Bình luận: quy định giảm 10% tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuti1681, 10/08/2009.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 668 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Lại chết nữa, tăng vốn mạnh sẽ pha loãng cổ phiếu, lúc đó EPS giảm luợng cung cổ phiếu sẽ nhièu, giá khó còn cao. Các bác thử nghĩ xem, nếu LCG hay VCG của các bác làm dự án đều tự vốn chủ thì EPS các bác đưọc bao nhiêu nếu không dùng đòn bảy tài chính. Ví dụ các bác nhé, với DRC, vay dàn hạn khoảng 7-800 tỷ, nếu chỉ 1/2 đó là vốn chủ thử hỏi EPS của các bác còn bao nhiêu, khoảng 3-4k thôi, giá 3-4xx nhé , còn làm giá đuợc kô, khó hơn nhiều
  2. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết là vậy, nhưng ở TTCK Việt Nam, các nhà đầu tư lại thích chia chác
  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Không siết thì là gì????
    Siết chặt quy định sử dụng vốn ngân hàng
    Kể từ cuối tháng 9, ngân hàng chỉ được phép dùng tối đa 30% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 40% như trước đây. Quy định được ban hành khi bắt đầu có những lo ngại về thanh khoản trong hệ thống.


    Sau 26/9, ngân hàng sẽ không được dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn nếu vượt trần quy định. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay ký ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN, quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Theo đó, các ngân hàng thương mại được sử dụng tối đa 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Tỷ lệ tương tự cũng áp dụng với công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Còn quỹ tín dụng nhân dân trung ương chỉ được sử dụng 20%.

    Năm 2005, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quy định về vấn đề này, trong đó cho phép ngân hàng thương mại được dùng 40% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Các tổ chức tín dụng khác thực hiện theo tỷ lệ 30%. Thông tư mới ban hành cũng quy định cụ thể hơn về các nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng và cách xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.

    Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Kể từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng có tỷ lệ vượt trần cho phép không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn và phải có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh để đảm bảo đến ngày 1/1/2010 phải tuân thủ đúng tỷ lệ quy định.

    Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước thực tế thực hiện của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong thời gian qua về tỷ lệ khả năng chi trả còn nhiều hạn chế. Mặt khác, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn nhằm giúp tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn thanh khoản, đặc biệt là trong điều kiện chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế hiện nay.

    Song Linh
  4. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Nó chỉ đúng tuỳ thời điểm và sau chia chắc doanh nghiệp vẫn đảm bảo làm ăn tốt bác ạ, tháng 4/2009 VCG bán giá 16-17 gì đó ko ai mua, nhiều doanh nhiệp cuối năm 2008 muốn tăng vốn kô tăng nổi, kể cả bán mệnh giá
    Nói chung là ảnh hưởng thế, vấn đề là phản ứng TT thôi, nếu khoẻ thì vẫn muccccc. Nói thật với các bác, em đi gặp gỡ các quỹ, kể cả các CTCK lớn như SSI hay HSC, họ không giải ngân mạnh tay thời điểm này, chưa đâu , đến thời điểm nào em chưa rõ
  5. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
    có thể, nhưng thi truong van dang trong xu the UPTREND
    Ko hieu cau o dau ma manh the nhi??????
  6. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thị trường đang rất tốt thừa sức để tiêu hóa cái tin này nên ai cầm cổ cứ yên tâm còn ai múc thêm thì ngay mai có thể vào đc rồi hehe
  7. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
  8. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của quy định này chỉ nhằm hạn chế rủi ro thời lượng cho các ngân hàng thôi. Các bác cứ yên tâm là không ảnh hưởng nhiều đến ngân hàng và chứng khoán đâu. 10% vốn huy động ngắn hạn bị cắt đấy có thể được bù đắp bằng các nguồn khác như phát hành trái phiếu chẳng hạn. Theo đúng lịch thì VNI sẽ điều chỉnh xung quanh mức 520 và sẽ còn lên nữa đấy, vấn đề là khi điều chỉnh sẽ phân hóa hàng ngon hàng lởm. Việc của các bác là ngắm cho kỹ mà bóp cò. Good luck!
  9. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
  10. tanner

    tanner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Siết gì thì siết cứ tốt cho ngân hàng là OK, vì ngân hàng là xương sống của nền KT, mà KT tốt thì CK càng OK.
    Siết mà ngân hàng k tốt lên thì mới phải ngợi! Thông điệp của CP là vậy.
    Còn từ giờ đến cuối tháng thì cứ phịch phịch phịch thật lực. Quên sáng ra đã bia thì phich k chẩn...níu nưới rồi

Chia sẻ trang này