Big Trends:: Cổ phiếu Vua đưa VNI 1800

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, May 17, 2022.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ACB, SHB hôm nay kéo kinh quá
    VPB, MBB, HDB, TPB xanh nhẹ...Tuần sau ngon rùi
    :drm
    Bahung2017 and thatnhudem like this.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu :drm
    Bahung2017 likes this.
  3. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    17,306
    Cạn Cung rồi, tuần sau ngon đấy :)
    NiemTinBatDiet likes this.
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    E giữ từ đầu tháng 5 tới giờ bị các anh đạp mà vẫn ổn ạ. :D
    Bahung2017 likes this.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Đổi nhân sự, VNI mở ra trang sử mới @};-
    .................
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
    20-05-2022 - 10:42 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Đức Chi
    Bộ Tài chính giap Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.
    Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

    Văn bản cho biết, ngày 18/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

    Căn cứ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức và xử lý, kỷ luật công chức, ngày 19/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyêt định sô 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Chủ tịch Uy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

    Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

    Anh Minh

    Theo Nhịp sống kinh tế

    https://cafef.vn/thu-truong-bo-tai-...an-chung-khoan-nha-nuoc-20220520104820785.chn
    Bahung2017 likes this.
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Các anh nhập xong thái độ quay 180 độ :D
    .................
    Tổng giám đốc HSC: “Giai đoạn này có thể mua vào”
    20-05-2022 - 12:44 PM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Ông Trịnh Hoài Giang, CEO HSC
    Dù nhận định thị trường thế giới có biến động mạnh, thị trường Việt không nằm ngoài xu hướng, tuy nhiên với việc VN-Index đã điều chỉnh sâu, cộng với kinh tế được đánh giá tăng trưởng tốt là các yếu tố hỗ trợ thị trường…
    Tại Talkshow do báo Đầu tư tổ chức ngày 19/5, đánh giá về thị trường hiện nay, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc CTCK TP.HCM (HSC) cho rằng, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối diện với biến động lớn. Đó là biến động xuống khả năng cao xảy ra khi Fed tăng lãi suất. Phân tích ở các ngân hàng lớn cho thấy, thị trường Việt có tương quan khá với thị trường Mỹ. Trong thời gian gần đây xu hướng thị trường chưa được xác lập rõ ràng.

    Theo vị này, chúng ta đã sống qua thời kỳ lãi suất thấp, lạm phát, giá hàng hóa rẻ, tiền rẻ, điều đó cũng đã thay đổi, đặc biệt ở thị trường Mỹ. Hiện, NHNN rà soát lại việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hút thanh khoản khỏi thị trường, các công ty chứng khoán đối diện với chuyện đó. Lãi suất cao hơn, ít tiền hơn rõ ràng không tốt cho thị trường.

    Ông Giang nêu, nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng quý 4 năm nay hoặc quý 1, chậm thì quý 2 sang năm có thể tăng trưởng âm. Việc kinh tế tăng trưởng âm 2 quý liền được gọi là đình đốn. Khi đình đốn thì thị trường trải qua đợt biến động, nhà đầu tư sẽ điều chỉnh kỳ vọng vào thị trường, điều chỉnh đó thường là lớn.

    "Với tôi, ở thị trường quốc tế như Mỹ và châu Âu vẫn là xu hướng đi xuống. Với Việt Nam, đã đi xuống khá rồi, vẫn có khả năng xuống tiếp. Nhưng kinh tế kỳ vọng tăng trưởng 6-7% trong năm nay và còn tốt hơn năm sau, với độ tự tin đạt được khá cao thì vùng chúng ta có thể mua được", ông Giang chia sẻ.

    Cụ thể, ông Giang cho rằng, đầu tư dài hạn nhìn vào lợi nhuận doanh nghiệp, mức giá theo PE 10 hay 12 lần, tăng trưởng lợi nhuận 15% trở lên, mua để vài ba năm có thể là khoản đầu tư tốt. Các ngành có thể cân nhắc như Năng lượng, Tiêu dùng, Tài chính ngân hàng, Chứng khoán.

    Khối ngoại sẽ trở lại mua ròng với quy mô lớn hơn

    Đề cập tới hoạt động của khối ngoại tại thị trường Việt, ông Trịnh Hoài Giang nêu, quý 1 đổ về trước khối ngoại bán ròng và mua ròng quý 2 nhưng với lượng không đáng kể, đây là hoạt động bình thường nhưng là tín hiệu tốt.

    "Trong bối cảnh Fed nâng lãi suất, thông thường lãi suất đồng USD lên thì vốn khối ngoại hút về Mỹ nhưng với Việt Nam vẫn duy trì đó là tín hiệu tốt. Phần lớn vốn đó đi vào những quỹ ETF do những nhà đầu tư ngoại thấy cơ hội mua vào Việt Nam nhưng chưa đủ thời gian, công sức nghiên cứu kỹ nên mua luôn chỉ số Diamond và VN30, mua hai ETF tạo dòng vốn vào thị trường", ông Giang nói.

    Dự báo xu hướng khối ngoại, lãnh đạo HSC cho rằng, phụ thuộc vào nền kinh tế Việt Nam, nhìn chung xu hướng vẫn tiếp tục duy trì được xu hướng mua vào dù lãi suất đồng USD đi lên. Điều này đến từ điều hành của NHNN Việt Nam giúp ổn định tỷ giá, là yếu tố hỗ trợ cho khối ngoại tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt.

    Cũng theo ông Giang, thị trường đã lớn hơn nhiều so với trước đây. Khối ngoại vẫn tích cực tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam khi có cổ phiếu tốt. Hiện nay không chỉ có một mà nhiều ngân hàng, số lượng công ty có vốn hóa trên 1 tỷ USD cũng tăng lên. Theo ông Giang, khối ngoại khi đầu tư vào thị trường lưu ý đến 4 yếu tố.

    Một là độ rộng, tính bao phủ của thị trường, số lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Ví dụ toàn thị trường hiện chiếm khoảng 75-85% GDP. Hai là độ sâu, tức vấn đề giao dịch trên từng mã cổ phiếu, họ có thể mua bán dễ dàng với chi phí phải chăng. Ba là minh bạch thông tin. Bốn là hệ thống pháp lý bảo vệ quyền lợi, sự minh bạch của thị trường, thông thoáng để giao dịch.

    "Trước đây tỷ lệ giao dịch của khối ngoại chiếm khoảng 15-16% tổng giao dịch nhưng vừa qua chỉ còn khoảng 6-7%. Không phải giao dịch khối ngoại tụt lùi mà do lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước gia nhập, gia tăng giao dịch. Tương lai 1-2 năm tới tỷ trọng giao dịch của khối ngoại sẽ tăng trở lại như trước", CEO HSC đánh giá.

    Các CTCK đang gặp khó trong cho vay margin

    Chia sẻ thêm về hoạt động cho vay ký quỹ, ông Giang cho rằng để tăng nóng trở lại là khó khăn khi các ngân hàng rút hạn mức. Các công ty chứng khoán gặp khó trong cho vay margin là rõ ràng. Nhưng với HSC có thể vượt qua được vì có những nguồn khác, từ vay trực tiếp các công ty, từ phát hành trái phiếu, vay nhà đầu tư.

    Về trái phiếu doanh nghiệp, ông Giang cho rằng đây là vấn đề thực sự khó. Trước đây, khi doanh nghiệp cần tiền ngoài đi vay ngân hàng, phát hành trái phiếu là một giải pháp, một hình thức vay trực tiếp của nhà đầu tư.

    "Ngân hàng sống bằng nghề cho vay, họ còn nợ xấu không thu hồi vốn được huống hồ nhà đầu tư cá nhân, đây là rủi ro cao. Với việc phát hành dạng riêng lẻ, thực tiễn nước khác chỉ được phép phát hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chủ yếu là ngân hàng, các quỹ đầu tư, không phát hành cho nhà đầu tư cá nhân. Trong khi đó ở Việt Nam, phát hành riêng lẻ nhà đầu tư cá nhân tham gia khá nhiều, đó là vấn đề", ông Giang cho biết.

    Ông Giang cho rằng, để giảm bớt rủi ro đổ vỡ thị trường trái phiếu thì cần sửa đổi, việc phát hành riêng lẻ, giao dịch thứ cấp nằm trong riêng lẻ, giới hạn nhà đầu tư; hay nếu phát hành trái phiếu ra công chúng thì cần công bố đầy đủ thông tin.

    Theo Huyền Châm

    Nhịp sống kinh doanh
    --- Gộp bài viết, May 20, 2022, Bài cũ: May 20, 2022 ---
    [​IMG]
    Bahung2017 and muabandoanhnghiep like this.
  7. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    7,066
    Hôm nay ACB ra thông báo chốt ngày trả cổ tức là 3.6. Tuần sau chờ nhúng xuống 27-28 mua vậy.
    NiemTinBatDiet likes this.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Ngon :drm
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ....................
    Ngân hàng rộn ràng chia cổ tức, tăng vốn khủng
    14:26 | 17/05/2022
    20 ngân hàng đã có kế hoạch trả cổ tức và đều thực hiện chia bằng phát hành cổ phiếu với tỷ lệ từ 8% đến cao nhất là 50%.

    Trong năm 2022, các ngân hàng đồng loạt lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn. Kết thúc mùa đại hội đồng cổ đông thường niên, có đến 20 ngân hàng thông qua kế hoạch trả cổ tức và đều thực hiện chia bằng phát hành cổ phiếu.

    Ngân hàng rộn ràng chia cổ tức
    Các "ông lớn" ngân hàng thuộc nhóm Big4 lại có thêm một năm trả cổ tức bằng cổ phiếu để giải cơn khát vốn. Vietcombank sẽ phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 18,1% để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ dự kiến từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

    Tương tự, BIDV cũng dự kiến phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2022.

    Tại VietinBank, cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm 569,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 11,8488%.

    Ngoài ra, ngân hàng cũng dự định dùng toàn bộ số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2021 là 9.624 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tổng giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và 2021 là 15.318 tỷ đồng.

    Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết theo nghị quyết của Quốc hội, ngân hàng sẽ dành toàn bộ lợi nhuận thu được để tăng vốn.

    "Về tỷ lệ cụ thể bao nhiêu, chúng tôi cần xin ý kiến Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Nhưng theo quan điểm của Quốc hội, lợi nhuận sẽ dành trọn vẹn cho việc tăng vốn nên tỷ lệ cổ tức sẽ rất tốt và rất cao trong thời gian tới," ông Bình chia sẻ thêm.

    [​IMG]
    Tỷ lệ chi trả cổ tức của một số ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp)

    Không khiêm tốn như các ngân hàng quốc doanh, nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục tận dụng sự sôi động của thị trường chứng khoán để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

    VPBank gây bất ngờ với kế hoạchphát hành hơn 2,24 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 50%.Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022, nâng vốn điều lệ từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng. Trong năm ngoái, ngân hàng đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 80%.

    Là ngân hàng triển khai phương án tăng vốn đầu tiên trong năm, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tương đương 35% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngân hàng dự kiến phát hành 543,6 triệu cổ phiếu, nâng mức vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.436 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng khác cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay như MSB (30%), OCB (30%), Nam A Bank (29%), ACB, HDBank (25%), Vietbank (21%), MB (20%), Kienlongbank (16%), SHB (15%), LienVietPostBank (15%), SeABank (12,7%),...

    Vì sao ngân hàng "ưa thích" cổ tức cổ phiếu?
    Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng chịu áp lực lớn từ việc tăng vốn để đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II và tương lai là Basel III. Vào cuối năm 2021, hệ số CAR của nhóm Big4 chỉ đạt trên 9%, thấp hơn nhiều mức bình quân (19,4%) của các ngân hàng tại thị trường lớn ở khu vực Đông Nam

    Hãng xếp hàng Fitch Rating từng ước tính ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm vốn bổ sung lên tới 10,7 tỷ USD để đảm bảo dự phòng rủi ro và duy trì hệ số CAR ở mức 10%, trong đó phần lớn tập trung ở nhómngân hàng quốc doanh.

    Tăng trưởng tín dụng phục hồi sau đại dịch cũng là một trong những động lực khiến các ngân hàng tích cực tìm cách tăng vốn. Tín dụng đã tăng tốc đáng kể trong tháng 3 và tháng 4 và đến ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021.

    Thị trường cổ phiếu tích cực trong năm 2021 cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn hoá nhiều ngân hàng đã tăng mạnh, bình quân khoảng 60%, trong đó có những ngân hàng ghi nhận mức tăng ba chữ số.

    Những ngân hàng nói không với cổ tức
    Trái ngược với không khí sôi động trên, nhiều ngân hàng tiếp tục giữ lại lợi nhuận, không chia cổ tức trong nhiều năm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

    Techcombank ghi nhận năm thứ 11 không chia cổ tức bằng tiền mặt và là năm thứ 4 liên tiếp không chia cổ tức. Ngân hàng cho biết lợi nhuận được giữ lại nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận chưa phân phối các năm trước của Techcombank là gần 40.137 tỷ đồng.

    Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh cho biết lộ trình chia cổ tức phụ thuộc vào lộ trình phát triển của ngân hàng. Với lợi nhuận hiện nay, ROE hơn 20%/năm thì là khoản đầu tư rất tốt. Đối với cá nhân tôi đây là mức lợi nhuận rất tốt.

    [​IMG]
    Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: Techcombank).

    "Nếu như ROE của Techcombank thấp chỉ 5% có thể tôi cũng sẽ đề xuất chia cổ tức để tìm kiếm lợi nhuận ở các kênh đầu tư khác. Năm 2018 chúng ta đã chia gần 80%, giá cổ phiếu lúc đó đã giảm ba lần và cổ đông phải trả 5% thuế TNCN. Góc độ cá nhân tôi chưa nhìn thấy giá trị của việc này cho doanh nghiệp," ông Hùng Anh chia sẻ tại ĐHĐCĐ 2022.

    Tương tự với PG Bank, ngân hàng tiếp tục không có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tiếp PG Bank không tăng vốn điều lệ và năm thứ 10 liên tiếp không chia cổ tức. Trong năm 2010, ngân hàng từng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

    Đặc biệt hơn cả là trường hợp của Sacombank khi nhà băng này không thể chia cổ tức cho cổ đồng do đề án tái cơ cấu. Từ năm 2019 đến nay, ngân hàng vẫn liên tục trình phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại và hiện đang chờ sự phê duyệt của ngân hàng nhà nước để triển khai thực hiện.

    Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế của Sacombank gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ và đây là số tiền để dành chia cổ tức cho cổ đông.

    Trước bối cảnh nền kinh tế đang dần hồi phục trở lại, một số ngân hàng đã bắt đầu có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào năm sau.

    Chia sẻ vào cuối đại hội, Chủ tịch Ngô Chí Dũng cho biết: "Với nền tảng vốn đạt được vào cuối năm nay không những đủ cơ sở để đảm bảo cho tăng trưởng cao theo kế hoạch trong 5 năm tới, mà Hội đồng quản trị dự kiến từ năm sau sẽ trình Đại hội Cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm"

    Còn tại ACB, theo kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 được đại hội cổ đông thông qua, ban lãnh đạo ngân hàng đã có đề xuất phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trong năm 2023. Lần gần nhất ACB chi trả cổ tức bằng tiền mặt là vào năm 2015 với tỷ lệ 7%.

    Về việc có duy trì việc chia cổ tức bằng tiền mặt trong những năm sau hay không, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết việc định hướng chia cổ tức bằng tiền mặt phải được ngân hàng nhà nước thông qua. Cổ tức những năm sau sẽ phù thuộc vào tình hình kinh doanh, nhu cầu tăng vốn của ngân hàng và trình cơ quan quản lý nhà nước. ACB sẽ cố gắng cân bằng lợi ích cho cổ đông.
    https://vietnambiz.vn/ngan-hang-ron-rang-chia-co-tuc-tang-von-khung-2022516165014886.htm
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    .....................
    Thứ sáu, 20/5/2022, 14:23 (GMT+7)
    Quỹ đầu tư ngoại nói cổ phiếu Việt Nam 'cực rẻ'
    PYN Fund Management Ltd, công ty quản lý quỹ Phần Lan có kinh nghiệm 23 năm ở châu Á, cho rằng định giá chứng khoán Việt Nam rất hấp dẫn khi P/E dự phóng chưa đến 11.

    P/E là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa thị giá và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chỉ số này thể hiện mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận thu được từ cổ phiếu. Thông thường, một cổ phiếu có P/E thấp được xem là rẻ và hấp dẫn.

    Từ đầu tháng 4 đến nay, P/E thị trường đã giảm từ 14,1 xuống 10,9 theo đà lao dốc 23% của chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM.

    Theo ông Petri Deryng, nhà sáng lập PYN Fund Management Ltd, hai chỉ số này biến động mạnh trong vòng một tháng rưỡi là điều bất ngờ vì trước khi đợt bán tháo xảy ra đã có nhiều tin tức tốt về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

    Ông Petri Deryng cho rằng đợt giảm này khiến định giá thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên không hợp lý khi P/E dự phóng là 10,9 dù tăng trưởng lợi nhuận quý đầu năm lên đến 31% và kịch bản thận trọng cho cả năm là 19-29%. P/E dự phóng là chỉ số tương quan giữa giá hiện tại với thu nhập ước tính trong 12 tháng tiếp theo. Trong khi đó, P/E bình quân 5 năm qua ở mức 16,5 và trong những giai đoạn lợi nhuận tăng trưởng mạnh thì có thời điểm lên đến 20.

    "Không thể bỏ qua diễn biến chứng khoán toàn cầu khi xem xét thời điểm xuất hiện chu kỳ tăng giá của chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, với mức định giá này, có thể nói Việt Nam có nền kinh tế ổn định và cổ phiếu cực rẻ", ông Petri Deryng viết trong báo cáo công bố ngày 19/5.

    [​IMG]

    Nhà đầu tư theo dõi bảng điện tử ở sàn chứng khoán Yuanta Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

    Nhà sáng lập PYN Fund Management nhận định chứng khoán Việt Nam bị tác động bởi chiến sự Nga – Ukraine và diễn biến xấu trên sàn Nasdaq, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến thị trường "sụp đổ".

    Ông cho rằng tác nhân chính là thông tin lãnh đạo nhiều công ty niêm yết và công ty chứng khoán bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khiến áp lực bán khởi phát từ các cổ phiếu vốn hoá nhỏ đã nhanh chóng lan sang các mã vốn hoá lớn.

    "Danh mục của nhà đầu tư trong nước đã bị ảnh hưởng nặng nề", ông Petri Deryng nhận định, đồng thời cho biết danh mục đầu tư của quỹ PYN Elite Fund cũng bị tác động tiêu cực dù ba tháng đầu năm tương đối khả quan. Tháng trước, quỹ này ghi nhận hiệu suất đầu tư âm 10,21%, cao hơn mức giảm của VN-Index, đánh dấu tháng có hiệu suất kém nhất từ khi dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam vào đầu năm 2020.

    Phương Đông
    https://vnexpress.net/quy-dau-tu-ngoai-noi-co-phieu-viet-nam-cuc-re-4465959.html
    Bahung2017 likes this.

Share This Page