BỘ TÀI CHÍNH: Đã có giải pháp !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 663388, 10/03/2021.

2065 người đang online, trong đó có 826 thành viên. 13:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3840 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    cứ cu đơ tiếp diễn như này thôi, việc nâng lô, chuyển sàn là chắc chắn không rồi.
  2. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
  3. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.294
    Sáng mới ATO xong là đơ rồi,chắc mua máy bên mỹ mới chuẩn men
    --- Gộp bài viết, 10/03/2021, Bài cũ: 10/03/2021 ---
    Nay tăng 20p đấy
  4. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.522
    Thời nay cài đặt phần mềm có sẵn và phần cứng mà mất 3 tháng, thời công nghệ 4.0 của VN đây sao?
  5. kosolo

    kosolo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2016
    Đã được thích:
    342
    Caĩ nhau chi vậy .Phải làm quen với trạng thái bình thường mới nha .
  6. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    'Người trong cuộc' lên tiếng về sàn HOSE nghẽn lệnh
    10/03/2021 09:21 GMT+7
    FPT sẽ xử lý 'nghẽn lệnh' trên sàn chứng khoán như thế nào?
    [​IMG]
    Sàn HOSE ngày 9-3 vẫn nghẽn lệnh - Ảnh: BÔNG MAI

    Là người từng trực tiếp tham gia chỉ đạo và điều hành Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ông nói: Giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh, HOSE nên lấy hệ thống giao dịch của HNX làm một bảng.

    HOSE nên sử dụng hệ thống của HNX

    Về lâu dài sẽ nhập tất cả thị trường cổ phiếu vào TP.HCM thì sẽ có 3 bảng gồm bảng doanh nghiệp (DN) lớn, bảng DN vừa và bảng DN upcom.

    HOSE chỉ cần lập bảng riêng rồi tính theo các chỉ số, biên độ của sàn TP.HCM. Sẵn máy đó, hệ thống có sẵn của HNX, sàn Hà Nội sẽ phải giám sát thay sàn TP.HCM, còn chấp nhận niêm yết, tiêu chuẩn... vẫn của sàn TP.HCM. Chỉ cần lập bảng riêng hoặc thậm chí vẫn gọi bảng giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

    Còn phương án tăng năng lực xử lý hệ thống của HOSE vẫn phải có chuyên gia Thái Lan sang làm chứ VN không can thiệp được, bởi đây là hệ thống công nghệ của Thái Lan.

    Phải xử lý nghẽn lệnh rất khẩn cấp rồi. Để nhanh có hệ thống giao dịch mới thì máy phải do tư nhân đứng ra mua (không phải thủ tục báo cáo, đấu thầu...) chứ không phải mua theo cơ chế của Nhà nước. Còn về phần mềm của hệ thống, nếu FPT dùng ngay phần mềm mà họ viết cho sàn Hà Nội sẽ khả thi.

    Vướng nhiều thứ

    Tuổi Trẻ đã đặt một số câu hỏi với vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

    * Tại sao năng lực xử lý của hệ thống giao dịch HOSE chỉ 900.000 lệnh/phiên, trong khi của HNX là 20-30 triệu lệnh/ phiên?

    - Do hệ thống của HOSE là được Thái Lan viện trợ. Hơn nữa, bối cảnh Việt Nam đi xin hệ thống này về là chưa biết gì nhiều về nghiệp vụ, nên việc sử dụng hệ thống của Thái Lan thấy rất tiện. Nhưng sau đó vấn đề phát sinh là hệ thống vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp... phải do chuyên gia của Thái Lan thực hiện. Còn hệ thống giao dịch của sàn Hà Nội là do người Việt tự chủ. Chúng ta tự làm, tự xây dựng phần mềm.

    * Tại sao lại không tự làm hệ thống giao dịch mới cho HOSE khi có kinh nghiệm làm cho sàn Hà Nội rồi mà lại phải ký với phía Hàn Quốc?

    - Thời điểm làm dự án lúc đó không tính được như chưa hiểu được giao dịch phái sinh... Hơn nữa, thời điểm đó mong muốn có một hệ thống đồng bộ các thị trường gồm cả lưu ký, cổ phiếu, giao dịch, trái phiếu, phái sinh... Nhưng sau này hiểu dần ra thì thấy có hạn chế nhiều hệ thống, nhiều thị trường mà một chủ đầu tư làm cho nhiều đơn vị, nên giữa các đơn vị phối hợp với nhau cũng có khó khăn.

    * Việc lợi nhuận HOSE lớn như vậy nhưng tại sao để nghẽn lệnh mà không giải quyết được, phải chăng thiếu tiền hay thiếu trách nhiệm, thờ ơ với quyền lợi của nhà đầu tư?

    - HOSE đang đầu tư vào hệ thống công nghệ mới của Hàn Quốc nên không thể đầu tư dự án khác được. Rất sốt ruột vì quá lâu mà chưa đưa vào vận hành được. Nhưng trên thực tế, thời điểm cách đây 7 năm nó khác, nên trong quá trình triển khai lại phải đàm phán để bổ sung trong hợp đồng. Do đó, dự án được triển khai mất rất nhiều thời gian.

    link: https://tuoitre.vn/nguoi-trong-cuoc-len-tieng-ve-san-hose-nghen-lenh-20210310083512607.htm
  7. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    Vướng nhiều thứ

    Tuổi Trẻ đã đặt một số câu hỏi với vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

    * Tại sao năng lực xử lý của hệ thống giao dịch HOSE chỉ 900.000 lệnh/phiên, trong khi của HNX là 20-30 triệu lệnh/ phiên?

    - Do hệ thống của HOSE là được Thái Lan viện trợ. Hơn nữa, bối cảnh Việt Nam đi xin hệ thống này về là chưa biết gì nhiều về nghiệp vụ, nên việc sử dụng hệ thống của Thái Lan thấy rất tiện. Nhưng sau đó vấn đề phát sinh là hệ thống vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp... phải do chuyên gia của Thái Lan thực hiện. Còn hệ thống giao dịch của sàn Hà Nội là do người Việt tự chủ. Chúng ta tự làm, tự xây dựng phần mềm.
  8. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    NGHĨ MÀ THẤY BUỒN

    * Tại sao lại không tự làm hệ thống giao dịch mới cho HOSE khi có kinh nghiệm làm cho sàn Hà Nội rồi mà lại phải ký với phía Hàn Quốc?

    - Thời điểm làm dự án lúc đó không tính được như chưa hiểu được giao dịch phái sinh... Hơn nữa, thời điểm đó mong muốn có một hệ thống đồng bộ các thị trường gồm cả lưu ký, cổ phiếu, giao dịch, trái phiếu, phái sinh... Nhưng sau này hiểu dần ra thì thấy có hạn chế nhiều hệ thống, nhiều thị trường mà một chủ đầu tư làm cho nhiều đơn vị, nên giữa các đơn vị phối hợp với nhau cũng có khó khăn.

    * Việc lợi nhuận HOSE lớn như vậy nhưng tại sao để nghẽn lệnh mà không giải quyết được, phải chăng thiếu tiền hay thiếu trách nhiệm, thờ ơ với quyền lợi của nhà đầu tư?

    - HOSE đang đầu tư vào hệ thống công nghệ mới của Hàn Quốc nên không thể đầu tư dự án khác được. Rất sốt ruột vì quá lâu mà chưa đưa vào vận hành được. Nhưng trên thực tế, thời điểm cách đây 7 năm nó khác, nên trong quá trình triển khai lại phải đàm phán để bổ sung trong hợp đồng. Do đó, dự án được triển khai mất rất nhiều thời gian.
  9. kosolo

    kosolo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2016
    Đã được thích:
    342
    Tất cả đều đúng qui trinh nha . KO ai có tội hết nha ! nha ! nha !
  10. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    20 năm vận hành hệ thống giao dịch hiện hành mà không làm chủ được công nghệ vận hành, phía VAFI chỉ trích năng lực yếu kém của HSX và đề xuất thuê CEO ngoại và cổ phần hóa.
    Sáng nay (10/3), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng "đơ", "nghẽn" trên sàn giao dịch chứng khoán THCM (HSX).

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Một hình ảnh của Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) TPHCM - HSX (Ảnh: Báo Nhân dân),

    Nguyên nhân từ yếu kém quản lý (?!)

    Ví HSX như trái tim của thị trường chứng khoán Việt Nam bị thương tổn trong suốt 3 tháng qua, VAFI cho biết, hệ thống giao dịch của sàn này thường xuyên diễn ra hàng ngày tình trạng "đơ", "nghẽn" lệnh chứng khoán. Có thời điểm, nhà đầu tư không thể biết quan hệ cung - cầu trong giao dịch hoặc không thể mua, bán chứng khoán…

    Tình trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư và uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam với giới đầu tư quốc tế.

    "Điều đó thể hiện năng lực quản trị điều hành HSX rất yếu kém. Đã 20 năm vận hành hệ thống giao dịch hiện hành mà không làm chủ được công nghệ vận hành", đại diện VAFI nêu quan điểm.

    Theo VAFI, sự yếu kém trên không phải bây giờ mới lộ rõ mà trong mấy năm qua đã có vài trường hợp nghiêm trọng bị "sập" sàn chứng khoán nhưng sau đó không có các giải pháp khắc phục hữu hiệu.

    Phía VAFI cho rằng sự yếu kém năng lực quản trị HSX còn thể hiện khi dự án làm hệ thống giao dịch mới triển khai từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa xong và không biết chắc chắn bao giờ mới hoàn thành. "Gần 10 năm trời mà không hoàn thành một dự án phần mềm không có gì là phức tạp lắm trong khi thông thường chỉ mất vài năm?" - tổ chức này đặt câu hỏi.

    Theo VAFI, HSX không chỉ yếu kém về quản lý công nghệ, mà nhiều hoạt động của HSX cũng rất yếu kém, chẳng hạn như khâu giám sát thị trường: Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, tình trạng lừa đảo thao túng chứng khoán ngày càng phát triển đã tạo ra nhiều cổ phiếu rác, cổ phiếu lừa đảo.

    "Cổ phiếu rác được chọn vào bộ chỉ số VN30 một cách dễ dàng và tồn tại trong nhiều năm, ban lãnh đạo HSX có thể biện minh rằng họ chọn vì cổ phiếu rác đó thanh khoản tốt và đủ tiêu chí chọn lọc nhưng họ không biết rằng tính thanh khoản đó là giả tạo, bị điều khiển bởi công ty chứng khoán của đội thao túng giá để dụ dỗ hàng vạn nhà đầu tư nhỏ lẻ vào ôm bom và từ đó các kẻ thao túng có cơ hội bán giấy lấy tiền thật với lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng" - ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI, nêu trong công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    Tình trạng yếu kém như phân tích trên, theo VAFI, là do công tác bổ nhiệm nhân sự một số chức danh chủ chốt trong Ban Điều hành và Hội đồng quản trị của HSX không đạt yêu cầu.

    Đề xuất thuê CEO ngoại, cổ phần hóa Sở Giao dịch

    Cũng tại văn bản nói trên, phía VAFI đề xuất loạt giải pháp nhằm khắc phục những "thương tổn" của HSX, nhằm đổi mới và nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam ngang bằng với các thị trường chứng khoán hiện đại minh bạch, hiệu quả.

    Thứ nhất, VAFI đề xuất thuê nhân sự giỏi nước ngoài, những người đã có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong quản lý vận hành các Sở giao dịch nổi tiếng trên thế giới làm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách IT, giám sát thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Những người này cũng phải có khả năng kiêm nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt tại HSX.

    Theo VAFI, việc tuyển chọn người giỏi và người nước ngoài vào các chức danh trên là thông lệ phổ biến trên thế giới, đã từng được áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, Singapore…

    Lãnh đạo VAFI cho rằng việc thuê chuyên gia giỏi từ nước ngoài quản lý Sở giao dịch chứng khoán với chi phí không nhiều so với doanh thu hoạt động của HSX và đem lại lợi ích rất lớn cho thị trường chứng khoán.

    "Thị trường chứng khoán Việt Nam không thể phụ thuộc vào năng lực yếu kém của vài người và đến khi bị sự cố như hiện nay thì không thể nhanh chóng khắc phục được" - ông Hải nhấn mạnh.

    Đồng thời, hiệp hội này cho biết, VAFI, các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng giúp Bộ Tài chính tìm kiếm và lựa chọn nhân sự nếu Bộ Tài chính yêu cầu .

    Thứ hai, VAFI cho rằng, không nên bổ nhiệm lãnh đạo UBCKNN hay các cơ quan trong Bộ Tài chính vào các chức danh chủ chốt trong HĐQT, Ban điều hành của các Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán như trước kia và hiện nay.

    Thứ ba, VAFI đề nghị nhanh chóng cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký chứng khoán để cho các đơn vị này có năng lực quản trị ngang tầm các nước trong khu vực theo hướng.

    Một là, lựa chọn một Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài có danh tiếng tại một thị trường chứng khoán phát triển nhất làm cổ đông chiến lược. Cổ đông nay sẽ có trách nhiệm chuyển giao công nghệ quản lý, đào tạo nhân sự.

    Hai là, HĐQT phải có đại diện của Nhà nước, của đối tác chiến lược và đại diện của giới đầu tư và công ty chứng khoán.

    Ba là, Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký sau cổ phần hóa phải hoạt động công khai minh bạch như công ty niêm yết và phải độc lập, thực sự tách rời Bộ Tài chính và UBCKNN và chịu sự quản lý giám sát đặc biệt từ Bộ Tài chính, UBCKNN.

    Theo VAFI, đề xuất này có cơ sở bởi Luật Chứng khoán mới đã cho phép cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký chứng khoán.

Chia sẻ trang này