Big Trends:: Cổ phiếu Vua đưa VNI 1800

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, May 17, 2022.

228 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    7,066
    ACB mà có khả năng chia 10% tiền mặt thì chất lượng hoạt động thực sự của ACB đầu bảng rồi. Các BANK chia cổ tức lớn bằng cổ phiếu 50-80% thì không rõ mức lợi nhuận sang năm có đảm bảo giữ đc EPS không hay lại giảm theo số lượng cổ tăng thêm. Nếu EPS năm tới bị giảm theo thì chia nhiều cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ nhìn số lượng cho sướng.
    Last edited: May 20, 2022
    NiemTinBatDiet likes this.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Tin khủng đây anh em.
    .....
    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.2 giờ trước
    https://baochinhphu.vn/doanh-nghiep... ngân sách nhà nước đối,tác xã, hộ kinh doanh.
    Paladin1987 likes this.
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ...............................
    Nỗi sợ hãi
    Từ khi sinh ra chúng ta đã chìm trong nỗi sợ.
    Khi tập tẹ biết bò, biết đi lại sợ té đau.
    Khi đi học lại sợ thua súc bạn bè.
    Khi đi thi lại sợ rớt, sợ không vào Đại Học.
    Khi đi làm lại sợ áp lực.
    Sợ người ta yêu không yêu ta.
    Sợ thất bại..
    ....
    Sinh ra trong sợ hãi, lớn lên trong sợ hãi, cuộc đời bị ám thị bởi sự sợ hãi.

    Khi đầu tư chúng ta cũng mang theo tư tưởng đó, nỗi sợ quá lớn sẽ đánh mất cơ hội của chúng ta.
    Hãy chọn doanh nghiệp tốt mà đồng hành, hãy đặt niềm tin doanh nghiệp vào trái tim ta.

    Đồng tiền thông minh sẽ luôn quanh vẫn tìm kiếm cơ hội sinh lời

    [​IMG]
    mtam137 likes this.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ..................................
    Bầy thỏ tỉnh ngộ
    Trong một khu rừng sâu, xanh mát và yên tĩnh có một bầy thỏ đang trú ngụ.

    Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì bầy thỏ lại giật thót cả mình và run rẩy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát.

    Một ngày nọ, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây, tạo nên âm thanh ào ào khủng khiếp, còn những cành cây thì bị nghiêng ngả dữ dội.

    Bầy thỏ hoảng sợ giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng – nơi vốn là nhà của chúng.

    Chúng nói với nhau:

    – Tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao! Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ (nguồn: Pixabay).
    Lúc chúng đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân thì chúng liền nhảy ngay xuống nước.

    Bầy thỏ nhút nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe; nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già thông thái đã nói:

    – Khoan đã nào! Hãy cùng xem xét lại chuyện này. Những sinh vật này còn nhát hơn cả chúng ta – chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đấy. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch, ngốc nghếch như bọn ếch này vậy, cứ luôn sợ hãi dù thực ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.

    Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.

    ***

    Trong cuộc sống, nhiều khi những phiền muộn của chúng ta đến từ nỗi lo sợ vô căn cứ về những điều không có thật, không bao giờ xảy ra hay nếu xảy ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chúng ta tưởng tượng ra những điều tồi tệ để rồi chìm trong nỗi lo sợ triền miên, rụt rè không dám đón nhận thử thách, không dám thử nghiệm đường đi mới, hay kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn. Nỗi sợ hãi nhiều khi tự nó mang đến phiền toái, khiến chúng ta tự chôn vùi bản thân như hạt mầm nhút nhát kia.

    Đại văn hào Mark Twain từng nói: “Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ, chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ”. Khi nỗi sợ hãi xuất hiện, thay vì bỏ chạy đầu hàng, bạn hãy thử đối mặt với nó, tự hỏi mình xem điều bạn lo sợ có khả năng xảy ra không? Nếu điều đó xảy ra thì có phương hại gì tới cuộc sống của bạn hôm nay, trong một tháng tới, trong một năm tới hay không? Có ảnh hưởng tới các giá trị đạo đức mà bạn trân trọng và gìn giữ hay không?… Nghĩ được như vậy, bạn sẽ giảm được nhiều lo lắng không cần thiết.

    Người xưa cho rằng “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”. Con người sống trong trời đất, làm việc chăm chỉ, làm người chính trực, miễn sao để lương tâm không phải hổ thẹn là được rồi, còn chuyện giàu nghèo, thành bại, sống chết đều có Thần quản. Nghĩ được như vậy, ta đâu còn sợ hãi điều gì? Một tấm lòng thanh bạch như bầu trời thoáng đãng, không còn chỗ cho những được mất lo toan, giúp ta có thể cảm nhận được niềm vui sống.
    yeu_que_huong likes this.
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ................
    Doanh nghiệp bắt đầu được vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm
    21-05-2022 - 06:53 AM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ ngày 20/5/2022. Ảnh: Trọng Hiếu.
    Các doanh nghiệp thuộc nhóm hàng không, vận tải kho bãi, du lịch... sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 2%/năm đến hết năm 2023.


    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 31 ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

    Theo đó, Nghị định 31 nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:

    Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27 ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin.

    Ngoài ra, có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

    Điều kiện được hỗ trợ lãi suất là khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

    Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

    Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong trường hợp có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

    Bên cạnh đó, khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.




    Nghị định quy định thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

    Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.

    Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Nghị định cũng nêu rõ việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

    Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (20/5/2022) đến ngày 31/12/2023.

    Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

    Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiền gửi, ghi nhận mốc cao mới
    Theo HỮU BẬT

    Nhà đầu tư
    https://cafef.vn/doanh-nghiep-bat-dau-duoc-vay-voi-lai-suat-2-nam-20220521065254268.chn
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    TQ gọi, VN đã trả lời :)):)):))
    .....................................
    Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản, chứng khoán châu Á tăng

    Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm ngày 20/5, phiên giao dịch khép lại một tuần đầy biến động. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa cập nhật biểu lãi suất cơ bản mới, qua đó lãi suất cơ bản một số khoản vay dài hạn giảm.

    Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,6% lên 3.146,57 điểm. Chỉ số Shenzhen Component tăng 1,82% lên 11.454,53 điểm.

    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản khoản vay kỳ hạn 1 năm ở ngưỡng 3,7% trong khi giảm lãi suất khoản vay kỳ hạn 5 năm từ 4,6% xuống 4,45%.

    “Lãi suất giảm là điều mà nhiều chuyên gia đã dự báo từ trước trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid-19”, theo Chaoping Zhu, Chiến lược gia thị trường toàn cầu tới từ JPMorgan Asset Management.

    Số lượng các khoản vay đã giảm, phản ánh sự thiếu tự tin của doanh nghiệp và người dân, Zhu chia sẻ trong một email. Việc PBoC cắt giảm lãi suất trong ngày 19/5 và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong tháng 4 đều nhắm tới mục tiêu vực dậy thị trường bất động sản tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

    Julian Evans-Pritchard, Chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết mức cắt giảm 0,15% đối với lãi suất khoản vay kỳ hạn 5 năm là mạnh nhất trong một vài năm qua, và được thực hiện nhằm thúc đẩy nhu cầu thị trường nhà ở.

    [​IMG]
    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

    Ở một diễn biến khác, cổ phiếu của công ty sản xuất xe điện Trung Quốc Nio vừa có phiên chào sàn thị trường chứng khoán Singapore, sàn giao dịch thứ ba mà công ty này niêm yết. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp này có thời điểm tăng gần 20% trước khi giảm còn hơn 3% cuối phiên.

    Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng gần 2,96% lên 20.717,24 điểm. Chỉ số Hang Seng Tech tăng 4,74%. Giá cổ phiếu một số doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên sàn Hong Kong tăng, Xpeng tăng 7,43%, Baidu tăng 5,02%.

    Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,27% lên 26.739,03%, trong khi chỉ số Topix tăng 0,93% lên 1.877,37 điểm.

    Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản, trong đó bao gồm chi phí năng lượng, tăng 2,1% trong tháng 4 so với năm trước đó, đồng nhất với dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế.

    Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,81% lên 2.639,29 trong khi chỉ số Kosdaq tăng 1,86% lên 879,88 điểm.

    Chỉ số S&P/ASX 200 (Australia) tăng 1,15% lên 7.145,6 điểm.

    Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng khoảng 2%.

    Trong đêm qua tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính đều giảm. Chỉ số S&P 500 đang tiệm cận với thị trường giá xuống. Nhà đầu tư lo lắng quá trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ kéo nền kinh tế số 1 thế giới rơi vào suy thoái.

    Theo đó, S&P 500 giảm 22,89 điểm, tương đương 0,58%, xuống 3.900,79 điểm, thấp hơn 19% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1.

    Dow Jones Industrial Average giảm 236,94 điểm, tương đương 0,75%, xuống 31.253,13 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 29,66 điểm, tương đương 0,26%, xuống 11.388,50 điểm.
    https://ndh.vn/quoc-te/trung-quoc-ha-lai-suat-co-ban-chung-khoan-chau-a-tang-1316095.html
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
    https://i-invdn-com.investing.com/news/providers/*********.pngTin chứng khoán17 giờ trước (20/05/2022 17:45)
    [​IMG]

    Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
    ********* - Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng

    Phiên 20/05, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 87 tỷ đồng, đảo chiều sau 2 phiên bán ròng 18 - 19/05. Lực mua mạnh tập trung ở nhiều cổ phiếu VN30 như FPT (HM:FPT), VPB (HM:VPB), MWG (HM:MWG), PNJ (HM:PNJ), TCB (HM:TCB), MBB (HM:MBB)... Ở chiều bán, BCM (HM:BCM) dẫn đầu với giá trị bán ròng hơn 20 tỷ đồng.

    Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 20/05
    Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 20/05
    Yến Chi
    https://vn.investing.com/news/stock...005-mua-rong-nhe-sau-2-phien-ban-rong-1979594
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    .................................
    Moody's: Lợi nhuận ngân hàng Việt Nam tăng trưởng bất chấp đại dịch
    Ngân Thu - 16:04 09/05/2022
    (VNF) - Moody's kỳ vọng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ cải thiện hơn nữa trong năm 2022 nhờ áp lực dự phòng giảm khi nền kinh tế hồi phục sau đại dịch Covid-19.
    Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody's) mới đây đã có báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng Việt Nam với nhận định hiệu quả kinh doanh sẽ cải thiện khi tác động từ đại dịch Covid- 19 suy giảm.

    Theo Moody's, kết quả tài chính của các ngân hàng Việt Nam đã diễn biến tích cực trong năm 2021 bất chấp ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch bệnh. Doanh thu tăng đáng kể khi tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tiếp tục mở rộng, điều này dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) gia tăng dù phải đẩy mạnh dự phòng rủi ro cho vay. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ có vấn đề giảm nhờ các biện pháp hỗ trợ của các cơ quan quản lý, trong khi sức khỏe nguồn vốn được cải thiện.

    Tổ chức xếp hạng này cho biết, ROA bình quân của các ngân hàng được xếp hạng đã tăng lên 1,4% vào năm 2021 từ mức 1,2% trong năm 2020 nhờ thu nhập lãi thuần gia tăng. Trong đó, NIM mở rộng nhờ chi phí huy động giảm trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dồi dào và đẩy mạnh thu hút tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm lãi suất thấp.

    Moody's dự báo, ROA của các ngân hàng được xếp hạng sẽ tiếp tục tăng trong 2022 khi áp lực dự phòng rủi ro giảm dần.

    Theo đó, tỷ lệ nợ có vấn đề/tổng dư nợ cho vay tại các ngân hàng được xếp hạng đã giảm xuống 1,7% vào cuối năm 2021 từ mức 1,9% một năm trước đó. Moody's dự báo tỷ lệ nợ có vấn đề sẽ ổn định và áp lực dự phòng tại các ngân hàng sẽ giảm trong năm 2022 do hầu hết có đủ bộ đệm rủi ro.

    Số liệu của đơn vị này cho thấy, ba ngân hàng có chi phí tín dụng thấp nhất hệ thống trong hai năm gần nhất là LienVietPostBank, ACB, VIB và chi phí tín dụng sẽ có xu hướng giảm vào năm 2022.

    [​IMG]

    Mặt khác, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của các ngân hàng đã tăng lên 100% vào cuối năm 2021 từ mức 96% một năm trước đó, do các ngân hàng đã tận dụng vay liên ngân hàng rẻ hơn để giảm các khoản tiền gửi có kỳ hạn đắt hơn. Những nhà băng sử dụng phương án này hiệu quả được Moody's đề cập bao gồm VIB, SeABank và VPBank. Tổ chức này kỳ vọng tỷ lệ LDR sẽ ổn định ở mức hiện tại do các quy định đối với việc sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

    [​IMG]

    Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng được nguồn vốn giá rẻ.

    Trong đó, VIB ghi nhận lợi nhuận đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 26% so với cùng kỳ và tiếp tục một trong những ngân hàng top đầu về hiệu quả hoạt động với ROE đạt 30%.

    Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ấn tượng đến từ việc VIB tập trung vào danh mục tín dụng bán lẻ chất lượng cao, giảm thiểu rủi ro tập trung với gần 90% danh mục là cho vay bán lẻ và 95% có tài sản đảm bảo. Biên lãi ròng (NIM) cũng được cải thiện ở mức 4,5%, nhờ vào chi phí huy động vốn tiếp tục giảm 40 điểm cơ bản so với cùng kỳ. NIM được mở rộng chủ yếu đến từ số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng hơn 40% và các khoản vay từ các định chế tài chính nước ngoài tăng gần 80% so với quý 1 năm trước. Các nguồn vốn giá rẻ này giúp VIB tiếp tục duy trì chi phí huy động ở mức thấp trong diễn biến lãi suất chung trên thị trường có dấu hiệu gia tăng nhẹ.

    Tương tự, NIM và CASA cũng mở rộng tại một số ngân hàng khác như ACB, MB, OCB, MSB và VPBank giúp các ngân hàng này duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý I/2022.

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research
    Dự báo cho cả năm, nhiều đơn vị đều đánh giá lợi nhuận toàn ngành vẫn tăng trưởng tích cực nhưng sẽ có mức độ phân hóa rõ rệt. Theo đó, tiềm năng tăng trưởng thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục hạ được chi phí vốn.

    SSI Research ước tính, năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình của các ngân hàng là 21% so với năm 2021, cao hơn mức tăng 13% của 96 công ty trong phạm vi nghiên cứu của SSI, chưa bao gồm thu nhập bất thường tiềm năng từ phí phân phối bảo hiểm độc quyền qua ngân hàng (bancassurance) hoặc thoái vốn công ty con...

    Nhưng trong đó, các ngân hàng quốc doanh ước tính tăng trưởng lợi nhuận 2022 ở mức 19%, trong khi các ngân tư nhân có thể đạt mức tăng trưởng tới 22% so với năm 2021 do triển vọng tăng trưởng tín dụng tươi sáng hơn.

    Ngân Thu
    https://vietnamfinance.vn/moodys-lo...ruong-bat-chap-dai-dich-20180504224268446.htm
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,288
    ...........................
    11:25 08/05/2022
    Dòng tiền đổ vào thị trường mới nổi, vốn ETF vào Việt Nam trong tháng 4/2022 cao nhất 9 tháng
    Thu Minh -
    Dòng vốn cổ phiếu vào thị trường phát triển (DM) đảo chiều sang rút ròng -35,3 tỷ USD – mức rút ròng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021 do áp lực từ thị trường Mỹ. Trong khi đó, tại Việt Nam dòng vốn vào mạnh...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Thông tin từ SSI Research cho thấy, dòng tiền vào các tài sản tài chính toàn cầu tiếp tục suy giảm mạnh khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng các tài sản rủi ro trong danh mục.

    DÒNG VỐN TOÀN CẦU RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
    Trong tháng 4, các động thái có phần quyết liệt của Fed và rủi ro về suy thoái kinh tế tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư và mức phân bổ dòng tiền vào các tài sản tài chính. Dòng vốn ghi nhận rút ròng ở tất cả các tài sản tài chính, từ thị trường cổ phiếu (rút ròng -22,4 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2020), các quỹ trái phiếu (-29,8 tỷ USD) và quỹ tiền tệ (-37,9 tỷ USD).

    Dòng vốn cổ phiếu vào thị trường phát triển (DM) đảo chiều sang rút ròng -35,3 tỷ USD – mức rút ròng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021 do áp lực từ thị trường Mỹ. Dòng vốn vào Mỹ ghi nhận rút ròng -32,6 tỷ USD trong tháng 4, lần đầu tiền kể từ tháng 10/2020.

    Dòng tiền tiếp tục ghi nhận sự rút mạnh ra khỏi nhóm cổ phiểu nhạy cảm với lãi suất (ví dụ công nghệ), với việc chỉ số Nasdaq đã giảm 23% kể từ đỉnh và chính thức rơi vào “thị trường gấu”.

    [​IMG]
    Ngược lại, dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi (EM) tăng mạnh, lên mức 12,9 tỷ USD (+90.1% so với tháng 2 và gấp 3 lần cùng kỳ) nhờ định giá hấp dẫn. Trong năm 2021, cổ phiếu thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn thị trường phát triển 24,5% trong khi mức này chỉ là 3,5% trong 4 tháng đầu năm nay. Chỉ số P/E forward của cổ phiếu EM là 12,0x trong khi đó cổ phiếu DM là 17,2x (theo tính toán từ JP Morgan) cho thấy EM hiện đang được định giá tương đối rẻ.

    Dòng vốn vào thị trường mới nổi tập trung ở các thị trường có một số câu chuyện đặc thù như Trung Quốc (+9,5 tỷ USD, chính sách tiền tệ - tài khóa phân kỳ với phần còn lại của thế giới) hay các quốc gia có thể mạnh xuất khẩu và đầu tư như Đài Loan (+1,7 tỷ USD) và Hàn Quốc (+317 triệu USD).

    Trong khi đó dòng tiền cổ phiểu tiếp tục duy trì mua ròng tại các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu hàng nguyên vật liệu thô. Giá hàng hóa vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ giúp dòng tiền vẫn tiếp tục phân bổ vào các quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu nguyên vật liệu thô, đặc biệt là khu vực ASEAN như Indonesia hay Malaysia. Cả Indonesia, Malaysia đều ghi nhận bơm ròng trong tháng 4 (lần lượt là gần 10 và 30 triệu USD).

    [​IMG]
    Dự kiến, trong thời gian tới, phân bổ dòng vốn vào các tài sản tài chính, đặc biệt là cổ phiếu tới thị trường phát triển sẽ không mấy khả quan khi các rủi ro vẫn được duy trì với việc xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Ngân hàng Trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ và suy thoái kinh tế.

    Theo khảo sát các nhà quản lý quỹ của Bank of America Merill Lynch trong tháng 4, rủi ro về suy thoái kinh tế và các động thái thắt chặt từ Ngân hàng Trung ương trở thành rủi ro lớn nhất đối với các nhà quản lý quỹ, thay cho lo ngại về chiến tranh Nga-Ukraine và lạm phát.

    Nhìn chung, dòng tiền sẽ tương đối phân hóa, tập trung vào các ngành cố phiếu cơ bản và không bị tác động nhiều từ việc tăng lãi suất như ngân hàng hoặc năng lượng. Trong khi đó, thị trường trái phiếu đã có những phản ứng tương đối mạnh trong thời gian qua trước động thái của Fed, do vậy lợi suất không còn quá nhiều dư địa để có thể tăng mạnh được nữa.

    SSI Research kỳ vọng dòng tiền vào thị trường trái phiếu có thể được cải thiện khi nhu cầu phân bổ tỷ trọng vào các tài sản ít rủi ro hơn sẽ tăng trong bối cảnh khó lường của thị trường toàn cầu.

    VIỆT NAM HÚT VỐN NGOẠI
    Tại thị trường Việt Nam, dòng vốn ETF đảo chiều hồi phục trong tháng 4. Dòng vốn ETF đảo chiều khởi sắc trở lại trong tháng 4 sau 2 tháng bị rút ròng, khi định giá thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn sau khi giảm tới 9,9% trong tháng 4.

    Lực mua trong tháng chủ yếu đến từ quỹ VFM VNDiamond (nhờ dòng vốn từ nhà đầu tư Thái Lan thông qua hình thức DR) và quỹ Fubon với giá trị ròng lần lượt đạt +886 tỷ đồng và +953 tỷ đồng. Quỹ VFM VN30 cũng đảo chiều sang hút ròng với giá trị +223 tỷ đồng. Ngược lại, các quỹ ETF ngoại bao gồm VanEck và FTSE tiếp tục bị rút vốn -146 tỷ đồng và -308 tỷ đồng.

    Nhìn chung, tổng dòng vốn ETF trong tháng 4 ghi nhận bơm ròng với tổng giá trị đạt 1.690 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng gần đây. Dù vậy tính chung cho 4 tháng đầu năm, dòng vốn ETF vẫn ghi nhận mức vào ròng khá khiêm tốn, 1.845 tỷ đồng (so với mức kỷ lục 13.200 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2021) với lực mua chủ yếu đến từ Quỹ Fubon và VFM VNDiamond.

    [​IMG]
    Dòng tiền từ các quỹ chủ động cải thiện trong nửa cuối tháng 4. Các quỹ chủ động ghi nhận mức bán ròng -136 tỷ đồng trong tháng, chủ yếu trong nửa đầu tháng và thấp hơn nhiều so với tháng 3 (-594 tỷ đồng). Tính chung 4 tháng đầu năm, các quỹ chủ động rút gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Nhờ dòng vốn tích cực từ ETF giúp thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận dòng vốn vào ròng trong 4 tháng đầu năm.

    Giao dịch khối ngoại mua ròng trên thị trường chứng khoán trong tháng 4, với tổng giá trị là 4.020 tỷ đồng (2.520 tỷ đồng nếu loại trừ giao dịch đột biến của cổ phiếu MWG). Đây là tháng khối ngoại mua ròng đầu tiên kể từ tháng 7/2021. Nhờ vậy, nếu loại trừ các giao dịch đột biến (MSN và MWG), trong 4 tháng đầu năm 2022, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng 706 tỷ đồng.

    Quan sát thấy khối ngoại có xu hướng tập trung giải ngân vào ngành cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như ngân hàng, hoặc ngành Việt Nam có lợi thế về dài hạn như bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp.

    [​IMG]
    SSI Research tiếp tục duy trì quan điểm về việc dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại Việt Nam trong năm 2022, với sự ổn định của tỷ giá cũng như định giá thị trường Việt Nam đã tương đối hấp dẫn cho đầu tư dài hạn (P/E ước tính năm 2022 hiện đạt chỉ ở mức 13.x lần).

    Áp lực lên các thị trường mới nổi sẽ xuất hiện rõ nét hơn trong vòng 1-2 quý tới và Việt Nam nhiều khả năng sẽ không năm ngoài xu thế khi Fed tăng lãi suất và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

    Tuy nhiên, so với các quốc gia trong khu vực, thanh khoản tiền đồng trong nước không phụ thuộc nhiều vào dòng vốn ngoại, cũng như VND được hỗ trợ tích cực bởi thặng dư cán cân vãng lai và bộ đệm từ dự trữ ngoại hối (tính đến cuối năm 2021 đã đạt 110 tỷ USD – tương đương với khoảng 4 tháng nhập khẩu). Trên thực tế, nhờ sự ổn định của tỷ giá, Việt Nam đã thu hút nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan và Singapore.
    https://vneconomy.vn/dong-tien-do-v...t-nam-trong-thang-4-2022-cao-nhat-9-thang.htm
    mtam137 likes this.

Share This Page