Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ lùi tiếp thời điểm tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu như điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stardust6, 16/05/2008.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 458 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. stardust6

    stardust6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    154
    Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ lùi tiếp thời điểm tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu như điện, nư

    Kìm giá điện, than, xi măng, có thể tăng giá xăng


    Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ lùi tiếp thời điểm tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, vé xe bus, vé máy bay... thêm một thời gian nữa, thay cho thời điểm dự kiến sau tháng 6.

    Theo Bộ Tài chính, việc giữ ổn định giá bán các mặt hàng thiết yếu là cần thiết, để "kìm" chế lạm phát được dự báo là có khả năng tăng cao trong những tháng còn lại của năm. 10 nhóm mặt hàng thuộc diện nhảy cảm tác động đến chỉ số CPI như điện, nước, than, xi măng sắt thép, giá vé máy bay... sẽ được kiến nghị tiếp tục "kìm" giá thêm một thời gian nữa.


    Điện chưa thể tăng giá đúng lộ trình 1/7.
    Ảnh: Hoàng Hà.

    Như vậy nhiều khả năng mặt hàng điện sẽ không được tăng giá bán theo đúng lộ trình từ 1/7. Các ngành khác như than, xi măng, thép... cũng tiếp tục "bấm bụng" để chung tay với Nhà nước trong công cuộc kìm chế lạm phát, tốc độ tăng giá.

    Riêng mặt hàng xăng dầu đang chịu tác động mạnh từ thị trường nhiên liệu thế giới, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục bù lỗ đối với mặt hàng dầu ở một mức độ nhất định. Trong trường hợp khẩn cấp, giá dầu thế giới tăng quá cao, vượt mức chịu đựng của các doanh nghiệp thì tính toán phương án điều chỉnh giá bán một cách hợp lý dựa trên việc cân bằng lợi ích giữa 3 nhóm đối tượng doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng.

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang tính toán các khoản lỗ lãi, trích một phần ngân sách ra bù cho các nhà nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo khoảng 2,2 triệu tấn xăng dầu được nhập về trong tháng 5 và 6, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Hiện mỗi tháng Nhà nước đang phải bù lỗ cho kinh doanh xăng dầu gần 1.000 tỷ đồng.


    Bảng thăm dò ý kiến độc giả của VnExpress.

    Giới chuyên môn cho rằng trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao, việc tiếp tục giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu là cần thiết, song họ cũng lo ngại kịch bản xấu cho những tháng cuối năm. Trên thực tế, sau một thời gian chịu tác động mạnh từ các đợt "sốt giá" hầu hết các mặt hàng, tâm lý người dân đã bắt đầu ổn định hơn. Mới đây, VnExpress tổ chức lấy ý kiến độc giả về việc điều hành giá cả trong thời gian tới, trong số 3.997 phiếu gửi về thì có khoảng 1.628, chiếm 40,7% ý kiến cho rằng nên tăng lần lượt từng mặt hàng chứ không nên tiếp tục kìm giá. 31,6%, tương đương với 1.263 phiếu cho rằng nên thả nổi giá cho thị trường điều tiết. 784 (19,6%) ý kiến đề xuất nên lùi thời hạn kìm giá thêm vài tháng nữa. 3,7% tương đương với 149 phiếu cho rằng kìm giá đến hết tháng 6.
  2. sao_lai_the

    sao_lai_the Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Đã được thích:
    1.704
    Tôi thấy vé máy bay thì cứ tăng thoải mái đi. Kiềm chế giá là do sợ ảnh hưởng mạnh mẽ tới người nghèo. Mà cái anh máy bay này thì có người nghèo nào với tới đc đâu???

    Chả hiểu các bác nghĩ gì nữa? chắc là chỉ lo mỗi cái chỉ số CPI thôi.
  3. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là năng suất lao động, hiệu quả làm việc, đó mới chính là bản chất để giải quyết vấn đề.

    Một người ngày làm 10 sp, người kia có 5sp, thì mọi hình thức tăng giá đều vô nghĩa.

    Hỏi xem hệ số thất thoát trong điện lực là bao nhiêu, chi phí quản lý trong xăng dầu là bao nhiêu?

    Cái gì cũng đổ lên dân ngu cu đen. Chán
  4. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tốt, chuyển sang T7, tt vẫn tiêptục thoi thóp
  5. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Trích bài này trên viéttock:
    Để TTCK phát triển bền vững, cần phải tuân thủ theo quy luật thị trường, quy luật cung - cầu, điều này ai cũng biết. Nhưng phải chăng hiện nay, những quy luật này bị chi phối mạnh mẽ và có phần quá đà bởi quy luật niềm tin?

    Ai cũng biết, niềm tin với TTCK Việt Nam đang bị tổn thương, sự sụt giảm trầm trọng về giá của tất cả cổ phiếu trên cả hai sàn giao dịch là điều buộc chúng ta phải suy nghĩ. Phải chăng tất cả các công ty niêm yết đều có vấn đề? Phải chăng TTCK Việt Nam không có cơ hội phát triển? Và ai sẽ đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư, bởi có ai lại đi mua cổ phiếu khi biết rằng, mua vào hôm nay chắc chắn sẽ lỗ vào ngày mai?

    Bản thân các công ty niêm yết phải chứng minh điều này bằng cách công bố minh bạch các thông tin, điều này cũng là một hình thức quảng bá có hiệu quả hình ảnh của doanh nghiệp.

    Để ổn định thị trường, tạo niềm tin với nhà đầu tư, các giải pháp nên làm ngay của UBCK và các cơ quan điều hành, theo tôi như sau:

    1. Giảm biên độ dao động giá tại HOSE (+3/-0,5), HASTC (+5/-1%): Điều này sẽ tác động tức thì tới tâm lý NĐT, mua vào hôm nay sẽ khó giảm sâu, ngược lại sẽ có lợi nhuận lớn khi thị trường đi vào chu kỳ hồi phục.

    2. Hoãn việc áp dụng thu thuế đối với giao dịch chứng khoán trong năm 2009, có thể tuyên bố không thu thuế chứng khoán trong 5 năm, cụ thể đến năm 2014 sẽ xem xét lại có nên thu thuế đối với lĩnh vực này hay không. Điều này trong tầm tay của Nhà nước, nếu được thực hiện sẽ tác động tích cực tới tâm lý NĐT. Chúng ta không nên lo lắng không thu được thuế, việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định thị trường và phát triển kinh tế, coi như một cách nuôi dưỡng nguồn thu.

    3. Kiểm tra chặt chẽ xem các công ty niêm yết có sử dụng tiền vốn huy động được vào đúng các mục đích đã công bố hay không? Không cho phép huy động thêm nếu chưa chứng minh được mục đích sử dụng. Điều này phải làm liên tục và lâu dài, bởi nó góp phần củng cố sự phát triển bền vững của TTCK.

    4. Kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của CTCK, các hoạt động tự doanh phải tách rời dịch vụ môi giới, để không còn tái diễn cảnh tranh mua, tranh bán với NĐT. Nếu chứng minh được điều này, niềm tin của NĐT sẽ được củng cố về lâu dài.

    5. Khuyến khích và tạo điều kiện nhanh chóng để các công ty niêm yết mua cổ phiếu quỹ, đây là cách chứng minh có hiệu quả cổ phiếu của công ty đó vẫn còn có giá trị để đầu tư. Thậm chí, khuyến khích các công ty dùng lợi nhuận để mua cổ phiếu quỹ thay vì trả cổ tức cho NĐT, vì nếu trả cổ tức, mỗi NĐT chỉ được một ít, số tiền này của tất cả NĐT dùng để mua chính cổ phiếu của công ty, góp phần ổn định giá cổ phiếu của công ty và tài sản này vẫn thuộc về NĐT. Trong giai đoạn này, không thể lo việc làm giá, vì sức cầu hầu như không có.

    Trên đây là một số giải pháp cần làm ngay để ổn định TTCK Việt Nam, tại sao lại chưa được áp dụng, khi nó là những giải pháp trong tầm tay và dĩ nhiên giải pháp 1 và 2 là hoàn toàn có thể áp dụng ngay lập tức.

Chia sẻ trang này