Bình Dương - Tiềm năng phát triển mạnh nhất VN

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sonmai1611, Jul 8, 2024.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    Nay cổ phiếu BD ổn phết nhỉ anh em?
  2. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hé lộ 8 nhà đầu tư mua 35 triệu cổ phiếu
    Duy Bắc - 30/12/2024 14:52
    Cổ phiếu TDC nổi sóng nhờ “game” tái cơ cấu
    Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Trong đó, 4 nhà đầu tư mua vào 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ gồm Hồ Hoàn Thành, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phạm Thanh Sơn, Trần Thành Tài; một nhà đầu tư mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,72% vốn điều lệ là Nguyễn Ngô Hướng Dương; một nhà đầu tư mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,81% vốn điều lệ là Đặng Đình Phúc; nhà đầu tư Mai Thị Thuý Nga sẽ mua 4,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,33% vốn điều lệ; và ông Phan Thanh Phát mua thêm 0,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,37% vốn điều lệ.

    Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có thuyết minh thêm danh sách 8 nhà đầu tư mua có 5 người nội bộ gồm ông Hồ Hoàn Thành đang là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, ông Phạm Thanh Sơn đang là Giám đốc phòng Xây dựng, ông Trần Thành Tài đang là Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, ông Nguyễn Ngô Hướng Dương đang là Giám đốc phòng Kinh doanh, và ông Đặng Đình Phúc đang là thành viên HĐQT độc lập.

    Như vậy, nếu giao dịch thành công, nhóm 8 nhà đầu tư này sẽ nâng sở hữu lên 26,05% vốn điều lệ tại Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và vẫn sở hữu dưới 5%/vốn điều lệ, vẫn là cổ đông nhỏ tại Công ty.

    Trước đó, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý I/2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

    Về mục đích sử dụng vốn, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dự kiến sẽ huy động được 350 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025.

    Được biết, trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025, mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có tài sản đảm bảo. Trong đó, mục đích huy động vốn để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã BCM – sàn HoSE) và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

    Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, trong tháng 11/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua chủ trương sử dụng hạn mức tín dụng 450 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

    Trong đó, mục đích vay để thực hiện công trình “Chung cư cao tầng – Khu 6 Việt Sing” thuộc dự án “Nhà ở An sinh Xã hội – Khu 6 Việt Sing” theo Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án nhà ở an sinh xã hội giữa Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Becamex IDC.

    Được biết, tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã giảm 8,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 133,9 tỷ đồng, về 1.445,6 tỷ đồng và bằng 161,8% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 839,2 tỷ đồng). Ngược lại, tổng tiền mặt thời điểm cuối quý III chỉ còn 12,8 tỷ đồng.

    Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 406,63 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 104,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 328,69 tỷ đồng, tức tăng thêm 432,86 tỷ đồng.

    Được biết, trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng.

    Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi 104,17 tỷ đồng, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương mới chỉ hoàn thành 25,5% so với kế hoạch năm.

    Mặc dù có lãi trong 9 tháng đầu năm 2024, tính tới 30/9/2024, tổng lỗ luỹ kế của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vẫn còn 264,4 tỷ đồng, bằng 26,4% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

    Về diễn biến giá cổ phiếu, từ ngày 15/10 đến ngày 27/12, cổ phiếu TDC đã có nhịp phục hồi và tăng 18,2% từ 9.560 đồng lên 11.300 đồng/cổ phiếu.
  3. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 19, 2013
    Likes Received:
    16,791
    Mấy DN có quỹ đất lớn giá đất rẻ mà chưa có bán thì cổ đông lồi cm nó mồm luôn rồi.để sang năm bán dần năm nay om hàng lại nhé .
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  4. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    Sang năm bán thì năm nay đưa vào khai thác, xây dựng và chuẩn bị hạ tầng dần là vừa đó bác. KDC Hoà Lợi 21ha được BCM giao TDC và BCE phát triển rồi đấy.
    bdsanhnghiem likes this.
  5. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    BWE – Kỳ vọng tăng giá nước 2025 và sản lượng tăng trưởng ổn định xứng đáng cho nền định giá cao hơn. Tổng công ty nước – môi trường Bình Dương (HOSE:BWE) hoạt động trong 3 lĩnh vực chính bao gồm cung cấp nước sách, xử lý nước và rác thải được TCSC đưa vào danh mục đầu tư năm 2025 với mức giá mục tiêu 69.000 VND (+ 47% kể từ giá đóng cửa ngày 30/12/2024). Hiện tại doanh nghiệp sau 3 năm không được tăng giá nước thì khả năng rất cao trong năm 2025 sẽ được đề xuất tăng dự kiến dao động từ 3% - 5%, hiện tại một số nhà máy nước khu vực Cần Thơ đã được duyệt tăng trong năm nay và dự kiến sẽ tăng trưởng tốt trong năm sau. Bên cạnh, các mảng kinh doanh bao gồm xử lý nước và rác thải (chiếm hơn 20% tổng doanh thu) cũng đang được BWE nộp đơn xin tăng một lần 20% cho năm sau. Ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của BWE lần lượt tăng trưởng 13.8% và 38.6%, P/E fwd 2025 giao dịch khoảng 10.1x, mức định giá được xem là hấp dẫn đối với một doanh nghiệp phục vụ trong mảng cung cấp nước sạch với P/E bình quân ngành lên đến 14 – 15 lần.
  6. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    Lạng Sơn: Giải phóng mặt bằng KCN VSIP tăng tốc hoàn thành giai đoạn 1
    Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn diện tích 200 ha được huyện Hữu Lũng chia làm 2 đợt. Trong đó, đợt 1 thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 65,6 ha, thời gian thực hiện từ tháng 10/2023, hoàn thành tháng 12/2024; đợt 2 thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích 134,4 ha, thời gian thực hiện từ tháng 1/2024 và hoàn thành tháng 3/2025.

    Tính đến đầu tháng 12/2024, huyện Hữu Lũng đã hoàn thành đúng hạn giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện tích 65,6ha và UBND tỉnh đang thực hiện thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. Triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đợt 2, huyện Hữu Lũng đã hoàn thành các phần việc kiểm đếm đất đai, vật kiến trúc trên toàn bộ diện tích cần thu hồi, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính toán áp giá bồi thường.
  7. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    Kinh tế Bình Dương sẽ tiếp tục gặt hái thành công
    Thứ năm, ngày 02/01/2025
    Đó là nhận định chung của lãnh đạo các ngành, chuyên gia, doanh nghiệp về phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2025. Các ý kiến cho rằng, với kết quả kinh tế đạt được trong năm 2024, cùng với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, Bình Dương sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm nay.

    Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, năm 2024, Bình Dương vẫn là một trong số những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đến nay, Bình Dương vượt qua Hà Nội để vươn lên thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI, với hơn 42,4 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư đã rót vốn tăng thêm, khẳng định niềm tin của doanh nghiệp (DN) FDI đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

    Năm 2025, Bình Dương tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển, trong đó xác định thu hút vốn FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Theo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Bình Dương đang tập trung xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới; tiếp tục hoàn thành gần 200km đường vành đai, cao tốc kết nối vùng. Song song đó, Bình Dương sẽ hình thành vành đai công nghiệp với quy mô trên 20.000 ha… Đây được dự báo sẽ là động lực thu hút dòng vốn FDI vào tỉnh trong năm 2025 và những năm tới.

    Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn DN tỉnh Bình Dương: Trong năm 2025, chúng ta nên cân nhắc đủ cả 3 lực đẩy là tiêu dùng, đầu tư của DN và đầu tư công. Với những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2025. Đầu tư của DN, bao gồm cả DN FDI, dựa trên cơ sở triển vọng của thị trường. Thị trường Hoa Kỳ - thị trường chính cho hàng xuất khẩu của Bình Dương - hiện rất khó lường cho đến khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20-1 và chính thức đưa ra các chính sách của ông ấy. Hiện mọi tín hiệu cho thấy Việt Nam chưa bị đưa vào cùng nhóm bị đánh thuế cao như Trung Quốc, Mexico và Canada trong năm 2025...

    Bên cạnh tiềm năng lợi thế, các DN trong tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, như áp lực hạ tầng giao thông, liên kết vùng, an sinh xã hội, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Sẽ rất đáng tiếc nếu chúng ta không tận dụng được lợi thế của hàng Việt Nam vào Hoa Kỳ trong năm 2025 so với hàng Trung Quốc.

    [​IMG]
    Bình Dương chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao trong giai đoạn phát triển mới. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH URC Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I). Ảnh: NGỌC THANH
    Ông Vương Siêu Tín, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương: Năm 2025, chúng tôi nhận thấy những tín hiệu sáng hơn về thị trường đối với ngành gốm sứ xuất khẩu. Chúng tôi đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ trong và ngoài nước, chú trọng đổi mới công nghệ, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm gốm sứ Bình Dương. Tích cực tuyên truyền và hỗ trợ các DN trong hiệp hội chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, vừa bảo đảm xanh hóa làng nghề vừa ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

    Chúng tôi mong muốn các DN trong hiệp hội tiếp tục cải tiến quy trình vận hành, áp dụng tự động hóa dây chuyền công nghệ hiện hữu để nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế rủi ro cho người vận hành. Song song với việc phát triển, hiệp hội cũng bảo tồn văn hóa nghề gốm, phục vụ cho tham quan, du lịch.

    Bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương: Ngành dệt may đã và đang trải qua những biến đổi lớn trong bối cảnh thị trường toàn cầu. Năm 2025, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn đã đặt ra nhiều thách thức cho DN Việt Nam. Bên cạnh đó, yêu cầu về phát triển bền vững và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tạo ra những cơ hội mới cho ngành. Các DN trong ngành đã bắt đầu áp dụng các biện pháp như sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước thải hiệu quả và sử dụng nguyên liệu tái chế. Yêu cầu từ các đối tác quốc tế về tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng và môi trường) đang thúc đẩy các DN phải nhanh chóng thích ứng. Đây là cơ hội để các DN dệt may trong nước nâng cao vị thế cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng là thách thức khi đòi hỏi nguồn vốn đầu tư và cải tiến công nghệ.

    Ngành dệt may cũng đang đứng trước những thách thức lớn về chi phí lao động và sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, với những lợi thế về vị trí địa lý, khả năng thích ứng nhanh với xu hướng phát triển bền vững, ngành dệt may vẫn có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư và duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi xác định thích ứng nhanh chóng với các yêu cầu của thị trường và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như sản xuất vải, công nghệ số sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may Bình Dương trong tương lai.

    Ông Nagato Takahiko, Chủ tịch Chi hội DN Nhật Bản tại Bình Dương: Bình Dương là địa phương được DN Nhật Bản lựa chọn đầu tư nhiều vào lĩnh vực công nghiệp. Các DN Nhật Bản đầu tư ở Bình Dương luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển. Cộng đồng DN Nhật Bản luôn tin tưởng chính sách phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh, tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Bình Dương.

    Hiện tại, Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh có 1.050 DN, trong đó có hơn 160 DN tại Chi hội Bình Dương. Bình Dương luôn là điểm đến nghiên cứu đầu tiên đối với các DN Nhật Bản khi lần đầu nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam. Với tình hình phát triển vượt bậc của tỉnh, tôi tin rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều DN lớn chuyển hướng đầu tư tại Bình Dương.

    Ông Tạ Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn công nghiệp Thái Dương - Chi nhánh Giày TaiYang: Thời gian qua, công ty chúng tôi đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, thực thi để mở rộng giao thương quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chúng tôi đã đẩy mạnh bán hàng online thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, cùng với nhiều giải pháp linh hoạt thích ứng. Đến cuối năm 2024, công ty chúng tôi sản xuất và tiêu thụ hơn 5 triệu đôi giày, dép trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

    Năm 2025, với chất lượng và thương hiệu đã xây dựng, chúng tôi tin tưởng sẽ có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới. Công ty cũng chú trọng thị trường nội địa, tập trung tái cơ cấu lại sản xuất theo hướng chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường mới, kỳ vọng năm 2025 sẽ tăng trưởng cao hơn.

    Ông Oh Dongkun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu: Các dự án của công ty chúng tôi tại Bình Dương sẽ tăng tốc trong thời gian tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng tham gia các dự án phát triển mạng lưới giao thông kết nối với TP.Hồ Chí Minh, phát triển đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm)... Công ty đã không ngừng nghiên cứu các hệ thống giao thông mới nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, chẳng hạn như thúc đẩy chuyển đổi phương thức giao thông trong dự án xe buýt đô thị, nghiên cứu thử nghiệm xe điện tự hành... Công ty cũng đang thử nghiệm hệ sinh thái tuần hoàn không phát thải tại các cơ sở thương mại; đã đưa vào sử dụng hệ thống điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng tại các trung tâm mua sắm của chúng tôi dưới sự tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản, tạo sự bền vững cho môi trường.

    NGỌC THANH - TIỂU MY
  8. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 22, 2017
    Likes Received:
    670
    Tiến độ các dự án quá ngon, các công ty liên kết quá ổn, BCM chuẩn bị vào hành trình trả lại đúng giá trị và vị thế ông trùm, 8x 9x là bình thường :drm
    sonmai1611 likes this.
  9. sonmai1611

    sonmai1611 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 29, 2019
    Likes Received:
    2,557
    VSIP gà đẻ trứng vàng tới đoạn đẻ sòn sòn rồi bác. Năm sau là bắt đầu thấy kết quả sớm.
    hoangquan1712 likes this.
  10. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2012
    Likes Received:
    5,633
    sonmai1611 likes this.

Share This Page