Bình tĩnh & tự tin trước mọi con sóng trên TTCK ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2496 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 14:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 631184 lượt đọc và 11153 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.766
    Sacom không đầu tư vào Vinamotor
    (NDH) Ý định mua lại toàn bộ 97,7% vốn Nhà nước nắm giữ tại Vinamotor với số vốn bỏ ra ít nhất 856 tỷ đồng đã không thành sự thật.
    [paste:font size="3"][​IMG]SAM

    8.5

    (1.19%)

    0.1

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Sacom lại "tung chiêu"



    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (Mã: SAM - HoSE) vừa công bố không đầu tư vào Vinamotor sau khi đánh giá lại tình hình, cũng như sẽ tập trung khai thác hiệu quả của khách sạn 5 sao Sacom Tuyền Lâm.

    Theo thông tin Sacom công bố trước đây, Sacom đưa ra đề nghị với Bộ GT-VT về việc mua lại toàn bộ 97,7% vốn Nhà nước nắm giữ với số vốn bỏ ra ít nhất 856 tỷ đồng.

    Ngoài thương vụ đầu tư vào Vinamotor, Sacom còn lấp lửng ý định mua cổ phần PhuTho Tourist trong đợt IPO cuối tháng 12 này. Thương vụ này có thực hiện được hay không, còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

    HĐQT cũng đưa ra kết quả kinh doanh ước tính năm 2015 với doanh thu ước đạt 2.209,54 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận cả năm đạt khoảng 58,77 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 57,79% kế hoạch, mảng dây và cáp chiếm 73% tỷ trọng.


    chilee thích bài này.
  2. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Ừ nhể, ông nào ngoan cố không chịu tự cắt mà để công ty CK nó bán giải chấp như DLG thì anh em mình lại có dịp hôi của nhỉ.
    chilee thích bài này.
    chilee đã loan bài này
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    chắc sẻ có bác ah, bác cứ đợi đi ah. chắc cú luôn á :))
    teledn thích bài này.
  4. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Có thể cho vào DS theo dõi thôi, còn nhiều em ngon đang trong tầm ngắm đợi thử thách hai phiên cuối tuần ra sao có cơ hội là múc.
    chilee thích bài này.
  5. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    em mô bác, xì múi bác nà :-bd
    teledn thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.766
    Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu sau gần 40 năm
    [​IMG]
    Liệu giá dầu thế giới có tiếp tục lao dốc do nguồn dầu xuất khẩu của Mỹ?
    Theo một nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa cho biết, lãnh đạo của đảng này và đảng Dân chủ đã đồng ý sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu ra nước ngoài. Lệnh cấm này vốn đã được duy trì trong gần 40 năm qua, vì thế đây có thể nói là một thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách kinh tế của Mỹ.

    Luật hạn chế xuất khẩu dầu được ban hành tại Mỹ vào năm 1975 để hỗ trợ cho việc kiểm soát giá dầu, sau đợt khủng hoảng dầu mỏ những năm 1973-1974. Và luật này vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay, tới lúc giá dầu giảm mạnh chỉ còn vài chục USD / thùng và khiến cho nhiều nhà sản xuất dầu gặp khó khăn.

    Do đó, từ 2 năm nay, nhiều doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ đã tích cực vận động việc dỡ bỏ lệnh cấm. Theo lập luận của họ thì việc cho phép tự do xuất khẩu dầu sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất tại nước này, cũng như đẩy mạnh hoạt động đầu tư và theo đó là số công ăn việc làm sẽ tăng lên. Quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ từ một nhóm nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

    Khơi thông dòng chảy





    Theo các thông tin được biết thì việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu kỳ này là một phần trong gói ngân sách trị giá 1,1 ngàn tỷ USD đang được đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Theo đó, thỏa thuận giữa các lãnh đạo 2 đảng bao gồm việc cho phép xuất khẩu dầu (vừa lòng đảng Cộng hòa), vừa nới rộng tín dụng cho việc phát triển năng lượng tái tạo (vừa lòng đảng Dân chủ).

    Hiện tại, phía đảng Dân chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận về vấn đề này. Ngoài ra, để chính thức có hiệu lực thì chính sách này vẫn còn phải được cả hạ viện và thượng viện Mỹ thông qua, chưa kể đến phải được tổng thống Barack Obama ký thành văn bản luật.

    Trong khi đó, một số nhà máy lọc dầu của Mỹ đã lên tiếng phản đối việc cho phép tự do xuất khẩu dầu, với lập luận là giá dầu trong nước có thể sẽ tăng lên, kéo theo giá xăng trong nước và gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

    Các nhà phân tích thì cho rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ thì lượng dầu xuất khẩu của nước Mỹ cũng sẽ không tăng đáng kể. Hiện tại, chênh lệch giá dầu Tây Texas (WTI) và giá dầu Brent quốc tế chỉ ở khoảng 1,25 USD/thùng. Điều này có nghĩa rằng lợi nhuận của các nhà sản xuất dầu ở Mỹ thu về sau khi trừ đi chi phí vận chuyển là không đáng kể.

    Dù luật cấm xuất khẩu dầu mỏ tuy đã được nới lỏng trong vài năm trở lại đây, nhưng lượng dầu mỏ xuất khẩu của Mỹ trong tháng 9 vừa qua vẫn chỉ dừng lại ở mức 409.000 thùng /ngày, chiếm vỏn vẹn 4% trong tổng sản lượng dầu cả nước.

    Tuy nhiên, khi xét về dài hạn thì việc tự do xuất khẩu dầu sẽ góp phần giúp cho nhiều công ty dầu mỏ của Mỹ có cơ hội tìm kiếm các thị trường mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ.

    John Hess, hiện là giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ Hess Corp, từ chối cho biết rằng công ty của ông có ngay lập tức xuất khẩu dầu ngay khi lệnh cấm được dỡ bỏ hay không. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng về dài hạn thì điều đó sớm muộn cũng xảy ra, nếu tình hình thị trường có tín hiệu thuận lợi.

    Công nghệ làm thay đổi cuộc chơi

    Với kỹ thuật fracking để khai thác dầu khí từ đá phiến, sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng trưởng gần 90% so với thời điểm tháng 8 năm 2008. Điều này giúp cho giá xăng dầu tại Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Hiện nay, giá xăng đã xuống gần mức 0,5 USD/lít tại một số tiểu bang. Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo rằng giá bình quân của một lít xăng sẽ đạt khoảng 0,54 USD trong tháng 12 này và 0,62 USD vào năm tới.

    Hiện tại, Mỹ đang xuất khẩu gần 400.000 thùng dầu thô / ngày tới Canada, đối tác nhập khẩu lớn nhất được cho phép theo luật hiện hành. Con số này cao gấp 9 lần so với năm 2008, nhưng hiện vẫn chỉ chiếm tới 3,8% lượng dầu sản xuấtmỗi ngày tại Mỹ.

    Hiện tại, các cảng biển tại 2 thành phố Corpus Christi và Houston của bang Texas đang được mở rộng hàng loạt để phục vụ cho việc chuyên chở dầu mỏ. Công ty Enbridge Energy Partners đang dự kiến đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng 3 bến tàu chở dầu nằm giữa 2 thành phố New Orleans và Houston.

    Theo dự kiến, thông tin về việc Quốc hội Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu sẽ khiến cho giá dầu tiếp tục dò đáy trên thị trường, do nguồn cung dầu mỏ sẽ tăng lên. Tại thị trường Châu Âu, giá dầu Brent đã giảm 2,65%, xuống mức còn 37,43USD/thùng.

    Đinh Hạnh

    Nguồn WSJ, FT



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/h...hau-dau-sau-gan-40-nam-3295239/#ixzz3uV3OdBd1
    teledn, chileebongcomay thích bài này.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.766
    THỊ TRƯỜNG
    Thứ Tư | 16/12/2015 18:03
    Trung Quốc nhắn OPEC: Giá dầu đã giảm quá sâu
    [​IMG]
    Nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới dường như đang có một thông điệp gửi đến OPEC.
    Việc Trung Quốc quyết định tạm dừng việc giảm giá nhiên liệu dù cho giá dầu thô tiếp tục giảm đang gửi tín hiệu đến OPEC rằng giá dầu thô đã xuống quá thấp, theo báo cáo của Sanford C. Bernstein & Co. Động thái này đưa giá sàn dầu thô xoay quanh mốc 38 USD/thùng, đồng thời nhắn nhủ OPEC rằng nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới tin rằng giá dầu đang quá rẻ.

    Trung Quốc tuyên bố sẽ tạm dừng việc giảm giá nhiên liệu dù rằng giá dầu thô tiếp tục giảm nhằm hạn chế tăng trưởng tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát khí thải ôtô.

    Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), 10 tháng đầu năm nay, nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mục tiêu chiến lược của OPEC khi đẩy giá dầu xuống thấp hơn là nhằm tăng lực cầu và kéo giảm nguồn cung của các nước ngoại khối. Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc đang nhắn nhủ tới OPEC rằng giá dầu đang quá thấp và lực cầu sẽ không thể tăng lên đáng kể nếu như giá tiếp tục giảm trong tương lai, theo báo cáo của Sanford C. Bernstein.





    Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 11 lên cao nhất hơn 3 năm qua và sau phiên họp hôm 4/12, Khối này đã quyết định dỡ bỏ trần sản lượng nhằm bảo vệ thị phần và gây áp lực lên đối thủ.

    Từ đầu tháng đến nay, giá dầu Brent đã giảm 14%.

    Nhật Trường

    Nguồn Bloomberg



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/t...ia-dau-da-giam-qua-sau-3295244/#ixzz3uV4222GX
    teledn thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    119.992
    Nhà mình 699 tầng
    Chuẩn bị chạm kháng cự nhé
    teledn thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.766
    GAS ước sản lượng khí năm 2015 vượt 7% kế hoạch
    [​IMG]
    Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS) thông báo đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ 2015 vào ngày 3/12 (đạt 9.771 triệu m3).
    Theo đó, GAS dự báo cả năm 2015 có thể đạt 10.423 triệu m3 khí, vượt 7% kế hoạch. GAS cũng cho biết năm 2015 được xác định là năm Tổng Công ty đạt sản lượng khí tiêu thụ cao nhất trong vòng 25 năm kể từ khi thành lập. Lũy kế từ trước đến nay, GAS đã cung cấp 100 tỷ m3 khí cho khách hàng.

    Ngoài ra, lượng LPG sản xuất tại Nhà máy Khí Dinh Cố đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 233 nghìn tấn); ước cả năm đạt 282 nghìn tấn, vượt 21% kế hoạch.

    Riêng phần kinh doanh LPG (bao gồm nhập khẩu, Dinh Cố, Dung Quất, kinh doanh quốc tế) đã về đích trước kế hoạch năm trong tháng 10/2015 (đạt 960 nghìn tấn); ước cả năm đạt 1.324 nghìn tấn, vượt 38% kế hoạch. Như vậy, 2015 chính là năm GAS có sản lượng LPG tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

    Condensate sản xuất đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 48 nghìn tấn); ước cả năm đạt 57,7 nghìn tấn, vượt 20% kế hoạch.

    Sắp tới, GAS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Dự kiến, Tổng Công ty sẽ chốt quyền cổ đông vào ngày 23/12 sắp tới.





    Kế hoạch phát triển đến năm 2025, GAS dự kiến tổng tài sản năm 2020 sẽ tăng gấp đôi năm 2015. Đến năm 2025, tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015.

    Về kế hoạch khai thác, thu gom khí, GAS đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng khí thu gom trong nước giai đoạn 2016 – 2035 gần 300 tỷ m3 khí, trong đó giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 60 tỷ m3. Mục tiêu từ năm 2017 gia tăng sản lượng thêm khoảng 0,2 – 1,5 tỷ m3/năm.

    Trường Văn




    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep...m-2015-vuot-7-ke-hoach-3295196/#ixzz3uV4WWiUw
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.766
    PGC tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền và thưởng 20% bằng cổ phiếu
    [​IMG]
    (ĐTCK) Ngày 30/12 cũng là ngày chốt quyền tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 của PGC, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2016.
    Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (mã PGC) thông báo, ngày 28/12/2015 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016.Ngày 30/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

    Theo thông báo, PGC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), thời gian thanh toán là ngày 30/3/2016; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 10.056.830 cổ phiếu.

    Ngày 30/12 cũng là ngày chốt quyền tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 của PGC, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2016.

    9 tháng đầu năm 2015, PGC lãi sau thuế 76,75 tỷ đồng, lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 70,07 tỷ đồng, tăng 11,3% cùng kỳ năm trước, EPS đạt 1.394 đồng/cp, hoàn thành 89,57% kế hoạch năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này