BỘ ĐỘI CHỦ LỰC rút về cứ điểm 330, lên phương án chặn địch ở 380-390 (huy động lực lượng du kích địa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqsoft2004, 20/07/2009.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1225 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    BỘ ĐỘI CHỦ LỰC rút về cứ điểm 330, lên phương án chặn địch ở 380-390 (huy động lực lượng du kích địa ph

    Tình thế rất cấp bách, quân địch ngày càng mạnh, trong khi tâm lý chiến sỹ cũng như quân trang, quân dụng, đạn dược vũ khí có phần thiếu thốn nên TW quyết định rút về phòng tuyến 330 để thực hiện Kháng chiến trường kỳ.

    Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhiều khả năng sẽ có khởi nghĩa tự phát ở 380-390 nhưng thế địch đang mạnh, dù tạm thời có đẩy lui địch nhưng chúng vẫn hung hãn lấn tới. TW đã nhận định tình hình, nếu phát lệnh tổng tấn công thì phải tiêu hao 50% địch quân, phá được cứ điểm kiên cố 500. Vì vậy, hiện nay là thời điểm rút quân, chuẩn bị kỹ càng lực lượng, xây dựng cơ sở vật chất vững chắc, củng cố về mặt tâm lý cho anh em binh sĩ, dành toàn sức cho trận chiến cuối cùng.
  2. nocstock

    nocstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn bị quân trang đi, hiện đội quaan chi viện đang mai phục ở cứ điểm 380 nhiều như quân nguyên, anh em đang tham chiến trên ở cứ điểm 410 không việc gì phải xoắn. Thủng cứ điểm 400 địch sẽ hết đạn để bắn, lúc đó đại quân của ta thừa thế xong lên đố thằng nào dám hô DOWN
  3. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ có nhiều lính đặt công thăm dò quân địch rồi hãy chuẩn bị tư thế đấu tranh du kích, kiểu gì quân địch cũng đầu hàng và như thế sẽ phát lệnh tổng tiến công.
  4. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Thế định mạnh như chẻ tre, định đi đến đâu càn quét tới đó
  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Lực đỡ duy nhất và quan trọng nhất là Money thì hiện giờ TW tạm thời siết lại, cho nên du kích quân có thể cảm tử xông lên nhưng vẫn chấp nhận thực tế là hy sinh. Tuy vậy Tổ quốc vẫn ghi công do đã góp phần tiêu hao sinh lực địch. Rút lui không có nghĩa là thất bại.
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    TÈO TOÀN TẬP -ha ha




    THÁO CHẠY TRÊN MỌI MẶT TRẬN
  7. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
  8. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác nên nhớ đây là tạm thời rút quân chứ không phải là tháo chạy nhé. Lực lượng quân ta vẫn gan dạ chiến đấu giữ từng tấc đất ở các mặt trận STB, PVF, VNM, PPC, HPG, FPT... Hơn nữa còn có sự ủng hộ góp sức của các bạn Tây lông, tây đen, tây ba lô, khoai tây các loại....

    Tuy nhiên cũng phải hiểu, địch không dễ gì hết đạn, chúng thừa thắng xông lên, đôi khi còn chiêu hồi được một số lực lượng bên ta do thoái chí đầu hàng... Vì vậy TW đã sáng suốt nhận định tình hình tạm thời rút lui, dụ định và vòng vây, chia nhỏ chúng để đánh, đánh cho chúng phải tâm phục khẩu phục, rút khỏi bờ cõi ranh giới 500, đến cuối 2009 và mãi về sau chúng không bao giờ có mưu đồ xâm chiếm ranh giới này lần nữa...
  9. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Tình hình chiến sự (giao dịch) thế này mà bộ đội chủ lực xông lên là vào đồi thịt băm ngay, cần phải kiềm chế cảm xúc dù biết bà con mình đang bị bọn giặc hà hiếp, đe dọa, dùng các thủ đoạn lôi kéo vào hàng ngũ của chúng.

    Cho dù vậy, bộ đội ta anh dũng trải qua nhiều trận một khi xông pha thì kẻ địch phải khiếp sợ, đợt này dồn chúng vào tử địa 330-350 hốt mẻ lưới không cho thằng nào chạy thoát. Ngày mai chiến sự quyết liệt chắc chắn nổ ra ở nhiều mặt trận, sẽ có nhiều tấm gương hy sinh anh dũng (bull) lấy thân mình làm đuốc sống, làm giá súng, bịt lỗ châu mai, chèn pháo.v.v. Ngày giải phóng hoàn toàn, các đồng chí hy sinh sẽ được tổ quốc ghi công. Hình như gần đến 27/7 rồi thì phải

  10. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    TW có chỉ thị:

    + Hiện nay, tình hình địch quân có phần nao núng trong bối cảnh nhận loại trên toàn thế giới đứng dậy khởi nghĩa, giành thắng lợi ở nhiều nơi, bộ đội chủ lực phối hợp với du kích địa phương tung một phần nhỏ lực lượng xung kích đẩy lui địch quân ở một vài mặt trận xung yếu. Mục đích chính là để bà con có điều kiện sơ tán người và tài sản được an toàn, bảo đảm tính mạng cho đồng bào trong chiến tranh bom đạn là mục tiêu hàng đầu của TW và Bộ chỉ huy.

    + Nhận định bối cảnh chung ở trong và ngoài nước đã có nhiều khởi sắc, song tình hình trong nước hiện nay có một số vấn đề nổi cộm chưa giải quyết dứt điểm, tâm lý đại đa số quần chúng còn nhiều bất an, đặc biệt một số phần tử xấu (BBs) lựa gió bẻ măng cung cấp quân trang đạn dược cho quân địch chống lại đồng bào mình. TW kiên định mục tiêu "Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi", trước mắt thực hiện chiến lược "Vườn không nhà trống" của kụ Trần Quốc Tuấn ngày xưa (100%cash). Từ đó dụ địch vào hiểm địa 330-350 nhằm tiêu diệt địch một cách hiệu quả, kết hợp với tình hình trong nước và quốc tế khởi sắc mà thừa thắng xông lên. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là bảo toàn lực lượng, đánh nhanh rút gọn, không ham tấn công, đẩy mạnh củng cố phòng thủ xây dựng chiến tuyến bền vững lựa thời cơ chín mùi tổng khởi nghĩa giành thắng lợi vẻ vang.

Chia sẻ trang này