Bộ Tài chính trấn an NĐT, mai TT bung nóc không các cụ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi plenair1994, 23/11/2022.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18430 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. plenair1994

    plenair1994 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    80
    https://nhadautu.vn/bo-tai-chinh-th...ung-khoan-va-phat-hanh-trai-phieu-d71764.html

    Ngày 23/11, Bộ Tài chính đã có cuộc họp về thị trường chính khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì, cùng với sự tham gia nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực.

    Bên lề cuộc họp, trả lời một số cơ quan báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, buổi làm việc có mặt các thành viên của thị trường chứng khoán, bao gồm các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó tập trung vào những đơn vị có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, cũng như có trái phiếu đáo hạn trong thời gian từ nay đến hết năm 2023.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VnEconomy.
    Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh:"Bộ Tài chính khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường (công ty chứng khoán, tổ chức phát hành, hiệp hội trái phiếu) nêu ra những khó khăn vướng mắc của thị trường liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, các thanh khoản cũng như khó khăn về mặt pháp lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và có cuộc làm việc với các bộ, ngành có liên quan để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm củng cố niềm tin của thị trường, đưa thị trường tiếp tục phát triển một cách bền vững".

    Bên cạnh đó, ông Chi cũng khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, để họ sớm quay lại thị trường và qua đó giúp doanh nghiệp huy động vốn. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu có trách nhiệm một cách đầy đủ với các nhà đầu tư theo những gì đã cam kết.

    Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ sẽ rà soát khung pháp lý, kể cả Nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được phát hành, và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm có sự điều chỉnh phù hợp.

    Tại buổi họp, các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.

    Cụ thể, các doanh nghiệp đều nhìn nhận vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần nới room tín dụng ngân hàng nhằm duy trì thanh khoản để các doanh nghiệp có dòng vốn lưu thông, các tổ chức phát hành phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết đối với các nhà đầu tư. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cần giải quyết nhanh các hồ sơ pháp lý cho các dự án, đặc biệt là các dự án bất động sản có thể đưa sản phẩm ra thị trường sớm nhằm thu hồi vốn thực hiện việc trả nợ trái phiếu đúng hạn.

    Theo ý kiến từ ông Nguyễn Vũ Long - Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán VnDirect, trong ngắn hạn điều quan trọng nhất là phải duy trì thanh khoản để các doanh nghiệp có dòng vốn lưu thông từ đó mới có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Thanh khoản bù đắp kịp thời nhất hiện nay sẽ đến từ cái tín dụng ngân hàng, nhưng lại không thể cho vay mới khi các ngân hàng đã cạn room. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu thì đang suy giảm trong năm 2022; còn ở thị trường trái phiếu, gần như không có doanh nghiệp nào huy động được trong quý IV/2022.

    "Niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường rất quan trọng. Một số sự việc xảy ra gần đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư, do đó cần lấy lại niềm tin đối với thị trường vốn. Nhà đầu tư cần biết rằng đây chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh", là một phần trên thị trường chứ không phải bức tranh của toàn bộ thị trường trái phiếu doanh nghiệp", ông Nguyễn Vũ Long nêu ý kiến.

    Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cũng cho biết, các doanh nghiệp đang bị ách tắc về việc huy động vốn trên thị trường. Chưa kể, lượng trái phiếu đáo hạn sắp tới cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới trong bối cảnh họ chưa có khả năng tìm được nguồn vốn bù đắp hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của mình.

    Bà Trang bày tỏ mong muốn có thể tăng khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường, tập trung vào thị trường phát hành ra công chúng - đây là sức mạnh nguồn vốn đến từ sức dân, và có quy trình thẩm định.
    gallant10QCK thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. Giangdola

    Giangdola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2020
    Đã được thích:
    10.038
    Tôi chỉ sợ banh nóc
    gallant10, tiger_87thewallband1995 thích bài này.
  3. thewallband1995

    thewallband1995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2019
    Đã được thích:
    780
    Giờ nói không ai tin đâu? Làm mới tin.
  4. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.116
    Bẩm! Cụ cứ lói 10 nhưng chỉ xin cụ nàm được 1 nà con biết ơn cụ nắm nắm dồi ạ
    Chứ 2-3 hay cao hơn lữa thì con lào có dám mơ đâu ạ
    gallant10, thatha_chamchitiger_87 thích bài này.
  5. hoatrungduong

    hoatrungduong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    11.157
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/ceo...-bai-kiem-tra-ap-luc-nam-2022-post310559.html
    các ae đọc bài này sẽ thấy rằng. Niềm tin trên ttck nó quan trọng như thế nào. Đến quỹ tây danh tiếng nó còn nói rằng ttck việt nam quá khác thường và sụp đổ hoàn toàn thì ai mà còn niềm tin vào cái ttck việt nam nữa đây. Xây 20 năm để tạo ra thị trường, nhưng cách các anh hành xử đã vô tình đạp nát thị trường trong 6 tháng trời. Thị trường nóng thì các anh sợ dân chứng giầu quá, sợ bỏ bê sản xuất lao vào cơn say cổ phiếu. jo thì sao, tôi biết có những nhà đầu tư chân chính, đồng hành cùng doanh nghiệp tận hơn chục năm, nhưng cũng tán gia bại sản trong 6 tháng vì cái kiểu điều hành cục giật này. Vậy ai sẽ tin vào thị trường này mữa nhỉ? Ngay cả những chiến binh kì cựu nhất cũng đã ngã xuống thì ai còn cho ae niềm tin ở nời đây?
    gallant10QCK đã loan bài này
  6. Giangdola

    Giangdola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2020
    Đã được thích:
    10.038
    nghĩ mà buồn cho cả một hệ thống...
    gallant10, tiger_87, QCK1 người khác thích bài này.
  7. Mutchunchut

    Mutchunchut Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    510
    Nhà các bác vẫn còn thóc giống à? nhà e thì hết lâu rồi
    gallant10, thatha_chamchitiger_87 thích bài này.
  8. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.290
    Để cho trái phiếu DN gây ra hậu quả lớn như thế mà BTC không bị sai sót gì cả thì đúng là pháp luật ta không nghiêm.
  9. Amore6868

    Amore6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/08/2021
    Đã được thích:
    274
    Vậy là ko có gì cụ thể cả. Mai đi nặng đầu phiên. Vni chắc về 800 rồi lại hồi kỹ thuật
  10. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.480
    Toàn võ mồm
    Thân ai nấy lo thôi ae ơi
    thatha_chamchitiger_87 thích bài này.

Chia sẻ trang này