1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bộ KHĐT: CPI tháng 3 ước tính 2,2% - quá nhẹ - các bác chuẩn bị đi viện khâu mồm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuanpfc, 20/03/2011.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1571 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,2%
    (Dân trí) - Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Chính phủ ngày 18/3, Bộ KH&ĐT cho biết: CPI quý I/2011 tăng tới 6,1% so với thời điểm cuối năm 2010, riêng tháng 3 tăng 2,2%.
    [​IMG]
    Người tiêu dùng lo lắng khi giá cả hàng hóa có xu hướng tăng.

    Theo thông tin tại hội nghị giao ban trực tuyến của Chính phủ ngày 18/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết: Tình hình giá cả tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm, ước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng khoảng 2,2% so với tháng trước, tăng 6,1% so với tháng 12/2010. Tính bình quân, chỉ số giá quý I/2011 tăng khoảng 12,8% so với cùng kỳ năm 2010.
    Bên cạnh việc gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết Tân Mão, việc tăng lãi suất tín dụng, tăng tỷ giá ngoại tệ, giá điện, than, xăng dầu tăng… đã làm tăng chi phí đầu vào, gây yếu tố tâm lý đẩy giá cả thị trường lên cao hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức khá.
    Còn theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Thủ đô Hà Nội tăng 2,41% so với tháng trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất của CPI Hà Nội trong hơn 1 năm trở lại đây.
    Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 3 này, 11 nhóm hàng đưa vào tính chỉ số giá tiêu dung đều tăng, trong đó có 5 nhóm hàng tăng trên 1%. Dẫn đầu mức tăng trong tháng là nhóm giao thông với 7,41%; tiếp theo là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,19%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng là 2,79%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,94%...
    Các nhóm hàng còn lại như nhóm văn hóa, giải trí, du lịch; bưu chính viễn thông; giáo dục; thuốc và dịch vụ y tế; thiết bị, đồ dùng gia đình; may mặc, mũ nón, giày dép... có chỉ số giá tăng nhẹ, dao động từ 0,02 đến 0,86% so tháng trước.
    Cũng trong tháng 3, chỉ số giá vàng tăng 5,27% so tháng trước; chỉ số giá USD tăng 3,11%.
    Như vậy, trong tháng 3 này, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội đã tăng 2,41% so với tháng trước và tăng tới 13,56% so cùng kỳ năm 2010. Đây là mức tăng cao nhất của CPI Hà Nội trong hơn 1 năm trở lại đây, tính từ tháng 2/2010. Giá điện, xăng dầu điều chỉnh tăng… được xem là nguyên nhân chính khiến giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu chịu tác động dây chuyền tăng theo.
  2. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
  3. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy các bác cứ nháo nhào hết cả lên, người thì hô 3%, người thì hô 3,5% là ít... các bác chuyên gia thì đánh giá quả này CPI cứ phải to tướng... tự nhiên em đọc tin này dù CPI rất cao nhưng vẫn mừng vì còn thấp hơn nhiều so với các bác đoàn dự...
  4. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Chú này cứ giễu chính phủ ,kế hoạch cả năm có 7% ,giờ quý 1 đã hơn 6% rồi mà lại bảo quá nhẹ .
  5. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Các tháng sau CPI bắt đầu âm [r2)]
  6. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    anh nói chú nghe, việc kế hoạch ta vẫn phải làm, có điều cũng phải liệu cơm gắp mắm, trong điều kiện kinh tế hiện nay thì việc CPI dao động trong khoảng nào đó gần với kế hoạchlà có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, ai cũng biết rằng CPI thường tăng mạnh vào những 3 tháng đầu năm và tháng cuối năm, còn những tháng còn lại là tăng nhẹ thậm chí là âm. Vấn đề nằm ở 2 chỗ: với tình hình kinh tế thế giới và VN gần đây, việc giữ được CPI như tháng 3 là có cố gắng; thứ 2 là anh nói quá nhẹ so với các chú chim lợn dự thôi[r23)]
  7. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cho nói một câu thật lòng: Bộ kế hoạch không biết liêm là sỉ gì cả; Bộ kế hoạch không có tư cách pháp lý nói về CPI mà nó là công việc của cơ quan độc lập với chính phủ, đó là Tổng cục thống kê.

    Bác nào có thân nhân làm ở Bộ kế hoạch chuyển lời nhắn trên đến họ dùm, chứ để phát biểu hoài thế, nước ngoài nói Chính phủ VN can thiệp vào công tác thống kê và số liệu VN sẽ không tin cậy.
  8. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bên trên là CPI dự đoán của bộ kế hoạch, bên dưới là cục thống kê. em giật tít thế cho máu thôi. Tuy nhiên việc chồng chéo của các bộ là chuyện bình thường ở huyện mà bác, cáu làm giề hê hê [r23)] hay bác định chim lợn để vào hàng đây =))
  9. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    3.094
    lạm phát cao, bác Rich sẽ hành động như thế nào?
  10. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0




    Bộ KHDT là cơ quan trực thuộc Chính phủ (hay còn gọi là cơ quan chính phủ). Tổng cục thống kê là cơ quan độc lập với chính phủ để làm công tác thống kê khách quan.

    Các số liệu thống kê chỉ có Tổng cục thống kê cung cấp là có giá trị pháp lý.

    Việc điều tra 3 lần trên tháng để tính CPI là công việc của cơ quan thống kê. Bộ KHDT không điều tra lấy đâu cơ sở dự báo???

    Tại sao việc dự báo không để cho Tổng cục thống kê phát ngôn? đây là công việc của GSO, chứ không phải Bộ KHDT.

Chia sẻ trang này