Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 5 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 14/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4413 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 23:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 28591 lượt đọc và 1061 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tôi bán bớt lúc PVS giá 15.7 để lướt , không ngờ sau đó nó lên 16.4 , cuối phiên nó đổ đèo rồi lên lại , tôi bán tiếp 16.3 ở 1 tài khoản khác .
    Hôm nó lên tới 17.4 lại sợ mất hàng , không bán phần còn lại !
    Hôm nay canh mua 16.4 , nó lại cứ quanh 16.5 rồi vút lên , chán !
    Phần lớn tiền đang nằm ở DPM .
    Hôm qua vào ICG
    Hôm nay mua LAS .
    Bác vẫn nắm KLS và UNI chứ ? :-??
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Ầy ..da.ngộ hông bít chi hết a..Bu hảo ...ngộ chỉ bít chút tiếng Tung của thôi a. :)):)):)):))
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    'Nhà sư ra Trường Sa là hoạt động dân sự bình thường'
    - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay các nhà sư tình nguyện ra trụ trì tại các chùa ở quần đảo Trường Sa là "hoạt động dân sự bình thường".


    [​IMG]
    Ảnh: Quân đội nhân dân
    Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay (22/3), xung quanh việc 6 nhà sư tình nguyện ra trụ trì tại các chùa ở quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay đây là "hoạt động dân sự bình thường".
    Ông Lương Thanh Nghị trả lời cho câu hỏi của phóng viên nước ngoài đặt vấn đề liệu đây có phải là hoạt động theo chỉ thị tôn giáo khi 6 nhà sư tình nguyện ra trụ trì tại các chùa ở quần đảo Trường Sa. ̣

    Một phóng viên nước ngoài cũng đặt câu hỏi về thời điểm khởi hành và thời gian trụ trì ở lại đảo của các nhà sư. Người phát ngôn cho hay đây là việc do các nhà sư tự quyết định.

    Trước đó, Thường trực Ban trị sự tỉnh hội phật giáo Khánh Hòa đã thỉnh trình nguyện vọng của 6 nhà sư muốn ra trụ trì các chùa tại Trường Sa và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.
    6 nhà sư tình nguyện ra trụ trì các chùa ở Trường Sa gồm Thượng tọa Thích Tâm Hiện, các Đại đức Thích Giác Nghĩa, Thích Ngộ Thành, Thích Thánh Thành, Thích Đạo Biên, Thích Đức Hỷ.
    UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận tâm nguyện của các nhà sư, ghi nhận và đánh giá cao.

    Trả lời Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đại đức Thích Giác Nghĩa bộc bạch: “Chúng tôi có 3 tâm nguyện. Thứ nhất là tu luyện, tu dưỡng đạo tâm để đời sống tinh thần, tâm linh của mình lớn mạnh. Thứ hai là hướng dẫn người dân trên quần đảo sống thân thiện, thương yêu đùm bọc. Thứ ba, chúng tôi luôn hướng về những anh em ruột thịt của mình đã hy sinh”.

    Đại đức Thích Giác Nghĩa hiện đang trụ trì tại chùa Vạn Đức và chùa Phước Trí (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có 3 chuyến ra đảo Trường Sa để cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ.

    Đại đức Thích Thánh Thành tâm sự: “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là có thể sống trên đảo một thời gian thật dài để có thể đóng góp một phần nhỏ đối với sự an lạc hạnh phúc về mặt tinh thần của quân dân trên đảo, cũng như đóng góp đối với sự hòa bình cho toàn thể nhân loại”.

    Cũng theo VOV, trong đợt này, 6 vị thượng tọa, đại đức sẽ ra các đảo ở quần đảo Trường Sa để hành đạo tại các ngôi chùa trên đảo. Trong 6 vị ra đảo lần này có vị chư tăng đã từng ra đảo nhiều lần, cũng có vị chưa một lần đến Trường Sa, nhưng tình yêu của các nhà tu hành đối với mảnh đất của Tổ quốc luôn thiêng liêng trong tâm thức mỗi người.

    L.Thư
  4. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Kiểm ngư tham gia giải quyết tranh chấp biển
    - Đối thoại trực tuyến với nhân dân, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đề án xúc tiến thành lập lực lượng kiểm ngư, mà một trong nhiệm vụ là tham gia giải quyết các tình huống tranh chấp trên biển.


    Yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân Việt Nam
    Thủ tướng ủng hộ lập lực lượng kiểm ngư
    Sáng nay (22/3), Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng TTĐT Chính phủ. Ông đã cho biết một số nội dung xung quanh đề án xúc tiến thành lập lực lượng kiểm ngư.

    [​IMG]

    Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

    Độc giả Nguyễn Văn Dũng tại Thanh Xuân, Hà Nội đặt câu hỏi: "Tôi được biết Thủ tướng vừa giao Bộ chủ trì soạn thảo đề án kiểm ngư. Vậy Bộ trưởng có thể cho biết nội dung của đề án như thế nào, lực lượng kiểm ngư là gì, được bố trí trang bị ra sao, mục đích hoạt động? Trong tình hình vùng biển nước ta đang có nhiều diễn biến phức tạp, ngư dân gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị bắt bớ, đòi tiền chuộc, lực lượng kiểm ngư liệu có đủ năng lực để bảo vệ ngư dân hay không?"

    Trả lời độc giả, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đề án thành lập lực lượng kiểm ngư do Bộ chủ trì soạn thảo đã được xúc tiến và trình lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

    Với vùng biển rộng tới 1 triệu km2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với nguồn lợi hải sản trên vùng biển đó. Bộ trưởng cho hay cần có lực lượng để đảm bảo thực thi các quy định của luật pháp nước ta trên vùng biển đối với các loại hải sản và đó cũng là nhiệm vụ số 1 của lực lượng kiểm ngư mà Bộ đề xuất để thành lập.

    "Chúng ta cũng cần có lực lượng để phối hợp với các các lực lượng khác trên biển khi hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân trong các hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong điều kiện thiên tai. Còn việc giải quyết các tình huống tranh chấp giữa các nước, lực lượng kiểm ngư cũng có trách nhiệm tham gia" - ông cho biết thêm.

    Theo chương trình làm việc, tuần tới UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về xây dựng lực lượng kiểm ngư.

    Hiện đại hóa tàu cá

    Tại buổi đối thoại trực tuyến, độc giả Nguyễn Văn Thụ ở Quảng Ngãi cũng nêu câu hỏi liên quan đến ngư dân: Đánh bắt xa bờ mang lại nguồn lợi kinh tế khá lớn, nhưng trước thực trạng an ninh trên biển cũng như giá xăng dầu tăng hiện nay, việc bám biển đang là thách thức với ngư dân. Xin Bộ trưởng cho biết sắp tới Bộ có những biện pháp, chương trình gì để giúp ngư dân bám biển cũng như việc bảo quản sau thu hoạch tốt để nâng cao giá trị kinh tế từ hải sản thu về?

    Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng chương trình hiện đại hóa tàu cá để giúp ngư dân có phương tiện đánh bắt đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, phổ biến, hỗ trợ ngư dân áp dụng các phương tiện bảo quản hải sản, vì nếu không bảo quản tốt sau những chuyến đi biển dài ngày, giá hải sản có thể giảm rất nhiều, có lúc tới 30%.

    Trước mắt, Bộ đang triển khai thực hiện những chính sách mà Chính phủ đã ban hành, trong đó có chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ, hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân xây dựng các tổ đội đoàn kết, tiếp tục nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ngư dân, tăng cường tính hiệu quả của công tác dự báo và phổ biến về ngư trường.

    L.Thư

    Đây sẽ là lưc lượng luôn theo sát bảo vệ các ngư dân đánh bắt cá trong vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam .đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa cuả Việt Nam.
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Lào đóng cửa casino giáp biên giới Trung Quốc

    [​IMG] AN HUY

    22/03/2012 11:46 (GMT+7)
    [​IMG] Bên ngoài sòng bạc ở Boten. Lào có kế hoạch kiểm soát an ninh chặt hơn ở khu vực này.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Lào đang chuẩn bị đóng cửa sòng bạc ở khu vực Boten giáp biên giới Trung Quốc, với lý do là lo ngại vấn đề tội phạm.

    “Đã xuất hiện những thông tin về hoạt động tội phạm ở thị trấn sòng bạc này. Bởi vậy, Chính phủ Lào buộc phải đóng cửa casino ở đây”, tờ AsiaOne của Singapore dẫn báo Vientiane Times của Lào cho biết. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm sòng bạc ở Boten bị đóng cửa.

    Cũng theo thông tin đăng trên tờ Vientiane Times, Lào có kế hoạch kiểm soát an ninh chặt hơn ở Boten, đồng thời đưa khu vực này trở thành một đặc khu kinh tế.

    Mấy năm gần đây, Boten nổi lên thành một trung tâm bài bạc ở Lào. Một sòng bạc cùng nhiều khách sạn màu mè được dựng lên ở đây để đáp ứng nhu cầu của khách Trung Quốc, thường là những người làm việc tại các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực. Ở Trung Quốc, hoạt động sòng bạc là bất hợp pháp, trừ tại vùng lãnh thổ Macao.

    Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin AFP, khu vực Boten trên thực tế tràn ngập người Trung Quốc. Chữ Trung Quốc và đồng Nhân dân tệ hiện diện ở khắp nơi đây, thậm chí, đồng hồ cũng được chỉnh theo giờ Bắc Kinh.

    Báo Vientiane Times cho hay, Chính phủ Lào đã quyết định hành động khi chủ đầu tư của khu Boten có ý định bán lại khu này cho một nhà đầu tư Trung Quốc.

    Với quyết định đóng cửa sòng bạc Boten mà Chính phủ Lào đưa ra, thì chủ mới của sòng bạc trên sẽ chuyển sang vận hành dự án này như một “điểm đến du lịch”. “Chính phủ Lào sẽ không cho phép thêm bất kỳ một đặc khu kinh tế nào có casino nữa, sau khi phát hiện hoạt động sòng bạc gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Lào, nhất là về mặt an ninh”, bài báo viết.

    Tuy nhiên, quyết định đóng cửa casino ở Boten sẽ không ảnh hưởng tới sòng bạc thuộc vùng "tam giác vàng", tức vùng biên giới giữa ba nước Lào, Myanmar và Thái Lan.

    Gần đây, vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc, đổ mạnh vào Lào, làm gia tăng những lo ngại về vấn đề quản lý nguồn vốn này. Thống kê cho thấy, Lào đã thu hút hơn 13 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2006 - 2010. Trung Quốc là nước đứng hàng đầu trong danh sách các nước đầu tư vào Lào. Doanh nghiệp nước này có mặt trong nhiều ngành và nhiều nơi tại Lào, như quặng mỏ, đập thủy điện, đường sắt cao tốc, nông nghiệp...
  6. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Qua bài này mới thấy được mưu đồ sâu xa của bọn khựa bẩn,gì thì trước mắt nó đang chi phối nguồn cung ra thế giới,1 mặt có thể gây sức ép về chính trị,mặt khác chúng còn điều tiết được giá cả.Thêm nữa cũng là bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm này cho thế hệ mai sau.Để hình thành nên những mỏ khoáng sản nói chung,đất hiếm nói riêng phải mất hàng triệu ,triệu năm vì vậy chúng ko dại gì mà ko gây sức ép ,Thật chỉ có khựa mới thâm hiểm--->Đúng là thâm như khựa bẩn .lịt ...mợ thằng khựa bẩn [r23)]
    Nói đến lĩnh vực này tôi lại phát điên lên.Bao nhiêu TNKS chúng sang ta vơ vét bao nhiêu năm nay rồi .Còn ta thì cứ bán máu giá rẻ cho bọn chúng ,Tôi điên mất ,mà chẳng thể làm gì được ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  7. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Gạch Hoàng Sa -Trường Sa góp sức xây Trường Sa
    TTO - Đây là thông tin được ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm - cho biết tại buổi lễ ra mắt sản phẩm gạch Hoàng Sa - Trường Sa ở báo Tuổi Trẻ chiều 22-3.

    Ông Võ Quốc Thắng phát biểu tại buổi lễ ra mắt sản phẩm gạch Hoàng Sa - Trường Sa - Ảnh: THANH ĐẠM
    Cụ thể đã có nhiều đại lý tại cả ba miền đăng ký tiêu thụ 10.654 m2 gạch granite Hoàng Sa - Trường Sa, và với số gạch này số tiền trích ra từ doanh số bán được sẽ là 210 triệu đồng. Theo ông Thắng, số tiền này sẽ được chuyển ngay đến các chiến sĩ Trường Sa trong chuyến tàu ra dự khánh thành công trình “Góp đá xây Trường Sa” trong thời gian tới.

    Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm gạch Hoàng Sa - Trường Sa, đại tá Mai Tiến Tuyên - chính ủy Vùng 2 hải quân - thay mặt các chiến sĩ Trường Sa gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty cổ phần Đồng Tâm và tất cả những khách hàng đã và sẽ sử dụng gạch Hoàng sa - Trường Sa.
    Đại tá Tuyên mong muốn sẽ có nhiều gia đình sử dụng loại gạch này. “Không chỉ góp phần ủng hộ vật chất cho đảo mà như thế Hoàng Sa - Trường Sa đã ở ngay trong mỗi nhà, ngay bước chân của chúng ta mỗi ngày” - đại tá Tuyên chia sẻ.

    [​IMG]
    Đại tá Mai Tiến Tuyên (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu nghe ông Võ Quốc Thắng (thứ hai từ phải sang) chia sẻ sản phẩm gạch granite Hoàng Sa - Trường Sa - Ảnh: THANH ĐẠM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sản phẩm gạch Hoàng Sa - Trường Sa trưng bày tại buổi lễ - Ảnh: THANH ĐẠM
    Thay mặt báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập - đánh giá hình thức “góp đá” của Công ty cổ phần Đồng Tâm là hết sức ý nghĩa và hiệu quả. Không chỉ đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” một nguồn kinh phí cụ thể mà còn là một cách làm hay, để hai quần đảo - núm ruột xa xôi nhất của Tổ quốc gần gũi với cuộc sống thường ngày của mỗi khách hàng Đồng Tâm.

    Thời gian chương trình trích doanh thu sản phẩm gạch Hoàng Sa - Trường Sa để “góp đá xây Trường Sa” của Công ty cổ phần Đồng Tâm dự kiến kéo dài đến ngày 30-3-2013, với số tiền dự kiến sẽ đóng góp trên 2 tỉ đồng. Tuy nhiên ông Võ Quốc Thắng khẳng định: “Nếu khách hàng còn ủng hộ, chúng tôi sẽ tiếp tục trích 10% doanh thu để ủng hộ Trường Sa mà không có giới hạn về thời gian”.

    Gạch granite Hoàng Sa - Trường Sa gồm hai mẫu khổ 40cm x 40cm, tượng trưng cho Hoàng Sa và Trường Sa. Mẫu gạch Trường Sa họa tiết là những viên đá có gờ xếp xen kẽ, bề mặt nhám, khi sờ vào có cảm giác như cát biển. Còn mẫu gạch Hoàng Sa có thêm những họa tiết nổi là vỏ sò ốc… - những sản vật quý hiếm mà khi xưa dân binh đã ra đảo mang về. Bề mặt của mẫu gạch Hoàng Sa cũng nhám như cát biển nhưng tất cả họa tiết đều ngả sang màu vàng ngà, “đúng như tên gọi “bãi cát vàng” mà cha ông đã đặt cho Hoàng Sa” - ông Võ Quốc Thắng chia sẻ.

    Xin ngưỡng mộ CEO ĐTLA =D>.đã cho ra mắt 1 sản phẩm có ý nghĩa ,thiết thực .Rất mong chương trình sẽ không có giới hạn về thời gian
  8. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
  9. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
  10. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Dạo này pic luôn đông vui. Mọi người đã nói hết những vấn đề nóng nên tôi không cần phải nói nữa.
    Nghe nói bác talatoi sắp đi một chuyến vùng núi phải không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này