaoluu/1493965
    Tập 2 : Nóng trong ngày : http://f319.com/giaoluu/1498531
    Tập 3 : http://f319.com/giaoluu/1503088
    Tập 4 : http://f319.com/giaoluu/1505878

    Anh đi măm đây !
    Anh chỉ rảnh được 1 tuần nữa thôi !
    Lại chuẩn bị bỏ phố lên rừng !

    :-":-":-":-":-"
  6. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  7. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: namson67

    Cuối tuần mọi người đâu hết rùi?

    Nhà cửa sao lại vắng tanh
    Mình tôi trông giữ thôi đành vậy thôi
    Cả nhà có lỡ đi chơi
    Thì mau về sớm có lời với tôi
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trông nhà một lát đã la làng !
    Chưa quen làm lính , khó làm quan !
    Tôi về nhận trực thay phiên gác ...
    Để bác sang kia ngắm mấy nàng !

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Sang kia thì bác biết đường rồi !
    Từ từ mà đi nhé bác ơi !
    Đừng nên chạy vội , coi chừng té !
    U đầu sứt trán , đổ tại tôi !

    :p:p:p:p:p

  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: ptkh, Hoa_Sim

    Anh Hai \:D/\:D/\:D/[};-
    Út dìa rồi,
    Ở nhà zui ho anh ?
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    hoatimbanglang
    Em yêu màu tím
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn


    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:48, 17/03/10


    Được cảm ơn 8000 lần

    Một nghìn lần tám , tám nghìn lần !
    Tám nhiều , cái miệng nổi cả gân !
    Nay mai quốc tế cho thi nói ...
    Bằng Lăng tham dự , chắc có phần ...

    ... thưởng !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này