Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

2992 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238244 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Phân tích TT 16/04

    Dieu Cai


    - Thị trường Mỹ tăng mạnh tác động đến tâm lý nhà đầu tư, phiên hôm nay cho thấy dòng tiền vào TT, dù ngắn hay dài hạn vẫn có cơ sở. Bởi lẽ TT hiện nay giảm nhiều là rất khó, chỉ chờ thời gian tăng tốc
    - Nước ngoài lại mua ròng mạnh và thường xuyên mua ròng, đây cũng có thể là cơ hội giải ngân để đón kinh tế tăng trưởng trả lại.
    - Có thể sẽ giảm Dự trữ bắt buộc (Langacorp dự đoán). Cuối tháng 4 này
    - Khác với những tháng trước, cuối tháng 4 này tình hình tin tức vĩ mô sẽ tốt hơn, không còn lo lắng như những tháng trước. Chúng tôi cho rằng không có gì lo lắng về những tin tức lớn của TT tài chính.
    - KL giao dịch vẫn duy trì ở mức ổn định, khẳng định TT lên chỉ là vấn đề thời gian.
    Chúng tôi cho rằng chọn CP trước và đỏ vài phiên gia tăng mua xanh vài phiên gia tăng bán ra. Hành động này diễn ra thường xuyên liên tục thì KH sẽ tìm được lãi.
    Langacorp
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 16/4

    - Phiên giao dịch 2.264, ngày 15/4/2010 chỉ số VN-Index tăng 5,28 điểm (1,02%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 521,49 điểm.
    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 141 chứng khoán tăng giá; 37 chứng khoán giảm giá và 47 chứng khoán đứng giá.
    - Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 53.709.980 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 2.023,247 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 18,97% về khối lượng và tăng 16,66% về giá trị). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 50.686.190 chứng khoán với giá trị 1.912,676 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 37.721.630 chứng khoán với giá trị 1.404,323 tỷ đồng). Giao dịch thỏa thuận phiên này là 3.023.790 chứng khoán với giá trị 110,571 tỷ đồng.
    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Tp. HCM:

    Khối lượng giao dịch
    (ck)​
    %/ giao dịch của toàn thị trường​
    Giá trị giao dịch (1.000đ)​
    %/ giao dịch của toàn thị trường​
    Giao dịch khớp lệnh:
    Mua:
    5.167.010​
    10,19%​
    261.961.506.00​
    13,70%​
    Bán:
    3.363.540​
    6,64%​
    127.974.910.00​
    6,69%​
    Chênh lệch:
    1.803.470​
    133.986.596.00​

    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 37.845 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 107.702.650 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 18,99%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 37.256 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 90.709.790 đơn vị, so với phiên trước tăng 11,62%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 16.992.860 chứng khoán, hiệu số mua - bán của phiên giao dịch trước là 9.240.950 chứng khoán.
    NHẬN ĐỊNH: Vẫn bảo lưu quan điểm cũ, không có gì thay đổi.
    KLVN vẫn bảo lưu quan điểm tiếp tục nắm giữ Cp nhất là trong danh mục Stockwatch, bây giờ nếu bán đi để mua lại rẻ hơn thì cơ hội không cao. Thời điểm này nên nhìn xa hơn T4 một chút.
    ACE nào chưa add nick Yahoo chat KLVN thì add nick chat vào nhé: khoailang_vina
    [​IMG]

    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
    ( www.klvn.vn )
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa ngày 16.04.2010
    Do dòng tiền chưa đủ lớn, khó có đẩy các Bluechips đi lên cho nên dường như lực cầu đã lại quay vào các penny khi lệnh mua và khớp lệnh tại các CP này đã mạnh lên trông thấy...


    TỔNG HỢP GIAO DỊCH NGÀY 15.04.2010

    Phiên giao dịch ngày 15/4 ghi nhân sự tích cực trên cả 2 sàn chứng khoán, VN-Index lại vượt lên trên mốc 520 điểm khi thông tin ngày hôm qua được đánh giá là khá tích cực cho thị trường là việc chính thức mở lãi suất thỏa thuận cho các khoản vay ngắn hạn nhiều hy vọng tín dụng sẽ được mở rộng hơn trong quý II này.
    HoSE: VN-Index bật khá mạnh trở lại lên trên 520 điểm, thanh khoản tăng khá.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 15/4, chỉ số VN-Index tăng 5,28 điểm (tương đương tăg 1,02%) lên 521,49 điểm. Thanh khoản tăng trở lại với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong toàn phiên đạt trên 50,6 triệu đơn vị và giá trị là 1.912,68 tỷ đồng, tăng 49% về khối lượng và tăng 16% về giá trị.

    Lệnh mua: 37.845 lệnh
    Khối lượng: 107.702.650 đơn vị, tương đương tăng 18,99% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 37.256 lệnh
    Khối lượng: 90.709.890 đơn vị, tương đương đã tăng 11,62% so với phiên giao dịch trước đó.

    HNX: Sàn Hà Nội sôi động trở lại, HNX-Index mở rộng biên độ tăng điểm

    Kết thúc giao dịch, HNX-Index tăng 2,8 điểm (tương đương tăng 1,66%) lên 171,86 điểm. Thanh khoản trên sàn này lại tăng vọt trở lại với tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng trong toàn phiên đạt hơn 47,1 triệu cổ phiếu với giá trị là 1.625,8 tỷ đồng.

    Lệnh mua: 34.140 lệnh
    Khối lượng: 84.138.400 cổ phiếu, tương đương tăng 36,34% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 29.918 lệnh
    Khối lượng: 60.396.400 cổ phiếu, tương đương tăng 16,52% so với phiên giao dịch trước đó.

    KHỐI NGOẠI: Quay trở lại mua ròng mạnh trên cả 2 sàn.

    Trên sàn GDCK TP , phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã tăng mạnh giao dịch, họ tăng gấp đôi mua và cũng tăng bán ra. Khối lượng và giá trị mua ròng gia tăng khá mạnh. Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại giảm giao dịch, họ tiếp tục giảm một nửa lượng mua và giảm đôi chút bán ra. Họ bán ròng trên sàn này tuy nhiên tỷ trọng giao dịch là không đáng kể.
    * Sàn HOSE: Mua ròng đạt trên 1,8 triệu chứng khoán và giá trị mua ròng tăng mạnh lên mức gần 134 tỷ đồng.
    * Sàn HNX: Mua ròng 601.000 đơn vị, với giá trị mua ròng là gần 11 tỷ đồng.
    NHẬN ĐỊNH:

    Do dòng tiền chưa đủ lớn, khó có đẩy các Bluechips đi lên cho nên dường như lực cầu đã lại quay vào các penny khi lệnh mua và khớp lệnh tại các CP này đã mạnh lên trông thấy. Như hôm qua đã nhận định KLGD đã vượt 50tr nên sẽ góp phần đẩy thị trường đi lên trở lại... Về tổng quan thì quan điểm của tôi không có nhiều thay đổi trong nhận định về thị trường. Lực cầu thị trường nếu chỉ dừng ở mức đẩy các penny đi lên thì sẽ ko thể bền vững và khó đi xa. Tuy nhiên trước mắt các NĐT lướt sóng có thể căn cứ vào điều này để chọn cho mình những mã CP nhỏ ưng ý để lướt sóng. Còn với các nhà đầu tư giá trị thì các Bluechips đầu ngành vẫn là ưu tiên số một.

    Danh mục đầu tư ngắn hạn cho các NĐT lướt sóng T+: Sẽ cập nhật vào 8h sáng mai.
    (Kể từ ngày mai tôi sẽ post danh mục đầu tư ngắn hạn cho các NĐT chuyên lướt sóng, chấp nhận rủi ro để có thể tìm kiếm lợi nhuận cao trong thời gian ngắn)
    Chúc mọi người phiên giao dịch cuối tuần thành công và thuận lợi.

    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:
    * SÀN HOSE: ALP, BT6, CTI, GDT, GTA, HCM, HDC, IFS, LAF, LGC, LGL, MCG, MCV, MHC, MTG, NBB, NHW, NTL, PET, PIT, RAL, SAM, SBT, SRC, TIX, TTF, VIC, VIP, VNS.
    * SÀN HNX: AGC, BHC, CDC, CVT, DCS, DHT, EBS, HHL, HJS, ICG, KKC, KLS, L18, MAC, MHL, NBC, PGT, PHC, POT, PVA, PVC, ,SD2 ,SD3, SD6, SDA, SDH, SDP, SDU, SHC, SJE, TH1, TMC, VC1, VC2, VC3, VC5, VIG.
    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:

    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: N/A.
    - Sàn HNX: N/A.
    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: CTI, DHA, HMC, KHA, PET, TAC, TIX, TNC, UIC.
    - Sàn HNX: HNM, ICG, KLS, TLC, TLT.


    Nguyễn Trung Kiên
    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định TT ngày 16.04 :
    Vn-Index ngày 15/4 mở cửa ở mức giá 521,01 điểm, sau đó giảm xuống mức 518,39 điểm. Nhưng có điều tích cực để tâm lý NDT tốt lên đó là đóng cửa Vn-Index đạt mức 521,49 điểm – cao nhất trong phiên, cao hơn chút so với giá mở cửa, với khối lượng khớp khoảng 50,686 triệu cổ phiếu.
    Quan sát thống kê đặt lệnh, tổng khối lượng đặt mua khoảng 107,702 triệu cổ phiếu (tăng 18,99% so với phiên trước) trong khi tổng khối lượng đặt bán khoảng 90,709 triệu cổ phiếu (tăng 13,41% so với phiên trước). Bên mua đã tích cực hơn và khá mạnh, nhưng bên bán cũng tăng lên khá lớn. Bên mua đã mua tích lũy các cổ phiếu quanh mức 515 khá cao (khoảng gần 45-50 triệu/phiên) trong khoảng 7 phiên trước,nên áp lực bán sẽ mạnh lên khi thị trường càng lên điểm. Do đó, người viết dự báo thị trường sẽ lên điểm với biên độ nhẹ, lên rồi điều chỉnh nhẹ chứ không có lên một mạch với mức tăng điểm mạnh.
    Phân tích kỹ thuật: các phiên tới tăng những mức độ tăng với biên độ nhẹ.
    Đường EMA 5 ở mức 518,37 điểm 8 điểm thì nên chú ý thị trường sẽ điều chỉnh giảm trong các phiên kế tiếp. EMA 5 vẫn nằm trên EMA 13 nên tín hiệu tăng ngắn hạn vẫn còn. Quan sát thấy mức biến động EMA 5 mạnh hơn mức biến động EMA 13, điều này cho thấy tốc độ tăng giá trong ngắn hạn sẽ mạnh hơn tốc độ tăng giá trong trung và dài hạn. NDT quan sát nếu EMA 5 tăng điểm với mức nhẹ và đi ngang thì có thể thoát khỏi vị thế nắm giữ cổ phiếu trước khi thị trường điều chỉnh.
    Chỉ báo Aroon Up đang giảm xuống mức 60 gần chạm 50 trong khi Aroon Down lại ở mức 0 (trong 2 ngày: 14 và 15), Aroon Down ở mức này tối đa khoảng 3-4 ngày. Do đó sắp tới khi Aroon Down bật trở lại trong khi Aroon Up không tăng thì có thể thị trường sẽ đi ngang trong các ngày 19 và 20 tháng 4.

    Chiến lược đầu tư: cơ hội lướt sóng T4 hơi khó, NDT nên mua cổ phiếu vào với mục đích đầu tư trung và dài hạn, chọn cổ phiếu tốt. NDT có thể xem xét mua vào cổ phiếu có trong tài khoản. Mua khi thị trường còn lưỡng lự quanh mốc 520. Các cổ phiếu NDT nên chú ý: VNM, ITC, GMC, PVD, DIG,..
    Broker : Dương Văn Kháng

  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nak và bạn Trang lác dịch nhanh bản tin Bloomberg:

    Dj đang đỏ màu máu ...

    Ngày 16 tháng 4 (Bloomberg) –
    Dj đang mất trên 140 điểm. Các chỉ số chính khác trên TT Mỹ đồng loạt đổ mạnh! S&p 500 cùng Nasdaq mất gần 2% điểm!

    Goldman Sachs, công ty có lợi nhuận nhất trong lịch sử Wall Street, đã giảm 10
    % đến $ 165,02 tại New York Stock Exchange composite sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái kết luận đã gian lận liên quan đến đóng gói và bán các nghĩa vụ nợ… Đây là mức suy giảm trong ngày lớn nhất năm.

    Một đánh giá của các ngân hàng và công ty môi giới
    khiến Standard & Poors 500 Index mất 4,3 % cho sự suy giảm lớn nhất kể từ ngày 04 tháng 2. Bank of America Corp, Morgan Stanley và JPMorgan Chase & Co mất ít nhất 4,3 % như tất cả 27 công ty trong S & P 500 Index giảm ít nhất là 1,7 % sau khi SEC tuyên bố. Berkshire Hathaway Inc Class A cổ phiếu đã giảm 5,1 %.


    "Tôi không muốn sở hữu cổ phiếu Goldman ngay bây giờ", ông Keith Goddard, chủ tịch của Capital Advisors, giám sát $ 810,000,000 tại Tulsa, Oklahoma. "Nếu điều này hóa ra là sự thật, làm bạn muốn được làm ăn với một người không có lợi ích tốt nhất của bạn trong tâm trí?
    Đó là lời buộc tội ở đây. "

  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1


    Đồng thuận hạ nhiệt lãi suất cho vay

    (24h) - Mặt bằng lãi suất cho vay đã được một số ngân hàng đồng thuận hạ xuống quanh mức 15%/năm, sau khi có thông tư hướng dẫn về cho vay theo cơ chế thỏa thuận lãi suất từ NHNN. Nhưng để lãi suất cho vay giữ ở mức hợp lý, lạm phát phải được khống chế.

    Mặt bằng lãi suất cho vay xuống 15%/năm

    Theo công bố từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank): Nhằm thực hiện thông tư hướng dẫn cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ABBank đã xác lập một mặt bằng lãi suất cho vay thoả thuận mới ở mức 14 - 16%/năm tùy vào đối tượng khách hàng.

    Đối tượng mà ngân hàng này ưu tiên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản trị tốt, các khoản vay tài trợ xuất khẩu, các khách hàng sản xuất kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định, trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế.

    Còn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lãi suất cho vay ngắn hạn duy trì tối đa ở mức 14%/năm. Riêng đối với lãi suất cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, mức lãi suất tối đa là 13%/năm. Với các khoản cho vay trung dài hạn, BIDV áp dụng mức lãi suất tối đa 14,5%/năm đối với các khoản vay/dự án phục vụ sản xuất - kinh doanh.

    [​IMG]
    Lãi suất cho vay dao động quanh mức 15%/năm.
    Đại diện Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết: Ngân hàng đã lên kế hoạch hạ lãi suất cho vay, với mức lãi suất tối đa là 15%/năm. Riêng lãi suất trung dài hạn đối với tín dụng nông nghiệp là 13,8%/năm, đối với tín dụng xuất khẩu là 14%/năm. Các mức lãi suất trên được Sacombank áp dụng đối với những hồ sơ và khách hàng đạt tiêu chuẩn tốt, rủi ro thấp.

    Theo dự báo của các chuyên gia tài chính: Mặt bằng lãi suất cho vay thời gian tới có thể sẽ hạ xuống mức 13 - 15%, giúp doanh nghiệp có điều kiện vay nhiều hơn. Trao đổi với báo giới, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu có nói: “NHNN đã thảo luận vấn đề này với các ngân hàng, họ đồng thuận rất cao. Hiện tại, hầu hết ngân hàng đều cho vay 14%/năm, nhất là ý thức việc hạ lãi suất cho vay nông nghiệp và xuất khẩu”.

    Hãy cắt giảm chi phí trước khi tăng lãi suất

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Thành viên HĐQT độc lập (ABBank): Sở dĩ lãi suất cho vay bị đẩy lên quá cao trong thời gian qua, một phần do lãi suất đầu vào đã vượt quá mức hợp lý. Nhiều ngân hàng phải chịu một tỷ lệ chi phí tiền gửi lên đến 12 - 14%, nếu cộng cả các khoản khuyến mãi nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

    “Nếu lãi suất đầu vào đã cao như thế thì lãi suất đầu ra ít nhất cũng phải bằng lãi suất đầu vào cộng với một tỷ lệ 3%, nhằm bù đắp chi phí hoạt động và có mức lãi ròng tối thiểu 1%. Kết quả là lãi suất cho vay bị đội lên đến 15 - 17%”, TS. Hiếu nói.

    Trong 3 tháng đầu năm, khi mặt bằng lãi suất cho vay bị khống chế ở mức 12%/năm, các tổ chức tín dụng đã hạn chế cho vay, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tính chung quý I, tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 2,95% so với cuối năm trước, trong đó tín dụng bằng VND chỉ tăng 0,57% và tín dụng bằng ngoại tệ tăng 14,07%.

    Ông Bùi Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng nói: “Năm nay, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 25%, nên NHNN cần có những chính sách tiền tệ để điều chỉnh thị trường tài chính hoạt động ổn định và an toàn. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi nhận thấy cần phải lưu ý vấn đề kiểm soát hoạt động tín dụng, giúp các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt có thể tiếp cận được nguồn vốn vay; tránh tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng như năm 2008 và đi kèm với đó là hậu quả về chất lượng tín dụng, lạm phát tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế”.

    Còn theo dự báo của TS. Hiếu, mặt bằng lãi suất cho vay có khả năng đẩy xuống dưới mức 10%/năm, với điều kiện chúng ta phải kiềm chế lạm phát ở mức 5%. Lúc đó, mức lãi suất thực dương mà người gửi tiền nhận được là 7%, cộng thêm 3% để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động và có lời.



    [​IMG] [​IMG]
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tin SAM :
    Giảm có 300 đ nhưng tăng cổ lên thêm 3%
    Như vậy là lại ngon hơn nữa.
    Các bác tính hộ xem sau chốt giá bao nhiêu ?


    Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2010


    Kính gởi: Quý cổ đông

    Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông ​


    Ngày 14 tháng 04 năm 2010, theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông thì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2-2009 của Công ty Sacom chỉ 12%.

    Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2010 thông qua thì tỷ lệ trả cổ tức của Công ty năm 2009 là 30%, trong đó tiền mặt 25% ( đã tạm ứng 10%) và 5% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên ngày 01/04/2010 Công ty làm thông báo chốt Danh sách trả cổ tức bằng tiền là 15%, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có văn bản trả lời số 448/SDGHCM-NY và 456/SGDHCM-NY ngày 02/04/2010 “ Hướng dẫn về nguồn dùng để chi trả cổ tức”, lý do : Lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là : 79.017.376.419 đồng, không đủ để thực hiện chi trả 15% bằng tiền mặt như thông báo của Công ty và yêu cầu Công ty xin ý kiến của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước nếu dùng nguồn Quỹ đầu tư phát triển năm trước để bổ sung chi trả cổ tức.

    Ngày 09/04/2010 Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản trả lời số 1002/UBCK-QLPH về vấn đề này và không đồng ý cho Công ty dùng nguồn Quỹ đầu tư phát triển năm trước để trả cổ tức bằng tiền mặt như yêu cầu của Công ty.

    Trên đây là một số lý do giải thích để quý cổ đông được biết tại sao có sự thay đổi trong tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 (từ 25% xuống còn 22%). Để đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông cũng như thực hiện theo đúng Nghị quyết mà ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ trình phương án nâng tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng lên thêm 3%. Như vậy phương án chia cổ phiếu thưởng của Công ty sẽ bao gồm: Chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 và thưởng cổ phiếu 8% ( bao gồm 5% như Nghị quyết và 3% chuyển từ tiền mặt bằng cổ phiếu). Hồ sơ phát hành sẽ được trình lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, khi nào được thông qua và có Giấy phép phát hành Công ty sẽ thông báo để quý cổ đông được biết.

    Tổng Giám Đốc
    Đỗ Văn Trắc
  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chiêu làm giá của "mafia" chứng khoán
    Bất chấp những phiên giao dịch đỏ sàn, giá một số mã chứng khoán vẫn lội ngược dòng với những phiên tăng trần bất thường liên tục.
    Vạch ra một kế hoạch PR rầm rộ để hút các nhà đầu tư, xây dựng kịch bản làm giá cụ thể đến từng mức độ "rung lắc"... đó là một trong những cách mà giới "cá mập" chứng khoán thường sử dụng trong mỗi phi vụ làm giá cổ phiếu.
    Bất chấp những phiên giao dịch đỏ sàn, giá một số mã chứng khoán vẫn lội ngược dòng với những phiên tăng trần bất thường liên tục. Hiện tượng này đã được giới phân tích "mổ xẻ" và chỉ rõ là do các tay dẫn dắt thị trường làm giá. Chỉ có điều không phải cuộc làm giá nào cũng thành công và kiếm được lợi nhuận...
    Kế hoạch PR đầy chủ đích
    Thời điểm đầu tháng 3/2010, trên một diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư thấy một thành viên hô hào mọi người đầu tư vào một mã chứng khoán K thuộc ngành khoáng sản (mà nội dung chủ yếu chỉ là doanh nghiệp này được giao khai thác một mỏ vàng).
    Thành viên này cho biết mình đang gom chứng khoán K với giá 4x (x là đơn vị hàng nghìn) với lý do có nhóm cá mập đang bị kẹt 100 tỷ đồng tại mã này ở mức giá 6x. Theo thông tin từ nhân vật trên, cổ phiếu K sẽ được làm “giá” vượt quá 8x.
    Cụ thể, ngay phiên khởi động của đợt “làm giá” vị này cho hay cổ phiếu K không giữ được giá trần là do có người trong nhóm tách ra đầu tư mã khác, khiến cho người này phải tác chiến độc lập với kết quả giao dịch tới 9 tỷ đồng.
    Vừa đấm, vừa xoa một thành viên khác với “nick name” khá nổi, lên tiếng với đồng nghiệp của mình không cần phải PR ầm ĩ thế, kẻo phản tác dụng. Người này tin tưởng hoạt động đẩy giá sẽ có kết quả sau 3 ngày và sau đó thì đội làm giá có thể yên tâm về xu thế đám đông sẽ đẩy tiếp cho cổ phiếu K tăng tốc.
    Sự việc sau đó đã diễn ra đúng như kịch bản của nhóm tác giả “làm giá”, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn nửa cuối tháng Ba không thuận lợi, nhưng mã K vẫn tiếp tục lội ngược dòng thẳng tiến với mức tăng kỷ lục, cao nhất thị trường, đạt trên 90% so với thời điểm cuối tháng Hai.
    Sang tới tháng Tư, mặc dù cổ phiếu K hiện nay đã điều chỉnh từ đỉnh 90.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 81.000 đồng/cổ phiếu (phiên 13/4). Tuy nhiên hoạt động mua bán cổ phiếu này tại vùng giá 8x vẫn được bảo trợ tương đối mạnh. Giao dịch mỗi phiên đạt trên, dưới nửa triệu cổ phiếu.
    Trên thực tế, các nhà đầu tư “ôm” cổ phiếu K trong thời gian qua đã thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Xu thế chốt lời là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên “nhóm cá mập” vẫn mong muốn tiếp tục nâng giá trị của cổ phiếu này. Thị trường đang hình thành 2 trường phái: đi hoặc ở. Vì vậy, để thúc đẩy tâm lý đám đông, chiến thuật PR lần 2 lại tiếp tục được tung ra.
    Mới đây, trên diễn đàn một topic thổi giá cổ phiếu K mới xuất hiện, không phải là các “nick name” khởi xướng ban đầu. Những nick được đổi tên, tiếp tục cung cấp thông tin về công ty như “theo nguồn tin từ Tổng Công ty, doanh thu và lợi nhuận quý I có sự đóng góp rất lớn ở mảng …
    Điều đáng lưu ý ở đây là trong quý I mới có 2 trong 5 dây chuyền … đi vào vận hành. Như vậy, từ quý II trở đi, khi 5 dây chuyền này được triển khai hoạt động, khả năng lợi nhuận đột biến ở các quý sau là rất cao,” hay những nhận định giá kiểu“…cổ phiếu K không có cách nào xuống dưới 8x đâu. Mặt bằng giá mới đã được xác lập xong.”
    Lần này, cổ phiếu K có mang lại nhiều “niềm vui” cho các cổ đông trung thành bám trụ hay không cũng như các siêu cá mập có tiếp tục làm được điều kỳ diệu hay không? Câu trả lời là hãy nhìn vào diễn biến thị trường tháng Tư.
    Rung “giả” thành “thật”
    Theo một chuyên gia môi giới tại Hà Nội, khởi đầu các tay “thợ săn” sẽ nhắm vào một mã chứng khoán thuộc ngành nghề có khả năng tạo ra các thông tin đột biến để họ dễ dàng tạo ra các câu chuyện “bánh vẽ” và tiếp đó là ưu tiên cổ phiếu có khối lượng giao dịch vừa phải. Sau đó họ sẽ tìm kiếm, thỏa thuận với những cổ đông lớn tham gia vào kế hoạch làm giá của họ.
    Kế hoạch “làm giá” của các nhóm cá mập được xây dựng khá chi tiết. Trong đó có chú trọng đến yếu tố tạo rung lắc sau từng chặng tăng giá. Động tác giả này sẽ khiến cho hoạt động đẩy giá có vẻ thật hơn, đồng thời tạo ra cơ hội tích lũy hàng mà vẫn tránh được chuỗi tăng trần liên tiếp quá dài.
    Vị chuyên gia này cũng cho biết, đội làm giá cổ phiếu V đã chuyển cho anh một kịch bản chi tiết đến mức cổ phiếu này tăng giá bao nhiêu phiên và chính xác phiên nào thì sẽ có rung lắc. Tuy nhiên, có sự cố bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán. Rung lắc giả biến thành rung lắc thật, nhân vật cổ đông lớn đã phá vỡ thỏa thuận, do lần đầu tham gia vào hoạt động làm giá, niềm tin không ổn định, nên khi thấy giá cổ phiếu tăng hơn 50%, người này âm thầm bán hết số cổ phiếu của mình và bị cơ quan chức năng cảnh cáo.
    Sự việc vỡ lở, giá cổ phiếu V nhanh chóng lùi về mức giá lúc bắt đầu, cả nhóm "cá mập" làm giá lẫn các nhóm nhà đầu tư ăn theo đều bị mắc cạn.
    Theo đại diện một công ty chứng khoán, hoạt động làm giá của các "cá mập" đang tạo ra những mâu thuẫn về lợi ích. "Cá mập" nhiều khi chính là tự doanh của công ty chứng khoán và khi đó có dấu hiệu “xấu” những nhóm này đã chạy trước nhà đầu tư, như kiểu đánh đổi “sinh mạng”.
    “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, không thể chạy men theo thị trường theo kiểu này. Tìm kiếm lợi nhuận theo kiểu "mafia"’ sẽ đánh mất hình ảnh thương hiệu không chỉ tại thị trường trong nước mà còn ảnh hưởng đến cả quá trình hợp tác quốc tế sau này,” vị đại điện này nói.
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Dồn dập báo lãi

    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=190568&CatId=24


    [​IMG]
    Sau nhiều áp lực về lãi suất cho vay cao, vừa qua, hàng loạt các doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 với kết quả tích cực (tỷ lệ hoàn thành 20-30% kế hoạch).

    Thị trường chứng khoán những tuần gần đây đang ngóng tin kết quả kinh doanh quý 1/2010 của các công ty chứng khoán có cổ phiếu niêm yết. Sự chờ đợi này cũng có cơ sở vì những tháng đầu năm, các công ty phải chống chọi với lãi vay cao, giá các yếu tố đầu vào tăng mạnh, hết hưởng lãi suất ưu đãi.

    Những thông tin đầu tiên cho thấy doanh nghiệp đã đi khoảng 1/4 kế hoạch đề ra. Công bố trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (VNS) thu 369 tỷ, lãi trước thuế 38,41 tỷ đồng, với tỷ lệ hoàn thành tương ứng 24,9% và 28%. Dù lợi nhuận sau thuế chỉ có 11,8 tỷ và đáp ứng 23% kế hoạch năm, nhưng so với cùng kỳ VNS đã vượt 45,6%.

    Là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã có số liệu lợi nhuận trước thuế trọn quý là 697 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của HAG ở mức 2.681 tỷ đồng. Ngoài việc gấp rút chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ thi công ở một số dự án căn hộ, văn phòng cho thuê, HAG cũng có kế hoạch trồng cao su, khai thác quặng, thủy điện và sẽ góp thêm vào tổng doanh thu trong thời gian tới.
    Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) đã thực hiện 36% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, với số lãi thu về ước 360 tỷ đồng và doanh thu trọn quý là 1.600 tỷ đồng. Lượng phân bón trong vụ hè thu được dự báo đủ, nhưng giá có thể điều chỉnh dưới tác động của các yếu tố: xăng, dầu, điện, than, cước vận chuyển, tỷ giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Đại gia ngành phân bón hóa chất ước doanh thu sẽ tiếp tục đạt mức cao, khoảng 1.500 tỷ đồng trong quý hai.
    Thuộc nhóm công bố thông tin khá sớm trên thị trường, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) đạt 510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chưa gồm lợi nhuận hợp nhất từ các công ty trực thuộc), tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu so với kế hoạch đề ra trong năm 2010 mới chỉ đạt 21,25%.
    Phòng phân tích một Công ty chứng khoán nhận định, mặt bằng lãi suất cho vay trong quý phổ biến ở 15-18%, thậm chí 20%, là trở ngại lớn của doanh nghiệp. Nguồn tiền cho thị trường chứng khoán trong quý một đã bị hạn chế nhiều so với giai đoạn tăng trưởng nóng năm 2009, khiến chứng khoán không có những đợt sóng lớn.

    Trước đó một số công ty khác cũng đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 với lợi nhuận khá cao. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (mã KSH-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13,322 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,228 tỷ đồng.

    Được biết, Hội đồng Quản trị KSH thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng; chia cổ tức 20%. Ngày 24/4 tới, KSH tổ chức đại hội cổ đông tại văn phòng Tập đoàn, tổ 6, phường Quang trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
    Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 với tổng doanh thu kinh doanh đạt 369 tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, bằng 16,7% kế hoạch cả năm; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.451 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 VNS sẽ có tổng doanh thu và thu nhập đạt 1.774,67 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 173,59 tỷ đồng.
    Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) công bố sản lượng giao bán trong tháng 3 đạt 445,6 tấn, giá bán bình quân là 53,6 triệu đồng/tấn. Trong quý 1/2010, công ty giao bán được 903 tấn, doanh thu đạt 46,5 tỷ đồng. Đại hội cổ đông HRC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với sản lượng cao su khai thác đạt 4.260 tấn; tổng doanh thu đạt 199,879 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,4 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.
    Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) công bố tổng doanh thu tháng 3/2010 đạt 13,61 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 36,75 tỷ đồng, bằng 24,11% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 3 đạt 2,57 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,6 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng; chi trả cổ tức tối thiểu là 12%/năm.
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2010 đạt 19,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,882 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 151 đồng. Theo kế hoạch của SEB sản xuất kinh doanh năm 2010 với sản lượng điện thương phẩm đạt 140 triệu kWh; doanh thu đạt 87,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,777 tỷ đồng; mức chi trả cổ tức dự kiến là 15%.


    Đinh Bách - (Tổng hợp)

Chia sẻ trang này