Bình tỉnh và tự tin trước mọi con sóng trên TTCK .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 27/09/2023.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 967981 lượt đọc và 2507 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    Hôm đầu tuần ai cũng hô vào HPG đê nó lên 30 áh! Ssu thấy có gì đó kg ổn rồi và liếc qua MWG ai cũng chê nên mua cái người ta chê vậy mà cũng kiếm được 21% cả MG đấy trong 3 ngày! Cũng có thể qua tuần nó lên 44-45 hỏng chừng nhưng cũng có thể về lại 40 nên đã chốt chuyển qua MSN T+1 đã có ăn! X_X Thời cp bán lẻ đang tới nên cứ tận hưởng thôi
    --- Gộp bài viết, 09/12/2023, Bài cũ: 09/12/2023 ---
    thaogiay7355Ttkh19 thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    S&P 500 leo dốc 6 tuần liên tiếp
    Cổ phiếu của Boeing, FedEx và Costco cũng xác lập các mức cao mới trong năm nay vào ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư đặt cược rằng nền kinh tế sẽ vượt qua suy thoái.
    Chỉ số S&P 500 tăng điểm trong phiên giao dịchngày thứ Sáu và xác lập mức đỉnh mới trong năm nay. Báo cáo việc làm tháng 11 và khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan báo hiệu một nền kinh tế mạnh mẽ và lạm phát hạ nhiệt, thắp lên niềm hy vọng về một kịch bản hạ cánh mềm.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, S&P 500 cộng 0.41% lên 4,604.37 điểm, trong khi NasdaqComposite tăng 0.45% lên 14,403.97 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tiến 130.49 điểm (tương ứng 0.36%) lên 36,247.87 điểm.

    S&P 500 đã đạt được mức đóng cửa cao nhất của năm vào tuần trước nhưng vẫn chưa vượt mức cao nhất trong ngày của năm 2023 xác lập vào tháng 7 cho tới ngày thứ Sáu (08/12) khi chỉ số này vượt ngưỡng 4,609 điểm trong phiên giao dịch chiều. Hiện chỉ số này đang tăng khoảng 20% trong năm nay và giao dịch tại mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

    Cả ba chỉ số chính đều khép tuần trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.2% và Dow Jones nhích nhẹ. Cả hai chỉ số này đều khép lại 6 tuần tăng điểm liên tiếp, đợt leo dốc dài nhất kể từ năm 2019. Trong khi đó, Nasdaq tiến tổng cộng 0.7%.

    Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 11 cho thấy sự sụt giảm bất ngờ của tỷ lệ thất nghiệp. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 3.9% trong tháng trước xuống còn 3.7% trong tháng 11 trong khi được dự báo giữ nguyên. Trong tháng qua, nền kinh tế có thêm 199,000 việc làm, nhỉnh hơn so với ước tính 190,000 việc làm từ Dow Jones và vượt mức 150,000 việc làm được tạo ra trong tháng 10.

    Thoạt đầu, dữ liệu này đã làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế đang quá nóng khiến lạm phát hạ nhiệt không đủ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu rút lui khỏi chính sách lãi suất cao. Một số nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào mùa xuân tới, với cuộc họp chính sách gần nhất sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau.

    Mặt khác, báo cáo việc làm hàng tháng cũng có thể ủng hộ quan điểm cho rằng Fed đang hướng dẫn nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm - sự phục hồi kinh tế ổn định trong bối cảnh lạm phát giảm. Thu nhập bình quân mỗi giờ, được xem là chỉ báo hàng đầu về lạm phát, đã tăng như kỳ vọng trong tháng 11 khi nền kinh tế tạo thêm nhiều việc làm hơn tháng trước.

    Trong khi đó, một khảo sát được theo dõi sát sao của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm và tâm lý người tiêu dùng tăng vọt trong tháng 12 lên mức cao nhất kể từ tháng 7.

    Mona Mahajan, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Edward Jones, cho biết tất cả những dữ liệu này đều góp phần củng cố luận điểm rằng Fed có thể đã thực hiện xong chu kỳ tăng lãi suất của mình.

    Cổ phiếu của Boeing, FedEx và Costco cũng xác lập các mức cao mới trong năm nay vào ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư đặt cược rằng nền kinh tế sẽ vượt qua suy thoái.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    Một tín hiệu “cực hiếm” vừa loé sáng, S&P 500 có cơ hội vượt 5.400 điểm, cao hơn mọi dự báo lạc quan nhất
    CHỦ NHẬT , 10/12/2023, 00:10
    0CHIA SẺ
    Một tín hiệu “cực hiếm” vừa loé lên trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chiến lược gia trưởng thị trường Ryan Detrick của Carson Group cho rằng đây là dự báo cho một đợt tăng cao kỷ lục sắp xảy ra.

    [​IMG]
    Chiến lược gia Detrick nhấn mạnh trong một lưu ý mới đây rằng hơn 60% cổ phiếu các công ty thuộc S&P 500 đều đạt mức cao nhất trong vòng 20 ngày trở lại đây. Điều này đi ngược lại với quan điểm rằng phần lớn đà tăng trên thị trường chứng khoán được thúc đẩy bởi các công ty công nghệ vốn hoá lớn.

    Ông cho biết: “Tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến chỉ báo lực đẩy bề rộng (breadth thrust) cực hiếm xuất hiện. Chứng tỏ, nhiều cổ phiếu đang tăng giá và là tín hiệu về một đợt tăng mạnh. Điều này là cực kỳ hiếm, cho thấy các nhà giao dịch mua vào đa dạng các cổ phiếu chứ không chỉ một số cổ phiếu lớn”.

    Kể từ năm 1972, tín hiệu hiếm hoi này loé lên 15 lần, chưa kể lần gần nhất vào tuần trước. 100% giai đoạn một năm sau khi tín hiệu loé sáng, S&P 500 sẽ tăng cao với lợi nhuận bình quân là 18%.

    Nếu đợt tăng tương tự xảy ra trong năm tới, S&P 500 sẽ giao dịch ở mức trên 5.400 điểm, vượt xa cả những dự báo lạc quan nhất của thị trường chứng khoán.

    [​IMG]

    Chiến lược gia Detrick nhấn mạnh rằng đã có những dấu hiệu tăng giá khác trên thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây. Trong đó, S&P 500 tăng 8,9% trong tháng 11, đánh dấu tháng tốt thứ 18 trong lịch sử.

    Khi tính toán 20 tháng hoạt động tốt nhất của S&P 500, cổ phiếu đã tăng 80% trong giai đoạn 1 năm sau đó, với mức tăng lợi nhuận bình quân 13%. Khi xem xét trong khoảng 30 tháng tốt nhất trong lịch sử, S&P 500 có mức tăng lợi nhuận ít nhất 8% và cổ phiếu đã tăng 90% trong năm tiếp theo. Như vậy, tín hiệu đang dự báo sự khởi đầu một đợt tăng mạnh mẽ chứ không phải là sự kết thúc.

    Cuối cùng, vị chiến lược gia lưu ý rằng S&P 500 đã không đạt mức cao kỷ lục kể từ ngày 2/1/2022, tức gần 2 năm trước. Với việc giá cổ phiếu chỉ còn cách mức đỉnh là 5%, Detrick kỳ vọng kỷ lục sẽ được phá vào đầu năm 2024. Vào nếu điều này xảy ra, đó sẽ lại là một tín hiệu tăng giá nữa.

    Khi kết hợp với tín hiệu lực đẩy bề rộng “cực hiếm” loé lên vào tuần trước, tất cả đều cho thấy một thị trường tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024.

    Ông nói: “Bất kỳ tín hiệu nào trong số này đều có thể được coi là ngẫu nhiên. Nhưng khi bắt đầu sắp xếp chúng, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ hoạt động khá tốt và chúng tôi tiếp tục đặt hy vọng vào thị trường chứng khoán”.
    vuinheban thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    Big-Trends: Thị trường sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi, các siêu cổ phiếu sẽ lại xuất hiện
    10/12/2023 08:31
    (ĐTCK) Theo số liệu thống kê 5 năm gần nhất tính từ tháng 12/2019 cho đến tháng 12 2023 thì dường như tháng 12 nào cũng thuận lợi cho giao dịch cổ phiếu.
    [​IMG]
    Năm nay có lẽ không phải là ngoại lệ khi diễn biến thị trường khá tương tự năm ngoái, đó là tháng 11 tạo đáy và tháng 12 giao dịch khởi sắc hơn.

    Nếu TTCK chạm đáy đầu tháng 11 ở khu vực 1.020 – 1.025 điểm thì việc phục hồi trở lại khu vực 1.120 – 1.125 điểm ở trong tuần đầu tiên tháng 12 cho thấy sự phục hồi hơn 100 điểm đi kèm thanh khoản gia tăng là điểm đáng chú ý.


    Nhóm cổ phiếu VN30 đang có diễn biến tích cực hơn so với VN-Index nói chung là tín hiệu rõ nét cho thấy việc phục hồi của thị trường trong các tuần tiếp theo sẽ cao hơn. VN30 hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc tăng điểm vượt qua vùng cản mạnh 1.125 – 1.150 điểm trong khi thử thách 1.130 – 1.140 điểm là điểm cao khó khăn ở ngay trong tuần tiếp theo đối với VN-Index.

    Triển vọng vĩ mô khởi sắc hơn khi lạm phát, lãi suất, câu chuyện tỷ giá hạ nhiệt. Nhiều số liệu “chốt sổ” cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho diễn biến giá cổ phiếu cũng như thị trường chung. Khối nội mua vào tự tin hơn với thanh khoản tăng khá trong giai đoạn đầu tháng 12 phần nào bù đắp cho diễn biến bán ròng của khối ngoại trong thời gian gần đây. Cơ sở cho việc phục hồi của TTCK trong tuần tiếp theo vẫn có thể dễ xảy ra hơn bao giờ hết.
    Một số bộ phận nhà đầu tư vẫn còn khá e ngại đối với diễn biến thị trường biến động tăng giảm liên tục trong 4 – 6 phiên giao dịch gần đầy và chí ít cũng đã lo lắng về khả năng giảm sâu của thị trường trong phiên giao dịch thứ Năm tuần trước, trước khi phiên giao dịch tăng điểm “trấn an” tâm lý nhà đầu tư ở phiên giao dịch thứ Sáu để một lần nữa tiếp tục khẳng định rằng nhà đầu tư vẫn cần giữ vững vị thế tỷ trọng cổ phiếu và hoàn toàn có thể mở rộng vị thế mua vào trong giai đoạn tháng 12.

    Cơ hội vẫn còn nguyên với các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu tài chính, thép, hóa chất, nhóm cổ phiếu công nghệ, nhóm chu kỳ.




    Tất nhiên điều mà chúng ta đang nghĩ đến đó là biến động của thị trường sẽ không lớn và hầu như các cơ hội với mức tăng không cao – không thể kỳ vọng vào 1 pha hồi phục mạnh của thị trường hoặc tăng điểm tốt của các cổ phiếu mà chỉ hy vọng hiệu suất sinh lời từ 3 – 5 – 8 hoặc tốt hơn là 10 – 12% trong giai đoạn tới. Cơ hội sinh lời ấn tượng kiểu như HAG, EVF, CTD, BFC, ELC... có lẽ chỉ là một số ít cổ phiếu ngoại lệ.


    ×
    Tháng 12 có lẽ điều mà chúng ta quan tâm hơn không phải là thị trường phục hồi thế nào hay diễn biến tích cực ra sao cho dù kịch bản cơ bản cũng đã hình dung là khó có thể có đột biến “bất ngờ”. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào một số cổ phiếu riêng lẻ đi ngược hoặc thậm chí biến động tốt hơn so với thị trường chung.

    Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể khai thác và tận dụng được cho dù đó là cơ hội nhỏ nhất nằm ở số ít cổ phiếu hoặc là giao động lên xuống của thị trường ở biên độ hẹp, trong khi phần đông đối với nhà đầu tư thì việc khó giao dịch là điều thực tế đang phải đối mặt.

    Chúng ta cũng đừng quên rằng chỉ trong vài tuần tới trước khi kết thúc tháng 12 thì năm 2024 sẽ lại bắt đầu với những hy vọng, kỳ vọng mới, cơ hội mới –

    Vẫn mãi lạc quan, vẫn mãi kiên trì đợi chờ các cơ hội. Thị trường rồi sẽ bước vào giai đoạn giao dịch thuận lợi, các siêu cổ phiếu sẽ lại xuất hiện – cơ hội cho các nhà đầu tư nhẫn nại, kỷ luật và kiên trì sẽ lại mở ra.

    Như câu nói của W. buffet huyền thoại mà chúng ta thay đổi 1 chút về cách nói như sau: “Hãy tìm ra doanh nghiệp triển vọng với giá hợp lý hơn là doanh nghiệp bình thường ở mức giá hời”.
    vuinheban thích bài này.
  5. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.938
    @Pax học hỏi nè. Chú đánh như ccc nghỉ mịa đi nha=))=))=))
    Pax, Livemore2023, SuSuCaRot1 người khác thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    Seo bác nói thế ! Ssu mua bán theo kiểu nông dân chẳng giống ai chẳng theo trường phái kỹ thuật nào sao so sánh với người TA đươc chứ hè! Cơ mà miễn sao bán có lãi là dzui rồi - Chơi chứng càng đơn giản càng tốt há há
    Nhiều người tung hô quá thì bán còn nhiều người chê dè bỉu chà đạp thì muaX_X Đơn giản vại thôi
    Last edited: 10/12/2023
    hongtham1012vuinheban thích bài này.
  7. vietpro113

    vietpro113 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Đã được thích:
    2.207
    =))=))=)) @Pax làm gì có cửa với mấy đứa đánh bằng mồm được :)):)):))
    Pax thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    Bác này nói chuẩn nè , nhiều kẻ chỉ đánh bằng mồm là giỏi mà tỏ ra nguy hiểm lém cơ:)):|:))
    Gatini thích bài này.
    Gatini đã loan bài này
  9. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    46.886
    Sao ko tag tôi vào? miếng ngon với phương pháp xịn chẳng nhớ tới thằng rửa bát khi nào. Bạn bè chỗ quen biết chắc chưa đủ nhỉ?
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.817
    https://m.cafef.vn/goc-nhin-chuyen-...g-cua-trong-quy-4-2023-188231210154855464.chn
    Hãy lắng nghe và theo các chuyên gia thôu[-O<:-bd

    Góc nhìn chuyên gia: VN-Index có khả năng tiệm cận đỉnh cũ, tận dụng rung lắc gom nhóm cổ phiếu "sáng cửa" trong quý 4/2023
    CHỦ NHẬT , 10/12/2023, 15:55
    0CHIA SẺ

    Theo chuyên gia, những nhà đầu tư đứng ngoài quan sát có thể chờ những nhịp điều chỉnh để mở lại những vị thế nắm giữ cổ phiếu.

    [​IMG]
    Dù diễn biến tăng giảm đan xen, song VN-Index vẫn kết tuần với mức tăng khá mạnh 2% để lên 1.125 điểm. Điểm nhấn đáng chú ý là thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt trong tuần qua, tâm điểm phiên giảm điểm 7/12 đẩy giá trị giao dịch lên chạm ngưỡng tỷ USD. Điều này phản ánh sự xung đột mạnh mẽ trong cung cầu quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

    Nhận định về tuần giao dịch tới, đa số chuyên gia hầu hết đều có quan điểm trung lập về xu hướng của chỉ số. Khả năng VN-Index vẫn sẽ tiếp tục hồi phục, song rung lắc vẫn có thể diễn ra trong quá trình đi lên. Dù vậy, nhịp điều chỉnh vẫn là cơ hội tốt để nhà đầu tư giải ngân ở những nhóm cổ phiếu có triển vọng tốt trong quý 4/2023.

    [​IMG]
    VN-Index có khả năng tiệm cận vùng đỉnh cũ

    Ông Trần Trương Mạnh Hiếu - Trưởng Phòng phân tích Chiến lược CTCK KIS Việt Nam

    Sau thời gian tích luỹ trong biên độ hẹp từ 1.080-1.120 điểm, VN-Index có sự hồi phục rõ rệt hơn trong những phiên gần đây. Việc tích lũy trong các các yếu tố vĩ mô củng cố thêm đà tăng của thị trường.

    Nếu quan sát các yếu tố vĩ mô, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra được sự cải thiện trong các yếu tó vĩ mô như GDP đã đạt đáy trong quý 1/2023 và hiện đang trong xu hướng phục hồi, các chỉ báo vĩ mô khác như IIP, doanh số bán lẻ cũng có được những sự cải thiện nhất định, những điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang trong xu hướng phục hồi. Chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng cũng phần nào giúp đà phục hồi này trở nên bền vững hơn.

    Thêm vào, nhìn xa hơn có thể thấy câu chuyện của dòng vốn FDI khi Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Bằng chứng là dòng vốn FDI đang có xu hướng chảy vào Việt Nam trong giai đoạn qua. Những yếu tố này là những nguyên nhân chính hỗ trợ cho xu hướng tăng của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.

    Với việc thị trường đã xác nhận mẫu hình vai đầu vai đảo ngược cùng việc vượt ngưỡng quan trọng như MA200, thị trường đã bước vào xu hướng phục hồi ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật. Đồng thời, khối lượng gia tăng mạnh trong những phiên gần đây cũng là xác nhận quan trọng cho thấy khả năng chỉ số đạt được mục tiêu giá của mẫu hình là khá lớn.
    Vì thế, khả năng cao thị trường đã bước vào xu hướng tăng trong ngắn hạn với mục tiêu giá có thể là quanh vùng đỉnh cũ 1.220-1.260 điểm. Dù cho rằng thanh khoản sẽ có sự cải thiện so với giai đoạn trước, song sẽ khó bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn này.

    Với việc thị trường đã xác nhận xu hướng phục hồi trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể mở vị thế mới trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Với những nhà đầu tư đứng ngoài quan sát có thể chờ những nhịp điều chỉnh để mở lại những vị thế nắm giữ cổ phiếu.

    Xu hướng bán ròng của khối ngoại không đáng ngại

    (Ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI)

    Thị trường chứng khoán Việt Nam sau tháng 11 hồi phục đầy ngoạn mục và hưng phấn khi chỉ mất 2 tuần để tăng hơn 100 điểm kể từ đáy đang bước vào những nhịp điều chỉnh rung lắc. Đây là diễn biến hoàn toàn lành mạnh để cho các nhà đầu tư cũng như thị trường có thêm thời gian tích lũy lại trên vùng giá kì vọng mới. Trong ngắn hạn trước áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi tăng giảm đan xen nhằm kiểm nghiệm lại cân bằng cung cầu dòng tiền cũng như ổn định tâm lý của các nhà đầu tư xung quanh vùng điểm hiện tại.

    Việc thị trường liên tục có những phiên giao dịch bùng nổ cùng lượng thanh khoản được cải thiện rõ rệt đang là một trong những tín hiệu vô cùng tích cực trong bối cảnh hiện tại. Các nhà đầu tư nội đang tự tin giải ngân cũng như nâng cao kì vọng của bản thân vào thị trường hơn bất chấp những phản ứng tiêu cực bán ròng mạnh đến từ khối ngoại. Hiện tại khó có thể khẳng định liệu đà tăng của chỉ số VN-Index có tiếp tục được nối dài hay không, tuy nhiên việc dòng tiền nội tham gia trở lại là điều cần thiết nhằm cân bằng chỉ số thị trường cũng như tạo thêm sự tự tin cho các nhà đầu tư khi chỉ số có thêm thời gian tích lũy tại vùng giá hiện tại.

    Xu hướng rút ròng của dòng tiền khối ngoại vốn đã xuất hiện và được duy trì trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, dòng tiền của khối ngoại không còn có quá nhiều tác động trực tiếp đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam, khi xét về quy mô chỉ chiếm hơn 10% giá trị giao dịch trên thị trường. Việc dòng tiền khối ngoại mạnh tay bán ròng trong những phiên vừa qua có thể xuất phát từ việc cơ cấu lại danh mục cuối năm tại một số quỹ.

    Ngoài ra xu hướng đầu tư của các quỹ ngoại cũng đang dần thay đổi khi thời gian nắm giữ đang dần được rút ngắn lại, các quỹ đầu tư quốc tế đang có xu hướng mua đi bán lại nhanh hơn trước các lo ngại về rủi ro biến động kinh tế thế giới. Điều này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn tại hầu hết các nước đang phát triển khi xu hướng dòng tiền luôn luôn tìm kiếm khu vực đem lại hiệu suất cao và an toàn hơn.

    Hiện tại có thể nói chỉ số đã hồi phục trở lại và đang trong một chu kỳ giằng co nhằm tích lũy tại vùng nền giá mới, chuyên gia cho rằng áp lực giảm sâu ngay ở thời điểm hiện tại là khó xảy ra. Kì vọng cũng như sự tự tin của các nhà đầu tư cá nhân đang dần được củng cố thể hiện rõ tại những nhịp điều chỉnh rung lắc trong phiên, thanh khoản bùng nổ cùng lực cầu chủ động hơn.

    Về tình hình vĩ mô, kinh tế tháng cuối năm được dự báo sẽ sôi động khi các dự án đầu tư công sẽ tiếp tục được quyết liệt giải ngân, tăng trưởng tín dụng cũng sẽ được đẩy mạnh; tăng trưởng kinh tế khôi phục mạnh trong quý IV khi chỉ số tiêu dùng, xuất nhập khẩu, đầu tư công, sản xuất công nghiệp đều hồi phục mạnh trong tháng 11 cùng mức nền lãi suất thấp đều sẽ là động lực để kì vọng hơn vào thị trường chứng khoán.

    Với diễn biến hiện tại, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân đối với các nhóm ngành cổ phiếu đang thu hút lực cầu tốt như nhóm ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Thép, Dầu khí, Đầu tư công và Thủy sản…

    Tận dụng cơ hội gom nhóm cổ phiếu triển vọng khả quan trong quý 4

    Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDirect

    Mặc dù chứng kiến những phiên rung lắc mạnh, nhìn chung thị trường vẫn đang duy trì xu hướng tích lũy và đi lên một cách từ từ. Dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu để giữ nhịp và duy trì sự hứng khởi cho thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng mạnh thời gian gần đây thì điểm sáng là sự cải thiện của dòng tiền nội trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hoàn thành việc bơm trả toàn bộ lượng tiền rút ròng khỏi hệ thống (đáo hạn hết lượng tín phiếu đã phát hành trước đó).

    Với ưu tiên của Chính phủ hiện nay là tập trung cho "tăng trưởng kinh tế" thì thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì các buổi họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng, khơi thông dòng vốn tín dụng. Trong đó, Ngân hàng nhà nước được yêu cầu đẩy mạnh hơn tín dụng nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế, xem xét hoãn Thông tư 02 và giảm hơn nữa mặt bằng lãi suất cho vay. Những chính sách này nếu được thực hiện quyết liệt sẽ góp phần cải thiện bức tranh tín dụng và tăng trưởng của nền kinh tế và qua đó tác động tích cực tới thị trường chứng khoán.

    Trong bối cảnh đó, chuyên gia VNDirect duy trì quan điểm chỉ số VN-Index có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy và đi lên từ từ nhằm hướng tới vùng kháng cự 1.140-1.150 điểm trong những tuần cuối tháng 12. Tuy vậy, xen kẽ trong xu hướng đi lên của thị trường sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, do đó nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải và chưa nên sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này khi xu hướng tăng mạnh chưa được thiết lập.

    Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV như nhóm xuất khẩu (thép, đồ gỗ, nội thất,…), đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán.

Chia sẻ trang này