Bình luận những penny tăng trưởng mạnh nhất năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhteo2007, 08/08/2010.

2738 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 23055 lượt đọc và 600 bài trả lời
  1. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    CTC: 6/9/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu




    - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2010
    - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 01/9/2010
    - Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
    - Tỷ lệ phân bổ : 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua)
    - Tỷ lệ thực hiện : 2:1 (Cổ đông đang sở hữu 02 quyền mua sẽ được ma 01 cổphiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu phát sinh thêm do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    VD: cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ được mua thêm là 215/2*1 = 107,5 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 107 cổ phiếu.
    - Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)
    - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
    - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 22/9/2010 đếm 08/10/2010
    - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ 22/9/2010 đến 12/10/2010
    - Địa điểm thực hiện:
    + Đối với cổ đông hiện hữu đã lưu ký: các cổ đông làm đăng ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
    + Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký chứng khoán: các cổ đông làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP Văn hóa – Du lịch Gia Lai.
  2. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    fpts :
    Những chỉ số được công bố gần đây cho thẩy chỉ tiêu P/E đã giảm khá nhanh và số cổ phiếu có P/E thấp hơn 10 có khá nhiều (một vài cổ phiếu có P/E dưới 5 lần). Do đó việc đầu tư trung, dài hạn là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại.
    Diễn biến giao dịch: Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với kết quả vượt ngoài mong đợi của nhiều nhà đầu tư. Cả hai chỉ số mở cửa khá khởi sắc khiến cho những nhà đầu tư cổ phiếu trì hoãn bán ra. Trong khi đó lực cầu ở giá cao đã nhanh chóng đẩy cả hai chỉ số tăng mạnh, bù đắp được phần nào những mất mát của tuần trước đó. Số mã tăng giá chiếm gần như tuyệt đối khi có đến 546 mã ghi nhận sắc xanh trên cả hai sàn. Kết thúc phiên, VN-Index có thêm 12,03 điểm (+2,66%) trong khi HNX-Index tăng đến 5,14 điểm (+3,81%). Thêm một phiên nữa thanh khoản trên hai sàn biến động trái chiều. Cụ thể, tại sàn HOSE giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch đạt 1.125 tỷ đồng và 38,94 triệu cổ phiếu, tăng 11,77 và 0,12% so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó thanh khoản tại sàn HNX lại sụt giảm với tỷ lệ sụt giảm của giá trị và khối lượng giao dịch lần lượt 13,29% và 11,7%. Sự phân hóa trên thị trường rất thấp do hầu hết cổ phiếu đều tăng mạnh!
    Phân tích kỹ thuật: Mẫu nến “rising window” cho thấy diễn biến tích cực trong phiên hôm nay, lực cầu tăng dần giúp thị trường tăng điểm mạnh về cuối phiên. Nhiều chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu tích cực. Stochastic bắt đầu cắt qua đường 20 từ dưới lên cho tín hiệu mua vào, MFI và RSI cùng tăng mạnh và vượt ra khỏi vùng quá bán, MACD cũng có dấu hiệu tăng trở lại. Cùng lúc đó, đường giá đang có dấu hiệu cắt lên Parabollic Sar và nếu điều này diễn ra trong phiên tiếp theo thì đây có thể là dấu hiệu cho một chu kì hồi phục mới. Tuy nhiên, đường giá vẫn đang vận động dưới các đường MA là tín hiệu không mấy khả quan của thị trường. Khối lượng giao dịch thấp cũng là yếu tố khiến VN-Index gặp khó khăn khi đối mặt với các vùng kháng cự mềm 465-470 (FR23,6%) và vùng kháng cự mạnh 480.
    [​IMG]
    Nhận định xu hướng: Dù không có thông tin nào hỗ trợ và cũng chỉ mới là phiên giao dịch đầu tuần nhưng các chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh. Điều đó cho thấy số nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng đầu tư trung, dài hạn đang gia tăng nhanh chóng. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm nhưng giá lại giảm mạnh theo thị trường. Theo FPTS, những chỉ số được công bố gần đây cho thẩy chỉ tiêu P/E đã giảm khá nhanh và số cổ phiếu có P/E thấp hơn 10 có khá nhiều (một vài cổ phiếu có P/E dưới 5 lần). Do đó việc đầu tư trung, dài hạn là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại.
    FPTS
  3. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    SRC: Sẽ điều chuyển một số mảng sản xuất ở Nguyễn Trãi, Hà Nội về Thái Bình
    [​IMG]

    Công ty cũng thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng diện tích 3.528m2 ở khu B, Thái Bình.


    [​IMG] SRC: Chưa tìm được đối tác cho dự án bất động sản của công ty


    Theo tin từ CTCP Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC), ngày 14/8 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp, thảo luận và quyết nghị:

    • Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một nhà xưởng sản xuất, diện tích nhà xưởng là 3.528 m2 ở khu B Chi nhánh Công ty tại Thái Bình.
    • Thông qua chủ trương điều chuyển nhiệm vụ sản xuất lốp xe đạp từ XNCS2 (Tại 231 Nguyễn Trãi, Hà Nội) và nhiệm vụ sản xuất săm xe máy, săm yếm ô tô từ XNCS1 (Tại 231 Nguyễn Trãi, Hà Nội) về Chi nhánh Công ty tại Thái Bình.

    Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trụ sở của công ty (rộng 6,2 ha, chiều dài mặt đường 200m) thành dự án bất động sản và di dời nhà máy ra ngoại thành đã được công ty đề cập trong buổi họp ĐHCĐ thường niên năm 2010.


    Trong buổi họp, ông Nguyễn Gia Tường – Chủ tịch HĐQT công ty cho biết đã có rất nhiều đối tác đến tìm hiểu và muốn liên kết thực hiện dự án này, xong SRC vẫn chưa tìm được đối tác cuối cùng.
    Như vậy, với việc thực hiện di dời nhà máy, SRC đã bước đầu thực hiện chủ trương đã được đề cập.

    T.Hương


  4. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-KMN ngày 10/8/2010 của CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua những nội dung sau:
    1. Đồng ý thành lập các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty tại hai tỉnh Gia Lai và Bình Phước với tên gọi như sau:
    - Chi nhánh CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam tại Gia Lai
    - Chi nhánh CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam tại Bình Phước
    2. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm các nhân sự tham gia điều hành các chi nhánh như sau:
    - Ông Phạm Tiến Mạnh, Giám đốc chi nhánh Nha Trang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Gia Lai
    - Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn kiêm nhiệm chức vụ Phụ trách chi nhánh Bình Phước



    window.fbAsyncInit = function() {FB.init({ appId: '128990640458592', status: true, cookie: true,xfbml: true});};(function() {var e = document.createElement('script');e.type = 'text/javascript';e.src = 'http://connect.facebook.net/vi_VN/all.js';e.async = true;document.getElementById('fb-root').appendChild(e);} ());
  5. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    PVX: 24/8/2010, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức



    Căn cứ thông báo số 3202/TB-VSD ngày 11/8/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVX như sau:
    - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
    - Mệnh giá: 10.000 đồng
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2010
    - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/8/2010
    - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
    - Thời gian thực hiện: 08/9/2010
    - Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  6. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover {color:#064599 !important;}
    "Cẩn trọng khi giao dịch cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương"

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)


    [​IMG]
    Phối cảnh dự án Nam Đàn Plaza - Hà Nội do Công ty Cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (Công ty Xuyên Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư



    Đây là khuyến cáo từ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam trong thông tin bất thường vừa công bố

    Đây là khuyến cáo từ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PVL-HNX) trong thông tin bất thường vừa công bố.

    Cụ thể, thông tin PVL gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết: Dự án Nam Đàn Plaza do Công ty Cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (Công ty Xuyên Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư; trong đó Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVL) là một trong những cổ đông sáng lập của công ty này.

    Ngày 2/4/2010, PVL và Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân đã tiến hành chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần của PVL tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương theo hợp đồng số 66/PVPL-MN/2010.

    Thực hiện theo hợp đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân đã thanh toán cho PVL 100 tỷ đồng, số còn lại là 91,72 tỷ đồng phải thanh toán trước ngày 28/4/2010 nhưng đến nay đã quá hạn hơn 3 tháng mà Minh Ngân vẫn chưa thanh toán. PVL đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân thanh lý hợp đồng để trả lại tiền và cổ phần, tuy nhiên công ty này vẫn không thực hiện việc thanh toán cho PVPL theo cam kết.

    Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền lợi, PVL đã khởi kiện Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để hủy hợp đồng; theo đó nhận lại cổ phần chuyển nhượng và trả lại tiền cho Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân.

    Ngày 3/8/2010 vừa qua, PVL đã có văn bản gửi Cục cảnh sát điều tra C46 thông báo về việc khởi kiện Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân để hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến dự án Nam Đàn Plaza.

    PVL cũng đã gửi văn bản tới Phòng đăng ký kinh doanh số 1 thành phố Hà Nội đề nghị từ chối hoặc dừng việc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đối với Công ty Xuyên Thái Bình Dương trong thời gian chờ sự phán quyết của tòa án.

    Và theo cảnh báo của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong những giao dịch có liên đến việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương trong thời điểm này.
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    Cái gì thế này:
    Doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 đạt 74,5 tỷ đồng tăng 225,3%,
    LNST đạt 9,42 tỷ đồng tăng 214% so với cùng kỳ năm 2009
    .....cùng kỳ năm ngoái tăng 334,8%
    ....tăng trưởng 239,45%...
    EPS 6 tháng đầu năm 2010 của SJC đạt 3.190 đồng. Riêng Q3 bằng với lợi nhuận thực hiện của cả 6 tháng đầu năm 2010.

    sao toàn tăng 200-300% vậy.
    Hết Q3, EPS = 6.2k,
    Hết năm EPS = 9k.
    Hết năm SJC = 9x?
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    SJC: LNST 6 tháng 2010 đạt 9,42 tỷ đồng, tăng trưởng 214% so với cùng kỳ
    [​IMG]Doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 đạt 74,5 tỷ đồng tăng 225,3%, LNST đạt 9,42 tỷ đồng tăng 214% so với cùng kỳ năm 2009.

    Công ty CP Sông Đà 1.01 (SJC) vừa công bố Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng đầu năm 2010)

    Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm của SJC đạt 74,5 tỷ đồng tăng trưởng 225,3% so với cùng kỳ năm ngoái (22,9 tỷ đồng). Đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động tài chính nửa đầu năm nay của SJC tăng mạnh đạt 7,35 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 7 tỷ đồng.

    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 12,48 tỷ đồng, so với 2,87 tỷ đồng đạt được vào cùng kỳ năm ngoái tăng 334,8%.

    Tổng lợi nhuận kế toàn trước thuế đạt 12,56 tỷ đồng, tăng trưởng 239,45% so với cùng kỳ năm 2009 (3,7 tỷ đồng)

    LNST của SJC đạt 9,42 tỷ đồng tăng 214% so với cùng kỳ năm ngoái là 3 tỷ đồng. EPS 6 tháng đầu năm 2010 của SJC đạt 3.190 đồng.

    Trước đó, HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 đã có Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý III/2010 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 96 tỷ đồng, tăng thêm 40 tỷ đồng so với quý II/2009, và lợi nhuận đạt 11,9 tỷ đồng bằng với lợi nhuận thực hiện của cả 6 tháng đầu năm 2010.
    K.T
    Theo SJC

  9. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429



    SJC ▼41.936.539.238.2200038.390038.4200038.3100-0.938.980039150039.128008850038.939.239.438.3
  10. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    ck chau au dang up manh

Chia sẻ trang này