Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

3919 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 238240 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT]
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thủ phạm thao túng dần lộ mặt :
    Cổ đông lớn bán chui, nhà đầu tư bất bình

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/04/3BA1A688/




    Thiệt hại hàng trăm triệu đồng không phải là điều quan trọng nhất, nhiều nhà đầu tư cho rằng niềm tin vào doanh nghiệp, vào thị trường bị phai nhạt mới đáng quan tâm sau những giao dịch lén lút của cổ đông lớn.
    > Không công bố thông tin, cổ đông lớn bán sạch cổ phiếu
    Lâu nay, thị trường chứng Việt Nam không còn quá xa lạ với những giao dịch kiểu tiền trảm hậu tấu của các cổ đông lớn, mà sự kiện bà Nguyễn Thị Kim Phượng "lén" bán sạch 557.800 cổ phiếu VTV (8,5% khối lượng niêm yết của cổ phiếu này) vào ngày 24/3 chỉ là một ví dụ điển hình.
    Trong báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, qua theo dõi 484 lượt giao dịch của 280 cổ đông lớn, cơ quan này phát hiện 155 trường hợp vi phạm về công bố thông tin đối với giao dịch của cổ đông nội bộ và 38 trường hợp vi phạm về công bố thông tin khác.
    Những con số này khiến dư luận phải đặt câu hỏi phải chăng những người đã được coi là cổ đông lớn, nắm đến hơn 5% giá trị một công ty niêm yết lại không biết luật, hay họ biết mà vẫn cố tình làm?
    [​IMG] Nhà đầu tư nhỏ sẽ tiếp tục phải chịu thiệt thòi trước những thông tin kém minh bạch. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Thương vụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng thực hiện với cổ phiếu VTV có nhiều chi tiết đáng lưu ý. Ngày 3/2/2010, bà Phượng chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV tại HNX với mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ. Giá cổ phiếu vào thời điểm này khoảng 40.000 đồng.
    Đến ngày 24/3, khi lệnh chào mua đã bị hủy do giá cổ phiếu tăng cao quá 30%, bà Phượng bất ngờ bán ra toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ (không hề thông báo). Giá lớp lệnh trong phiên giao dịch này của VTV là hơn 55.000 đồng một cổ phiếu. Nhẩm tính với khối lượng 557.800 cổ phiếu bán ra, lợi nhuận chênh lệch mà bà Phượng thu được không dưới 8,3 tỷ đồng.
    Giải thích về lý do khiến cổ đông lớn của VTV lúc chào mua thì công khai nhưng khi bán ra lại im hơi lặng tiếng, tiến sĩ kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết: "Không loại trừ khả năng hoạt động chào mua thực chất để gây chú ý lên thị trường, một hoạt động PR cổ phiếu, kích giá lên. Bởi nếu mua để tăng sở hữu, sao lại vội bán đi".
    Sự bất cân xứng về công bố thông tin này, theo ông Hiển, có thể khiến những cổ đông nhỏ lẻ phải chịu thiệt hại nặng nề, khi chỉ tiếp nhận thông tin một chiều hoặc không chính xác so với cổ đông nội bộ. Kết quả, việc mua vào với kỳ vọng cổ phiếu sẽ còn tiến băng băng về phía trước đã bất thành, bởi thời điểm nhà đầu tư mua vào lại chính là lúc cổ đông lớn bán ra hưởng lãi.
    "Cổ đông là người chủ nhưng lại bị chính những thành viên của doanh nghiệp lừa dối khi họ không thể tiếp cận được thông tin một cách chính xác nhất. Uy tín, hình ảnh công ty sẽ nhất định sẽ bị ảnh hưởng", anh Trung, nhà đầu tư sàn SSI bức xúc.
    Anh Hà, một nhà đầu tư khác tại TP HCM cho biết anh mua cổ phiếu VTV đúng vào giai đoạn cổ phiếu này tăng giá chóng mặt. Đến ngày 31/3, khi thông tin về việc bà Phượng đã bán hết cổ phiếu thì thanh khoản của VTV sụt mạnh. Chấp nhận lỗ hơn 100 triệu đồng để thoát ra nhưng anh Hà cho biết cũng rất khó tìm được đối ứng.
    Anh Hưng, một nhà đầu tư tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lại ở trong một hoàn cảnh khác. Anh mua 5.000 cổ phiếu VTV đúng vào ngày 31/3 mà không hề biết thông tin về việc bán ra của cổ đông lớn. Trong khi chờ cổ phiếu về tài khoản, nhà đầu tư này tỏ ra hết sức phân vân: “Tôi vẫn hy vọng là giá cổ phiếu sẽ lên nhưng thông tin cứ tù mù thế này thì khó cho nhà đầu tư lắm”.
    Cho rằng việc bán chứng khoán không công bố nhằm mục đích riêng chưa thể chấm dứt trong ngắn hạn, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn phải chịu thiệt nhiều thiệt thòi, tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM đặt câu hỏi: "Theo quy định, cổ đông muốn bán cổ phiếu phải thông báo trước. Song, tại sao hành vi của bà Phượng vẫn thực hiện được. Ai là người nhận và chuyển lệnh này?". Hiện chế tài chưa đủ sức răn đe khi những giao dịch vi phạm chỉ bị nộp phạt vài chục triệu, chẳng thấm vào đâu so với số lãi có khi hàng chục tỷ đồng.
    Giới chuyên gia cho rằng cần nâng mức xử phạt thật nặng hơn nữa mới đủ sức răn đe hành vi thao túng giá, đầu cơ cổ phiếu dựa vào vị thế của cổ đông lớn, làm thiệt hại đến những nhà đầu tư khác. Ngoài ra, hai Sở giao dịch chứng khoán - được xem như các "Ban quản lý chợ" phải tăng cường giám sát, có cơ chế ngăn chặn hành vi thao túng giá ngay từ lúc manh nha, tạo sự minh bạch trên thị trường. Riêng, phía doanh nghiệp phải cách chức, buộc thôi việc những người lợi dụng thông tin riêng hoặc tung hỏa mù để trục lợi cho bản thân.
    Trao đổi về công tác quản lý, giám sát giao dịch, lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết cũng có phát hiện những trường hợp cổ đông lớn bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin theo quy định. Những đối tượng này bị Sở giao dịch chứng khoán TP HCM nhắc nhở, cảnh báo và gửi công văn lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC). Tùy vào mức độ vi phạm, SSC sẽ ra quyết định xử lý, khung hình phạt có thể lên đến 500 triệu đồng.
    Nhật Minh - Bạch Hường
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhiều trong một :


    Tin tốt cho TTCK ngày thứ 2
    -SJS


    Chính phủ chỉ đạo không tăng giá xăng dầu
    -Chính phủ chỉ đạo hạ mặt bằng lãi suất
    -Các tổ chức âm thầm lặng lẽ mua thỏa thuận cp với giá trị lớn(VNM...)
    -Và nhiều tổ chức khác đang triển khai đầu tư trong giữa tuần tháng 4
    -Thị trường thế giới tăng mạnh xanh như lá
    -Với chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới và động lực từ thông tin hoạt động của doanh nghiệp, thị trường có thể đang bước vào một đợt phục hồi mới. Quan điểm mua vào đang được củng cố khá mạnh
    -Chuyện gì đang xảy ra với TTCK VIỆT NAM
    -Xu hướng đang chuyển dần về cp blue-chips
    ================================
    thanglongpnpd

    Tôi thì không nghĩ thế!
    Tôi nghĩ rằng :
    - CK VN đang được cổ vũ bởi sự đi lên liên tục của TTCK thế giới, nhất là CK Mỹ
    - NĐt trong nước đang được khích lệ bởi thông tin mua ròng liên tục, với khối lượng lớn dần của NĐt nước ngoài
    - Khoảng hỗ trợ mạnh đã tỏ rõ sức mạnh trong thời gian gần đâu (500-505)
    - Tín hiệu kỹ thuật đã cho dấu hiệu lạc quan hơn để mua vào!
    Do đó, thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong cả tuần sau! (nếu không có tin xấu bất thường)
    =============================================================
    leminh1177

    SAM: 14/3 ĐHCĐ đưa ra quyết định chia thưởng 1:1; ngày chia cổ tức 15% bằng tiền, 5% bằng cổ phiếu,
    Hiên nay sản xuất kinh doanh truyền thống có đơn hàng hết năm 2010 và có thể sản xuất 3 ca(như vây lợi nhuận có thể trên cả tuyệt vời). Ngoài ra có khoản 50-60 tỷ đồng lãi từ bán căn hộ.
    Các dự án BĐS có thể tốt vào bậc nhất và đang sinh lời rất lớn.
    Các dự án sân gôn và DA du lịch đều đầu tư rất bài bản có chuyên gia và tư vấn nước ngoài cùng với nhà đầu tư chiến luợc nước ngoài
    Thặng dư tương đương 1500tỉ (qúa lớn so với VĐL)

    Chỉ số của SAM cực tốt: EPS:4.02; P/E: 7,77; Giá trị sổ sách/cp:38280
    Trong lúc gia SAM hiện nay chỉ quanh 32000đ.
    SAM : quá rẻ!
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Các Cty CK nhận định TT tuần từ 5--> 9/4 :
    [​IMG]
    VN-Index sẽ tăng điểm trong thận trọng [​IMG]

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Tuần qua, VN-Index có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm, trong đó ấn tượng vẫn là phiên tăng điểm mạnh ngày 1/4. So với tuần trước, VN-Index tăng 8,18 điểm (1,025%), tuy nhiên khối lượng lại giảm 7,2%. HNX-Index gần như không có thay đổi về điểm số nhưng khối lượng giao dịch giảm 10,09%.

    Khối ngoại tiếp tục có một tuần mua ròng với giá trị lên đến 528 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là hai phiên cuối tuần, họ giao dịch rất sôi động và giá trị mua ròng lên đến 449 tỷ đồng, đây là hai phiên có giá trị mua ròng cao nhất từ đầu năm đến nay. Những blue-chip được khối ngoại chọn mua nhiều nhất trong tuần là VIC, MSN, HAG, HCM, EIB trên HOSE và SDT, PVX, VGS, BVS, PVA trên HNX.

    Đặc điểm nổi bật nhất trong tuần qua là 3 ngày đầu tuần tâm lý bi quan kéo VN-Index giảm dưới mốc 500 điểm. Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng sớm và rất tích cực với tin Chính phủ quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất, tăng vốn vào nền kinh tế và room tăng trưởng tín dụng còn rất lớn. Kết quả là hai phiên cuối tuần thị trường đã xanh trở lại, với lực hỗ trợ mạnh của khối ngoại.

    Chúng tôi cho rằng dư âm về tâm lý của các tin này sẽ còn kéo dài sang cả tuần sau, giúp thị trường nhìn chung sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ mong đợi nhiều kết quả cụ thể hơn là chủ trương, chính sách (và điều này cần thời gian), nên thị trường sẽ chuyển động thận trọng.

    Nhà đầu tư cũng nên lưu ý đặc điểm của đợt tăng này có thể khác đợt tăng đầu tháng 3 khi hiệu ứng của các tin chia cổ tức, thưởng cổ phiếu đang giảm dần. Các hoạt động lướt sóng, chốt lời vẫn sẽ diễn ra mạnh, sóng cổ phiếu đơn lẻ có thể xảy ra độc lập với chỉ số thị trường, nhưng nhìn chung thị trường vẫn ổn định và có nhiều cơ hội đầu tư.

    Chúng tôi nhận thấy giải ngân trong bối cảnh hiện nay đã an toàn hơn và khuyến nghị nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân nhưng vẫn nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tránh đua mua bằng mọi giá, nhất là những mã đã tăng trần vài phiên. Nhà đầu tư nên chú ý các cổ phiếu có cơ bản tốt và vẫn duy trì được thanh khoản cao trong thời gian VN-Index giảm điểm vừa qua”.

    Mua khi giảm điểm, nắm giữ khi thị trường tăng điểm [​IMG]

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Trong buổi họp báo ngày 1/4/2010, Chính phủ đã gửi tới nhà đầu tư thông điệp rõ ràng về mục tiêu hàng đầu trong năm 2010 là tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện điều này Chính phủ sẽ tìm mọi cách để hạ mặt bằng lãi suất.

    Các thông tin hỗ trợ tiếp tục đến từ thị trường chứng khoán thế giới với phiên giao dịch đặc biệt ấn tượng trong ngày 1/4 sau khi các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế thế giới đang phục hồi khá vững chắc.

    Với các thông tin như trên việc thị trường chứng khoán sẽ sớm hồi phục nhờ các chính sách kinh tế là rất khả quan. Quan điểm của chúng tôi về đầu tư trung và dài hạn vẫn là “lựa chọn, mua và nắm giữ cổ phiếu”.

    Trong ngắn hạn hiện vẫn chưa có đủ điều kiện để các chỉ số tăng mạnh mẽ và liên tục, do đó sẽ có các phiên điều chỉnh giảm và điều chỉnh giảm ngay trong phiên. Chiến thuật trong các ngày tới là “mua khi giảm điểm, nắm giữ khi thị trường tăng điểm”.


    Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường [​IMG]

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Theo chúng tôi, nếu như thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục phục hồi, chỉ số Dow Jones vượt ngưỡng 11.000 điểm ở tuần sau thì khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam hưng phấn trở lại.

    Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý 1 sẽ cần được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm ở tuần sau và nó sẽ quyết định xu hướng thị trường trong ngắn hạn.

    Theo những thông tin mà chúng tôi có được nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ có quý 1 kinh doanh hiệu quả nhưng khó có đột biến. Do đó, khả năng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi trong tuần sau nhưng đà phục hồi sẽ diễn ra chậm chạp.

    Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường. Trong khi đó nhà đầu tư trung, dài hạn có thể chọn các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt để gia tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

    Chiến thuật mua vào ở những phiên thị trường giảm điểm cùng với lựa chọn cổ phiếu các ngành cao su tự nhiên, bất động sản, tài chính có thể là chiến thuật hợp lý trong tuần sau”.

    Nên tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường giảm điểm [​IMG]

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Mặc dù nền kinh tế hiện tại còn nhiều khó khăn nhất định như: lãi suất cao, nguy cơ lạm phát, thâm hụt thương mại… nhưng điều này gần như đã được thị trường phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian qua.

    Ngoài ra, với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế, chúng tôi tin rằng lãi suất sẽ được điều tiết theo chiều hướng giảm dần và điều này rõ ràng là tích cực cho thị trường chứng khoán.

    Thị trường những ngày đầu tháng Tư hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi lãi suất sẽ giảm dần, doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1, thị trường chứng khoán thế giới liên tục khởi sắc, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh trở lại. Tuy vậy, thị trường cũng chưa thể tăng trưởng mạnh khi nhiều thông tin tiêu cực còn hiện hữu.

    Vì vậy, thị trường tuần tới nhiều khả năng sẽ chỉ biến động trong vùng 500 - 530 điểm, nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong những phiên thị trường giảm điểm với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tại những mức giá mục tiêu”.
  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Dù TT có nhiều tin tốt, hãy xem góc nhìn của một cô gái :

    Ubee - Vnindex lượng lự trước ranh giới khó vượt!

    [​IMG]


    2/4: Cầu giảm ở HOSE, cung tăng lên trên cả 2 sàn


    Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, sức cầu đã giảm xuống còn lượng cung tăng lên khá nhiều.

    Trong phiên đã có 30.506 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt mua đã giảm xuống còn 82.525.600 đơn vị, tương đương giảm 13,35% so với phiên giao dịch trước đó.

    Và đã có 38.042 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt bán trong phiên đã tăng lên mức 85.103.310 đơn vị, tương đương đã tăng 13,54% so với phiên giao dịch trước đó.

    Kết thúc đợt khớp lệnh cuối ngày, VN-index tăng 2,3 điểm (tương đương tăng 0,45%) lên 510,48 điểm. Giao dịch hôm nay giảm nhẹ so với phiên hôm qua với gần 39,5 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công với giá trị là 1.547 tỷ đồng.

    cung-cầu chứng khoán trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    Số lệnh đặt mua
    Kl đặt mua
    Số lệnh đặt bán
    KL đặt bán
    29/03/10
    33,130
    85,478,890
    27,677
    69,272,270
    30/03/10
    34,616
    87,666,340
    33,460
    87,771,050
    31/03/10
    33,917
    88,587,610
    32,533
    86,264,160
    01/04/10
    34,615
    95,131,620
    30,504
    74,951,280
    02/04/10
    30,506
    82,525,600
    38,042
    85,103,310
    Tổng
    166,784
    439,390,060
    162,216
    403,362,070

    Còn trên sàn Hà Nội, sức cầu đã tiếp tục tăng lên nhưng tăng khá ít còn lượng cung tăng trở lại.

    Cụ thể, trong toàn phiên đã có 19.831 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt mua trong phiên đã tiếp tục tăng nhẹ lên 43.631.800 cổ phiếu, tương đương tăng 2,13% so với phiên giao dịch trước đó.

    Và đã có 22.038 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt bán trong phiên đã tăng lên mức 37.106.600 cổ phiếu, tương đương tăng 15,47% so với phiên giao dịch trước đó.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/4, chỉ số HNX-Index tăng 0,29 điểm, tương đương tăng 0,18%) lên 164,11 điểm, Hôm nay sàn này có hơn 24,67 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng và giá trị là 853 tỷ đồng.

    Cung cầu chứng khoán trên HNX trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày
    Số lệnh đặt mua
    KL đặt mua
    Số lệnh đặt bán
    KL đặt bán
    29/03/10
    19,799
    44,070,400
    18,441
    34,466,000
    30/03/10
    21,772
    48,475,200
    22,476
    40,679,200
    31/03/10
    19,753
    37,149,900
    20,098
    35,641,500
    01/04/10
    19,753
    42,722,300
    19,640
    32,135,800
    02/04/10
    19,831
    43,631,800
    22,038
    37,106,600
    Tổng
    100,908
    216,049,600
    102,693
    180,029,100

    Tổng quan cung cầu trên 2 sàn cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi cầu có tăng với tỷ lệ không cao trong khi lực cung tăng rõ rệt.
    Cây nến ngày thứ 6 trên chart kỹ thuật ngày cũng cho thấy tâm lý lưỡng lự khá rõ khi VNindex đang tăng gần ngưỡng kháng cự mạnh 514 -520.5 cây nến được bôi màu ở những phiên giao dịch ngày 16-22/03 cũng cho thấy những nổ lực vượt qua vùng kháng cự này nhưng kết quả đều không thành khi VNI gần như chỉ đóng cửa giảm dần sau khi test vùng kháng cự này.Cho tới hiện tại ADX vẫn tiếp tục giảm thấp và BB vẫn cho thấy TT chưa hề có giấu hiệu sẽ hình thành 1 xu hướng mới.Với viẹc tăng điểm hôm thứ 6 cùng với lực cung cầu 2 sàn như trên thì những fiên giao dịch đầu tuần thị trường cần có sự khẳng định một cách khác đi không chỉ ở điểm số mà còn là cả khối lượng giao dịch 2 sàn để tạo lòng tin cho NĐTcầm cổ ở lại TT,NDT cầm tiền tự tin giải ngân thì TT mới có bước tiến bền vững.

    Tin trong nước tốt hay xấu?

    -Chính phủ: Sẽ hạ mặt bằng lãi suất:

    Tại phiên họp thường kỳ thủ tướng đã khẳng định điều này (tuy nhiên cũng hãy nên nhớ tất cả đều được dùng thì tương lai "sẽ") trong khi Thủ tướng đã kết luận , dù tăng trưởng GDP quý 1/2010 tăng cao hơn cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn quý 4/2009. Hơn nữa, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như: mặt bằng lãi suất ngân hàng vẫn khá cao, tăng trưởng tín dụng chậm, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu giảm sút, nhập siêu tăng mạnh...


    Đặc biệt, giá cả trong những tháng đầu năm nay vẫn tăng khá cao so với các năm trước. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2010 đã tăng 0,75% so với tháng 2/2010. Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng 3/2010 đã tăng 4,12%.

    Với thực tế đó, Thủ tướng kết luận, nhìn chung kinh tế vĩ mô hiện vẫn chưa vững chắc, lành mạnh. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa để hạn chế những bất lợi có thể xảy ra.

    - Lãi suất vay ngắn hạn theo cơ chế thỏa thuận

    Với các dự án sản xuất kinh doanh vay vốn dưới 12 tháng nếu hiệu quả, ngân hàng có thể áp dụng cơ chế thỏa thuận lãi suất, thay vì bị khống chế bởi mức trần 12% một năm hiện nay.

    Chủ trương này đã được thống nhất tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 (diễn ra từ 30/3 đến 1/4) và được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến tuyên bố trong buổi họp báo chiều qua. Theo ông Tiến, chủ trương này sẽ được hiện thực hóa trong nghị quyết của Chính phủ, dự kiến ban hành trong ngày mai.

    Như vậy, cơ chế lãi suất trần (không vượt quá 150% lãi suất cơ bản, theo quy định của Bộ Luật Dân sự) hầu như không tồn tại, sau khi cơ chế thỏa thuận áp dụng với cả các khoản vay ngắn, trung, dài hạn và cho vay tiêu dùng. Ông Tiến cho biết ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đang bàn biện pháp để thực hiện, sẽ lấy ý kiến các ngân hàng thương mại và thống nhất trình Chính phủ phương án triển khai cụ thể.

    Từ cuối tháng 2, cơ chế lãi suất thỏa thuận bắt đầu được áp dụng với các khoản vay trung dài hạn, đẩy lãi suất cho vay thực tế lên 16-17% một năm, cá biệt một số ngân hàng nhỏ cho vay tới 20% một năm. Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay cao, một phần do nhu cầu vay vốn lớn trong khi nguồn cung không đáp ứng đủ. Ngân hàng Nhà nước đang tích cực thông qua các nghiệp vụ để đưa vốn ra thị trường và qua đó giảm áp lực lãi suất.(Nguồn: VNE, 2/4)

    Túm lại:Nói cho nhanh là 1 fiên xanh hay đỏ gần như đều không có ý nghĩa khi VNI vẫn nằm trong vùng này.Đặc biệt là fiên tăng điểm ngày mai nếu không có sự bứt phá cả về điểm số và lượng cung cầu.
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Xu thế TT sắp tới

    Dieu Cai
    1. Lợi nhuận quý 1/2010


    - Nhà đầu tư kỳ vọng vào lợi nhuận quý 1. Tuy nhiên tình hình hiện nay không có phép DN báo cáo lợi nhuận nhiều mà có xu hướng báo cáo vào những quý cuối năm cao hơn. Nguyên nhân thì có rất nhiều, tuy nhiên đây là một xu thế chủ đạo của DN hiện nay.
    - Do vậy kỳ vọng vào lợi nhuận quý 1 là không khả quan cho mấy với TT hiện nay.
    - Việc tập trung vào những thông tin khác là hiệu quả hơn, tuy nhiên nếu DN nào báo cáo lợi nhuận quý 1 cao thì càng tốt.
    2. Chính sách tiền tệ ảnh hưởng mạnh đến TT
    - Lãi suất doanh nghiệp vay cao kéo dài: chính sách này sớm thay đổi.
    - Việc dùng nhiều chính sách để đưa lãi suất xuống có thể được áp dụng (Langacorp dự đoán)
    - Chính sách tiền tệ trong tháng 4 sẽ theo chiều hướng ủng hộ TT chứng khoán đi lên là chủ đạo.
    - Nếu TT giảm test lại mốc 500 là một trong những cơ hội rất tốt để mua vào.
    - Việc hạ dữ trữ bắt buộc, bơm thêm tiền vào hệ thống có thể đương NHNN dùng đến (Langacorp dự đoán)
    3. Diễn biến TT gần đây ảnh hưởng đến TT và phong cách đầu tư
    - Chốt lãi nhanh: BLU khó lên, lướt rất ngắn
    - Dòng tiền kém: Blu cũng kkó lên, cần thời gian và tin tức
    - Chỉ những CP đột biến thống tin mới thắng TT: khó tìm
    - TTCk thế giới tăng mạnh, VN đi ngang: do dòng tiền
    - Giới đầu tư nhạy cảm với chính sách tiền tệ: sẽ tiếp tục
    - Độ nén VNI đang kéo dài: chờ ngày bùng lên
    - Nỗi lo lạm phát đang còn đó: ngày càng giảm tỷ trọng
    - 500 điểm được khẳng định một lần nữa là đáy.
    - Áp lực ổn định kinh tế VĨ Mộ là VNI đi ngang kéo dài
    Diễn biến VNI sắp tới
    1. Langacorp cho rằng VNI sẽ điều chỉnh giảm kỹ thuật và tiến lên mốc 550 trong vài tuần tới. Nếu chính sách tiền tệ được công bố.
    2. Sóng tăng này có thể kéo dài trong vòng 3 tuần đầu của tháng 4.
    3. Những cổ phiếu ưu tiền là những cp có vốn hóa vừa phải, ẩn chứa thông tin đột biến
    4. Những CP có vốn điều lệ lớn nên giảm tỷ trọng đầu tư
    5. Ngành ưu tiên là: BĐS, Cao Su, nguyên vật liệu cơ bản, thép, khoán sản…
    6. Áp dụng phân tích kỹ thuật và thông tin trong đầu tư là quan trọng
    7. Những cổ phiếu không cần cơ bản hiện tại mà EPS tương lai gần như 4 quý 2010. 2011 đột biến.
    Hành động của nhà đầu tư
    1. Cơ cấu danh mục gấp
    2. Nắm giữ CP hiện tại và không bán ra lúc này
    3. Những phiên giảm kỹ thuật nên mua vào
    4. Kiên trì lướt t+
    Langacorp
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 5/4

    NHẬN ĐỊNH: Lãi suất cơ bản tiếp tục được giữ nguyên ở mức 8% và bản chất của LSCB cũng đang mất dần tác dụng của nó, sau khi NHNN cho áp dụng lãi suất thỏa thuận ở trung dài hạn, thì vừa qua NHNN cũng đã bật mí vay ngắn hạn trong tương lai cũng có thể áp dụng lãi suất thỏa thuận.
    Vấn đề lạm phát: Chỉ số CPI Quí 1 đạt 4,12% ở mức cao, khả năng mục tiêu kềm chế dưới 7% xem như khó khả thi tuy nhiên lạm phát cũng sẽ khó đạt mức trên 2 con số, lạm phát hiện nay không phải do yếu tố tăng cung tiền mà do vấn đề giá: Xăng, điện, nước, than... và tỷ giá tăng, nên KLVN tin rằng chính phủ sẽ kềm chế được CPI quanh mức 8,5%, với lãi suất tiền gởi hiện nay thực tế trên dưới 12% thì phù hợp với chỉ số CPI ở mức 8,5%. Ngoài ra chúng ta cũng đón nhận khá nhiều tin về ngành Ngân hàng như: Tín dụng có xu hướng tăng dần, hiện nay tín dụng tăng 3,34%, huy động vốn cũng có xu hướng tăng trở lại, đến cuối tháng 3 tăng 3,8% so với cuối năm 2009. NHNN cũng đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để ổn định lãi suất thị trường theo xu hướng giảm dần, cho vay trung dài hạn theo lãi suất thỏa thuận....
    Phân tích kỹ thuật hiện nay thị trường đang nằm ngay mốc kháng cự nhẹ 508, tại mốc này sẽ có sự ngập ngừng của các NĐT, tuy nhiên nếu thị trường điều chỉnh giảm dưới 508 thì là cơ hội các NĐT có thể mua vào giá tốt, KLVN tin rằng trong tuần sau ngưỡng 508 sẽ bị vượt qua mạnh. Khả năng thị trường đạt mốc VNindex 600 trong vài tháng tới khi chưa có thông tin vĩ mô mạnh hỗ trợ thì khó, tuy nhiên mốc 538 thì thị trường sẽ chinh phục được trong vài tháng tới là trong tầm tay.
    Những ACE ở đây đánh theo Group chắc giờ ít nhất cũng giữ 50% là cổ phiếu và đã trong tình trạng bán được, phiên giao dịch tuần sau chúng ta sẽ canh thời điểm giải ngân hết 50% tiền còn lại (nếu trật xu hướng thì sẽ bán ngay ra 50% danh mục có sẵn, chấp nhận kẹt 50%. Nếu đúng xu hướng thì chúng ta nắm 100% Cp, lỗ thì lỗ 1 nhưng lãi thì lãi 2), ưu tiên giải ngân vào các Cp có chỉ số cơ bản tốt + kế hoạch kinh doanh 2010 lợi nhuận có tăng trưởng + có kế hoạch chia thưởng Cp, những Cp dạng này ACE có thể mua vào và nắm giữ trung dài hạn (các NĐT ngắn hạn cũng nên ưu tiên mua Cp dạnh này và canh thoát ra khi thị trường đến ngưỡng kháng cự ngắn hạn và mua lại khi thị trường điều chỉnh về mốc hỗ trợ ngắn hạn), KLVN kỳ vọng tháng 4 này thị trường sẽ phá đỉnh cũ 538,01.
    [​IMG]
    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
    (www.klvn.vn - HTA invest)
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chính phủ có thể giảm thuế để bình ổn giá

    Tại Hội nghị truyền hình trực tuyến với các địa phương và DNNN hôm nay (5/4) nhằm quán triệt và triển khai các giải pháp của Chính phủ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và bảo đảm tốc độ tăng trưởng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Chính phủ kêu gọi sự đồng tâm, hiệp lực hơn nữa của mọi tầng lớp nhân dân, đồng thuận với chủ trương của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

    Khẳng định quyết tâm rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để đạt mục tiêu chung cả năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng thời lưu ý về một số dấu hiệu ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

    Đó là một số nơi chưa làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Công tác kiểm soát nhập khẩu còn một số bất cập, thể hiện ở việc thiếu một chiến lược kiểm soát nhập khẩu chung, vẫn còn nhập khẩu hàng hóa kém phẩm chất, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay những mặt hàng trong nước sản xuất được.

    Mạng lưới điểm bán hàng, hệ thống phân phối, nhất là những mặt hàng thiết yếu còn thiếu, năng lực hạn chế cũng là cơ hội cho việc đầu cơ, tăng giá quá mức. Tỷ lệ vốn huy động từ kênh ngân hàng chưa cao, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tăng trưởng cho hồi phục kinh tế. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán quy mô còn nhỏ, chưa trở thành kênh huy động chính của nền kinh tế, lại nhiều biến động…

    Bảo đảm tăng trưởng 6,5%

    Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị, lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành không nên có tư tưởng vo tròn, ngại lên tiếng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành bởi nếu năm 2010 không đạt được các chỉ tiêu quan trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển của những năm tiếp theo.

    Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, tập đoàn, tổng công ty không bi quan nhưng cũng không chủ quan, cần lường hết khó khăn để bình tĩnh đề ra các giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, mỗi lãnh đạo địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải xác định vai trò là người chỉ huy, là tư lệnh chỉ đạo, điều hành phù hợp với đặc điểm địa phương và đơn vị mình. Lường hết khó khăn để bình tĩnh đưa ra giải pháp

    Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và bảo đảm tốc độ tăng trưởng 6,5% đã đưa ra 7 giải pháp cụ thể: Tập trung kiềm chế lạm phát; thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng; tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội và việc tổ chức thực hiện và giải pháp về tổ chức thực hiện.

    Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, nhiều địa phương cũng như các tập đoàn, tổng công ty đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể.

    Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố sẽ tập trung triển khai 4 giải pháp chủ yếu, trong đó trước hết là tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế. Trong đó, sẽ tiến hành mở đường dây nóng cho các doanh nghiệp (DN), tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với DN, tiến hành giao ban hàng quý, hỗ trợ DN trong xúc tiến mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

    Tương tự, TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung vào 8 nhóm giải pháp chủ đạo, trong đó có việc nắm bắt những khó khăn, qua đó tháo gỡ những vướng mắc của DN.

    Một số địa phương như Thanh Hóa đề xuất bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo thực hiện những vấn đề vĩ mô, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, khắc phục những tác động tiêu cực do hạn hán, thiên tai nhằm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời cần có những nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế hình thành giá, cơ cấu giá, để các mặt hàng không tăng giá theo “phong trào”, tăng quá mức so với tỉ lệ tăng giá của các nguyên liệu đầu vào…

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Đam cho rằng, hiện tại nguồn vốn dự trữ trong dân còn rất lớn, do đó Chính phủ cần tìm các giải pháp để huy động được nguồn vốn quan trọng này.

    Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề xuất, nên nghiên cứu lại lãi suất cho vay hiện nay. Thực tế với nguồn vốn trung và dài hạn, doanh nghiệp đã phải vay với lãi suất 18%, 19%, cá biệt có trường hợp hơn 20%, do đó nhiều doanh nghiệp đã không đầu tư sản xuất, thay vào đó vay vốn ngân hàng rồi cho vay lại, gây mất ổn định tình hình cung cầu vốn, thiếu hụt hàng hóa. Tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng hiện quá cao, trong khi doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn để duy trì sản xuất.

    Linh hoạt công cụ lãi suất

    Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch hành động của mình, triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

    Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền, tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn dân. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và cho nhân dân. Theo Phó Thủ tướng, đây được coi là một yếu tố quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

    Đề cập những biện pháp cụ thể nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đối với kiểm soát giá, trong đó có giá xăng dầu, trong năm nay có thể giảm thuế để tăng khả năng bình ổn giá. Giá than bán cho điện, giá điện bán cho dân, doanh nghiệp và cho sản xuất tiêu dùng không thay đổi.

    Yêu cầu phải tìm cách giảm lãi suất ngân hàng đến mức thị trường có thể chấp nhận, Phó Thủ tướng lưu ý đến vai trò của các ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất để cung ứng lượng tiền cần thiết với mặt bằng lãi suất thấp hơn. Bên cạnh đó, phải điều hành nội, ngoại tệ một cách linh hoạt để đảm bảo hai đồng tiền này không lệch pha nhau cả về lãi suất, dự trữ…, và cố gắng đảm bảo ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm.

    Về cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu cho đời sống của người dân và cho sản xuất, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đảm bảo cân đối cung cầu, kiểm soát hệ thống phân phối hàng hóa, không để tăng giá bất hợp lý, kiên quyết nghiêm trị hành vi nâng giá “té nước theo mưa”. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

    Các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi, giám sát thông tin, kiểm soát cho được các thị trường chứng khoán, tín dụng, bất động sản; công ty tài chính, tín dụng, bảo hiểm, luồng tiền vãng lai…

    Về đẩy mạnh xuất khẩu, cân bằng cán cân thanh toán, Phó Thủ tướng yêu cầu, phải tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu, xuất khẩu càng tăng, tỷ trọng nhập siêu càng giảm, GDP càng có điều kiện tăng trưởng. Riêng đối với kiểm soát nhập khẩu, theo Phó Thủ tướng phải sử dụng hợp lý nhiều biện pháp, gồm cả biện pháp phi thị trường, phi thuế quan, các biện pháp kỹ thuật mà thông lệ quốc tế cho phép…

    Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến các giải pháp về huy động nguồn lực, trong đó các địa phương cố gắng tăng tối thiểu 10% thu ngân sách, đồng thời huy động trái phiếu Chính phủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, tích cực giải ngân vốn ODA, FDI.

    Lưu ý cần thực hiện việc đảm bảo tăng trưởng dư nợ tín dụng trong mức cho phép, Phó Thủ tướng yêu cầu những khoản chi ngân sách của các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty phải tiếp tục được điều chỉnh để tập trung vào những mục tiêu có hiệu quả.

    Theo Cổng TTĐT Chính phủ
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Phân tích TT ngày 06/04/2010

    Dieu Cai


    - SSI phát hành thành công 2000 tỷ VND trái phiếu chuyển đổi, Langacorp cho rằng thị phần môi giới của SSI sắp tới cải thiện đáng kể do tăng thêm sức mạnh tài chính. Cạnh tranh thị phần sẽ ngày càng khốc liệt. Liệu dòng vốn này có giúp ích gì cho thị trường hay không? Tất cả đang ở phía trước.
    - Nước ngoài mua ròng mạnh là một trong những lực cầu cho TT, đồng thời cũng làm tâm lý NĐT ổn định và khả quan hơn.
    - Langacorp tiếp tục giữ quan điểm có sóng tháng 4 này, và khả năng TT sẽ vương lên 550 điểm, đánh bật mốc nhạy cảm 530 điểm sắp tới.
    - Như thông điệp trước đây Langacorp có gửi cho KH là cổ phiếu thép và cao su sẽ sáng giá. Hiện nay hai nhóm hàng này đang tăng giá là một lợi thế khá tốt về thông tin. Tuy nhiên mua ở vùng giá cao cần cẩn thận.
    Phân tích kỹ thuật cho thấy đường ps đổi chiều đi dưới VNI, điều này có nghĩa xu thế đã đổi chiều ( xu thế tăng). Những chỉ báo khác cho thấy:
    - Po đạt mức trung bình, chưa có gia tăng Kl ổn định, TT cần thông tin tốt để gia tăng KL đều. Có lẽ cần thêm một chút thời gian
    - Thị trường đã thoát mạnh khỏi vùng bán quá mức. Cho thấy tâm lý ổn định trở lại. Có thể nhà đầu tư đang đón đầu một xu thế mới. Xu thế tăng bởi những tin tức khởi sắc hơn được dự đoán.
    Thị trường sẽ gặp phải những đợt chốt lời mạnh, nên giá thấp nhất trong phiên là mục tiêu có thể ưu tiên. Có thể TT sẽ gặp phải phiên điều chỉnh hoặc điều chỉnh trong phiên. Nhà đầu tư hết sức cẩn thận.
    Dấu hiệu LS cho vay của ngân hàng có thể giảm sớm thành hiện thực là một trong những tín hiệu quan trong hiện nay. Tâm lý này đang ngấm dần vào tâm lý đầu tư. Có thể đây là một thuận lợi cho VNI trong vài tuần tới.
    Nhìn chung TT sẽ có sóng trong tháng 4. Nhà đầu tư nên lạc quan và thận trong qua từng phiên.
    Langacorp

Chia sẻ trang này