1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bình minh chứng khoán! bình minh đã trở lại!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kakalotta, May 3, 2007.

351 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    [Doanh nghiệp VN tiếp cận sàn chứng khoán London
    00:12:33, 05/05/2007Trung Bình - Mai Phương


    Thị trưởng Khu Tài chính London ông Alderman John Stuttard thăm TTGDCK TP.HCM sáng 4.5 - Ảnh: D.Đ.M
    Làm thế nào để huy động vốn tại thị trường chứng khoán (TTCK) London (Anh)? Các doanh nghiệp VN có thể phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) tại thị trường này hay không? Những nội dung này được trình bày tại hội thảo "Huy động vốn quốc tế thông qua thị trường vốn London" do Tổng lãnh sự quán Anh tổ chức hôm qua, 4.5, nhân chuyến thăm VN của ông Alderman John Stuttard - Thị trưởng Khu Tài chính London.

    Sàn chứng khoán London gồm thị trường chính LSE và thị trường còn lại là AIM (thị trường đầu tư lựa chọn). Đối với các công ty VN, việc lên sàn chính thức London là cực khó bởi những điều kiện khắt khe của nó chẳng hạn như: không chấp nhận chủ tịch hội đồng quản trị của công ty kiêm tổng giám đốc (ở thị trường Mỹ thì chấp nhận) hay tính minh bạch cũng được đặt ở mức độ cao nhất. Quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam Holding Limited thuộc Tập đoàn Indochina Capital là quỹ đầu tiên của VN niêm yết trên LSE vào tháng 3.2007.
    Tính đến hết năm 2005, thị trường LSE London có hơn 3.000 công ty niêm yết với tổng vốn hóa thị trường đạt hơn 3.000 tỉ USD. Trên thị trường AIM có hơn 1.500 công ty đang niêm yết (trong đó có khoảng 250 công ty của Úc, Trung Quốc, Đức và Mỹ). Doanh số giao dịch trung bình hằng tháng tại AIM trong năm 2005 đạt hơn 6,3 tỉ USD. (Nguồn: Grant Thornton)
    Ông Nguyễn Kim Tùng - Giám đốc đầu tư Indochina Capital - cho biết, đã mất khoảng 9 tháng để chuẩn bị niêm yết tại LSE. Quá trình này từ 12-24 tháng tùy thuộc vào từng công ty. "Khi niêm yết ra công chúng, người đứng đầu công ty phải chấp nhận việc thay đổi nhiều như chia sẻ sự quản lý với những đối tác khác, tuân thủ chặt chẽ quy trình công bố thông tin, báo cáo tài chính..." - ông Tùng cho biết. Trả lời Thanh Niên, ông Alderman John Stuttard thừa nhận rất khó khăn cho các công ty VN niêm yết ở thị trường chính thức bởi ở đó những tiêu chuẩn đã đạt đến mức cao nhất.


    Thị trưởng Khu Tài chính London ông Alderman John Stuttard đánh chiêng mở đầu phiên giao dịch chứng khoán ngày 4.5 tại TTGDCK TP.HCM - Ảnh: D.Đ.M


    Thị trưởng Khu Tài chính London cho rằng thị trường AIM phù hợp hơn cho các công ty VN. Điều này cũng được bà Zane Zhu - Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán London khu vực châu Á - Thái Bình Dương (đặt tại Hồng Kông) - giải thích rõ hơn: so với yêu cầu công ty phải có mức vốn trên 500 triệu USD ở thị trường LSE, thị trường AIM dành cho những công ty có quy mô nhỏ hơn. Điều kiện để được niêm yết cũng dễ dàng hơn và sự quản lý đối với thị trường này cũng linh hoạt hơn, không quá dựa vào luật lệ cứng nhắc. VN đã có 3 đơn vị tham gia AIM là Vietnam Opportunity Fund, Vinaland, Vietnam Holding Ltd.

    Ông Jake Pascoe, đại diện cho Công ty Norton Rose - chuyên tư vấn niêm yết - cho biết, doanh nghiệp phải bổ nhiệm một nhà tư vấn được chỉ định (Nominated advisor, gọi tắt là Nomad). Nomad có vai trò rất quan trọng vì sẽ là người chịu trách nhiệm trước LSE để xác định DN có thích hợp để tham gia thị trường hay không. Nomad quản lý và thực hiện quá trình niêm yết cổ phiếu cũng như tư vấn cho DN sau khi đã niêm yết tiếp tục tuân thủ những quy định của AIM. Ngày nào những thông tin DN cung cấp chưa được Nomad chấp nhận thì ngày đó chưa được tham gia AIM. LSE không quản lý trực tiếp các công ty niêm yết mà chỉ quản lý các Nomad. Hiện tại chỉ có 85 Nomad được LSE cấp giấy chứng nhận thực hiện tư vấn cho DN để niêm yết tại AIM. Hơn nữa, chi phí cho việc IPO trên thị trường London không phải là thấp, từ 4-8% tổng doanh số phát hành.

    Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên về những tiêu chí cụ thể để các công ty Việt Nam có thể niêm yết trên TTCK London, ông Alderman John Stuttard cho biết: "Đó phải là những công ty có tầm nhìn toàn cầu và hoạt động ở quy mô toàn cầu. TTCK London là thị trường quốc tế, đa số các công ty niêm yết ở đây là công ty đa quốc gia. Ví dụ, HSBC là tập đoàn toàn cầu chứ không phải chỉ là Anh Quốc. Sau khi lên sàn London các công ty phải giữ ổn định việc tăng trưởng thị phần. Tính minh bạch cũng phải được nâng cao hơn. Đối với các công ty VN, tôi muốn nhấn mạnh việc tăng cường tính chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng tiếng Anh...". Ông Alderman John Stuttard cũng cho biết 2 biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước VN và Cơ quan dịch vụ tài chính Anh Quốc và giữa 2 sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM và London. Nội dung chính của sự hợp tác này là tăng cường trao đổi thông tin, London sẽ hỗ trợ đào tạo cho VN. Trong tháng 6.2007, lãnh đạo của Sở giao dịch chứng khoán London sẽ sang VN tiếp tục bàn chuyện hợp tác.




  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    [Thứ Sáu, 04/05/2007 - 2:15 PM


    Giá vàng bất ngờ tăng mạnh



    (Dân trí) - Vào phiên giao dịch cuối ngày hôm qua 3/5, giá vàng kỳ hạn giao tháng 6/2007 bất ngờ tăng 9,30 USD (1,4%), đóng cửa ở mức 684,40USD/ounce. Theo đó sáng nay, giá vàng giao ngay giữ ở mức 681,5 USD/ounce.


    Hôm qua, mặc dù USD tăng, giá dầu giảm, nhưng có khá nhiều quỹ đầu tư bắt đầu mua vàng khi có thông tin về vụ đình công ở khu khai thác vàng ở Pêru. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh trở lại.

    Theo đà tăng của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đã có sự ?obứt phá? khá mạnh so với phiên giảm mạnh vào ngày 2/5. Vào cuối giờ trưa nay 4/5, giá vàng SJC tại Hà Nội dao động ở mức 1,313 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,318 triệu đồng/chỉ (bán ra), tăng tới 6.000đ/chỉ. Trên thị trường tự do, vàng 99,99% của Bảo Tín Minh Châu có mức bán ra là 1,318 triệu đồng/chỉ, tăng 9.000đ/chỉ.

    Theo giới chuyên gia, số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) trong tháng 4/2007 là yếu tố chính tác động mạnh đến đồng USD và giá vàng trong phiên giao dịch hôm nay. Trong số những số liệu việc làm đã được công bố liên quan đến NFP, có chỉ số khả quan nhưng cũng có chỉ số kém khả quan, vì vậy NFP không thể đạt được mức cao của tháng 3/2007 là 180.000 việc làm. Do vậy, giới chuyên gia phân tích lấy ngưỡng 100.000 làm mức mục tiêu.

    Nếu NFP đạt mức dưới 100.000 việc làm thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho USD, đồng thời đẩy giá vàng tăng cao, có thể leo lên trên mức 690USD/ounce. Ngược lại, nếu NFP đạt trên mức trên 125.000 việc làm thì sẽ hỗ trợ tích cực cho USD, có thể đẩy giá vàng xuống vùng 663-669USD/ounce.


  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Huy động vốn cho ngành điện chậm vì ?oquên sức dân?
    05:04'' AM - Thứ bảy, 05/05/2007

    Từ nhiều năm nay, ngành điện luôn trong cảnh thiếu vốn. Tới thời điểm hiện nay, tình hình đã trở nên trầm trọng. Con đường duy nhất là tìm lối thoát ở sức dân, thông qua cổ phần hoá.

    Cũng như một số ngành khác (bưu điện, nước...), ngành điện được coi là nhiều năm đu đẳng "bầu sữa" Nhà nước. Trước sức ép tăng trưởng và áp lực của dư luận, vấn đề cổ phần hóa ngành điện mới được đặt ra một cách nghiêm túc. Hiện, "chợ cổ phần" của ngành này đang được nhiều đối tác quan tâm.

    Huy động từ trái phiếu và cổ phiếu

    Trong năm 2007, Tập đoàn điện lực VN (EVN) sẽ phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu DN và bán cổ phần trong các DN thành viên khoảng 6.000 tỷ đồng, như vậy dự kiến sẽ thu về 14.000 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu vốn trầm trọng hiện nay. Tới hết năm 2008, theo kế hoạch, số tiền thu từ bán cổ phần sẽ tăng thêm khoảng trên 1000 tỷ đồng.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Luât Điện lực mới ban hành khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trong sản xuất và phân phối, Nhà nước chỉ nắm giữ độc quyền trong truyền tải. Những quy định này sẽ giảm bớt tình trạng thiếu vốn trầm trọng kéo dài nhiều năm nay. Các phiên đấu giá cổ phiếu của nhà máy nhiệt điện Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhiệt điện Phả Lại... đều cho thấy mối quan tâm khá đặc biệt của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với cổ phiếu ngành điện.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Theo tính toán, trong vòng 5-7 năm tới, với tốc độ phát triển 13-15%/năm, ngành điện cần một khối lượng vốn khổng lồ bằng cả 50 năm trước cộng lại. Tới năm 2015, để đáp ứng nhu cầu về điện của cả nước, phải cung ứng đủ 190 tỷ kwh. Tổng công suất các nhà máy phải đạt 42.000 mw tức là gấp gần 4 lần tổng công suất 11.000 mw hiện nay. Và để đạt được điều trên, trong 3 năm tới, ngành điện sẽ vỡ kế hoạch nếu không có đủ 250.000 tỷ đồng và kế hoạch 45 tỷ USD cho chương trình phát triển tới năm 2015.

    EVN sẽ có 4 đợt phát hành trái phiếu DN. EVN hiện đã chọn xong các nhà tư vấn cho 4 đợt phát hành gồm các ngân hàng trong ngoài nước, các Cty chứng khoán, Quỹ đầu tư và phát hành trái phiếu EVN bằng đồng VN, không hạn chế đối tượng mua. Cùng với phát hành trái phiếu, EVN sẽ đẩy nhanh cổ phần hoá các DN. Dự kiến, năm 2007, EVN sẽ cổ phần hoá trên 40 DN và thành lập mới một loạt Cty cổ phần. Vốn Nhà nước tại các DN đã cổ phần hoá như Cty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Cty cổ phần thuỷ điện Thác Bà cũng sẽ được bán bớt để tăng nguồn vốn cho các dự án mới. Cty Thông tin viễn thông Điện lực (EVN Telecom) trong năm 2007sẽ chuyển thành Tổng Cty hoạt động theo mô hình Cty TNHH một thành viên và năm 2008 sẽ thực hiện cổ phần hoá. EVN sẽ bao gồm Telecom và 5 DN con gồm Cty tư vấn thiết kế viễn thông, Cty Internet, Cty di động, Cty điện thoại, Cty truyền dẫn. Đang được đánh giá là một DN tiềm năng, EVN Telecom hứa hẹn sẽ có nhiều tín hiệu khả quan mới góp phần vào sự sôi động của thị trường chứng khoán hiện nay.


    Cổ phần hoá - tốc độ rùa bò

    Mặc dù trong mấy năm qua, ngành điện nói chung đã triển khai cổ phần hoá hàng loạt các dự án nhưng nhìn chung vẫn còn quá chậm so với đòi hỏi thực tế. Hiện nay khoảng 40% các nhà máy dạng BOT và IPP đã được thực hiện cổ phần hoá. Năm 2002 chỉ có 2% số nhà máy được cổ phần, năm 2004 cổ phần hoá được 13%.

    Bên cạnh việc chậm cổ phần hoá, tốc độ phát triển các nhà máy vẫn tiếp tục không theo kịp yêu cầu. Không tính các dự án của Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than và Khoáng sản VN, Lilama, từ 2001 tới nay, có thêm 190 dự án với tổng công suất 3150mw, với 100 chủ đầu tư khác nhau. Tới hết năm 2006, đã có 17 dự án phát điện, với công suất hơn 200 mw. Trong tổng số các dự án nói trên, 40 dự án đã khởi công và gần 80 dự án được phê duyệt đang trong quá trình chuẩn bị.

    EVN cho biết, sở dĩ nhiều vấn đề được đặt ra nhưng chưa thể giải quyết và vẫn bị chậm. Một trong những nguyên nhân là do Luật Điện lực mới được thực thi chưa lâu. Nhiều chuyên gia đánh giá, nếu có luật sớm chắc chắn tình hình đã khác.

    KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HOÁ CÁC DN THUỘC EVN
    ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYÊT



    Năm 2007:

    Cty Nhiệt điện Ninh Bình, Cty nhiệt điện Uông bí, Cty nhiệt điện Bà Rịa, Cty Thuỷ điện Thác Mơ, Cty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Cty Tư vấn Xây dựng điện 1, 2, 3 và 4; Cty Điện lực 1,2,3; Trung tâm tư vấn Xây dựng điện (thuộc Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh); Cty Cơ điện Thủ Đức; Trung tâm Công nghệ thông tin; Cty TNHH 1 thành viên Điện lực Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Đồng Nai, Thủ Đức, Cần Thơ, Phú Mỹ và Cty Thủ điện Quảng Trị.

    Năm 2008:

    Cty Viễn thông điện lực, Thuỷ điện Tuyên Quang, Thuỷ điện Đại Ninh, Cty Điện lực Hà Nội, Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh

    Các đơn vị sẽ được nghiên cứu tiếp tục cổ phần hoá:

    Trường đại học Điện lực, Trường cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường cao đẳng nghề điện, Cty Cổ phần Tài chính Điện lực, Cty Cổ phần mua bán điện.



  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    [Thị trường chứng khoán Việt Nam:
    ?oQuả bóng? không dễ vỡ
    05:20'' AM - Thứ bảy, 05/05/2007


    Nếu trên sàn tập trung (ITC), các nhà đầu tư phải đến từ sáng sớm để đặt lệnh mua, bán thì trên "sàn" OTC, người ta có thể mua, bán bất cứ lúc nào.

    VN - Index có thể đạt mức 1300 -1500 điểm vào cuối năm 2007. Hình tượng "quả bóng" gần đây được không ít người sử dụng để ví von với thị trường chứng khoán, nhất là với thị trường phi tập trung (OTC). Tuy nhiên trong không ít con mắt lạc quan, OTC đang phình to nhưng không phải là quả bóng dễ vỡ và nhiều nhà đầu tư cũng như các DN đầu tư tài chính cho chứng khoán vẫn đang thu lợi nhiều tỷ đồng.

    Nhanh, nhạy và nóng bỏng

    Thông tin được lan truyền cực nhanh qua điện thoại. Một người báo cho mười người rồi mười báo cho trăm... Cứ thế, những thông tin không được kiểm chứng như vết dầu cứ loang ra mãi. Hầu bao được dốc một cách quyết liệt. Giá cổ phiếu (CP) tăng vọt từng giờ. Những ai quan tâm đến thị trường chứng khoán đều thấy rõ điều này.


    Những DN được giới đầu tư săn đón mạnh mẽ nhất và khiến CP tăng giá vẫn là DN tăng vốn điều lệ, bán cho các cổ đông nước ngoài và các giao dịch, hợp đồng liên kết làm ăn... Trên thị trường OTC, cổ phiếu của nhóm các ngân hàng thương mại vẫn được xếp vào hàng "hot" nhất. "Dầu" được đổ thêm vào "lửa" khi Ngân hàng Nhà nước đặt ra lộ trình buộc các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng vào cuối năm 2007 và 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Trong nhóm này, một trong những CP được săn đón nồng nhiệt nhất và có tốc độ tăng ổn định và đáng nể là CP của ngân hàng An Bình. Cách đây khoảng 3 tháng, mỗi CP có giá dưới 500.000đồng thì nay đã xấp xỉ 1.000.000 đồng. CP của ngân hàng VPbank hiện cũng tăng giá gấp 2 lần từ 65.000 đồng/CP lên 150.000 đồng/CP chỉ trong vòng hơn 1 tháng, bởi lẽ, vốn điều lệ của VPbank hiện thời chưa tới 800 tỷ và ngân hàng đang có kế hoạch tăng lên 2.500 tỷ đồng trong năm nay. Một số ngân hàng khác cũng có những động thái tăng vốn quyết liệt khiến CP của khối ngân hàng càng sôi sình sịch.



    --------------------------------------------------------------------------------

    Sau vài ngày thay đổi về cơ cấu tổ chức và công bố tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, CP của Cty cổ phần Momota từ "vạch xuất phát" (mệnh giá) ban đầu bỗng tăng vọt lên trên 40.000đ/CP. Giá CP của Momota lại được thị trường đẩy nóng hơn nữa sau khi đài truyền hình VN phát tin về mối liên kết làm ăn giữa Momota và Sacom.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sau vài ngày thay đổi về cơ cấu tổ chức và công bố tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, CP của Cty cổ phần Momota từ "vạch xuất phát" (mệnh giá) ban đầu bỗng tăng vọt lên trên 40.000đ/CP. Giá CP của DN này lại được thị trường đẩy nóng hơn nữa sau khi đài truyền hình VN phát tin về mối liên kết làm ăn giữa Momota và Sacom.


    Việc các DN liên kết với nhau để "thêm vây thêm cánh" như luồng gió xoáy thổi vào thị trường chứng khoán. Luồng gió xoáy này hút về bộn tiền, quy trình huy động vốn đã thành công và luồng tiền này lại tiếp tục được dùng trong những thương vụ liên doanh, liên kết mới.


    Chọn mua CP thế nào?

    Việc giá CP tăng quá nóng khiến thuật ngữ "hớt bong bóng" được giới đầu cơ và đầu tư sử dụng rộng rãi. Không lâu sau, thuật ngữ "bong bóng" bị gán cho cả thị trường chứng khoán và người ta bắt đầu cảnh báo về việc "bong bóng" có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên "bóng" có vỡ hay không? nhiều chuyên gia nhìn nhận thị trường dưới con mắt lạc quan trả lời là chưa thể. Trong bối cảnh hiện nay khi có tới 99,9% các ngành sản xuất của VN còn đang trong giai đoạn đầu phát triển thì việc đưa vốn vào lưu thông là điều rất cần thiết. Việc cả các cụ về hưu rút hết tiết kiệm, công chức, sinh viên.. lao vào chứng khoán cần nhìn nhận dưới góc độ tích cực để tạo ra một nền kinh tế năng động. Tuy vậy, khi lựa chọn mua bất kỳ CP của DN nào, nhà đầu tư cần xác định rõ mức độ đầu tư dài hạn, ngắn hạn hay cực ngắn và đặt ra mục tiêu, mức lợi nhuận linh hoạt để tránh rủi ro. Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng, đối với đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư nên quan tâm đến lợi tức phát sinh từ vốn chủ sở hữu là bao nhiêu, chứ không phải là số CP được chia từ phần vốn huy động thêm. Đồng nghĩa với việc này, hãy chú ý tới các DN có khả năng đảm bảo lợi nhuận bằng cổ tức và chia lợi nhuận bằng tiền. Bên cạnh đó, tính thanh khoản được coi là yếu tố sống còn của CP. Trong một thị trường nhạy cảm như chứng khoán, thời gian thanh khoản có khi chỉ được tính bằng phút. Và nếu không có người mua, CP coi như "về mo".


    Bao giờ chứng khoán đảo chiều?

    Trước sự tăng trưởng quá nóng, không ít các chuyên gia và các cơ quan quản lý liên tục cảnh báo về một thời điểm có thể đảo chiều của thị trường chứng khoán. Một số còn ví thị trường chứng khoán như cơn hạ hoả bất thường của thị trường bất động sản trong mấy năm lại đây khiến cho không ít nhà đầu tư lao đao. Về vấn đề này, một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho rằng, không thể gán bất động sản với thị trường chứng khoán. Bất động sản chỉ là nhà, đất; còn chứng khoán được coi là "phong vũ biểu" của nền kinh tế. Trong thời gian 5 năm tới, với uy tín VN trên trường quốc tế đang tăng cao; vốn nước ngoài đang đổ vào vượt xa tầm cung ứng hiện tại; nền sản xuất vẫn còn ở mức thấp đòi hỏi phải được "bơm" rất nhiều vốn... Theo dự báo, sức tăng trưởng của nền kinh tế VN sẽ còn rất mạnh. Và, thị trường chứng khoán vì thế không thể là cỗ xe xuống dốc. Dự đoán về chỉ số VN-Index đạt mức 1300 -1500 tới cuối 2007 sẽ là dự đoán khiêm tốn, thị trường OTC vẫn là thị trường không quá nguy hiểm với các nhà đầu tư. Điều chúng ta đang thiếu là một cơ chế quản lý. Quả bóng được chuyền sang chân các cơ quan quản lý, không thể để thiếu và cái sự yếu của "quản lý" sẽ kéo dài quãng đường vươn tới một nền kinh tế năng động và hiệu quả.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Tổng mức bán lẻ hàng hoá 4 tháng đầu năm tăng 22,5% so cùng kỳ
    05:28'' AM - Thứ bảy, 05/05/2007

    Trong tháng 4/2007, nguồn cung hàng hoá trên thị trường khá dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 4/2007 đạt 54.004 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 3/2007. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 4 tháng đầu năm 2007 đã đạt 218.939 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2006.

    Do tác động của một số yếu tố trong nước và thế giới nên giá nhiều mặt hàng tăng cao như: thực phẩm, gạo, hạt tiêu, cao su, thuốc chữa bệnh, phân bón, vật liệu xây dựng? và đặc biệt là giá vàng tăng cao, các tuyến du lịch đều tăng giá do nhu cầu tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ kéo dài? Do vậy, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4/2007 so với tháng 3/2007 đã tăng 0,49% (khu vực thành thị tăng 0,57%), trong đó Hà Nội tăng 0,34%, Tp.HCM tăng 0,69%, Đà Nẵng tăng 0,6%. Trong cơ cấu của chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2007, nhóm phương tiện đi lại ?" bưu điện có mức tăng cao nhất là 1,05%, các nhóm còn lại có mức tăng 0,17 ?" 0,48%, riêng nhóm văn hoá ?" thể thao giải trí và đồ uống ?" thuốc lá giảm 0,03 ?" 0,18%. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 3,52% (cao hơn so với mức tăng 3% cùng kỳ năm 2006), trong đó nhóm lương thực tăng 4,46%, thực phẩm tăng 4,8%, các nhóm hàng khác có mức tăng từ 1,02% - 5,9%, riêng nhóm bưu chính ?" viễn thông giảm 0,23%.

    Trong tháng 5/2007, nếu thời tiết diễn biến thuận lợi cho phát triển lúa vụ Đông Xuân ở miền Bắc và gieo cấy vụ Hè Thu ở cả 3 miền, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được khống chế? thì giá cả hàng hoá trên thị trường sẽ không có biến động lớn. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ hàng hoá và các hoạt động vui chơi, giải trí tăng cao vào những ngày Lễ, tác động của giá xăng dầu tăng sau khi các doanh nghiệp được tự định giá bán? cùng với tác động của giá cả trên thị trường thế giới nên giá cả hàng hoá trong nước tiếp tục chiều hướng tăng. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2007 sẽ tăng khoảng 0,5%.

  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ

    Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết chuẩn bị phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ theo phương thức toàn cầu.

    Mục đích của đợt phát hành này là huy động vốn đầu tư dài hạn cho các tổng công ty vay lại để đầu tư cho các dự án trọng điểm đã hoàn thành thủ tục đầu tư trong nước, có nhu cầu về ngoại tệ và có khả năng trả nợ.

    Cụ thể trong đợt phát hành này sẽ sử dụng cho Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, phát triển đội tàu của Tổng công ty Hàng hải VN và cho phát triển ngành điện.
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    [Doanh nghiệp Mỹ muốn dẫn đầu về đầu tư ở Việt Nam
    19:04'' 04/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trở về sau cuộc gặp gỡ, được các DN Mỹ đánh giá là "rất hiệu quả và dài hơn dự kiến" với Thủ tướng Chính phủ ***************, bà Frances A. Zwenig - Cao ủy Hội đồng Thương mại Mỹ - ASEAN và đại diện một số DN trong phái đoàn 18 DN Mỹ cho biết: Mỹ mong muốn dẫn đầu trong danh sách các quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam!
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
  9. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Joined:
    Apr 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Pác chuyển qua làm tổng biên tập báo đầu tư được đấy?
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Vâng em đang tính chuyển việc đây bác ơi! Lam ở NHTW ngồi ko nghiên cứu quài chán quá

Share This Page