Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

5412 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238250 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Giá tiêu dùng tiếp tục ‘giảm tốc’ trong tháng 4

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 4/2010 chỉ tăng 0,14%, mức thấp nhất trong vòng một năm qua.
    > Giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,75%
    Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết tốc độ tăng giá tiêu dùng trên phạm vi cả nước, tính đến cuối tháng 4/2010 đạt 0,14% so với cùng kỳ tháng trước. Mức tăng giá này đưa con số lạm phát của 4 tháng lên 4,27%.
    Sau khi tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm với tốc độ tương ứng là 1,36% và 1,96%, CPI bắt đầu cho thấy dấu hiệu giảm tốc kể từ tháng 3 (chỉ tăng 0,75%). Xu hướng này đã tiếp tục được kéo dài trong tháng 4 khi mức trượt giá được coi là không đáng kể.
    [​IMG]
    Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong một năm qua. Số liệu: GSOTrong số 11 nhóm mặt hàng trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất (2,51%) do sự “ấm lên” của thị trường bất động sản. Bên cạnh xu hướng giảm giá của các mặt hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông (giảm 0,06%) vốn đã được khẳng định trong những tháng gần đây, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng xuống giá trong tháng 4 với mức giảm 0,63%.
    Bên cạnh yếu tố thời điểm (giá tiêu dùng thường chững lại trong giai đoạn giữa năm), CPI tăng chậm trong tháng qua có tác động chủ yếu do giá các mặt hàng nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất như điện, than, xăng dầu… được giữ ở mức ổn định. Trong số các địa phương, CPI của Hà Hội, Hải Phòng lần lượt giảm 0,2% và 0,13% trong khi chỉ số giá tiêu dùng của TP HCM tăng 0,23%.
    Cũng trong tháng 4, chỉ số giá vàng và đôla Mỹ trên cả nước đã bắt đầu có dấu hiệu giảm sau những nỗ lực bình ổn của hệ thống tài chính. Mức giảm của chỉ số giá vàng là 0,8% so với tháng 3/2010 trong khi con số tương ứng của giá USD là 0,28%.
    Theo dự báo, thông tin về CPI tháng 4 sẽ tác động tương đối tích cực tới đời sống kinh tế, đặc biết là thị trường chứng khoán và bất động sản trong thời gian tới do tâm lý nhà đầu tư phần nào đã được giải tỏa khỏi nổi lo tiền tệ bị thắt chặt hơn để ngăn ngừa lạm phát.
    Nhật Minh
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    lux3011
    Xin hầu các Kụ nghiện chứng một số nhận định cá nhân và mong được chia sẻ.
    Hiện nay, cửa đánh xuống hầu như không có trong ngắn hạn. Lí do??? CPI đã được rất nhiều tổ chức, NDT nín thở chờ ngày công bố và nó đã tốt hơn rất nhiều khi thấp nhất kể từ tháng 03/2009. Room tín dụng thì còn thênh thang, thêm vào đó là quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm lãi suất huy động và cho vay. Việc công bố kết quả kinh doanh rất tốt của các BCs (DRC, PPC...). Nhà em xin bàn sâu về việc điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới:
    Chính phủ muốn đạt được các mục tiêu tăng kinh tế vĩ mô năm 2010 thì bắt buộc phải hạ mặt bằng lãi suất huy động và cho vay xuống. Dù điều này được thực hiện bằng cách nào thì cũng đều có lợi cho TTCK. Lãi suất huy động luôn phải cao hơn tỉ lệ lạm phát và thấp hơn tỉ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế. Bởi, nếu ls huy động thấp hơn tỉ lệ lạm phát thì người gửi tiền sẽ bị lỗ và sẽ không gửi, còn cao hơn tỉ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế thì các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ không mở rộng đầu tư vì thà mang tiền gửi Ngân hàng cho an toàn và đỡ nhức đầu... Vì vậy, mức lãi suất huy động ở 10% và ls cho vay là 12% vô cùng hợp lí và bắt buộc phải làm. CPI tháng 4 là cơ sở để NHNN mạnh tay hơn trong việc thực hiện chỉ đạo này cảu chính phủ.
    Về các kênh đầu tư hiện nay. Nhà em cho rằng có một số kênh sau: CK, BDS, vàng, ngoại tệ. Trong đó, hai kênh CK và BDS đang có sức hút hơn cả. Tuy nhiên, với kênh đầu tư BDS thì quĩ đất mở rộng không nhiều trong khi tiền chảy từ người mua sang người bán và cứ như thế, dòng tiền không tồn ở BDS như hàng tồn kho mà nó chạy sang các kênh đầu tư khác trong đó có TTCK. Cá nhân em thì vào cả 2 kênh: mua đất rùi lại thế chấp đất để chơi Ck (tất nhiên mục đích vay sẽ khác). Hơn nữa, hiện đã có một số tổ chức tín dụng cho vat chơi chứng khaons. Điều này cho thấy họ đánh giá mức độ hấp dẫn và xu hướng TTCk trong thời gian tới rất tốt.
    Về các tranh luận của các Kụ về việc BCs hay PNs sẽ là tâm điểm trong time tới: Nhà em cho rằng năm nay TTCK sẽ rất khác với mọi năm. Hiện thế chủ động về nguồn vốn và Cp có trong tài khoản đang nghiêng về phía Tây khi họ liên tục mua dòng trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, các NDT cá nhân đã qua cái thời nhìn vào danh mục đầu tư của Tây để định hướng mua bán cho mình rùi. Bọn Tây lại thiếu và rất yếu trong việc nắm bắt và dẫn dắt tâm lí của NDt cá nhân nên để kiếm ăn được thì BBs nội sẽ làm thế nảo??? Theo em, sẽ không có chuyện lên thì tất cả CP đều lên và giảm thì cùng giảm nữa mà họ sẽ ưu tiên chơi PNs trên HA. Riêng bên HO thì họ sẽ đánh lên theo từng nhóm ngành để vừa đỡ tốn tiền, vừa không bị củ xả lũ lượt và ngành BDS, khoáng sản sẽ là tâm điểm của năm nay.
    Với các nhận định nêu trên, nhà em kiến nghị nên nắm giữ CP và nắm cả BCs và PNs. Tại thời điểm này BCs nên ưu tiên nắm giữ các mã BDS (nhà em đang nắm LCG, SJS) và PNs nên nắm giữ ngành than và dòng SDx (nhà em đang nắm THT, SD2, SDP). Riêng nhà em có một niềm tin, một niềm tin rất lớn là dòng SDx năm nay sẽ có sóng rất lớn khi hầu hết đều phát hành thêm CP và được nhiều ưu đãi của Chính phủ khi lên tập đoàn.
    Một điều nữa nhà em muốn các Kụ lưu tâm là: KLS đang giữ 1k tỉ để làm gì??? SSI dùng tiền phát hành trái phiếu để gửi Bank ah???
    Mong các Kụ chia sẻ.
    lux3011
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    “Kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh hơn dự kiến”

    Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) kết thúc ngày 23/4 đã ra tuyên bố nêu rõ, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến.
    Tuyên bố nhấn mạnh kinh tế thế giới đã ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong quá trình phục hồi, chủ yếu nhờ nỗ lực phối hợp chính sách của G-20; đồng thời nêu rõ cam kết của các nước tiếp tục nỗ lực chung nhằm đảm bảo sự phục hồi bền vững.
    Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng cũng hối thúc các quốc gia thành viên hành động để đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng và ổn định hơn trong trung hạn.
    Một chủ đề quan trọng được bàn thảo tại hội nghị lần này là kế hoạch rút dần các biện pháp hỗ trợ tài chính và kinh tế vĩ mô được chính phủ các nước áp dụng nhằm đối phó với khủng hoảng toàn cầu.
    Theo quan chức tài chính các nước, đã đến lúc các nước cần cân nhắc một chiến lược thoái lui hợp lý, phù hợp điều kiện cụ thể của mỗi nước.
    Ngoài ra, giới lãnh đạo tài chính và ngân hàng G-20 cũng thảo luận phương thức tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu - một nhiệm vụ khó khăn do sự chênh lệch về tốc độ phục hồi giữa những nền kinh tế phát triển và đang nổi lên.
    Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ đã thoát khỏi sự suy thoái kinh tế tốt hơn nhiều so với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu. IMF dự báo rằng các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng hơn 3% trong năm nay, trong khi con số này đối với các nền kinh tế đang nổi và đang phát triển là hơn 6%.
    Tại hội nghị, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-20 đã yêu cầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cân nhắc áp dụng các mức thuế đối với những ngân hàng lớn nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai.
    Tuy nhiên, trong vấn đề này vẫn tồn tại bất đồng trong nội bộ G-20. Trước đó, IMF đã khuyến nghị các ngân hàng và các thể chế tài chính khác nộp lệ phí để bù đắp chi phí cho các gói cứu trợ của chính phủ trong tương lai.
    Ngoài ra, các bộ trưởng còn cho rằng sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế đã lắng dịu, thế giới cần tập trung nỗ lực cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
    Hội nghị đã bị phủ bóng đen bởi "bóng ma" vỡ nợ của Hy Lạp và những quan ngại rằng tình hình ở quốc gia này có thể lặp lại ở các nước khác thuộc khu vực đồng euro. Sau nhiều tuần cân nhắc, Athens đã yêu cầu khoản hỗ trợ 45 tỷ euro (khoảng 60 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU) và IMF nhằm vượt qua khủng hoảng nợ.
    Các nước thành viên khu vực đồng euro như Bồ Đào Nha, Italy, Ireland và Tây Ban Nha hiện đang ngấp nghé "giới tuyến lửa". Trong khi đó, cũng có những ý kiến lo ngại về thực trạng kinh tế Mỹ và Anh.
    Ra đời năm 1999 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước, mục tiêu của G-20 là phối hợp hành động giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển trong việc giải quyết những thách thức lớn của nền kinh tế toàn cầu.
    Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G-20 năm nay diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân thường niên của hai thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới là Ngân hàng thế giới (WB) và IMF.
    Theo TTXVN
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]Thị trường chứng khoán sẽ có một sóng tăng mạnh trung hạn
    ATPVietnam



    Việc bluechip đồng loạt tăng gợi mở một chu kỳ tăng giá mới trong dài hạn. Do đó đây là thời điểm NĐT nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu cao, nhưng khi giải ngân tốt nhất hãy chọn các mã đã có sẵn trong danh mục để giảm thiểu rủi ro T+4 trong ngắn hạn.

    VN-Index bật mạnh do sự chuyển hướng dòng tiền (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

    Sau gần trọn một tháng dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa, đẩy giá của phần lớn các cổ phiếu này lên khá cao so với mặt bằng giá chung của nhóm cổ phiếu Bluechips. Đặc biệt, sàn Hose đã bị đẩy vào trạng thái giao dịch ảm đạm trong một khoảng thời gian khá dài khi dòng tiền đầu cơ bị cuốn hút mạnh bởi nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa trên sàn Hà Nội.

    Mặc dù các DNNY liên tiếp công bố KQKD khả quan nhưng điều này dường như đã không có tác động lớn đến thị trường. Vấn đề NĐT chờ đợi trong tuần là chỉ số CPI của tháng 4/2010, và khi chỉ số này được công bố giảm nhẹ so với tháng trước cùng với những diễn biến khá tích cực trên thị trường tiền tệ đã có tác dụng làm cho dòng tiền đầu cơ chuyển hướng.

    Sự trở lại của nhóm cổ phiếu Bluechips đã đẩy chỉ số VN-index chinh phục thành công ngưỡng 520 điểm. Đối với các NĐT theo nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, thì sự trở lại của dòng tiền trên sàn Hose là một tin vui lớn. Tâm lý của nhóm đầu tư này dường như đã trở nên hưng phấn hơn và họ đẩy mạnh giao dịch ở nhiều cổ phiếu Bluechips. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao, đã tăng nóng trong thời gian qua bị bán ra mạnh khiến nhóm cổ phiếu này sớm giảm về mức giá sàn.

    Dựa trên các yếu tố vĩ mô của Việt Nam và sự chuyển biến tích cực của TTCK các nước, VIS tiếp tục giữ quan điểm rằng thị trường vẫn đang diễn tiến trong một xu hướng tích cực. Do đó, việc lựa chọn cổ phiếu có cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng cao để nắm giữ cho mục đích đầu tư lâu dài ở thời điểm hiện nay luôn được VIS khuyến nghị.

    Về mặt kỹ thuật, VNIndex vẫn tiếp tục dao động trong kênh tăng giá ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá trung hạn vẫn đang cần kiểm chứng thêm trong những tuần sắp tới, thể hiện qua việc VNIndex cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn là 530-535 nhưng chưa thành công và tạm đóng tuần tiệm cận mốc 530, đồng thời là ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá trung và dài hạn.

    Thị trường hiện tại đang kiểm định ngưỡng 530 điểm (CTCP Chứng khoán Sacombank-SBS)

    Thị trường ngày 22/4 chứng kiến phiên tăng mạnh của VNINDEX như dự đoán. Chúng ta đã nhìn thấy dòng tiển mới đang chảy vào thị trường khi giá trị giao dich toàn thị trường đạt gần 6,000 tỷ đồng. Chỉ số VNINDEX tăng 9.61 điềm, đạt mốc 529.32 điểm với hơn 79 triệu cp được chuyển nhượng. Trong khi đó giao dịch của sản HNX lập kỷ lục với hơn 75 triệu cp, giá trị hơn 2600 tỷ đồng.

    Thị trường còn đánh dấu sự khởi động của các cổ phiếu bluechips khi hàng loạt các cổ phiếu này tăng trần. Thêm vào đó, các thông tin CPI của 2 thành phố lớn bắt đầu được công bố làm tăng thêm sự tự tin cho các NĐT và đã mạnh dạn giải ngân vào các mã cổ phiếu lớn. Với sự tích lũy trong khoảng thời gian khá dài với mức P/E hấp dẫn, bluechips có thể là điểm đến tiếp theo của chu kì tăng lần này.

    Thông tin CPI gần đây dần hé mở khả năng chính phủ sẽ nới lỏng các chính sách tiền tề và thông qua đó các dòng tiền mới sẽ nhanh chóng đổ vào thị trường và giúp thị trường có nhiều cơ hội hơn để tăng mạnh. Mục tiêu của VNIndex vào cuối năm có thể đạt mức 600 điểm.

    Về phân tích kỹ thuật, thị trường hiện tại đang kiểm định ngưỡng 530 điểm. Chúng ta có thể chứng kiến một vài phiên điều chỉnh trong tuần tới trước khi đạt mức mục tiêu tiếp theo tại 550 (nơi được hỗ trợ bởi đường Fibonacci retracement 61.8%). Tuy nhiên, khả năng xuyên thủng ngưỡng kháng cự 530 điểm là khá cao khi CTCK Sacombank đang chứng kiến các chỉ số kỹ thuật rất tích cực. Về trung hạn, thị trường vẫn khá tốt khi xu hướng tăng đã được khẳng định với sự giao nhau của đương EMA20 và EMA50. KLGD thăng hoa là động lực chính hỗ trợ cho đà tăng của thị trường.

    Đánh giá sẽ đi ngang trong tuần tới (CTCP Chứng khoán Phú Hưng-PHS)

    Những mã thuộc ngành bất động sản và chứng khoán đã giúp thị trường bay cao trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ. Với 9,61 điểm cộng thêm trong phiên này, VN-Index đã chạm ngưỡng 530 điểm. Đây được xem là ngưỡng kỳ vọng quan trọng mà VN-Index đạt tới sau nhiều phiên đi ngang. Hơn thế, KLGD đã tăng một cách đột biến và đạt mức tổng cao nhất trên cả hai sàn trong năm 2010. Và với tâm lý phấn khởi của những NĐT tham gia thị trường, đã có tổng cộng gần 160 triệu cổ phiếu đã được trao tay trên cả hai sàn

    Những tín hiệu phát ra từ thị trường tín dụng và quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm lãi suất cho vay là những động lực rất tốt để thị trường tăng điểm sau một thời gian tích lũy. Và với những diễn biến trong suốt 3 tuần đầu tháng 4 vừa qua, PHS nhận thấy rằng ngưỡng 500-510 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho thị trường.

    Tuy nhiên, thị trường tuần tới sẽ khó có khả năng tăng mạnh như phiên cuối tuần rồi. Chúng ta có thể nhận ra điều này trong phiên cuối tuần khi thị trường được đẩy vượt qua ngưỡng 530 điểm thì một lực cung lớn luôn sẵn sàng nhảy vào tham gia thị trường. Do vậy, PHS nghiêng về đánh giá thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới và xem đây là cơ hội tốt cho việc tích lũy cổ phiếu để chờ chốt lời khi thị trường bùng nổ.

    Sẽ có 1 đến 2 phiên điều chỉnh đối với sàn HNX (CTCP Chứng khoán VNDirect)

    Dòng tiền hướng vào các bluechip đã giúp VN-Index có một phiên giao dịch thành công khi tăng 1,85% (mức tăng cao nhất kể từ ngày 26-1-2010) và giá trị giao dịch ở mức rất cao 3.197 tỷ đồng. Các đại gia ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đồng loạt tăng giá tạo một xu thế đi lên khá chắc chắn cho thị trường.

    Việc bluechip đồng loạt tăng gợi mở một chu kỳ tăng giá mới trong dài hạn. Do đó đây là thời điểm NĐT nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu cao, nhưng khi giải ngân tốt nhất hãy chọn các mã đã có sẵn trong danh mục để giảm thiểu rủi ro T+4 trong ngắn hạn.

    Trên HNX đang có dấu hiệu phân phối khá rõ và nhiều tín hiệu đảo chiều theo phân tích kỹ thuật. Theo CTCK VNDirect, sẽ có 1 đến 2 phiên điều chỉnh đối với sàn này nên NĐT nên kiên nhẫn chờ đợi các đợt võng xuống của thị trường để giải ngân. Đối với pennystock đã đạt lợi nhuận hợp lý nên chốt lãi và chuyển sang các mã chưa tăng nhiều trong thời gian qua. NĐT nên dành một phần danh mục cho mục tiêu dài hạn hướng tới vùng giá trên 550 điểm. Trong ngắn hạn nên giữ kỷ luật chốt lãi hợp lý tại vùng kháng cự 535-540 điểm.

    Thị trường sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng kháng cự 535 (CTCP Chứng khoán Vincom)

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4 chúng ta lại có một tuần tăng điểm nữa của TTCK. Và mặc dù tuần qua chúng ta thiếu một phiên giao dịch do nghỉ lễ thì KLGD cũng xấp xỉ tuần trước còn sàn Hà Nội thì KLGD thậm chí còn tăng mạnh so với tuần trước.

    Rõ ràng chúng ta đang ở trong một chu kỳ tăng giá và nhận thấy chúng ta đang chuẩn bị cho một đợt tăng điểm với độ dốc cao hơn của thị trường và nó được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô khi chỉ số CPI của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh công bố trong hai ngày vừa qua là rất tốt.

    Còn theo thông cáo báo chí của NHNN thì lãi suất liên ngân hàng cũng đang thể hiện xu huớng lãi suất sẽ giảm mạnh; cụ thể ở mức lãi suất ngắn hạn qua đêm và 1 tuần đã giảm về gần với mức của cùng kỳ năm truớc.

    Chỉ số VN-Index ngày 22/4 thử thách mốc kháng cự 535 lần đầu tiên và đã không thể vượt qua nhưng CTCK Vincom cho rằng tuần tới thị trường sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng này khi mà lượng cầu vào các cổ phiếu có tính dẫn dắt truyền thống như ITA, chứng khoán vẫn còn rất mạnh.

    Dự báo tuần tới vẫn là một tuần tăng điểm của TTCK Việt Nam. Hãy làm quen dần với các phiên giao dịch trên 70 triệu cổ phiếu và chúng ta có thể trở lại thời kỳ giao dịch sôi động như tháng 8 và tháng 9 năm ngoái.

    Nhiều khả năng dòng tiền tiếp tục được tích tụ vào các mã bluechips (CTCP Chứng khoán PHố Wall - WSS)

    Dòng tiền có sự chuyển dịch khá bất ngờ từ các mã penny stocks bên sàn HNX sang các mã bluechips bên sàn HOSE. Có thể cảm nhận sự kích tính của thị trường khi mới phiên ngày 21/4, NDT đua nhau tranh mua trên sàn Hà Nội, đến ngày 22/4 lại đồng loạt tháo chạy và dồn tiền sang bên sàn Tp. HCM, đặc biệt là hiện tượng SSI tăng trần. Một sự sôi động hiếm thấy, nhưng cũng đầy rủi ro cho những NDT “chậm chân” trên thị trường.

    Hiện tại đang có sự cân bằng tạm thời giữa cung và cần trên sàn HNX, sự tăng lên của cả cung và cầu bên sàn HOSE. Chỉ báo phân phối tích lũy sàn HNX giảm xuống, trong khi của sàn HOSE tăng lên, cho thấy sự dịch chuyển của dòng tiền từ sàn Hà Nội sang sàn Sài Gòn. Những diễn biến khá bất ngờ và tác động mạnh từ sự điều khiển của dòng tiền đầu cơ khiến cho việc dự báo xu hướng khá khó khăn.

    Nhiều khả năng dòng tiền tiếp tục được tích tụ vào các mã bluechips trên HOSE và những mã penny stocks có yếu tố cơ bản tốt trên HNX

    NĐT cần quan sát KLGD trong các phiên tới (CTCP Chứng khoán Thành Công - TCSC)

    Như đã nói trong báo cáo trước, TCSC quan ngại về xu hướng của thị trường trong ngắn hạn khi VN-Index không vượt qua mức 523 điểm. Tuy nhiên, VN-Index đã vượt qua mức điểm trên và do đó tin tưởng rằng vào khả năng tăng trưởng của thị trường trong tuần tới.

    Mục tiêu giá tiếp theo của VN-Index là 538 điểm. Vấn đề NĐT cần chú ý lúc này là KLGD. Nếu như VN-Index tăng điểm với KLGD lớn thì khả giao dịch của NĐTNN năng phá vỡ mức 538 điểm là rất lớn. Do đó, lời khuyên lúc này là quan sát kỹ KLGD.

    Việc VN-Index đóng cửa trên 523 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/4 đã xác nhận sự bứt phá ra khỏi vùng 514-523 điểm. Các chỉ báo cho thấy, xu hướng đi lên của VN-Index đang được tiếp tục khi Stochastic cho tín hiệu mua (đường %K- màu đỏ cắt lên đường %D- màu xanh) và chỉ báo DEMA (MACD điều chỉnh- màu đỏ) vượt lên sau khi chạm vào đường tín hiệu-màu xanh. Sự kết hợp của hai chỉ báo này khẳng đinh xu hướng đi lên của VN-Index.

    Hiện nay, chỉ số này đang hình thành mẫu hình tam giác hướng lên. Do đó, để có thể phá vỡ mức 538 điểm, vốn đã bị thất bại 2 lần trước đó, VN-Index cần có một KLGD lớn. Chính vì vậy, NĐT cần quan sát KLGD trong các phiên tới.

    Khả năng HNX-Index sẽ điều chỉnh đầu tuần (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVS)

    Các thông tin về kinh tế vĩ mô dường như đang hỗ trợ đà tăng điểm cho thị trường cuối tháng 4 đầu tháng 5. Chỉ số CPI của hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tình hình lạm phát vẫn được kiểm soát tốt. Ngoài ra, lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động đều đang trong xu hướng giảm.

    Bên cạnh đó, trong buổi họp ngày 20/4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu NHNN theo dõi xử lý kịp thời, phấn đấu đưa lãi suất huy động khoảng 10%/năm và cho vay 12-13%/năm, góp phần khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập siêu.

    Trong thời gian gần đây, diễn biến hai sàn có xu hướng trái ngược nhau và HNX-Index hiện đã tăng cao hơn nhiều nếu so sánh tương quan với VN-Index. Dự báo tuần tới, AVS cho rằng, nhiều khả năng HNX-Index sẽ điều chỉnh đầu tuần. VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ. Dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục chuyển động trên thị trường và không loại trừ khả năng sẽ chuyển dịch giữa HOSE và HNX. NĐT nên chốt lời những cổ phiếu nhỏ đã tăng quá nóng, nâng cao tỷ lệ tiền mặt.

    VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới (CTCP Chứng khoán BETA - BSI)

    Sau phiên tăng nhẹ tạo thành một nến “doji” của tuần trước đó, phiên giao dịch tuần qua chỉ số VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp xoay quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 520 điểm, tuy nhiên trong phiên giao dịch cuối tuần chỉ số này đã bất ngờ tăng vọt lên sát mức 530 điểm.

    Với tín hiệu nhận được từ kỹ thuật cùng thông tin từ vĩ mô về chỉ số CPI của hai thành phố chính được đánh giá là khá tốt, theo nhận định của BSI nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới, mốc 530 điểm sẽ bị bỏ lại phía sau.

    Thị trường sẽ có một sóng tăng mạnh trung hạn (CTCP Chứng khoán An Thành - ATSC)

    Một tuần giao dịch trôi qua với nhiều cảm xúc khi đầu tuần là sự chiếm ưu thế của các cổ phiếu pennys trên bảng điện tử giao dịch và phiên cuối tuần là sự trỗi dậy của các cổ phiếu Blue Chips.

    Đầu tuần, dòng tiền đầu cơ khá mạnh vào các mã cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, trong khi các cổ phiếu blue chips thì vẫn giao dịch kém mặn mà, điều này được thể hiện qua việc KLGD trên sàn HNX đã có phiên vượt qua con số khối lượng của sàn HOSE (ngày thứ tư), nhiều NĐT đạt được kỳ vọng và đã sẵn sàng bán ra các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó và dòng tiền thoái trào khỏi hầu hết các mã pennys trên sàn HNX trong phiên giao dịch ngày thứ 5.

    Các thông tin vĩ mô trong tuần được công bố đều rất tích cực khi việc chỉ số CPI của thành số HN chỉ đạt mức giảm 0.2% và CPI của thành phố HCM đạt mức tăng 0.25%, thông tin tốt hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

    Hệ thống tiền tệ hiện tại cũng rất ổn định khi nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động xuống mức thấp hơn hoặc quanh mức 11.5% và lãi suất cho vay cũng hạ nhiệt với mức vay phổ biến trong tầm 14% đến 16%. Tất cả các yếu tốt về vĩ mô như vậy đều củng cố một sóng tăng điểm trung hạn của thị trường.

    Tuy nhiên, nếu xét về dòng tiền, lượng cung của thị trường có thể thấy khá cao với quyết tâm bán ra (phiên giao dịch ngày thứ 5 với khối lượng khớp lệnh gần 80 triệu đơn vị cổ phiếu). ATSC cho rằng chiến lược đầu tư hiện tại là cơ cấu bán ra các cổ phiếu tăng nóng và nắm giữ, chọn thời điểm mua vào hợp lý đối với các mã cổ phiếu ‘mid cap’ hoặc blue chips chưa có mức tăng giá mạnh.

    Khi thị trường tăng điểm mạnh cũng là lúc NĐT nên thận trọng, ATSC vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường sẽ có một sóng tăng mạnh trung hạn, nên nắm giữ cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, tuy nhiên việc giảm tỷ trọng đòn bảy tài chính cũng nên được xem xét cân nhắc. ATSC, nghiêng về khả năng thị trường tuần tới sẽ tiếp tục tăng điểm nhưng sẽ có sự thận trọng trong tâm lý NĐT trước khi VN-Index có thể bứt phá chinh phục các mốc điểm mới.

  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán tuần tới: Nhà đầu tư nên chọn bluechip

    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=190965&CatId=25



    - Sự bừng tỉnh sau thời gian dài ngủ đông của nhóm cổ phiếu bluechip sẽ là động lực giúp cho VN-Index tiếp tục đi lên trong tuần tới cùng với sự gia tăng về khối lượng và giao dịch.
    Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu lớn là động lực giúp thị trường chứng khoán tuần qua tăng điểm. Đáng chú ý, thanh khoản trên cả hai sàn tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt sàn Hà Nội có những phiên dòng tiền đổ vào vượt cả sàn TPHCM.
    Tuần qua, chỉ số VN-Index đã tăng lên gần 8 điểm chốt phiên ở mức 529,31 điểm (tương ứng mức tăng 1,39%). Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt hơn 60 triệu đơn vị cổ phiếu tương ứng với 2.300 tỉ đồng.
    Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng đã có trọn tuần tăng điểm với sự tăng trần đồng loạt của nhiều nhóm cổ phiếu mà nổi bật cổ phiếu ho dầu khí. HNX-Index kết thúc tuần với mức tăng 5,73 điểm (3,32%) đạt mức 178,33 điểm. Khối lượng giao dịch bình quan đạt 61,78 triệu đơn vị tương ứng 2.200 tỉ đồng.
    Phiên ngày thứ 5, sàn TPHCM đã có dấu hiệu trở lại thời kỳ hoàng kim với gần 80 triệu cổ phiếu giao dịch, giá trị gần 3.200 tỷ đồng. Trong khi đó, sàn Hà Nội có khối lượng khớp lệnh đạt mức kỷ lục hơn 75,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.600 tỷ đồng. Đây là mức tăng kỷ lục trong vòng 3 tháng qua.
    Có thể nói, các thông tin như: CPI tháng 4/2010 của Hà Nội giảm 0.2% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 9,44% so với cùng kỳ năm 2009; của TP.HCM tăng 0.23% so với tháng trước, tức tăng 4,02% so với đầu năm và tăng 9,99% so với cùng kỳ năm 2009; Từ cuối tháng 3 đến nay NHNN tăng hỗ trợ vốn cho hệ thống ngân hàng qua thị trường mở.... đã có tác động tích cực đến thị trường tiền tệ.
    Thông tin từ phía ngân hàng cho biết, nguồn vốn khả dụng đã khá dồi dào trở lại và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng trong quý 1 chỉ đạt 2,95% (bằng 11,8% kế hoạch năm). Với mức tăng trưởng tín dụng thấp trong quý 1, đặc biệt là tín dụng nội tệ, NHNN sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng tăng trưởng tín dụng trong những tháng sắp tới.
    Đây là những cơ sở cho thấy căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được giải tỏa. Một mặt bằng lãi suất thấp hơn sẽ nhanh chóng được thiết lập, và cùng với đó là việc nới lỏng tăng trưởng tín dụng. Nếu điều này diễn ra, bản thân doanh nghiệp và dòng tiền đầu tư trên TTCK sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ.
    Lực đẩy lớn giúp VN-Index có được bước sải dài trong tuần qua đó là sự lên hương trở lại của nhóm các cổ phiếu lớn đặc biệt trong hai phiên cuối tuần. Mặc dù, các cổ phiếu này đã bị sả hàng với khối lượng lớn nhưng do lực cầu mạnh khiến cho cổ phiếu nhóm này vẫn giữ mức tăng cao như SSI, TDH, VIC, VPL, PVF, CII, ITA, SJS, TDH, HAG, KBC, STB. Ngoài ra, diễn biến nhóm cổ phiếu nhỏ cũng không kém phần sôi động.

    Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này vẫn tiếp tục đổ tiền vào mua chứng khoán. Tính riêng tuần qua, giá trị mua ròng đạt hơn 337 tỷ tại HoSE và 25 tỷ đồng HNX. Riêng HAG được mua hơn 1,23 triệu đơn vị, tương đương 104 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 505.000 tương đương 50,3 tỷ đồng. Các vị trí khác trong top mua ròng cũng đều là các cổ phiếu bluechips HPG 298.000 tương đương 20,4 tỷ), SSI 456.000 tương đương 19,3 tỷ đồng, …
    Theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong tuần tới VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm với sự hỗ trợ của những thông tin vĩ mô ổn định và yếu tố dòng tiền. Tuần qua, ngưỡng hỗ trợ 515 điểm đã không bị phá vỡ và lực cầu đã quay trở lại mạnh mẽ tạo đà tăng điểm cho thị trường. Công ty chứng khoán SSI cũng khuyến nghị các nhà đầu tư, thời gian qua các cổ phiếu nhỏ đã được đẩy lên một mặt bằng giá tương đối cao do vậy nhà đầu tư nên thận trọng khi tiếp tục chạy theo làn sóng mua vào nhóm cổ phiếu này. Thay vào đó nhà đầu tư có thể chọn thời điểm chốt lời và chuyển danh mục sang các cổ phiếu có cơ bản tốt và chưa tăng nhiều trong thời gian qua.
    Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên chú ý tăng dần tỷ trọng bluechip trong danh mục để đón đầu chu kỳ tăng giá của nhóm này khi VN-Index đang trên đường chinh phục mốc mới cao hơn.
    Theo nhận định công ty chứng khoán FPT sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp thì khả năng điều chỉnh trên sàn HNX trong tuần sau sẽ cao. Nhà đầu tư cần cẩn trọng với những cổ phiếu đã tăng trần nhiều phiên trong thời gian vừa qua. những nhà đầu tư đã có lãi ở nhóm cổ phiếu nhỏ nên cân nhắc thực hiện hoá lợi nhuân và chuyển sang dòng bluechip. Trong khi đó sự bừng tỉnh sau thời gian dài ngủ đông của nhóm cổ phiếu này sẽ giúp cho VN-Index tiếp tục đi lên cùng với sự gia tăng về khối lượng và giao dịch.

    Lê Linh
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thị trường sẽ tăng trưởng vững chắc hơn



    “Theo thống kê của chúng tôi, nhiều cổ phiếu penny có hệ số P/E là 20-40 là, tùy vào mức độ “nóng” trong thời gian vừa qua trong khi mức P/E phổ biến của blue-chip là quanh 10 lần Như vậy, với sự hậu thuẫn của nền tảng vĩ mô thuận lợi và sự quan tâm trở lại với các giá trị cơ bản, các blue-chip tích lũy đã hội đủ điều kiện cần và đủ về dòng tiền và tâm lý để bước vào giai đoạn tăng trưởng.

    Ở một khía cạnh khác, sự chuyển hướng của dòng tiền từ penny sang các blue-chip cũng phù hợp với nhu cầu đảm bảo sự an toàn của danh mục sau một thời gian quay vòng liên tục với các cổ phiếu “hot”.

    Vì vậy, sau khi vượt mốc 520 điểm, cơ hội vẫn đang mở ra với các nhà đầu tư với việc tăng dần tỷ trọng blue-chip trong danh mục chào đón chu kỳ tăng giá của nhóm này hướng tới chinh phục mốc 540 điểm tiếp theo.

    Về phân tích kỹ thuật, phiên giao dịch với khối lượng lớn trong hôm 22/4 đã giúp chỉ số VN-Index vượt qua được kênh kháng cự dài hạn được thiết lập bởi đỉnh của năm 2007 và đỉnh của tháng 10/2009.

    Vì vậy, chúng tôi cho rằng, khi xu thế tăng điểm trở lại được bắt đầu bằng cổ phiếu blue-chip sẽ là một xu thế tăng trưởng mới vững chắc hơn của thị trường. Kết quả còn chờ đợi sự khẳng định bởi các thông tin về kết quả kinh doanh quý 1, song bằng cách nhìn toàn diện, sau khi chinh phục mốc 540 điểm một cách thuyết phục, đích gần nhất của thị trường, theo chúng tôi có thể là 580 điểm”. (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ


    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

    “Hôm 22/4, khối ngoại cũng giao dịch sôi động hơn khi mua ròng 179 tỷ đồng trên HOSE và 32 tỷ đồng trên HNX. Tính chung cả tuần qua khối ngoại đã mua ròng đến 367 tỷ đồng trên cả hai sàn và vẫn tập trung mua chủ yếu là cổ phiếu có vốn hóa lớn như HAG, VIC, HPG, SSI, SJS, PVI, STL.

    Các thông tin về kinh tế vĩ mô dường như đang hỗ trợ đà tăng điểm cho thị trường cuối tháng 4 đầu tháng 5. Ngoài ra, lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động đều đang trong xu hướng giảm.

    Bên cạnh đó, trong buổi họp ngày 20/4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi xử lý kịp thời, phấn đấu đưa lãi suất huy động khoảng 10%/năm và cho vay 12-13%/năm, góp phần khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập siêu.

    Trong thời gian gần đây, diễn biến hai sàn có xu hướng trái ngược nhau và HNX-Index hiện đã tăng cao hơn nhiều nếu so sánh tương quan với VN-Index.

    Dự báo tuần sau, AVS cho rằng, nhiều khả năng HNX-Index sẽ điều chỉnh đầu tuần. VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ. Dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục chuyển động trên thị trường và không loại trừ khả năng sẽ chuyển dịch giữa HOSE và HNX.

    AVS khuyến nghị, nhà đầu tư nên chốt lời những cổ phiếu nhỏ đã tăng mạnh, nâng cao tỷ lệ tiền mặt và theo dõi kỹ quá trình điều chỉnh trên HNX đầu tuần”.

    Khối lượng giao dịch cao báo hiệu sự khởi sắc của thị trường


    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)


    “Điều tích cực nhất trong phiên hôm 22/4 có lẽ là việc khối lượng giao dịch đạt cao trước một kỳ nghỉ cuối tuần dài, là một điều bất ngờ và báo hiệu sự khởi sắc của thị trường trong tuần sau khi giao dịch trở lại.

    Tất nhiên là trong vài tháng trước đây, VN-Index đã tăng đến ngưỡng này nhưng sau đó đã không thể tăng tiếp và do đó, thi trường cần thêm một vài phiên tăng nữa để chắc chắn là tình trạng giao dịch trầm lắng diễn ra trong suốt 4 tháng qua thực sự chấm dứt.

    Tuy nhiên, hôm 22/4, có vẻ như các nhà đầu tư đã rất quyết tâm mua vào và đây thực sự là một dấu hiệu tích cực”.

    Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Chỉ số CPI tháng 4 đã được công bố và chỉ tăng 0,14% so với tháng trước, đây là mức tăng CPI theo tháng thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Như vậy lạm phát của Việt Nam hiện thời đang ở mức 4,27% so với tháng 12/2009.

    Với mức tăng của CPI tháng 4 thì Ngân hàng Nhà nước có cơ sở để thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng cởi mở hơn và nhiều khả năng lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ khó mạnh tay trong việc cung ứng tiền ra nền kinh tế nhằm để kiểm soát lạm phát ở mức chấp nhận được trong năm 2010.

    Dòng tiền đã quay trở lại các cổ phiếu blue-chip vốn bị lãng quên trong một thời gian dài. Việc cổ phiếu blue-chip tăng điểm mạnh đã đẩy chỉ số VN-Index tăng lên một cách nhanh chóng và rất có thể đà tăng này sẽ gặp chướng ngại vật rất lớn tại mức cản 540 điểm trong tuần tới.

    Nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 và chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tốt. Thị trường tuần tới sẽ có sự phân hóa và cổ phiếu của doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan cùng với thông tin hỗ trợ khác như: cổ tức, dự án tiềm năng… sẽ tiếp tục tăng điểm.

    Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong tuần tới nhưng mức tăng sẽ chậm lại. Nhà đầu tư có thể chốt lãi tại những mã đã đạt lợi nhuận kỳ vọng và cơ cấu danh mục qua những mã có kết quả kinh doanh tốt nhưng chưa tăng nhiều”.

    Blue-chip sẽ giúp VN-Index tiếp tục đi lên

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)


    “Theo chúng tôi, sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp thì khả năng thị trường điều chỉnh trên sàn HNX trong tuần sau sẽ khá cao. Nhà đầu tư cần thận trọng với những cổ phiếu đã tăng trần nhiều phiên trong thời gian vừa qua.

    Những nhà đầu tư đã có lãi ở nhóm cổ phiếu penny nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận và chuyển sang dòng cổ phiếu blue-chip.

    Trong khi đó sự 'bừng tỉnh' sau thời gian dài 'ngủ đông' của nhóm cổ phiếu blue-chip sẽ giúp chỉ số VN-Index tiếp tục đi lên cùng với sự gia tăng của khối lượng và khối lượng giao dịch”.

    Duy Cường - VnEconomy
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thế giới tăng tốc, Việt Nam khởi động

    Tác giả: Thuận Hải



    Hôm 21/4, các cơ quan phân tích kinh tế thế giới đều đưa ra dự báo lạc quan về thời kỳ tăng tốc của tiến trình phục hồi kinh tế thế giới.
    Thế giới tăng tốc hồi phục
    Các số liệu mới nhất cho thấy các nhà máy trên khắp thế giới đang sản xuất với tốc độ kỷ lục khiến nền kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn mọi dự báo chỉ cách đây vài tháng.
    Tại Mỹ, chỉ số sức mua tăng từ 56,5 (1/2010) lên 59,6 (3/2010), vượt qua mọi dự báo của các nhà kinh tế.
    Theo số liệu của tập đoàn tài chính Mỹ JPMorgan Chase, công nghiệp chế tạo toàn cầu tăng mạnh kể từ tháng Ba năm nay, đặc biệt nhanh ở Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp của các nhà máy ở Anh tăng với tốc độ nhanh nhất trong 16 năm qua. Sản lượng công nghiệp của các nhà máy ở các nước thuộc khu vực đồng tiền chung euro tăng nhanh nhất trong 5 năm qua, đặc biệt ở Đức, Pháp, Hà Lan, Áo và Italy.
    Số đơn đặt hàng xuất khẩu trên toàn cầu đã tăng cao nhất kể từ tháng 1/1998.
    Hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ nhận định những thành quả trong công nghiệp toàn cầu này sẽ báo trước sự phát triển tăng vọt trong thương mại toàn cầu.
    Tuy nhiên, các cơ quan dự báo kinh tế thế giới cũng cảnh báo những nhân tố hiểm họa tiềm ẩn đối với nền kinh tế toàn cầu như lạm phát, thị trường bất động sản tiếp tục suy yếu, thất nghiệp và quan hệ căng thẳng trong thương mại.
    Việt Nam hồi phục cho chu kỳ mới

    Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô sau khi kết thúc quý I/2010, phần lớn các chuyên gia kinh tế tại Hội thảo mới đây do báo Đầu tư tổ chức, đều cho rằng: Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế của doanh nghiệp trong nước đã khác: Các chính sách kích thích kinh tế đã chấm dứt; giá nguyên vật liệu trên thế giới đã xác lập mặt bằng cao; lãi suất cho vay duy trì ở mức cao từ quý IV/2009... Như vậy, nhiều doanh nghiệp đã mất đi lợi thế để có thể tạo ra lợi nhuận đột biến trong năm 2010.
    Các chuyên gia cũng thống nhất rằng: Tăng trưởng là yếu tố tiên quyết để cải thiện mức sống và điều kiện của một quốc gia còn nghèo như Việt Nam. Tuy nhiên, nếu duy trì tăng trưởng dựa trên tích tụ những bất ổn vĩ mô thì sự tăng trưởng đó cũng chỉ mang tính ngắn hạn mà thôi.
    [​IMG]
    Trong ngắn hạn, những bất ổn vĩ mô vẫn là một cản trở lớn cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh. Trong trung và dài hạn, những vấn đề cơ bản như cấu trúc nền kinh tế, sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân, khả năng kết hợp và điều hành chính sách, sẽ là những trở ngại làm chậm quá trình tăng trưởng của Việt Nam.
    Có những ý kiến cho rằng tăng trưởng chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, là giai đoạn không tránh khỏi đối với những nước mới nhập vào quỹ đạo phát triển hiện đại. Song thực tiễn không hoàn toàn như vậy: Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đưa ra những kinh nghiệm hoàn toàn ngược lại. Những quốc gia đi sau, nếu biết học hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển, càng không nhất định phải như vậy.
    Cho đến tận bây giờ, ngay cả khi những hậu qủa của cách tăng trưởng "nóng" thời gian qua đã bộc lộ rõ ràng thì, như một vị giáo sư kinh tế nước ngoài: "thật đáng buồn là vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ Việt Nam thực sự muốn leo lên những nấc thang cao hơn trên chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu và khu vực".
    Trong khi đó, về phía chủ quan, mặc dù Chính phủ đã có chương trình hành động với những mục tiêu rõ ràng: ưu tiên ổn định vĩ mô và tập trung tái cấu trúc thì những tín hiệu chính sách theo nghĩa các giải pháp cụ thể để tạo lập và củng cố sự ổn định vĩ mô dường như chưa đủ mạnh. Đây chính là yếu tố cốt tử để giải quyết vấn đề tăng trưởng trong ngắn hạn.
    Nhưng để có sự tăng trưởng bền vững thì nền kinh tế cần nhiều hơn thế. Sự đổi mới từ nhận thức và hành động liên quan đến mô hình tăng trưởng, đến nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế, đến những chiến lược dài hơi căn bản như chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển doanh nghiệp.
    Lực cản: lạm phát và cơ cấu kinh tế
    Bước sang quý II/2010, áp lực lạm phát sẽ trở nên rất lớn khi nền kinh tế phải chịu tác động tiêu cực của hàng loạt vấn đề đã diễn ra trước đó. Trong đó lạm phát cao, nếu quay trở lại, có thể làm "triệt tiêu" hiệu quả và phúc lợi xã hội của tăng trưởng.
    Hệ lụy do chính sách nới lỏng tài chính và "tác động kép" của các gói kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng đã được triển khai trong năm 2009 đến nay mới tác động mạnh vào việc biến động giá cả. Mặt khác, giá cả trong giai đoạn này sẽ chịu tác động dây chuyền của việc tăng giá điện, than, xăng dầu, sắt thép, cước vận chuyển... tới các ngành không trực tiếp sử dụng các sản phẩm hàng hoá đã tăng giá. Thêm vào đó, trong lúc sản xuất nội địa phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá nhập khẩu đang tăng mạnh do kinh tế thế giới đang phục hồi.
    Từ 1.5.2010, cán bộ công chức được nâng lương tối thiểu từ sẽ có thể là lý do để thị trường tăng giá hàng hoá. Đây cũng là áp lực lớn đối với việc kiềm chế lạm phát cao có nguy cơ quay trở lại.
    Trong bối cảnh nền kinh tế đã hội nhập sâu, chúng ta đang thiếu hàng rào kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế để có khả năng ngăn chặn hàng hoá dư thừa, hàng tồn kho, hàng chất lượng thấp, hàng giả đang tràn vào thị trường nội địa. Cần có ngay giải pháp để "tiếp sức" cho yêu cầu chống lạm phát, nhập siêu mà Chính phủ đang tập trung chỉ đạo trong năm nay.
    Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta, nguồn đóng góp quan trọng bậc nhất vào tăng trưởng: dầu thô, than đá, quặng sắt, cát, cà phê, gạo, cao su, thủy sản hầu như chưa có thêm bao nhiêu giá trị gia tăng. Nếu kể rộng ra hơn, dệt may, giày dép xuất khẩu cũng thuộc loại sản phẩm, tuy được gọi là chế biến nhưng vẫn "thô là chính".
    Những năm gần đây, cùng với sự bùng phát về số lượng khu công nghiệp, được coi là điểm tựa cho tăng trưởng, rất nhiều vấn đề xã hội nảy sinh: nông dân mất đất, ô nhiễm môi trường, tình trạng đình công, thiếu nhà ở.. Các sản phẩm của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp là những sản phẩm mà công đoạn Việt Nam đảm nhiệm đứng ở nấc thang thấp nhất trong chuỗi giá trị gia tăng: công đoạn gia công bằng lao động kỹ năng thấp, nên năng lực cạnh tranh kém...
    Đáng chú ý, tuy khu vực kinh tế nhà nước được xác định là chủ đạo nhưng mô hình này đã ngày càng bộc lộ những bất cập trong sử dụng, phân bổ nguồn lực hiệu quả và chậm cải thiện năng suất lao động.
    Thời gian vừa qua, dưới áp lực mạnh của xu hướng lạm phát, nhu cầu tín dụng tăng, lãi suất bị "nén", thị trường ngoại tệ căng thẳng, v.v..., nhiều biện pháp điều tiết hành chính đã được Ngân hàng Nhà nước liên tục tung ra. Cách làm này nói chung là mang tính đối phó tình thế, không dựa trên những cân nhắc dài hạn để trước hết, lựa chọn các giải pháp kinh tế mang tính bài bản, hệ thống.
    Trong kỳ họp đầu tháng 4/2010, Chính phủ đã lưu ý việc lạm dụng sử dụng văn bản hành chính để điều tiết thị trường và đề nghị rút kinh nghiệm nghiêm túc cách làm này. Tuy nhiên, để có một cách ứng xử chính sách khôn ngoan, phù hợp với đòi hỏi của thị trường - mà thị trường thường rất khôn ngoan và rất khó tính - vấn đề là các cơ quan họach định chính sách phải có tri thức kinh tế thị trường hiện đại, hệ thống và bài bản
  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 26/4



    NHẬN ĐỊNH: Vậy là tin tốt đã ra liên tục, lãi xuất ngân hàng giảm, CK Mỹ đạt mốc 11.200, tình trạng nợ công ở Hy Lạp được giải quyết, chỉ số CPI tháng 4 được công bố chính thức chỉ tăng 0,14% đã hạ nhiệt đáng kể , vậy là hiện thời lạm phát 4 tháng đầu năm 2010 đang ở mức 4,27%, khả năng kềm chế lạm phát đã khả quan trở lại.
    VNindex đã vượt lên trên Bollinger và có xu hướng mở rộng ra, các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác vẫn đang trong trạng thái lạc quan, sóng Elliot hiện nay đã vào sóng 5 và KLVN kỳ vọng sóng 5 này sẽ đạt được mốc 562 của ngày 19/11/2009.
    Hiện nay VNindex hiện đang ở ngưỡng kháng cự kỹ thuật 530 điểm và phiên giao dịch cuối tuần 22/4 khối lượng giao dịch tăng cao đáng kể đã thỏa mãn lượng cầu, điều này sẽ làm thị trường có phiên hụt hơi vào đầu tuần sau, tuy nhiên nếu thị trường giảm về gần 520 thì đây là cơ hội cuối để các NĐT "chân ngắn" lên tàu.
    Dòng tiền đã quay lại các cổ phiếu BCs, việc cơ cấu qua các BCs đã được KLVN khuyến nghị các NDT ở klvn.vn chú ý từ nhiều phiên trước, và khi toàn thị trường đã quay sang để ý BCs thì là lúc để cho dòng tiền thông minh trú ẩn trong đó chọn thời điểm thoát ra chốt lãi. Ưu thế lúc này hoàn toàn thuộc về những ai đang nắm cổ phiếu, trong đó có không ít ACE chúng ta.
    [​IMG]
    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
    ( www.klvn.vn ) ( YahooChat: khoailang_vina )
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

Chia sẻ trang này