Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

6875 người đang online, trong đó có 773 thành viên. 12:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 238259 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định xu hướng thị trường :
    Vậy là Vnindex đã bứt phá qua 545 điểm với giá trị giao dịch lớn 3220 tỷ,phá vỡ mẫu hình củng cố xu hướng tam giác, điều này khẳng định rằng : xu hướng đi ngang (sideway) của thị trường đã chấm dứt và chuẩn bị cho một thời kỳ tăng trưởng mới . Update nhận định thị trường chứng khoán giai đoạn từ 04/05/2010
    Vậy là Vnindex đã bứt phá qua 545 điểm với giá trị giao dịch lớn 3220 tỷ,phá vỡ mẫu hình củng cố xu hướng tam giác, điều này khẳng định rằng : xu hướng đi ngang (sideway) của thị trường đã chấm dứt và chuẩn bị cho một thời kỳ tăng trưởng mới .
    Vnindex đã chính thức bứt phá qua mốc điểm kháng cự quan trong 545 điểm một cách thuyết phục . Và câu hỏi được nhiều NĐT đặt ra bây giờ là : thị trường tiếp theo sẽ diến biên ra sao ? tăng tiếp hay điều chỉnh ? mốc kháng cự tiếp theo là bao nhiêu ?I> Phân tích kĩ thuật : Vnindex đã chính thức thoát ra xu hướng đi ngang (sideway) khi mẫu hình củng cố xu hướng lên- tam giác (bài ptích trước) đã bị phá vỡ vào sáng ngày 04/05 với giá trị giao dịch khá lớn 3220 tỷ đồng. Ba đường MA 10,20,30 ngày đang dần dịch chuyển ra khỏi mẫu hình tam giác và đường giá sắp cắt lên hết cả 3 đường MA này, báo hiệu cho một xu hướng thị trường giá lên sắp sửa được hình thành .Tuy nhiên, dưới quan điểm MA, xu hướng này cần được xác định thêm vài ngày giao dịch nữa , do MA luôn luôn có một độ trễ nhất định trong phán xét xu hướng thị trường.Thị trường đã thoát khỏi xu hướng đi ngang - và chuẩn bị cho một chu trình phát triển mới, đó là điều chúng tôi muốn nói đến với tất cả NĐT. Mốc kháng cự gần nhất trong xu hướng đi lên này chính là 590-600 điểm, đây chính là đường kháng cự fibonaci 38,2 % được xây dựng từ đỉnh 1167 điểm và đáy 245 điểm, chính vì thế độ chính xác của nó là khá cao, bên cạnh đó khoảng kháng cự này cũng chính là đỉnh của thị trường vào thời điểm 5/5/2006 và một đỉnh nhỏ khác vào ngày 28/9/2009.Trong một con sóng lớn , nó sẽ được tạo nên bởi một hoặc nhiều con sóng nhỏ hợp lại. Để đạt đến 590-600 điểm, Vnindex có thể sẽ tiến một mạch đến đích hoặc sẽ có một vài sự điều chỉnh nhỏ, tạo nên những con sóng nhỏ hơn nhưng 590 vẫn là một đích đến. Khi thị trường nhiều người nghĩ nó sẽ điều chỉnh thì có khi nó lại không điều chỉnh. Vậy nếu điều chỉnh thì mức hỗ trợ của Vnindex là ở đâu ? 540 điểm - mức kháng cự fibonaci 23,6% - đồng thời là cạnh trên của mẫu hình tam giác củng cố xu hướng giá lên sẽ là đường kháng cự rất mạnh , ngăn không cho thị trường rớt xuống dưới mức giá này. Đánh giá : khả năng tăng điểm của thị trường trong thời gian tới là rất lớn 70% , và điều chỉnh nhẹ sẽ là cơ hội để cơ cấu danh mục và tham gia thị trường với những cổ phiếu tốt. Nếu thị trường điều chỉnh, thì cũng chỉ là điều chỉnh nhẹ . Xác xuất để thị trường rớt xuống dưới 540 điểm là rất thấp - 30%. Điều quan trọng của NĐT lúc này là lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có thông tin hỗ trợ , lợi nhuận quý 1 tốt - những ngành sẽ phục hồi mạnh sau khủng hoảng.II > Thông tin cơ bản :Việt Nam :
    Kinh tế nước ta quý I/2010 đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các ngành,
    lĩnh vực đang phục hồi rõ rệt.
    Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng đầu năm 2010 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước (%)
     
    Giá trị sản xuất công nghiệp
    +13,5
    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
    +25,0
    Tổng kim ngạch xuất khẩu
    +8,9
    Tổng kim ngạch nhập khẩu
    +35,6
    Khách quốc tế đến Việt Nam
    +35,7
    Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm
    26,7
    Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009
    +8,69
    Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng
    4-2010 tăng 0,14% so với tháng 3-2010; so với tháng 12-2009, CPI tháng
    này đã tăng 4,27% .Để CPI chỉ tăng khoảng 7% như mục tiêu trong năm nay, ước tính rằng mỗi tháng còn lại , chỉ số giá chỉ được tăng bình quân 0.32 % .
    Ngân hàng Nhà nước cho biết: Các ngân
    hàng thương mại Nhà nước đã đi đến thống nhất từ 1/5/2010, giảm lãi
    suất cho vay khoảng 0,5% - 1%/năm đối với các đối tượng vay theo chỉ
    đạo của Chính phủ. Theo đó, mức cho vay tối đa bằng VND đồng là
    13%/năm đối với các khoản vay dành cho chi phí sản xuất nông-lâm-ngư-diêm nghiệp; doanh nghiệp xuất khẩu,
    chi phí sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.Đối với nhu cầu
    vay vốn cho các đối tượng kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng
    khoán và tiêu dùng, các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng lãi suất
    cho vay theo cơ chế thỏa thuận phù hợp với cung-cầu vốn và khả năng trả
    nợ của khách hàng.
    IMF dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2010 và 6,5% trong năm 2011.
    Thế giới : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 4,2% từ mức 3,9% trước đó. Định chế này đồng thời cũng lên tiếng cảnh báo về vấn đề nợ công của các nước giàu và khuyến nghị các nền kinh tế mới nổi tăng giá đồng tiền.Mỹ :
    Lượng đơn đặt hàng các nhà máy sản xuất tăng 1,3% trong tháng trước, vượt các ước tính được đưa ra trước đó. Các hợp đồng ký kết mua nhà gia tăng 5.3% trong tháng 3 
    Châu Âu :
    EU và IMF nhất trí chi 110 tỷ Euro - tương đương 146 tỷ USD - để ngăn chặn khả năng vỡ nợ cấp quốc gia của Hy Lạp.
    Sau khi hạ bậc tín nhiệm nợ của Hy Lạp và Bồ Đào Nha, Standard &
    Poor lại tiếp tục rờ tay tới Tây Ban Nha, kéo mức tín nhiệm của quốc
    gia châu Âu này từ AA+ xuống còn AA
    Chấu Á :
    GDP ba tháng đầu năm của Hàn Quốc tăng trưởng 1,8%, vượt qua mức dự báo trước đó nhờ xuất khẩu.
    Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng tăng thêm tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc, nhằm giảm bớt độ nóng của đà tăng trưởng tín dụng.. Các ngân hàng nước này sẽ phải tăng tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm cơ bản từ ngày 10/5 tới. Theo China Daily, mức hiện tại đang được áp dụng là 16,5% đối với những ngân hàng lớn và 14,5% đối với các ngân hàng nhỏ.
    Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 3/2010 đã tăng tới 43,5% so với cùng kỳ năm trước, do kinh tế toàn cầu hồi phục đẩy nhu cầu tiêu thụ xe hơi và phụ tùng máy móc tăng cao.
     

    Bạn có thể xem bài viết này tại đây:
    http://www.xuhuongthitruong.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1540
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    “Sóng” ngân hàng sẽ ngắn ?
    Trong một vài phiên tới, khi thị trường điều chỉnh, có thể cổ phiếu ngân hàng sẽ là những mã giảm đầu tiên

    Sau nhiều tháng trầm lắng, sáng 4-5, giao dịch cổ phiếu ngân hàng bỗng trở nên sôi động. Nhờ lượng mua tăng đột biến nên các mã nhóm này đã tăng giá khá mạnh.

    So với các nhóm cổ phiếu bất động sản, thép, cao su, dược... (đã tăng nhiều trong mấy tháng qua), cổ phiếu ngân hàng tăng trễ nhất. Vì có vốn điều lệ khổng lồ nên tuy chỉ có 6 mã niêm yết trên hai sàn nhưng khi nhóm cổ phiếu này tăng thì kích hoạt các mã khác cùng tăng và đẩy thị trường đi lên mạnh mẽ.

    Bất ngờ sôi động

    Trong phiên giao dịch ngày đầu tuần của tháng 5, dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm mã một thời được mệnh danh là cổ phiếu “vua”. Trên sàn TPHCM có 4 mã niêm yết thì STB và EIB đã tăng trần, dư mua hàng trăm ngàn đơn vị, còn VCB và CTG tuy không tăng trần nhưng giá cũng tăng lên khá cao.

    Trên sàn Hà Nội, giá ACB cũng tăng 1.900 đồng, còn SHB thì tăng hết cỡ. Do bị lãng quên từ cuối năm ngoái đến nay nên khi sực nhớ đến, nhiều người bỗng thấy cổ phiếu ngân hàng “quá rẻ” nên thi nhau đặt lệnh mua dồn dập, làm cho giao dịch trở nên sôi động.

    Đến nay, chỉ số thị trường đã tăng 15% so với mức đáy thiết lập hồi tháng 1, trong đó nhiều mã đã tăng từ 50% - 100% nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn đứng ở mức giá hồi đầu năm nay.

    Vì vậy, khi dòng tiền cùng tập trung giành mua vào cùng một thời điểm thì cổ phiếu ngân hàng bỗng trở nên sôi động. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng sự lên giá của cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng trong ngắn hạn.

    Tranh mua, hãy coi chừng

    Trong những năm qua, các ngân hàng thi nhau tăng vốn điều lệ bằng cách chia thặng dư, chia cổ tức bằng cổ phiếu, huy động tiền... vì vậy đã đẩy lượng vốn điều lệ lên rất cao.

    Một số ngân hàng nhỏ vì chạy theo quy định của Nhà nước (đến năm 2010 phải đạt 3.000 tỉ đồng) nên dù sức yếu cũng phải gồng mình tăng vốn cho đạt chỉ tiêu.

    Còn những ngân hàng quốc doanh được chuyển sang cổ phần (CTG và VCB), do quy mô vốn đồ sộ từ trước nên khi niêm yết đã trở thành “người khổng lồ”. Vì thị trường nhỏ nhưng số lượng ngân hàng lại quá nhiều nên diễn ra cạnh tranh gay gắt, tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ngày càng giảm sút.

    Khi tăng vốn điều lệ lên quá nhanh, trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó, các ngân hàng đã vô tình pha loãng cổ phiếu của mình. So với các doanh nghiệp ngành khác cùng niêm yết trên sàn thì thu nhập của ngân hàng thấp hơn rất nhiều.

    Theo số liệu tổng hợp 4 quý vừa qua, các ngân hàng chỉ thu nhập từ 1.500 – 3.600 đồng/cổ phiếu, trong khi mức cao của nhiều doanh nghiệp khác từ 6.000 – 25.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, xét giá trị thì khi thu nhập thấp thị trường sẽ định giá cổ phiếu thấp.

    Do vốn điều lệ rất lớn, lại được nắm bởi rất nhiều cổ đông thuộc nhiều thành phần nên mỗi khi có thông tin tốt hỗ trợ, thay vì nắm giữ để chờ đẩy giá tăng lâu dài, hàng ngàn cổ đông sẵn sàng tung hàng ra bán chốt lời, làm cho đường tăng giá mới đi lên liền bị dập tắt sớm.

    Do nguồn cung tiềm tàng luôn thường trực, với số lượng lớn nên giới đầu cơ sợ không dám dùng “xảo thuật” để đẩy giá lên trong nhiều ngày.

    Vì những lý do đó nên cổ phiếu ngân hàng dù có sôi động trong phiên vừa qua thì cũng khó kéo dài chu kỳ tăng, mà nó sẽ sớm dừng lại. Vì vậy, trong một vài phiên tới, khi thị trường điều chỉnh, có thể cổ phiếu ngân hàng sẽ là những mã giảm đầu tiên.
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    [/B][/U][B][COLOR=orange][I]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/I][/COLOR]
    [/B][B]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/B][/COLOR]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B]VNI :[/B][/COLOR][/U][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue][U][B]HNX :[/B][/U][/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][U][COLOR=blue][B] EU :[/B][/COLOR][/U][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U][B]DJ :[/B][/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B][COLOR=blue]Vàng :[/COLOR][/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG]
    =================================================
    [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    CK thế giới tăng nóng cả tháng nay rùi ! Nay điều chỉnh là ..................đúng !
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Mr Nak nhận định TT ngày 5.5.2010 :

    TT điều chỉnh giảm ...

    ... thấy "rộ" trong nhiều bản tin TT. Khả năng rung lắc và giảm giá penny tăng quá đà được nhấn.
    VN Index tăng liền 7 phiên, tăng 6,18% có quãng nghĩ lễ dài. Trong đó, 4 phiên đi vượt ngoài Bband. ( Sóng liền trước cũng tăng 7p, 3,98%, đi trong Bband). KL khớp ngày 4.5 trên 89,1 Triệu cp ... điểm số nằm mức đỉnh cao: 549,12 điểm!
    TT bên ngoài giảm điểm: Dj mất mức điểm nặng nhất 3 tháng qua, rời mốc 11k. Châu Âu rơi nặng, Á cũng ko nhiều khả quan.
    Web chủ Vinabull: Trong phiên 5/5 khả năng VN-Index tiếp tục tăng là rất thấp và khả năng thị trường điều chỉnh giảm sẽ nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư nên thận trọng và chốt lời những cổ phiếu tăng nóng các phiên gần đây trước ngưỡng kháng cự 560.

    Nak tui cho rằng TT giảm điểm trong phiên hai, do áp lực bán chốt lời, nhiều penny tăng quá nay sẽ nằm sàn (KP8x đồng ý này). Mức điểm giảm sẽ ko quá sâu, kỳ vọng quanh mốc 545 điểm.
    Cp ngành NH sẽ xanh giá, dù ko trần! Đây là lực chính giúp VN Index ko mất nhiều điểm!
    Mua bán đều tay. Có thể mua tay trái, bán tay phải !
    ====================================================


    Tôi thì suy nghĩ ngược lại:
    Kết quả ngày hôm qua ko vượt qua mức 550 trong khi thanh khoản tăng mạnh cho thấy NĐt sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn để mua vào, mỗi khi TT có dấu hiệu "xả hàng, chốt lãi" của một bộ phận các NĐt khác.
    Bất chấp những tác động từ TTCK Mỹ trong đêm qua, ngày hôm nay, với kỳ vọng vào việc VN-Index tiếp tục đi lên và xác định những mức giá mới cao hơn, đan xen đó là tâm lý "chốt lãi, an toàn" khi nghe theo nhận định của một số cty CK sẽ khiến cho không khí giao dịch của ngày hôm nay cực kỳ hứng khởi.
    Tôi cho rằng thanh khoản tiếp tục tăng cao hơn so với phiên hôm qua và kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index sẽ tăng từ 3 đến 5 điểm trong khi đó, HNX sẽ tăng ở mức độ mạnh hơn!
    Cùng chờ xem!
    thanglongpnpd
  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Kiến nghị đầu tư ngắn hạn: REE, HPG, VNM, FPT, GMD, HAG, ITC, PPC
    (ATPvietnam.com)
    -

    ATPvietnam xin giới thiệu một số cổ phiếu kiến nghị ngắn hạn do CTCK Miền Nam (MNSC) thực hiện.

    CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE)
    REE là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực M&E, bên cạnh lĩnh vực truyền thống cơ điện lạnh, REE còn hoạt động ở các mảng kinh doanh khác như Reetech và cho thuê văn phòng.
    Lợi nhuận chính đến từ hoạt động cho thuê văn phòng (57.5%), mảng kinh doanh truyền thống M&E và Reetech vẫn đem lại doanh thu cao và ổn định cho công ty.
    Với hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, hoạt động đầu tư tài chính chuyên nghiệp hơn, nhiều dự án mới đang trong giai đoạn triển khai và thực hiện, cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh Reetech là một cổ phiếu rất tiềm năng đối với các nhà đầu tư.
    Kết quả hoạt động kinh doanh 2009 doanh thu đạt 1,181.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 51.500 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 4.665, P/E 2010 11.03, khuyến nghị vùng giá đầu tư 49.400-57.000 đồng.
    CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG)
    Hoà Phát là một tập đoàn kinh tế công nghiệp kinh doanh đa ngành bao gồm thép, thiết bị, nội thất, điện lạnh, xây dựng và thương mại. HPG hiện là doanh nghiệp có thị phần lớn thứ 3 trong phân khúc thép xây dựng và thứ 2 trong ngành ống thép.
    HPG đang sở hữu một dây truyền sản xuất thép tương đối khép kín từ khâu sản xuất phôi đến cán thép.Sản phẩm thép xây dựng chiếm 54% LNST, kể từ cuối năm 2009 tăng công suất từ 250 nghìn tấn/năm lên 600 nghìn tấn/ năm, đồng thời nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động năm 2010 như: 2 nhà máy quặng công suất 600,000 tấn/ năm , nhà máy xi măng công suất 1 triệu tấn/năm, nhà máy than coke giai đoạn 1 công suất 350,000 tấn/ năm và điện nhiệt dư 15MW đi vào hoạt động.
    Bên cạnh đó, HPG đang lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án lớn, do vậy doanh thu HPG từ 2010 trở đi sẽ có nhiều đột biến.
    Cập nhật kết quả kinh doanh cả năm 2009, HPG đạt 8,240 tỷ đồng doanh thu và 1,281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng đạt 117.7% và 139% so với kế hoạch. EPS năm 2009 đạt 6,533 đồng.
    HPG là một doanh nghiệp hoạt động tốt và có tiềm năng tăng trưởng rất cao. Năm 2010 và các năm kế tiếp, HPG sẽ thay đổi chiến lược phát triển từ Tập đoàn chuyên sản xuất công nghiệp thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Trong đó, mảng bất động sản trở thành 1 trong 2 mảng sả xuất kinh doanh chính.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 47.600 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 4.900, P/E 2010 9.73, khuyến nghị vùng giá đầu tư 31.000-54.000 đồng.
    CTCP Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM)
    Vinamilk là doanh nghiệp sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam, hiện chiếm khoảng 39% thị phần sữa Việt Nam. Sản phẩm chính của Vinamilk là các loại sữa, đặc, sữa nước, sữa bột và sữa chua.
    Giai đoạn 2005-2009, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Vinamilk bình quân đạt 20%/năm . Lợi nhuận gộp của Vinamilk đã và đang duy trì ở mức cao từ 25.1% năm 2006 lên 31.65% năm 2008 và đạt 36.53% năm 2009 nhờ vào sự tăng trưởng những dòng sản phẩm đem lại tỷ suất sinh lợi cao như sữa bột, sữa chua, kem.
    Năm 2009, kết quả kinh doanh của Vinamilk rất ấn tượng, doanh thu thuần đạt 10,614 tỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt 2,375.8 tỷ tăng lần lượt 29% và 90% so với năm 2008.
    Dự kiến doanh thu năm 2010 của VNM sẽ đạt 12,925.6 tăng trưởng 22% so với năm 2009 và lợi nhuận sau thuế đạt 3,094.5 tỷ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 93.000 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 8.810, P/E 2010 10,67, khuyến nghị vùng giá đầu tư 60.000-99.000 đồng.
    CTCP FPT (mã chứng khoán: FPT)
    FPT hiện nay là tập đoàn được xem là tập đoàn hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm công nghệ và dịch vụ IT trong nước. Vốn hóa lớn, ngành nghề đa dạng là những yếu tố giúp FPT có khả năng cạnh tranh cao, và phát triển trong dài hạn.
    Mức tăng trưởng khá cao (trung bình khoản 20%/ năm) giúp FPT nhanh tróng trở thành tập đoàn hàng đầu về IT và dịch vụ IT. Đây cũng là điều góp phần giúp FPT thu hút được nhà đầu tư quan tâm.
    Việc nhận được sự đầu tư từ các tổ chức lớn như Deutsche Bank, Red River Holding, SCIC cũng góp phần nâng cao uy tín và thuận lợi cho công ty trong quá trình hoạt động.
    Tuy nhiên, việc FPT lấn sân qua các lãnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản... góp phần tăng rủi ro cho công ty và cho nhà đầu tư. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng đối với các hoạt động trong lĩnh vực này của công ty.
    Trong năm 2009 doanh thu FPT đạt 18,751 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 1,702 tỷ đồng tăng 37%, lợi nhuận sau thuế đạt 1,404 tỷ đồng tăng tương ứng 34% so với cùng kỳ năm 2008, lợi nhuận ròng của công ty mẹ đạt 1,061 tỷ đồng( tăng 27%), tương ứng EPS đạt 7,382 đồng (tăng 24%).
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 88.500 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 9.227, P/E 2010 9.54, khuyến nghị vùng giá đầu tư 83.500-94.000 đồng.
    CTCP Đại lý liên hiệp Vận chuyển (mã chứng khoán: GMD)
    Hiện tại, GMD được đánh giá là doanh nghiệp hàng hải hàng đầu Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chính được duy trì ổn định và nhiều dự án tiềm năng trong tương lai gần, nguồn thu chính của GMD là vận tải biển, vận tải khai thác cảng, logistics và cho thuê văn phòng. Trong cơ cấu doanh thu của GMD thì vận tải biển và vận hành cảng chiếm tỷ trọng lần lượt là 57.8% và 29.8% tổng doanh thu.
    Vừa qua GMD đã điều chỉnh LNTT năm 2008 từ -145 tỷ thành 138.9 tỷ đồng. Điều này là do báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 chưa bao gồm số liệu của CTCP Gemadept Vũng Tàu (Gemadept nắm 70% vốn) do báo cáo tài chính năm 2008 của công ty này chưa hoàn tất tại thời điểm hợp nhất.
    Theo số liệu điều chỉnh, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2008 của GMD tăng từ 2,036 tỷ lên 2,235 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng từ 5 tỷ lên 289 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng từ -167 tỷ lên 32 tỷ đồng.
    Trong năm 2009 doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính lũy kế cả năm 2009 của công ty đạt 1,771.68 tỷ đồng, giảm 4.47% và lợi nhuận gộp cũng giảm 7.2% so với năm 2008. Tổng LNST năm 2009 của GMD là 332.66 tỷ đồng, trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 320.69 tỷ đồng. EPS đạt là 6,724 đồng.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 76.500 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 7.353, P/E 2010 10.26, khuyến nghị vùng giá đầu tư 71.500-100.000 đồng.
    CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG)
    Hoàng Anh Gia Lai hiện là công ty bất động sản có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hiện nay với 23 dự án đang triển khai và quỹ đất hơn 2.5 triệu m2.
    HAG hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong trung hạn lấy bất động sản là mảng mang lại doanh thu chính; trong dài hạn, cao su, khoáng sản và thủy điện với nhiều dự án đang được triển khai sẽ đóng góp một tỷ trọng lớn vào cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của HAG kể từ năm 2010.
    Ban lãnh đạo có tầm nhìn rộng và giàu tâm huyết. Thương hiệu lớn được nhiều người biết đến, được quảng bá qua câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
    Tuy nhiên, HAG phải đối mặt với áp lực nguồn vốn đầu tư với chi phí vốn cao để tài trợ cho các dự án lớn triển khai đồng thời. tỷ lệ nợ cao sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất gia tăng.
    Kết thúc năm 2009, doanh thu và lợi nhuận sau thuế HAGL đạt được lần lượt là 4,370 tỷ và 1,188 tỷ, tương ứng tăng 132.11% và 69.76% so với năm 2008. EPS tính trên 270 triệu cổ phiếu lưu hành đạt 4,396 đồng.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 85.000 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 7.670, P/E 2010 11.01, khuyến nghị vùng giá đầu tư 75.500-92.500 đồng.
    CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã chứng khoán: ITC)
    Intresco là doanh nghiệp Bất động sản có quỹ đất lớn ở Tp , hầu hết quỹ đất của ITC là đất sạch và tại những vị trí đắc địa trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành khác, đầu tư với giá vốn thấp, do đó sẽ mang lại tiềm năng cho lợi nhuận cao..
    Kết quả kinh doanh năm 2009, ITC đạt 847 tỷ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và 120.53 tỷ LNST, tăng 58.6% so với 2008. EPS cả năm 2009 đạt 5,234 đồng.
    Hiện ITC đang có khoảng 30 dự án lớn đã và đang trong giai đoạn hoàn thành, dự kiến sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao từ năm 2010 trở đi. Do đó, kế hoạch 112 tỷ đồng lợi nhuận 2010 và 131 tỷ đồng lợi nhuận 2011, ITC hoàn toàn có khả năng vượt kế hoạch.
    Với những tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, ITC là một cổ phiếu rất đáng để đầu tư trung và dài hạn.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 41.300 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 3.500, P/E 2010 11.97, khuyến nghị vùng giá đầu tư 36.600-43.800 đồng.
    CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC)
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại là nhà máy nhiệt điện bằng than lớn nhất Việt Nam với công suất lắp đặt của 2 nhà máy Phả Lại 1 và Phả Lại 2 là 1,040 MW. Sản lượng điện sản xuất hằng năm của công ty đạt trên 7 tỷ KWh/năm, chiếm hơn 10% tổng sản lượng điện trung bình của cả nước và 40% sản lượng điện toàn miền Bắc.
    Công ty có những lợi thế như: quỹ khấu hao lớn, lợi nhuận để lại đáng kể và được ưu đãi thuế TNDN ở mức 15%/năm trong suốt 12 năm kể từ khi chuyển sang cổ phần. Việc đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Mông Dương không những tăng cường vị thế của PPC trong ngành điện mà còn hứa hẹn mang lại nguồn thu cho công ty trong những năm sắp tới.
    Hoạt động kinh doanh chính của PPC khá tốt và ổn định, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định và bền vững. Nguồn tiền dồi dào cho hoạt động đầu tư có thể mang lại khoản thu lớn cho công ty.
    Ngành điện hiện nay được xem như độc quyền với người mua và người bán duy nhất đến người tiêu dùng là Tập đoàn điện lực (EVN) và tỷ lệ cạnh tranh rất thấp do cung thấp hơn cầu và chịu sự điều tiết trực tiếp của Nhà nước.
    Tuy nhiên PPC chịu nhiều rủi ro về biến động tỷ giá JPY/VND do có một khoản vay lớn bằng đồng yên cũng như rủi ro trong những khoản đầu tư tài chính của công ty, đồng thời chi phí đầu vào sẽ tăng cao theo lộ trình thị trường hóa giá than sẽ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5/2010, giá đóng cửa 19.900 đồng/cp. Dự phóng EPS 2010 là 2.322, P/E 2010 8.66, khuyến nghị vùng giá đầu tư 16.700-21.900 đồng.
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa 6/5


    [​IMG]
    Nhận định (matkieng):
    Hôm nay thị trường đã có phiên điều chỉnh sau nhiều ngày tăng liên tiếp, tuy nhiên một ngày không làm nên xu hướng, Vnindex đã giảm rất ít vào phiên điều chỉnh này và nhìn chung, nhóm cổ phiếu nhỏ và trung vẫn giữ được mức tăng ấn tượng.
    Hiện tại, theo e chiến lược hợp lý bây giờ là nên chú ý đến những cổ phiếu cụ thể hơn là chỉ số chung và để nguồn vốn luôn chủ động, hạn chế rủi ro, nên đánh ngắn hạn ở những cổ phiếu này cho đến khi thị trường có một chuyển biến khác.
    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Hội Tụ Tin Tốt TTCKVN Bùng Nổ

    Dieu Cai


    (Báo cáo phân tích này nhìn một cách tổng thể TTCK VN, những thông tin chúng tôi đưa ra dựa trên các kênh thông tin chính thống, nhà đầu tư tham khảo và đánh giá thêm qua diễn biến của Thị trường)
    Tài chính tiền tệ:
    - Tăng trưởng tín dụng tháng 4 bắt đầu gia tăng và 4 tháng đạt 5,5%. Room còn lại 19.5%. Langacorp dự đoán tháng 5-6 tăng trưởng tín dụng có thể đạt 5%. Dòng tiền tăng mạnh vào các tháng này là một lợi điểm quan trọng để nhà đầu tư tham khảo
    - Đúng như Langacorp dự đoán Lãi suất cho vay đã chính thứ hạ, mức thấp nhất hiện nay là 13%. Các ngân hàng quốc doanh có xu hướng cho vay với mức LS 13-13.5%. Dòng tiền vào kinh tế sẽ gia tăng tới đây là hoàn toàn có thể.
    - Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn: chúng tôi cho rằng chắc chắn dòng tiền tăng lên, nới lỏng để kích thích kinh tế là chủ trương có thể được đẩy mạnh. Lãi suất hạ cũng có nghĩa là tiền lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán tăng lên. Đây là một tín hiệu tốt cho dòng tiền
    - Qua khảo sát một số ngân hàng hầu hết đang tích cực cho vay bất động sản trở lại: lãi suất phổ biến 14,5-16%. Nhờ vậy giá bất động sản tăng. Trong đó các khu vực tương đối ngoại thành tăng khá mạnh (ngoại thành Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương…). Một phần dòng tiền từ cầm cố bất động sản đã vào chứng khoán làm KL và giá trị giao dịch tăng lên mạnh mẽ.
    Như vậy yếu tố dòng tiền đang hội đủ và thời cơ cho TTCK VN tăng đang đến gần. Khả năng thị trường tăng trưởng là hoàn toàn hợp lý.
    (Thông tin này cho thấy GDP các quý tới sẽ tăng cao, đặc biết chứ ý xây dựng và bất động sản) Bộ Xây dựng cho biết, ước thực hiện sản xuất xi măng trong tháng 4 đạt 5,01 triệu tấn, 4 tháng đầu năm 2010 đạt 16,14 triệu tấn, bằng 32,3 % so với kế hoạch năm 2010. Tháng 4 sản lượng xi măng tiêu thụ tăng cao so với tháng 3, ước sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 4 đạt 4,93 triệu tấn, 4 tháng đầu năm 2010 tiêu thụ đạt khoảng 15,62 triệu tấn, bằng 31,2% so với kế hoạch năm 2010. Giá bán xi măng nhìn chung vẫn ổn định trong phạm vi cả nước.
    Bộ kế hoạch đầu tư cho rằng GDP quý 2 sẽ tăng cao, thông tin này đã được đưa ra trên các thông tin đại chúng.
    - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 62,67 ngàn tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009. Sản xuất nông nghiệp cũng đã phục hồi
    - Xuất nhập khẩu trong tháng 4 đã có dấu hiệu cải thiện hơn: tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,7 tỉ USD, cao nhất trong 19 tháng qua, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2009
    - Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 4.2010 ước tăng 2,8% so với cuối tháng 3. Tăng mạnh so với các tháng trước đó. Chứng tỏ dòng tiền sẽ gia tăng
    - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 chỉ tăng 0,14%, mức tăng thấp nhất từ đầu năm, theo nhận định của bộ KH&ĐT cũng là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế. Lĩnh vực dịch vụ cũng đã sôi động trở lại: ước bốn tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. (chúng tôi chỉ trích lại một số thông tin mạnh)
    USD giảm, giả ngân FDI tăng mạnh, khối ngoại mua ròng đã lên đến con số 220 triệu USD torng 4 tháng qua và 13/16 tuần mua ròng.
    Tỷ giá trong ngân hàng lại cao hơn tỷ giá trên thị trường tự do. Trùng hợp với khối ngoại mua ròng và giải ngân FDI tăng mạnh
    Chính sách về vàng có thể làm thay đổi dòng tiền: theo một số chuyên gia những chính sách mời về vàng của NHNN có thể làm giải giao dịch vàng và chuyển sang tiền đồng nhiều hơn. Đồng thời đưa yếu tố cơ bản là đầu tư vào nền kinh tế thực sẽ gia tăng.
    Thị trường chứng khoán
    - Độ dốc của VNI chưa tăng nhiều mà TT đã hình thành nhóm KL tăng cao. Chúng tôi nhận thấy dấu hiện tăng xu thế (sóng) đang hình thành.
    - Mốc quan trọng cuối cùng phải phá đó là 555 -562 sau đó thị trường tiến đến test đỉnh 630 hoặc tìm ngưỡng tâm lý 600. Dòng tiền đang gia tăng hiện nay và kinh tế đang ủng hộ vấn đề còn lại là thời gian.
    - Theo kỹ thuật ngày mai là một phiên chốt lời kinh điển, tuy nhiên cũng là phiên mua giá rẻ nếu có. Cũng có thể chỉ điều chỉnh tiếp nối phiên hôm nay trong phiên mà thôi.
    - Tóm lại TT đang có dòng tiền đổ mạnh vào và đang trong quá trình tăng trưởng. Nhà đầu tư tiếp tục đầu tư và nắm giữ. Cơ hội mua vào vẫn đến trong các phiên điều chỉnh tới đây.
    Khuyến nghị hết sức quan trọng:
    1. Ngừng ngay việc mua vào cổ phiếu nhỏ tăng giá nhiều mà không bao gồm yếu tố cơ bản & thông tin mạnh hỗ trợ, thay vào đó nên chốt lời dần và không nên để qua giữa tháng 5 này hoặc hết tháng 5.
    2. Chúng tôi nhận thấy nhóm CP không vì cơ bản mà tăng cao đang đến giai đoạn cuối thoái trào dành phần cho dòng cổ phiếu cơ bản tốt và dòng cổ phiếu hạng trung, lớn.
    3. Nhà đầu tư đã lao nhiều vào cổ phiếu nóng và nay nên chuyển sang nhóm cổ phiếu có độ an toàn và thanh khoản cao hơn. Chúng tôi hết sức khuyến cáo trong giai đoạn trung hạn tới đây vấn đề thanh khoản và dòng tiền hết sức quan trọng. Một khi dòng tiền chính thức rời cp nhỏ thì nhà đầu tư cuối nhóm CP này sẽ lỗ rất nặng.
    4. Hiện nay dòng cp nhỏ tăng nóng vẫn còn dòng tiền đổ mạnh, tuy nhiên thận trọng lúc này không phải là thừa.
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thủ đoạn làm giá của dieucai :
    http://diendan.vinabull.com/PostShow.aspx?Post_ID=8791
    (ĐTCK-online) Trên diễn đàn chứng khoán đang bàn tán về chiêu làm giá cổ phiếu của một cá nhân có nick name Dieucai, gắn liền với tổ chức đầu tư L.N. Việc làm giá cổ phiếu như DQC, SC5, NBB… của cá nhân và tổ chức này được cư dân mạng miêu tả như sau: mua cổ phiếu cho bản thân và công ty mình trước ở mức giá thấp, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư khác thuộc hệ thống chân rết mua vào, sau đó ra các báo cáo phân tích cực sốc để các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác mua vào theo đẩy giá cổ phiếu lên cao… Khi đạt lợi nhuận kỳ vọng, Dieucai va L.N sẽ xả hàng.


    Bản chất câu chuyện này như thế nào? Vì sao Dieucai và L.N có khả năng thu hút được một dòng tiền vào các cổ phiếu mà họ nhắm đến?
    Cách đây hơn một tháng, nhiều nhà đầu tư truyền nhau đọc bản báo cáo phân tích cổ phiếu DQC của CTCP Bóng đèn Điện Quang. Phản ứng của nhà đầu tư có thể thấy rõ khi giá cổ phiếu DQC tiếp tục có những phiên tăng trần, bất chấp cổ phiếu này đã có mức tăng giá khá nóng trước đó.
    Theo nhận định của Dieucai thì DQC có lợi nhuận năm 2010 vào khảng 220 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ thị trường xuất khẩu và 30 tỷ đồng từ thị trường nội địa. Giá trị sổ sách sẽ đạt 50.000 đồng/CP trong năm 2010 và DQC sẽ tăng vốn lên gấp đôi sắp tới. Lãi trên một sản phẩm từ 20 - 30% tùy chủng loại… Tuy nhiên, ĐHCĐ của DQC vừa qua đã cho thấy những dự đoán của Dieucai chưa đúng.
    Báo cáo phân tích tiếp theo được truyền đi là về cổ phiếu SC5 với mức dự đoán lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng trong vài năm tới. Một con số ấn tượng so với vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng của SC5. Giống như nhiều báo cáo phân tích cổ phiếu khác, dưới các bản phân tích của mình Dieucai luôn lưu ý: "Đây không phải là căn cứ để đầu tư. Nhà đầu tư hết sức chú ý".
    Nhưng nhiều người vẫn bị ngợp sau khi đọc xong bản phân tích cổ phiếu của Dieucai và hành động theo mà không kiểm chứng xem những phân tích và suy diễn của Dieucai là có cơ sở hay không? Không khó để nhận ra rằng, một số nhận định của Dieucai trong hai bản phân tích SC5 và DQC mang nặng tính chủ quan, hoặc nếu thông tin đó là chính xác thì phải là người biết rất rõ về nội bộ DN mới nhận định được.
    Nhiều nhà đầu tư mua theo Dieucai đơn giản hy vọng rằng, có nhiều người khác cũng mua như mình sau khi đọc xong các bản báo cáo này và giá cổ phiếu vì thế sẽ lên cao, có sóng lớn. Xét cho cùng, thị trường là đa chiều, đa dạng, người đánh lên, kẻ dìm xuống bằng nhiều cách khác nhau, rất khó để quy trách nhiệm, bởi không riêng những cá nhân, tổ chức trôi nổi như trên, mà cả những tổ chức tư vấn chuyên nghiệp khi công bố một bản phân tích nào đó cũng g theo khuyến nghị họ không chịu trách nhiệm gì về khuyến cáo của mình. Nhà đầu tư phải tự hiểu và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là thế.
    ==============================
    Tìm trên (ĐTCK-online) nhưng không thấy gốc bài này của vikki . ?????
  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 6/5



    Việc điều chỉnh nhiều khả năng chỉ diễn ra trong 1-2 phiên tới.



    Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Các mã lớn đã dẫn dắt thị trường trong phiên đầu tuần đã không còn được mua vào mạnh trong phiên 5/5 trong khi các mã nhỏ dẫn đầu xu thế tăng trong nhiều phiên gần đây cũng đã chịu áp lực chốt lời.
    Tuy nhiên, với việc các chỉ số gần như đi ngang trong phiên vừa qua thì đà tăng của thị trường mới chỉ tạm thời chững lại chứ không phải đã hoàn toàn chấm dứt.
    Trên thực tế, sau nhiều phiên tăng điểm, thì việc thị trường yếu đi không có gì đáng ngạc nhiên. Và động thái phiên 5/5 của thị trường một lần nữa cho thấy hoạt động chốt lời chỉ diễn ra tạm thời và thị trường hôm nay đóng cửa với với dấu hiệu tích cực là lượng đặt mua cuối phiên đạt cao.
    Điều quan trọng nhất có thể thấy trong phiên hôm nay là việc suy giảm mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán thế giới đã không ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Do vậy, phiên điều chỉnh nhẹ vừa qua cho thấy xu hướng vẫn nghiêng về tăng điểm và trong vài phiên tới thị trường sẽ tiếp tục tăng.
    Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Thị trường ngày 5/5 tiếp tục chứng kiến thêm một phiên phân phối và bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn đã được dự báo trước. Sau 2 phiên phân phối khối lượng lớn, có thể chúng ta sẽ chứng kiến thêm một hai phiên điều chỉnh của VnIndex đi kèm sự sụt giảm mạnh của khối lượng giao dịch, thể hiện sự dè dặt của bên mua bên bán.
    Tuy nhiên, hiện tượng này được xem là bình thường trong mỗi nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Thị trường được nhận định sẽ có cơ hội hồi phục khi tiếp cận vùng hỗ trợ gần nhất tại 538-545 điểm và trong kịch bản tiêu cực thì khả năng sụt giảm sâu cũng khó xảy ra do VnIndex có một ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 532 điểm.
    Trong chiều hướng đi lên, thị trường sẽ chinh phục ngưỡng cự 551 điểm và mặc dù sẽ còn trải qua một vài nhịp điều chỉnh ngắn hạn nhưng đích đến gần nhất của chu kỳ tăng trưởng này được kỳ vọng ở mốc 590 điểm.
    Khi thị trường đã chuyển sang xác lập một xu thế tăng trung hạn khá rõ nét, các nhà đầu tư nên quay lại với chiến lược mua và nắm giữ trung hạn tỷ trọng lớn cổ phiếu. Việc lướt sóng ngắn hạn và tranh thủ tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các ngưỡng cản quan trọng cũng có thể được thực hiện nhưng nên được giới hạn với một tỷ lệ thấp, trong khoảng 20-30% danh mục.
    Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Trong thời gian qua, những cổ phiếu có vốn hóa thị trường nhỏ và trung bình có vai trò khá lớn trong việc duy trì đà tăng của thị trường trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ xu hướng đầu tư vào cổ phiếu blue chip khi thị trường tăng điểm. Điều này thật thú vị vì hai yếu tố này cùng song hành khi thị trường tăng điểm.
    Nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực có sẵn đã mua những cổ phiếu blue-chip mà họ ưa thích và tạo ra thanh khoản cần thiết cho thị trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, VCSC thấy một số dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang dần thay đổi sở thích của mình.
    Những cổ phiếu blue-chip khá ổn định và khó có khả năng tăng mạnh khi thị trường tăng điểm. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ chuyển hướng sang những cổ phiếu có vốn trung bình và là động lực để duy trì xu hướng tăng sắp tới, có thể làm dịu bớt các tác động tiêu cực từ thị trường toàn cầu.
    Hiện nhiều cổ phiếu đã tăng nóng trong nhiều phiên và nếu tiếp tục tham gia ở mức giá hiện tại, có thể rủi ro sẽ cao. VCSC vẫn lạc quan về thị trường, tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng và dựa vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp khi lựa chọn và quyết định đầu tư.
    Chứng khoán Thái Bình Dương (PSC): Dựa trên nền tảng các yếu tố vĩ mô đang ổn định và được cải thiện dần theo xu hướng tích cực, dòng tiền vẫn tự tin chảy mạnh vào thị trường, với sự dịch chuyển khá nhanh và mạnh giữa các nhóm CP.
    Nguồn cung tăng mạnh, liên tục có hoạt động chốt lãi xảy ra tại các mã CP, đặc biệt là nhóm CP nóng, song không xảy ra hiện tượng bán tháo. Ở phía cầu, lực cầu toàn thị trường không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí tại nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ, lực cầu vẫn duy trì khá tốt giúp nhiều cổ phiếu giữ vững mức giá trần.
    Việc VNIndex chỉ giảm nhẹ 1,11 điểm (- 0,2%) vào cuối phiên đi kèm với KLGD và GTGD lớn cho thấy, một bộ phận lớn NĐT đang tranh thủ cơ hội thị trường điều chỉnh để tiếp tục mua vào cổ phiếu hoặc cơ cấu lại danh mục đầu tư.
    PSC cho rằng, với nhu cầu bắt đáy và tích luỹ các cổ phiếu đang duy trì ở mức cao, niềm tin tăng giá của NĐT hiện vẫn rất lớn và điều này sẽ tạo nên động lực để thị trường sớm trở lại con đường tăng giá.
    Trong trường hợp ngược lại, nếu KLGD tiếp tục duy trì cao quanh 80 triệu đơn vị trên HOSE và VN-Index suy yếu cuối ngày 6/5/2010 thì đó sẽ là tín hiệu cảnh báo thị trường sẽ điều chỉnh sâu và kéo dài dù cho sẽ có sóng phục hồi T4 tạm thời sau 2-4 phiên giảm liên tiếp. Ở thời điểm hiện tại, VN-Index được hỗ trợ ở mức trên 540 và cản ở vùng 550-560.

    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK


  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh
    Đã có thêm 437 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch CK tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, lượng nhà đầu tư tổ chức mới tăng mạnh với 63 tổ chức.


    Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến ngày 29/4/2010, Trung tâm đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 14.026 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1.276 nhà đầu tư tổ chức và 12.750 nhà đầu tư cá nhân.


    Riêng trong tháng 4/2010, đã có thêm 141 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 26 tổ chức và 115 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.


    Như vậy, tính từ đầu năm, đã có thêm 437 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, lượng nhà đầu tư tổ chức mới tăng mạnh với 63 tổ chức.


    So với cùng kỳ năm 2009, tổng số mã giao dịch được cấp cho nhóm đối tượng này đã tăng khoảng 8,8%, nhà đầu tư tổ chức tăng mạnh với gần 34% và nhà đầu tư cá nhân tăng khoảng 6,8%.


    Liên quan đến hoạt động và giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, báo cáo mới cập nhập của Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) đưa ra một chi tiết đáng chú ý: “Một sự ngạc nhiên thú vị là khi các báo cáo của các tổ chức nước ngoài tỏ ra khá bi quan về vấn đề lạm phát và thâm hụt thương mại, thì đó cũng là lúc các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu một chuỗi 2 tháng mua ròng tính tới hết tháng Tư”.


    Trong 4 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 14.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 737 triệu USD), bán 9.650 tỷ đồng (khoảng 508 triệu USD), và do vậy mua ròng khoảng 4.350 tỷ đồng (khoảng 229 triệu USD).


    Trong thời gian trên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm trung bình khoảng 6 – 8% giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lớn tại nhóm ngành tài chính, sản phẩm công nghiệp và hàng hóa tiêu dùng.


    “Với mức PE hiện tại vào khoảng 11x, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được đánh giá là khá hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài”, TSC nhận định.
    Theo Minh Đức
    Vneconomy

Chia sẻ trang này