Big_Trends: Chọn cổ phiếu chờ VNI vượt 1450

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 17/10/2021.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6687 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    [​IMG]
    Big_Trends: Những cổ phiếu đáng theo dõi trong tuần giao dịch tới
    Tác giả Big_Trends

    (ĐTCK) Có quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn mua, nhưng nhà đầu tư cũng chỉ chọn ra được vài cổ phiếu nên mua nhất với biên độ tăng giá kỳ vọng cao.
    Tuần qua có thể nói là tuần tích lũy đi ngang khi VN-Index vận động biên độ hệ vùng 1.390 - 1.395 điểm. Đi kèm với đó là giá trị giao dịch không vượt trội, mà khá cân bằng.

    Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào việc có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường trong tuần tới hơn là những mối lo ngại liên quan đến lạm phát gia tăng quý IV/2021, dự báo kém triển vọng của kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam.

    Kỳ vọng vào nới lỏng giãn cách, quá trình phục hồi kinh tế giai đoạn cuối năm cũng như sự tăng giá của các cổ phiếu lớn nhóm ngành năng lượng, thép, dầu khí, ngân hàng cũng sẽ khiến thị trường chứng khoán không chỉ tăng quay trở lại vùng đỉnh cũ 1.400 - 1.425 điểm, thậm chí có thể vượt qua mốc này lên vùng 1.450 điểm.

    Đang có nhiều cơ sở cho thấy thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm tích cực ở tuần giao dịch tiếp theo khi mà một số cổ phiếu lớn đã vượt đỉnh như HPG, GAS, FPT, DCM…, bởi mối liên hệ chặt chẽ giữa nhiều cổ phiếu vượt đỉnh mới với việc dự báo quá trình tăng giá của thị trường giai đoạn tiếp theo. Có lẽ chưa bao giờ khối lượng cổ phiếu giao dịch tích lũy trên thị trường chứng khoán lại lớn như vậy.

    Khối ngoại bán ròng liên tục cả 10 tháng trong năm 2021 không phải là trở ngại, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không làm dòng tiền tham gia thị trường suy yếu, mà trái lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dòng tiền mạnh và liên tục được duy trì ở các nhóm cổ phiếu quan trọng như thép, ngân hàng, hóa chất, bất động sản, dầu khí…đã phản ánh sự quan tâm của công chúng nhà đầu tư.

    Đà tăng giá nhiều nhóm cổ phiếu hàng đầu đã và đang tăng nhanh hơn khả năng tạo thu nhập của doanh nghiệp hoặc đơn giản đà tăng giá cổ phiếu phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư về tương lai của các doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu để giải thích về tại sao nhiều doanh nghiệp đang có vấn đề, kết quả kinh doanh chưa thật sự khởi sắc, cũng chưa nói đến những doanh nghiệp gặp khó khăn mà lại có đà tăng giá ấn tượng.

    Đương nhiên nhóm doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt như nhóm cổ thép, hóa chất, phân bón, cảng biển vẫn là đích đến của dòng tiền nhưng việc đa dạng danh mục đầu tư là cần thiết. Các nhóm cổ phiếu tăng điểm và điều chỉnh luân phiên sẽ cần nhiều đến tư duy đầu tư, tâm lý, phương pháp tiếp cận thích hợp để chọn cổ phiếu gì, thời điểm nào là cần thiết. Cổ phiếu “tốt” như VNM, VCB, CTD… không phải lúc nào cũng hút khách. Cổ phiếu trông có vẻ an toàn có khi lại không thích hợp để mua, trong khi cổ phiếu có vẻ rủi ro lại dễ tăng giá và hấp dẫn dòng tiền hơn.

    Có lẽ việc thị trường chứng khoán, cổ phiếu riêng lẻ tăng điểm đôi khi có thể giải thích được bởi những sự kiện, nguyên nhân từ triển vọng, thông tin nội tại của cổ phiếu, nhưng đôi khi lại không thể đưa ra lý do thuyết phục giải thích tại sao cổ phiếu đó tăng giá hay đơn giản chỉ là sự ưa thích cổ phiếu của nhà đầu tư, hành vi mua cổ phiếu, tâm lý giao dịch ở các cổ phiếu tăng giá. Thị hiếu của dòng tiền, nhà đầu tư cũng thay đổi liên tục nhưng cuối cùng nhưng doanh nghiệp nào đang ăn nên làm ra, hoặc bắt đầu có hoạt động kinh doanh hiệu quả cuối cũng cũng là nhóm cổ phiếu đáng quan tâm.

    Nhóm cổ phiếu thép, phân bón, cảng biển, than, điện, dầu khí cũng có thể là những cái tên được các nhà đầu tư tuần tới quan tâm.

    Có quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn mua, nhưng nhà đầu tư cũng chỉ chọn ra được vài cổ phiếu nên mua nhất với biên độ tăng giá kỳ vọng cao. Có lẽ TCB HPG, HSG, DPM, DCM, GAS, PVD, GMD, GVR, DIG, HDC….sẽ là những cổ phiếu đáng theo dõi trong tuần giao dịch tới.

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/big-t...-doi-trong-tuan-giao-dich-toi-post282596.html
    kimibull2, Thanghtnn, gallant102 người khác thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .................................................
    USD ngày 14/10 đảo chiều xuống thấp nhất 10 ngày, tiền tệ rủi ro tăng giá, Bitcoin leo lên cao nhất 5 tháng
    14-10-2021 - 21:01 PM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Vàng đang tiến sát 1.800 USD/ounce trong khi Bitcoin có lúc vượt xa mức 58.000 USD.
    Kỳ vọng trước đây rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến đã giúp đồng USD liên tiếp tăng kể từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, sóng tăng tạm dừng khi trong hai ngày 13 và 14/10 giảm mạnh nhất kể từ đầu năm nay, bất chấp biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed xác nhận thể chế này sẽ bắt đầu cắt giảm kích thích kinh tế trong năm nay.

    Biên bản họp tháng 9 của Fed, công bố ngày 13/10, chỉ rõ các thành viên đều cho rằng kết quả kinh tế của Mỹ đã gần đạt mục tiêu và Fed có thể sớm bắt đầu bình thường hóa chính sách bằng cách giảm bớt nhịp độ mua tài sản hàng tháng. Theo đó, hiện Fed đang chi 120 tỷ USD mỗi tháng để mua trái phiếu và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS), sắp tới có thể bắt đầu với việc giảm 10 tỷ USD mỗi tháng đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ và 5 tỷ USD đối với MBS, mục tiêu kết thúc chương trình mua tài sản sẽ là giữa năm 2022 nếu không có sự gián đoạn nào.

    Mặc dù đồng USD tăng giá trong thời gian qua là do kỳ vọng Fed sắp cắt giảm chương trình mua tài sản và tiến tới nâng dần lãi suất, song sau khi biên bản họp xác nhận điều này thì USD lại quay đầu giảm.

    Neil Jones, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tiền tệ của Mizuho, cho biết: "Thị trường cho thấy một trường hợp kinh điển của việc mua theo tin đồn, bán theo kiểu thực tế", "Fed đã xác nhận kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, cá nhân tôi khuyên nên nắm giữ USD lâu dài."

    Theo ông: "Đó chỉ là một tình huống thanh lý các lệnh mua và bán chốt lời các vị thế mua USD kỳ hạn dài vì (việc Fed thắt chặt tiền tệ) hiện đã phần nào được tính vào giá."

    Chỉ số Dollar index cuối chiều 14/10 theo giờ Việt Nam giảm 0,2% xuống 93,794, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 10, lùi xa khỏi mức cao nhất một năm đạt được vào ngày 12/10, là 94,563.

    Đồng euro tăng 0,2% lên 1,1619 USD, mức cao nhất trong vòng 9 ngày.

    Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng của nước này đã tăng liên tục trong tháng 9 và có khả năng sẽ còn tăng cao hơn nữa trong bối cảnh giá năng lượng tăng, có thể gây áp lực buộc Fed phải hành động sớm hơn để bình thường hóa chính sách.

    Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed cũng cho thấy ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng lạm phát cao có thể tiếp diễn.

    "Kỳ vọng của tôi là sự suy yếu hôm nay của đồng USD sẽ không kéo dài và sẽ sớm quay trở lại tăng giá, thậm chí tăng giá trong thời gian dài", chuyên gia Jones của Mizuho cho biết. Thị trường lúc này chờ đợi thông báo về số người thất nghiệp lần đầu và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, sẽ công bố cuối ngày 14/10.

    Các chiến lược gia của ING viết trong một lưu ý gửi tới khách hàng của mình rằng: "Dữ liệu PPI của Mỹ dự kiến sẽ là một lời nhắc nhở rằng Fed cần phải cảnh giác hơn về vấn đề lạm phát.

    Lạm phát tháng 9 của Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008, khiến đồng tiền của nước này tiếp tục tăng lên mức cao nhất 8 tháng so với euro. Theo đó, euro đã giảm 0,5% so với crora, xuống 10,0175 SEK. Crone của Na Uy cũng tăng so với euro, theo đó EUR giảm 0,6% xuống 9,7828 NOK/EUR.

    Simon Harvey, nhà phân tích tiền tệ cấp cao thuộc Monex Europe, cho biết sự tăng giá mạnh mẽ của đồng crona Thụy Điển chủ yếu là do lạm phát cao, và một phần bởi sự hồi phục đối với các đồng tiền rủi ro.

    Đô la Úc, được coi là một đại diện cho các tiền tệ rủi ro, đã tăng 0,5% so với đồng USD lên 0,74175 USD, khi các nhà đầu tư kỳ vọng sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế này khi các biện pháp chống Covid-19 được dỡ bỏ.

    Đồng đô la New Zealand cũng tăng thêm 0,8% lên 0,70245 USD, mức cao nhất trong hai tuần rưỡi.

    Đồng franc Thụy Sĩ tăng khoảng 0,2% so với đồng euro và đạt mức cao nhất trong 11 tháng, một động thái mà chuyên gia Jones của Mizuho cho rằng có thể là do sự kết hợp giữa tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu và sự suy yếu trên diện rộng của đồng euro.

    Đồng bảng Anh đạt mức cao nhất 2 tuần do các nhà giao dịch kỳ vọng nước Anh sẽ tránh được một cuộc chiến thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất trong năm nay, sau khi thống đốc Andrew Bailey nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn lạm phát và nhà hoạch định chính sách Michael Saunders cho biết các hộ gia đình phải chuẩn bị cho việc tăng lãi suất "sớm hơn đáng kể".

    Bảng Anh cuối chiều 14/10 tăng 0,30% so với đồng đô la lên 1,3704 USD. So với đồng euro, bảng cũng tăng 0,11% lên mức cao nhất trong hai tháng.

    Hầu hết các đồng tiền chau Á cũng tăng giá do USD tự yếu đi, trong đó đô la Singapore đạt mức cao nhất 3 tuần.

    [​IMG]
    Tỷ giá tiền tệ Châu Á.

    Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin ngày 14/10 có thời điểm đạt mức cao nhất 5 tháng, là 58.550 USD, cuối ngày vẫn duy trì sát 58.000 USD. Xu hướng đi lên của Bitcoin vẫn đang được duy trì.

    [​IMG]
    Diễn biến giá Bitcoin.

    Giá vàng tiếp tục khởi sắc do USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, theo đó vàng đạt mức cao nhất gần một tháng.

    Giá vàng quốc tế giao ngay cuối ngày 14/10 theo giờ Việt Nam tăng 0,3% lên 1.797,27 USD/ounce, trước đó có lúc đạt mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 9, là 1.797,31 USD; vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,2% lên 1.797,90 USD.

    Về triển vọng thị trường tài chính, dự báo USD sẽ sớm hồi phục do Fed sắp thắt chặt chính sách tiền tệ. Đối với vàng, nhà phân tích độc lập Ross Norman mô tả đợt tăng giá vàng hiện tại là "mang tính xây dựng", nhưng cho biết giá phải phá vỡ ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng là khoảng 1.800 USD và 1.835 USD thì mới có thể bứt phá bền vững.

    Các nhà đầu tư đang lưu ý dữ liệu cho thấy giá sản xuất tại Trung Quốc tháng 9 đã tăng cao kỷ lục và giá tiêu dùng của Mỹ tăng liên tục. Những điều này làm dấy lên lo ngại các ngân hàng trung ương có thể rút lại hỗ trợ kinh tế và tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

    Tham khảo: Reuters, Coindesk

    Vũ Ngọc Diệp

    Theo Nhịp sống kinh tế
    https://cafef.vn/usd-ngay-14-10-dao...eo-len-cao-nhat-5-thang-20211014184406541.chn
    kimibull2gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........................................
    Trung Quốc rơi vào khủng hoảng năng lượng, nhà đầu tư sẽ 'ồ ạt' vào Việt Nam?
    17-10-2021 - 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    [​IMG]
    Báo cáo VnDirect nhận định, những bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế, và Việt Nam được cho là một lựa chọn sáng giá.
    Bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Việt Nam
    Giai đoạn 2010-2019, sản lượng điện của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm. Tuy nhiên, đến năm 2020, tốc độ này đã giảm chỉ còn 2,4% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khiến tiêu thụ điện giảm sút.

    Trong 7 tháng năm 2021, mặc dù Việt Nam vẫn phải hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch và phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong nhiều tháng, nhưng tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện đã phục hồi ở mức cao hơn 6,4%. Song, con số này vẫn thấp hơn mức 8,1% dự kiến theo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8.

    [​IMG]
    Nguồn: Bộ Công Thương, VNDIRECT

    Trong báo cáo ngành điện mới đây, VnDirect kỳ vọng sản lượng tiêu thụ điện năng sẽ phục hồi từ 2022 khi Covid-19 được kiểm soát. Theo Bộ Công thương, tiêu thụ điện của Việt Nam sẽ tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 2021-2030.

    Thiếu điện ở Trung Quốc và châu Âu tạo cơ hội cho Việt Nam. VnDirect nhận định, giá điện khí và điện than tăng mạnh gần đây được coi như là một vấn đề toàn cầu, gây ra tình trạng thiếu hụt đầu vào ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và các nước châu Âu do nguồn cung tăng không đủ nhanh để theo kịp với sự phục hồi nhu cầu dự kiến.

    Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng điện có vẻ còn tồi tệ hơn ở Trung Quốc khi Chính phủ nước này định hướng cắt giảm điện than vì mục tiêu giảm khí thải carbon. Điều này hiện nay đã gây áp lực ngày càng lớn cho các doanh nghiệp. Thậm chí, một số công ty buộc phải ngừng hoạt động trong giờ cao điểm hoặc tạm ngừng hoạt động 2-3 ngày/tuần.

    Những bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế, và Việt Nam được cho là một lựa chọn sáng giá.

    VnDirect cho hay, sự ổn định trong hệ thống điện hiện tại của Việt Nam có thể là lợi thế, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và hơn nữa, có thể làm tăng mức tiêu thụ điện trong tương lai.

    Bên cạnh đó, việc giảm công suất của một số nhà máy tại Trung Quốc có thể cho phép hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tăng lên, do nhiều lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc ghi nhận sản lượng sụt giảm. Điều này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tăng sản lượng xuất khẩu và gián tiếp giúp tăng tiêu thụ điện năng khi các nhà máy hoạt động với công suất lớn.

    Thời điểm thích hợp để Việt Nam bắt đầu phát triển điện khí
    Đặc biệt, từ năm 2022, sản lượng điện khí sẽ tăng trở lại nhờ các hoạt động phục hồi hậu Covid-19. Cùng với năng lượng tái tạo, Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của điện khí đối với quy hoạch phát triển công suất nguồn điện của Việt Nam trong giai đoạn 2020-45.

    Hiện tại, nguồn khí đầu vào trong nước đang dần cạn kiệt, trong khi các mỏ khí mới cần điều kiện khai thác phức tạp. VnDirect nhấn mạnh, đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam bắt đầu phát triển điện khí sử dụng LNG nhập khẩu - một nguồn nguyên liệu ổn định hơn và dự kiến sẽ rẻ hơn trong dài hạn.

    Theo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8, tổng công suất điện khí trong nước sẽ tăng từ 7GW lên 9,1GW trong giai đoạn 2020-2025, nhưng giảm xuống 10,6GW vào năm 2030 và bắt đầu chuyển sang các nhà máy điện khí sử dụng LNG. Tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện khí sử dụng LNG sẽ tăng mạnh từ khoảng 4,4GW vào năm 2025 lên 22,8GW vào năm 2030 và tiếp tục tăng lên 78GW vào năm 2045.

    [​IMG]
    Nguồn: QHĐ8, VNDIRECT

    Hiện tại, một loạt các siêu dự án trong chuỗi giá trị điện khí LNG đang được công bố, giúp loại hình điện này trở thành một phân khúc hứa hẹn trong tương lai. Do đó, báo cáo nhấn mạnh, các nhà phát triển hạ tầng điện khí sẽ hưởng lợi từ xu hướng này.

    [​IMG]
    Điển hình như dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nằm tại Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, là trung tâm phụ tải của miền Nam với 3 khu vực phụ tải lớn là TP. HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng công suất là 1.500 MW, với POW là chủ đầu tư dự án.

    Dự án Sơn Mỹ 2 tại Bình Thuận với tổng công suất 2.200 MW, tổng mức đầu tư là 4 tỷ USD, với chủ đầu tư là AES group. Đây là dự án sử dụng LNG nhập khẩu từ cảng Sơn Mỹ, hợp đồng BOT ký 20 năm.

    Dự án Bạc Liêu CCGT tại tỉnh Bạc Liêu có tổng công suất 3.200 MW, tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, chủ đầu tư là Delta Offshore Energy. Giai đoạn 1 đạt 800MW và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

    Dự án Long Sơn (GĐ1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng công suất 2.100 MW, tổng mức đầu tư 3.780 triệu USD, chủ đầu tư gồm Mitsubitshi Corp, General Electric, GTPP.

    Dự án Cà Ná để làm điện LNG tại Ninh Thuận do Trung Nam Group làm chủ đầu tư, công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 3.850 triệu USD.

    Dự án LNG Long An 1&2 tại Long An có công suất 3.000 MW, tổng mức đầu tư 3.130 triệu USD, với chủ đầu tư là Vinacapital GS Energy.

    Dự án LNG Hải Lăng tại Quảng Trị có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 2.300 triệu USD, chủ đầu tư là Tập đoàn T&T(VN), Hanwha, Kospo, Kogas (Hàn Quốc).

    Giãi mã nguyên nhân có quận, huyện Hà Nội đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 100%, có nơi lại 0%
    Hà Trần

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/trung-quoc-roi-vao...tu-se-o-at-vao-viet-nam-20211017091527702.chn
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. Tuonglucsi

    Tuonglucsi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2017
    Đã được thích:
    206
    Hpg
    Tinhledt thích bài này.
    cuongnb89 đã loan bài này
  5. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.559
    Cứ tuần đáo hạn PS nào mà CS loanh quanh các ngưỡng quan trọng là rất hấp dẫn, kịch tính còn ko thì lại chả có vị gì với vol thấp, biên hẹp...
    gallant10Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...........................................
    Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: OCB, VIB tăng mạnh nhất, khối ngoại trở lại mua ròng STB, MBB
    16-10-2021 - 07:01 AM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, nhóm cổ phiếu ngân hàng có diễn biến khá tích cực khi phần lớn đều tăng giá trong tuần qua (11-15/10), ngoại trừ SHB giảm sâu.
    Trong tuần qua (11-15/10), nhóm cổ phiếu ngân hàng có diễn biến khá tích cực. Trong 27 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán thì có 23 mã tăng giá, 1 mã đứng giá và chỉ 3 mã giảm giá.

    OCB là cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất tuần qua với mức tăng 6,4%, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 25.700 đồng/cp. Trong đó, riêng phiên cuối tuần cổ phiếu này tăng 4,7% với khối lượng giao dịch đột biến hơn 9,3 triệu đơn vị - cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây và nhiều hơn tổng khối lượng giao dịch của 3 phiên liền trước. Với mức tăng mạnh tuần qua, giá cổ phiếu OCB đã gần về mức đỉnh lập được hồi đầu tháng 6 (25.840 đồng/cp).

    2 cổ phiếu tăng mạnh tiếp theo là VIB (tăng 6,1%) và KLB (tăng 5,8%). Trong tuần này, KLB đã công bố kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận 9 tháng đạt gần 879 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, KLB đã hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận năm. KLB cũng vừa bất ngờ thay CEO, bà Trần Tuấn Anh thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng và ông Trần Ngọc Minh, PTGĐ lên nắm Quyền TGĐ.

    Nhiều mã khác tăng trên dưới 5% như HDB (5,3%), NVB (5%), LPB (4,8%), STB (4,5%), VPB (4,5%). Nhiều mã cổ phiếu lớn cũng diễn biến tích cực như CTG tăng 4,1%, TCB tăng 3,7%, MBB tăng 2,5%,…

    Một cổ phiếu ngân hàng đã thiết lập đỉnh mới là cổ phiếu TPB với mức giá 43.550 đồng/cp, tăng 3,7% trong tuần. Nhà băng này vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực, trong đó lợi nhuận đã hoàn thành hơn 76% kế hoạch cả năm. Được biết, TPBank là một trong những ngân hàng được NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm nay.


    Ở chiều ngược lại, SHB là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất tuần này trong nhóm ngân hàng. Trong tuần đầu giao dịch trên HoSE, SHB đã giảm giá 4,7%, đóng cửa phiên cuối tuần với giá 27.500 đồng/cp. Trong tuần trước, cổ phiếu SHB đã tăng mạnh gần 11%.

    2 cổ phiếu ngân hàng khác giảm giá nhưng ở mức nhẹ là VCB và MSB (giảm 0,5%).

    Thanh khoản khối ngân hàng tăng mạnh trong tuần này với hơn 660 triệu cổ phiếu được trao tay giữa các nhà đầu tư. Trong đó, khối lượng giao dịch của SHB tăng vọt đạt hơn 162 triệu cp, gấp đôi tuần trước. Các cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản cao tiếp theo là TCB (hơn 83 triệu cp), MBB (hơn 68 triệu cp), STB (hơn 65 triệu cp),…

    Khối ngoại trở lại mua ròng cổ phiếu ngân hàng trong tuần qua với khối lượng mua ròng đạt hơn 6,6 triệu đơn vị. Trong đó, STB và MBB được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 3,6 triệu cp, LPB mua ròng đạt 2,4 triệu cp, CTG 1,6 triệu cp,…Chiều ngược lại, SHB bị khối ngoại bán ròng 3 triệu cp trong tuần.

    [​IMG]
    Cổ phiếu ngân hàng OCB tăng vọt cùng khối lượng cao đột biến, TPB lập đỉnh mới, SHB bị "xả" ngày thứ 2 liên tiếp
    Thu Thủy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/co-phieu-ngan-hang...ro-lai-mua-rong-stb-mbb-20211015163902017.chn
    --- Gộp bài viết, 17/10/2021, Bài cũ: 17/10/2021 ---
    Đang sóng thần Thép đó anh :drm
    [​IMG]
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................................
    Tự doanh CTCK đẩy mạnh mua ròng 1.180 tỷ đồng trong tuần 11-15/10

    VN-Index chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần từ 11-15/10 ở mức 1.392,7 điểm, tương ứng tăng 19,97 điểm (1,45%) so với tuần trước. HNX-Index cũng tăng 12,92 điểm (3,47%) lên mức 384,84 điểm. UPCoM-Index tăng 1,14 điểm (1,2%) lên 99,44 điểm.

    Giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán (CTCK) biến động theo chiều tích cực và góp phần giúp VN-Index giữ được đà tăng trong tuần vừa qua. Theo dữ liệu từ FiinPro, khối tự doanh CTCK mua vào 52,8 triệu cổ phiếu trên HoSE, trị giá 2.522 tỷ đồng, trong khi bán ra 32,5 triệu cổ phiếu, trị giá 1.340 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 20,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.181 tỷ đồng (tăng 69% so với tuần trước). Đây cũng là tuần mua ròng thứ 7 liên tiếp của khối tự doanh với tổng giá trị 3.222 tỷ đồng.

    Nếu tính về giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tuần thứ 6 liên tiếp với giá trị đạt 1.123 tỷ đồng.

    [​IMG]
    HPG được khối tự doanh mua ròng mạnh nhất với giá trị 199 tỷ đồng. MWG đứng sau và được mua ròng hơn 133 tỷ đồng. VPB và TCB đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng. Chiều ngược lại, GEX bị bán ròng mạnh nhất với 48,8 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30 bị bán ròng 47,8 tỷ đồng.

    Trái ngược với tự doanh CTCK, khối ngoại có tuần bán ròng thứ 10 liên tiếp với giá trị giảm 32% so với tuần trước đó và ở mức 692 tỷ đồng. Đây cũng là tuần có giá trị bán ròng thấp nhất của khối ngoại trong 10 tuần qua. Tính tổng cộng, dòng vốn ngoại đã bán ròng 20.689 tỷ đồng. Nếu tính về giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 1.216 tỷ đồng ở tuần từ 11-15/10, giảm 38% so với tuần trước.

    HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị ở mức gần 393 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PAN và SSI bị bán ròng lần lượt 349 tỷ đồng và 282 tỷ đồng. Các mã như KBC, MSN, SBT, VND, VNM hay GMD đều bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. Chiều ngược lại, FMC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 487 tỷ đồng và chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận. Đứng thứ 2 trong danh sách mua ròng mạnh của khối ngoại sàn HoSE là VRE với 279 tỷ đồng. DPM, HSG, MBB và HAH đều được mua ròng trên 100 tỷ đồng.
    https://ndh.vn/co-phieu/tu-doanh-ct...-180-ty-dong-trong-tuan-11-15-10-1301821.html
    kimibull2gallant10 thích bài này.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ............................................
    [​IMG]
    10 cổ phiếu có giá trị mua, bán ròng của tổ chức trong nước (không gồm tự doanh) lớn nhất. Đơn vị: Tỷ đồng.
    .........
    [​IMG]
    10 cổ phiếu có giá trị mua, bán ròng khớp lệnh của cá nhân trong nước lớn nhất. Đơn vị: Tỷ đồng.

    https://ndh.vn/co-phieu/ca-nhan-tro...n-tiep-to-chuc-day-manh-gom-hang-1301854.html
    --- Gộp bài viết, 17/10/2021, Bài cũ: 17/10/2021 ---
    Phiên đáo hạn sẽ rít mạnh tạo ra xu hướng tăng mới cho VNI ~o)
    gallant10nguyenhung101085 thích bài này.
  9. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    Cứ xem bọn tự doanh và tổ chức đang gom gì thì mua theo chúng..
    gallant10, hailuabuonchungTinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Tự doanh toàn biết tin trước âm thầm gom mạnh...Gom theo tự doanh ít khi bị lỗ ạ! :drm
    gallant10, hailuabuonchungxuanxanhluc thích bài này.

Chia sẻ trang này