Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

7287 người đang online, trong đó có 872 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 238223 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Xem họ nói gì sau Tết :
    phe01
    Tất cả những gì xấu nhất đã qua, Nào là rút tiền CK tiêu tết,Nào là TT thế giới như hy lạp xấu,Nào là LSCB tăng....Tất cả đã phản ánh vào giá cp trước tết rồi.
    Giờ bác nào còn thông tin gì xấu nữa post nốt lên đây đi không có thì từ tuần sau VNI lại phi mã đấy.

    =====================================
    blove
    Nguyên văn bởi DownDown http://forum.*********.vn/images/*********/buttons/viewpost.gif
    Cho thêm một thông tin để tham khảo nữa:

    Giá vàng có tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp bởi dự đoán đồng USD sẽ không tiếp tục tăng giá. Sức hấp dẫn của vàng trong vai trò công cụ đầu tư thay thế giảm bớt.

    Vàng tăng thì CK giảm nhá.



    Giờ phải bới lông tìm vết cơ ah? Vàng mới tăng tí đã lấy cớ vin cả vào vàng thế này thì ... đít chú này chắc sắp cháy thành than ròi. Thế này thì tuần sau Chứng khoán cháy hừng hực cả tuần bởi những chú như thế này choi choi nhảy vào xúc hic hic, xa chú mà anh vẫn cảm nhận thấy nóng quá!http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/bow.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/77.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/bow.gifhttp://forum.*********.vn/images/smilies/cool.gif
    ====================
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Từ 12 h xăng tăng thêm 590 đồng/lít
    [​IMG]

    Xăng A 95 từ16.900 đồng/lít lên 17.490 đồng/lít. Xăng A 92 tăng từ 16.400 đồng/lít lên 16.990 đồng/lít. Các mặt hàng dầu giữ nguyên giá.
    Như vậy, mặt hàng dầu hoả vẫn là 15.500 đồng/lít. Diesel 0,05 S 14.900 đồng/lít.
    Dầu mazút vừa điều chỉnh tăng 400 đồng/kg hôm 4/1 thực hiện giữ nguyên giá. Cụ thể, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: giá bán buôn madút 3S là 13.200 đồng/kg và madút 3,5S là 13.000 đồng/kg.
    Mức tăng 590 đồng/lít là mức tăng của mặt hàng xăng A92 và A95 đối với hệ thống của Petrolimex. Tới giờ này các cây xăng trên hệ thống đã bắt đầu thực hiện chỉnh giá mới và bắt đầu áp dụng từ 12h.
    Đại diện SaiGon Petro cho biết trước áp lực giá thế giới doanh nghiệp cũng sẽ điều chỉnh tăng giá xăng và giữ nguyên giá mặt hàng dầu. Tuy nhiên tới 11h30 SaiGon Petro vẫn đang chờ ý kiến phê duyệt mức tăng và giờ tăng cụ thể.

    V.Minh
    Theo SaiGonPetro


  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]Fed nâng lãi suất ngân hàng
    VITINFO
    [​IMG] Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm thứ Năm thông báo đã nâng lãi suất đối với các khoản vay khẩn cấp dành cho các ngân hàng từ 0,5% lên 0,75% do khủng hoảng tài chính đã lắng dịu. Theo một báo cáo của Ủy ban Dự trữ Liên bang, việc tăng lãi suất chiết khấu hoặc tỷ lệ tín dụng chính sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay (20/02).

    Fed cho biết: “Trong quá trình cải thiện các điều kiện trên thị trường tài chính, cơ quan đã nhất trí phê chuẩn một số thay đổi trong các điều khoản thuộc chương trình vay tạm thời”.

    Ngân hàng Trung ương cũng thông báo rằng với hiệu lực tức thời, khoảng thời gian đáo hạn tối đa cho các khoản tín dụng chính sẽ được rút ngắn đối với khoản vay qua đêm.

    Tín dụng chính được cung cấp bởi Fed và các ngân hàng trung ương khu vực trên cơ sở bảo đảm hoàn toàn cho các *đạo luật phi điều tiết và kiểm soát tiền đối với các định chế nhận tiền gửi năm 1980.

    Fed cho biết, việc giảm bớt các điều kiện tín dụng chính là một trong những phản ứng đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang trước cuộc khủng hoảng tài chính.

    Ngân hàng trung ương đã tạo ra công cụ này vào tháng 12/2007, khi nước Mỹ chính thức lâm vào suy thoái nhằm tiếp tục cải thiện việc tiếp cận đạo luật phi điều tiết và kiểm soát tiền nói trên đối với kinh phí giới hạn.

    Fed cũng nói rằng họ đã nâng lãi suất tối thiểu được gọi là chương trình đấu giá cho vay kỳ hạn từ 0,25% lên 0,5%.

    Ngân hàng trung ương này cũng cho hay, việc đấu giá không nên được xem như một tín hiệu cho thấy họ sẽ sớm nâng lãi suất đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

    Fed cũng cắt giảm lãi suất quy liên bang xuống 0-0,25% trong tháng 12/2008 và duy trì mức này từ đó cho đến nay.

    Fed cũng lặp lại cam kết sẽ giữ lãi suất ở các mức thấp kỷ lục trong “giai đoạn mở rộng”.

    “Việc sửa đổi không được dự kiến sẽ dẫn đến việc thắt chặt hơn các điều kiện tài chính cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Đây sẽ không phải dấu hiệu cho thấy bất cứ sự thay đổi nào trong viễn cảnh nền kinh tế và chính sách tiền tệ”, Fed nói.

    Khi thị trường tài chính bình ổn trở lại và kinh tế bắt đầu tăng trưởng, Cục Dự trữ Liên bang phải đối mặt với thách thức phá bỏ các chính sách chống đỡ với khủng hoảng tài chính.

    *Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1980, DIDMCA, được coi là đạo luật về thị trường tài chính và ngân hàng kể từ sau khi đạo luật về dự trữ liên bang năm 1913 và các Đạo luật ngân hàng 1933 và 1934.

  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    21/02 – Tổng hợp tin kinh tế thế giới VITINFO

    [​IMG] Chuyên gia thuộc JP Morgan khuyên nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu các công ty khai mỏ, năng lượng và công nghệ.

    Thông tin kinh tế quan trọng trên thị trường Mỹ tuần tới

    Thị trường chờ thông tin kết quả kinh doanh của hãng bán lẻ lớn, thị trường nhà đất, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, thị trường việc làm…

    Thị trường Mỹ có tuần tăng điểm mạnh nhất từ tháng 11/2009

    Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn dự báo của giới chuyên gia. Thị trường bớt lo lắng về khả năng FED phải nâng lãi suất cơ bản để ứng phó với lạm phát.

    Tỷ phú George Soros lại tung chiêu với vàng

    Tỷ phú lừng danh từng làm chao đảo thị trường chứng khoán châu Á năm 1997 George Soros đã tăng gấp hơn hai lần số tiền đầu tư vào vàng.

    Trung Quốc mua 9,6 tỷ đôla cổ phiếu Mỹ

    Danh mục đầu tư có cả Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Apple, Coca-Cola, Motorola, Visa và BlackBerry.

    Chưa phải lúc bàn chuyện thắt chặt kinh tế

    Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa, quá trình giảm nợ tại các nước giàu sẽ diễn ra rất đau đớn.

    JP Morgan nhận định làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường Mỹ đã chấm dứt

    Chuyên gia thuộc JP Morgan khuyên nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu các công ty khai mỏ, năng lượng và công nghệ.

    WGC: Việc IMF bán ra 191,3 tấn vàng sẽ không gây xáo trộn thị trường

    Giám đốc nghiên cứu tại CPM Group tin rằng các Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục mua vàng, ngay cả khi Quỹ tiền tệ quốc tế không bán vàng trực tiếp ra thị trường.

    Thị trường Mỹ có 3 ngày tăng điểm mạnh nhất từ tháng 11/2009

    Nhà đầu tư lạc quan với triển vọng kinh tế Mỹ. Trong khi đó Wal-Mart lần đầu công bố lợi nhuận gây thất vọng.


    FED nâng lãi suất chiết khấu lên 0,75%

    FED tuyên bố triển vọng chính sách sẽ vẫn giống như những gì đã được đưa ra ở thời điểm buổi họp của Ủy ban thị trường mở vào cuối tháng 1/2010.

  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 22 - 26/2
    VnEconomy
    [​IMG]
    Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 22 - 26/2.


    Kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng nhờ kinh tế phát triển

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2, chỉ số VN-Index đã đóng cửa tại 507 điểm, tăng 2,83% so với tuần trước đó. Khối lượng và giá trị giao dịch sụt giảm đáng kể so với tuần trước đó khi đạt 19,38 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương 857 tỷ đồng, từ mức 27,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.225 tỷ đồng của tuần trước đó.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Kỷ Sửu trong niềm hân hoan của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện nhưng việc các chỉ số tăng điểm trong 3 phiên cuối cùng năm cũ sẽ tạo tiền đề tốt cho một năm mới thành công vào nhiều may mắn hơn với nhà đầu tư tham gia thị trường.

    Lý do chính giải thích cho sự tăng điểm 3 phiên cuối năm Kỷ Sửu là lực cung trở nên yếu ớt hơn khi mà nhà đầu tư thực hiện lệnh bán trong các phiên giao dịch này phải chờ đến ra Tết tiền mới về tài khoản. Do đó, nếu như không thực sự có nhu cầu dùng tiền thì nhà đầu tư không tiến hành bán ra. Hơn nữa thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư khá kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường trong năm mới nên họ cũng hạn chế đặt bán hơn bình thường.

    Chúng tôi sẽ không đưa ra nhận định của mình trong thời gian tới mà chia sẻ kỳ vọng của chúng tôi trong năm Canh Dần. Chúng tôi kỳ vọng các chỉ số sẽ có sự tăng trưởng nhờ sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

    Bên cạnh đó sẽ không còn cảnh nhà đầu tư tranh mua khi thị trường lên hay tranh bán khi thị trường xuống. Các quyết định mua, bán của nhà đầu tư sẽ dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng chứ không còn là những quyết định mang tính bầy đàn”.

    VN-Index sẽ thử thách lại đỉnh 540 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Thị trường đã có 3 phiên cuối năm Kỷ Sửu tăng điểm rất ấn tượng, dù cho khối lượng giao dịch còn thấp. Trong tuần Tết, các tin trong nước và thế giới nhìn chung đều tích cực. Thị trường thế giới và Mỹ tăng khá, Dow Jones tăng 258 điểm lên mốc 10.402 điểm và tuần qua là tuần Dow Jones tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2009.

    Hơn một tuần sau khi quyết định điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá thị trường tự do đã tăng nhưng sau đó đã giảm và bình ổn trở lại, chênh lệch với tỷ giá chính thức thu hẹp. Đây là tín hiệu rất tích cực. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng khối lượng lớn là một lực đỡ rất tốt cho thị trường.

    Chúng tôi cho rằng trong tuần từ ngày 22 - 26/2 tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục lạc quan và dòng thông tin là tích cực. Áp lực điều chỉnh lãi suất cơ bản sẽ giảm bớt do tác động tích cực của điều chỉnh tỷ giá (tăng cung USD, giảm cầu VND). Chúng tôi cũng dự kiến CPI tháng 2 sẽ chỉ ở mức tương đương như tháng 1 hoặc hơn một chút, và không gây tác động lớn.

    Do đó, chúng tôi cho rằng trong tuần từ ngày 22 - 26/2, VN-Index sẽ chinh phục được ngưỡng kháng cự kỹ thuật 520 điểm và sẽ hướng tới thử thách lại đỉnh gần đây là 540 điểm. Nhiều nhà đầu tư lớn sẽ quay lại thị trường làm thanh khoản tăng và giúp thị trường tăng điểm bền vững hơn.

    Dự kiến cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ là động lực của thị trường. Nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến cổ phiếu ngành chứng khoán, bất động sản. Ngoài ra, thủy sản, cao su tự nhiên là hai ngành được hưởng lợi từ việc điều chỉnh tỷ giá vừa qua”.

    Nhiều yếu tố hỗ trợ cho một khởi đầu năm mới thuận lợi

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    “Trong 2 tuần trước Tết, xu hướng giao dịch của khối ngoại khá tích cực khi tổng giá trị mua ròng đạt hơn 940 tỷ đồng trên HOSE. Nếu tính từ đầu năm 2010, khối ngoại đã mua ròng hơn 1.500 tỷ đồng. Xu hướng mua gom các cổ phiếu blue-chip tốt trong những phiên thị trường chưa rõ xu hướng được thể hiện khá rõ nét. Cổ phiếu VNM, BVH và HAG là các mã được khối ngoại gom vào nhiều nhất.

    Trong suốt tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán, thị trường thế giới đã có những diễn biến tích cực. Tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất chiết khấu lần đầu tiên sau hơn một năm, từ 0,50% lên 0,75% trong phiên giao dịch cuối tuần vẫn không ngăn được đà tăng của các chỉ số. Dường như việc thắt chặt chính sách tiền tệ là điều không thể tránh khỏi và phù hợp với những kỳ vọng của thị trường sau giai đoạn nới lỏng tiền tệ hơn 1 năm qua của FED.

    Các yếu tố như tâm lý hứng khởi của các nhà đầu tư, sự hồi phục của thị trường thế giới, cũng như đà tăng của VN-Index trước Tết với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài, đều hỗ trợ cho một khởi đầu năm mới thuận lợi.

    Với nhiều kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau kì nghỉ, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân vào các mã tiềm năng cho mục tiêu trung và dài hạn”.
  6. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Thiên thời là đây
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://blog.tamtay.vn/jakira5/blog"][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR][/URL]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Giá điện tăng bình quân gần 5% kể từ ngày 1/3

    Bộ Công Thương đã trình phương án thấp nhất với giá điện bình quân năm 2010 tăng 4,98% so với giá thực hiện năm 2009 và thời điểm áp dụng từ ngày 1/3.

    Theo Bộ công Thương, phương án tăng giá điện thấp nhất ở mức 4,98% sẽ tác động không đáng kể tới nền kinh tế và đời sống nhân dân cũng như giá thành sản xuất.
    Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu cho biết "việc đưa ra nhiều phương án điều chỉnh giá điện lần này là có nguyên nhân lớn xuất phát từ giá than. Như vậy nếu giá điện tăng chưa tới 5% thì giá than sẽ chỉ được tăng như vậy, với lý do là chúng ta lấy mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống là chính."
    Cũng theo Thứ trưởng, việc lựa chọn phương án tăng giá điện đều có sự tham khảo ý kiến của các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.
    Theo TTXVN


    Ngân hàng có hướng khơi thông dòng vốn Thứ hai, 22/2/2010, 10:32 GMT+7 Ngân hàng (NH) đã gác lại lãi suất cơ bản để giải quyết nạn vốn bị ách tắc do vướng trần lãi suất cho vay. Hướng ra đã có, nhưng nếu không đi đến cùng sẽ thông bên này tắc bên kia, tạo ra những trở ngại khác cho dòng vốn.
    Tới đây, NH sẽ được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời NH cũng sẽ được thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn.
    Rắc rối vì giá quy định
    Ông G., giám đốc một doanh nghiệp (DN) điện tử tại Bình Tân (TP.HCM), cho biết thời gian qua khi vay vốn NH đưa ra mức lãi suất cho vay là 12%/năm cộng với phí 6%/năm. Riêng khoản phí, NH đề nghị thu một lần khi giải ngân, còn lãi suất vay trong hợp đồng tín dụng được quy định thay đổi hằng tháng tùy theo biến động của lãi suất cơ bản. Ông G. cho biết với điều khoản như trên DN sẽ bị thiệt, vì trong trường hợp xoay xở được nguồn vốn và trả trước hạn thì bị mất trắng khoản phí đã đóng trước đó. Thêm vào đó, dù vay được vốn nhưng DN như ngồi trên lửa do không biết lãi suất tăng lúc nào.
    Còn ông T., chủ một DN ngành xây dựng tại Bình Chánh (TP.HCM), cho biết mỗi NH đã nghĩ ra cách lách trần lãi suất cũng gây khó cho người vay. Có NH yêu cầu người vay viết giấy đề nghị NH quản lý tài sản, thông qua đó thu phí. Tuy nhiên cũng có NH gợi ý nên chuyển món vay dưới dạng cá nhân để NH có thể áp dụng lãi suất thỏa thuận. Nhân viên tín dụng một NH cổ phần lớn cho biết với khoản vay được áp dụng theo trần lãi suất thì buộc phải có phí, dao động 5-6%/năm nên lãi suất vay thực tế phải từ 17-18%/năm.
    Để giảm bớt rủi ro, NH đã thu ngắn thời hạn điều chỉnh lãi suất chỉ còn 1-3 tháng, thậm chí quy định thay đổi tùy theo biến động của lãi suất cơ bản vì khi lãi suất cơ bản tăng thì NH phải tăng lãi suất huy động. Với quy định này, người vay chịu áp lực về lãi suất và không tính toán được chi phí vay vốn.
    Không đủ sở hụi
    Giám đốc một NH thương mại cổ phần cho biết đến nay nguồn vốn của NH đã khá hơn trước nhưng NH vẫn chưa muốn cho vay vì lãi suất quá thấp, không đủ sở hụi. Ông này tính toán giá vốn của NH là 14-14,5%/năm (trong đó huy động là 11%/năm gồm cả khuyến mãi, và 3-3,5%/năm chi phí) trong khi trần lãi suất cho vay theo quy định hiện tại chỉ 12%/năm. Do vậy để bù đắp chi phí cũng như rủi ro, các NH phải thu thêm các loại phí khác như thẩm định, quản lý tài sản...
    Phó tổng giám đốc một NH cổ phần lớn cho biết nguyên tắc cơ bản trong cho vay là áp dụng lãi suất thấp với khoản vay tốt, lãi suất cao với khoản vay có rủi ro. Thế nhưng, do quy định của trần lãi suất nên hiện tại NH cho vay theo kiểu cào bằng, tất cả đều áp dụng một mức trần 12%/năm, không phân biệt được khách hàng tốt xấu. Từ trần lãi suất cho vay kéo theo trần lãi suất huy động là 10,5%/năm. Người gửi tiền chẳng vui vẻ gì khi đi NH nào cũng có một mức lãi suất, cao nhất là 10,4999%/năm. Trong khi đó có NH sẵn sàng trả cao hơn để có vốn cho vay. Vì vậy thoát trần lãi suất, trả lãi suất lại cho thị trường quyết định đã được đặt lên bàn các nhà làm chính sách.
    Gỡ một lần cho thông
    Chủ trương áp dụng lãi suất thỏa thuận cho vốn trung và dài hạn, cho thu phí khi cho vay ngắn hạn được đưa ra từ trước Tết Canh Dần. Một quan chức NH Nhà nước xác nhận đang soạn thảo hướng dẫn để các NH áp dụng.
    Hiện NH chỉ được cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng. Các trường hợp sản xuất kinh doanh được vay theo trần lãi suất nhưng NH không muốn cho vay vì không đủ chi phí.
    Bớt lo vốn trung và dài hạn, với dòng vốn ngắn hạn được khai thông đến mức nào còn phụ thuộc vào hướng dẫn của NH Nhà nước. NH Nhà nước chưa tiết lộ sẽ cho NH thu phí đến mức nào hay trao quyền quyết định cho các NH. Nếu NH Nhà nước cho thu phí một lần theo tỉ lệ nhất định, có nghĩa hình thành một trần lãi suất cho vay mới mà không cần điều chỉnh lãi suất cơ bản. Đây là điều thị trường không muốn. Bởi lẽ việc cho thu phí thực chất chỉ là hợp thức hóa lãi suất cho vay cho đủ chi phí của các NH. Nếu khống chế phí, NH chưa được bán vốn đúng theo giá mà họ muốn bán. Lúc đó sẽ nảy sinh tình trạng ngại cho vay hoặc né, lách để thu cho đủ.
    Các NH thương mại nhà nước không lách để thu thêm phí, vay vốn tại đây sẽ rẻ hơn của NH cổ phần, tạo điều kiện cho tiêu cực phát sinh. Nhiều lãnh đạo NH nói rằng người vay sẽ chấp nhận chung chi thêm để được vay của NH thương mại nhà nước, nếu lãi suất và phí tại các NH này thấp hơn ở các NH cổ phần. Để ngăn chặn tiêu cực và để đồng vốn được đặt đúng chỗ, cách tốt nhất là nên áp dụng lãi suất thỏa thuận cho khoản vay ngắn hạn. Còn nếu cho thu phí thì nên để NH quyết định mức thu. (Nguồn: TT, 22/2)
    =======================================================================

    Này thì tin xấu nhất "Xăng; điện, than....tăng" nè :
    Tưởng là thuốc độc, nhiều khi lại là thuốc bổ !

  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Xem cao thủ nói gì :
    http://forum.sanotc.com/m472034/CLB...ong-cua-broker-vn77-Ai-se-cuu-nha-dau-tu.aspx
    broker_vn77
    Sắp đến thời điểm thích hợp để cá lớn tạo sóng lớn...
    kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay rồi TT không có sóng lớn.
    Điều đó cũng đồng nghĩa với tất cả cá lớn, cá bé, quỹ, tự doanh, bác nông dân, bà nội trợ...đều đang treo niêu, có chăng thì cũng chỉ cầm cự mua bán nhì nhằng kiếm tí cháo loãng sống qua ngày. Tình hình này tiếp tục kéo dài thì quỹ lớn, quỹ bé cũng đều đi viện hết, các cty CK cũng treo mõm vì thanh khoản thế này phí môi giới không đủ cover chi phí hoạt động.
    Tôi nhớ đâu đó có 1 câu nói trên TTCKVN " 1 con sóng được hình thành và tạo nên giữa những khó khăn bề bộn trong 1 mớ bòng bong phức tạp mà tưởng chừng như những khó khăn đó không thể giải quyết"
    - CPI HN và TPHCM tháng 2 đều tăng
    - Giá xăng dầu, điện nước, giá cả các mặt hàng sinh hoạt khác đều tăng
    - 1 vài tin đồn LSCB có thể tăng 0,5%
    - Căng thẳng tỷ giá giữa Mỹ và TQ tăng...
    - ..............ABCD tăng..............
    Nhìn lại cũng bằng giờ này năm ngoái, tình hình còn rối ren hơn năm nay nhiều: CK không thấy đáy, tương lai mờ mịt, thậm chí còn chưa nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào le lói cuối đường hầm. Thế mà trong vô vàn khó khăn đó, sóng vẫn được hình thành
    Sóng CK được tạo ra, sẽ là bước đệm để làm tan băng sự âm u của TT BDS, cũng giờ này năm ngoái BDS đóng băng cứng ngắc, sau khi sóng CK nổi thì sóng BDS mới nổi lên theo sau. Muốn tạo sóng BDS thì cách ít tốn sức nhất là tạo sóng trên TTCK, còn để thẳng tay trực tiếp tạo sóng trên TT BDS lúc này: quá khó.
    Có thể TT chưa tăng ngay được, mà vẫn điều chỉnh thêm 1-2 phiên nữa để cá lớn vào hàng, và như vậy trong những phiên tới đây chúng ta sẽ có thể chứng kiến sự gia tăng mạnh về KLGD.
    Các bác cứ yên tâm, người ta đã tạo nên 1 sân chơi thì phải duy trì nó, nên không có khái niệm TTCK chết hay sập như 1 số bác trên này hô hào.
    Nồi thì lúc nào cũng có sẵn, gạo nước, củi cũng đầy đủ, bây giờ chỉ còn thiếu mồi lửa nữa thôi.
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Phân tích biến động và TT 24/02

    Dieu Cai


    Diễn biến hôm nay:
    - Thị trường giảm khá mạnh bởi tâm lý lo ngại các hàng hóa đầu vào tăng mạnh và VN đứng trước nguy cơ lạm phát cao. Cũng như bài hôm qua rủi ro duy nhất hiện nay là lạm phát.
    - TT giảm ngay lập tức KL giao dịch cải thiện, lực cầu ở giá thấp xuất hiện khá nhiều, có thể TT tiếp tục giảm thì lực cầu giá thấp tiếp tục tăng.
    - Về phía thông tin hôm nay mang tính chất xấu nhiều hơn tốt, do vậy TT giảm cũng là điều dễ hiểu.
    Thông tin hiện tại (không bao gồm thông tin trước đây)
    - Giá điện, than, xăng tăng làm tâm lý có phần yếu đi
    - Ngân hàng tăng mạnh mua USD với giá sát trần, cho thấy cầu USD vẫn mạnh và cung đang hạn chế, chưa thỏa mãn chính sách vừa qua, Hy vọng sẽ được cải thiện trong vài tuần tới.
    - CPI TP.HCM 1,68%, CPI Hà Nội 2.61% đây là mức CPI cao hơn nhiều so với dự đoán, có thể là một thông tin gây tâm lý xấu trong ngắn hạn vài phiên. Như vậy nhiều khả năng CPI tháng 2 ở mức 1,7-1,8%. Mức này không tốt cho TTCK.
    - Tâm lý lo ngại Vĩ mô đã hình thành hôm nay, NĐT tiếp tục theo sát diễn biến của TT để đón đầu cơ hội mua vào nếu có.
    - Trong một vài phiên tới sẽ có quyết định cuối cùng về LSCB, theo dieucai dự đoán LSCB sẽ được giữ nguyên cho tháng 3, thay vào đó cho ngân hàng thỏa thuận LS cho vay dài hạn và được thu phí cho vay ngắn hạn.
    Nhà đầu tư nước ngoài:
    - Tiếp tục có phiên mua ròng, và xu thế vẫn mua ròng trên TTCK VN
    - Gần đây một nguồn vốn ủy thác vào có thể tăng lên làm khối ngoại liên tục mua ròng, một phần khác các chân rết của các quỹ sắp vào mua trước cũng có thể sảy ra.
    - Trong thời gian tới chỉ tiêu khối ngoại liên tục mua ròng nên được quan tâm nhiều hơn, nó có thể là một chí số quan trọng.
    Nhà đầu tư nên vận dụng những chiến lược như sau:
    1. Nếu tiền mặt còn nhiều, cổ phiếu còn tương đương, không nên lo lắng nhiều mà canh cơ hội tốt mua vào, sáu đó 1 vài phiên xanh bán ra (lướt trên nền cổ phiếu có sẵn). Riêng KH Langacorp thì chú ý danh sách cp đã gửi.
    2. Nếu toàn cp mà không có tiền mặt, không có ý kiến, tùy nhận định mà thực thi sao cho an toàn và tùy mã cp.
    3. Những nhà đầu tư còn nhiều tiền, ít CP, không bán ra mà canh giá thấp mua vào từng bước sóng, nhằm tăng lượng sở hữa và để dành lướt ngắn.
    4. NĐT toàn tiền nên tính chuyện mua vào một phần.
    5. Xu thế TT trong ngắn hạn TT chỉ giảm vài phiên sau đó lại tăng. Nhìn chung với biên độ hẹp và có hướng đi ngang là chính chờ ổn định kinh tế và dòng tiền.
    6. Không nóng vội, bình tĩnh, không tham lam và không tất tay ngay lúc này.
    Chúc nhà đầu tư thành công trong năm mới.

Chia sẻ trang này