Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2780 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34116 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/569...to-chuc-le-khao-le-the-linh-Hoang-Sa-tpp.html
    Các tộc họ ở Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa


    > Phát hiện văn tế binh phu Hoàng Sa trong đất liền
    TP - Sáng 12-3 (tức 20-2 âm lịch), con cháu dòng tộc Phạm Văn (thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) tổ chức chính lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
    Các vị đứng đầu trưởng tộc và chi phái dâng hương, lễ vật và hình nhân thế mạng bằng bẹ chuối tưởng nhớ những vị tiền hiền có công khai khẩn, tổ chức các đội hùng binh Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa.
    Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Hoàng Linh cho hay: Tháng 2 âm lịch hằng năm, các dòng tộc trên đảo Lý Sơn như Phạm Văn, Phạm Quang, Võ Xuân, Võ Văn… đều tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đến 16-3 âm lịch, huyện sẽ tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chung của các dòng tộc trên đảo.
    - Sáng 12-3, tàu cá của ông Lê Khuân (thôn Đông, xã An Vĩnh) với 4 thuyền viên bị sóng đánh chìm khi cách đảo Lý Sơn chừng 2 hải lý. Huyện Lý Sơn khẩn trương điều 5 tàu cá đang neo đậu tại đảo ra ứng cứu.
    Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn, cho hay: Do sóng to gió lớn nên phải hơn 1 giờ sau, các tàu cứu nạn mới tiếp cận được tàu ông Khuân. Lúc đó tàu đã chìm, các ngư dân bám phao trong tình trạng kiệt sức. Theo ông Khuân, tàu vừa tu sửa, trị giá hơn 1 tỷ đồng.
    Nguyễn Huy
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Vậy là anh mãi mãi giữ cái huy hiệu này à ?

    [​IMG]

    Mà phục như bi ... là phục cái gì ? :-??
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Là phục lắm, phục... thối ra.....=))=))=))=))=))
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hôm nay bác Tôi kín tiếng quá[};-
    Chắc hôm qua uống nhiều rượu :-??
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    ^:)^^:)^^:)^

    Mà sao Tím bảo bi anh ... thối ? :-o
    Muốn dìm hàng anh , cho anh toi ? :((
    Các cô gặp anh , ai cũng chối ? [-X
    Để Bằng Lăng độc chiếm anh thôi ? :-*

    [​IMG]
  6. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tính tôi nó thẳng ruột ngựa thế bác ạ ! [:D]
    Căm thù quân cướp nước thì chửi thẳng mặt thằng Đào ! Cóc sợ thằng nào ! :-"
    Mà yêu thương thì nói thẳng với em Tím ! Có gì sai không ạ ? :-??

    ;));));));));))
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/569...i-tang-cuong-cac-chuyen-tham-cap-cao-tpp.html



    Việt Nam, Myanmar nhất trí tăng cường các chuyến thăm cấp cao


    > Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar
    TP - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Myanmar ngày 12-3, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Wunna Maung Lwin.




    [​IMG]

    Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin (bên phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN.
    Tại cuộc hội đàm, hai bên đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
    Hai bên nhất trí cần tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm tạo sự gắn bó, tin cậy và định ra những đường hướng lớn cho sự phát triển quan hệ hai nước; nhất trí cần đẩy mạnh việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.
    Hai bên đánh giá cao vai trò của các cơ chế như Ủy ban Hỗn hợp và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước và thống nhất cần thúc đẩy sớm việc tổ chức họp các cơ chế này trong năm nay.
    Hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và tăng cường xúc tiến thương mại, sớm tổ chức họp Tiểu ban Thương mại lần 6 giữa hai nước; tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng Việt Nam và triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, trong đó có những dự án cụ thể về nông nghiệp, thủy sản, xây dựng khách sạn, hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, chế biến thực phẩm, may mặc….
    Về hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, du lịch, hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy các ngành hữu quan để sớm triển khai các thỏa thuận đã đạt được.
    Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp với nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới; khẳng định cùng các nước ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh vào năm 2015.
    Phía Việt Nam bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ Myanmar giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2014.
    Hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC). :-bd

    Nhân dịp này, phía Việt Nam hoan nghênh Myanmar đang tích cực xem xét tham gia Ủy hội sông Mê Công quốc tế, góp phần vào việc sử dụng bền vững nguồn nước của con sông này.
    Trong thời gian thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào xã giao Tổng thống Thein Sein, cùng dự buổi tiếp có các Bộ trưởng Ngoại giao, Công nghiệp, Thương mại, Tài chính và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.
    Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Tổng thống Myanmar Thein Sein bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đánh giá cao việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau, nhất trí hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường hợp tác trong quan hệ song phương cũng như trong các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
    Mofa.gov.vn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Tin vắn quốc tế 13 – 03


    > Tin vắn quốc tế 11 - 03


    (TP) - Bộ Ngoại giao cho biết, chiều 12-3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Thái tử Bỉ Philippe và Công nương đang ở thăm Việt Nam.
    Sau cuộc hội kiến, hai bên chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính; Bản ghi nhớ giữa hai Bộ KH&CN về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ vũ trụ và ứng dụng công nghệ vũ trụ; Thư của Thủ tướng Bỉ thông báo tăng thêm khoản tín dụng ưu đãi dự phòng trị giá 3 triệu euro vào gói tín dụng trị giá 63 triệu euro dự kiến cho Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1B của Việt Nam.
    AP - Các quan chức Philippines hôm 12-3 cho biết, những kẻ vũ trang giấu mặt đã đánh và bắn 6 phát đạn súng lục làm trọng thương nhà báo Ferrnan Angeles - người được nhật báo Tribune giao nhiệm vụ đưa tin các hoạt động của Tổng thống Benigno Aquino III.
    Xinhua - Các quan chức Trung Quốc hôm 12-3 nói rằng, nữ phi công vũ trụ đầu tiên của nước này sẽ được vào vũ trụ trong năm nay. Dự kiến, tàu vũ trụ Thần Châu 9 được phóng trong khoảng tháng 6 đến tháng 8, để ghép nối vào tổ hợp Thiên Cung 1 đang bay quanh quĩ đạo Trái đất.
    BBC - Báo chí Trung Quốc hôm 12-3 đưa tin, một đoạn đường sắt cao tốc mới xây dựng tại tỉnh Hồ Bắc sụp đổ do mưa lớn. Đoạn đường này đã được chạy thử và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 5.
    Ria-Novosti - Ngày 12-3, hai máy bay vận tải của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga chở hàng viện trợ nhân đạo cho Syria hạ cánh xuống sân bay Damascus.
    Chosunilbo - Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể đến thăm khu vực biên giới liên Triều để đọc bài phát biểu chính sách nhân dịp ông tới Hàn Quốc dự hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân từ ngày 26 đến 27-3.
    TTXVN - Tối 11-3, các nhân viên cơ quan phòng chống ma túy thủ đô Mátxcơva tịch thu hơn nửa tấn thuốc giảm béo có xuất xứ Trung Quốc và bắt giữ những người phân phối loại thuốc này đến từ Mônđôva.
    Thuốc được phân phối trên Internet tới khách hàng, chủ yếu là nữ giới. Theo các chuyên gia y tế Nga, loại thuốc giảm béo được xem là “phép lạ” này có chứa sibutramine - một chất gây ra cảm giác no, nhưng nếu sử dụng quá liều có thể gây ra các cơn đau tim và đột quỵ.
    Đ.P

    Tại Việt Nam hiện đang có nhiều trang mạng và cả các công ty bán hàng đa cấp đang bán các loại thực phẩm chức năng Trung Quốc đã bị bộ Y tế cấm lưu hành từ tháng 4 - 2011 !
    Sao chưa thấy ai xử lý bọn cố tình vi phạm lệnh cấm này nhỉ ? :-??
    Tin đã đưa trong topic này !


    :-w:-w:-w
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    "Con rồng Trung Hoa" J-20 chỉ là cái xác không hồn?
    Xem tin gốc

    VTC - 19 giờ trước 19290 lượt xem
    (VTC News) - Trong khi Bắc Kinh tự hào khi có thêm nhiều hình ảnh của J-20 được tiết lộ thì họ vẫn tiếp tục mua động cơ phản lực và phụ tùng máy bay của Nga.
    Facebook Twitter 9 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Điều này nói lên rằng có thể Trung Quốc đang gặp phải bế tắc trong việc phát triển công nghệ quân sự dành cho máy bay phản lực. Hiện nay Bắc Kinh đang cố gắng bắt kịp những cường quốc hàng đầu thế giới về quân sự với việc liên tục đẩy mạnh nghiên cứu, chế tạo những phương tiện công nghệ cao trong hoàn cảnh hạn chế về công nghệ và hiểu biết quân sự.

    Đại diện Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ của Nga Vasily Kashin phát biểu trên RT: "Đến thời điểm hiện tại, vẫn khó có thể khẳng định được Trung Quốc có thể chế tạo 1 chiếc máy bay thế hệ thứ 5 từ đầu đến cuối."

    Đột phá mang tên "con rồng mạnh mẽ"

    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có tên J-20 (Mãnh Long) của Trung Quốc là bước tiến lớn trong lịch sử quân sự nước này. Những máy bay phản lực này đã thực hiện trên 60 chuyến bay thử với những màn nhào lộn trên không vô cùng ấn tượng.


    Những màn nhào lộn ấn tượng của J-20.

    Năm 2009, Phó tư lệnh Không lực Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa Hà Vi Vinh cho rằng J-20 sẽ bắt đầu hoạt động sớm nhất cũng phải vào khoảng 2017 - 2019. Tuy nhiên, chỉ mới sang năm 2012, J-20 đã bắt đầu xuất hiện cho thấy những nỗ lực của các kỹ sư Trung Quốc để đưa cỗ máy này vào hoạt động sớm hơn dự kiến.

    Được sản xuất bởi Tập đoàn chế tạo máy bay Thành Đô, đây là máy bay quân sự đầu tiên người Trung Quốc tự làm ra được. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên người Trung Quốc đưa ra 1 sản phẩm không có bóng dáng của sự sao chép, J-20 có diện mạo khác hẳn so với F-22 Raptor của Mỹ hay T-50 Sukhoi của Nga.

    Bất chấp bề ngoài đặc biệt hay những hồ nghi về kỹ thuật được sử dụng bên trong, thực tế là một sản phẩm hoàn thiện đã ra đời. Hiện tại J-20 đang hoạt động với 2 động cơ phản lực AL-31F được lấy từ các máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đưa vào Trung Quốc từ những năm 1980.

    Trung Quốc cũng đã cố gắng đưa động cơ do chính họ sản xuất vào lần bay thử nghiệm thứ 2 của J-20 mô phỏng theo AL-31F của Nga. Tuy nhiên, đẳng cấp trong sản xuất thiết bị, phụ tùng quân sự giữa Nga và Trung Quốc vẫn khác nhau rất nhiều. Những động cơ do Trung Quốc tự sản xuất đã không thể chịu được cường độ làm việc cao và có độ bền không đáp ứng được yêu cầu.


    Lần đầu tiên 1 máy bay chiến đấu của Trung Quốc không có bóng dáng những người anh em Mỹ hay Nga.

    Và một thực tế là, dù có dùng AL-31F hay động cơ tự sản xuất thì đây cũng là sản phẩm của thế hệ máy bay chiến đấu trước đây. Vì vậy, mặc dù có thể rất hiện đại ở trang thiết bị hay cấu tạo nhưng chắc chắn J-20 không sở hữu một động cơ máy bay phản lực thế hệ thứ 5.

    Hiện tại Trung Quốc đang bán những bản sao của các máy bay phản lực Nga với giá rẻ trên thị trường, như 10 triệu USD cho 1 chiếc J-11, trong khi giá gốc của chiếc Su-27 lên đến trên 30 triệu USD. Trong khi đó, họ cũng liên tiếp mua những động cơ phản lực của Nga với số lượng lớn hơn nhiều so với lượng cần thiết để bảo dưỡng các máy bay của Nga mà họ đang dùng.

    Chỉ có 1 lý do duy nhất gỉai thích cho việc Trung Quốc tiếp tục mua động cơ của Nga, đó là công nghệ của họ còn quá kém so với những cường quốc quân sự khác trên thế giới. Được biết, hiện nay ngoài Nga, không còn quốc gia nào chấp nhận việc buôn bán động cơ máy bay phản lực với Trung Quốc.

    Máy bay thế hệ 4++ của Nga "nuôi sống" giấc mơ Trung Quốc

    Gần đây đã có những thông tin về việc Trung Quốc mua 48 chiếc máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 của Nga với tổng trị giá 4 tỉ USD. Lí do chính của bản hợp đồng này có thể là những động cơ phản lực trong Su-35 của Nga.

    Những chiếc máy bay Su-35 sở hữu thế hệ động cơ sau Su-27 2 bậc, AL-41F1C là loại động cơ cho phép Su-35 đạt đến tốc độ siêu âm mà không cần đến bộ phận đốt sau. Đây được xem là tính năng để nhận biết những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.


    Máy bay phản lực chiến đấu Su-35 của Nga.

    AL-41F1C là phiên bản động cơ được đánh giá thấp hơn so với AL-41F1 (117C) sử dụng trong các lần bay thử nghiệm của tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 của Nga. Nhưng nó chính là thứ mà Trung Quốc đang cần để biến J-20 thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thực sự.

    Trong năm 2010 khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đến thăm Trung Quốc, ông đã từ chối lời đề nghị bán động cơ AL-41F1 (117C).

    Nga chỉ đồng ý bán những máy bay đã được lắp ráp hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao cảnh giác bằng 1 điều khoản chống sao chép trong hợp đồng để tránh việc sản phẩm của mình bị sao chép rồi bán với giá rẻ như trước đây.

    Đại diện Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ của Nga Vasily Kashin nói về những phi vụ buôn bán vũ khí của Nga với Trung Quốc như sau: "Trên thực tế mọi cuộc đàm phán với Trung Quốc đều có 1 điểm chung, họ sẽ mua rất nhiều loại vũ khí với số lượng nhỏ để có thể kiểm tra, nghiên cứu và nhân rộng sản xuất bắt chước theo nếu có thể."

    Nga đã tỏ ra ngần ngại trước việc đồng ý bán AL-41F1 (117C) cho Trung Quốc mà không có những điều khoản chống sao chép.

    Tuy nhiên về phía Trung Quốc, dù sớm hay muộn thì họ bắt buộc phải có khả năng tự sản xuất được động cơ cho riêng mình.


    Hình ảnh về 'Con rồng hùng mạnh' J-20 của Trung Quốc.

    Con rồng Trung Hoa mang linh hồn Nga
    Kashin dự đoán rằng sau khi cuộc đàm phán giữa Moscow và Bắc Kinh kết thúc, Nga sẽ cung cấp động cơ cho chương trình J-20 với những thỏa thuận đặc biệt. Trước đây Nga cũng đã chấp nhận cung cấp động cơ cho 4 loại máy bay chiến đấu mà Trung Quốc bắt chước của mình.

    Theo ông Kashin, mua Su-35 rồi tháo ra để đưa động cơ vào J-20 là một hành động điên rồ tốn kém và Trung Quốc sẽ không làm như thế. Tuy nhiên J-20 vẫn sẽ phải bay bằng động cơ của Nga trong 1 thời gian dài trước khi người Trung Quốc có động cơ do tự mình chế tạo.

    Tùng Đinh



    http://www.baomoi.com/Con-rong-Trung-Hoa-J20-chi-la-cai-xac-khong-hon/119/8050681.epi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này