Bình luận 6 Yếu tố quyết định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tiếp theo.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VIETRADE, 19/10/2008.

2446 người đang online, trong đó có 978 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1441 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình luận 6 Yếu tố quyết định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tiếp theo.

    Để nhận định tình hình giao dịch tuần tiếp theo Bình Minh có đôi lời bình luận sự ảnh hưởng của các yếu tố chính.

    Yếu tố thứ nhất:

    Thứ hai sẽ là ngày CPI tháng 10 có kết quả, tôi chưa biết rõ CPI tháng này như thế nào nhưng theo kinh nghiệm các năm trước CPI tháng 10 thường là rất thấp do vậy đây sẽ là một thông tin cơ bản khá tích cực cho diễn biến giao dịch tuần tiếp theo.

    Yếu tố thứ hai:

    1h chiều hôm qua giá xăng giảm thêm 500đ, dầu giảm 500 và 700 đồng . Như vậy tuần qua giá xăng đã giảm hai lần liên tiếp vào ngày thứ sáu và ngày thứ 7 điều này có thể dễ ràng nhận ra khi dầu thế giới chỉ giao động xung quanh 76$/thùng.
    Với cơ chế điều tiết giá xăng dầu hiện tại mà bộ tài chính áp dụng và tình hình giá dầu thế giới tôi cho rằng tuần tiếp theo giá xăng có khả năng giảm thêm 1000đ.
    Tôi đánh giá yếu tố thứ hai không tác động quá nhiều tới TTCK tuy nhiên yếu tố này cơ bản là tích cực cho hoạt động giao dịch tuần sau.

    Yếu tố thứ ba:

    Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp và nội lực từ việc chào sàn của PVFC.
    Tuần giao dịch tiếp theo cổ phiếu PVFC chào sàn, mở đầu cho ngày chào sàn là việc đăng ký mua vào 1 triệu cổ với mã PVS. Cùng một số thông tin vừa công bố của PVI, PVT...v.v.. nhiều khả năng tuần tiếp theo sẽ là tuần giao dịch sôi động và tốt đẹp của cổ phiều nhóm dầu khí.
    Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp đan xen tốt xấu, nhiều Bluechip có kết quả kinh doanh quý III tốt hơn nhưng đan xen trong đó là một số công ty với kết quả kinh doanh lỗ khá nhiều.
    Yếu tố thứ ba tôi đánh giá tác động lớn tới thị trường và tôi thiên về sự tích cực nhiều hơn.

    Yếu tố thứ tư:

    Một vài tổ chức nước ngoài đầu tư ở Việt Nam đang gặp khó khăn và sự rút vốn của dòng vốn nước ngoài trong tuần tới có thể còn tiếp tục diễn ra, theo quy chế quản lý tài sản ngoại và những hạn chế mà phía Việt Nam áp dụng thì sự chảy máu dòng vốn ngoại là không đáng kể và mức độ ảnh hưởng tới TTCK là không nhiều.

    Yếu tố thứ năm:

    Kinh tế thế giới bất ổn định khi biên độ giao động hai tuần qua đạt mức kỷ lục trong 40 năm trở lại đây. Sự sụt giảm mạnh và nguy cơ lâm vào suy thoái đã làm TTCK thế giới mất điểm khá nhiều. Tuy nhiên sau hai tuần giao dịch ảm đạm khiến các chỉ số chứng khoán mất quá nhiều điểm thì tuần qua chứng khoán Mỹ khép lại một tuần tăng nhẹ bởi hiện tại khi các biện pháp trợ giúp thị trường với độ trễ nhất định đang bắt đầu phát huy tác dụng. Hai ngày giao dịch cuối tuần thị trường chứng khoán thế giới bình lặng hơn và hứa hẹn một sự vững vàng trong ngắn hạn.
    Kết luận: Với việc Việt Nam chịu ảnh hưởng không quá lớn tình hình kinh tế nước Mỹ bởi chúng ta đang trong giai đoạn đầu hội nhập thì sự ảnh hưởng chỉ mang tính chất của tâm lý bầy đàn. Tuần tới hứa hẹn là tuần ổn định của CK Thế giới do vậy tôi cho rằng yêú tố thứ năm không gây nhiều tác động tới TTCKVN.

    Yếu tố thứ sáu:
    Đóng cửa tuần qua VnIndex đang nằm trên vùng hỗ trợ 364-371 điểm. Sự giảm điểm đã chậm lại vào cuối tuần khi Index có cơ hội tiếp cận vùng hỗ trợ này do đó sự xuyên phá vùng hỗ trợ trên là điều rất khó xảy ra. Theo tôi đây là một nguyên nhân tích cực hạn chế sự giảm điểm tối đa của thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo.

    Kết luận:
    Tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sôi động hơn bởi việc đón nhận khá nhiều tin vui mới, tuy nhiên sự tăng điểm của thị trường trong tuần tới là không nhiều bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn ẩn chứa nhiều lo lắng.
  2. vbbgold

    vbbgold Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn
  3. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút, hai ứng cử viên Barack Obama và John McCain đã lần lượt đề xuất kế hoạch kinh tế - vấn đề đang được cử tri Mỹ quan tâm hiện nay.

    Ngày 15/10 (sáng ngày 16/10 giờ Việt Nam), Barack Obama và John McCain đã có cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình, trước khi diễn ra bầu cử ngày 4/11 tới. Cuộc tranh luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế và đối nội.

    Các kế hoạch kinh tế chưa xứng tầm

    Hai ứng cử viên Tổng thống tiếp tục công kích lẫn nhau và không đưa ra được thêm kế sách mới nào so với chương trình kinh tế họ đã đề xuất trước cuộc tranh luận trực tiếp này.

    Kế hoạch kinh tế của ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama được đưa ra hôm 13/10. Kế hoạch này đề nghị một số ngân hàng - vốn được hỗ trợ từ kế hoạch giải cứu của liên bang trị giá 700 tỷ USD - sẽ phải tạm thời đình chỉ việc tịch thu nhà cửa thế nợ trong khoảng thời gian 90 ngày đối với những người đang sống trong chính ngôi nhà của họ.

    Trong hai năm tới, chính phủ tạm thời giảm thuế cho các công ty tạo ra việc làm mới với mức giảm 3.000 USD/việc làm. Chính phủ phải cho phép các cử tri rút tiền khỏi quỹ tiết kiệm hưu trí đến cuối năm 2009 mà không bị phạt 10%, với mức rút tối đa là 10.000 USD.

    Obama cũng đề nghị Cục Dự trữ Liên bang (FED) và Bộ Tài chính Mỹ thành lập một quỹ đặc biệt cung cấp tín dụng cho chính quyền các bang và thành phố, sau khi số hợp đồng kinh tế và tiền thuế tại địa phương giảm sút. Ước tính các đề xuất mới này sẽ tiêu tốn thêm 60 tỷ USD ngân sách liên bang, trong 2 năm tới.

    Ngay sau những đề xuất của Obama, ngày 14/10, ứng cử viên Cộng hòa John McCain cũng công bố sáng kiến kinh tế với kế hoạch an ninh và trợ cấp hưu trí, trị giá 52,5 tỷ USD. Ông đề nghị trong hai năm 2009 và 2010, giảm mức thuế xuống tối đa là 10% đối với các khoản tiền đầu tư được rút từ tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) và các chương trình tiết kiệm lương hưu theo Luật thuế vụ Mỹ.

    Ông McCain cũng đề xuất tăng gấp đôi mức khấu trừ (từ 7,5% lên 15%) đối với thuế đánh vào các khoản thu nhập từ cổ phiếu của đối tượng hưu trí trong năm 2008 và 2009, và hoãn thuế 2 năm đối với những người nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. McCain tái khẳng định sự ủng hộ đối với kế hoạch trị giá 300 tỷ USD của Chính phủ Mỹ nhằm mua lại những khoản nợ xấu của những người sở hữu nhà không có khả năng thanh toán.

    Một số nhà phân tích cho rằng kế hoạch của Obama quá nhỏ bé so với tình hình cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay. Còn kế hoạch của McCain bị ban vận động tranh cử của Obama bác bỏ và cho rằng nó không đề cập tới số phận 101 triệu gia đình trung lưu ở Mỹ.

    Tân tổng thống đối mặt khó khăn

    Theo báo chí Mỹ, trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 20 tháng qua, các ứng cử viên tổng thống Mỹ đã chi tổng cộng khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó phần lớn số tiền này thuộc về hai ứng cử viên Obama và McCain. McCain đã quyên góp được 230 triệu USD và chi 194 triệu USD, trong khi Obama vận động được 454 triệu USD và chi 377 triệu USD.

    Kết quả thăm dò cho thấy, Obama hiện vẫn chiếm thế thượng phong so với McCain và đông đảo cử tri Mỹ bày tỏ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo kinh tế của ông. Theo kết quả thăm dò do CBS News và Thời báo New York vừa thực hiện, khoảng cách dẫn điểm giữa Obama và ông McCain đã tăng tới 14 điểm.

    Giới phân tích cho rằng, bất luận Obama hay McCain trở thành tổng thống, họ đều phải đối mặt với nhiệm vụ vực dậy một nền kinh tế dễ đổ vỡ. Việc xử lý các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng tín dụng có thể đe doạ đến các cam kết, chính sách kinh tế mà các ứng cử viên tổng thống đã đề ra.

    Một thách thức không nhỏ nữa với tân tổng thống Mỹ là thâm hụt ngân sách. Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/10 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tài khóa 2008 (tính đến ngày 30/9) đã tăng tới mức kỷ lục 454,8 tỷ USD, cao gần gấp ba lần mức thâm hụt 161,5 tỷ USD trong tài khóa 2007. Dự đoán thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa tới có thể lên tới 700 tỷ USD, do chính phủ phải "bơm" khoản tiền khổng lồ để giải cứu hệ thống tài chính.

    Cả hai nhóm vận động tranh cử của Đảng Dân chủ và Cộng hoà đều thừa nhận rằng, hành động nhanh chóng của tân tổng thống trong nhiệm kỳ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
  4. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/10, chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ, khép lại một tuần thành công của Phố Wall.

    Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

    Giá dầu giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 17/10 đã tăng 2 USD/thùng và đóng cửa ở mức 69,85 USD/thùng.

    Ngày 17/10, hãng Reuters và trường Đại học Michigan đã công bố kết quả cuộc thăm dò về lòng tin của người tiêu dùng Mỹ. Theo đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở nước này đã giảm từ 70,3 điểm trong tháng Chín xuống 57,5 điểm trong tháng Mười.

    Đây là mức giảm kỷ lục trong một tháng của lịch sử hình thành nên chỉ số này. Mức thấp nhất của chỉ số này là 51,7 điểm, được thiết lập vào tháng 5/1980.

    Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, các tổ chức tài chính ở nước này đã mượn tiền trực tiếp từ FED trung bình 437,53 tỷ USD/ngày, cao hơn mức trung bình 420,16 tỷ/ngày của tuần trước. Đây là các khoản vay ngắn hạn nhằm đáp ứng tính thanh khoản cho thị trường trước bối cảnh khủng hoảng đang lan rộng.

    Liên quan đến việc công bố kết quả kinh doanh quý 3/2008 của các công ty trong chỉ số S&P 500, tính đến ngày 17/10, 82 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, trong đó có 58% số công ty có mức lợi nhuận vượt mức dự báo, 15% bằng mức dự báo và 27% thấp hơn mức dự báo.

    Trong số những công ty có kết quả kinh doanh thấp hơn dự báo đa phần rơi vào các ngân hàng, công ty tài chính...trong đó có các ngân hàng lớn như Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo...

    Một sự kiện đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong ngày chính là tuyên bố của nhà tỷ phú Warren Buffett: ?obiết sợ hãi khi người khác tham lam và biết tham lam khi người khác sợ hãi?. Warren Buffett người đã tuyên bố tập trung đầu tư vào trái phiếu cách đây hơn 5 tháng (giá trái phiếu trong thời gian qua tăng mạnh), nay lại tuyên bố sẽ đầu tư vào cổ phiếu ở Mỹ vì cho rằng đây là cơ hội lớn.

    Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch cuối tuần đã giảm điểm do số liệu về hoạt động của ngành xây dựng đã đi xuống trong khi niềm tin của người dân đã sụt giảm kỷ lục trong tháng Mười.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 127,04 điểm, tương đương -1,41%, đóng cửa ở mức 8.979,26, tăng 4,75% so với tuần trước nhưng giảm 33,27% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Chỉ số Nasdaq phiên này giảm 6,42 điểm, tương đương -0,37%, chốt ở mức 1.711,29, cao hơn 3,75% so với tuần trước và thấp hơn 35,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 5,88 điểm, tương đương -0,62%, đóng cửa ở mức 940,55, tăng 4,6% so với tuần trước và thấp hơn 35,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Khối lượng giao dịch phiên này trên sàn New York đạt 1,74 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 17 cổ phiếu mất điểm thì có 14 cổ phiếu lên điểm. Tại sàn Nasdaq, khối lượng giao dịch đạt 2,76 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 4 cổ phiếu mất điểm thì có 3 cổ phiếu lên điểm.

    Mặc dù thị trường đã giảm điểm trong ngày cuối tuần, nhưng các chỉ số vẫn tăng điểm ấn tượng so với tuần trước đó, trong đó chỉ số Dow Jones đã có tuần tăng điểm mạnh nhất trong hơn 5 năm qua.

    Tuần thất vọng của chứng khoán châu Á

    Trong một tuần biến động của thị trường tài chính quốc tế, chứng khoán châu Á đã trải qua những ngày vui buồn lẫn lộn, có ngày các chỉ số tăng trên 7% và có ngày giảm hơn 7%.

    Chứng khoán Nhật phiên giao dịch cuối tuần đã tăng điểm trở lại sau khi có một ngày giảm điểm tồi tệ nhất trong 21 năm.

    Cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn đã tăng điểm mạnh do đồng Yên mất giá so với đồng USD. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu blue-chip đã giảm hơn 10% trong phiên trước đó nên các nhà đầu tư tăng mạnh mua vào để kiếm lời từ những đợt phục hồi kỹ thuật.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 235,37 điểm, tương đương 2,8%, đóng cửa ở mức 8.693,82, tăng 5% so với tuần trước nhưng mất 43% so với đầu năm 2008. Khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,3 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 5 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu mất điểm.

    Hôm 17/10, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bàn về các giải pháp vực dậy thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nước này.

    Hiện chỉ số chứng khoán của nước này đã ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua trong khi đồng Won đã giảm xuống thấp nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra năm 1997/1998.

    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Kang Man Soo, Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính nước này sẽ công bố các biện pháp cụ thể đối với thị trường tài chính vào 14 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 19/10.

    Tổ chức Standard & Poor''s đã cho biết, Chính phủ Hàn Quốc nên cân nhắc việc bảo đảm các khoản nợ của các ngân hàng để giúp khối này vượt qua khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính này.

    Theo hãng tin Bloomberg, hiện nợ ngắn hạn của Hàn Quốc bằng 76% lượng dự trữ ngoại hối của nước này. Tỷ lệ nợ ngắn hạn/dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc thời kỳ 1997/1998 là 250%.

    Đồn Won đã mất 9,7% giá trị so với đồng USD trong ngày 16/10 và tăng 2,8% trong ngày hôm nay (17/10) lên 1.333,93 Won/USD.

    Trong khi đó, chỉ số KOSPI phiên giao dịch cuối tuần đã giảm 33,11 điểm, tương đương -2,73%, chốt ở mức 1.180,67, giảm 4,89% so với tuần trước.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này giảm 115,57 điển, tương đương -2,28%, chốt ở mức 4.960,40, giảm 3,2% so với tuần trước.

    Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông phiên cuối tuần giảm 676,31 điểm, tương đương -4,44%, giảm 1,64% so với tuần trước.

    Chỉ số Shanghai Composite phiên này tăng 20,71 điểm, tương đương 1,08%, chốt ở mức 1.930,65, giảm 3,5% so với tuần trước.

    Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 71,11 điểm, tương đương -3,64%, chốt ở mức 1.880,09, giảm 3,1% so với tuần trước.
  5. ghost00

    ghost00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    944


    Phân tích mang quá nặng cảm tính và thiếu chuyên nghiệp
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Đánh giá khá khách quan và không quá quy chụp như trước , có thể thấy rằng BM đã chín chắn hơn rất nhiều.
  7. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    lâu lắm mới thấy BM xuất hiện
  8. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    169
  9. stockfisher

    stockfisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2008
    Đã được thích:
    124

    Sau khi đọc xong bài của bạn,

    tôi có thể chắc chắn rằng - với công việc chuyên gia tư vấn như của bạn,

    thì bạn đã và sẽ làm không ít khách hàng của mình phải thua lỗ nặng.

    không chỉ vậy tôi đảm bảo bạn cũng thua lỗ không kém khách hàng của mình!

    Bài viết của bạn quá cảm tính, bạn vừa mới ra trường thì phải.





    Được stockfisher sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 19/10/2008
  10. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đọc sơ qua bài này cũng biết bác muốn PR cho thị trường tăng lên. Chả có cái đíu gì là khách quan ở đây cả. Bài này **** lém.

Chia sẻ trang này