Bình luận động thái nới rộng tỷ giá USD/VND

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luckyman83, Aug 18, 2010.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luckyman83

    luckyman83 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    (*********) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định nâng tỷ giá giữa USD/VND thêm 2.1%, từ 18,544 lên 18,932, với biên độ được giữ nguyên ở mức +/-3%, áp dụng từ ngày 18/08/2010.

    * NHNN điều chỉnh tỷ giá lần thứ 2 trong năm
    * Chợ đôla tự do nháo nhào sau quyết định tăng tỷ giá




    Với sự nới rộng tỷ giá này, tỷ giá trần USD/VND có thể giao dịch sẽ tăng lên ở mức 19,500. Đây là đợt điều chỉnh thứ 2 trong năm 2010 và là đợt thứ 3 kể từ ngày 25/11/2009 NHNN điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng. Tính từ đầu năm 2010 đến nay, tỷ giá USD/VND đã được nới rộng tổng cộng thêm 5.27%.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16503 Phù hợp với nhận định của chúng tôi trong Báo cáo Kinh tế Vĩ mô tháng 8/2010, NHNN đã có động thái nới rộng tỷ giá, sau hơn 2 tháng tiền đồng chịu áp lực khá lớn trên thị trường ngoại tệ.
    Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đây, sức ép tỷ giá trên thị trường hiện nay xuất phát từ một số nguyên nhân như: thâm hụt thương mại cao, áp lực từ tín dụng bằng ngoại tệ, áp lực từ lạm phát và tâm lý kỳ vọng của người dân.
    Một động thái tích cực và có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề
    Cải thiện cán cân thương mại. Thâm hụt thương mại 7 tháng đầu năm 2010 ở mức 7.26 tỷ USD, bằng 18.8% kim ngạch xuất khẩu. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ giá, và việc điều chỉnh tỷ giá lần này sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện thâm hụt thương mại.
    Tuy vậy, cần lưu ý rằng tỷ giá chỉ là một trong những nhân tố gây thâm hụt thương mại cao tại Việt Nam. Yếu tố chính vẫn là các dòng tiền từ bên ngoài đổ vào Việt Nam như FDI, FPI, ODA, kiều hối và các chính sách thương mại khác.


    Minh bạch thị trường và dòng vốn gián tiếp tự tin giải ngân. Việc điều chỉnh tỷ giá sẽ giúp cho thị trường ngoại tệ phản ứng một cách linh hoạt hơn theo cơ chế thị trường, giúp thu hẹp chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết và giao dịch thực tế. Một tác dụng quan trọng khác là đợt điều chỉnh tỷ giá này sẽ thúc đẩy thu hút thêm các dòng vốn đầu từ gián tiếp, và giúp khối nhà đầu tư nước ngoài tự tin hơn trong việc giải ngân, nhờ sự ổn định tỷ giá có thể tiên đoán được trong thời gian tới.



    Ổn định tâm lý người dân. Việc điều chỉnh tỷ giá là một điều cần thiết để ổn định tâm lý và kỳ vọng của người dân. Hiện nay, tỷ giá trần đã cao hơn khá nhiều so tỷ giá đang giao dịch trên thị trường phi chính thức. Như vậy, tỷ giá sẽ được giao dịch hoàn toàn dựa trên cung cầu của thị trường, và người dân sẽ không còn tâm lý đầu cơ, tích trữ USD. Cầu ảo về ngoại tệ, vì vậy, sẽ giảm xuống.
    Trên thực tế, hai đợt điều chỉnh tỷ giá gần đây đã có tác dụng tích cực, giúp kéo giảm tỷ giá trên thị trường phi chính thức.



    Áp lực đối với lạm phát không nhiều. Áp lực lên lạm phát là một trong những lo ngại, vì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lên đến trên 150% so với GDP, với nhiều mặt hàng nguyên liệu thiết yếu phải nhập khẩu từ bên ngoài.
    Tuy vậy, thực tế trong thời gian qua các nhà nhập khẩu của Việt Nam đều phải mua USD với tỷ giá cao hơn tỷ giá chính thức. Vì vậy, việc điều chỉnh lần này trên sẽ không ảnh hưởng đáng kể đối với những nhà nhập khẩu/giá hàng nhập khẩu.
    Như vậy, có thể thấy áp lực lạm phát trong thời gian tới là có thật, nhưng nguyên nhân chính không phải đến từ việc điều chỉnh tỷ giá.
    Liệu tỷ giá VND sẽ tiếp tục được nới rộng trong năm 2010?
    Các ước tính của chúng tôi cho thấy tỷ giá USD/VND ở mức 19,100-19,300 có thể là mức cân bằng của thị trường tại thời điểm hiện nay. Trong khi đó, mức cân bằng tỷ giá vào cuối năm 2010 có thể sẽ trong vùng 19,300 - 19,350, thấp hơn mức tỷ giá trần hiện tại. Chúng tôi, vì vậy, không kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục nới rộng tỷ giá VND trong những tháng sắp tới.


    Trong một vài tháng tới, chúng tôi cho rằng áp lực tỷ giá vẫn còn, nhưng sẽ không lớn như năm 2009. Cán cân thanh toán năm 2010 của Việt Nam dự kiến sẽ thặng dư, và các dòng tiền từ FDI, FPI, kiều hối và vay nợ đủ bù đắp cho thâm hụt tài khoản vãng lai.



    Trong 7 tháng đầu năm 2010, FDI giải ngân đạt 6.4 tỷ USD, kiều hối đạt 3.9 tỷ USD tăng 24.6% so với cùng kỳ, FPI ròng đạt hơn 300 triệu USD. Ngoài ra, cán cân thanh toán của Việt Nam còn được bù đắp từ nguồn vốn ODA và vay thương mại. Chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu tiêu cực từ những dòng vốn này trong các tháng cuối năm 2010.
    Ngành nào sẽ được hưởng lợi?



    Chúng tôi cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá sẽ có tác dụng tích cực đối với những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu như: nông sản, thủy sản, cao su, khai khoáng, may mặc, xuất khẩu đồ gỗ, dầu khí... Trong khi đó, những doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực như: máy móc thiết bị, xăng dầu, thép, phân bón, thức ăn gia súc, dược phẩm... Ảnh hưởng này sẽ lớn hơn đối với những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng bị kiểm soát giá bán theo quy định của Chính phủ.
    Hồ Bá Tình
  2. chuonchuonsat

    chuonchuonsat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    863
    Điều chỉnh tỉ giá tăng sẽ bóp chết dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo logic ngược bỏ tiền vào hôm nay sẽ thu đuợc một giá trị nhỏ hơn trong tương lai.
  3. sinbag007

    sinbag007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    0
    cách điều hành của chúng ta có vấn đề , rồi các bác cứ chờ xem 1 ngày nào đó không xa xôi lắm con cháu chúng ta sẽ thấy thôi
    100 USD = 2.000.000 ( theo tôi đoán nhanh thì 1 năm tới lâu thì 2 năm tới )
    100 USD = 3.000.000 ( theo tôi nhanh thì 7 năm lâu thì 15 năm tới )
    100 USD = 5.000.000 ( nhanh thì 13 năm lâu thì 20 năm tới )

    cái thòng lọng treo lở lửng là đổi tiền nếu 20 năm sau 100 USD = 5.000.000 VND
  4. chuonchuonsat

    chuonchuonsat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    863
    Đánh dấu cái, chờ kiểm chứng kekeke
  5. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0
    Thứ Tư, 18/08/2010 | 22:53

    Phản hồi: 0 | A A A


    Tại sao chính sách tốt vẫn gây tác động tiêu cực?
    Ngày 18/8, thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch hoảng loạn, VN-Index rơi trên 8 điểm về mốc 455 điểm.
    Theo đánh giá của giới chuyên gia, một trong những lý do tác động đến tâm lý thị trường ngày hôm nay là thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa ra quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày cho ngày 18/8 là 18.932 đồng/USD (tăng tương đương 2%). Như vậy tính từ đầu năm tới nay sau hai lần điều chỉnh, mức tỷ giá bình quân đã tăng 5,5% (so với mức 17.941 đồng/USD hồi đầu năm).
    Tuy nhiên trên thực tế, sự tăng giá USD lần này là nhằm mục đích kiềm chế nhập siêu, ổn định phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm.
    Nhận định dưới góc độ điều hành chính sách, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, xu hướng cung cầu ngoại tệ trên thị trường đang có xu hướng tăng, quyết định nới lỏng tỷ giá USD là điều tất yếu.
    “Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã chủ động đưa ra chính sách linh hoạt trong điều hành ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm, tránh trước những cú sốc bất ngờ do 'nước đến chân mới nhảy',” ông Cao Sĩ Kiêm nói.
    Đánh giá sự ảnh hưởng của quyết định trên lên nền kinh tế trong hiện tại, ông Cao Sĩ Kiêm phân tích, USD tăng giá sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc kiềm chế lạm phát, bởi một yếu tố quan trọng là hàng tồn kho trong nước đang ở mức cao khoảng 36%, đảm bảo cho một lượng cung hàng ra thị trường.
    “Chỉ số CPI trong năm nay sẽ kiểm soát quanh mức 8%. Ngoài ra hoạt động xuất khẩu đang cho thấy khả năng tăng nhanh về cuối năm, hỗ trợ tích cực cho hoạt động tăng trưởng, khả năng GDP đạt 6,5% là nằm trong tầm tay,” ông Cao Sĩ Kiêm dự báo.
    Một yếu tố khác, ông Nguyễn Thế Anh, Kinh tế trưởng, Công ty Chứng khoán Thăng Long cũng chỉ ra, sự biến động tăng giá USD đã được dự báo trước, hoàn toàn không bất ngờ và tỷ lệ điều chỉnh đã nằm trong mức kỳ vọng của giới đầu tư.
    Về yếu tố dòng tiền, thì việc điều chỉnh tỷ giá sẽ tạo ra một lượng cung tiền mới từ việc các nhà đầu cơ ngoại tệ chính thức chốt lời. Đây là điểm tốt cho thị trường chứng khoán, khi mà kênh đầu tư bất động sản đang èo uột.
    Câu chuyện đặt ra, một thông tin tốt sao lại tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán?
    Lý giải điều này, ông Nguyễn Khắc Duẩn, Giám đốc Công ty Tư vấn và Đầu tư SD chỉ ra rằng, diễn biến giao dịch trong phiên cho thấy nhà đầu tư đã quyết định bán ra nhiều hơn khiến thị trường giảm mạnh.
    Tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân đang rất bất ổn, mọi thông tin đưa ra trong lúc này đều trở thành những cái cớ để họ bán. Thậm chí kể cả thông tin tốt thì họ cũng lợi dụng để tháo chạy dễ hơn.
    Thị trường đang trong giai đoạn mất lòng tin hoàn toàn, các nhà đầu tư cá nhân không cần biết thị trường sẽ đi về đâu và mọi quyết định của họ đang bị cảm xúc chi phối.
    “Do đó, dư âm của thông tin thay đổi tỷ giá USD sẽ còn tác động đến thị trường trong một vài phiên nữa,” ông Duẩn nhận định./.
    Hạnh Nguyễn
    Vietnam +

  6. Short_Sell

    Short_Sell Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 21, 2010
    Likes Received:
    0
    Trao đổi với Financial Times, ông Lê Đăng Doanh, nguyên Giám đốc Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cũng cho rằng, lần giảm giá VND này chưa chắc đã là lần điều chỉnh tỷ giá cuối cùng trong năm nay. “Tôi không thấy có dấu hiệu nào về việc các công ty sẽ mua USD dễ hơn từ các ngân hàng. Việt Nam chưa cân bằng được nhu cầu USD. Để cân bằng được, Việt Nam cần một dòng vốn USD mới đổ vào, mà điều này chưa xảy ra”, ông Doanh nói.

    http://vneconomy.vn/20100819032443753P0C6/gioi-chuyen-gia-du-bao-xu-huong-ty-gia-usdvnd.htm

Share This Page