1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Big_trends:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi YangGon, 27/11/2023.

568 người đang online, trong đó có 227 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2429 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. YangGon

    YangGon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2021
    Đã được thích:
    89
    (ĐTCK) TTCK đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên 24/11 để xác nhận 2 điều, đó là đáy ngắn hạn ở mốc 1.080 – 1.085 điểm và thị trường sẽ phục hồi trở lại trong tuần tới với kịch bản hy vọng VN-Index quay lại mốc 1.180 – 1.200 điểm vào tháng 12.
    Phiên giảm điểm mạnh thứ Năm (23/11) khá bất ngờ đã khiến vô số các nhà đầu tư lo ngại về kịch bản thị trường sẽ điều chỉnh phá đáy 1.080 và giảm về các vùng điểm thấp hơn cụ thể là mốc đáy cũ đầu tháng 11 tại ngưỡng 1.020 – 1.025 điểm hoặc tệ hơn là giảm qua mốc 1.000 về các vùng trũng sâu hơn như là mốc 900 – 950 điểm.

    Tất nhiên, kịch bản giảm sâu phiên thứ Năm không phải không có lý khi lực bán mạnh vào cuối phiên đến bởi những mối lo ngại từ câu chuyện tác động của sự kiện Vạn Thịnh Phát, tin đồn về nhóm cổ phiếu V hay đâu đó tình hình vĩ mô vẫn chưa “sáng”.

    Tuy nhiên, diễn biến trái ngược đó là phản ứng tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm cổ phiếu thép hay nhiều cổ phiếu riêng lẻ có thể tác động đến chỉ số, thị trường chung cho thấy khó có thể đi theo kịch bản tiêu cực mà sẽ chỉ biến động điều chỉnh rung lắc trong biên độ hẹp và sẽ sớm quay lại hồi phục. Kết quả là thị trường đã phục hồi trở lại tăng điểm ấn tượng trong khung giờ cuối cùng phiên thứ Sáu.

    Niềm tin đã quay trở lại và thị trường đóng cửa tăng hơn 7 điểm cũng phần nào mang lại niềm vui cho các nhà đầu tư – cơ hội giao dịch ngắn hạn cũng như đầu tư đã lại nhen nhóm với đầy hứa hẹn trong tuần giao dịch tới.

    Một số đánh giá cho rằng thị trường hiện nay không giao dịch sôi động hoặc khá buồn tẻ nhưng thực tế không hề diễn ra như dáng vẻ bề ngoài, bởi cơ hội cho một số nhóm cổ phiếu ngành hóa chất, cảng biển, hay chứng khoán, thép lại khá rõ nét, bên cạnh không ít các cổ phiếu riêng lẻ đặc thù lại diễn biến hồi phục tốt hơn so với thị trường chung.


    Chỉ những nhà đầu tư kiên định, bản lĩnh hoặc ít nhất không bị ảnh hưởng tâm lý bởi biến động ngắn hạn của thị trường lại có thể là những người hưởng lợi. Một bộ phận nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn cũng sẽ thích thú bởi biến động ngắn hạn của thị trường khi chiến lược mua thấp bán cao lại được áp dụng – cơ hội cho “lướt sóng” ngắn hạn ở các cổ phiếu mạnh lại mang lại cho các nhà đầu tư những khoản lãi hợp lý nếu biết tận dụng ở các nhịp tăng và điều chỉnh trong giai đoạn vừa qua.

    Rõ ràng, triển vọng vĩ mô đang sáng hơn với tình hình thế giới có những điểm tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như xu hướng lạm phát giai đoạn 2024. TTCK Việt Nam cũng có thể vận động tích cực trở lại sau khi tạo đáy 2 ở khu vực 1.080 cuối tuần qua với nhiều khả năng sẽ sớm quay lại vùng điểm 1.150 – 1.250 điểm trong một vài tháng tới.

    Nhóm cổ phiếu chứng khoán, thép, cảng biển, dầu khí vẫn sẽ là tâm điểm của thị trường giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/b...en-dau-khi-van-se-la-tam-diem-post334620.html
    cavicovn, Soigia271QCK thích bài này.
  2. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    21.149
    Tnn0312Soigia271 thích bài này.
    AladanhVN đã loan bài này
  3. anxlan

    anxlan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    1.177
    Khả năng cá mập còn tiếp tục đập phiên 3 vài tuần nữa mới có hàng khởi động.
    Soigia271 thích bài này.
  4. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.247
    Vãi thật, suốt ngày cứ vin vào mấy cái tin này, chắc k còn tí hàng nào.
    haisactigon thích bài này.
  5. TryToDo

    TryToDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2023
    Đã được thích:
    530
    Lâu nay toàn lấy tin xấu liên quan chiến tranh, họ Vin với Vinfast, MWG... để đè VNI. chắc cố tạo cú đạp sâu để gom hàng đợi chu kỳ tăng trước khi FED bắt đầu giảm lãi suất
  6. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    21.149
    Cầm tiền thì Kim Dung ủn táo bón 1 tuần cũng là tin xấu =))=))=))
    Tnn0312 thích bài này.
  7. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2021
    Đã được thích:
    3.704
  8. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.682
  9. AladanhVN

    AladanhVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2023
    Đã được thích:
    2.690
    Tin hơi xấu là phiên hôm nay nhà F lo sợ quá nên VNI giao dịch ảm đạm.
    - Tiền chờ mốc xanh mốc đỏ nhưng còn lo sợ bị úp bô.
    - Bank đang bị đè chưa biết kéo VNI kiểu gì. Lái đơ luôn.
  10. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.150
    Các bác không phải chạy đâu xa cứ hàng thật việc thật: ĐTC mà múc, tiền đang nhiều CP chưa giảii ngân hết
    Thứ hai, 27/11/2023, 15:19 (GMT+7)
    Còn 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân
    Số vốn đầu tư công chưa giải ngân còn khoảng 247.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch giao, nên Thủ tướng phê bình, yêu cầu các đơn vị giải ngân thấp kiểm điểm.

    Theo số liệu được Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu tại hội nghị đốc thúc đầu tư công hôm nay, vốn giải ngân đến hết tháng 11 là gần 461.000 tỷ đồng, tức hơn 65% kế hoạch Thủ tướng giao. Mức này cao hơn khoảng 122.600 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ 2022.

    Tuy nhiên, còn 247.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch Thủ tướng giao chưa giải ngân hết, trong khi hơn một tháng là hết năm 2023. Hiện 43 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân đạt 44%, thấp hơn nhiều so với mức chung cả nước (65%). Trong số này, 15 bộ, cơ quan Trung ương giải ngân dưới 15%, 8 địa phương dưới 50%.

    Lý do giải ngân chưa đạt kỳ vọng, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Bởi cùng điều kiện khó khăn chung về giá nguyên vật liệu tăng cao, một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, nhưng số khác lại chậm trễ. Vướng mắc nữa được bộ này nêu là thể chế, chính sách và đặc thù quy mô vốn năm nay lớn, tăng 130.000 tỷ đồng so với kế hoạch 2022.

    Trước thực tế này, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình và yêu cầu các cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

    "Mỗi cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nêu cao ý thức trách nhiệm với dân, với nước để không cần họp nhiều mà công việc vẫn chạy", Thủ tướng nói.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị thúc đẩy giải ngân đầu tư công, ngày 27/11. Ảnh: VGP

    Ông yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành quy trách nhiệm đến từng cá nhân, coi kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm. Công chức, viên chức yếu kém, tiêu cực làm dự án kéo dài, đội vốn cần bị thay thế, kiểm điểm.

    Các đơn vị, ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ và xử lý người cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giao, giải ngân vốn.


    Tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhìn nhận đầu tư công có ý nghĩa quan trọng khi các động lực tăng trưởng xuất khẩu, tiêu dùng gặp khó khăn. Hiện xuất khẩu gặp khó do thị trường, tổng cầu thế giới thu hẹp. Còn tiêu dùng và thu ngân sách ghi nhận "tháng sau cao hơn tháng trước", nhưng cũng chậm.

    "Đầu tư là động lực cần thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn. Đầu tư công là lĩnh vực chúng ta có thể chủ động thúc đẩy nhất trong bối cảnh hiện nay", Phó thủ tướng nói.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền giải pháp linh hoạt để năm nay giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn, tức hơn 676.000 tỷ đồng.

    Bộ này cũng được yêu cầu sớm trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn công năm 2024, không để "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả".

    Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, nhất là qua dịch vụ công trực tuyến. Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kiểm soát giá và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là xăng, dầu, sắt thép.

    Các Bộ gồm Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm nguồn cung cát, đất đắp nền cho các dự án đường bộ cao tốc.

Chia sẻ trang này