Big 4 hạ lãi suất tiền lại đổ hết vào chứng thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phong_lan, 12/10/2023.

1123 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 08:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1484 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    Ngày 11.10.2023 Bốn ngân hàng lớn Việt Nam gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đồng loạt giảm lãi suất kì hạn 12 tháng về 5.3%.

    Tham khảo lãi suất tiết kiệm tháng 10 của WIGROUP và BIG4 lãi suất kì hạn 12 tháng dao động 5.3%-5.5%. Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện đã về gần đáy của giai đoạn COVID-19 (2021-nửa đầu 2022).

    Trong khi đó, lạm phát kỳ vọng trong năm 2023 là 4.5%, đó là con số mà nhà nước đặt ra mục tiêu để vươn tới. Theo cách tính lạm phát của VIỆT NAM sẽ tính BÌNH QUÂN LẠM PHÁT từng tháng thì lạm phát năm 2023 sẽ chỉ rơi vào 3.65% nhưng đến sang tháng 1.2024 thì con số lạm phát sẽ chạm đạt ước tính 4.5-4.6%.

    Vậy nếu gửi tiền tiết kiệm :

    Lãi suất thực khi gửi tiết kiệm = Lãi suất của ngân hàng - Lạm phát

    Lãi suất của ngân hàng (kỳ hạn 12 tháng) = 5.3%

    Lạm phát kỳ vọng 2023 = 4.5%

    Lãi suất thực khi gửi tiết kiệm = … 0.8%!

    Nói cách khác, đem tiền đi gửi ngân hàng gần như không sinh lời.

    Nhìn về tương quan giữa lãi suất huy động và VNINDEX có thể thấy 2 chỉ số ngược pha nhau, lãi suất huy động giảm là VNINDEX tăng và ngược lại, với xu hướng lãi suất tiếp tục giảm thì VNINDEX vẫn đang nằm trong trend tăng.

    [​IMG]

    Tham khảo số liệu từ CTCK Yuanta có khoản tiền gửi trị giá khoảng 496.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay.

    Đặc biệt, những tháng đầu năm, tăng trưởng tiền gửi dân cư ở mức rất cao, lên tới 177.300 tỷ đồng trong tháng 1; 137.000 tỷ đồng trong tháng 2; 100.800 tỷ đồng trong tháng 3 và tăng hơn 52.000 tỷ đồng trong tháng 4.Trong tháng 5, tiền gửi dân cư cũng tăng thêm 14.700 tỷ đồng so với tháng liền trước. trong tháng 6, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã tăng thêm 35.341 tỷ đồng.

    Giả sử chỉ cần 10% lượng tiền gửi đáo hạn đổ vào thị trường chứng khoán thì thanh khoản tăng 49k tỷ bằng 3 phiên giao dịch tại thời điểm hiện tại=> Thêm lý do tăng thanh khoản cho thị trường cho các tháng cuối năm.

    [​IMG]

    VNINDEX đã chiết khấu hơn 20% so với P/e trung bình 5 năm.

    Cập nhật định giá VNINDEX ngày 6.10 P/e VNINDEX 11.3 giảm 22.9% so với P/e trung bình 5 năm và giảm 14.1% so với đỉnh ngắn hạn gần nhất vào tháng 9.2023.

    P/B 1.7, là mức ngang với vùng VNIndex 750 vào thời Covid - tháng 7/2020.

    Trong bối cảnh kinh tế chạm đáy chu kỳ, KQKD của các doanh nghiệp trong 2 quý cuối năm cải thiện, việc VNIndex điều chỉnh trong xu hướng tăng trung hạn sẽ giúp định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

    Định giá thị trường hiện tại đã dần trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

    Thêm nữa, gần đến ngày công bố kết quả kinh doanh quý 3 thì dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan ( tăng so với cùng kì) góp phàn tạo nên sự hồi phục cho VNINDEX.
    TigerAnGiang thích bài này.
    Jared_Tran đã loan bài này
  2. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    Thanh khoản chứng khoán liên tục giảm sâu, "dòng tiền lớn" đã đi đâu?

    Sau chuỗi ngày sôi động, thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm với thanh khoản “mất hút”. Bất chấp nỗ lực hồi phục của chỉ số phiên 11/10, thanh khoản thị trường vẫn èo uột với giá trị khớp lệnh giảm đến hơn 20% so với phiên trước xuống mức 11.000 tỷ đồng.

    Thực tế, thanh khoản ảm đạm đã kéo dài suốt trong thời gian gần đây. Từ mức bình quân trên 20.000 tỷ đồng, thậm chí có những phiên khớp lệnh chạm ngưỡng tỷ đô, giá trị khớp lệnh trên HOSE đã liên tục tụt dốc xuống dưới mức 13.000 tỷ đồng từ đầu tháng 10 đến nay.

    Sự sụt giảm thanh khoản nhanh đến bất ngờ của thị trường chứng khoán khiến nhiều người đặt câu hỏi chuyện gì đang diễn ra và dòng tiền lớn đã đi đâu?

    [​IMG]
    Ngoài những lý giải về sự bất ổn của bối cảnh vĩ mô thế giới, áp lực tỷ giá trong nước, ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh Chứng khoán DSC cho rằng nhìn sâu vào sự dịch chuyển dòng tiền, có thể thấy một xu hướng đã hình thành và tiếp tục trong thời gian tới, đó là việc dòng tiền lớn đang phải co về cơ cấu tài sản và tham gia thị trường tái cấu trúc.

    “ Tiền lớn ” co về cơ cấu tài sản khiến thanh khoản ảm đạm

    Năm 2022, một trong những cú sốc lớn nhất trên thị trường tài chính đến từ chính những chính sách siết chặt nhằm “hãm phanh” thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển quá nóng và lỏng lẻo. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp đã không thể cân đối nguồn để chi trả nợ gốc - lãi với các khoản vay đến hạn. Tất cả những biến động đó khiến chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường giảm mạnh nhất từ đỉnh.

    Sang đến năm 2023, vấn đề trái phiếu doanh nghiệp có phần tĩnh lặng trở lại với những nỗ lực từ các cơ quan quản lý. Từ việc đưa ra những quy định nhằm gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu, các quy định về hoãn trích lập dự phòng nợ xấu hay thực thi chính sách tiền tệ quyết liệt với 4 lần giảm lãi suất, thị trường tài chính và nền kinh tế đã có những dấu hiệu khởi sắc nhất định trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiểu ẩn số.

    Dù có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2023, song chuyên gia DSC cho rằng áp lực về trái phiếu có thể được “đẩy” về tương lai. Chủ đề đáng lưu tâm nhất của thị trường tài chính năm 2024 sẽ là chủ đề cơ cấu nợ đến từ nợ trái phiếu, nợ xấu ngân hàng và cả nợ vay margin trên thị trường.

    Đối với nợ trái phiếu, năm 2024 sẽ là năm các khoản trái phiếu (được gia hạn thêm 1 năm trong năm 2023) sẽ đáo hạn trở lại, cộng thêm những khoản đáo hạn năm 2024 sẵn có sẽ tạo áp lực không nhỏ.

    [​IMG]
    Giá trị Trái phiếu đáo hạn dự kiến thời gian tới

    Đối với nợ xấu ngân hàng, khi Thông tư Thông tư 02/2023/TT-NHNN hết hiệu lực, sẽ là lúc các ngân hàng phải đối mặt với việc trích lập các khoản nợ xấu và cần xử lý ngay từ bây giờ.

    Còn đối với dư nợ margin trên thị trường chứng khoán, từ lâu đó là là kênh một phần thay thế kênh ngân hàng để các cổ đông lớn vay vốn qua việc thế chấp cổ phiếu. Thực tế cho thấy dư nợ margin/vốn hóa của sàn HOSE đã vượt ngưỡng 3,2% - mức cao nhất lịch sử.

    Theo quan sát của ông Huy, càng đến giai đoạn cuối năm 2023 và bước dần sang năm 2024, hoạt động mua bán sáp nhập tại các doanh nghiệp sôi nổi cho thấy diễn biến trên thị trường cơ cấu tài sản cũng ngày càng diễn ra rõ nét và quy tụ những luồng tiền có thể xem là trụ cột trên thị trường.

    Trong các quý vừa qua, ngoài một số doanh nghiệp đã gia hạn thành công kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu thì còn không ít doanh nghiệp vẫn rơi vào trạng thái không có khả năng thanh toán, dẫn đến chậm trả gốc- lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Chỉ riêng trong quý 3/2023, con số này là gần 14.000 tỷ, trong đó riêng ngành bất Động Sản là hơn 13.000 tỷ đồng.

    Ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp lớn loay hoay giải bài toán thanh khoản, cơ cấu tài sản. Nhiều doanh nghiệp thuộc những mảng rất quan trọng của thị trường và trong trạng thái buộc phải dành nguồn lực cơ cấu.

    Dòng tiền lớn tìm cơ hội tại các tài sản giá rẻ ngoài sàn chứng khoán

    Bên cạnh dòng tiền co lại để cơ cấu tài sản, vị chuyên gia cho rằng thanh khoản trên thị trường chứng khoán sụt mạnh đến từ một luồng tiền lớn quan trọng khác cũng tham gia thị trường cơ cấu đã rút ra, đó là dòng tiền lớn tìm kiếm cơ hội tại các tài sản giá rẻ ngoài sàn chứng khoán.

    Trong khó khăn, rất nhiều cơ hội xuất hiện cho những bên còn tiềm lực và rất nhiều tài sản tốt trong trạng thái bị “kẹt” thanh khoản, liên quan đến các nghĩa vụ nợ cần được cơ cấu và rao bán với giá rẻ. Khi tham gia cơ cấu những tài sản này, nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn, tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao và không ít trường hợp “ăn bằng lần” đã được chứng minh ở các chu kỳ kinh tế trước đó.

    Do đó, so với tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư trên sàn thời điểm hiện tại chưa thực sự hấp dẫn và lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết chưa có sự tăng trưởng đột phá, dòng tiền lớn sẽ tìm cơ hội “rót tiền” tham gia xử lý tài sản sơ cấp. Tư duy này không chỉ ở các quỹ, các tổ chức tài chính mà còn ở nhiều doanh nghiệp sản xuất, bởi lẽ dành nguồn lực mở rộng sản xuất trong bối cảnh cầu yếu chưa hẳn là hiệu quả, trong khi các tài sản hấp dẫn là những cơ hội có thể nhìn thấy rõ.

    Từ thực tế nhiều dòng tiền lớn buộc phải dành nguồn lực cơ cấu nợ hoặc tìm cơ hội đầu tư các tài sản giá rẻ ngoài sàn chứng khoán, chuyên gia DSC cho rằng thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm là chuyện đương nhiên. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới có quá nhiều biến động và áp lực tỷ giá khiến NHNN cũng thận trọng trong việc để thanh khoản hệ thống dư thừa.

    Vận động hiện tại của thị trường là của những dòng tiền còn lại, một phần đến từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước, cũng như một số quỹ ngoại “kẹp” lại, kèm việc tăng giảm tỷ trọng của các tổ chức, thêm một chút biến động của margin theo tâm lý thị trường” , ông Bùi Văn Huy cho biết.

    Thông thường, các cuộc chơi lớn qua việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, xử lý các tài sản lớn là nền tảng để gỡ những “cục máu đông” lớn cho nền kinh tế. Từ những vận động dòng tiền lớn ở đây, nền kinh tế dần thoát đáy và KQKD của các doanh nghiệp trên sàn ngày càng được cải thiện. Sau đó, khi chốt lời ở thị trường tài sản sơ cấp, dòng tiền lớn mới trở lại và mang tính đầu cơ hơn trên thị trường chứng khoán và đây là vận động hết sức bình thường và hợp lý.

    Do đó, chuyên gia cho rằng cũng không quá lo lắng nếu thanh khoản thị trường ngắn hạn vẫn ảm đạm như hiện tại, bởi những động thái của dòng tiền lớn ở các thị trường tài sản sơ cấp sẽ giải quyết được những vấn đề tồn đọng và đưa kinh tế phục hồi bền vững. Khi đó, câu chuyện phục hồi của thị trường chứng khoán thứ cấp, cũng như sự trở lại của thanh khoản chỉ cón là vấn đề thời gian.
  3. Jared_Tran

    Jared_Tran Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2018
    Đã được thích:
    35

    [​IMG]
    Tham khảo số liệu từ CTCK Yuanta có khoản tiền gửi trị giá khoảng 496.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay.

    Đặc biệt, những tháng đầu năm, tăng trưởng tiền gửi dân cư ở mức rất cao, lên tới 177.300 tỷ đồng trong tháng 1; 137.000 tỷ đồng trong tháng 2; 100.800 tỷ đồng trong tháng 3 và tăng hơn 52.000 tỷ đồng trong tháng 4.Trong tháng 5, tiền gửi dân cư cũng tăng thêm 14.700 tỷ đồng so với tháng liền trước. trong tháng 6, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã tăng thêm 35.341 tỷ đồng.

    Giả sử chỉ cần 10% lượng tiền gửi đáo hạn đổ vào thị trường chứng khoán thì thanh khoản tăng 49k tỷ bằng 3 phiên giao dịch tại thời điểm hiện tại=> Thêm lý do tăng thanh khoản cho thị trường cho các tháng cuối năm.

    [​IMG]
    VNINDEX đã chiết khấu hơn 20% so với P/e trung bình 5 năm.

    Cập nhật định giá VNINDEX ngày 6.10 P/e VNINDEX 11.3 giảm 22.9% so với P/e trung bình 5 năm và giảm 14.1% so với đỉnh ngắn hạn gần nhất vào tháng 9.2023.

    P/B 1.7, là mức ngang với vùng VNIndex 750 vào thời Covid - tháng 7/2020.

    Trong bối cảnh kinh tế chạm đáy chu kỳ, KQKD của các doanh nghiệp trong 2 quý cuối năm cải thiện, việc VNIndex điều chỉnh trong xu hướng tăng trung hạn sẽ giúp định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

    Định giá thị trường hiện tại đã dần trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

    Thêm nữa, gần đến ngày công bố kết quả kinh doanh quý 3 thì dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan ( tăng so với cùng kì) góp phàn tạo nên sự hồi phục cho VNINDEX.[/QUOTE]
    --- Gộp bài viết, 12/10/2023, Bài cũ: 12/10/2023 ---
    tiền chẳng chảy vào ttck khoán thì đi đâu được, múc chỉ có giàu
    --- Gộp bài viết, 12/10/2023 ---
    tiền chẳng chảy vào tt chứng khoán thì đi đâu được, múc chỉ có giàu
  4. F0000000

    F0000000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2021
    Đã được thích:
    944
    Chờ các cụ đi rút tiết kiệm chắc phải tuần sau tiền mới vào chứng :))
  5. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    Chỉnh là múc đỏ là xúc anh em nhé.
  6. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    Thế tăng càng bền bro ơi.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.436
    đổ vào để mua cục nợ chứng vịt cho tây lông thoát đc hết vốn và ko quay lại chứng vịt nữa à
  8. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này