Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

5274 người đang online, trong đó có 507 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238273 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thị trường từ 17 đến 21/05 đầy “thách thức”

    Áp lực bán mạnh từ đầu tuần qua đã đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần mất điểm mạnh kể từ đầu tháng 4, giảm điểm 4 ngày trong 5 ngày giao dịch Vnindex mất 20.77 điểm tương đương 3,8% đóng cửa tại 520.72 điểm. HNX index cũng có tuần mất điểm tương tự khi chỉ số này rơi 6.33% đóng cửa tại 172.7.
    Tâm điểm châu Âu
    Kinh tế thế giới chưa có nhiều chuyển biến nhưng những vấn đề nợ công ở châu Âu đang làm nhiều nhà đầu tư lo ngại về một sự sụp đổ mới,Hy Lạp được trợ giúp thêm một khoản tiền chống khủng hoảng nợ và tổng số tiền trợ cấp đã lên đến gần 1000 tỷ USD, việc này đã làm cho thị trường tài chinh chứng khoán thế giới tạm thời ổn định nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
    Nợ của Hy Lạp đang có nguy cơ lan dần sang các nước trong khu vực khi trước đó Ireland đưa và diện cảnh báo thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bị hạ xếp hạng tín dụng bởi S&P.
    Kinh tế châu Âu vẫn tăng trưởng chậm sau khủng hoảng nhưng có nhiều tích cực khi GDP ước tính nhanh của khu vực này công bố tuần qua tăng hơn kỳ trước và dự báo bên cạnh đó kinh tế Mỹ tuần qua cũng có sự thay đổi khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 4000 trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,9%.
    Thị trường chứng khoán Mỹ sau chấn động ngay 6/5 làm thị trường chứng khoán thế giới chao đảo có sự ổn định tạm thời nhưng những rủi ro trên thị trường đã làm nhu cầu đầu tư an toàn của nhà đầu tư này tăng lên cùng với sự suy sụp của đồng tiền chung, đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.
    Kinh tế châu Á đang lo ngại về bong bóng bất động sản ở Trung Quốc và tăng trưởng nóng của quốc gia này hậu khủng hoảng. Và những điều tiết kinh tế cùng với những động thái cho đồng NDT đang được toàn cầu chú ý.
    Các chỉ số chứng khóan toàn cầu đóng cửa tuần qua cũng đều cho thấy tín hiệu tích cực như : Dow Jones của Mỹ tăng 3.88%, S&P 500 tăng 5.68%, FTSE 100 của Anh tăng 6.06%, DAX 30 của Đức leo 9,39% ngoài ra chứng khoán châu Á điển hình là chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng nhẹ 0.94%.
    Nhưng nhìn lại những gì đã xẩy ra tuần vừa qua cũng như sự kiện chứng khoán Mỹ ngày 06/05 có thể được xem đây là một tai nạn của công cuộc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính xẩy ra thời gian qua.
    Thử thách cho nhà đầu tư Việt Nam trong tuần
    Biến động thị trường tiền tệ tuần vừa qua có nhiều điều chú ý và phần nào đó gây ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.
    Những dự báo của các tổ chức trong nước có tác động mạnh lên thị trường nhất thời, điển hình tuần qua khi SSI đưa dự báo tiền đồng sẽ giảm giá 4% và các kênh thông tin tài chính thế giới cũng đang tải dự báo này, không hiểu vô ý hay có mục đích nhưng thông tin này đã làm tỷ giá USD/VND tự do tuần qua tăng mạnh, mức giá mua bán cao nhất trong tuần có lúc đã lên 19,200 VND/USD.
    Sau những thông tin này NHNN đã đính chính sẽ không phá giá tiền tệ như dự báo và thị trường dần ổn định ổn định trở lại. Vấn đề lạm phát cũng đang gây nhiều nghi ngờ cho nhà đầu tư khi chính phủ nâng chỉ tiêu lạm phát từ 7% lên 8% ,và giá xăng có thể tăng thêm 1000 VNĐ nhưng có thể thấy chính phủ đang có những chính sách và điều tiết thị trường tiền tệ cũng như thị trường tài chính sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế và mục tiêu tăng trưởng GDP 6.5% do quốc hội đề ra, có thể sắp tới sau khi nâng chỉ tiêu lạm phát dòng tiền có thể lưu thông trên thị trường nhiều hơn khi tăng trưởng tín dụng tháng 4 chỉ mới 5,58% trong khí chỉ tiêu cả năng ở mức 25%.
    Thị trường chứng khoán tuần qua chứng kiến sự tháo chạy của nhà đầu tư ở các cổ phiêu dòng penny và tập trung hầu hết ở các cổ phiếu được bơm thổi trong thời gian qua như PVA,PIT,VMG….nhưng việc giải chấp cũng một phần đẩy thị trường về sâu hơn dự báo và có hơi quá đà.
    Các cổ phiếu Bluechip vẫn chưa thể tăng giá như kỳ vọng của nhà đầu tư nhưng bên cạnh đó lực mua của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì cho dù thị trường giảm, giá trị mua ròng tuần qua của nhà đầu tư nươc ngoài đạt 164 tỷ đồng trên sàn HSX các cổ phiếu được mua nhiều như : BVH,HSG,SJS.DIG…
    Tính hết tuần qua khối ngoại đã có 10 tuần mua ròng giá trị gần 3.480 tỷ đồng và có thể thấy nhà đầu tư nước ngoài đang kỳ vọng lớn vào tăng trưởng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gia tới.
    Dòng tiền vào thị trường tuần vừa qua giảm rõ rệt khi khối lượng và giá trị giao dịch giảm từng ngày và giá trị giao dịch trung bình trong tuần vẫn trên 2000 tỷ đồng/phiên ở sàn HSX, chỉ số dòng tiền trong tuần liên tục giảm.Dòng tiền giảm khi nhà đầu tư không chấp nhận cắt lỗ với mức giá thấp, nhưng người mua vẫn đứng ngoài và chờ giá thấp hơn để vào thị trường, cùng với đó các bigboy của thị trường chưa tìm được điểm vào thị trường hợp lý.
    Kỳ họp thứ 7 quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20/05 tới và kết thúc vào ngày 19/06, sự kiện này có thể không nhiều ý nghĩa với thị trường nhưng những ý kiến ở kỳ họp này sẽ có tác động dán tiếp tới thị trường.
    Trên nền tảng phân tích kỹ thuật, mặc dù chỉ phân tích những gì đã xẩy ra nhưng những tín hiệu chung có phần nào nói lên tâm lý nhà đầu tư hiện tại.Phiên giao dịch cuối tuần có sự hồi phục yếu ớt nhưng cũng mang lại nhiều tia hy vọng cho thị trường tuần sau.
    Nhìn vào chart 1 năm, giá biến động vẫn trong vùng side way và chưa thực sự bứt ra vùng tăng giá sau khi thiết lập đỉnh tạm thời tại vùng kháng cự mạnh quanh 550.
    Khối lượng giao dịch giảm dần có thể vùng đáy đang hình thành nhưng cần thêm thời gian cho những biến động quanh vùng 520.Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI chạm vùng 40 bật lên khá giống với thời điểm quanh 500 cuối tháng 3/2010.
    Có một nhìn nhận rằng nhà đầu tư chỉ thấy giá giảm ít phiên đã cho là downtrend nên tâm lý không ổn định và tôi chắc rằng trên hai nên tảng rằng giá không phải vùng downtrend nhưng lực tăng của thị trường cần nhiều yếu tố khác và cân có thêm thời gian.Trong bối cảnh hiện tại và tuần từ 17 đến 21/05 thị trường sẽ có nhiều biến động phức tạp khả năng test lại vùng 515 nhưng nhìn chung sẽ có nhiều tích cực, biên độ dao dộng dự kiến của VN Index nằm trong khoảng 510 đến 525.
    Việc nhà đầu tư cần làm là cần cơ cấu danh mục đầu tư của mình, có thể làn song penny sẽ tiếp tục nổi song nhưng cẩn thận với các tin đồn, việc dùng đòn bẩy cần hạn chế nhiều, và những cổ phiếu bluechip có khối lượng lưu hành quá lớn ngoài thị trường và chỉ mang tính hỗ trợ thị trường cần nên hạn chế mua vào như STB, DPM, SSI, KLS…nhà đầu tư có thể lựa chọn và giải ngân với tỷ lệ tiền và cổ hợp lý vào những cổ phiếu có kế hoạch kinh do anh và lợi nhuận tốt,tăng vốn hợp lý, theo tôi tỷ lệ hợp lý là 50/50.
    Lê Hà Trích từ báo Thị trường Giao dịch số ra 17/05
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhận định của : vodang

    Trong bối cảnh hiện tại và tuần từ 17 đến 21/05 thị trường sẽ có nhiều biến động phức tạp khả năng test lại vùng 515 nhưng nhìn chung sẽ có nhiều tích cực, biên độ dao dộng dự kiến của VN Index nằm trong khoảng 510 đến 525.
    Việc nhà đầu tư cần làm là cần cơ cấu danh mục đầu tư của mình, có thể làn song penny sẽ tiếp tục nổi song nhưng cẩn thận với các tin đồn, việc dùng đòn bẩy cần hạn chế nhiều, và những cổ phiếu bluechip có khối lượng lưu hành quá lớn ngoài thị trường và chỉ mang tính hỗ trợ thị trường cần nên hạn chế mua vào như STB, DPM, SSI, KLS…nhà đầu tư có thể lựa chọn và giải ngân với tỷ lệ tiền và cổ hợp lý vào những cổ phiếu có kế hoạch kinh do anh và lợi nhuận tốt,tăng vốn hợp lý, theo tôi tỷ lệ hợp lý là 50/50. Sóng pen ny có thể lại tiếp tục nhưng cẩn thận sàn Hà Nội, vì DJ thất thường, nếu ổn định thì múc ngay.
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tin tức vĩ mô trong nước sẽ là lực đỡ cho thị trường.

    Yếu tố khiến nhiều NĐT cảm thấy lo ngại phiên thứ 6 vừa qua là giá trị giao dịch rất thấp,c hỉ hơn 1500 tỉ. Bên mua đang chờ đợi tín hiệu cho thấy xu thế rõ hơn của thị trường -bên bán nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm khoảng 5 phiên trở lên, trở về giá trị an toàn theo phân tích kỹ thuật vì vậy không còn tháo chạy giá thấp như những phiên trước đó
    Tương tự bên sàn HNX cũng đã xuất hiện sự phân hóa, khối lượng giao dịch được duy trì ở mức khá cao, tuy giảm điểm nhưng điểm đáng lưu ý là PVX giảm sàn và có khối lượng khớp rất lớn - trên 10 triệu cp, có tác động khá lớn đến chỉ số chung, về tổng quan các nhóm cổ phiếu sau nhiều phiên giảm liên tục đã trở về mức giá an toàn hơn.
    Điểm đáng lưu ý, một số cổ phiếu đã tăng trần và có dư mua hàng trăm ngàn – không có thông tin đột biến gì nhưng có thể NĐT đã vào tham gia bắt đáy khi nhận thấy giá đã rẻ. đây là tín hiệu tốt. cũng có thể NĐT đã mua cổ phiếu đó giá cao và quyết định gom thêm để trung bình giá thấp hơn. Một số mã đã có 2 phiên trần trở lên – đi ngược thị trường : có thể là làn sóng đầu cơ mới bắt đầu.
    Biến động trên thị trường tiền tệ tuần qua đã được NHNN đưa thông tin kịp thời, giá dầu thô đang ở mức xấp xỉ 72 usd rất có lợi cho các nhà nhập khẩu Xăng dầu, giá cả hàng hóa năng lượng trong nước trong thời gian tới được bình ổn, chính phú sẽ kiểm soát tốt lạm phát, thị trường tiền tệ ổn định, lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm sẽ là những thông tin tốt. lực đỡ cho thị trường.
    Langacorp đang theo dõi chặt chẽ thông tin về khủng hoảng nợ Châu Âu, theo chúng tôi diễn biến ở châu âu sẽ tác động lớn đến các thị trường trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam trong ngắn hạn. Chúng tôi đánh giá nguy cơ rủi ro là khá cao.
    Hành động:
    - Nên giữ tỉ lệ tiền măt / cổ phiếu ở mức cân bằng , linh hoạt.
    - Không nên bán ra sớm các cổ phiếu đang có xu hướng lên, chúng tôi nhận định xu hướng đầu cơ cổ phiếu vẫn còn tiếp diễn.
    - Không nên chạy theo cổ phiếu hot, đua lệnh trần mua bằng được. thay vào đó có thể theo dõi những cổ phiếu công ty có giá trị tốt những đã giảm “thái quá” trong đợt vừa qua, theo dõi chặt chẽ, chọn thời điểm giải ngân phù hợp, số lượng phân chia phù hợp. bạn sẽ mua được cổ phiếu giá “rẻ” và khá “an toàn”.
    - Nên bán ra cổ phiếu đã có lời trong ngắn hạn, có thể là lời ít thôi. Theo chúng tôi tầm nhìn trong trung hạn là khá khó khăn, do các yếu tố kinh tế quốc tế từ các nền kinh tế lớn như châu âu, mỹ, nhật, trung quốc sẽ ảnh hưởng đến thị trường khá nhiều.

    (Trịnh Đình Chung – LANGACORP)
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ mở cửa: 17/5

    NHẬN ĐỊNH: Không thay đổi so với quan điểm cũ.
    Nếu ngày mai thị trường giảm mạnh tiếp tục khuyến nghị các NĐT mua vào nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu lên max 50% (Không mua đuổi khi thị trường xanh). Quan điểm vẫn không có gì thay đổi, khả năng thị trường sẽ thủng 520 một đoạn ngắn và vẫn có khả năng sẽ chạm ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 505-510, tuy nhiên đoạn đường từ 519 điểm lùi về 505-510 không dài, thị trường sẽ bật lại rồi bắt đầu tích lũy quanh mốc 515, thị trường chưa thể phục hồi rồi tăng mạnh lại ngay được cần phải tích lũy hồi sức, các NĐT bị kẹt lúc này không nên bán hết Cp, các NĐT chấp nhận mạo hiểm có thể mua vào dần, đối với các NĐT lướt sóng chiến lược lúc này là lướt Cp có sẵn (lướt T1 hoặc ngay trong phiên) và không nắm quá 50% Cp.

    [​IMG]
    Khuyến cáo:
    Nhận định Trước Giờ Mở Cửa chỉ mang tính tham khảo & thích hợp với những Nhà đầu tư ngắn hạn. Phân tích của tác giả thể hiện quan điểm riêng về vấn đề đang xem xét, các Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.
  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán có thể phục hồi trở lại trong tuần tới

    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=192353&CatId=25


    - Áp lực bán tháo cổ phiếu đã cuốn phăng thành quả mà VN-Index nỗ lực ghi được trong thời gian qua. Với 4 phiên giảm điểm, chứng khoán tuần qua đã mất gần 4% (tương đương 21,31 điểm) còn 520,72 điểm.
    Nhiều lý do được xem là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm thị trường. Thứ nhất do động thái chốt lời của NĐT sau khi cổ phiếu penny tăng quá nóng. Thứ hai là do lo sợ ảnh hưởng dòng tiền vào thị trường khi liên tiếp nhận tin không tốt từ thị trường thế giới. Thứ ba là do áp lực cắt lỗ của NĐT sử dụng đòn bẩy tài chính trong thời gian qua, mặc dù có một số tin vĩ mô hỗ trợ thị trường như lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm, gói giải cứu 1.000 tỷ USD cho thị trường Châu Âu...

    Ngoài ra, một lượng hàng lớn đã về tài khoản nhà đầu tư trong khi những lo ngại về tình hình kinh tế thế giới đã làm cho giới đầu tư chùn bước. Lượng cung hàng nhiều nhưng sức mua yếu đã khiến cho VN-Index có những phiên giảm điểm mạnh. Với 4 phiên giảm, VN-Index đã để mất 3,93 % (tương đương 21,31 điểm) còn 520,72 điểm.

    Kèm theo đó là sự sụt giảm đáng lo ngại về thanh khoản, Cụ thể, khối lượng giao dịch trung bình trong mỗi phiên trên sàn TP HCM chỉ đạt trên 65,4 triệu đơn vị, tương đương 2.275 tỷ đồng (trong khi tuần trước, khốI lượng giao dịch đạt 92,3 triệu đơn vị tương ứng giá trị 3.299 tỷ đồng).

    Về diễn biến thị trường cho thấy đã có sự soán ngôi khi các cổ phiếu nhỏ được coi là hàng “nóng” đã giảm sàn hết biên độ nhiều phiên liên tiếp. Trong khi đó, dòng tiền đã quay trở lại với các cổ phiếu lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhiều nhà đầu tư hy vọng, dấu hiệu tăng điểm của các bluechip báo hiệu một chu kỳ tích luỹ mới của thị trường.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index khép tuần ở mức 172,71 điểm, giảm 11,67 điểm tương ứng gần 6,33%. Thanh khoản giảm mạnh xuống mức trung bình 50 triệu đơn vị từ con số 61,4 triệu đơn vị của tuần trước.

    Tổng khối lượng giao dịch của 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất đạt 69,74 triệu đơn vị, tăng 23% so với tuần trước và 28% khối lượng giao dịch trên sàn. Đáng chú ý là khối lượng cổ phiếu PVX tăng tới 38% so với tuần trước, đạt 69,74 triệu đơn vị, tương đương 1.191 tỷ đồng sau 5 phiên giao dịch.

    Trong tuần, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với tổng giá trị 164,16 tỷ đồng trên HOSE và chuyển sang bán ròng trên HNX đạt giá trị 13,28 tỷ đồng.

    Theo nhận định công ty chứng khoán FPTS, mặc dù thị trường đã trải qua một tuần mất điểm nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy sự sụt giảm thanh khoản không phải do không có lượng cầu sẵn sàng bẳt đáy mà do bên bán không bán giá thấp và tạo ra khoảng trống không gặp nhau giữa bên mua và bán. Đây là dấu hiệu tốt nâng đỡ cho thị trường trong xu hướng giảm hiện tại. Nếu như hiện tượng này tiếp tục xảy ra trong tuần tới thì khả năng giảm điểm sẽ không còn mạnh và sẽ xuất hiện khoảng giá tích luỹ mà tại thời điểm đó bên mua có thể kéo giá tăng trở lại.

    Công ty chứng khoán phố Wall cho rằng, diễn biến trên TTCK cho thấy
    sự phân hóa khá rõ giữa các bluechips, midcaps và penny stocks: Nhóm của phiếu bluechips hiện đang giữ giá đi ngang, trong khi các mã penny stocks tăng nóng thời gian trước vẫn tiếp tục giảm điểm, điểm tích cực là không ít mã midcaps có chỉ số cơ bản tốt đang tăng điểm nhẹ.

    Trong tuần tới, áp lực xả hàng của những cổ phiếu nhỏ sẽ giảm dần tạo điều kiện thuận lợi cho sự vực dậy của chỉ số chung. Nhóm cổ phiếu bất động sản đã có tín hiệu tăng điểm trong phiên cuối tuần và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cải thiện trong các phiên tới. VN-Index được hỗ trợ mạnh tại mốc 515 điểm, tuy nhiên với những yếu tố hiện nay, cơ hội bứt phá của thị trường qua mốc 550 điểm vẫn chưa xuất hiện.


    Anh Đào
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 17/5
    Theo SBS, nếu KLGD không tăng trong các phiên tới và thị trường chỉ ở xu hướng đi ngang như đầu tháng 4, việc dòng tiền quay trở lại với các mã penny có khả năng rất cao.

    Chứng khoán Âu Việt (AVS): Tính từ đỉnh cao nhất ngày 6/5, VN-Index đã giảm 30,7 điểm tương ứng giảm 5,5% đây là mức giảm khá mạnh trong một thời gian ngắn. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 17 điểm ứng với 9,01%. Việc hai chỉ số giảm điểm mạnh trong tuần chủ yếu là do áp lực chốt lời ở nhiều cổ phiếu nhỏ đã tăng mạnh, cộng với áp lực bán xuất phát từ việc sử dụng đòn bẩy. Ngoài ra nguy cơ vỡ nợ từ Hy Lạp có thể lan rộng sang Châu Âu cũng tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
    VN-Index tăng điểm trở lại sau một loạt ngày giảm điểm là một dấu hiệu tích cực cho thấy đà giảm điểm phần nào đã được hãm lại. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp cho thấy bên mua vẫn rất thận trọng
    Kể từ đầu tháng 3, nhóm cổ phiếu nhỏ có sự gia tăng mạnh trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không những không tăng mà còn giảm mạnh. Vì vậy khi nhóm cổ phiếu nhỏ bị bán tháo trong những ngày qua cũng đã kéo theo cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đi xuống (bao gồm cả những cổ phiếu vốn hóa lớn bị cầm cố cho đòn bẩy) làm cho hai chỉ số thị trường giảm mạnh.
    Hiện tại, nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn nằm trong xu hướng giảm, tuy đang chững lại nhưng với khoản chênh lệch quá xa nên nhiều khả năng nhóm này sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang ở mức đáy và khó giảm xâu hơn nữa.
    AVS cho rằng thị trường tuần tới sẽ giao dịch giằng co đi ngang và có một phần xác suất tăng điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư nên duy trì quan điểm thận trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Việc cải thiện khối lượng giao dịch sẽ là tín hiệu tốt cho khả năng thị trường tăng điểm bền vững.
    Chứng khoán VNDirect: Thị trường đã đi vào xu hướng giảm với thanh khoản thấp. Theo VNDirect, xu hướng sẽ tiếp tục yếu đi và dao động trong biên độ hẹp 505-525 điểm trong tuần tới.
    Thị trường chứng khoán thế giới đang diễn biến khá phức tạp và không có các tin tức vĩ mô trong nước đủ mạnh có thể giúp thị trường tăng mạnh và bứt phá lên trên 530 điểm. Trên quan điểm này, trong phiên giao dịch tuần tới, chiến thuật bán khi thị trường tăng điểm và mua khi thị trường giảm điểm về các mức hỗ trợ là lựa chọn hợp lý. Với mục tiêu trung và dài hạn ở vùng VN-Index đạt 510+5 điểm là vùng nhà đầu tư nên giải ngân vào các mã có tin tức và chỉ tiêu tài chính tốt.
    Sacombank-SBS: Phiên hồi phục cuối tuần mang tính chất kĩ thuật nhiều hơn là một phiên xác định một chu kỳ mới rõ ràng cho Vn-Index.
    Trên thực tế, sẽ cần thời gian để Vn-Index tích lũy và thiết lập một mặt bằng giá mới sau làn sóng giảm điểm của các cổ phiếu penny và midcap. Hiển nhiên, trong giai đoạn hiện tại, tâm lý chung của các nhà đầu tư sẽ là dè dặt thận trọng đối với quyết định đầu tư của mình, thâm chí họ sẽ hạn chế tham gia cho đến khi họ nhận thấy dấu hiệu cải thiện của tính thanh khoản cũng như các chỉ số vĩ mô trong tháng 5 được ( CPI, nhập siêu..) được công bố.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của SBS, trong các phiên giao dịch tới, nếu khối lượng giao dịch không tăng và thị trường chỉ ở xu hướng đi ngang như chu kì đầu tháng 4 thì việc dòng tiền quay trở lại với các cổ phiếu penny có khả năng rất cao với 2 lý do:
    (i) các cổ phiếu penny tăng nóng trong đợt vừa qua sẽ giảm mạnh về mức giá hấp dẫn, thu hút dòng tiền đầu cơ quay lại
    (ii) một số các mã penny hoặc midcap có kế hoạch sản xuất/ kinh doanh tăng trưởng trong năm 2010 và khả năng hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là khả quan hoặc có lợi nhuận đột biến và đang nằm ở vùng giá hấp dẫn cũng sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

    Trong khi những bất ổn của thị trường thế giới vẫn còn tồn tại cũng như một số vấn đề kinh tế vẫn chưa thể giải quyết trong ngắn hạn, thì sự điều chỉnh của chứng khoán toàn cầu trong một vài phiên vừa qua vẫn là yếu tố tác động đến tâm lý của khối ngoại. Các thông tin vĩ mô như CPI tháng 5 sắp được công bố, nếu tốt, có thể phần nào củng cố tâm lý cho các nhà đầu tư.
    SBS vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường sẽ tăng trong trung hạn dưới điều kiện hỗ trợ rất tốt từ việc điều hành chính sách vĩ mô của chính phủ. Tuy nhiên trong ngắn hạn xu hướng đi ngang, tích lũy sẽ là xu hướng chủ đạo của thị trường.
    Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Trong tuần vừa qua, Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu lạm phát lên 8% trong năm nay thay vì mức 7%. VCSC cho rằng đây là một động thái hợp lý để phù hợp với tình hình hiện tại khi mà tăng trưởng CPI trong 4 tháng đầu năm đã đạt mức 4,27%. Nếu CPI hàng tháng được kiềm chế ở mức dưới 0,4%/tháng trong quý II và quý III, diễn biến của CPI trong năm 2010 sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại.

    Mặt bằng lãi suất cho vay hiện vẫn ở mức 14%, nguyên nhân là do ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Mặc dù lãi suất vay liên ngân hàng khá thấp, các ngân hàng không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn này, vì theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng không nên vay từ thị trường liên ngân hàng vượt quá 20% tổng vốn huy động từ dân cư và doanh nghiệp. Như vậy, các ngân hàng phải huy động từ dân cư với lãi suất cao sẽ khó có thể hạ mặt bằng lãi suất cho vay.
    Sau động thái điều chỉnh mục tiêu lạm phát, VCSC kỳ vọng chính sách tiền tệ cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn trong tương lai, nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng, tăng trưởng dòng tiền vào các hoạt động kinh doanh cũng như các kênh đầu tư.

    Khi tình hình kinh tế vĩ mô trong nước nhìn chung khá ổn định, nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những biến chuyển tích cực hơn trên thị trường thế giới. Mặc dù thị trường chứng khoán các nước phần lớn có 1 tuần tăng điểm nhẹ, lo lắng về khủng hoảng nợ châu Âu làm cản trở sự hồi phục kinh tế vẫn tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng xấu đến tâm lý thị trường.
    VCSC cho rằng thị trường tiếp tục kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 520 điểm trong tuần tới. Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy những cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt, đặc biệt lưu ý các cổ phiếu blue-chip đã giảm điểm khá sâu trong giai đoạn vừa qua.
    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK


  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Mr Nak nhận định TT ngày 17.5.2010 : TT giảm ...


    ... thấy trong nhận định của các Cty CK: lực cầu mạnh, chủ yếu TT rơi do áp lực giải chấp đòn bẫy TC; phiên cuối tuần tăng kỹ thuật, TT vẫn ko rõ xu thế; thanh khoản sụt giảm mạnh. Mốc điểm giao động tuần của VN Index từ 505-525 ( VNdirect); 510-525 (bạn Lê HÀ bản tin TT CK).
    Web chủ cho TT test mốc 520, điểm giảm sẽ ko sâu. Bạn Hoale, thành viên diễn đàn cho TT ngày rơi tối đa ko hơn 1,22 điểm, thanh khoản ko kém T6 rồi!
    TT bên ngoài giảm ko chỉ sâu mà còn rộng khắp. Điểm này, chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều đến lực cầu TT VN.
    Thông tin vĩ mô ko có gì quá xấu ... ngoài chuyện điều chỉnh mức lạm phát từ 7 lên 8% ( giải tỏa áp lực CPI hàng tháng và cung tiền ra TT sẽ tốt hơn).
    Nak tui cho rằng TT ngày nay giảm điểm. Áp lực bán ra vẫn còn mạnh, và giá tuy đã giảm nhưng vẫn chưa thể thu hút lực mua dài hạn tham gia, khi này! Ngưỡng hỗ trợ mạnh CHO HAI HAY BA NGÀY còn RƠI là đáy sóng liền trước : 515,20 (20.4.2010).
    Khuyến nghị mua khi TT giảm và bán khi TT tăng trong ngày có thể hợp lý hè. Tỉ lệ TM nên nâng giữ cao: 50%.
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][SIZE=6][COLOR=Blue][B][FONT=arial][FONT=arial]Các biểu đồ trực tuyến 24/7 : [/FONT][/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
    [COLOR=Lime][B][SIZE=3]Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá[/SIZE][/B][/COLOR][/FONT]
    [COLOR=Purple][B][SIZE=3][I]Mời ACE quay lại (hoặc đánh dấu chủ đề) tham khảo TT đang GD :[/I][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=arial][FONT=arial]VNI :[/FONT][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HOSTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HOSERealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971533754843750[/IMG]
    [/URL][COLOR=blue]HNX :[/COLOR][URL="http://www.stockbiz.vn/IndexChart.aspx?Symbol=HASTC"]
    [IMG]http://www.stockbiz.vn/Charts/HASTCRealtimeChart.aspx?w=240&h=140&l=12&t=633971535571250000[/IMG]
    [/URL][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=blue][U][B]NIKKEI :[/B][/U][/COLOR][/FONT][/FONT]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png?160903[/IMG]
    [FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial] EU :[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial]
    [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][COLOR=blue][U]DJ :[/U][/COLOR]
    [IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png?207887[/IMG]
    [U][B]Vàng :[/B][/U][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:NewWindow%28%27/glossary/markets.html%27,%27AU%27,%27top=50,left=200,width=500,height=350,scrollbars=yes%27%29"]
    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/gold.gif[/IMG][/URL][/FONT][FONT=arial][FONT=arial]

    [IMG]http://www.kitco.com/images/live/t24_au_en_usoz_6.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Cả TG một màu đỏ.
    TT Vit Ngang trâu bò húc nhau, ruồi muỗi..... chạy.
    Thanh khoản giảm, VNI thủng 510 lúc 10 giờ. 17.05 !!!!
    [r37)]:(([r37)]:(([r37)]:(([r37)]:(([r37)]:(([r37)]:((
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là "Phe áo Đỏ"
    sẽ nhanh chóng tan hàng
    khi gặp "đạn" thật !!!!!
    Sớm trả lại tên cho em [};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này