Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

9139 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111661 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Điều em kinh dị nhất đó là nó làm gì để mà có thể lãi hơn được 19% đây, siêu quá!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nếu theo các lý do ban đầu anh B đưa ra như thanh khoản, CPI thì đáng lẽ LS cho vay đã phải giảm nhưng vẫn chưa giảm. Em đố các bác biết vì sao?:)):)):))
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nhưng trước khi các bác tham gia trò đố vui có thưởng ở trên em đố thêm 1 câu nữa. Câu này khoai hơn và có biết cũng khó giải hơn.

    Theo các bác tiền Đồng đang ở đâu ( phần 2 nhá ). Em lưu ý là phần 2 này có lý do khác phần 1 do bác Đông Ch gì đó nói về bầy thú điện tử nhá. Phần này éo có thú điện tử nào cả mà thú chạy bộ thôi.
  4. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Ngân hàng Nhà nước hút về để chống lạm phát
  5. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Hop dong gop von muon rut tien se bi gay kho de. 1 DN gui tai Tin Nghia truoc khi sat nhap dinh roi. 20 ty trong vong 1 thang rut chi dc 3 ty [r23)]
  6. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Tien dong dang o trong tui Tau Khua :-bd
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Ngu thì gửi ở Trust. Gửi mia mịa nó vào Bank nhà anh 3 chứ !
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Chú em khá phết. Giờ làm đâu thế? còn môi giới không? =D>=D>=D>
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Trả lời cho cái gọi là hút - thổi em post lại bài phân tích vui của cu em trong phòng. Cu này em đánh giá khá cao vì nó đúng là con nhà tông. Cụ già nó là 1 trong những người em kính phục về cả trí tuệ lẫn lối sống.

    Nghị quyết chống lạm phát đã đi được chặng đường hơn một năm nhưng xem ra các gói giải pháp mà CP đưa ra đều tuyệt vọng.Lạm phát năm 2011 là 18,13% theo con số của Tổng cục thống kê đưa ra, nhưng thực tế phải là hơn 20%.Năm nay triển vọng sẽ không sáng sủa gì, dự báo lạm phát 2012 có thể là 23 %. Lạm phát tác động chủ yếu vào đa số bộ phận dân nghèo và những người có thu nhập thấp.Có thể thấy sau tết một số mặt hàng tăng giá đột biến khiến người tiêu dùng phải lao đao.Người dân càng ngày phải thắt chặt hầu bao hơn trong chi tiêu. Người dân không có tiền, ngân hàng thương mại càng không có tiền. Thế tiền đi điếu đâu? mà sao lạm phát vẫn tăng. Đâu là yếu tố dẫn đến lạm phát và những mâu thuẫn của nền kinh tế nước Vịt?

    Trước hết chúng ta tìm hiểu nguyên nhân làm sao lại lạm phát. Nguyên nhân lạm phát thì có nhiều nhưng tịu chung là do bội sinh ngân sách chúng ta in tiền quá nhiều.Do tâm lý kinh doanh theo kiểu bầy đàn, do thấy BDS là lãnh vực sinh lời nhanh nhất. Số tài sản của người dân Vịt bây giờ không phải là bao nhiêu triệu đô la hay bao nhiêu ngàn lượng vàng mà là có bao nhiêu lô đất nền, có bao nhiêu ngôi biệt thự chưa hoàn thiện, có bao nhiêu căn chung cư. Không ngoài quy luật đó, các ngân hàng trong năm 2010 và những năm trước đó có lợi nhuận mỗi năm vài ngàn tỷ đồng, cũng dồn vốn liếng vào địa ốc để gấp bội lợi nhuận. Ngày trước Tất cả cho tiền tuyến thì ngày nay Tất cả cho BDS. Đến nỗi thu hút hết nguồn lực cho sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó nông dân bị mất đất canh tác sản xuất để phục vụ cho các dự án sân golf, các dự án khu công nghiệp. Cung Hàng hóa giảm trầm trọng dẫn tới giá cả tăng vọt. Người dân phải tăng dự trữ tiền mặt dành cho nhu cầu mua lương thực thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu khác.(tức là người dân chỉ mải mê đầu cơ mà không làm dịch vụ và sản xuất) Dẫn đến tình trạng càng lạm phát càng thiếu tiền mặt. Nhận thức được Lạm phát gia tăng và Chống lạm phát trở thành nhiệm vụ chính trị. Để hạn chế đòn bẩy đầu tư, NHNN quyết định nâng lãi suất cơ bản. Lãi vay cao làm cho doanh nghiệp sản xuất hạn chế quy mô trong phạm vi vốn tự có, càng làm cho cung hàng hóa càng giảm dẫn đến giá cả tăng.Mặt khác lãi suất cao đẩy những doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay vào cảnh lãi ít hoặc thua lỗ. Việc thua lỗ làm tăng các khoản nợ xấu. Ngân hàng lãi cao nhưng kém thanh khoản, thậm chí mất khả năng chi trả (default) trong thực tế.


    Từ khi có thị trường chứng khoán các quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư tha hồ nhảy vào nước Vịt trục lợi. Ngay khi vào thị trường chứng khoán họ đã bơm vào thị trường chứng thối nước Vịt 10 tỷ dollar, lập tức đẩy giá cổ phiếu lên chóng mặt. Sau những cú bơm, và nhồi đã làm người dân Vịt tưởng rằng cơ hội đầu tư đã đến, thực chất họ biến những nhà đầu tư chứng thối thành những con bạc khát nước.Tiền bạc của dân Vịt lập chảy vào các quỹ trên.Trong khi các nhà đầu tư còn đang mải mê sát phạt thì họ lặng lẽ rút. Ngay lập tức chứng khoán sụt giảm thê thảm. Để cứu thị trường chứng thối, các nhà hoạt định chính sách đã đưa ra một quyết định có lẽ là hết sức ngu xuẩn đó là bơm tiền cứu thị trường chứng thối. Người thực hiện chính là siêu Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) (ai mà chưa biết siêu tổng công ty này thì mới lên google mà tra, thanhvietpc rất ghét ai không chịu khó tìm tòi, cái gì muốn biết chỉ cần đọc blog thanhvietpc là có hết là một thói quen không tốt, tổng công ty này cũng từng dính vào vụ tai tiếng lương khủng của lãnh đạo TCT này). Trước đà tụt dốc không phanh của thị trường chứng thối. SCIC được bơm 5 ngàn tỷ gấp rút cứu bằng cách nâng tỷ lệ sở hữu nhà nước theo để xuất của UBCKNN lên 49%. Bây giờ SCIC hiện đang nắm cổ phiếu của 800 doanh nghiệp nhà nước cả niêm yết và chưa niêm yết. Nhưng đến thời điểm này các doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát thế, đều có nguy cơ phá sản, thì số cổ phiếu đó chỉ đáng giá chùi đít.

    Thị trường BDS cũng thế cũng được bơm lên, tạo một cơ sốt ảo. Dân Vịt thấy lợi cũng nhao nhao đầu tư vào. Nhu cầu thực của người dân không nhiều chủ yếu là cò mồi với cò gỗ. Các quỹ nước ngoài cũng nhanh chóng kiếm được một mớ khá khá..Bộ Say Diệu (Xây dựng) thấy các con cưng của mình ngắp ngoải, kêu khóc thảm thiết đề xuất lên CP để cứu BDS vì bao tiền của các quan có cổ phẩn chính trong các doanh nghiệp xây dựng có nguy cơ tan thành mây khói. Các quan bác ở trên cũng đau lòng lắm vì ít nhiều cũng có tý gửi gắm, cũng muốn cứu lắm nhưng tiền đâu ra mà cứu. Thôi thì cờ bí thì dí tốt Bộ Say Diệu kêu gọi ngân hàng hỗ trợ cho người dân thu nhập thấp mùa nhà vay trả góp. Tiền đó được chuyển thẳng cho các doanh nghiệp bất động sản coi như là vừa bán được lúa non vừa được tiền. Vì tiền trả trước ngay khi lập dự án và xây nền, tức là chuyển rủi do vào người dân. Bộ 4T (Thông tin và truyền thông) cho các báo ra rả tuyên truyền cho người dân Vịt về triển vọng phát triển của nền kinh tế và hồi phục nền chứng khoán. Thậm chí anh Huệ Đình Vương còn kêu chắc chắn thị trường chứng thối sẽ hồi phục trong năm nay. Anh Bình Nguyễn Văn kêu sẽ huy động 300 -500 tấn vàng trong dân phục mục tiêu phát triển. Mà dân Vịt bây giờ đâu có ngu mà nghe theo các anh ý tuyên truyền, nghe để đổ thóc giống ra mà ăn, thậm chí còn khôn bỏ mịa. Có nhiều trường hợp sáng tạo ngoài trí tượng tượng kiểu only made in Việt Nam. Ví dụ chạy để được chế độ thương binh mặc dù chẳng đi bộ đội ngày nào, chạy để được hộ nghèo mặc dù nhà 3 tầng. Đường giải phóng đề bù, hôm trước chỉ là bãi đất trống hôm sau đã lố nhố mấy ngôi mộ mây mây và mây mây.

    Bài toán đặt ra là kìm hãm lạm phát, nhưng vẫn phải giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế xem ra là quá khó đối với mấy quan bác chỉ quen nghị quyết, với lý luận. Nền kinh tế vận động dựa trên quy luật tự nhiên của thị trường chứ điếu phải lý luận của Đảng mà ra. Dân không cần biết chủ nghĩa Maxít, CNXH, cái họ quan tâm đến miếng cơm manh áo hàng ngày cái mà chủ nghĩa tư bẩn thối nát gọi là Commodities or Goods. Bây giờ in tiền ra để cứu chứng khoán và bất động sản đâu có dễ. Vì tiền là một tờ giấy có mệnh giá được đảm bảo bởi một kim loại quý, thông thường là vàng trong quốc khố của nước in ra đồng tiền đấy. Bây giờ quốc khố trống rỗng vàng , anh Bình có nhã ý mượn 500 tấn vàng của dân để in tiền mà. Nếu không có mà cứ vẫn in tiền sẽ phải chịu một sự rủi ro rất lớn, lạm phát sẽ phi mã. Khi đó đi chợ dân Vịt sẽ không cần dùng ví nữa thay vì đó là dùng bao tải đi chợ. Như trước thanhvietpc cũng đã phân tích các quỹ nước ngoài đang nắm khoảng 500 ngàn tỷ tiền ông Cụ. Nếu số tiền đó được chuyển đổi thành Dollar về nước thì nền kinh tế nước Vịt sẽ sập chắc. Các quỹ này đa số là của Mẽo đang dùng số tiền này mà cả, trao đổi về các chính sách có lợi cho họ, tất nhiên cả kèm những điều kiện về chính trị. Nước Vịt đang ở giữa hai dòng nước, theo Mẽo thì mất mịa nó Đảng, theo Tầu thì mất nước. Biết làm sao đây, khó nhờ tất cả các võ cứu nền kinh tế của CP đã tung hết sau nghị quyết 11 rồi, thôi bây giờ thì cứ bấu víu được ai thì bấu víu, sống qua ngày đoạn tháng.
  10. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    444
    Con chu nhung chuyen sang nghe tay trai roi [r2)]

Chia sẻ trang này