Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

3778 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238244 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. poison_

    poison_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanks gaubo2 or khoai.vn nhé ! vui lòng quăng lên cái chart kèm theo nhận định về phiên thứ 2 ( 19/4 ) cho mọi người cùng tham khảo nhé, chúc khoai.vn ngày càng sung sức và minh mẫn hơn trên chứng trường khắc nghiệt này .=D>=D>=D>
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định thị trường tuần từ 19 - 22/4/2010.
    Trọng tâm chú ý là các yếu tố vĩ mô
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)
    “Tính chung cả tuần, VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên điều chỉnh, chỉ số tăng 4,6 điểm (0,89%) nhưng khối lượng giao dịch lại giảm 5,7% so với tuần trước. HNX-Index cũng tăng 1,9 điểm (1,03%) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ.
    Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng với giá trị đạt 402 tỷ đồng trên HOSE. Khối ngoại tập trung mua chủ yếu vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, HCM, HAG, HPG, DIG.
    Xu hướng chung trong tuần qua là nhóm cổ phiếu blue-chip chỉ tăng rất nhẹ và đóng vai trò giữ nhịp thị trường nhưng không có bứt phá nào đáng kể. Nhóm cổ phiếu nhỏ lại lên ngôi, nhiều cổ phiếu tăng mạnh với dư mua cuối phiên lớn.
    Tuy nhiên, dòng tiền vào cổ phiếu nhỏ lại luân chuyển rất nhanh giữa các mã cổ phiếu. Ngoài ra, khối lượng giao dịch trên sàn HNX đạt đến 87% khối lượng giao dịch trên sàn HOSE, điều này chưa từng xảy ra kể từ cuối năm 2008, cũng cho thấy phần nào tính đầu cơ trong giai đoạn hiện nay.
    Thời gian qua có khá nhiều thông tin tích cực về chính sách tài chính - tiền tệ nhưng lại ít tác động đến chuyển biến của thị trường. Phiên giao dịch cuối tuần qua, VN-Index đã xác nhận chinh phục thành công mốc 520 điểm, đây là một điểm tích cực.
    Tuy nhiên, đến lúc này vẫn chưa thấy dấu hiệu dòng tiền chạy vào blue-chip, điều này sẽ là một hạn chế làm cho VN-Index chưa thể bứt phá mạnh. Chúng tôi cho rằng một số giải pháp cụ thể về lãi suất cũng như thông tin về chỉ số CPI tháng 4 là những thông tin được nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới.
    Theo AVS, trong tuần tới, nhiều khả năng thị trường sẽ duy trì được đà tăng điểm trong biên độ hẹp, sẽ có một đến hai phiên điều chỉnh đầu tuần khi một lượng cổ phiếu nhỏ mua giá thấp ngày 13/4 về tài khoản. AVS khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu”.
    Giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)
    “Nếu các mã blue-chip vẫn không được các nhà đầu tư chú ý, thì VN-Index sẽ khó có thể tăng mạnh. Trong khi đó, đợt tăng giá của các mã nhỏ do những lý do đặc biệt hoặc đơn giả là do kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2010 tốt vẫn tiếp diễn.
    Các mã lớn khó tăng do không có nhiều lý do khiến các nhà đầu tư muốn mua vào trong thời điểm hiện tại và trong nhiều trường hợp là do các nhà đầu tư lo ngại các mã này sẽ bị pha loãng hoặc EPS không tăng trưởng nhiều. Các nhà đầu tư ưa chuộng các mã nhỏ nếu những những mã này có thông tin tốt.
    Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cuối cùng thì các mã blue-chip rồi cũng sẽ tham gia vào xu hướng tăng hiện tại của thị trường và khi đó VN-Index sẽ bắt đầu đạt được những số điểm tăng đáng kể. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường và lưu ý rằng CPI tháng 4 sẽ sớm được công bố”.
    Thị trường sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng điểm
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
    “Theo dõi nhiều ngân hàng, chúng tôi nhận thấy hầu hết lãi suất đầu vào dao động từ khỏang 10,5% - 12% và lãi suất cho vay từ 14% -15%, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước và khối ngân hàng thương mại nhằm làm giảm nhiệt lãi suất.
    Tuy vậy, lãi suất hiện nay chưa thể gọi là rẻ đối với các doanh nghiệp có sử dụng vốn vay để kinh doanh. Chúng tôi hy vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 sẽ ở mức thấp, nhờ đó Ngân hàng Nhà nước sẽ mạnh tay nới lỏng tiền tệ và khi đó biểu phí lãi suất sẽ ở mức dễ chịu hơn.
    Thanh khoản của thị trường được duy trì ở mức trung bình trên 3.000 tỷ đồng/phiên. Với dòng tiền hiện tại thì chưa đủ cho nhóm cổ phiếu blue-chip cất cánh và đây là lý do tại sao chỉ số chứng khoán tại hai sàn tăng rất thấp.
    Thị trường tuần tới sẽ tiếp tục được ủng hộ bởi dòng tiền mang tính đầu cơ cao, những mã cổ phiếu có thông tin khả quan quý 1, cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhà đầu tư.
    Tuy vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên cơ cấu dần danh mục qua những mã cổ phiếu blue-chip có nền tảng cơ bản tốt nhưng hầu như chưa tăng trong thời gian qua, việc mua theo tin đồn hoặc mua theo những mã đã tăng nhiều phiên sẽ gặp rủi ro rất lớn. Thị trường tuần tới sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng tăng điểm”.
    Thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
    “Chúng tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc trong tuần tới nhưng sẽ chưa có đột biến. Tuy nhiên, nếu sự đi lên của thị trường trong thời gian tới vẫn dựa vào nhóm cổ phiếu nhỏ thì rủi ro của thị trường sẽ tăng lên.
    Do đó, chừng nào nhóm cổ phiếu blue-chip chưa quay lại dẫn dắt thị trường thì chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng. Chỉ những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao mới nên lướt sóng các cổ phiếu penny”.
    Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

    Theo Duy Cường
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 19/4

    - Phiên giao dịch 2.265, ngày 16/4/2010 chỉ số VN-Index tăng 0,54 điểm (0,10%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 522,03 điểm.
    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 108 chứng khoán tăng giá; 83 chứng khoán giảm giá và 34 chứng khoán đứng giá.
    - Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 63.134.340 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 2.443,430 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 17,55% về khối lượng và tăng 20,77% về giá trị). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 59.353.900 chứng khoán với giá trị 2.214,967 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 43.082.480 chứng khoán với giá trị 1.595,186 tỷ đồng). Giao dịch thỏa thuận phiên này là 3.780.440 chứng khoán với giá trị 228,463 tỷ đồng.
    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Tp. HCM:

    Khối lượng giao dịch
    (ck)​
    %/ giao dịch của toàn thị trường​
    Giá trị giao dịch (1.000đ)​
    %/ giao dịch của toàn thị trường​
    Giao dịch khớp lệnh:
    Mua:
    3,763,080​
    6.34%​
    157,408,082.00​
    7.11%​
    Bán:
    3,106,020​
    5.23%​
    131,893,191.00​
    5.95%​
    Chênh lệch:
    657,060​
    25,514,891.00​

    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 39.186 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 116.632.610 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 8,29%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 45.797 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 106.520.360 đơn vị, so với phiên trước tăng 17,43%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 10.112.250 chứng khoán, hiệu số mua - bán của phiên giao dịch trước là 16.992.860 chứng khoán.
    NHẬN ĐỊNH: Vẫn bảo lưu quan điểm cũ, không có gì thay đổi.
    KLVN vẫn bảo lưu quan điểm tiếp tục nắm giữ Cp nhất là trong danh mục Stockwatch, bây giờ nếu bán đi để mua lại rẻ hơn thì cơ hội không cao. Thời điểm này nên nhìn xa hơn T4 một chút.
    ACE nào chưa add nick Yahoo chat KLVN thì add nick chat vào nhé: khoailang_vina
    [​IMG]

    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
    ( www.klvn.vn )
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa ngày 19.04.2010
    [​IMG]
    Theo phân tích dòng tiền thì hiện tại vẫn cho thấy sự ổn định, về lực cầu của toàn thị trường thì lực bán chủ yếu vẫn đến từ các NĐT nhỏ, và mua thì vẫn cho thấy sự lấn áp từ các NĐT lớn.


    TỔNG HỢP GIAO DỊCH TUẦN 12-16.04.2010
    Trong tuần qua trên cả hai sàn, các blue-chips tiếp tục bị lãng quên mặc dù nhiều cổ phiếu lớn đang nằm ở mức giá rất hấp dẫn. Trong khi đó các cổ phiếu nhỏ và trung bình tiếp tục là điểm đến. Dòng tiền luân chuyển ngắn hạn tạo nên những đợt sóng tăng - giảm đan xen tạm thời của hai chỉ số. Song, thanh khoản trên cả hai sàn tuần qua vẫn đạt mức cao.
    HoSE: Chỉ số VN-Index đã nằm trên mức điểm 520, thanh khoản giảm không đáng kể
    Trên sàn Tp.HCM, sau 2 phiên điều chỉnh đã tạo động lực cho VN-Index tăng trên 1% vào ngày 15/04 cộng với phiên tăng nhẹ cuối tuần, chỉ số này đã bứt phá thành công ngưỡng kháng cự mạnh 520 điểm sau thời gian dài nằm dưới ngưỡng này. Chốt tuần, VN-Index đứng tại 522,03 điểm, tăng 4,61điểm, tương đương 0,89% so với phiên cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 54,03 triệu đơn vị, trị giá 2.095 tỷ đồng; giảm hơn 5% về khối lượng và giảm gần 5% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
    Phiên ngày 16/4:
    Lệnh mua: 39.186 lệnh
    Khối lượng: 116.632.610 đơn vị, tương đương tăng 8,29% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 45.797 lệnh
    Khối lượng: 106.520.360 đơn vị, tương đương đã tăng 17,43% so với phiên giao dịch trước đó.
    HNX: Chỉ số HNX-Index đi ngang, thanh khoản tăng nhẹ.
    Trên sàn Hà Nội, trong tuần qua thanh khoản luôn duy trì ở mức cao, trên 1.300 tỷ đồng/phiên. Với chỉ 1 phiên điều chỉnh trong tuần, HNX-Index vượt qua ngưỡng 170 điểm, rồi 172 điểm và chốt phiên cuối tuần tại 172,6 điểm, tăng 1,77 điểm, tương đương 1,04% so với phiên cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 45,83 triệu đơn vị, trị giá 1.566 tỷ đồng; tăng 5,6% về khối lượng và 4,6% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
    Phiên ngày 16/4:
    Lệnh mua: 31.224 lệnh
    Khối lượng: 84.493.500 cổ phiếu, tương đương tăng 0,42% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 35.432 lệnh
    Khối lượng: 66.574.300 cổ phiếu, tương đương tăng 10,23% so với phiên giao dịch trước đó.

    KHỐI NGOẠI: Tiếp tục đà mua ròng
    Những thông tin tích cực từ nền kinh tế VN và từ thị trường chứng khoán thế giới khiến nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán VN giải ngân mạnh trong 2 ngày cuối tuần.
    Tại sàn Tp.HCM, Kết thúc tuần thứ 3 của tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tuần thứ 6 liên tiếp với hơn 5 triệu đơn vị, trị giá hơn 403 tỷ đồng; tăng tăng 5,4% về khối lượng và tăng hơn 4,4% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
    Tại sàn Hà Nội, khối ngoại cũng có tuần mua ròng gần 603.200 đơn vị, trị giá hơn 8 tỷ đồng; nhưng so với phiên cuối tuần trước, mua bán của họ lại giảm mạnh với mức giảm trên 300% cả về khối lượng và giá trị.
    TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI:

    * Mỹ: Kinh tế Mỹ đang phục hồi ổn định và lan rộng ra các khu vực trên toàn nước Mỹ

    - Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần đã tăng thêm 24.000 so với tuần trước lên 484.000 người (Hai tuần tăng sau khi có 6 tuần giảm liên tiếp)
    - Doanh thu bán lẻ tháng 3/2010 tăng 1,6% so với tháng trước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2009 vượt xa con số 0,5% của tháng 2/2010.

    - Doanh thu bán xe hơi tăng tới 6,7%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2009.
    - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2010 chỉ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,1% so với tháng 02/2010.
    - ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là Bank of America vừa báo cáo trong quý 1/2010 vừa qua đã có lãi lần đầu tiên sau cơn khủng hoảng tài chính.
    - UPS công bố lượng hàng vận chuyển quốc tế tăng 9%, khối lượng giao dịch hàng hóa giữa các nước ngoài Mỹ tăng 24%.

    * Châu Âu: Còn nhiều nỗi lo

    - Trái phiếu chính phủ Hy Lạp thời hạn 2 năm giảm giá đến ngày thứ 2, chi phí ngăn khả năng vỡ nợ leo lên mức cao nhất từ ngày 08/04/2010, thời điểm 3 ngày trước khi lãnh đạo EU và IMF thông báo gói giải cứu mới dành cho HY Lạp (Châu Âu dành cho Hy Lạp 30 tỷ euro. IMF hỗ trợ Hy Lạp 15 tỷ euro. Mức lãi suất cho khoản vay ở mức 5%, thấp hơn mức của thị trường).
    - Sau Hy Lạp, đối tượng khủng hoảng nợ kế tiếp được giới chuyên gia kinh tế ngắm tới là Bồ Đào Nha. Thâm hụt ngân sách và lợi tức trái phiếu chính phủ tăng cũng là hai vấn đề gây khó khăn cho Bồ Đào Nha hiện nay (Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục tăng và chạm mức cao 4,5%. Nợ công của Bồ Đào Nha chiếm 90% GDP, chỉ thấp hơn so với mức 113% GDP của Hy Lạp)
    * Châu Á: Những tín hiệu tích cực

    - Trung Quốc: Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới cũng đã công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2010 vượt bậc. GDP quý I/2010 của Trung Quốc tăng 11,9%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Trong khi đó một tín hiệu tích cực khác là lạm phát quý I/2010 của Trung Quốc đã thấp hơn so với dự báo khi CPI chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

    - Nhật Bản: Lòng tin của doanh nghiệp đã tăng trở lại và nhu cầu tiêu dùng cũng tăng. Trong báo cáo kinh tế tháng 3, Chính phủ đã nâng mức đánh giá kinh tế lần đầu tiên trong 8 tháng qua và báo cáo tháng 4 này tiếp tục duy trì mức đánh giá kinh tế tích cực.
    - Trong khi đó một số nước trong vực châu Á khác đã bắt đầu thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm ứng phó với lạm phát.

    CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI: Một tuần nhiều cảm xúc khi tăng khá vào đầu tuần và giảm cuối tuần
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=10579
    NHẬN ĐỊNH:

    * Về vĩ mô:

    - Sau một thời gian cân nhắc, ngày 14/04, NHNN ban hành Thông tư 12/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn tín dụng cho vay bằng VND đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận. Đồng thời lãi suất huy động trần 10,5% cũng được chính thức gỡ bỏ.
    - NHNN: Không nhân nhượng với ngân hàng ốm yếu. Theo đó những NHTM không tăng đủ vốn điều lệ theo quy định hoặc gặp khó khăn về thanh khoản sẽ ít cơ hội trông cậy vào sự bao bọc của Nhà nước như trước.
    - Giá USD trong ngân hàng và thị trường tự do lại tiếp tục giảm nhẹ về dưới mức 19.000 đồng/USD. Thêm một lần giá loại ngoại tệ mạnh giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2010.
    - Bất chấp tỷ giá đôla đang giảm, các mặt hàng nhập khẩu vẫn không có tín hiệu giảm giá, thậm chí một số vẫn tiếp tục tăng.
    - Ngày 14/4/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 18 của Chính phủ, theo đó NHNN triển khai các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô.
    - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam vừa công bố ấn phẩm "Triển vọng phát triển châu Á 2010" sáng 13/4. ADB cho rằng GDP năm 2010 của VN dự kiến tăng 6,5% trong khi lạm phát 10%.
    - Lạm phát có vẻ đang có dấu hiệu lắng dịu sang 3 tháng tăng cao. Cuối tuần sau Tổng cục thống kê sẽ chính thức công bố chỉ số CPI tháng 4/2010.

    * Về thị trường chứng khoán:

    Ngưỡng cản trước mắt của VN-Index là vùng 525 - 535 điểm, ở tại vùng này, dự báo, lực bán sẽ mạnh lên mặc dù đến thời điểm này, thị trường vẫn chưa có tín hiệu ủng hộ cho một đợt tăng mạnh do dòng tiền không đủ mạnh để nâng các Bluechips lên cao hơn, còn lực đẩy các Pennys cũng chỉ có giới hạn. Và nếu chỉ dừng lại ở mức đó thì thị trường khó có thể đi lên bền vững. Tất cả đang kỳ vọng vào một nguồn tiền mới sẽ đổ vào thị trường chứng khoán khi những thay đổi trên thị trường tiền tệ trong tuần qua là tích cực.

    Theo phân tích dòng tiền thì hiện tại dòng tiền vẫn cho thấy sự ổn định, về lực cầu của toàn thị trường thì lực bán chủ yếu vẫn đến từ các NĐT nhỏ, và mua thì vẫn cho thấy sự lấn áp từ các NĐT lớn.


    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:

    * SÀN HOSE: ALP, D2D, FDC, GTA, HAP, HLG, HIS, ICF, IFS, KMR, L10, MCV, NBB, PIT, PJT, PVT, SSC, TIX, TLH, TNA, TPC, TTP, VFMVF1, VHG, VIP, VKP, VTO.

    * SÀN HNX: AGC, APG, CDC, CKV, CMC, CVT, DAD, DAE, DHT, EBS, ECI, HCC, HHC, HJS, ILC, ,LTC MAC, MHL, PGS, PGT, PVA, PVC, PVG, PVI, QTC, SD2, SD3, SD7, SDD, SDU, STC, TLC, TLT, TPP, TTC, TV4, TXM, V11, V15, ,VC2 ,VC3, VC5, VC7, VIT.

    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:

    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: N/A.
    - Sàn HNX: PDC, PHH.

    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: DCL, DQC, HAP, NKD, SZL, VHG.
    - Sàn HNX: PAN, PGS, PVG, STP.



    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)
    http://cophieuluotsong.com/nhandinh.asp?menu=nd&act=detail&chitiet=true&maDM=1&ID=178
  5. klvn

    klvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    0
    NHẬN ĐỊNH: Vẫn bảo lưu quan điểm cũ, không có gì thay đổi. KLVN vẫn bảo lưu quan điểm tiếp tục nắm giữ Cp nhất là trong danh mục Stockwatch, bây giờ nếu bán đi để mua lại rẻ hơn thì cơ hội không cao. Thời điểm này nên nhìn xa hơn T4 một chút.
    Thị trường hôm nay tiếp tục có một phiên giằng co và có xu hướng suy giảm vào cuối phiên, tuy nhiên đóng cửa thị trường vẫn giữ được sắc xanh, VNindex giữ được sắc xanh một phần nhờ thị trường Mỹ có chuỗi ngày tăng điểm dài nhất trong 1 năm vượt lên 12.000 điểm, tuy nhiên phiên cuối tuần chỉ số DOW JONES đã điều chỉnh khá, điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến phiên giao dịch đầu tuần sau của VNindex. Tuy nhiên KLVN vẫn đánh giá thị trường đang trong chu kỳ tích lũy theo xu hướng tăng bền vững, các NĐT có thể chốt lãi ở những cổ phiếu penny đã tăng khá và cơ cấu qua các cổ phiếu Bluechips chưa tăng và có tin hỗ trợ (chia thưởng, dự báo KQKD Q1/2010 tốt...)
    Phân tích kỹ thuật: Một lần nữa thị trường đã chạm ngưỡng trên Bollinger, tuy nhiên khác lần trước lúc đó dãi Bollinger có xu hướng đi ngang thì lần này Bollinger lại đang có xu hướng mở rộng ra báo hiệu VNindex sẽ chinh phục mức cao mới. Chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vẫn giữ xu hướng vượt lên trên đường tín hiệu (tín hiệu mua), PSAR vẫn nằm dưới đường Index (tín hiệu mua).....
    Kháng cự: 529 (+/- 3 điểm)
    Hỗ trợ: 505 (+/- 3 điểm)

    ACE nào chưa add nick Yahoo chat KLVN thì add nick chat vào nhé: khoailang_vina
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tuần mới nhiều bất ngờ

    Dieu Cai


    - CPI tháng tư được sơ bộ dư luận đưa ra là 0.1% nếu quả thật như vậy sẽ có nhiều biện pháp tiền tệ giúp tăng trưởng kinh tế. Langacorp cho rằng CPI gần như chắc chắn dưới 0.3% (tốt đến rất tốt)
    - Khả năng hạ dự trữ bắt buộc 1% là có thể xảy ra (dự đoán)
    - Blu sẽ tăng chỉ vài phiên nếu có thông tin tốt về vĩ mô, bởi dòng tiền đang ít và xu hướng vẫn khó tăng mạnh của cp lớn. Nên nếu Blu tăng vài phiên thì nên chốt lãi. Có thể cuối tháng 5 tới cp lớn mới có thể tăng được.
    - Cổ phiếu nhỏ có thông tin đột biến sẽ tiếp tục chiếm thế TT.
    Nhiều khả năng dòng vốn ngân hàng tăng lên do lãi suất được cân bằng hơn, tuy nhiên thời gian vốn vào CK còn một thời gian nữa mới có thể thành hiện thực.
    Có khả năng tín dụng của Vàng sẽ không còn nhiều hấp dẫn, khiến VND được chú trọng hơn, đây là một chính sách có thể có lợi cho kinh tế thực.
    Kết quả kinh doanh quý I/2010 của các doanh nghiệp niêm yết sắp được công bố trong thời gian tới được dự báo sẽ là yếu tố hỗ trợ cho thị trường. Ngoài ra, trên thị trường tiền tệ, nếu tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng lên và lãi suất giảm xuống thì đây sẽ là những yếu tố chính hỗ trợ cho sự bứt phá của các chỉ số chứng khoán trên hai sàn trong thời gian tới (theo VIS)
    TT về cuối tháng 4 có thể là một xu thế tăng ngắn hạn, bước đi chậm và trao tay diễn ra mạnh hơn.
    Langacorp
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    NHẬN ĐỊNH TT ngày 19.04 :
    nongdanngheo
    Hiên tại thị trường vẫn đang được hổ trợ bởi khá nhiều yếu tố:
    Thứ nhất, thông tin về kết quả khả quan của các doanh nghiệp Mỹ đã giúp chỉ số này tiếp tục đà tăng điểm của mình, điều này cũng phần nào làm dịu bớt đi mối lo ngại của các nhà đầu tư về sự hồi phục bền vững của chỉ số công nghiệp Dowjone của Mỹ.
    Thứ hai, thông tin về gỡ bỏ trần lãi suất của Ngân hàng nhà nước, đã giúp các nhà đầu tư kỳ vọng về tình trạng huy động vốn của các ngân hàng sẽ được khả quan hơn, điều đó sẽ giúp thanh khoản của hệ thồng ngân hàng được cải thiện và vấn đề tiếp cận vốn của các doanh nghiệp sẽ được dễ dàng hơn.
    Thứ ba, chúng ta sẽ thấy chính sách điều hành vĩ mô nhằm ổn định kinh tế vẫn đang được thực hiện khá tốt, việc gỡ trấn lãi suất huy động có thể đây là bước đi hợp lý mà ngân hàng đang thực hiện với mục tiêu vừa bơm tiền ra và vừa rút tiền về của NHNN nhằm tránh gây sóc cho thị trường và tác động đến lạm phát.
    Thứ tư, động thái mua ròng của các nhà đầu tư vẫn được duy truỳ và điều này sẽ góp phần hổ trợ cho thị trường và tác động tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
    Thứ năm, kết quả kinh doanh quí một của một số doanh nghiệp tương đối khả quan , và việc các cổ phiếu cũng đã điều chỉnh và đi ngang trong một thời gian dài sẽ thu hút các nhà đầu tư tham gia mạnh.
    Tính hiệu kĩ thuật:
    MACD: cho thấy cung cầu khá cân bằng
    RSI: cho thấy lực mua đang gia tăng
    STO: cho tín hiệu mua vào
    MFI: cho thấy dòng tiến vẫn đang đổ vào mạnh.
    Quan sát một số tín hiệu khác tôi thấy rằng nhiều khả năng trong tuần tới Vnindex vẫn chưa thể tăng mạnh và sẽ dao động trong biên độ 520 – 530 điểm.
    Khuyến nghị:
    Chiến lược lúc này là các nhà đầu tư nên lựa chọn các cổ phiếu sideway trong thời gian qua để giải ngân đón đầu con sóng, đặc biệt là các pennystocks và các cổ phiếu tầm trung
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Anh điều tra vụ lừa đảo Goldman Sachs

    Thủ tướng Anh Gordon Brown mới đây đã lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra đặc biệt nhằm vào Goldman Sachs sau khi có thông báo ngân hàng này sẽ thưởng cho các nhân viên 3,5 tỷ Bảng.
    Lời cáo buộc của ông tương tự như ý kiến của Ủy ban chứng khoán Mỹ rằng Goldman Sachs đã lừa đảo các nhà đầu tư trong suốt thời khủng hoảng tín dụng nhà đất. Ông cũng cho rằng Cơ quan dịch vụ tài chính Anh cần hợp tác với nhà chức trách Mỹ thực hiện một cuộc điều tra khẩn cấp đối với ngân hàng lâu đời này.

    Vụ việc trở nên bung bét sau khi Sunday Times công bố kế hoạch thưởng nhân viên 3,5 tỷ Bảng của Goldman Sachs, bao gồm 600 triệu Bảng dành cho 5.500 nhân viên tại London sau mới 3 tháng hoạt động.

    Ông Brown khẳng định vụ tai tiếng Goldman Sachs lần này là bằng chứng cho nhu cầu cấp thiết phải cải tổ hệ thống ngân hàng thế giới. Thời gian này cũng là lúc 2 đảng còn lại đang lên kế hoạch tái cơ cấu ngành ngân hàng như việc đảng Bảo thủ muốn thúc đẩy đồng thuận quốc tế ngăn chặn việc các ngân hàng đầu tư mạo hiểm trên quy mô lớn.

    Tại Đức, phát ngôn viên của chính phủ ông Ulrich Wilhelm tuyên bố với báo giới rằng Đức cũng đang tìm kiếm thông tin từ Ủy ban chứng khoán Mỹ và sẽ có quyết định sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu.

    Hôm 16/4, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã cáo buộc Goldman và phó giám đốc chi nhánh London Fabrice Tourre vì đã cố tình không minh bạch những thông tin tối cần thiết về một trong những khách hàng là công ty Paulson & Co khiến các nhà đầu tư khác phải chịu tổn thất trên 1 tỷ USD.

    Theo VN&QT
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thị trường điều chỉnh giảm mạnh, thanh khoản duy trì mức cao

    Thị trường điều chỉnh giảm như dự đoán của bài nhận định đầu phiên của chúng tôi do tâm lý thận trọng của phần lớn các nhà đầu tư trước khi dữ liệu CPI được công bố vào tuần này. Mặc dù thị trường điều chỉnh giảm nhưng thanh khoản duy trì ở mức cao trên toàn thị trường.

    Chỉ số Vn index kết thúc phiên giao dịch ghi nhận mức giảm 5.29 điểm, tương đương 1.01% về mức 516,74 điểm, đây là mức giảm tương đối mạnh so với biến động của chỉ số này trong thời gian gần đây.

    Tại thời điểm đóng cửa, thị trường có 76 mã tăng giá, 33 mã đứng giá và 117 mã giảm giá.

    Khối cổ phiếu bluechips đồng loạt giảm trong ngày hôm nay đã kéo thị trường chung đi xuống, như FPT, HAG, CTG, REE, SAM...

    Thanh khoản thị duy trì ở mức cao trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tổng số cổ phiếu được chuyển nhượng đạt mức 61 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ khoảng 2 triệu cổ phiếu so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 2,294 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giá trị giao dịch trên sàn Hose đạt hơn 2,449 tỷ đồng.

    5 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên sàn gồm: DXV, HBC, VES, HLG, SRF
    5 mã giảm giá mạnh nhất gồm: DCT, STG, LAF, DAG, TSC.

    Tại sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số HNX index tăng 0.44 điểm, tương đương với 0.25% về mức 173.04 điểm.

    Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 147 mã tăng giá, 18 mã đứng giá và 107 mã giảm giá.

    Khối lượng giao dịch tại sàn HN tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm nay với 56,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tăng hơn 7 triệu cổ phiếu so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Tổng giá trị đạt mức 1,949 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cản hai sàn đạt được trong ngày hôm nay là hơn 4,398 tỷ đồng, gần như không đổi so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

    5 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HN bao gồm DST, SPP, HVT, VIT và CSC. Trong khi đó, 5 mã cổ phiếu giảm mạnh là MMC, DBT, S91, PTS và BXH.

    Minh Chi

Chia sẻ trang này