Bình tỉnh và tự tin trước mọi con sóng trên TTCK .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 27/09/2023.

8062 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 885494 lượt đọc và 2422 bài trả lời
  1. Batracu

    Batracu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2019
    Đã được thích:
    2.808
    Nhỏ lẻ toàn dân chạy grap, be, tẩm quất vậy phiên nay ai cướp hàng mà láo thế các cụ nhỉ :))
    tornado1SuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    Kết phiên ngày 4/12 : Index tăng 18.33 điểm vượt lên các mốc kháng cự 1107-1110-1115-1120 với KL 1ty1 cổ phiếu thanh khoản 1 tỷ đô , 487 mã xanh tím và 59 mã đỏ...Bảng điện chắc chắn rực rỡ rồi. => Index xác nhận 1 phiên FTD ( giống phiên 8/11) dù điểm số kg chốt cao nhất ngày...Vượt cản chéo , Vượt MA200 ..Thôi vậy cũng tốt:-bd Giờ canh chỉnh hãy múc đừng đua xanh phiên mai nha các đại ca..., Riêng dòng chứng thì hold chặt chờ KRX.:-bd
    Last edited: 04/12/2023
    mrleo1602vuinheban thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    KRX đếm ngược ngày "go-live", tiền “ồ ạt” đổ vào nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán
    THỨ 2 , 04/12/2023, 19:31
    0CHIA SẺ


    Góc nhìn CTCK: Tiếp tục quán tính tăng, VN-Index hướng tới 1.150 điểmTự doanh CTCK bất ngờ mua ròng gần 800 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 4/12Phiên 4/12: Bất chấp VN-Index tăng mạnh, khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 600 tỷ đồng
    Nhóm cổ phiếu chứng khoán vừa có phiên giao dịch bùng nổ trong bối cảnh ngày hệ thống mới KRX "go-live" theo kế hoạch đang đến gần.

    [​IMG]


    Thị trường chứng khoán vừa có một phiên giao dịch sôi động bất ngờ với thanh khoản khớp lệnh trên 3 sàn vượt ngưỡng tỷ USD. Tâm điểm là nhóm chứng khoán với giao dịch bùng nổ, hầu hết các cổ phiếu đều ghi nhận thanh khoản đột biến.

    SSI, VND, VIX thậm chí còn chiếm trọn 3 vị trí dẫn đầu toàn sàn về cả khối lượng và giá trị giao dịch phiên 4/12. Bộ 3 “đình đám” này đều khớp lệnh trên nghìn tỷ trong phiên vừa qua. Khối lượng giao dịch của SSI lên cao nhất trong hơn một tháng. VND ghi nhận thanh khoản cao nhất từ giữa tháng 8. Đặc biệt, VIX còn khớp lệnh kỷ lục kể từ khi niêm yết với hơn 68,8 triệu đơn vị.

    Tiền vào “ồ ạt” đẩy cổ phiếu chứng khoán đồng loạt bứt phá mạnh. Sắc xanh, tím trải rộng trên hàng loạt cổ phiếu với mức tăng phổ biến trên 5%. Thậm chí, một số cái tên như VND, VIX, AGR, ORS còn có thời điểm chạm trần.

    [​IMG]
    Cổ phiếu chứng khoán bứt phá mạnh trong bối cảnh hệ thống KRX đang đến gần ngày chính thức vận hành (go-live) theo kế hoạch, dự kiến cuối tháng 12/2023. Các đợt kiểm thử gấp rút được triển khai với sự tham gia của cơ quan quản lý và thành viên thị trường bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, Công ty Quản lý Quỹ trong và ngoài nước.

    Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cũng ra thông báo sẽ xem xét xử lý vi phạm với bất kỳ công ty chứng khoán nào không tham gia hoặc tham gia không đạt yêu cầu kiểm thử hệ thống KRX. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đến cuối tháng 9/2023, tổng cộng 59 công ty chứng khoán đã kiểm thử thành công 100% các chức năng go-live của hệ thống KRX.

    KRX khi chính thức vận hành được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống giao dịch mới là tiền đề sẽ có thêm nhiều sản phẩm phái sinh như bán khống cổ phiếu, hướng tới giao dịch T+0 sau khi xử lý xong kỹ thuật thanh toán bù trừ liên tục (realtime)...


    Kỳ vọng tăng trưởng từ nền thấp nhưng định giá có thật sự hấp dẫn?

    Thực tế, trước khi bùng nổ trong phiên 4/12, cổ phiếu chứng khoán đã có một khoảng thời gian chạy đà khá tích cực. Chỉ trong khoảng hơn một tháng kể từ đầu tháng 11, hàng loạt cổ phiếu nhóm này đã tăng rất mạnh, điển hình như SSI (+30%), VND (+39%), VCI (+35%), HCM (+27%), MBS (+56%), SHS (+60%), VIX (+48%),…

    Bên cạnh kỳ vọng vào KRX, một trong những động lực thúc đẩy nhóm chứng khoán đi lên mạnh mẽ là sự phục hồi lợi nhuận khả quan. Theo thống kê, tổng lợi nhuận của các công ty chứng khoán trong quý 3 ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 2 trước đó và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 1/2022 - thời điểm thị trường chứng khoán đang trên đỉnh 1.500 với giao dịch rất sôi động.

    [​IMG]
    Trong báo cáo mới đây, KBSV cho rằng mức nền thấp vào quý 4 năm ngoái sẽ là động lực cho tăng trưởng của nhóm ngành chứng khoán trong thời gian tới. Quý 4/2022, nhóm công ty chứng khoán ghi nhận khoảng thời gian khó khăn nhất trong nhiều năm với tổng lợi nhuận trước thuế, ước đạt khoảng 1.700 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả thực tế còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường trong tháng cuối năm.

    Ngoài ra, định giá của nhóm chứng khoán cũng đã không còn quá hấp dẫn sau nhịp tăng vừa qua. Đa phần các cổ phiếu nhóm này đang có P/B ở trên mức trung bình 5 năm và cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Theo KBSV, các cổ phiếu có mức P/B dưới trung bình, thị phần nằm trong nhóm dẫn đầu cùng nền tảng kinh doanh tốt sẽ là cơ hội đầu tư đáng quan tâm để giải ngân trong thời gian tới.

    [​IMG]
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    Tự doanh CTCK bất ngờ mua ròng gần 800 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 4/12
    THỨ 2 , 04/12/2023, 17:43

    Cụ thể, nhóm CTCK mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu HPG và chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

    [​IMG]
    VN-Index mở cửa tuần mới với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành giúp chỉ số VN-Index bật tăng tốt. Lực cầu chủ động gia tăng và duy trì xuyên suốt phiên giao dịch giúp cho thị trường bứt phá, tiếp cận khu vực 1.120 điểm. Kết phiên 4/12, VN-Index tăng 18,33 điểm, tương đương với 1,66% lên 1.120,49. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng 612 tỷ đồng trên toàn thị trường.


    Ngược chiều, giao dịch nhóm tự doanh CTCK ghi nhận ròng 752 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trên sàn HoSE, tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 739 tỷ đồng, trong đó mua ròng 717 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh và mua ròng thêm 22 tỷ đồng tại kênh thoả thuận.

    Cụ thể, nhóm CTCK mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu HPG và chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị 138 tỷ đồng và 103 tỷ đồng. Các cổ phiếu STB và BCM cũng được mua ròng lần lượt 70 tỷ và 51 tỷ. VPB, MWG, VHM, VNM,.. cũng được mua ròng vài chục tỷ đồng trong phiên.

    Ngược lại, giao dịch của các CTCK tập trung bán ròng hai cổ phiếu DBC và FRT với 37 tỷ và 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 cũng bị bán ròng 11 tỷ. Các cổ phiếu bị bán ròng trong phiên hôm nay còn có GEX, GMD, PNJ, NLG,…

    Trên HNX, tự doanh CTCK mua ròng hơn 16 tỷ đồng, trong đó mua ròng gần 10 tỷ tại EID, gần 5 tỷ tại PVS và 4 tỷ tại SHS.

    Trên UPCoM, tự doanh CTCK bán ròng hơn 4 tỷ đồng,chủ yếu là bán ròng QTP với gần 6 tỷ đồng.
    tornado1 thích bài này.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    Cuộc đua" giảm lãi suất chưa dừng, một ngân hàng lớn điều chỉnh tiếp từ hôm nay (4/12)
    THỨ 2 , 04/12/2023, 14:55

    Giá vàng trong nước sáng 4/12 tăng vọt lên gần 75 triệu đồng/lượngSở hữu chéo có đang thao túng nhiều ngân hàng?
    Trước đó, cũng trong phiên giao dịch đầu tuần trước (28/11), ngân hàng cũng đã điều chỉnh giảm ở loạt kỳ hạn. Lãi suất huy động chưa bao giờ thấp như hiện nay khi các ngân hàng "đua nhau" giảm.

    [​IMG]
    Techcombank vừa áp dụng biểu lãi suất huy động mới đối với khách hàng cá nhân từ ngày 4/12/2023. Lần điều chỉnh này, ngân hàng tiếp tục giảm 0,2 điểm % ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

    Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên tại Techcombank hiện nay chỉ còn 4,75-5%/năm. Trong đó, khách hàng thường được áp dụng lãi suất 4,75-4,85%/năm. Khách hàng Insipre được áp dụng lãi suất 4,8-4,9%/năm. Khách hàng Priority có lãi suất 4,85-4,95%/năm. Khách hàng Private có lãi suất cao nhất 4,9-5%/năm. Đối với mỗi nhóm khách hàng, người gửi tiền từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất cao nhất đối với nhóm đó.



    Techcombank giữ nguyên lãi suất kỳ hạn gửi 6 tháng vẫn là 4,55-4,8%/năm. Trong đó, khách hàng thường được áp dụng mức lãi suất 4,55-4,6-4,65%/năm, tương ứng với mốc tiền gửi dưới 1 tỷ đồng – từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng – từ 3 tỷ đồng trở lên. Mức lãi suất cao nhất là 4,8% tại kỳ hạn này được áp dụng cho khách hàng Private gửi số tiền từ 3 tỷ đồng.

    Trước đó, cũng trong phiên giao dịch đầu tuần trước (28/11), Techcombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở loạt kỳ hạn.

    Bên cạnh Techcombank, trong tuần trước còn có Vietcombank cũng giảm lãi suất huy động. Nhà băng này đã giảm 0,2 điểm % lãi suất ở hầu hết kỳ hạn. Theo đó, lãi suất cao nhất ở Vietcombank chỉ còn 4,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên.


    Hiện nay trong nhóm ngân hàng lớn, ACB và Vietcombank là những ngân hàng niêm yết mức thấp nhất ở dưới 5%/năm. ACB hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,7-4,9%/năm, trong đó mức 4,9% chỉ dành cho khách hàng gửi tiền online số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên.

    Cùng trong nhóm Big 4, VietinBank, BIDV và Agribank có lãi suất cao hơn đáng kể so với Vietcombank. Ba ngân hàng này đang có lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,3%/năm, áp dụng với khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

    Tại VPBank, lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên đều từ 5%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 5,4%/năm, dành cho khách hàng gửi tiền từ 10 tỷ đồng, kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

    MB có biểu lãi suất khá khác biệt so với ngân hàng lớn khác. Tại Techcombank, Vietcombank, ACB,…lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều cùng chung một mức. Trong khi đó tại MB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm, nhưng gửi 36 tháng sẽ có lãi suất tới 6,4%/năm.

    Theo Công ty chứng khoán VNDirect, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, thị trường Trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản trầm lắng, kênh chứng khoán vẫn là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi mặt bằng lãi suất trong nước đã hạ nhiệt rõ nét kể từ đầu năm 2023. Lãi suất giảm sẽ dần có tác động tích cực tới thu nhập (earnings) thị trường (đặc biệt là từ Qúy 4/2023 trở đi, cũng như giảm chi phí cơ hội khi đầu tư chứng khoán.

    VNDirect đánh giá, tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn trong nửa sau của năm 2023. Lãi suất huy động (bình quân) kỳ hạn 12 tháng có thể về mức 5,0-5,2%/năm vào cuối năm 2023 và duy trì ở vùng thấp này trong năm 2024. Dòng tiền của nhà đầu tư có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lợi suất cao hơn. Xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trở đi.
    tornado1 thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    :drm1~o)~o)~o):drm1Halo cả nhà - Chúc một phiên giao dịch thành công và may mắn[-O<:-bd:drm1
    tornado1 thích bài này.
  7. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    43.385
    Tự doanh ôm Short PS thì mua ròng, Tây lông ôm Long PS thì bán ròng.@};-~o)
    SuSuCaRot thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.673
    Hôm nay xuống tàu DCM SSI rồi để bảo vệ thành quả , mai kia có giá phù hợp sẽ lên tàu lại , Hôm rồi mua cả 2 quanh vùng 31.
    Last edited: 05/12/2023
  10. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    65.104
    chị coi STB tuần này lên 29 ko ạ :3 cảm ơn chị SUSU
    SuSuCaRot thích bài này.

Chia sẻ trang này