Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

7431 người đang online, trong đó có 875 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238267 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 12/5
    [​IMG]
    Theo SBS, dòng tiền có thể sẽ trở lại các mã penny nếu hiện tượng đi ngang của thị trường kéo dài và thanh khoản không duy trì được ở mức cao.

    Sacombank-SBS: Xu hướng chốt lời các cổ phiếu penny, đầu tư vào midcaps và bluechips nhằm mục đích bảo toàn vốn trong giai đoạn khá nhạy cảm hiện tại là kịch bản của thị trường sáng nay khi đồng loạt các mã bluechips và midcaps bắt đầu tăng giá (theo thống kê của SBS).
    Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thuộc ngành dịch vụ tài chính giảm đã lấy lại phần lớn mức tăng của Vn-Index trong phiên. Cổ phiếu thuộc nhóm dịch vụ dầu khí vẫn tăng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.
    Các thông tin vĩ mô vẫn là yếu tố hỗ trợ chủ yếu cho thị trường trung hạn. Tuy nhiên, SBS vẫn giữ quan điểm rằng thị trường sẽ cần một giai đoạn để tích lũy cũng như xác lập một mặt bằng giá mới trước khi bứt phá qua ngưỡng cản tâm lý 550 điểm.
    Theo đánh giá của SBS, thị trường sẽ có thể sẽ tiếp tục giao động trong biên độ hẹp với chiều hướng tăng điểm nhẹ ở những phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, dòng tiền có thể sẽ trở lại các mã penny nếu hiện tượng đi ngang của thị trường kéo dài và thanh khoản không duy trì được ở mức cao.
    Chứng khoán VNDirect: Xu hướng giảm trên cả hai sàn là khá rõ ràng, nhưng chúng tôi đánh giá rủi ro giảm của toàn thị trường là không lớn và không đáng ngại như rủi ro của từng mã riêng lẻ. Việc giảm sàn liên tục của nhiều mã penny có thể dẫn đến sụ thua lỗ nặng đối với những người đã mua ở vùng giá cao trong tuần trước.
    Do đó, khuyến cáo của VNDirect là giảm dần tỷ lệ cổ phiếu ở các thời điểm thị trường tăng và đặc biệt chú ý thoát khỏi các mã có tính chất đầu cơ cao.
    Khả năng hồi phục ngay trong ngắn hạn là thấp vì nhà đầu tư chắc chắn sẽ cẩn thận hơn và tâm lý đã bớt hưng phấn rất nhiều sau 2 phiên giảm mạnh của thị trường. Do đó, khả năng nguồn cung sẽ dồi dào ở vùng giá trên tham chiếu. Theo chúng tôi đánh giá, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống vùng giá 520-530 điểm trước khi hồi phục lại. Đây sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục và giải ngân thêm vào những mã có chỉ tiêu cơ bản tốt.
    Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Xu thế tăng trung hạn của thị trường hiện vẫn đang được duy trì nhưng với đường xu thế khá thoải và cộng với việc dòng tiền chưa chuyển sang nhóm bluechips nên xu thế tăng hiện tại đang thiếu những yếu tố bền vững và mạnh mẽ.
    Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ 530-532 điểm vẫn được xem là một vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index và thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng điểm này trong một vài phiên tới.
    Theo nguyên tắc đầu tư xu thế, chừng nào mà xu thế tăng trung hạn của thị trường vẫn được xác nhận, các nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Việc tái cơ cấu sang các mã cổ phiếu blue chips tiềm năng và giảm tỷ trọng các cổ phiếu penny hoặc mid-cap đã tăng nóng trong giai đoạn gần đây nên được cân nhắc nhằm bảo toàn lợi nhuận và cân bằng rủi ro.
    Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Hiện đã có thông tin về việc các ngân hàng nhỏ sẽ phải hoàn thiện và trình kế hoạch tăng vốn lên NHNN trong thời hạn từ tháng 6 cho tới tháng 9. Điều này hàm ý sẽ có một lượng cung cổ phiếu mới lớn trong Q3 từ các ngân hàng đang tìm cách huy động vốn để đạt điều kiện 3 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm.
    Cộng với các nhận định gần đây về môi trường kinh tế vĩ mô trên phương tiện truyền thông từ SSI và Citigroup, thì thông tin nói trên đã khiến các nhà đầu tư cá nhân e ngại và không mua vào cổ phiếu trong phiên hôm nay.
    Việc 4.2 nghìn tỷ đồng trái phiếu được đấu thầu thành công cho thấy hiện tại, các ngân hàng đã không còn e ngại trong việc tham gia vào thị trường trái phiếu. Điều này nói nên một điểm là: thanh khoản của các ngân hàng dồi dào; lạm phát kỳ vọng giảm với lợi suất giảm, tuy nhiên, hiện tại, hầu hết phần thanh khoản tăng thêm chảy vào thị trường trái phiếu thay vì thị trường cổ phiếu.
    Tác động lấn át của thị trường trái phiếu đối với thị trường cổ phiếu có lẽ là một nguyên nhân khác gây ra tâm lý thận trọng đối với thị trường cổ phiếu do các nhà đầu tư lo ngại việc chính phủ sẽ huy động một lượng tiền lớn từ mùa hè này cho tới cuối năm.
    Tuy nhiên, theo HSC, cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu đều sẽ tăng trong vài tháng tới và tác động lấn át nói trên sẽ không thực sự gây tác động đến thị trường cổ phiếu cho tới cuối Q3. Nếu thực sự chính phủ phát hành quá nhiều trái phiếu thì lợi suất trái phiếu chắc chắn sẽ tăng. Tuy nhiên, rõ ràng là hiện tại thì điều này chưa xảy ra. Do vậy, HSCvẫn giữ quan điểm lạc quan và tiếp tục khuyến nghị rằng đây là thời điểm tốt để mua vào cổ phiếu.

    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định TT 12-May :
    kata55

    1. Tổng hợp tình hình tài chính thế giới
    Qua ngày hưng phấn với gói cứu trợ hàng tỷ $, CK Châu Âu trở lại với màu đỏ quen thuộc, thậm chí down nặng >2%, chốt phiên âm > 1%. Có tiền rùi, ngta vẫn e ngại liệu Hy Lạp sẽ sử dụng nó thông minh như thế nào. Dù gì thì đây vẫn là mượn nợ nửa thui. Nợ chồng nợ. ec ec
    CK Châu Á cũng rơi mạnh không kém. Giờ quay lại nỗi lo với Trung Quốc khi NĐT lo sợ Chính phủ sẽ mạnh tay với chính sách tiền tệ để ngăn ngừa bong bóng tài sản và BĐS. Trong bài phỏng vấn với phóng viên Bloomberg tại Hồng Kông, Ông Marc Faber, tác giả báo cáo Gloom, Boom & Doom cho biết: “Có nhiều dấu hiệu của một bong bóng lớn tại đây. Kinh tế Trung Quốc sẽ chững lại. Nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến sự chấn động mạnh trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 tháng tới.” Dự báo về tương lai không mấy sáng sủa.
    DJ cũng rơi nhẹ, nhưng cũng làm dấy lên sự sợ hãi, là chỉ báo kinh tế thế giới còn nhiều bấp bênh không tiên lượng được khiến NĐT lao vào tích trữ vàng làm kim loại quý này tăng phi mã, nhảy vọt 32$/ounce. Khiếp!
    2. Tình hình Việt Nam
    Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 4 đã nới chỉ tiêu lạm phát thêm 1%, Ông Bộ GTVT liền kiến nghị cho phép "Ông" gửi thêm phí bảo trì đường sá làm ngta hết hồn e ngại cho "ông giá xăng". An ủi là chỉ kiến nghị thui nhé. Không lo. hihi
    Chính phủ chỉ đạo, "khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10% và lãi suất cho vay khoảng 12%". Theo Ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, cho rằng: “Với lãi suất huy động khoảng 10%, lãi suất cho vay 12%, tức là biên độ chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra 2%, các ngân hàng (NH) sẽ đứng trước thách thức lớn khi vừa phải kinh doanh có lãi nhưng vẫn đảm bảo được các chỉ số an toàn về rủi ro theo quy định. Đặc biệt, các NH thương mại cổ phần quy mô nhỏ sẽ chịu áp lực hơn khi phải cạnh tranh với các NH nhà nước, NH quy mô lớn”. Và thực tế Hạ Lãi suất vẫn chưa thể thực thi ngay và DN thì vẫn đang vay với lãi suất cao. Thực sự với mức lãi suất 12%, cũng khó có doanh nghiệp nào có lợi nhuận sau khi khấu trừ chi phí sử dụng thiết bị, giá lao động, giá vốn. Bài toán doanh thu trừ chi phí đang được cân nhắc hơn bao giờ hết.
    Chứng khoán VN ngày 11-May diễn ra hết sức bất ngờ khi mà phiên tối hôm trước đó, CK toàn cầu thực hiện bước "đại nhảy vọt", những tưởng VNI sẽ cất cánh "cuốn theo chiều gió"; nào ngờ, sự hưng phấn CKTG chỉ là bàn đạp cho sự thoát hàng của không ít NĐT giàu kinh nghiệm. Đa phần những penny tăng quá đà đã bị xả mạnh không thương tiếc. Phen này, Kata55 chắc rằng sẽ có rất nhiều NĐT non trẻ sẽ chịu sự thua lỗ nặng nề khi là người đến sau nhưng đầy lòng tham, giờ phải trả giá cho lòng tham không đúng chỗ. hix hix. Thiện tai!
    Dự báo VNI ngày 12-May, Kata55 cho rằng, làn sóng bán tháo penny, CP đầu cơ sẽ gia tăng, trong khi Bcs vẫn loanh quanh (tăng/giảm nhẹ) do chưa tìm được nguồn tiền và sự tin tưởng mặc dù tiềm năng thấy rõ do giá đã vào vùng cân nhắc. VNI chốt phiên sẽ giảm mạnh hôm qua. Sự sợ hãi lại bắt đầu mở lối cho lòng tham.
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][SIZE=6][COLOR=Blue][B][FONT=arial][FONT=arial]Các biểu đồ trực tuyến 24/7 : [/FONT][/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
    [COLOR=Lime][B][SIZE=3]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/SIZE][/B][/COLOR][/FONT]
    [COLOR=Purple][B][SIZE=3][I]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/I][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=arial][FONT=arial]VNI :[/FONT][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue]HNX :[/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial] EU :[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U]DJ :[/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B]Vàng :[/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/...oc/4256043.epi
    SSI phát ngôn thay Ngân hàng Nhà nước?
    Thứ Năm, 13/05/2010, 04:12 (GMT+7)
    TT - Chính sách tiền tệ vốn dĩ là vấn đề nhạy cảm và những phát ngôn liên quan đến tỉ giá hối đoái cũng như điều hành tỉ giá là trách nhiệm và chức năng của cơ quan quản lý ngành, tức Ngân hàng Nhà nước.
    Tuy nhiên, ngày 10-5, giới tài chính và nhà đầu tư không khỏi ngạc nhiên khi đọc được bản tin của Hãng Bloomberg có tiêu đề “Việt Nam có thể phá giá tiền đồng 4% để hỗ trợ xuất khẩu, SSI nói” (nguyên văn: Vietnam may devalue Dong by 4% to support exports, SSI says).

    Liên tục hai ngày 10 và 11-5 giá USD tiền mặt tại thị trường tự do tăng đột biến, từ 19.000 đồng/USD đến cuối ngày 12-5 giá USD tiền mặt bán ra tại thị trường tự do đã chạm mốc 19.100 đồng/USD. Giá mua USD cũng tăng lên gần 19.000 đồng/USD sau một thời gian dài đứng yên ở 18.950 đồng/USD.
    Ngạc nhiên vì từ đầu tháng 4-2010 đến nay thị trường ngoại tệ đang ổn định, cung cầu khá cân bằng. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng mua bán USD theo giá niêm yết của ngân hàng. Tỉ giá trên thị trường tự do có ngày còn thấp hơn cả giá mua bán niêm yết của ngân hàng. Hơn nữa, tỉ giá mới được Nhà nước điều chỉnh theo tín hiệu thị trường hai lần từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Không có lý do gì thị trường đang yên đang lành ở thời điểm này mà lại điều chỉnh tỉ giá một lần nữa.
    Vậy tại sao Bloomberg lại giật một cái tít báo gây hiểu lầm đến thế? Hay họ có nguồn tin đặc biệt? Ngay trong phần mở đầu, Bloomberg đã nói rõ nguồn tin là Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Bản tin trích lời ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch SSI: “Rủi ro từ thương mại và thâm hụt cán cân thanh toán vẫn còn. Một đồng tiền yếu là cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu và ổn định thị trường ngoại tệ”.
    Ông Nguyễn Duy Hưng cho biết đưa ra phát biểu trên trong đại hội cổ đông của công ty trong phần phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô. Theo ông Hưng, đó là nhận định riêng của công ty, được nêu ra công khai tại đại hội cổ đông.
    Trước hết, phải nhấn mạnh rằng đồng tiền quốc gia yếu mạnh đến đâu so với các ngoại tệ khác là tính toán của Nhà nước ở tầm vĩ mô. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào có thể tính toán và phát biểu thay Ngân hàng Nhà nước về điều đó. Hơn nữa, tít bài báo của Bloomberg đã gây tâm lý hoài nghi cho độc giả, cho doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng không tốt đến thị trường tiền tệ.
    Mọi người có thể nhận định, đánh giá các vấn đề liên quan nhưng làm thay cơ quan chức năng khi đưa ra con số có thể phá giá VND 4% thì có lẽ đã đi quá xa. Những nhận định, bình luận như thế này có thể làm rối thị trường. Khi đó sẽ có nhiều người được hưởng lợi nhưng cũng có nhiều người chịu thiệt, chủ yếu là những người dân yếu tâm lý.
  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 13/5
    Trong ngắn hạn, thị trường đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi công cụ đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư không nên dùng tiền vay và tránh bắt đáy quá sớm khi chưa có các tín hiệu phục hồi.



    Chứng khoán VNDirect: Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm cục bộ của toàn bộ thị trường:
    Thứ nhất, dòng tiền trong thị trường đang bị suy giảm một phần do kênh OTC hút vốn và các công ty phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua đang làm cho giá trị tài sản thế chấp của nhà đầu tư giảm đi đáng kể. Điều này đã khiến nhà đầu tư đã quá hưng phấn khi mua cổ phiếu bằng đòn bẩy tài chính trong tuần qua đang gặp khó khăn trả nợ buộc phải bán bằng mọi giá cổ phiếu đang nắm giữ.
    Thứ hai là ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu đang có diễn biến phức tạp làm cho thị trường chứng khoán thế giới liên tục giảm. Nhà đầu tư lo ngại khủng hoàng cỏ thể làm cho dòng tiền đầu tư nước ngoài rời khỏi thị trường Việt Nam.
    Cả hai chỉ số đều đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ và xác định một xu hướng giảm khá rõ ràng. Do đó, các hồi phục của thị trường, nếu có cũng chỉ là tạm thời nếu không có những thay đổi rất tích cực của kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.
    VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư tuyệt đối không sử dụng tiền vay và tránh bắt đáy quá sớm khi chưa có các tín hiệu phục hồi. Đối với các nhà đầu tư đang nắm tiền mặt có thể giải ngân dần vào các mã có chỉ số cơ bản tốt, tránh các mã đầu cơ mặc dù các mã này có thể đã giảm trên 20% trong 4 phiên vừa qua.
    Chứng khoán Âu Việt (AVS): Thị trường bị điều chỉnh mạnh do tác động của đòn bẩy tài chính
    Theo AVS, nhiều nhà đầu tư đã gia tăng sử dụng đòn bẩy từ cuối tuần thứ 3 và thứ 4 của tháng 4, do vậy dòng tiền chảy vào thị trường mạnh mẽ, nhiều phiên khớp lệnh với khối lượng và giá trị giao dịch đột biến. Cùng lúc đó, các chỉ số kỹ thuật liên tiếp báo hiệu hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đang đi vào vùng quá nóng và cảnh báo sự điều chỉnh mạnh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
    Tuy nhiên, việc điều chỉnh chỉ thực sự diễn ra khi có sự bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế vào cuối tuần trước, tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư, chuyển từ trạng thái tâm lý hưng phấn sang trạng thái tâm lý sợ hãi. Điều này đã gây ra chuỗi phản ứng dây chuyền bán tháo trên thị trường khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy bị áp lực bán ra và đẩy các chỉ số giảm sâu và mạnh.
    Việc giảm điểm mạnh của VN-Index phiên vừa qua cũng có sự góp phần của nhiều cổ phiếu blue-chips. Mặc dù nhóm cổ phiếu này chưa tăng nhiều trong thời gian qua, nhưng có thể nhiều nhà đầu tư đã cầm cố các cổ phiếu này để sử dụng đòn bẩy vào các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Do vậy, khi thị trường giảm, các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy có thể phải bán cả cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu blue-chips cầm cố, làm các nhóm cổ phiếu này đồng loạt giảm mạnh.
    Trong bối cảnh vĩ mô và thông tin kinh tế trong nước khá tích cực, AVS vẫn lạc quan về xu hướng trung và dài hạn của VN-Index. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang giao dịch trong vùng đáy, giá nhiều cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn nhà đầu tư, trong đó có các tổ chức nước ngoài.
    Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi công cụ đòn bẩy tài chính. AVS cho rằng thị trường sẽ hồi phục khi làn sóng bán ra do sử dụng đòn bẩy tài chính kết thúc và tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại.
    Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Hoạt động bán tháo cổ phiếu trong phiên hôm nay chủ yếu do sự bán ra mang tính kỹ thuật có liên quan đến các sản phẩm cho vay mua cổ phiếu, mà chủ yếu là cổ phiếu nhỏ và cổ phiếu penny.
    Một số tổ chức đã cho phép dùng đòn bẩy đối với một số cổ phiếu penny trong thời gian gần đây và khi hoạt động chốt lời ở một số cổ phiếu nói trên diễn ra mạnh như trong phiên 12/5 thì việc bán ra cổ phiếu ký quỹ sẽ khiến mức độ điều chỉnh diễn ra mạnh mẽ hơn ở các cổ phiếu này.
    Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh khi mở cửa vào sáng ngày 13/5, đặc biệt là khi thị trường phiên vừa qua đã đóng cửa tại mức thấp trong ngày.
    Tuy nhiên, hiện tại thị trường đã ở vào điểm đáy của dải giao dịch hình thành trong thời gian gần đây và HSC nhận thấy sự hỗ trợ mạnh về mặt phân tích kỹ thuật tại các ngưỡng này.
    Thực sự là còn quá sớm để nói rằng liệu đợt tăng kéo dài 2 tháng của các cổ phiếu penny và một số cổ phiếu cá biệt đã thực sự kết thúc hay chưa mặc dù trong hai phiên vừa qua, các cổ phiếu này đã chấm dứt đà tăng.
    Đợt tăng này có 2 xu hướng riêng biệt: một là xu hướng tăng của các mã thuộc nhóm PV và một là xu hướng tăng của các mã nhỏ. Theo HSC thì ít nhất hiện tại, xu hướng tăng của các mã có yếu tố đầu cơ cao trong nhóm PV như PVL, PVX, PVA và PVC nhiều khả năng đã kết thúc.
    Bốn cổ phiếu kể tên nói trên đã giảm từ 9-26% trong những phiên vừa qua và nhiều khả năng còn giảm tiếp. Trong 2 tháng vừa qua, các mã này đã tăng từ 2-4 lần.
    Tuy nhiên, trong xu hướng tăng của mình trong 2 tháng vừa qua thì mức độ tăng của các mã nhỏ thấp hơn nhiều so với mức độ tăng của các mã thuộc nhóm PV và các mã này có thể còn tiếp tục tăng thêm một chút nữa. Tất điều này phụ thuộc vào phiên tới; nếu các nhà đầu tư quay trở lại mua vào các mã nhỏ thì các mã này sẽ nhanh chóng đảo chiều và tăng.
    Tuy nhiên, nếu điều này không xảy ra, thì thị trường có lẽ sẽ tìm đến một xu hướng mới với một trụ cột mới. Và có lẽ một lần nữa thời điểm tăng của các mã lớn đã đi ngang trong thời gian dài vừa qua sẽ đến.
    Nhiều người đã đề cập đến vấn đề lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng nhẹ trong một, hai ngày vừa qua. Tuy nhiên, sự tăng lên này của lãi suất qua đêm vẫn nằm trong phạm vi biến động thông thường. Trên thực tế, nếu xem xét kỹ thì điều này có vẻ như là một cái cớ để biện minh thay vì là lý do xác đáng của hành động bán ra cổ phiếu. Nói chung thanh khoản trên thị trường vẫn ở mức cao và lãi suất cho vay có nơi đã giảm xuống tới mức 13% và hầu hết các ngân hàng đang cho vay ở mức từ 14-15%.
    Môi trường vĩ môi vẫn đang hậu thuẫn cho thị trường. Và bất chấp đợt điều chỉnh này, HSC vẫn lạc quan đối với thị trường.

    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK
    ====================================================================
    Hầu như các Cty CK đều đang muốn đánh TT xuống để gom hàng


  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 13/5

    NHẬN ĐỊNH: Vậy là ngưỡng kỹ thuật 530 đã bị thủng dễ dàng, thị trường đã về ngưỡng cản tâm lý 520, với tâm lý bất ổn do thị trường CK thế giới chưa ổn định & đòn bẩy được sử dụng không đúng lúc đang là áp lực làm thị trường giảm mạnh, với tình hình này VNindex có thể thủng 520 & có khả năng sẽ chạm ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 505-510, tuy nhiên đoạn đường từ 519 điểm lùi về 505-510 không dài, ngày mai 13/5 các NĐT chấp nhận mạo hiểm có thể mua vào mạnh khi thị trường đỏ, nâng tỷ lệ sở hữu Cp/tiền lên max 50/50 (tạm thời né các BlueChips ra, mua có lựa chọn các cổ phiếu cơ bản tốt + đã điều chỉnh khá)

    Nhận định của KLVN có thay đổi một chút: Mua mạnh tại 510-515, khả năng thị trường sẽ thủng 520 một đoạn ngắn nhưng sau đó sẽ bật lại rồi bắt đầu tích lũy quanh mốc 515, thị trường chưa thể phục hồi rồi tăng mạnh lại ngay được cần phải tích lũy hồi sức, vì vậy chiến lược lúc này là lướt Cp có sẵn (lướt T1 hoặc ngay trong phiên), và không nắm quá 50% Cp.
    [​IMG]
    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
    ( www.klvn.vn )
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Được trích từ bài được gửi bởi: GodFatherXIII
    13/5: Cơ hội giải ngân và cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư

    Sau 2 phiên điều chỉnh giảm mạnh ngày 7/5 và ngày 10/5, VN-Index đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 11/5 và vẫn nằm trong vùng 530-535, vùng không an tòan để giải ngân.

    Ngày 12/5 thị trường đã phản ứng khi nỗ lực điều chỉnh ngày 11/5 không tạo ra cây nến thóat khỏi cây nến giảm giá ngày 10/5. Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo, đẩy VN-Index về vùng 515-520.

    Chỉ mới 4 phiên từ ngày 7/5 đến 12/5 đã làm mất đi tất cả các nỗ lực tăng giá mà VN-Index xây dựng từ ngày 22/4 đến ngày 6/5. Đây thể hiện một tâm lý bi quan quá độ vào sự phát triển kinh tế của VN trong thời gian tới. Nhưng nó lại là cơ hội cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Ngày 13/5 các cổ phiếu mua tại đỉnh đã kịp về hàng, việc phân phối tại đáy sẽ diễn ra mạnh mẽ. Việc cơ cấu lại danh mục, việc thoát những hàng kém chất lượng các nhà đầu tư mua phải khi thị trường hưng phấn tại đỉnh sẽ được thay thế bởi những cổ phiếu có chỉ số FA tốt hơn, đã đi xuống sâu trong 4 phiên giảm điểm vừa qua. Việc này sẽ đẩy VN-Index tăng trở lại trong ngắn hạn.

    Lời khuyên cho các Nhà đầu tư bây giờ:


    • Ưu tiên cơ cấu danh mục tại đáy.
    • Tiếp tục bán những cổ phiếu đã có lợi nhuận
    [​IMG]

    fisherman
    @God.
    - TT luôn biến động khó lường, phiên hôm qua là do một bộ phận cẩn trọng dùng đòng bẩy bán ra sớm để đề phòng trường hợp xấu không loại trừ có kẻ mượn gió bẻ măng (âu cũng là chuyện thường) làm mọi ngừoi nháo nhào bán tốt xấu đều giảm. Phiên hôm nay 13 là phiên có nhiều ý nghĩa dù xanh hay đỏ.
    - Câu tôi bôi vàng: nếu câu này của bác viết trước 12/5 thì chắc tôi phải cắp sách tới thỉnh bác rồi. Nói như dân gian hay nói là nói nói vuốt đuôi. Ở cái TT này hiện nay nếu cứ đà này 500 diểm cũng chả là cài đinh gỉ gì nếu hôm nay lại như hôm qua. Câu nói thật hay mất lòng, có ai tắm hai lần trên một dòng sông?
    - TT tăng như vừa qua, chỉ mấy em penny đọc diễn xong lại giảm đột ngột nếu tính tổng tài khoản mấy ai còn lãi. Blue đã không tăng vậy vẫn giảm như ai, ai cung tin blue sẽ là bệ đỡ ai dè... bố bảo cũng chả dám mua tất tay penny lại càng chẳg có gan to bán tận đỉnh cả. Nói tóm lại là chết nhiều hơn bị thương
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đúng con nào nóng cứ bán tiệc đi =))
    Tui chỉ xuc ctn thui ăn xong quí 2 rồi nghĩ cũng chưa muộn [r2)]
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chơi chứng khoán theo 'đội lái'

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/05/3BA1BC33/


    Tầm ảnh hưởng của "đội lái" ngày một lớn, đến nỗi ngay cả môi giới chuyên nghiệp của các công ty chứng khoán cũng phải săn lùng thông tin mã nào sắp bị làm giá, để còn tư vấn cho khách hàng của mình.
    “PVA sẽ được 'đội lái' đánh lên hơn 100 (100.000 đồng), cứ giữ đi đừng bán vội”, anh Tuấn - một nhà đầu tư tại Hà Nội nói với người bạn của mình, khi chị này định bán khoảng 80.000 đồng. Nhưng chị bạn vẫn bán, vì như thế đã lãi gần gấp đôi. Anh Tuấn tiếp tục giữ tới khi PVA lên hơn 100.000 đồng. Chị bạn thì tiếc, còn anh trong thời gian PVA tăng giá đã kịp làm thêm vài mã được bắn tin là sẽ được đánh lên.
    Trong 2 tháng gần đây, nhiều nhà đầu tư ít quan tâm đến sức khỏe của doanh nghiệp niêm yết mà thường săn tìm các thông tin về việc “đội lái” (tên gọi mới của những nhóm nhà đầu tư lớn chuyên làm giá) sẽ đánh lên cổ phiếu nào.
    [​IMG] Các nhà đầu tư đều biết đánh theo "đội lái" là rủi ro cao nhưng họ vẫn lao vào cùng đánh lên Ảnh: Hoàng Hà Lãnh đạo một công ty chứng khoán lớn có trụ sở tại TP HCM cho biết việc đánh cổ phiếu theo “đội lái” có độ rủi ro cao nhưng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nhiều trường hợp đầu tư hùa theo đã trúng quả đậm, trong khi làm theo cách thông thường (phân tích và mua các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt) thì chẳng được là bao.
    “Đối với các môi giới VIP, họ có trách nhiệm phải thăm dò được thông tin sớm mã nào sẽ được đánh lên và báo ngay cho các khách hàng của mình. Các tin kiểu này mới hot, chứ không phải là các phân tích chính thức mà công ty chứng khoán đưa ra”, chuyên gia này nhận xét
    Một môi giới VIP ở Hà Nội tiết lộ với VnExpress.net, các “đội lái” thường liên kết với các môi giới để thực hiện việc đánh lên. Trước khi có ý định làm giá một cổ phiếu nào đó, các nhà đầu tư cá mập này thường tìm hiểu thông tin khá kỹ về công ty; tiếp đến, họ lặng lẽ gom hàng trên thị trường.
    Sau khi gom một lượng hàng lớn, môi giới phụ trách các khách hàng này bắt đầu bắn tin cho các nhà đầu tư khác về việc sẽ đánh lên ở mức giá bao nhiêu. Đi kèm với đó, các môi giới và “đội lái” lên các diễn đàn chứng khoán để “chim lợn” (tung thông tin nhằm kích giá) theo phương thức thả tin từ từ (trong trường hợp có trong tay một số thông tin chưa chính thức).
    Trong số penny được đẩy giá thành công, PVA là một ví dụ điển hình. Cổ phiếu này được đẩy từ giá 30.000 đồng lên tới 120.000 đồng trong 3 tháng. Trong quá trình PVA tăng giá, thông tin về việc phát hành tỷ lệ 1: 2,95 cho các cổ đông hiện hữu với giá 10.0000 đồng, một số dự án bất động sản của công ty này... được "chim lợn" nửa kín nửa hở trên các diễn đàn trước ngày công bố thông tin chính thức. Những thông tin này kèm với một lượng tiền lớn của "đội lái" và các nhà đầu tư ăn theo đổ vào khiến PVA tăng giá liên tục.
    Với trường hợp của PVA, “đội lái” vẫn tiếp tục đánh lên ngay cả khi nhiều cổ đông nội bộ của công ty này như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc… bán cổ phiếu. Môi giới VIP nói trên còn cho biết, các mã cổ phiếu có đầu P (họ dầu khí) tăng giá vù vù trong thời gian gần đây có phần góp mặt quan trọng của các “đội lái”. Ngoài các cổ phiếu có đầu P, một số cổ phiếu cũng tăng giá nhiều phiên liên tục bất chấp kết quả kinh doanh lỗ như VSP, MTG, MHC...
    Giám đốc khối dịch vụ chứng khoán của một công ty chứng khoán lớn có trụ sở chính tại Hà Nội cho biết, rủi ro sẽ thuộc về các nhà đầu tư vào sau cùng. Khi “đội lái” quyết định không đẩy giá lên tiếp mà dần xả hàng thì những người vào cuối sẽ bị kẹp và lãnh đủ thua lỗ. “Hầu hết các nhà đầu tư đánh cổ phiếu theo “đội lái” đều biết rõ điều này nhưng họ vẫn thích mạo hiểm bởi lợi nhuận cao và nghĩ rằng sẽ thoát kịp. Môi giới VIP nếu không thuộc nhóm của “đội lái” cũng có thể bị kẹp hàng như thường”, ông này tiết lộ.​
    Hoàng Ly

Chia sẻ trang này