Big_Trends: Cơ hội đầu tư đang xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 31/07/2021.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7500 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    128.546
    Con đường hạnh phúc hả E =))

    Tinhledt thích bài này.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..................................................
    Tập đoàn Ấn Độ muốn mở khu công nghiệp dược phẩm 500 triệu USD tại Việt Nam, mục tiêu doanh thu xuất khẩu 5 tỷ USD
    31-07-2021 - 14:21 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 2:44

    [​IMG]
    Ý tưởng này được đưa ra trong các buổi xúc tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với các đơn vị trong Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức tại TP. Hyderabad, trung tâm dược phẩm của Ấn Độ.


    Phát biểu tại buổi xúc tiến, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, việc xây dựng các công viên dược phẩm sẽ hình thành các trung tâm đón chào các "đại bàng" dược lớn đến đầu tư, sản xuất lâu dài. Từ đó, Việt Nam có thể giảm phụ thuộc vào các nguồn cung dược phẩm truyền thống đồng thời đa dạng hóa các chuỗi sản xuất, kéo các tập đoàn dược phẩm lớn tới đầu tư, sản xuất ở trong nước.

    Khu công nghiệp “Công viên Dược phẩm” sẽ có quy mô khoảng 500 ha với vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, với mong muốn tạo ra công ăn việc làm cho 50 nghìn lao động trực tiếp và 200 nghìn lao động giá tiếp và doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 5 tỷ USD.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Ramesh Babu, Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm SMS - đơn vị muốn hợp tác phát triển công viên dược phẩm, cho rằng, công viên dược phẩm này nếu thành công, có thể coi là ‘đòn bẩy chiến lược’ để biến Việt Nam thành một cứ điểm nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm hàng đầu của Đông Nam Á và thế giới.

    Các khu công nghiệp chuyên biệt này sẽ giúp hình thành chuỗi sản xuất các sản phẩm dược từ nguyên liệu tới thành phẩm. Với lợi thế quy trình khép kín, quy mô lớn, tập trung và có vị trí địa lý thuận lợi, công viên dược phẩm giúp các công ty giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu suất và hiệu quả sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

    Sự kiện này cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương, đại diện các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam. Lãnh đạo các tỉnh Đà Nẵng, Long An, Hải Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên... đã trực tiếp tham dự trình bày, trao đổi trực tiếp với các đầu tư Ấn Độ về các yêu cầu của nhà đầu tư về diện tích đất, vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cơ chế ưu đãi đầu tư...

    Phát triển khu công nghiệp dược phẩm chuyên biệt là một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp Ấn Độ, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất thuốc lớn thứ 3 thế giới. Các công ty dược phẩm của Ấn Độ ngày nay là một trong những công ty cạnh tranh nhất trong lĩnh vực thuốc gốc và vaccine trên thế giới, ngay cả tại các quốc gia phát triển.

    Theo số liệu của IBEF, Ấn Độ cung cấp hơn 60% các loại vaccine khác nhau trên toàn cầu, chiếm 20% lượng thuốc gốc xuất khẩu trên thế giới. Hơn 40% nhu cầu thuốc gốc ở Hoa Kỳ và 25% ở Anh là do Ấn Độ cung cấp. Hơn 80% các loại thuốc kháng virus được sử dụng trên toàn cầu để chống lại bệnh HIV-AIDS được sản xuất bởi các công ty dược phẩm của Ấn Độ.

    Thêm một nhà sản xuất tại "cường quốc dược phẩm" sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vaccine Covid-19
    Nhã Mi

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    --- Gộp bài viết, 31/07/2021, Bài cũ: 31/07/2021 ---
    A gồng lãi Sen hay thật. Chúc mừng anh! :drm
    Hu_Truc_Vn thích bài này.
  3. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    128.546
    nói cho đúng ... A mới v lại 33-34
    Tinhledt thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E cũng mới vào lại, đã all in Techcombank đầu tư tiếp thui ạ...Lướt lát mệt quá. :D
    TQ đang thiếu Thép, ngành Thép toàn TG đang chu kỳ phục hồi, Sen mở cửa hàng VLXD ...quá tiềm năng ạ ~o)
  5. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.944
    Sang thăm thì cũng phải có quà chứ
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Nhiều DN Mỹ ở VN đệ đơn xin Vacxin cho VN đấy cụ...Tình hình này khả quan rùi :drm
    Leminhson2000 thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ......................................
    Bất ngờ với Top 10 lợi nhuận ngân hàng 6 tháng đầu năm
    31-07-2021 - 10:00 AM | Tài chính - ngân hàng

    BÁO NÓI - 4:45

    [​IMG]
    Lợi nhuận được công bố chính thức ở một số ngân hàng chênh lệch đáng kể so với con số dự kiến, ước tính trước đó khiến bảng xếp hạng có những xáo trộn bất ngờ.

    Vietcombank công bố báo cáo tài chính quý 2 và ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ hơn 13.000 tỷ đồng. Theo đó, Vietcombank vẫn duy trì vị trí quán quân lợi nhuận ngân hàng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này thấp hơn đáng kể so với các ước tính và dự báo trước đó.

    Tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, lãnh đạo Vietcombank cho biết ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đa số các công ty chứng khoán cũng dự báo lợi nhuận quý 2 của Vietcombank đạt khoảng 6.000-6.400 tỷ đồng, tức lợi nhuận 6 tháng sẽ đạt 14.500-15.000 tỷ đồng.

    Điểm bất ngờ thứ 2 trong top 10 lợi nhuận ngân hàng là VietinBank vốn đang dẫn trước Techcombank trong quý 1/2021 thì sang quý 2 lại đảo ngược. Lợi nhuận quý 2/2021 của VietinBank giảm 38% so với cùng kỳ xuống còn hơn 2.700 tỷ đồng, trong khi đó Techcombank tiếp tục tăng 66% và ghi nhận lãi trước thuế hơn 6.000 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Techcombank đạt 11.500 tỷ, đứng thứ 2 và VietinBank đạt hơn 10.800 tỷ, đứng thứ 3.

    Lợi nhuận VietinBank sụt giảm trong quý 2 chủ yếu do nhà băng này tăng trích lập dự phòng tới gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020 lên hơn 7.100 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, số tiền được thực hiện trích lập vào cuối quý 2/2021 đã vượt trên nhiều so với mức quy định cho cả năm 2021, nhằm gia tăng quỹ dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu (130%) đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, từ đó tạo sự chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh trước bối cảnh môi trường kinh doanh khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Ngân hàng có lãi cao thứ 4 nửa đầu năm là VPBank với hơn 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó ngân hàng riêng lẻ đóng góp 88% vào lợi nhuận hợp nhất.

    Trong khi Vietcombank, VietinBank sụt giảm lợi nhuận trong quý 2 thì BIDV báo lãi quý 2 tăng tới hơn 80%. Theo đó, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận BIDV đạt hơn 8.100 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Trước đó, 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận của BIDV chỉ đứng thứ 6, thấp hơn cả MB.

    Lợi nhuận của BIDV cũng gây bất ngờ với nhiều nhà phân tích khi cao hơn so với dự báo. Chẳng hạn, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2 của BIDV chỉ đạt 3.850 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ trong khi thực tế ngân hàng có lãi trước thuế hơn 4.700 tỷ, tăng 86%.

    [​IMG]
    ADVERTISING




    iTVC from Admicro
    5 ngân hàng có lợi nhuận cao tiếp theo lần lượt là MB (7.986 tỷ đồng), ACB (6.352 tỷ đồng), HDBank (4.193 tỷ đồng), VIB (3.954 tỷ đồng) và MSB (3.119 tỷ đồng).

    Đây là lần đầu tiên MSB góp mặt vào top 10 NHTMCP lãi cao nhất. Lợi nhuận chính thức của ngân hàng cũng cao hơn so với ước tính trước đó.

    Cụ thể, hồi cuối tháng 6, đại diện ngân hàng cho biết, MSB ước tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2.800 tỷ đồng. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính vừa được công bố, MSB có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 lên tới 3.119 tỷ đồng, cao hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng này có được nhờ lãi hoạt động dịch vụ trong quý 2 tăng đột biến gấp 10 lần so với cùng kỳ lên 2.074 tỷ đồng. Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý của MSB tăng mạnh trong quý 2, không ngoài khả năng ngân hàng đã ghi nhận một phần phí trả trước từ thương vụ ký kết bancassurance độc quyền.

    TOP 10 ngân hàng ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt hơn 78.700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ.

    Trong đó, MSB là ngân hàng tăng trưởng cao nhất (222%), tiếp theo đến BIDV (86%), Techcombank (71%) và VIB (67%), ACB (66%).

    Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng thấp nhất trong top 10, chỉ tăng 23,6% so với cùng kỳ do tăng chi phí dự phòng rủi ro. Nhà băng này liên tục tăng mạnh trích lập dự phòng trong hơn 1 năm trở lại đây dù tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã cao kỷ lục, đạt hơn 350% và bỏ xa những ngân hàng khác.


    Thu Thuỷ

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ................................................
    Tính đến 31/7, TP. HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine Covid-19, đạt tỷ lệ cao nhất cả nước
    31-07-2021 - 19:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 2:37

    [​IMG]
    Ảnh: HCDC
    Bộ Y tế đã có công văn thông báo về việc dự kiến phân bổ vaccine phòng Covid-19 năm 2021. Theo đó, TP. HCM sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều, đảm bảo tỉ lệ đạt khoảng 99% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine.


    Đến ngày 31/7/2021, TP. HCM đã được phân bổ 3 triệu liều, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước tính đến thời điểm này.

    Bộ Y tế đã có công văn thông báo về việc dự kiến phân bổ vaccine phòng Covid-19 năm 2021. Theo đó, TP. HCM sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều, đảm bảo tỉ lệ đạt khoảng 99% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Riêng trong tháng 8/2021, dự kiến TP. HCM sẽ nhận được 5 triệu liều trong số 13,8 triệu liều này.

    Ngay trong hôm nay, TP. HCM đã nhận 1 triệu liều trong tổng số 5 triệu liều vaccine Vero Cell do Sapharco mua. Đến nay, TP. HCM đã tiêm được khoảng 1,5 triệu liều vaccine, trong đó có 1,3 triệu người đã được tiêm 1 liều và gần 75.000 người được tiêm đủ 2 liều vaccine.

    Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp với thành viên Ban Chỉ đạo (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ *******, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ Phân tích thông tin) về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ.

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ở TP. HCM, khu vực lân cận thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Sau cuộc họp của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận là chúng ta ưu tiên cao nhất vaccine phòng Covid-19 cho khu vực này để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

    Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND TP. HCM để rà soát, điều chỉnh cần thiết về quy trình, thủ tục tiêm để tiêm nhanh nhất, bảo đảm an toàn. Mặt khác, Bộ Y tế bảo đảm nguồn vaccine theo đúng tiến độ tiêm của UBND TP. HCM đề ra.

    Đồng thời, Thành phố phối hợp với Bộ Y tế cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh sau khi đã tiêm vaccine cho tất cả những người trong độ tuổi (theo khuyến nghị của nhà sản xuất).

    Tập đoàn Ấn Độ muốn mở khu công nghiệp dược phẩm 500 triệu USD tại Việt Nam, mục tiêu doanh thu xuất khẩu 5 tỷ USD
    Nhã Mi

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    --- Gộp bài viết, 31/07/2021, Bài cũ: 31/07/2021 ---
    ..................................
    Chứng khoán Châu Á đang biến động trong biên độ hẹp không có gì lo ngại á. @};-
    --- Gộp bài viết, 31/07/2021 ---
    Thứ 2 đầu mỗi tuần có lẻ là phiên kinh hoàng với mọi người...Nhưng em nghĩ thứ 2 này sẽ khác, nhiều yếu tố tích cực đã tựu chung lại. @};-
  9. alibaba1719

    alibaba1719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2019
    Đã được thích:
    4.047
    chứng tỏ Mỹ luôn coi VN là đối tác hàng đầu khu vực, tin quá tốt
    Tinhledt thích bài này.
  10. icbht

    icbht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Đã được thích:
    1.372
    Anh em Fn lại găm hàng bădt F0 mua giá cao à. :)
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này