Bình tĩnh tự tin: Tuyển hàng chân dài...(tầng 6)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by deko, Sep 14, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    hihi, anh có vẻ kinh nghiệm nhỉ :p. Audì kìa, có tiền bối truyền kinh nghiệm kìa. Ơ...Ơ...hỏi....
  2. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Thôi đi ăn cơm cả nhà, kẻo tối về lại bị bắt nhai cơm rang trẹo hết răng đấy !
  3. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    =))=))=))
  4. audilevis

    audilevis Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    2
    2 pak này đầu têu cái vụ đèn đỏ, cẩn thận ko MOD lại di dân sang khu Tái Định Cư bây giờ...[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Hôm nào anh em trao đổi kinh nghiệm nhé ! giờ đi ăn cơm hay phở em nhỉ ?????????????????????
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2002
    Likes Received:
    1,680
    Ợ ợ thua ông anh rồi;))
  7. audilevis

    audilevis Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    2
    Dạ, E nghe đây A.

    Sáng E đưa CƠM đi ăn phở
    Trưa E đưa PHỞ đi ăn cơm

    Còn tối thì có mấy pak trong này hay rủ E đi ăn GHẸ >:)>:)>:)>:)>:)
  8. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    Blue-chips giữ VN-Index cân bằng, HNX mất hơn 2%


    Phiên giao dịch ngày 15/9, thị trường chứng khoán Việt Nam lại đảo chiều đi xuống sau phiên hồi phục nhẹ trước đó.



    Sàn TPHCM tạm giữ tâm lý cho giới đầu tư về mặt chỉ số chứng khoán khi VN-Index được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hoá lớn, trong khi đó sàn Hà Nội không có được điều này đã giảm khá mạnh.



    Blue-chips giữ cân bằng cho VN-Index



    Đà tăng yếu ớt trong không khí giao dịch trầm lắng trước đó không tạo dựng được lòng tin cho giới đầu tư, sự cố gắng từ đầu phiên của các cổ phiếu vốn hoá lớn giúp VN-Index xanh nhạt 0,06 điểm, tương đương tăng 0,01% lên 449,07 điểm.



    Mức tăng này không duy trì được lâu khi thị trường không nhận được sự ủng hộ từ các cổ phiếu có mức vốn hoá trung bình cũng như cổ phiếu nhỏ trên sàn khi sắc đỏ lan rộng chiếm lĩnh dần các vị trí trên bảng điện tử.



    Chốt phiên, thống kê đã có 152 cổ phiếu giảm giá trong đó 10 mã giảm sàn, 53 mã tăng giá với 4 mã tăng trần, 49 mã đứng giá. Ngoài IFS và FPC bị ngừng giao dịch còn lại có 4 mã không có giao dịch là SAV, LIX, IMP và COM.



    Qua con số trên cho thấy có đến 60% cổ phiếu niêm yết giảm giá nhưng chốt phiên VN-Index giảm không đáng kể khi khá nhiều Blue-chips tăng tạo lực đỡ cho thị trường như: BVH tăng 1.900 đồng, DPM tăng 300 đồng, EIB tăng 100 đồng, HAG tăng 1.000 đồng, HPG tăng 200 đồng, KBC tăng 200 đồng, KDC tăng 1.000 đồng, OGC tăng 1.300 đồng, PVF tăng 100 đồng, PVD tăng 500 đồng....



    Với sự hỗ trợ đó, chốt phiên VN-Index chỉ giảm 0,29 điểm, tương đương giảm 0,06% xuống 448,72 điểm.



    Giao dịch khá trầm lắng du đã qua đến phiên thứ 3 kéo dài thời gian giao dịch với kỳ vọng nâng cao thanh khoản thị trường nhưng hoàn toàn ngược lại khi đã là phiên thứ 3 liên tiếp thanh khoản đi xuống, tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh đạt hơn 35,3 triệu đơn vị với giá trị là 909 tỷ đồng.



    Giao dịch thoả thuận khởi sắc hơn nhưng cũng chưa được như mong đợi với hơn 4,9 triệu chứng khoán được trao tay với giá trị là 161,29 tỷ đồng.

    OGC hôm nay giao dịch khá ấn tượng với hơn 2,72 triệu cổ phiếu trong đó sự giúp sức từ khối ngoại rất đáng kể khi họ mua vào hơn 1,32 triệu cổ phiếu. Ba cổ phiếu REE, SSI, PPC có trên 1 triệu cổ phiếu được khớp, cả 3 cổ phiếu này cũng được khối ngoại mua vào khá, SSI và PPC có trên 300.000 đơn vị mua từ khối ngoại trong khi REE cũng có được 200.000 cổ phiếu.

    HNX-Index mất hơn 2%, thanh khoản kém

    Bên sàn Hà Nội, sức ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn ngày càng yếu khi lượng cổ phiếu nhỏ niêm yết trên sàn này ngày càng nhiều hơn, mặt khác cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn này cũng thường có diễn biến chung với thị trường, do vậy sàn HNX đã giảm khá mạnh hôm nay.

    Sắc đỏ cũng là gam màu chủ đạo với giá khớp lệnhtcuối phiên đưa 222 mã giảm giá, 59 mã tăng và 30 mã đứng giá.

    Chốt phiên, HNX-Index giảm 2,72 điểm, tương đương giảm 2,09% xuống còn 127,21 điểm. Giao dịch khá ảm đạm với hơn 27,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng toàn phiên với giá trị là 665 tỷ đồng.





    Theo ATP
  9. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    2
    Đánh giá tác động của Thông tư 13 đến TTCK Việt Nam


    Giả định những bổ sung trong thông tư 13 chỉ mang tính kỹ thuật và không giảm chuẩn, theo WSS, 3 nhóm ngành bị ảnh hưởng chính là Ngân hàng, BĐS và Dịch vụ đầu tư.



    Trước những động thái kiên quyết của NHNN, khó có khả năng Thông tư 13/2010/TT - NHNN (TT 13) sẽ được lùi thời gian thực hiện. Mặc dù kỳ vọng sửa đổi TT 13 là có, song giả định những bổ sung chỉ mang tính kỹ thuật và không có sự thay đổi lớn về các chuẩn, liệu trong ngắn hạn, TT 13 có những ảnh hưởng gì tới TTCK ?

    Trong bối cảnh TTCK chưa có thông tin hỗ trợ mạnh để thoát khỏi trạng thái lình xình, thì TT 13 ngay lập tức khiến giới đầu tư lo sợ bức tranh màu xám của TTCK VN khi Quyết định 03/2008/QĐ - NHNN có hiệu lực sẽ tái diễn. Làn sóng bán tháo cổ phiếu khiến hai chỉ số chính của TTCK lần lượt chạm tới những mốc thấp nhất kể từ đầu năm 2010. Thị trường chỉ tìm lại được sắc xanh khi rộ lên thông tin về sửa đổi TT 13. Rõ ràng, bằng việc tác động vào thể chế quan trọng trong nền kinh tế - đó là các TCTD, hệ thống NHTM, TT 13 đã làm "chao đảo" TTCK VN.

    Ba nhóm ngành chịu tác động lớn

    Thông qua việc ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của từng DN, TT 13 đã cho thấy tác động lớn tới TTCK mà cụ thể là tới yếu tố cơ bản của thị trường. Tại VN, nếu xét theo giá trị vốn hóa, ba ngành có vốn hóa lớn nhất gồm: Ngân hàng, Đầu tư và Phát triển BĐS, Dịch vụ đầu tư. Đây là ba ngành lớn, chiếm tới trên 47% vốn hóa toàn thị trường.

    Trước tiên, xem xét ngành Ngân hàng - đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ TT 13. Việc nâng tỷ lệ an toàn vốn sẽ đặt các NHTM trước hai phương án: hoặc tăng vốn tự có, hoặc giảm tổng tài sản có rủi ro.

    Việc huy động vốn tự có không thể thực hiện chóng vánh một sớm một chiều. Vì vậy khả năng các NHTM phải giảm tổng tài sản có rủi ro là khả thi hơn cả. Với cách thực hiện này, các NHTM buộc phải cắt giảm một phần tín dụng cho vay của mình.

    Thêm vào đó, quy định tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động giới hạn ở mức 80% (vốn huy động trong TT 13 quy định không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác - thường chiếm tới 15 - 20% tổng nguồn vốn huy động của TCTD) thì số vốn cho vay ra của các NHTM có thể giảm gần 34% - so với việc các NHTM được phép cho vay 100% vốn huy động như trước đây.

    Như vậy, với 100 đồng huy động được từ các nguồn, NHTM chỉ được phép cho vay ở mức 66 đồng, và bài toán đặt ra là các NH sẽ có biện pháp gì để vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh khi chi phí huy động giữ nguyên song doanh thu lại giảm đáng kể. Phương án tăng lãi suất cho vay liệu có hợp lý khi chủ trương của NHNN là giảm lãi suất, đồng thời mức lãi suất cho vay hiện ở mức 14 - 16% cũng đã là khó khăn với DN?

    Với nhóm ngành đầu tư và phát triển BĐS, cùng với chứng khoán thì các món vay BĐS cũng được quy định nâng hệ số rủi ro lên 250%. Như vậy, dòng vốn đổ vào BĐS cũng sẽ bị thu hẹp. Bên cạnh đó, khó khăn đối với nhóm BĐS còn ở chỗ, tiềm lực vốn của các DN BĐS VN được đánh giá là yếu. Theo thống kê, 60% nguồn vốn đầu tư BĐS phụ thuộc vốn vay. Tỷ lệ vay nợ bình quân của các DN BĐS niêm yết cũng ở mức trên 21%. Rõ ràng, vay vốn đã khó, lại cộng thêm chi phí vốn đội lên theo đòi hỏi tăng lãi suất của các NHTM sẽ gây không ít khó khăn cho lĩnh vực BĐS.

    Làm khó các Cty chứng khoán

    Nhóm dịch vụ đầu tư (các Cty chứng khoán), chưa xét đến những khó khăn trong hoạt động vay vốn Ngân hàng, sự sụt giảm mạnh của thị trường trước ảnh hưởng của TT 13 đã đủ làm khó cho các CTCK. Với đa phần các Cty đều phụ thuộc vào nguồn thu từ Tự doanh và Môi giới, việc hai chỉ số chính lần lượt mất khoảng 10% với VN-Index và 19% với HNX-Index, cùng thanh khoản ở mức trung bình trong 2 tháng 7, 8 đã báo hiệu một kết quả kinh doanh không sáng sủa trong quý 3/2010 với nhóm ngành này.

    Đối với các nhóm ngành còn lại, theo mục tiêu của TT 13 là hướng nguồn vốn vay tới các DN sản xuất - xuất nhập khẩu. Tuy nhiên liệu các DN này có dám vay vốn khi lãi suất hiện tại đã ở mức 14 - 16%, lại đang có nguy cơ tăng thêm bởi bài toán kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Thậm chí với tỷ lệ vay nợ/tổng tài sản như hiện nay (Thực phẩm - trên 20%, Nông sản và Thủy sản - 36%...) dự kiến nhiều DN sẽ phải xem xét lại phương án vay nợ để cân bằng giữa doanh thu và chi phí vốn.

    Rõ ràng, dù trong dài hạn, TT 13 là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống NHTM cũng như tránh được hiện tượng bong bóng tài sản ở VN, song trước mắt, những ảnh hưởng tiêu cực của TT 13 tới TTCK nói riêng cũng như tới một số nhóm ngành nói chung trong nền kinh tế là không thể phủ nhận. Và nếu như những sửa đổi, bổ sung của NHNN chỉ mang tính kỹ thuật, các chủ thể trong nền kinh tế sẽ buộc phải đối mặt và thích nghi với những thay đổi theo hướng an toàn và vì mục tiêu tích cực trong dài hạn của TT 13 này.

    Theo Chứng khoán Phố Wall - Diễn đàn doanh nghiệp
  10. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2008
    Likes Received:
    1
    thôi ko chém nữa, chém 1 hôm cùn hết dao.
    hôm nào đèn vàng vào chém tiếp.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page