Biểu đồ trực tuyến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauBo2, 24/12/2009.

5972 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238236 lượt đọc và 951 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    UPCoM tăng mạnh lên 51,24 điểm

    [​IMG] (StockBiz) Thị trường chưa niêm yết UPCoM phiên giao dịch ngày 5/8 đã lấy lại sắc xanh. Thanh khoản phiên này cũng đã tăng lên gần 1 triệu đơn vị.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, UC-Index được cộng thêm 0,7 điểm (+1,39%), lên trụ vững 51,24 điểm, khối lượng giao dịch phiên này đạt 929.988 đơn vị, tương đương với 17,31 tỷ. Tuy nhiên khối ngoại phiên này lại không tham gia mua bán gì trên UPCoM.

    Phiên này số mã giao dịch trên UPCoM đã lên 48 mã với 22 mã tăng và 22 mã giảm, 4 mã đứng giá. API[​IMG] phiên này giao dịch được nhiều nhất với 216.900 đơn vị, tiếp đến là IMT[​IMG] với 59.000 đơn vị. PSB[​IMG], UDJ[​IMG], CHP[​IMG], VPC[​IMG], TNM[​IMG], PCT[​IMG]…cũng là những mã tích cực trong phiên này.

    PCT[​IMG] của CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long chào sàn UPCoM nâng tổng số mã niêm yết trên UPCoM lên 86 mã.PCT[​IMG] phiên này cũng giao dịch được 11.500 đơn vị, giá trung bình đạt 11.200 đ/Cp.
    H.N

  2. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    Ha ha, nhạc sỹ kiêm ca sỹ Gaubo àh? Tâm sự quá=))=))=))
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Các biểu đồ trực tuyến 24/7:
    Xin MOD cho nằm vào nơi ổn định, khỏi bị trôi đi thì hay quá
    Mời ACE (đánh dấu) quay lại tham khảo khi TT đang GD :

    [COLOR=Blue][B]VNI :[/B][/COLOR]
    [​IMG]
    [B][SIZE=6]HNX :[/SIZE][/B]
    [​IMG]

    NIKKEI :
    [​IMG][U][SIZE=6][COLOR=Blue][B]
    EU :
    [/B][/COLOR][/SIZE][/U]
    [FONT=Arial][SIZE=2][IMG]http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?207751[/IMG][/SIZE][/FONT]
    [U][B]DJ :[/B][/U]
    [​IMG]
    [SIZE=6][COLOR=Blue]Vàng :[/COLOR][/SIZE]
    [​IMG]
    Oil :
    [​IMG]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][IMG]http://ichart.finance.yahoo.com/b?s=%5EDJI&lang=en-US&region=US[/IMG][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]
    [FONT=Arial][IMG]http://f319.com/../../images/smilies/115.gif[/IMG][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][FONT=arial][IMG]http://f319.com/../../images/smilies/54.gif[/IMG][IMG]http://f319.com/../../images/smilies/icon_smile_rose.gif[/IMG][IMG]http://f319.com/../../images/smilies/54.gif[/IMG][IMG]http://f319.com/../../images/smilies/115.gif[/IMG][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    v[FONT=Arial][SIZE=2][IMG]http://f319.vcmedia.vn/images/48/%5BDanh_du%5D_1269843454.gif[/IMG][/SIZE][/FONT]v

  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mr NaK nhận định TT ngày 6.8.2010 : TT ngày cuối tuần với nỗ lực cần thấy từ MMs ...

    .. ko có nhiều thuận lợi: thông tin vĩ mô, nhận định TT của các Cty Ck và CK Mỹ, TT bên ngoài ...
    TT hôm qua thanh khoản giảm. Có vẻ lực bán nương tay. Còn lực mua tiếp tục dừng chờ .. Mốc điểm VN Index giữ được là nhờ nỗ lực chủ yếu của khối ngoại, khi tăng mua ở một loạt Bluechips.
    Phiên hôm nay cuối tuần. Nhiều khả năng thanh khoản sút giảm mạnh do đứng trước hai ngày nghỉ dài.
    Nak tui nghiêng về hướng điểm giảm, do mất cân đối giữa cung cầu. Và những lo ngại về khả năng kiềm chế lạm phát ( ổn định tỷ giá) trước nhu cầu tăng chi trong thương vụ mua lại tài sản BP, an ninh quốc phòng và tái cấu trúc Vinashin... Một phiên giao dịch với nỗ lực của MMs!

    P/s: TrangQuynh mới có đề nghị bổ sung ý bạn ấy: hôm nay là ngày Lộc phát. TT những ngày lộc phát này chỉ số VN Index tăng 1-2%. Việc chúng ta là chờ xem TT cho kết quả ntnao.
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đại gia chứng khoán 'làm thịt' nhau

    document.write(String.fromCharCode(104,116,116,112,58,47,47,118,110,101,120,112,114,101,115,115,46,110,101,116,47,71,76,47,75,105,110,104,45,100,111,97,110,104,47,67,104,117,110,103,45,107,104,111,97,110,47,50,48,49,48,47,48,56,47,51,66,65,49,69,68,69,66,47,32));http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/08/3BA1EDEB/
    Cùng đẩy một cổ phiếu ngành dầu khí nhưng đang giữa chừng, một số thành viên của nhóm “đội lái” bất ngờ xả hàng làm cho những người ở lại phải ôm hàng chịu trận.
    Chị Hằng – một đại gia chứng khoán tại Hà Nội cho biết, theo thỏa thuận, các thành viên của nhóm "đội lái" (những nhà đầu tư lớn chuyên làm giá) tại Hà Nội sẽ đẩy một cổ phiếu ngành dầu khí lên giá 130.000 đồng. Tuy nhiên, khi đẩy chưa tới 100.000 đồng thì làn sóng xả hàng đã diễn ra. Các nhà đầu tư thuộc nhóm này có kiểm tra lẫn nhau nhưng không phát hiện ra ai lén xả hàng.
    Nhóm này sau đó phát hiện ra làn sóng xả hàng bắt nguồn từ một nhóm nhà đầu tư lớn khác. Mặc dù chỉ đẩy giá kiểu ăn theo nhưng nhờ chớp được cơ hội chạy, nhóm ít tiếng tăm hơn lại trở thành người chiến thắng. Trong khi đó, nhóm “đội lái” khởi xướng hiện vẫn phải ôm hàng chờ thời.

    Ngoài trường hợp xảy ra với cổ phiếu ngành dầu khí, cuộc chiến giữa các nhà đầu tư chuyên làm giá còn xảy ra với nhiều mã chứng khoán khác thuộc họ Sông Đà, một số cổ phiếu ngành bất động sản…
    Tình huống xung đột giữa các nhóm làm giá cũng diễn ra tương tự: Khi một “đội lái” đánh lên thì những người khác cũng mua ăn theo và chờ cơ hội xả hàng trước. Trong nhiều trường hợp, các thành viên ăn theo thường bị nhóm làm giá khởi xướng “làm thịt” bởi những nhà đầu tư "lái tàu" thường nắm thế chủ động hơn.
    Với không ít cổ phiếu bị làm giá, trong bối cảnh thị trường đang trầm lắng, những nhà đầu tư bình thường ít tham gia nên cuộc chơi diễn ra chủ yếu giữa các "đội lái" với nhau. Nhóm "lái tàu" nhanh chân chạy trước sẽ "làm thịt" được những nhà đầu cơ chậm chạp.
    Việc các nhóm nhà đầu tư lớn cùng tham gia đẩy giá cổ phiếu nhưng thực chất là rình cơ hội để "trút hàng" sang nhau là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư truyền tai nhau về các cuộc chiến "đội lái". Thế nhưng, anh Long - thành viên của một nhóm” đội lái” tại Hà Nội cho biết, việc mọi người cứ phao tin các nhóm làm giá cổ phiếu “đánh nhau” là không đúng. Theo anh này, tất cả đều xoay quanh kỳ vọng về mức giá an toàn cần bán ra.
    “Tôi thì kỳ vọng giá chỉ lên tới mức 30.000 đồng với tình hình hiện tại của thị trường nhưng người khác thì nghĩ có thể lên tới 35.000. Vì thế, việc tôi bán ra chẳng phải vì tôi mâu thuẫn hay muốn chơi xỏ người khác mà đơn giản là lãi thế đủ rồi. Nếu giữ lâu hơn sẽ gặp rủi ro”, anh Long nói.
    Còn anh Toàn – một nhà đầu tư lớn từng tham gia vài nhóm làm giá, tiết lộ xung đột giữa các nhóm cũng có xảy ra, đặc biệt vào thời điểm thị trường lình xình. Nhà đầu tư này phân tích, khi thị trường tăng điểm, việc thu hút nhiều nhà đầu tư khác cùng tham gia đẩy giá cổ phiếu không khó.
    Tuy nhiên, khi thị trường đi ngang, nếu có vài nhóm cùng làm giá thì luồng tiền bị phân tán. Đây chính là lý do các đội lái tìm những cách khác nhau gây khó khăn cho nhóm khác, tránh phân tán luồng tiền. “Trong bối cảnh tâm lý thị trường nói chung không vững mà cứ đẩy giá dàn trải ở nhiều cổ phiếu thì chỉ có thất bại. Vì thế, hướng sự tập trung của nhà đầu tư là biện pháp cần thực hiện”, môi giới tại một công ty chứng khoán lớn có trụ sở tại TP HCM tiết lộ.
    Về xung đột giữa các “đội lái”, ông Phạm Kinh Luân, Giám đốc Khối nghiên cứu và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Kenaga hài hước nhận xét: “Cũng như trước đây, đường Hà Nội ít xe, người ta lái thế nào cũng được. Nhưng giờ thì đường đông, xe lại nhiều nên lái tàu, lái xe dễ đâm nhau. Sự việc nó là vậy chứ chẳng ai muốn đánh nhau làm cái gì”.
    Hoàng Ly – Nhật Minh
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Bốn ngân hàng phải báo cáo về cho vay dự án hạ tầng



    (VnMedia) - Hôm qua (5/8), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành công văn số 5851/NHNN-TD về việc, yêu cầu hàng loạt ngân hàng báo cáo về tình hình cho vay các dự án hạ tầng theo các chỉ tiêu dư nợ và nợ xấu.

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) báo cáo về cho vay để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng.

    Cũng theo công văn trên, các ngân hàng có tên nêu trên buộc phải có bản báo cáo về tình hình cho vay các dự án hạ tầng cho các lĩnh vực (điện, khu công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, nước, khác) theo các chỉ tiêu dư nợ và nợ xấu.

    Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính trong việc cho vay các dự án hạ tầng và các kiến nghị đề xuất với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

    Các báo cáo này ngân hàng phải gửi về Vụ Tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 11/8/2010 để tổng hợp.

    Yến Nhi
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chiến lược nào khi thị trường giảm?

    "Chiến lược đầu tư trung hạn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, tức là tích luỹ ở mức giá thấp các cổ phiếu có vốn hoá lớn và giữ trên 6 tháng". Đó là góc nhìn của ông Lương Biện Nhân Quyền, chuyên viên phân tích kỹ thuật và định lượng của Công ty Chứng khoán Mekong (MSC).

    Một trong những khuyến nghị mà MSC đưa ra lúc này là đầu tư dài hạn vào ngành ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, nếu theo dõi từ đầu năm tới nay thì giá cổ phiếu ngân hàng không tăng, thậm chí giảm nhiều? Vì sao vậy, thưa ông?

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm dần tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ và tăng dần tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu có vốn hoá lớn, trong đó tập trung vào hai ngành ngân hàng và bất động sản.

    Ngành ngân hàng bắt đầu suy giảm kể từ tháng 6/2010, đi trước thị trường chung 4 tháng. Đợt suy giảm mạnh với những tin tức bất lợi trong thời gian vừa qua đã khiến một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành này giảm xuống dưới giá trị thật.

    Với chính sách tăng trưởng tín dụng thông qua thị trường mở (OMO), những ngân hàng lớn đã mua nhiều trái phiếu vào đầu năm sẽ được hưởng lợi từ lợi tức trái phiếu 11-12%/năm, vừa được hưởng lợi từ sự chênh lệch lãi suất giữa lãi suất chiết khấu (7%) và lãi suất cho vay, trên thị trường liên ngân hàng trên 10% và lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp là trên 12%.

    Với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cung tiền vào nền kinh tế vào hai quý cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% và tăng trưởng GDP 6,5% sẽ giúp cho những ngân hàng lớn có lợi nhuận tốt vào những tháng còn lại của năm.

    Ông cho rằng trong giai đoạn hiện nay, chiến lược đầu tư được xem là hiệu quả nhất là gì?

    Chúng ta đang nằm gần vùng đáy trong dài hạn, và tôi kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh và kéo dài trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới. Thông thường, những đợt tăng này sẽ được dẫn dắt với những cổ phiếu có vốn hoá lớn, vì vậy, chiến lược đầu tư trung hạn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, tức là tích luỹ ở mức giá thấp các cổ phiếu có vốn hoá lớn và giữ trên 6 tháng. Nhà đầu tư cũng chưa nên sử dụng đòn bẩy tài chính để tích luỹ cổ phiếu ở thời điểm này.

    Theo Hoàng Xuân
    VnEconomy
  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Phạt nặng các hành vi vi phạm chứng khoán

    (VnMedia) - Cá nhân, tổ chức dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các hành vi vi phạm trong giao dịch chứng khoán, làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường sẽ bị phạt từ 70 - 500 triệu đồng.

    Đây là những nội dung chính tại Nghị định 85/2010/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được Chính phủ ban hành.

    Theo đó, các cá nhân, tổ chức dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào công việc công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường sẽ bị phạt 500 triệu đồng.

    Mức phạt 500 triệu đồng này còn được áp dụng đối với tổ chức niêm yết, tổ chức tư vấn niêm yết, các tổ chức, cá nhân lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán.

    Ngoài ra, cá nhân, tổ chức thông đồng trong giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; hoặc giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán sẽ bị phạt từ 200 - 300 triệu đồng.

    Mức phạt 200 - 300 triệu đồng còn được áp dụng với hành vi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; hoặc thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp (trừ trường hợp được pháp luật quy định).

    Cùng với đó, cá nhân, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc bên thứ ba; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ sẽ bị phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng.

    Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với công ty chứng khoán bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán hoặc cho khách hàng vay chứng khoán trừ trường hợp pháp luật quy định khác.


    Cuối cùng Nghị định quy định sẽ phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng đối với công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán, người hành nghề chứng khoán nếu có hành vi cho mượn tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng hoặc sử dụng chứng khoán của khách hàng để cầm cố, hoặc sử dụng tài khoản, tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được khách hàng ủy thác bằng văn bản; cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

    Các quy định mới về mức phạt trong thị trường chứng khoán này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.


    Yến Nhi

    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=197857&CatId=25
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tăng giờ giao dịch, bao nhiêu là đủ? Mới đây, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã có công văn thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại Sở và dự kiến áp dụng vào đầu tháng 9/2010. Như vậy, thời gian khớp lệnh liên tục sẽ kéo dài thêm 30 phút và tổng thời gian cả phiên kéo dài thêm 15 phút so với hiện tại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cũng là một lần thay đổi, nên chăng, HOSE kéo dài thời gian giao dịch sang cả buổi chiều. Bởi trước đó, Sở cũng đã gửi công văn xin ý kiến các CTCK về việc kéo dài thời gian giao dịch đến tận 15 giờ ngày giao dịch.

    Trên thực tế, câu chuyện về việc có nên kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều hay không gây ra nhiều tranh cãi. Đại đa số CTCK tỏ rất hào hứng và đồng thuận, bởi họ sẽ tận dụng được lợi thế sẵn có để tăng thêm nguồn phí giao dịch. Về phía nhà đầu tư lại có những phản ứng đa chiều. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp "mừng ra mặt" khi cho rằng họ sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu và "bám sàn" hơn. Trong khi đó, các nhà đầu tư coi chứng khoán là "nghề tay trái" thì không mặn mà, bởi sẽ bị chứng khoán chi phối quá nhiều thời gian. Còn quan điểm của HOSE ra sao?
    Theo phương án kéo dài thời gian giao dịch của HOSE, trong phiên giao dịch mở cửa (đợt 1), thời gian giao dịch rút ngắn 15 phút so với hiện tại, tức từ 8h30 đến 8h45. Đợt 2 (khớp lệnh liên tục) sẽ được kéo dài thêm 30 phút, tức từ 8h45 đến 10h30 và đợt 3 (đóng cửa) được điều chỉnh từ 10h30 đến 10h45 thay vì 10h15 đến 10h30 như hiện tại. Riêng đợt giao dịch thỏa thuận sẽ bắt đầu ngay từ lúc 8h30 và kéo dài đến 11h00 trưa cùng ngày. Các giao dịch trái phiếu vẫn được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với thời gian từ 8h30 đến 11h00, tương tự giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.
    Trao đổi với ĐTCK, đại diện HOSE cho biết, chủ trương của Sở như trước đây là vẫn muốn kéo dài thời gian giao dịch đến 3 giờ chiều. Nhưng trước mắt ,HOSE sẽ kéo dài thêm 15 phút giao dịch buổi sáng và dự kiến kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều bắt đầu từ năm 2011. Tuy nhiên, việc thay đổi này cũng không phải nói là làm ngay được, bởi nó còn liên quan đến vấn đề hệ thống công nghệ, việc tập hợp dữ liệu tại Trung tâm Lưu ký… và quan trọng nhất là hiệu quả của việc kéo dài thời gian giao dịch. Theo đại diện HOSE, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều chỉ có ý nghĩa khi quy mô giao dịch của thị trường được cải thiện (giao dịch bình quân phải đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng/phiên) và sẽ có hiệu ứng tốt khi được kết hợp với các giải pháp như cho phép bán chứng khoán trước ngày T+3, cho phép mua bán cùng một mã chứng khoán trong phiên giao dịch…
    Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI) cho rằng, việc kéo dài thời gian giao dịch trước sau gì cũng phải tính để phù hợp với thông lệ quốc tế và hướng đến một TTCK chuyên nghiệp. TVSI và một số CTCK khác cũng tán thành và ủng hộ việc HOSE nên kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều. Bởi nó sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể suy tính và quyết định trong thời gian nghỉ trưa. Bên cạnh đó, HOSE cần phải có quy định giao dịch cụ thể cho các phiên giao dịch vào buổi sáng và buổi chiều. Chẳng hạn như quy định về hủy lệnh trong phiên giao dịch định kỳ, quy định cho phép đặt lệnh ATO, ATC…, để nhà đầu tư nắm bắt được từng nguyên tắc cụ thể để tự ra quyết định đầu tư.
    Ông Nguyễn Thọ Phùng, Phó tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Công thương cũng nêu quan điểm, cùng một lần thay đổi, Sở nên nghiên cứu kéo dài thời gian giao dịch đến 3 giờ chiều và Sở GDCK Hà Nội cũng cần nghĩ đến việc này. Theo ông Phùng, hiện nay, ở hầu hết TTCK tiên tiến đều áp dụng giao dịch cả ngày. Hơn nữa, việc kéo dài thời gian giao dịch nhưng vẫn có khoảng thời gian nghỉ giải lao có thể giúp nhà đầu tư có thêm thời gian trao đổi, chia sẻ và tận dụng tối đa các thông tin liên quan…, để không bị cuốn vào vòng xoáy mua - bán quá gấp gáp, nhất là trong thời điểm thị trường “nóng”.
    Đại diện CTCK An Bình (ABS) cho rằng, kéo dài thời gian vào buổi sáng chỉ là giải pháp tạm thời và HOSE nên tính đến việc giao dịch cả ngày. Nó sẽ thu hút thêm một lượng nhà đầu tư nước ngoài, bởi việc này sẽ giúp họ xóa bỏ rào cản về chênh lệch múi giờ. Đối với các CTCK, việc này sẽ giúp công ty tận dụng tối đa nguồn nhân lực cũng năng lực của hệ thống công nghệ, đồng nghĩa với việc tăng hiệu quả công việc và tăng doanh thu. Đối với ABS, các công đoạn về đối chiếu, chốt số liệu cuối ngày phần lớn đã được xử lý qua hệ thống Core Securities, nên Công ty hoàn toàn đủ năng lực để thực hiện tốt kế hoạch này.
    Có một số ý kiến cho rằng, việc kéo dài thời gian giao dịch không đồng nghĩa với việc dòng tiền đổ vào thị trường sẽ tăng lên. Vì vậy, để tăng quy mô và tính thanh khoản cho TTCK, việc kéo dài thời gian giao dịch là chưa đủ, mà là sự kết hợp của nhiều giải pháp từ phía cơ quan quản lý để hỗ trợ nhà đầu tư, bằng việc tạo ra các công cụ đầu tư linh hoạt hơn, chỉ khi đó mới tạo được hiệu ứng tích cực từ thị trường.(Nguồn: ĐTCK, 7/8)

    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/61103/index.aspx

Chia sẻ trang này