Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 5 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 14/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4220 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 28583 lượt đọc và 1061 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Lúc nào đùa thì đùa thoải mái vô tư đê ! :-bd
    Còn cái bắt tay đó với bác @talatoi là chân tình đấy ! :)>-
    Bác ấy vừa mới vào nhà , đã biết chiến sự sáng nay thế nào đâu ! :-??

    :)):)):)):)):))
  2. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Chào bác. Dạo này tôi bị chi phối nhiều việc quá. Đầu óc không lúc nào rảnh. Đành tạt qua nhà của cô út chút xíu đọc tin tức xong lại phải đi ngay.
    Cô út @ptkh dạo này chắc cũng bận lắm. Cũng mong gặp cô út nhưng không mấy khi thấy mặt. Chúc cô út luôn hoàn thành tốt công việc được giao. [};-
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    May Rủi suy diễn hay nhẩy ? :p
    Thế còn như thế này thì nghĩa là sao ? :-??

    [​IMG]
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Tùy viên Không quân Mỹ thăm Học viện PK-KQ

    Cập nhật lúc :7:21 AM, 15/03/2012
    Ngày 14/3, Tùy viên Không quân Mỹ Trung tá Brett Killian đã đến thăm Học viện Phòng không - Không quân.
    (ĐVO) Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thanh, Giám đốc Học viện đã chủ trì buổi tiếp.

    Hai bên đã trao đổi và mong muốn phía Không quân Mỹ có những chương trình đào tạo ưu đãi dành cho đội ngũ giảng viên của Học viện Phòng không - Không quân, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh - Mỹ, chương trình quản lý bay, khí tượng, thời tiết nhất là về an toàn bay…

    Trên cơ sở đó, các học viên Học viện Phòng không - Không quân sẽ có cơ sở tốt hơn trong công tác sau này tại đơn vị, nhất là tham gia sự hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên tại khu vực và hợp tác quốc tế, trong đó có Không quân Mỹ.

    Chuyến thăm lần này tuy thời gian ngắn, nhưng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, là điều kiện thuận lợi để trao đổi, học hỏi lẫn nhau, tạo ra mối quan hệ hiểu biết giữa hai bên.

    Dưới đây là một vài hình ảnh tại buổi tiếp đón:


    Buổi tiếp đón tùy viên Không quân Mỹ Trung tá Brett Killian diễn ra trọng thể tại Học viện Phòng không - Không quân. Ảnh: Đức Sáng


    Thiếu tướng Trần Văn Thanh trao quà kỷ niệm cho Trung tá Brett Killian. Ảnh: Đức Sáng


    Trung tá Brett Killian giao lưu với học viên Học viện Phòng không - Không quân. Ảnh: Đức Sáng


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...an-My-tham-Hoc-vien-PKKQ/20123/197936.datviet
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    'VN nên kết thân với cường quốc bậc trung'

    Cập nhật lúc :7:01 AM, 10/03/2012
    Thiết lập quan hệ an ninh – quốc phòng chiến lược với các nước có sức mạnh tầm trung như Australia hay Ấn Độ là giải pháp tốt cho Việt Nam.

    Thạc sĩ Lê Hồng Hiệp. (ĐVO) Đây là lời khuyên mà Thạc sĩ Lê Hồng Hiệp đưa ra trong bài viết gửi đăng The Diplomat. Thạc sĩ Lê Hồng Hiệp hiện là giảng viên của Khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP HCM.

    Dưới đây là nội dung bài viết của ông đăng trên The Diplomat, được Đất Việt dịch lại sang tiếng Việt và có biên tập. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả:

    Cuộc Đối thoại Chiến lược Liên Bộ Quốc phòng - Ngoại giao Việt Nam – Australia lần đầu tiên diễn ra ở thủ đô Canberra (Australia) ngày 21/2 vừa qua đã ghi nhận và nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ gần gũi giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.

    Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành đối thoại theo hình thức liên Bộ ở cấp thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng.

    Bước tiến chiến lược này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Việt Nam trong bối cảnh những căng thẳng liên tục gia tăng ở Biển Đông.

    Việt Nam gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việt Nam không thể duy trì quan hệ thù địch nhưng chắc chắn không hy sinh chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ để đổi lấy một mối quan hệ "tốt" với láng giềng.

    Hệ quả tất yếu, Việt Nam cần tiếp cận và liên minh với các cường quốc nước ngoài khác nhằm đảm bảo cân bằng trong khu vực.

    Tránh siêu cường, chọn cường quốc tầm trung

    Việt Nam có quyền lựa chọn. Mỹ chắc chắn là một trong những đối tác nước ngoài ưa thích của Việt Nam. Bất chấp sự thù địch trong quá khứ, mối quan hệ Việt – Mỹ đã phát triển và bồi đắp mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực trong suốt thời gian qua.

    Thậm chí, Việt Nam từng tỏ ý định mua sắm vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của Mỹ. Thế nhưng hiện nay, khi Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, một mối quan hệ Việt – Mỹ bền chặt hơn dường như có thể tạo ra tình trạng căng thẳng không mong muốn vào mối quan hệ vốn dĩ đã căng thẳng của Việt Nam với Trung Quốc.

    Từ sau năm 1979, Việt Nam đã cố gắng thoát ra khỏi sự cô lập trong quan hệ quốc tế. Nhiều thứ đã thay đổi nhiều sau hơn 3 thập kỷ, nhưng rõ ràng Trung Quốc luôn theo đuổi tới cùng lợi ích của mình và áp đặt quan điểm “bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù” với Việt Nam trong quan hệ Việt - Mỹ.

    Vì vậy, sẽ có nhiều bất lợi với Việt Nam khi quá thân thiện với Mỹ. Đây là lý do tại sao, Việt Nam nên thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các lực tầm trung như Australia.

    Ngoài ra, tồn tại những lợi ích thật sự cho Việt Nam khi thúc đẩy quan hệ như vậy. Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đều lên tiếng ủng hộ cho tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Điều này gián tiếp phủ định các tuyên bố của Trung Quốc.

    Hơn nữa, trong khi Mỹ có thể không sẵn sàng chấp thuận bán vũ khí cho Việt Nam, chúng ta có thể thảo luận vấn đề này với các đối tác khác, như tìm mua tên lửa của Ấn Độ (>> chi tiết). Bản thân Australia cũng đã thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên quân sự Việt Nam.

    Thiết lập quan hệ với Australia, Việt Nam có thể gián tiếp lợi dụng quan hệ đồng minh lâu năm của nước này với Mỹ, đặc biệt trong vấn đề quân sự.

    Giữ vai trò quyền lực mức trung bình, Australia cũng đang tìm kiếm các phương cách để tăng cường vai trò của mình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Australia sẽ là một đối tác đặc biệt hữu ích cho Việt Nam. Lợi ích của Canberra dường như phù hợp một cách lý tưởng với Việt Nam khi theo thỏa thuận gần đây, nước này đồng ý cho Mỹ đồn trú nhiều quân hơn. (>> chi tiết) Rõ ràng, Australia sẽ đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế tham vọng của Trung Quốc trong khu vực.

    Thiết lập được mối quan hệ mạnh mẽ và thân thiện hơn với Australia - một đồng minh lâu đời của Mỹ sẽ là tiềm năng để Việt Nam đặt nền móng cho quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Mỹ.

    Ngoài ra, Việt Nam và Australia còn nhiều lĩnh vực hợp tác mà hai nước có thể khám phá, chẳng hạn như tăng cường nghiên cứu chiến lược và trao đổi thông tin tình báo, thúc đẩy viện trợ nhân đạo, cứu nạn thiên tai, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh hàng hải.

    Với tình trạng hiện nay của quan hệ Trung -Mỹ, đây là thời điểm đúng đắn để Việt Nam có cơ hội để tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Australia và các quyền lực tầm trung ở khu vực khác nhằm tạo một lựa chọn thích hợp.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...voi-cuong-quoc-bac-trung/20123/196186.datviet
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mời các bác cùng đi ăn trưa với BL nhé [r2)][r2)][r2)]
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bác vào đây tầm 5g30 - 18g và 22g thế nào cũng gặp cô Út !
    Tôi là bảo vệ cái nhà này , ai đến ai đi giờ nào tôi đều nắm rõ !
    Buổi sáng cô Út dậy sớm nhất , mở cửa nhà , gọi các anh chị dậy , xong Út tập thể dục rồi đi làm , trưa thì đôi khi tranh thủ ghé qua 1 lát , chiều tầm 18g Út ăn ở căng tin , vào mạng thăm mọi người rồi tối lại đi học thêm !
    Tầm 22g đến 23g cô Út lại vào Biển Đông thì nhiều người đang say ngủ rồi !
    Tôi công nhận là thanh niên ít người phấn đấu được như cô Út ! =D>
    Giá mà con trai tôi đủ lớn , thế nào cũng xin cô Út về làm dâu nhà tôi ! [:D]
    Thằng bé nhà tôi sinh 1999 ! ~X
    Còn lâu lắm tôi mới có thông gia ! :-"
    Bạn bè cùng lớp thì nay đã là ông nội bà ngoại cả rồi !

    Hic !
    Đặc biệt cô Tím thường vắng mặt 2 ngày cuối tuần , chắc dành thời gian cho phu quân ! :-"
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ăn trưa lại có bia à ?
    Dạo này nên tránh thịt gà Tím nghe !
    Hát năm Nờ một ê hề ...
    Thịt heo siêu nạc mà ghê cả người !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thấy cái này chưa ?

    [​IMG]
  10. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5

    TQ phản đối chư tăng VN ra Trường Sa


    Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Việt Nam đưa sáu chư tăng ra trụ trì các chùa ngoài các đảo của Trường Sa.

    Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 13/3, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cảnh báo Việt Nam nên tôn trọng chủ quyền của nước này tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp.

    “Chúng tôi hy vọng Việt Nam có thể thật sự tôn trọng tinh thần của bản tuyên bố chung của các bên về Biển Nam Trung Hoa và Thỏa thuận Việt - Trung về những nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề trên biển,” ông phát biểu.

    Trung Quốc yêu cầu Việt Nam "làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy hợp tác và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, và kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình".

    Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận nguyện vọng của sáu vị hòa thượng, đại đức trong tỉnh ra Trường Sa tiếp quản các ngôi chùa hiện không có người ở trên các hòn đảo kể từ năm 1975.

    'Bảo vệ chủ quyền'

    Trả lời BBC hôm nay, Đại đức Thích Giác Nghĩa, hiện đang trụ trì chùa Vạn Đức ở thành phố Nha Trang và là một trong sáu chư tăng phát nguyện ra đảo, nói rằng ông không e ngại trước sự phản đối của Trung Quốc.

    “Chúng tôi khẳng định mảnh đất đó là của Việt Nam. Nếu Trung Quốc có đòi hỏi gì thì chư tăng chúng tôi sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chủ quyền của đất nước,” ông quả quyết.

    “Đó là mảnh đất thiêng liêng của chúng tôi mà nhiều đời anh em đã nằm xuống để bảo vệ,” ông nói.

    Đại đức Nghĩa là người đã ba lần ra Trường Sa để tiến hành các lễ cầu siêu cho những chiến sỹ và người dân Việt Nam đã tử nạn trong quá trình khai phá và bảo vệ quần đảo.

    “Nếu một tu sỹ như tôi mà có hy sinh cho Tổ quốc thì cũng là việc đáng làm,” ông nói.

    Khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Đại đức Nghĩa nói "trên đảo đã có dân Việt Nam ở từ xa xưa; các ngôi chùa cũng đã có từ xa xưa và chư tăng cũng đã từng ở đảo".

    “Dân tộc Việt Nam đi đến đâu thì ở đó có đền chùa miếu mạo,” ông nói.

    “Thịnh suy, gián đoạn là tất yếu,” ông nói thêm, “Nhưng hôm nay Giáo hội có quan tâm sửa chữa trùng tôi thì chư tăng chúng tôi lại ra.”
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này