Bình luận của chiếnbinhVNI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MaphapVNI, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
667 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 778 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình luận của chiếnbinhVNI

    http://www9.ttvnol.com/f_319/987533.ttvn
    VNI về trong khoảng 85x - 88x .Đi B
    http://www9.ttvnol.com/f_319/989674.ttvn
    TÈO bang đây :Một DOWN trend lớn đang hình thành ,MA 200 bắt đầu dốc xuống.
    http://www9.ttvnol.com/f_319/985447.ttvn
    Máu chảy thành sông , xương trắng đầy đồng .Chiến binh vác súng chạy ...
    http://www9.ttvnol.com/f_319/990509.ttvn
    Bộ tài chính đã chuyển về SCIC
    ==============

    Khối lượng giao dịch thị trường tăng là điều đáng quan tâm .Như đã dự đoán từ lâu VNI đã về đúng 85x-88x .Một số cao thủ đã bắt đầu săn bắn rồi .Ai yếu tim thì đứng chờ ! Thị trường còn có thể xuống thêm chút nữa nhưng theo tôi là bắt đầu giải ngân được rồi .
    Chúc các bác chọn được hàng ngon giá rẻ ,thành công ,thành công ,đại thành công !
  2. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
  3. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường tăng quá bày đàn ,lo lo là



    Được maphapVNI sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 16/01/2008
  4. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Châu Á 17/1: Ngày thứ ba liên tiếp

    VNBOURSE - Thị trường chứng khoán các nước Châu Á ngoại trừ Nhật Bản giảm mạnh. Mối lo ngại tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại trong khi Hoa Kì cũng rơi vào suy thoái khiến cổ phiếu đồng loạt mất giá, trong đó sự "đóng góp tích cực" nhất thuộc về các công ty cung cấp nguyên liệu thô và sản xuất thực phẩm.

    Cổ phiếu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, ngân hàng lớn thứ hai đất nước này, trượt giá mất 1,9% xuống 5,74 đôla Hồng Kông sau khi chính phủ yêu cầu các ngân hàng tăng dự trữ. Tập đoàn Uni-President Enterprises, hãng sản xuất thực phẩm lớn nhất Đài Loan, và Wilmar International, công ty cung ứng hơn một nửa lượng dầu ăn tiêu thụ trên thị trường, cũng sụt giá mạnh ngay sau khi chính phủ Trung Quốc áp đặt giá trần đối với các loại thực phẩm thiết yếu nhằm kiểm soát lạm phát.

    Cuối buổi chiều hôm thứ tư, chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho các ngân hàng tăng khối lượng dự trữ để kiềm chế lạm phát ở nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay. Đây là lần thứ 11 trong vòng 13 tháng qua, các ngân hàng phải tăng dự trữ. Một yêu cầu nữa được đưa ra cùng thời điểm và nhắm tới cùng mục đích kiểm soát lạm phát là việc các nhà cung cấp gạo, dầu, thịt và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác sẽ phải nhận được sự chấp thuận của cấp chính quyền trước khi tăng giá các hàng hóa của mình. Lạm phát tháng 11 của Trung Quốc đã tăng vọt lên 6,9%.

    Cổ phiếu BHP Billiton, công ty khai khoáng lớn nhất thế giới, tuột xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng qua do lo ngại suy thoái ở Trung Quốc sẽ làm giảm cầu các nguyên nhiên liệu thô.

    Francis Lun, giám đốc công ty chứng khoán Fulbright Securities, nói: "Trung Quốc đang tiếp tục thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiên quyết của mình bất chấp thực tế các thị trường trong nền kinh tế đều đang thoái lui. Các nhà đầu tư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng rút vốn ra khỏi vòng quay."

    Chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương của các nước trong khu vực ngoại trừ Nhật Bản giảm 0,7% xuống 481,26 điểm mặc dù vào thời điểm đầu phiên giao dịch, chỉ số này đã tăng được 0,7%. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp chỉ số quy mô lớn này đi xuống. Trong năm ngày trước đó, MSCI Châu Á - Thái Bình Dương mất đến 6,7%.

    CSI 300 của Trung Quốc lao dốc không phanh khi đóng cửa giảm 3,8% so với phiên giao dịch hôm thứ ba. Hang Seng của Hồng Kông, sau khi chính thức bước vào tình trạng thị trường con gấu, tiếp tục mất thêm 0,4%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản một mình lội ngược dòng, nhích 0,9% lên 13625,13 điểm. Trong thời gian giao dịch ngày hôm qua, có thời điểm hàn thử biểu này đã tăng thêm 1,7%.

    Trên các sàn giao dịch của Australia, cho đến giờ nghỉ trưa hôm qua, thị trường tương đối phấn khích với sự đi đầu lên giá của cổ phiếu Ngân hàng quốc gia Australia nhờ có các báo cáo doanh thu vượt qua dự đoán của JPMorgan Chase và Wells Fargo.

    Trong báo cáo hoạt động kinh doanh vừa được công bố ngày hôm qua, JPMorgan cho biết doanh thu quý IV của ngân hàng lớn thứ hai Hoa Kì về thị giá tăng 7%, cao hơn mọi suy đoán của các nhà phân tích. Trước đó không lâu, JPMorgan đã vượt qua Citigroup để dành vị trí thứ hai Hoa Kì. Wells Fargo, ngân hàng lớn nhất khu vực bờ biển Tây Hoa Kì, cũng công bố lợi nhuận quý IV nằm ngoài ước tính của giới phân tích.

    Yuuki Sakurai, chuyên gia đầu tư với danh mục đầu tư hiện đang quản lý trị giá 54 tỉ đô tại công ty bảo hiểm Fukoku Mutual ở Tokyo, bình luận: "Trong khi sự quan ngại của giới đầu tư phần nào được giải tỏa bớt nhờ các báo cáo hoạt động suôn sẻ của các ngân hàng Hoa Kì hôm nay, thật ra vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cách thức chúng ra sẽ giải quyết vấn đề thế chấp này. Thị trường vẫn sẽ rất hỗn loạn".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này