Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

5994 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111631 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Theo em thì không có cách nào để hạn chế cả. Mọi việc đều có nguồn gốc từ lúc cái hệ thống chưa được sinh ra và một nguyên nhân khác là do tính nhanh nhạy quá mức của dân ta thôi. Cho nên có quy định nào định chăng nữa thì dân ta vẫn lách được. Thực tế tình hình của mấy năm về trước thì chỉ có các ngân hàng, các Tổng CTNN mới đáp ứng được điều này. TRong khi lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm lại đang hot nhất, thằng nào cổ phiếu cũng mấy chấm nên các bác nhà ta ai cũng muốn sở hữu 1 ngân hàng hay 1 công ty CK hoặc TC. Vì vậy, lúc ấy có cấm cũng chẳng ai nghe cả. Nói thực với các bác là năm 2006 và 2007 em chỉ ngồi viết đề án thành lập CTCK và BH nên hiểu khá rõ tình hình lúc đó.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nếu như thế thì chưa rối tung lên nếu ví dụ như bác. Cả 2 thằng mà vay thằng thứ 3 thì quá bình thường. Đằng này 2- 3 thằng vay lẫn nhau và sở hữu chéo nhau mới khó. Khi nó thành cổ đông của nhau thì nợ của thằng này cũng là nợ của thằng kia, tài sản của thằng này cũng là tài sản của thằng kia, lỗ của thằng này thành lỗ, nhưng có khi thành lãi của thằng kia.... thế mới là khoai.

    Vì VN éo có luật chứng minh nguồn gốc tiền. Nên nó chưng ra trong khi trình duyệt sau đó là xong và éo bao giờ phải kiểm tra nữa trừ khi sắp mất thanh khoản như hiện nay mới bị nói đến ( chứ cũng éo phải kiểm tra nhá ). Thế mới có chuyện tổng nợ lớn hơn cả tổng tài sản vẫn lập NH như ai.

    Thủ tục thành lập DN cũng thế, cứ ghi vốn pháp định vô tội vạ khi đăng ký KD vì biết éo bao giờ bị kiểm cả.

    Gần đây mới có chuyện 1 mảnh đất làm được tới 16 cái sổ đỏ vay được 4 NH 32 tỷ trong khi giá mảnh đó được có gần 5 tỷ. Phôi sổ đỏ quản lý lỏng lẻo, phần mềm địa chính quá đơn giản để hack, dấu giờ khắc laser dễ hơn khắc dấu khoai lang ngày xưa., cán bộ tín dụng vừa tham vừa ngu... Thế mới có chuyện nỡ xấu BDS lên đến 8% ( là báo cáo thế thôi chứ với hệ thống liên NH hiện nay có Chúa mới biết thực sự là bao nhiêu )

    Bọn Tây nó có bảo hiểm giấy tờ có giá và nó chỉ cầm cố giấy tờ có giá khi có đơn vị chứng minh và bảo lãnh đó là giấy tờ duy nhất. Ở VN éo thế bác ợ. Có 1 cái hợp đồng thì ra NH cho thằng cán bộ tín dụng tý ty là vay được mấy chục % giá trị hợp đồng nhưng thằng cán bộ đó éo biết hoặc cố tình éo biết hợp đồng đó có (n) bản. Sang NH khác lại làm thế luôn.

    Ngay đến cái CMTND còn có được tới 3-4 cái nói éo gì các giấy tờ khác các bác nhỉ.

    Tóm lại éo có luật dự phòng cho trường hợp sở hữu chéo và bảo hiểm giấy tờ có giá duy nhất. Giờ loạn rồi mời bắt đầu tính đến và dự thảo luật. Chờ dự thảo luật, thông tư hưỡng dẫn, văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết, tập huấn áp dụng .... chắc nó qua suy thoái rồi các bác nhỉ?

    Thế mới là sáng tạo VN. Éo dám nói về thể chế nữa vì có bác gì cứ bắt giò em ghê quá. Em bảo bác ấy mài đũng 3 năm trên ghế nhà trường như phần nhận định về giáo dục của bác Tèo ở trang trước mà bác ấy éo nghe nên em éo dám múa rìu chặt nhặng nữa.

    hehe
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Thực tra bác nói đúng. Phần trên là em ví dụ minh họa cánh sọc thôi. Chứ sách dạy rồi, khi KT vĩ mô xấu thì nên đè giá rồi vớt xác là hợp lý hơn cả. Phần lý thuyết vớt xác hình như em đã mô tả trong 1 toipc về Vàng. Vàng hiện nay là điển hình của các đánh dìm giá và vớt xác đấy.
    Nếu bác nào thích em sẽ trình bày tóm tắt lại. Nhưng em nói trước đánh Vàng là siêu cao thủ của giới tài phiệt tầm cỡ thế giới. Không học theo được mà chỉ mượn gió bẻ măng theo là cùng
  4. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hihi ví dụ của bác quá sinh động. Nhưng tiếc là cái lão viết ra bài đó không đưa cái bài đó cho anh Không Nghèo - Thống đốc ngày xưa nhỉ. Hay là bác tác giả này hiểu là không nên dâng Ngọc cho Đá từ lâu lắm rùi? =))=))
  6. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Em đọc cái bài dâng Ngọc cho Đá của bác mà run hết cả người vì nếu mà mình là thằng dâng Ngọc mà bị chặt chân chặt tay thế chắc em éo chịu nổi nên phương châm của em là ngâm bồ hòn cho ngọt :p:p:p
  7. dzittihon

    dzittihon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    365
    Thực tế thì em thấy nền kinh tế VN nó đang đi theo cái 'quy trình' thẳng đến suy phát bác ợ.

    Suy phát (stagflation) là 1 hiện tượng ít gặp hơn của nền kinh tế, nó ko phải là lạm phát cũng ko phải giảm phát. Đấy là khi 1 nền kinh tế giá cả vẫn leo thang vì lạm phát cao, nhưng kinh tế lại trì trệ suy thoái, thất nghiệp cao, cuộc sống của người dân khó khăn nên nhu cầu tiêu xài giảm.

    Kinh tế VN những năm qua đang cung tiền bơm ra quá nhiều (nhiều như thế nào thì bác Khongquen25 đã có nói ở mấy bài trước rồi), đồng VN bị mất giá nhiều, lạm phát leo lên rất cao và kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ. Bước đi thông thường phải làm là thắt chặt tiền tệ để hút vào lượng tiền dư thừa đã bơm ra trước đó (theo như kịch bản bác đã vạch ở trên).

    Có điều kịch bản thì đúng trình tự và bài bản, nhưng thực tế đang diễn ra thì đáng lo ngại hơn nhiều. Khi nền kinh tế đang suy yếu và phải thắt chặt như thế, mà chính phủ vẫn nỗ lực cứu ngân hàng, bất động sản và doanh nghiệp nhà nước, thì việc in tiền và vay nợ sẽ tiếp tục (trên mồm thì kêu thắt chứ tay dưới thì vẫn cứ mở ngầm hầu bao:-o). Trong khi đó ngân sách chi tiêu của chính phủ và tiêu xài của người dân không cắt giảm, thì bội chi sẽ gia tăng và nền kinh tế chúng ta thẳng tiến đến đà suy phát thôi[-).
  8. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng như thế này em biết là có nhiều cơ hội sẽ xuất hiện. Nhưng mà nghĩ mãi chưa biết là sẽ làm cái gì cả. Mấy năm nay vẫn đám đuối con cá chuối vào chứng khoán chưa dứt ra được. Có khi cơ hội lớn nhất vẫn là chứng khoán các bác nhỉ. Bác khongquen25 có cao kiến gì tư vấn cho em được không? :-??
  9. dzittihon

    dzittihon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Đã được thích:
    365
    Em chơi chứng từ hồi đầu 2006, đến đầu 2008 thì rút (hình như lúc ấy nó 1100), sau đấy lúc 1000 cũng có ngứa chân ngứa tay ti toe 1 ít cho đỡ nghiện, kết quả toàn lỗ, dứt áo hẳn lúc khoảng 800. Rút ra 1 điều: với những kẻ ko chuyên như mình, cần tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng va kìm chế lòng tham.
    Dạo này thấy khủng hoảng nên lại ngứa chân ngứa tay, nhưng hiện tại đi vào nhìn rồi lại đi ra:-w.
  10. TeresaPham

    TeresaPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    35
    Bác khongquen25 thử dự đoán và phân tích xem là cái đề xuất thu 2 loại phí giao thông của Bác Thăng nhà ta có được thông qua không? vì cái này em thấy nó cũng ảnh hưởng và đụng chạm tới nhiều người quá.

Chia sẻ trang này