Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

6881 người đang online, trong đó có 872 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 111607 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Nếu bác quan tâm đến ngành chế biến thức ăn gia súc thì em nghĩ em giới thiệu cho bác 1 mã ngon hơn rất nhiều là CAP. Nó tuy tăng giá khá nhiều suốt giai đoạn qua nhưng vẫn trong vùng giá có thể mua mạnh. Bác thấy nó điều chỉnh mạnh thì có thể mua ngay CAP thời điểm này. 17-18 mua không phải nghĩ và thành quả sẽ đến sau 1 tháng là cùng.
  2. anhthu2000

    anhthu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Vậy là nguyên 1 cái list dùng để vừa đánh ngắn, vừa đánh dài chỉ lọc lại được có 3->4 em. Giờ em biết bổ sung thêm em nào vào đây ~X~X~X

    Thanks Bác đã chia sẽ [r2)][r2)][r2)]
  3. hongbach09

    hongbach09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    198
    Hihi Em hỏi bác vì thấy bác cũng có KHP mà xăng tăng, ga tăngthế mà KHP lên được 1 phiên lại thấy giảm~X, mua thêm hơi run ko biết có tin gi xấu ko? Quan điểm của em là 70% hàng cơ bản, 30% ngẫu hứng:p em có VSH lâu rồi mà hôm nay mới thấy chạy tí ti. Hihi Cảm ơn bác nhé.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Oh trùi.... run éo gì bác. Em mua từ khi 6.9 rồi 7.2 rồi 7.5 em vẫn mua ròng từ đồng tiền ít ỏi của mình đấy thôi. Cứ giảm chút mà có sẵn tiền mặt em lại mua. Kỳ vọng của em là 8.5 mà....:))
  5. hongbach09

    hongbach09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    198
    Vậy là em yên tâm rồi mai mua tiếp Hihi. A nhờ bác xem hộ TSC hôm nay em định mua mà thấy nó xuống quá. LAF thấy bất an nên em vừa ra hết hôm quabây giờ đang cầm tiền.
  6. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Topic hữu ích, tôi cập nhật thêm một số thông tin:


    - Ngoài việc lãi suất huy động sẽ hạ giữa tháng 3 (không ngoại trừ đầu tuần sau có thông báo chính thức)

    - Từ đầu năm đến giừo SBV mua vào gần 2bio USD, các ngày gần đây trung bình mỗi ngay mua vào 150-200 mio tương đương cung tiền 3000-4000 tỷ.

    - Các Bank ko tăng được tín dụng so với đầu năm nên bắt buộc phải hạ lãi suất để đảy tăng trường và hầu hết theo chiến lược cố gắng đẩy đầu năm để cuối năm dần thu về. Thanh khoản trên interbank hiện tại rất ổn.

    tin xấu:
    - Xăng có khả năng tăng.

    Thanks,


    -
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393

    Sáng nay mail của em nhận được 1 loạt mail từ SSI, HSC và BV với nội dung tương tự nhưng em éo tin.

    Hôm trước em nhìn lại danh mục cổ đông lớn của Gia Định thì thấy có tới 4 NHTM NN có cổ phần ở GD nhưng giờ GD về tay BV mà không có 1 thông tin chính thống nào được đưa ra. Vậy cổ đông của BV giờ là 4 anh đại gia NH TM Nhà nước à?

    Tin của em cho biết tiền của BV tham gia 2 cuộc đại chiến này đều từ nhà anh H chứ éo phải nhà em P thông qua 1 cái gọi là Head Fund lớn từ Mẽo. Vì thực sự để có được 1 lượng tiền khủng như thế trong bối cảnh các NH có truyền thống đều khan tiền là 1 việc rất khó. 1 bên góp uy thế CT bên kia góp tiền.

    Tóm lại vụ các NH M&A vẫn là 1 bức tranh kiểu Picasso nghĩa là mỗi thằng hiểu theo 1 cách và thằng nào cũng nói tôi thấy đẹp và rất ấn tượng =))=))
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Vietnam Today: Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có phiên giao dịch kỷ lục nhưng phải giải trình với UBCK

    Trái với dự đoán rằng thanh khoản có thể đã đạt đỉnh vào hôm qua và sẽ củng cố trong vài phiên tiếp theo, giao dịch vẫn tiếp tục tăng 33% trong hôm nay. Xuyên suốt trong phiên, tâm lý nhà đầu tư có sự giằng co giữa quyết định mua thêm hay chốt lời, tuy nhiên thị trường vẫn nỗ lực đóng cửa tăng khá mặc dù dao động liên tục trong phiên. Chúng tôi tin rằng sự cải thiện của bức tranh vĩ mô sẽ giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy họ tham gia vào thị trường. Những phiên điều chỉnh sẽ là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn.

    LTRO-II tốt hơn dự kiến sẽ hỗ trợ đà tăng - Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đồng ý phân bổ 530 tỷ euro cho các ngân hàng khu vực đồng euro, cao hơn so với ước tính ban đầu là 50 tỷ euro. Điều này có thể hỗ trợ cho đà tăng của thị trường Việt Nam vì thị trường sẽ có thêm dòng tiền nóng nước ngoài sau khi đã giảm thấp hơn hầu hết các thị trường mới nổi khác vào năm 2011.

    Cổ phiếu ngân hàng kết thúc thị trường tháng Hai với giao dịch ấn tượng - Cổ phiếu ngân hàng đã đẩy giá trị giao dịch tháng Hai trên cả hai sàn lên tổng cộng gần 3000 tỷ đồng. Thông tin chưa chính thức cho rằng VCB sẽ mua lại ngân hàng Phương Tây và Navibank, và CTG sẽ mua ngân hàng PG và có thể là cả GP. Nhà đầu tư dường như phấn khởi hơn khi biết rằng việc tái cơ cấu ngành ngân hàng sẽ thực hiện theo hình thức "hộ tống", trong đó các ngân hàng lớn sẽ bao quát những ngân hàng yếu hơn, từ đó giúp củng cố hệ thống. Kỳ vọng giảm lãi suất càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay ghi nhận khối lượng giao dịch thoả thuận kỷ lục trên sàn HSX, gồm 38,7 triệu cổ phiếu Eximbank (EIB) và 10 triệu cổ phiếu Ngân hàng Quân đội (MBB).

    Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu EIB và STB giải trình các giao dịch bất thường trong vài ngày qua. EIB đã có hai giao dịch khối lượng lớn với khoảng 5,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong hai ngày qua. Trong khi đó, giá của STB đã tăng 20% trong bốn ngày. Diễn biến của EIB và STB được đặc biệt quan tâm do các vấn đề gần đây quanh ĐHCĐ của STB.

    MSN đạt trần với khối lượng cao gấp 4 lần bình thường với thông tin huy động thành công 235 triệu USD. Masan huy động thành công 235 triệu USD, bao gồm 155 triệu USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi (85.000 VND/cổ phiếu). Khoản vay bằng USD có lãi suất coupon năm đầu tiên là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần và tăng lên thành 6%/năm cho năm thứ 2 và thứ 3 và 7% cho thời hạn còn lại. Khoản vay bằng VND có lãi suất coupon 15%/năm, thanh toán theo định kì 6 tháng. Khoản vay 80 triệu USD cho Công ty Tài nguyên Masan được huy động từ ngân hàng Standard Charter. Như vậy Công ty Tài nguyên Ma San đã có đủ khả năng tài chính để bắt đầu xây dựng dự án trong năm 2012, chúng tôi kỳ vọng dự án Núi Pháo sẽ đi vào hoạt động và đóng góp lợi nhuận đáng kể cho tập đoàn trong năm 2013.

    CTG huỷ giao dịch với đối tác chiến lược. CTG hy vọng sẽ tăng 52,5% vốn điều lệ vào cuối năm 2012, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được thực hiện thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và phát hành cổ phiếu thưởng 9,6% cho cổ đông hiện hữu. Giai đoạn 2 sẽ phát hành riêng lẻ 15% cho đối tác chiến lược nước ngoài. Giao dịch với Nova Scotia hiện đã hủy bỏ do cả hai bên không đạt được sự đồng thuận về giá cổ phiếu (Nova Scotia muốn giá 22.000đ/cp, bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu 29,6% cho cổ đông hiện hữu -> giá điều chỉnh về khoảng 19.000đ/cp ). CTG hiện đang tìm kiếm đối tác chiến lược khác, có thể sẽ hoàn thành trong năm 2012. CTG cũng bày tỏ mong muốn giá cổ phiếu thực hiện là 28.000-30.000/cp.

    Chính sách cổ tức: Dự kiến cổ tức năm 2012 sẽ là 16% bằng cổ phiếu với mục đích tăng vốn điều lệ. Từ nay đến năm 2015, CTG sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt để tăng cường nguồn vốn điều lệ nhằm đáp ứng chiến lược tăng trưởng và duy trì tỷ lệ CAR lành mạnh trên 10%.

    Chất lượng tài sản: Từ quý 4 năm 2012 trở đi, CTG sẽ nâng cao hoạt động quản lý rủi ro theo hình thức quản lý tập trung và giảm phân quyền cho chi nhánh trong hoạt động cho vay. Giá trị tối đa các khoản cho vay mà chi nhánh có thể phê duyệt là 10 tỷ đồng, nếu lớn hơn phải được sự chấp thuận của hội sở.

    Kết quả 2011: tăng trưởng 25% tổng tài sản, 24% tiền gửi, 25% tăng trưởng tín dụng, ROA 2,03% và ROE 26,74%. EPS 2011 là 3.530đ và BVPS 2011 là 14. 000đ. CTG đang giao dịch ở P/E 7,1 x và P/B 1,78x.

    Một số chỉ tiêu cho năm 2012: tăng trưởng 19% tổng tài sản, 19% tổng tiền gửi và tiền vay, 17% tăng trưởng tín dụng và 30% tăng trưởng đầu tư. 7% tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, đạt 9000 tỷ đồng. ROE: 18% và ROA 1,5% -2%.

    Diễn biến thị trường

    Thị trường tháng Hai kết thúc tại 423,64 điểm trên HSX và 68,87 điểm trên HNX. Khối lượng giao dịch lớn cùng hoạt động của khối ngoại đã giúp thị trường đảo chiều sau khi phiên điều chỉnh hôm thứ Ba. Dù có nhiều biến động trong giờ giao dịch, HSX đã nỗ lực đóng cửa trong sắc xanh ngay trước khi chốt phiên. VNIndex tăng 1,42 điểm đạt 423,64 điểm (+0,34%) với số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, tỉ lệ 144:92, trong đó có 55 mã trần. EIB, MSN, STB đóng góp cho chỉ số 4 điểm, trong đó EIB và MSN tăng trần. Trong khi đó, VIC đóng cửa giá sàn đã lấy đi 2,36 điểm của thị trường.

    Có thể tác động đáng kể của các mã vốn hoá lớn như VIC đến chỉ số (đặc biệt là sau khi sáp nhập VIC và VPL) đã khiến một số nhà đầu tư chuyển sang giao dịch trên sàn HNX vì đây là chỉ báo tâm lý thị trường chính xác hơn.

    Sức bật của VN30 mạnh mẽ hơn khi tăng 4,29 điểm lên 485,18 điểm (+0.89%) với 16 mã tăng. HNX tăng 1,58 điểm lên 68,67 điểm (+2,36%) với 154 mã tăng và 119 mã giảm, trong đó có 57 mã trần.

    Khối ngoại tiếp tục đóng góp đáng kể vào đà tăng thanh khoản khi nâng giá trị mua ròng lên 159 tỷ đồng trên HSX và 5,8 tỷ đồng trên HNX. Trên sàn phía Nam, họ chủ yếu mua MSN (62,1 tỷ đồng), HAG (48,9 tỷ đồng), STB (46,9 tỷ đồng), MBB (31,1 tỷ đồng) trong khi bán ra CTG (18,2 tỷ đồng), BVH (16,1 tỷ đồng). Trên sàn phía Bắc, họ mua ròng NTP, PGS, KLS nhưng bán ra đáng kể PVS. Trong tháng, khối ngoại mua ròng tổng cộng 1527 tỷ đồng trên HSX. Trên HNX họ có hai ngày bán ròng nhưng tính chung cả tháng vẫn mua ròng 140,8 tỷ đồng.
    Sự kiện nổi bật (1-3-2012):

    LAS: ngày đầu tiên GD 54.050.000 CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trên HNX.
    BDB, NGC và BTH: ngày GD không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%, 12% và 6%.
    VTB và VTV: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% và 5%.

    Tin tức nổi bật:

    NHW: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012. Tỷ lệ thực hiện : 10%/ mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán : 20/06/2012.
    SFC: Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2012. Tỷ lệ thanh toán : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán : 03/04/2012
    VFG: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt 10%
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/3/2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012. Tỷ lệ cổ tức : 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian chi trả: 27/03/2012
    NNC: Kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán
    So với số liệu trước kiểm toán, doanh thu thuần sau kiểm toán không đổi, đạt 279,81 tỷ đồng. Chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 21,26 tỷ đồng lên 28,77 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế năm 2011 chỉ còn 88,87 tỷ đồng, giảm 7,6% so với mức 96,19 tỷ đồng trước kiểm toán. Tuy lợi nhuận giảm, NNC vẫn giữ được mức EPS trên 10.000 đồng, đạt 10.672 đồng.
    LGC: Đặt kế hoạch năm 2012 lãi ròng 8 tỷ đồng
    HĐQT CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia đã thông qua kế hoạch 2012 với lãi sau thuế 8.2 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác như tổng doanh thu là 183.36 tỷ đồng, tổng chi phí 172 tỷ đồng. Lãi trước thuế ở mức 10.9 tỷ đồng. Được biết, năm 2011, LGC thực hiện được 180 tỷ đồng doanh thu thuần và 12 tỷ đồng lãi sau thuế.
    NET: Dự kiến chia cổ tức 2011 bằng tiền tỷ lệ 40%
    Dự kiến chia cổ tức 2011 theo tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ là một trong những nội dung được HĐQT CTCP Bột giặt NET trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 sắp tới. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ có các nội dung như báo cáo kết quả kinh doanh 2011, phương hướng hoạt động 2012, bầu bổ sung thành viên HĐQT… Theo đó, HĐQT của NET đã thống nhất tổ chức đại hội vào ngày 07/04. Được biết, năm 2011 công ty đạt 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 7% so với năm 2010.

    If you wish to unsubscribe to VCSC mailing list, please reply to this email with the subject: "unsubscribe". Thank you.
    Regards,
    Marc Djandji, M.Sc., CFA
    Director
    Research Department
  9. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Tôi cfm vì bản thân tôi cả hai cái gạch đầu dòng trên đều tham gia và hoàn toàn (bán USD và CSTD) là sự thật, còn cái gạch đầu dòng đầu là từ cfm của bác ...có quyền quyết cái đó trong buổi nói chuyện với cán bộ lão thành SBV gần đây. Chắc đầu tuần sau có tin chính thức thôi. Tin bên lề là hạ xuống 13% và tiếp tục xuống theo lộ trình.

    Thanks,
  10. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    530
    Lối viết của bác chủ top rất hấp dẫn [r32)]

Chia sẻ trang này