Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 23:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34158 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Tặng Út những nụ hồng tím này để lấy hên cả tuần !


  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://cafef.vn/201203091252305CA52/gia-cao-su-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-dot-bien.chn
    Giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến




    [​IMG]
    Khu vực giao dịch xuất nhập khẩu cao su tại cửa khẩu tiểu ngạch Lục Lầm – La Phù đang nhộn nhịp và năng động nhất từ cuối năm 2011 đến nay.
    Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, trong tuần qua, giá cao su thiên nhiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, lên đến 24.000 NDT/tấn, so với 22.500 - 23.000 NDT/tấn tuần trước.
    Khu vực giao dịch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu tiểu ngạch Lục Lầm – La Phù đã trở nên nhộn nhịp và năng động nhất từ cuối năm 2011 đến nay. Hiện có khoảng 30 doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc có mặt tại cặp cửa khẩu tiểu ngạch này để giao dịch mua cao su của Việt Nam. Sản lượng cao su tham gia giao dịch đạt bình quân 800 tấn/ngày trong tuần, thay vì mức 70 - 500 tấn/ngày và không đều trong các ngày của 2 tuần cuối tháng 2.
    Theo dự đoán, trong thời gian tới, số doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc đổ về đây để nhập khẩu cao su thiên nhiên từ Việt Nam sẽ tăng đến khoảng 50 tư cách pháp nhân. Do giá dầu thô trên thị trường thế giới vẫn ở xu thế tăng và chủ yếu là nhu cầu cao su nguyên liệu tại Trung Quốc đang ở mức mạnh, lực lượng kinh doanh nước này phải tranh đẩy nhanh thủ nhập khẩu mặt hàng chiến lược nhằm dự trữ. Một số nhận định cho rằng, hoạt động mua mạnh còn vì ý đồ đầu cơ.
    Sản lượng cao su giao dịch trong những tuần tới dự báo sẽ đạt 1.000 tấn/ngày, thậm chí hơn. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung Quốc về xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ lại có biện pháp ngăn chặn đà tăng giá giao dịch mặt hàng cao su thiên nhiên hiện nay. Biện pháp chủ yếu của họ có thể là rút bớt giấy phép, hạn chế thương gia ngoài tỉnh biên giới để hạ thấp nhu cầu, nhằm ép giá hạ theo.


    Phương Thảo

    Nhu cầu thị trường Trung Quốc rất cao , nhưng nhà nước TQ lại dùng biện pháp hành chính để ép giá nông dân Việt Nam ! [r37)][r37)][r37)]
    Quân ăn cướp khốn nạn bỉ ổi ! [r23)][r23)][r23)]
    Làm ba cái trò đểu này bảo sao nó không giàu nhanh ?
    Việt Nam bây giờ khác gì một thuộc địa mới của chúng ?


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Vậy à ???:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cái đấy ? :-o

    Cái đấy là cái ấy à ?
    Của Bằng Lăng Tím hay là của anh ?
    Ỡm ờ chi ... nói cho nhanh !
    Anh đang sốt ruột , đừng hành anh nghe !
    Tím thương , anh đón Tím về ...
    Tím không thương nữa sao chê anh hoài ?
    Thương nhau đừng có dông dài ...
    Để anh nhờ mối chọn ngày rước dâu !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Triển khai dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam


    Đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng hệ thống cảng biển số 5 và ngành Hàng hải Việt Nam.
    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) triển khai các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam phục vụ hoạt động của Nhà máy phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành được duyệt, không thực hiện chức năng kho cảng nhiên liệu, hóa chất thương mại tại khu vực.
    Được biết, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam là một dự án quan trọng đáp ứng nhu cầu sửa chữa đội tàu của Vinalines, nhằm chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Vinalines và góp phần nâng cao năng lực ngành công nghiệp sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật tàu biển Việt Nam.
    Đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng hệ thống cảng biển số 5 và ngành Hàng hải Việt Nam.
    Theo Quốc Hà
    Chinhphu.vn
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Good morning bác Hoa Sim và cả nhà[};-
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Gặp nhau chẳng nói năng chi
    Thế mà vẫn nói rằng thì là [};-?
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/481803/Trung-Quoc-tang-cuong-tuan-tra-bien-Dong.html

    Thứ Hai, 12/03/2012, 08:05 (GMT+7)

    Trung Quốc tăng cường tuần tra biển Đông



    TT - Chính quyền Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các vùng biển trong thời gian tới, bao gồm các vùng biển tranh chấp với Nhật, Hàn Quốc và Việt Nam. [r23)][r23)][r23)]




    [​IMG]


    Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc chạy thử trên biển Hoàng Hải - Ảnh: Reuters


    Tân Hoa xã dẫn lời lãnh đạo Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc Lưu Tứ Quý cho biết Bắc Kinh đã xây dựng khung pháp lý về việc tuần tra trên biển để bảo vệ “lợi ích quốc gia”. Theo đó, Bắc Kinh sẽ triển khai các tàu ngư chính và máy bay tới vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa phía nam Nhật Bản và quần đảo Trường Sa ở biển Đông.
    Các vùng biển xung quanh đảo Ieodo, gần đảo Jeju của Hàn Quốc và quần đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) mà Bắc Kinh đang tranh chấp với Tokyo, cũng nằm trong khu vực sẽ bị tàu và máy bay Trung Quốc tuần tra. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa tàu hải giám tải trọng 3.000 tấn vào hoạt động tuần tra.
    Quân đội Trung Quốc tiết lộ có thể đưa tàu sân bay Thi Lang, cải tạo từ tàu Varyag của Liên Xô cũ, vào hoạt động tại các vùng biển tranh chấp trong năm nay sau khi hoàn tất các cuộc chạy thử. Nhiều khả năng chiếc tàu tải trọng 67.000 tấn sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1-4, ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Có thể tàu sẽ đóng tại căn cứ ở đảo Hải Nam.
    Hãng Yonhap ngày 11-3 đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ triệu đại sứ Trung Quốc ở Seoul để phản đối.
    NGÔ HẠNH


    Thấy chưa ? Mới vừa mồm năm miệng mười tuyên bố là chỉ dùng Thi Lang cho huấn luyện để trấn an dư luận , nay lại chính bọn nó tuyên bố sẽ đưa Thi Lang vào vùng biển tranh chấp và đóng tại Hải Nam .

    Thử hỏi tuyên bố yêu chuộng hòa bình và tất cả những thứ giẻ rách 4 tốt và 16 chữ vàng thối hoắc còn mấy ai tin ?


    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tím thương , anh đón Tím về ...
    Tím không thương nữa sao chê anh hoài ?
    Thương nhau đừng có dông dài ...
    Để anh nhờ mối chọn ngày rước dâu !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Nói như thế chưa rõ sao ? Còn đợi nói gì nữa ? :x:x:x
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Trung Quốc: Bắt giam gần 4000 nhà tranh đấu để ngăn chận Mùa Xuân Ả Rập



    Cảnh sát vũ trang đứng gác ở Thiên An Môn
    Tú Anh

    -

    Phong trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông làm cho chế độ độc tài Trung Quốc lo sợ. Trong năm 2011 vừa qua, 3883 nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đã bị bắt giam, trong số này có 159 người bị tra tấn đến tàn phế trong khuôn khổ chính sách « trấn áp Hoa Nhài » của Bắc Kinh.

    Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc – Chinese Human Rights Defender – năm 2011 vừa qua là năm mà chính quyền Bắc Kinh đã trấn áp dân chúng thô bạo nhất từ khi hiệp hội nhân quyền này ra đời vào năm 2000.

    Bản báo cáo thường niên của tổ chức nhận định, vào lúc thế giới tập trung lên án Trung Quốc giam giữ bí mật nghệ sĩ Ngải Vị Vị và xách nhiễu ông về mặt nghề nghiệp thì cùng lúc đó 3832 nhà tranh đấu khác cũng chịu chung số phận mà phần lớn bị giam trong các « nhà tù đen » hoặc bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

    Đã vậy, trong 86% trường hợp bắt giữ, chính quyền vi phạm ngay luật pháp do chính họ quy định.

    Một cách cụ thể, tổ chức theo dõi tình hình nhân quyền tại Hoa Lục cho biết : Trong số 3833 nạn nhân của chính sách độc đoán này, chỉ có 89 người gọi là « được » xét xử công khai, nhưng bị quy tội hình sự phải lãnh án tù hoặc cải tạo lao động.

    Đa số còn lại, 2795 nhà ly khai « đột nhiên mất tích », nhưng thực tế là họ bị giam trong các nhà tù bí mật hay còn gọi là nhà tù đen, thân nhân và luật sư không được thông báo. 25 người bị lưu đày, 163 người bị quản thúc, 7 người bị đưa vào nhà thương điên.

    Cũng để ngăn chận ảnh hưởng phong trào Mùa Xuân Ả Rập, chiến dịch « trấn áp Hoa Nhài » còn gia tăng kiểm duyệt mạng lưới thông tin xã hội. Bắc Kinh buộc 260 triệu công dân mạng phải khai rõ danh tính. Tuy nhiên, các biện pháp này đã vô hiệu, không ngăn chận được những phát biểu công kích chính quyền và chính sách Nhà nước, điển hình là qua vụ Ngải Vị Vị và thái độ bất hợp tác của Trung Quốc tại Hội Đồng Bảo An trên hồ sơ Syria.

    Hãng tin công giáo Asia News bổ sung thêm, trong năm qua, cũng là năm mà tín hữu Tin lành, Công giáo tại Hoa Lục, Hồi giáo tại Tân Cương và nhất là Phật tử tại Tây Tạng đã bị trấn áp rất thô bạo.

    Chính quyền Hồ Cẩm Đào lo ngại là nhờ vào niềm tin tôn giáo, người dân sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của chính sách tuyên truyền chính trị.

    Theo RFI
    http://tintuchangngay.info/2012/03/...00-nha-tranh-dấu-dể-ngan-chận-mua-xuan-ả-rập/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này