Bình luận những penny tăng trưởng mạnh nhất năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhteo2007, 08/08/2010.

4623 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23041 lượt đọc và 600 bài trả lời
  1. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    Những bài học trên thị trường chứng khoán Việt Nam (10/08, 08:42)
    [​IMG]
    Trong vài năm gần đây, các nhà đầu tư Việt Nam đã trưởng thành và học được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc đầu tư trong trên thị trường chứng khoán.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lại xuất hiện một trào lưu, một chiến thuật đầu tư mới, mỗi lần như vậy nhà đầu tư Việt Nam lại có những hành động để phù hợp với hoàn cảnh mới. Liệu sắp tới nhà đầu tư Việt Nam có thay đổi quan điểm đầu tư, khi thị trường đã lình xình khá lâu và quan điểm đầu tư cũ đã không còn phù hợp.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bắt đầu từ năm 2006, khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ, nhà nhà chơi chứng khoán, từ chuyên gia chứng khoán tới bà “bán rau” cũng có thể chơi chứng khoán và đã chơi là thắng, khi đó người ta chỉ tính tới việc nên chọn mã chứng khoán nào để tăng giá nhanh nhất, luồng tiền từ các ngả đều đổ vào chứng khoán, từ các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp,ngân hàng, các quỹ đầu tư, việt kiều, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với một số lượng không nhiều các công ty niêm yết trên sàn, lượng tiền đổ vào chứng khoán lại rất lớn, cùng với các tin tức vĩ mô tốt, đặc biệt là Việt Nam gia nhập WTO, VNI đã tăng điểm ngoạn mục tới đính điểm hơn 1.000 điểm, các công ty tìm mọi cách để cổ phần hóa, phát hành thêm vốn nhanh chóng. Thời kỳ này, nhiều nhà đầu tư Việt Nam bắt đầu làm quen với các khái niệm về thị trường chứng khoán, cách đọc báo cáo tài chính, họp cổ đông…[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 2007, các nhà đầu tư đã học được bài học thất bại đầu tiên khi thị trường giảm điểm mạnh bởi sự ra đời chỉ thị 03 của NHNN quy định hạn chế tỷ lệ ngân hàng cho vay và đầu tư trên thị trường chứng khoán. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Việc này đã chấm dứt thời kỳ cứ đầu tư chứng khoán là thắng và chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đầu tư theo chân nhà đầu tư nước ngoài. Thời kỳ mới này, nhà đầu tư nước ngoài thường làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước rất hay mua theo các khuyến nghị và phân tích của các chuyên gia, các tổ chức nước ngoài, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái mua bán của họ. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Số lượng các nhà đầu tư trong nước có khả năng tự đánh giá và phân tích độc lập để có cách chơi riêng của mình không nhiều, họ lắng nghe phân tích của các chuyên gia nước ngoài để đầu tư, trong giai đoạn này nhiều nhà đầu tư trong nước cũng mới bắt đầu tập nghe và hiểu dần cách phân tích, lập luận của các chuyên gia.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 2008, các nhà đầu tư đã hiểu thế nào là khủng hoảng tài chính và thế nào là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Cũng giống như thị trường chứng khoán các nước trên thế giới, thị trường chưng khoán Việt Nam sụp giảm thảm hại, nhiều quan điểm của các chuyên gia và giới đầu tư kêu gọi bảo vệ, cứu nguy thị trường chứng khoán, nhưng cũng không thể cứu nổi, nhiều nhà đầu tư đã trắng tay và trở thành con nợ, nhiều công ty, tổng công ty bị thua lỗ nặng vì đầu tư tài chính. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các phân tich của mọi chuyên gia đều không có nhiều giá trị. Nhiều nhà đầu tư rời bỏ thị trường. Nhà đầu tư trong nước đã học được những bài học lớn nhất và cay đắng nhất trong đầu tư vào thị trường chứng khoán, [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 2009, cùng với sự hồi sinh của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, giá cổ phiếu trở nên quá rẻ, mua cổ phiếu để hưởng cổ tức còn cao hơn cả tiền lãi gửi tiết kiệm, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển từ trạng thái sợ hãi dần dần tự tin trở lại, sự tăng điểm của thị trường chứng khoán đã làm cho lòng tham tiếp tục gia tăng và lại bắt đầu một chu kỳ đầu tư là thắng, tuy nhiên lần này thì sự tham gia của ngân hàng, các tổng công ty đã bị hạn chế, chỉ còn chủ yếu các quỹ, các công ty chứng khoán, và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường là chủ yếu.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 2009 là năm các nhà đầu tư học được bài học về sử dụng đòn bẩy tài chính, thị trường tăng điểm đã kiến các nhà đầu tư mờ mắt, liên tục yêu cầu mức đòn bẩy cao hơn và đổ tiền vào thị trường. Khi mức đòn bảy đã quá cao, thị trường chứng khoán điều chỉnh trở lại thì nhiều nhà đầu tư đã nếm mùi “cháy“ tài khoản, đòn bẩy tài chính đã làm cho các nhà đầu tư thua lỗ nhanh hơn, mọi công sức kiếm tiền trong vài tháng chỉ cần một tuần giảm điểm là hết sạch.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 2010, các nhà đầu tư Việt Nam đã trở nên dè dặt hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, các nguồn tiền từ ngân hàng, các tổng công ty, Việt Kiều và cả nước ngoài đổ vào chứng khoán Việt Nam không còn mạnh mẽ như trước, số lượng các công ty niêm yết trên sàn và số lượng cổ phiếu phát hành cũng tương đối lớn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với một sự hạn chế về dòng tiền và số lượng lớn cổ phiếu niêm yết như vậy, một chiến lược đầu tư mới ra đời, đầu tư vào các penny chip, giá trị vốn hóa nhỏ. Các nhà đầu tư Việt Nam lại đầu tư theo trào lưu mới, đầu tư theo “đội lái”, không cần phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, chủ yếu tìm kiếm động thái của các đội lái để đầu tư theo. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng rồi, cái gì phải đến thì cũng đã tới, nếu coi đầu tư trên thị trường chứng theo quan điểm chơi bạc thì chắc chắn phải có người thua và kẻ thắng, những người đầu tư thiếu kinh nghiệm, không làm chủ được tình hình dễ bị thua, và phần thắng thuộc về các “đội lái”, [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiện nay, thị trường có không nhiều các nhà đầu tư mới, những người không chuyên nghiệp mà muốn giàu nhanh từ thị trường chứng khoán phần lớn bị thua lỗ và đã rời bỏ thị trường, những người còn bám trụ thị trường thì một là đầu tư theo trường phái giá trị, hoặc là những người khá chuyên nghiệp, nên việc đầu tư theo quan điểm cũ, không hiểu sâu sắc về doanh nghiệp có thể sẽ thay thế dần bắng quan điểm đầu tư giá trị, liệu từ giờ tới năm 2011 trường phái đầu tư giá trị sẽ thắng thế?[/FONT]
  2. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    rơi mạnh để rồi nhanh tạo đáy - để phá vỡ thế giằng co - để tạo cơ hội cho một số người mới tham gia tt - tiền sẽ được chuyển vào tt - tt sẽ BẬT lại
    =D>=D>=D>=D>=D>
  3. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    VSG: 6 tháng 2010 lỗ hơn 20 tỷ đồng
    [​IMG]

    Quý II, VSG lỗ 13 tỷ đồng trong khi quý I/2010 đã lỗ hơn 7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh vận tải biển tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2010.



    CTCP Container phía Nam (mã VSG) công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2010.
    Theo đó, trong quý II/2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VSG đạt 20,18 tỷ đồng, giảm 37% so với quý II/2009, lũy kế 6 tháng đạt 43,73 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ 2009.
    Doanh thu tài chính và doanh thu khác không đáng kể, trong khi chi phí tài chính quý II/2010 lên tới hơn 6,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2009; chi phí quản lý doanh nghiệp 1,57 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2009; lũy kế 6 tháng, các chi phí này lần lượt tăng 12% và 19% so với cùng kỳ 2009.
    Điều này dẫn tới lợi nhuận trước thuế quý II/2010 của VSG lỗ hơn 13 tỷ đồng (quý I đã lỗ hơn 7 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng lỗ hơn 20 tỷ đồng.
    LNST 6 tháng lỗ 20,19 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ 2009 lãi 3,6 tỷ.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh của VSG - (Đơn vị: tỷ đồng)

    Theo nghị quyết đại hội cổ đông 2010 của VSG, công ty đặt kế hoạch đạt 118 tỷ đồng doanh thu và 01 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2010.
    Lĩnh vực kinh doanh chính của VSG là Kinh doanh vận tải biển; môi giới hàng hải; thuê và cho thuê tàu biển; Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa; Thuê và cho thuê cơ hở hạ tầng, phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hóa...Các hoạt động này trong năm nay vẫn còn khó khăn dẫn đến việc công ty bị lỗ.
    Hoàng Ly


  4. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    cac quy cua dragon capital da ban ra 17,28tr cp stb
    Smc dat 55,2 ty dong LNST sau 7 thang
  5. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    vcb dang ky ban tiep 5tr cp EIB tu 13/8
  6. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    PVL: Thông tin về vụ chuyển nhượng liên quan đến dự án Nam Đàn Plaza
    [​IMG]

    Ngày 03/08, PVL đã khởi kiện CTCP Xây dựng Minh Ngân để hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng vốn tại CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương.



    Dự án Nam Đàn Plaza do Công ty cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (công ty XTBD) làm chủ đầu tư; Trong đó Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVL) là một trong những cổ đông sáng lập của Công ty này.

    Ngày 02/04/2010, PVL và Công ty CP Xây dựng Minh Ngân đã tiến hành chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần của PVL tại Công ty CP dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương theo Hợp đồng số 66/PVPL-MN/2010.

    Thực hiện theo Hợp đồng, công ty CP Xây dựng Minh Ngân đã thanh toán cho PVL 100 tỷ đồng, số còn lại là 91,72 tỷ đồng phải thanh toán trước ngày 28/04/2010 nhưng đến nay đã quá hạn hơn 3 tháng mà Minh Ngân vẫn chưa thanh toán.

    PVL đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty CP Xây dựng Minh Ngân thanh lý Hợp đồng để trả lại tiền và cổ phần; Tuy nhiên Công ty CP Xây dựng Minh Ngân vẫn không thực hiện việc thanh toán cho PVPL theo cam kết.

    Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền lợi, PVL đã khởi kiện Công ty CP Xây dựng Minh Ngân đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để hủy Hợp đồng, theo đó nhận lại cổ phần chuyển nhượng và trả lại tiền cho Công ty CP Xây dựng Minh Ngân.

    Ngày 03/08/2010 vừa qua, PVL đã có văn bản gửi Cục cảnh sát điều tra C46 thông báo về việc khởi kiện Công ty CP Xây dựng Minh Ngân để hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến dự án Nam Đàn Plaza.

    PVL cũng đã gửi văn bản tới Phòng đăng ký kinh doanh số 1 thành phố Hà Nội đề nghị từ chối hoặc dừng việc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương trong thời gian chờ sự phán quyết của Tòa án.

    Theo cảnh báo của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong những giao dịch có liên đến việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương trong thời điểm này.
    Thông tin sơ bộ dự án
    Địa điểm : Đường Phạm Hùng xã Mỹ Đình Từ Liêm
    Diện tích đất : 9584 m2
    Diện tích xây dựng : 3650m2
    Diện tích sàn xây dựng : 75.234m2

    Tầng cao : 42 tầng + 3 tầng hầm
    Tổng mức đầu tư : 1.500.000.000.000 đồng


  7. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    Thứ 3, 10/08/2010, 09:50
    Dòng tiền đầu tư sẽ chảy mạnh vào châu Á
    [​IMG]
    Hồng Kông. Ảnh: Ngọc Diệp - CafeF

    Thị trường chứng khoán châu Á và các đồng tiền khu vực sẽ hưởng lợi không ít khi nhà đầu tư đã chán nản với tăng trưởng của thị trường Mỹ và châu Âu.



    Ông Jacky Tang, chiến lược gia về thị trường chứng khoán tại Bank of America Merrill Lynch, nhận xét: “Người ta đang bi quan về tăng trưởng kinh tế hơn bao giờ hết.”

    Khảo sát do quỹ của ông thực hiện vào tháng 7/2010 cho thấy tâm lý hiện đang bi quan nhất từ tháng 2/2009.

    Ông Tang khẳng định: “Điều quan trọng nhất là ở chỗ người ta đều đồng thuận về tăng trưởng sẽ đi xuống lần 2.”

    Ông nhận xét: “Hiện nay Mỹ, cùng với châu Âu và Trung Quốc, đã giảm kỳ vọng tăng trưởng.”

    Khảo sát đưa ra kết luận phản ánh từ quan điểm của 290 tổ chức quản lý quỹ với tổng tài sản 530 tỷ USD.

    Nguồn tiền đầu tư như vậy rất lớn, nhà đầu tư sẽ tìm đến đâu?

    Khảo sát gần đây cho thấy thị trường mới nổi và châu Á hiện là điểm đến hấp dẫn của các tổ chức tư vấn tài chính độc lập. 66% chuyên gia tư vấn tài chính độc lập khuyên khách hàng nên tăng cường hoạt động đầu tư tại nhóm nước mới nổi. 55% khuyên khách hàng quan tâm nhiều hơn đến châu Á.

    Chuyên gia Todd Martin tại ngân hàng Pháp Société Générale khẳng định: “Hiện nay có thể thấy nhóm thị trường mới nổi đang tăng trưởng kém, vì vậy châu Á trở nên hấp dẫn nhất.”

    Ông nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2010, tăng trưởng của thị trường chứng khoán các nước mới nổi kém hơn so với thị trường chứng khoán thế giới khoảng 21%. Tuy nhiên từ tháng 5/2010 đến nay, tình hình trên đã đảo ngược, thị trường mới nổi tăng trưởng tốt hơn thị trường thế giới 8%.

    Điều này đồng nghĩa với việc nhóm thị trường như Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh.

    Chuyên gia Todd Martin cho biết: “Tôi liên tục nói với nhà đầu tư rằng cổ phiếu hạng A đã giảm xuống mức đáy trong tháng trước. Nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc sau khi cổ phiếu rơi xuống sát mức đáy vào tháng 6 và tháng 7/2010.”

    Biến động trên thị trường tiền tệ sẽ khiến nhóm thị trường mới nổi trở nên hấp dẫn hơn. Theo báo cáo của HSBC, đồng USD, trước đây thường được coi như công cụ đầu tư an toàn bất chấp số liệu kinh tế Mỹ u ám, đang trên đà mất giá.

    Tính đến cuối tháng 7/2010, thị trường chứng khoán Indonexia tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Chỉ số Jakarta Composite của thị trường Indonexia tăng trưởng 26,2%; chỉ số SET của thị trường Thái Lan tăng 19,7%, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Malaysia và thị trường Philippin tăng lần lượt 14,5% và 13%. Thị trường Singapore cũng nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư.



  8. 8800N

    8800N Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    575
    tnc mua vào cất vô tủ cuối năm bán
  9. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
  10. minhteo2007

    minhteo2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    429
    MEC: Phát hành 7 triệu cổ phiếu cho CĐHH tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng (10/08, 05:04)
    [​IMG]
    Tin liên quan​
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    MEC dự kiến sẽ chào bán 7,35 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng. Trong đó, chào bán 7 triệu CP cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp và 350.000 cổ phiếu cho CBCNV cũng với mức giá 10.000 đồng/cp.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]ĐHĐCĐ CTCP Someco Sông Đà (MEC) đã thông qua việc phát hành 7,35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng. Phương án vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản vào ngày 15/07 vừa qua.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cụ thể, MEC sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Giá cháo bán là 10.000 đồng/cp.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]350.000 cổ phiếu được chào bán cho CBCNV của Công ty cũng với giá 10.000 đồng/cp.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thời gian thực hiện dự kiến vào Quý III năm 2010. Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, đăng ký mua và nộp tiền được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]MEC cho biết, toàn bộ số tiền thu được dự kiến khoản 73,5 tỷ đồng, MEC sẽ đầu tư 20,83 tỷ đồng vào dự án thủy điện Bắc Giang; 19,45 tỷ đồng cho dự án thủy điện Nậm Ly; 17,65 tỷ đồng góp vốn vào các công ty; còn lại trên 15,56 tỷ đồng MEC dùng bổ sung vốn lưu động.[/FONT]
    Bên cạnh đo, Đại hội lần này cũng đã nhất trí điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do HĐQT MEC đề xuất. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể:
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các chỉ tiêu[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Giá trị đã phê duyệt[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Giá trị điều chỉnh[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Giá trị sản xuất kinh doanh[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]436,87 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]522,48 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Doanh thu bán hàng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]405,52 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]523,51 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Lợi nhuận trước thuế[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]24,98 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]40,05 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Tỷ suất LN/VĐL[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]35,68%[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]27,90%[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Nộp ngân sách nhà nước[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]18,08 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]25,51 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]-Tỷ lệ cổ tức dự kiến[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]15%[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]15%[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Thu nhập BQ/người/tháng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]4,10 triệu đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]4,10 triệu đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]- Kế hoạch đầu tư:[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]117,12 tỷ đồng[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]145,57 tỷ đồng[/FONT]​

Chia sẻ trang này