Big Question: Tại Sao Chứng Khoán Mỹ Tăng Điểm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi startingfrom0, 18/03/2009.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 398 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. startingfrom0

    startingfrom0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Big Question: Tại Sao Chứng Khoán Mỹ Tăng Điểm ?

    Tát nước theo mưa !

    Mỹ cũng giống ta, họ cũng là người. Các tổ chức tài chính, các ngân hàng như City bank, American Bank, JP Morgan Chase vvv thi nhau công báo lỗ năm vừa qua.

    Họ lỗ thật hay lỗ giả ?

    Họ công báo lỗ vì lý do gì ?

    Hoá ra là vì ngửi thấy mùi tiền cứu trợ của chính phủ sẽ bơm vào cho nên các tổ chức này chẳng ai bảo ai thi nhau nộp báo cáo công bố lỗ.

    Tổng thống Obama và quốc hội Mỹ chỉ phê duyệt các khoản tài trợ cho những tập đoàn bị phá sản với điều kiện họ phải kê khai đầy đủ các thu nhập của họ và có sự thanh tra từ phía chính phủ về các khoản lỗ của họ một lần nữa.

    Và lần lượt các ngân hàng lại công bố họ không cần đến các khoản cứu trợ của chính phủ nữa ?

    Hẳn chúng ta đã có 1câu trả lời khá " Hóm hỉnh "

    Trong một diễn biến đáng chú ý khác, General Motors vừa thông báo hang này có thể trụ vững trong tháng 3/2009 mà không cần phải vay thêm số tiền cứu trợ khẩn cấp 2 tỷ USD như đã yêu cầu trước đó. Ngay sau khi thông tin này được phát đi,
    Cổ phiếu của General Motors đã tăng 17,2% lên 2,18 USD/cổ phiếu.

    Cổ phiếu General Electric tăng 12,72% lên 9,57 USD/cổ phiếu.

    Cổ phiếu khối ngân hàng tiếp tục duy trì phiên giao dịch thành công khi những lời phát biểu của giám đốc điều hành Bank of America, hay chủ tịch của Citigroup như ?ochắp cánh? cho đà tăng của khối này rằng họ cũng không cần đến cứu trợ của chính phủ nữa. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu khối ngân hàng tăng 11,2%, trong đó
    Cổ phiếu Bank of America tăng gần 19% lên 5,85 USD/cổ phiếu;
    Cổ phiếu JPMorgan tiến thêm 13,7% lên 23,2 USD/cổ phiếu;
    Cổ phiếu Citigroup tăng 8,4% lên 1,67 USD/cổ phiếu;
    Theo giới phân tích nhận định, khó có thể tin được các ngân hàng của Mỹ lại có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy khi công bố có lãi hoặc quan trọng hơn là lên tiếng khẳng định ngân hàng của họ không cần phải cầu viện thêm vốn từ chính phủ. Chính sự kiện này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới tăng mạnh.
  2. startingfrom0

    startingfrom0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: vneconomy.vn

    Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số nhà mới khởi công ở nước này trong tháng 2/2009 đã tăng 22,2% lên mức 583.000 đơn vị (ngôi nhà, căn hộ), từ mức 477.000 đơn vị trong tháng 1/2009.

    Với mức tăng này, số nhà mới khởi công đã đánh dấu tháng tăng trưởng đầu tiên kể từ tháng 4/2008 và cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1990.

    Bên cạnh đó, số giấy phép xây dựng nhà trong tháng 2/2009 đã tăng 3% lên 547.000 đơn vị, từ mức 531.000 đơn vị trong tháng 1/2009.

    Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, số nhà mới khởi công ở Mỹ đã giảm 47,3% và số giấy phép xây dựng nhà đã giảm 44,2%.

    Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho hay, chỉ số giá bán của nhà sản xuất (PPI) ở nước này trong tháng 2/2009 đã tăng 0,1%, thấp hơn so với mức tăng 0,8% trong tháng 1/2009. Nếu loại trừ giá năng lượng và lương thực, PPI cơ bản ở Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 2.

    Các chỉ số tăng từ 2,5-4,1%

    Ngày 17/3, nhà chế tạo thiết bị xây dựng và khai mỏ lớn nhất thế giới - Caterpillar thông báo cắt giảm 2.454 công nhân tại 3 bang ở Mỹ.

    Trong tháng 1/2009, tập đoàn này thông báo cho 20.000 công nhân tạm ngừng làm việc và tiếp tục cho 2.000 công nhân nghỉ hưu sớm một tháng sau đó.

    Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu nằm trong chỉ số Dow Jones - Caterpillar (NYSE-CAT) đã tăng 1,55%, chốt ở mức 26,83 USD/cổ phiếu.

    Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh trở lại sau phiên giảm điểm đầu tuần, đưa chỉ số Dow Jones tăng 4,7% so với đầu tháng 3/2009.

    Phiên giao dịch buổi sáng, đà tăng điểm của thị trường thể hiện một xu hướng kém bền vững, thậm chí chỉ số Dow Jones nhiều lần xuống thấp hơn ngưỡng giá trị của phiên trước đó.

    Tuy nhiên, đà tăng mạnh của thị trường bắt đầu diễn ra sau 12 giờ trưa (giờ địa phương) và tăng vọt trong 20 phút cuối ngày giao dịch, đưa các chỉ số có phiên giao dịch thành công đầu tiên trong tuần.

    Phiên tăng điểm mạnh của chứng khoán Mỹ được cho là bởi hai thông tin lạc quan đến từ thị trường địa ốc và khối công nghệ.

    Sự phục hồi ngoài mong đợi từ số nhà mới khởi công đã đẩy cổ phiếu khối xây dựng và các nhà buôn bất động sản tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones khối xây dựng nhà đã tăng 6,3%, trong đó, cổ phiếu Home Depot tăng 6,7%, cổ phiếu Pulte Homes lên 6,7%, cổ phiếu Toll Brothers tiến thêm 5,9%...

    Bên cạnh đó, thông tin số đơn đặt hàng khối công nghệ đang gia tăng đã thúc đẩy cổ phiếu khối này tăng điểm mạnh mẽ. Trong đó, cổ phiếu AMD tiến thêm 11,29%, cổ phiếu Intel lên 4,56%, cổ phiếu Cisco tiến thêm 4,47%, cổ phiếu Apple lên 4,44%...

    Tâm lý lạc quan cũng tiếp tục dẫn dắt cổ phiếu khối ngân hàng có thêm một phiên giao dịch thành công. Kế hoạch mua lại nợ xấu để giải trừ các tài sản tệ hại trong bảng cân đối kế toán sắp được Chính phủ Mỹ công bố, đã giúp khối này duy trì đà tăng trong nhiều phiên giao dịch vừa qua.

    Kết thúc phiên, cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 8,9%, cổ phiếu Citigroup tiến thêm 7,73%, cổ phiếu Bank of America nhích 1,46%, cổ phiếu Morgan Stanley lên 3,34%...

    Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhờ khối ngân hàng

    Loạt tin tức khả quan từ hoạt động kinh doanh của Citigroup, JPMorgan Chase và Barclays, cũng như thông báo không cần nhận thêm hỗ trợ vốn của Chính phủ Mỹ của Bank of America, đã tạo nên hy vọng cho sự phục hồi của khối tài chính toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng.

    Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên này đã tăng 2% lên 77,78 điểm. Như vậy chỉ số này đã tăng gần 8% sau ba phiên tăng điểm liên tiếp.

    Biên độ tăng điểm trên 3% đã diễn ra ở nhiều thị trường như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia cho thấy giới đầu tư đang có hy vọng lớn cho một giai đoạn phục hồi.

    Tuy nhiên, ở những thị trường như Hồng Kông, Singapore và Ấn Độ, các chỉ số chứng khoán đã quay đầu giảm điểm với biên độ thấp khi kết thúc ngày giao dịch.

    Chứng khoán Nhật đã tăng điểm hôm thứ Ba trước đà lên điểm mạnh của cổ phiếu khối ngân hàng.

    Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Nhật, Mitsubishi UFJ Financial Group đã tăng 8,2%, cổ phiếu của hai ngân hàng lớn khác là Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group có mức tăng lần lượt là 5,8% và 7,6%.
  3. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy, đíu có ngân hàng nào to vật vã như mấy thằng đó lại xoay thua thành thắng nhanh như thế.

    Tụi nó cũng là người và cũng có quan hệ với CÁC THẾ LỰC điều khiển TT . Báo lỗ bỏ mịa nó đi làm cp rớt ko phanh và trở nên rẻ bèo, Citi còn có 1usd ( đíu = SSI lởm của VN ) ---> Bắt đầu vét cp . Khi ăn đủ rùi báo có lãi ---> đíu ai bán nữa ---> tăng 17,2% ---> Làm gì cho lại
  5. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.366
    Thanh lý được hết đống nợ xấu, thì còn đâu mà lỗ nữa.
  6. startingfrom0

    startingfrom0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo Bloomberg:

    AIG đã phải nhờ tới cứu trợ của chính phủ mới thoát khỏi phá sản vào tháng 9.2008. Từ đó tới nay chính phủ đã trợ cấp cho tập đoàn này tới 170 tỷ đô la vậy mà tập đoàn AIG này lại chi tới 165$ để thưởng cho các vị điều hành của AIG.

    Ông Obama cho hay đây không phải chuyện tiền bạc mà đó là giá trị nền tảng của nước Mỹ.

    Hạ nghị sĩ Barney Frank thì chua chát gọi khoản tiền 165 triệu đô là " Thưởng cho sự thiếu năng lực".

    Vụ này của AIG giống vụ trợ giúp người nghèo của JICA cho Việt nam. Cuối cùng toàn các nhà giàu và BMW và Mercedes được cứu trợ thôi còn dân đen và những người nghèo khổ thì phải đóng thuế để cứu người giàu.

    ÔI NGUOI GIAU CUNG KHOC ???

Chia sẻ trang này